Vụ Trịnh Sảng bỏ rơi 2con:Cuộc sống của 2con
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DV Trịnh Sảng chi 168KUSD cho gói đẻ thuê

    by music123 » Thứ 5 Tháng 1 21, 2021 11:04 am

    Trịnh Sảng chi 168.000 USD cho gói đẻ thuê một trai, một gái

    1/21/21

    Theo hợp đồng được tiết lộ, Trịnh Sảng - Trương Hằng quyết định nhờ người mang thai hộ vào mùa thu năm 2018.

    Nguồn tin QQ đăng, thời điểm tình còn đẹp, Trịnh Sảng và Trương Hằng thống nhất không tự mình sinh con mà nhờ người hỗ trợ. Tại Trung Quốc, dịch vụ này bị cấm, vì thế hai người sang Mỹ. Hai cái thai được thụ tinh bởi hai người phụ nữ khác nhau, tại các bang khác nhau ở Mỹ, giá tổng cộng 168.000 USD (gần 4 tỷ đồng). Theo hợp đồng, hai em bé được nhờ mang thai hộ là một trai, một gái.

    Hình ảnh

    Trịnh Sảng chi gần 4 tỷ đồng để nhờ mang thai hộ.

    Khi việc thụ tinh thành công, cặp đôi Trịnh Sảng - Trương Hằng khi đó đã rất vui mừng, thậm chí còn tặng tiền cho người mang thai hộ. Tuy nhiên, tới khi hai cái thai được 5-6 tháng, mối quan hệ của Trịnh Sảng -Trương Hằng bắt đầu căng thẳng. Lúc này, cả hai không biết tương lai mối quan hệ sẽ như thế nào. Trong một buổi họp giữa hai gia đình mà nhà họ Trương sau đó ghi âm lại, nhà Trịnh Sảng đề nghị bỏ hai cái thai, nhưng điều này bất khả thi vì hai cái thai đều đã 7 tháng tuổi. Phía nhà Trịnh Sảng muốn rũ bỏ trách nhiệm, không nhận con, tuy nhiên phía nhà Trương Hằng cảnh báo "luật pháp Mỹ không cho làm thế, đó là phạm pháp". Sau cùng, Trịnh Sảng đưa ra ý sau khi hai đứa bé chào đời sẽ đem cho, như thế là "làm việc thiện". Tất cả những nội dung này đều được ghi rõ trong đoạn ghi âm mà nhà Trương Hằng tung ra gần đây.

    Đơn vị trung gian - nơi Trịnh Sảng và Trương Hằng ký hợp đồng mang thai hộ - tiết lộ với báo chí, Trương Hằng và Trịnh Sảng chưa thanh toán tiền cho họ đầy đủ. Tính đến hiện tại, phía thuê mang thai hộ mới chỉ trả 100.000 USD, còn nợ lại 68.000 USD. Thông qua các cuộc trao đổi, phía Trịnh Sảng nói sẽ cân đối, trả dần cho đơn vị trung gian mỗi tháng một ít. Lương Ba - giám đốc công ty trung gian có trụ sở tại Mỹ - tỏ ra tức giận, nói đôi vợ chồng này "là hai người thuê mang thai hộ tệ hại nhất", khi không chỉ không trả đủ tiền, mà còn đưa ra những đề nghị không tưởng tượng nổi. Cụ thể, Trịnh Sảng đề nghị Lương Ba làm người giám hộ cho con mình, hai đứa trẻ sẽ do anh đứng tên giám hộ. Đương nhiên Lương Ba từ chối đề nghị.

    Cũng theo công ty trung gian, dường như cả Trịnh Sảng lẫn Trương Hằng đều không mặn mà với việc nhận đứa trẻ về, dù họ là bố mẹ về mặt máu mủ. Tuy nhiên, so với thái độ quyết liệt muốn bỏ hai đứa trẻ của Trịnh Sảng, phía Trương Hằng trung lập hơn.

    Hình ảnh

    Trương Hằng và Trịnh Sảng khi còn yêu nhau.

    Hiện tại, tính xác thực của thông tin chưa được kiểm chứng. Nhiều người nhận định nếu sự việc là thật, sự "máu lạnh" của cặp Trịnh Sảng - Trương Hằng đáng để lên án.

    Trong khi đó, theo tờ QQ đưa tin chiều 21/1, Trương Hằng thông qua bạn thân tiết lộ Trịnh Sảng là người muốn có con trước. Cô chính là người chủ động đề nghị Trương Hằng về việc nhờ người mang thai hộ. Trương Hằng nói mối quan hệ giữa hai người căng thẳng sau khi anh đề nghị rút khỏi công ty hai người lập ra để đeo đuổi ước mơ riêng. Anh cũng tố cáo Trịnh Sảng nhiều lần gây áp lực cho anh về tinh thần, thậm chí gào lên vào mặt anh rằng sẽ "phá hủy cuộc đời anh, tìm kiếm người khác thay thế" nếu như Trương Hằng không tiếp tục cùng cô "trên một chiến thuyền". Trương Hằng thừa nhận yêu Trịnh Sảng, không bao giờ dòm ngó tiền bạc của nhà cô, những cáo buộc nhà họ Trịnh dành cho anh là vô lý.

    Scandal của Trịnh Sảng nổ ra hôm 18/1, khi Trương Hằng - chồng cũ của cô (hai người đã có giấy đăng ký kết hôn) - đăng ảnh tiết lộ đang ở Mỹ để chăm hai đứa con. Trương Hằng nói không trốn nợ, mà lý do không về Trung Quốc bởi hai đứa trẻ hiện bị mắc kẹt, mẹ chúng không ký giấy tờ để chúng được về Trung Quốc. Ngay sau đó, một loạt đoạn ghi âm được tung lên mạng, cho thấy nhà Trịnh Sảng muốn bỏ hai đứa trẻ được nhờ mang thai hộ ở Mỹ... Sự việc khiến nhiều nhãn hàng ruồng bỏ Trịnh Sảng, nhiều fan đồng loạt quay lưng, Trịnh Sảng bị chửi mắng thậm tệ vì sống tàn nhẫn.

    Trịnh Sảng sinh năm 1991. Cô nổi tiếng từ vai Sam Thái trong phim đầu tay - Cùng nhau ngắm mưa sao băng (Vườn sao băng phiên bản Trung Quốc). Sau này, cô góp mặt trong các phim ngôn tình Cổ kiếm kỳ đàm, Vẫn cứ thích em, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên... Tuy được săn đón trong giới phim ảnh, Trịnh Sảng gây tranh cãi về diễn xuất lẫn đời tư, hay phát ngôn vạ miệng. Hiện tại, đời tư bê bối của cô khiến nhiều người chỉ trích cô dữ dội.

    Nguyễn Hương (Theo QQ)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DV Trịnh Sảng bán tháo penthouse 23triệu đô

    by music123 » Thứ 6 Tháng 1 22, 2021 8:34 pm

    Trịnh Sảng bán tháo penthouse, nguy cơ tán gia bại sản vì bê bối chưa từng có

    1/23/22

    Tối 22.1, dân mạng Trung Quốc phát hiện căn penthouse sang chảnh của Trịnh Sảng xuất hiện trên trang buôn bán bất động sản. Ngôi nhà được rao với giá thấp hơn giá thị trường và bên bán yêu cầu phía mua phải thanh toán nhanh chóng.

    Hình ảnh

    Trịnh Sảng bán nhà sau khi bị 'đóng băng' mọi hoạt động nghệ thuật
    ẢNH: WEIBO NV


    Hình ảnh chụp màn hình thông tin rao bán penthouse của Trịnh Sảng gây xôn xao dư luận. Theo đó, căn hộ được quảng cáo là có vị trí đắt địa thuộc khu The Magic City Fuxing Long Royal sang chảnh ở Thượng Hải (Trung Quốc). Thông tin trong bài ghi rõ khối bất động sản này có diện tích 630m2, gồm 2 tầng và sân thượng rộng. Giá bán là 130 triệu nhân dân tệ (khoảng 463 tỉ đồng).

    Đặc biệt, phía Trịnh Sảng còn ghi chú căn nhà đang trong tình trạng cần bán gấp nên có thể giá sẽ hạ hơn giá thị trường. Ngoài ra, bên bán còn yêu cầu người mua “chốt đơn” nhanh chóng và không chấp nhận những khách hàng có chu kỳ thanh toán quá dài. Khách có nhu cầu xem nhà cần hẹn giờ và xác minh tình trạng kinh tế của mình. Trước thông tin này, Sina cho rằng Trịnh Sảng dường như đang trong tình trạng thiếu tiền nghiêm trọng.

    Hình ảnh

    Căn hộ sang chảnh mà Trịnh Sảng rao bán
    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA


    Được biết, Trịnh Sảng mua penthouse này với giá 150 triệu nhân dân tệ (gần 534 tỉ đồng) dưới hình thức trả góp, mỗi tháng cô phải bỏ ra 600.000 nhân dân tệ (hơn 2 tỉ đồng). Tuy nhiên, sau khi bị “phong sát”, nữ diễn viên không còn khả năng chi trả nữa. Do đó, cô đành phải rao bán nhà với giá thấp hơn khi mua. Tính “sơ sơ”, ngôi sao Hoa ngữ này sẽ chịu lỗ ít nhất là 20 triệu nhân dân tệ (gần 72 tỉ đồng).

    Sau khi bị lộ chuyện sang Mỹ thuê người mang thai hộ và bỏ rơi con, Trịnh Sảng hứng chịu “gạch đá” nặng nề. Hình tượng của cô sụp đổ, fan quay lưng, khán giả chỉ trích, nhãn hàng tẩy chay, nhà đài cắt sóng… Thậm chí Quảng Điện (Tổng cục quảng bá và phát thanh truyền hình Trung Quốc) cũng chính thức ra lệnh đóng băng mọi hoạt động nghệ thuật của mỹ nhân 9X.

    Hình ảnh

    Cuộc chia tay sóng gió và quá trình tranh cãi về vấn đề con cái giữa Trịnh Sảng - Trương Hằng gây chấn động showbiz Trung Quốc
    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

    Trịnh Sảng còn làm liên lụy hàng loạt sao hạng A Hoa ngữ và khiến những tác phẩm mà cô tham gia rơi vào tình trạng “đắp chiếu”. Vì thế, sao phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên đối mặt với chuyện kiện tụng và có thể phải bồi thường lên đến 200 triệu nhân dân tệ (khoảng 715 tỉ đồng). Một blogger nổi tiếng của Trung Quốc còn tiết lộ một nhà sản xuất phim đang lên kế hoạch kiện Trịnh Sảng vì khiến tác phẩm không thể phát sóng. Bên cạnh đó, một số nguồn tin cho rằng Trịnh Sảng bán một căn penthouse cũng chưa chắc đủ để bồi thường cho những đối tác.

    Sina nhận định việc Trịnh Sảng rao bán bất động sản để lấy tiền đền bù là sự lựa chọn tốt nhất cho cô thời điểm này. Vì nữ diễn viên dường như không còn cơ hội xoay chuyển tình thế cũng như chẳng thể quay lại với sự nghiệp diễn xuất. Khán giả mỉa mai nữ diễn viên nên dần làm quen với cuộc sống xa rời ánh đèn sân khấu và chi tiêu dè xẻn để dành tiền nuôi con.

    Đông Hoa
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re:DV Trịnh Sảng phải đền40 triệu USD?

    by music123 » Thứ 7 Tháng 1 23, 2021 9:17 pm

    Trịnh Sảng có thể phải đền bù gần 140 triệu USD

    1/24/21




    Chủ nhật, 24/1/2021 11:12 (GMT+7)

    Đạo diễn Chu Quốc đưa ra tính toán rằng Trịnh Sảng phải đền bù thiệt hại cho 4 bộ phim và phí hợp đồng quảng cáo lên tới hơn 900 triệu NDT.

    Ngày 24/1, trang QQ đưa tin đạo diễn Chu Quốc lên tiếng bàn luận về sự kiện Trịnh Sảng. Anh cho rằng trong bài xin lỗi của cha Trịnh Sảng có câu hoàn toàn đúng: "Sự kiện này là 'giáo huấn bằng máu' với gia đình họ".

    Lý do là tiền đồ của con gái bị chặt đứt, giấc mộng của cha mẹ tan vỡ. Gia đình Trịnh Sảng hiện tại phải đối mặt với số tiền khổng lồ để đền bù tổn thất cho đối tác.

    Theo Chu Quốc, giá cát-xê của Trịnh Sảng nhận được rất cao, mỗi bộ phim truyền hình cô thu được tới 100 triệu NDT (15,4 triệu USD). Tuy nhiên, vì scandal mang thai hộ, Trịnh Sảng bị Cục điện ảnh Trung Quốc xếp vào danh sách nghệ sĩ có ảnh hưởng xấu. Tác phẩm còn lại như Thiến nữ u hồn, Tuyệt mật giả, Người tình phỉ thúy, Bất vương chi vương sẽ không được phát sóng.

    Hình ảnh

    Phim không thể phát sóng, Trịnh Sảng bị các nhà sản xuất trút giận, đòi đền bù tổn thất.

    Theo QQ, việc giá cát-xê của Trịnh Sảng bị tiết lộ và cô nhận được số tiền quá cao nên công ty sản xuất bộ phim Thiến nữ u hồn bị lập án điều tra vì cáo buộc gian lận tài chính. Tác phẩm cũng bị xếp vào hạng mục vi phạm quy định liên quan đến thu nhập bất hợp pháp. Ngày 20/1, sau khi Trịnh Sảng bị cấm xuất hiện trên mọi nền tảng, giá cổ phiếu của công ty Văn hóa Bắc Kinh tụt 1,84%.

    Do đó, ngoài việc trả lại thù lao, Trịnh Sảng còn có thể bị kiện và phải đền bù tổn thất cho nhà sản xuất, mỗi bộ phim khoảng 200 triệu NDT.

    Chu Quốc còn tiết lộ trước khi sụp đổ, Trịnh Sảng nắm trong tay 12 hợp đồng quảng cáo. Thù lao cô nhận được là 10 -12 triệu NDT mỗi lần làm đại diện sản phẩm. Số tiền này cô cũng phải thu xếp đền bù. Chưa kể đến tiền nhãn hàng phạt cô do làm tổn hại đến hình ảnh của họ.

    Tổng cộng, Trịnh Sảng tổn thất đến hơn 900 triệu NDT (138 triệu USD). Số tiền này có thể là tài sản của cả gia đình Trịnh Sảng. Con số 900 triệu NDT chưa được xác thực, nhưng có thông tin Trịnh Sảng đã phải nhanh chóng bán căn penthouse trị giá 23 triệu USD.

    Hình ảnh

    Không chỉ Trịnh Sảng, cha mẹ cô cũng bị ngăn cấm trên các phương tiện truyền thông.

    Hiện Trịnh Sảng không thể hoạt động nghệ thuật. Nữ diễn viên không thể kiếm tiền nhanh như quá khứ. Do đó, cha mẹ Trịnh Sảng bày tỏ họ vô cùng hối hận vì để sự việc đi đến mức không thể cứu vãn như hiện tại.

    Không chỉ cô, cha mẹ của Trịnh Sảng cũng bị ngăn chặn trên mạng xã hội. Ngày 23/1, khi cha Trịnh Sảng đưa ra lời xin lỗi đã nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận nhiều nhất trên weibo. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, video xin lỗi bị xóa bỏ, từ khóa liên quan cũng biến mất.

    Đông Vũ
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ Trịnh Sảng bỏ rơi hai con: cha chồng cũ tung loạt bằng chứng

    by music123 » Thứ 3 Tháng 1 26, 2021 9:40 pm

    Vụ Trịnh Sảng bỏ rơi hai con: Cha Trương Hằng tung loạt bằng chứng[/size]

    1/27/21

    Cha của Trương Hằng đưa thêm những bằng chứng như email, bản hợp đồng viết tay để chứng minh những lời nói của gia đình nữ diễn viên là sai sự thật.

    Ngày 26/1, Sina đưa tin Trịnh Sảng từng có thời gian hẹn hò với Trương Hằng. Cả hai lên kế hoạch sang Mỹ nhờ người mang thai hộ và có hai con nhỏ, hiện tại được một tuổi. Tuy nhiên, trong quá trình đó, họ chia tay và xảy ra tranh chấp về quyền nuôi dưỡng, cũng như tiền đầu tư.

    Trịnh Sảng bị chỉ trích nặng nề vì muốn bỏ thai nhi và không nuôi con trong suốt một năm qua. Sau đó, cha của nữ diễn viên lên tiếng xin lỗi và tiết lộ cô vẫn nhờ luật sư tranh chấp quyền giám hộ hai đứa trẻ từ tháng 8/2020. Đến nay, cha của Trương Hằng đưa thêm một số giấy tờ chứng minh những quan điểm của gia đình Trịnh Sảng là sai sự thật.

    Hình ảnh

    Cha Trương Hằng tố gia đình Trịnh Sảng nói dối, dựng chuyện.


    Sina đưa tin theo cha Trương Hằng, ngược lại quá khứ, Trịnh Sảng và bạn trai trở về Trung Quốc vào ngày 4/10/2019. Họ dự tính gặp mặt với các bậc phụ huynh để giải quyết việc nuôi dưỡng hai đứa nhỏ, do hai người đã chia tay.

    Tuy nhiên, Trịnh Sảng lùi lịch tới ngày 8/10/2019. Trong thời gian đó, cô đến công ty chung của hai người là Kình Cốc Tọa lấy hết các giấy tờ, tài liệu, hợp đồng có liên quan mà không cho Trương Hằng biết.

    Cha Trương Hằng khẳng định buổi gặp mặt giữa hai bên là để tìm hướng giải quyết sự việc của hai đứa bé, không có chuyện hai ông bà đến xin lỗi Trịnh Sảng như phía gia đình nữ diễn viên kể.

    Trong buổi nói chuyện, phía gia đình Trịnh Sảng nhiều lần yêu cầu bỏ thai hoặc đưa hai đứa trẻ cho người khác nuôi. Cha Trương Hằng khẳng định đó là ý muốn của họ nên buổi thương lượng mới thất bại, không phải chỉ là lời nói trong lúc tức giận như cha Trịnh Sảng thừa nhận trước đó. Ông cho biết Trịnh Sảng không muốn nuôi con nhưng cũng không đồng ý cho Trương Hằng nuôi.

    Hình ảnh

    Gia đình Trịnh Sảng luôn tìm cách chối bỏ hai đứa trẻ.


    Về việc Trịnh Sảng nói không liên lạc được với con cũng sai sự thật, theo lời kể của cha Trương Hằng. Theo ông, Trương Hằng muốn nói chuyện với Trịnh Sảng nhưng bị cô chặn liên lạc từ lâu. Trịnh Sảng còn đơn phương yêu cầu trung tâm mang thai hộ chuyển con cho người khác nuôi. Tuy nhiên, công ty đã báo lại với Trương Hằng và anh không đồng ý.

    Cha của Trương Hằng cũng tiết lộ bản hợp đồng do Trịnh Sảng viết tay vào ngày 2/10/2019 tại Barcelona, ​​Tây Ban Nha. Trong đó, nữ diễn viên yêu cầu bạn trai cũ phải trả cho cô 36 triệu NDT (5,5 triệu USD) bao gồm chi phí: thuê dịch vụ mang thai hộ, chăm sóc con và chuyển hai đứa trẻ về Trung Quốc (khoảng 3 triệu NDT), phí tổn thương tinh thần cho Trịnh Sảng là một triệu NDT, số tiền mượn 10 triệu NDT, 10 triệu NDT cổ phiếu và tài sản, tiền thuê nhà hơn 2 triệu NDT. Nếu Trương Hằng trả đúng thời hạn, Trịnh Sảng sẽ để anh nuôi con.

    Hình ảnh

    Trịnh Sảng yêu cầu Trương Hằng ký một hợp đồng trả nợ trị giá 36 triệu NDT.


    Cha Trương Hằng cho biết hiện tại hai bé được cha và bà nội chăm sóc tại Mỹ. Trương Hằng đang xin gia hạn visa để ở lại chăm sóc con và tham gia phiên tòa giải quyết tranh chấp vào tháng 3.

    Theo Sina, vì Trịnh Sảng không đồng ý ký giấy hợp pháp hóa thân phận cho hai con nên Trương Hằng đã quyết định tung hết bằng chứng việc cô nhờ người mang thai hộ và vô trách nhiệm. Trịnh Sảng do đó đánh mất sự nghiệp và sự yêu mến của công chúng. Hiện tại, cô bị cấm xuất hiện trên mọi nền tảng.

    AN CHI
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 99 khách