Vụ Trịnh Sảng bỏ rơi 2con:Cuộc sống của 2con
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ Trịnh Sảng bỏ rơi hai con: chạy vạy khắp nơi để trả món nợ khủng

    by music123 » Thứ 4 Tháng 1 27, 2021 8:28 pm

    Trịnh Sảng chạy vạy khắp nơi để trả món nợ khủng 3300 tỷ đồng, không một ai trong giới dám cho vay

    1/28/21

    Hình ảnh

    Đứng trước nguy cơ tán gia bại sản, Trịnh Sảng khổ sở vì không ai dám giúp đỡ.

    Scandal của Trịnh Sảng chỉ diễn ra trong vòng một tuần nhưng sức ảnh hưởng nặng nề của vụ việc đang nằm ngoài tầm kiểm soát của nữ diễn viên. Trang iFeng cho hay, Trịnh Sảng đang phải đối mặt với việc phải hoàn trả số tiền khổng lồ 3300 tỷ đồng bồi thường cho các thương hiệu, nhà sản xuất phim, ngoài ra còn có nguy cơ đứng trước vành móng ngựa.

    Trong một diễn biến khác, trang QQ dẫn một nguồn tin cho hay, nàng "Bối Vi Vi" ngày nào cũng phải đối mặt với loạt đơn khởi tố từ các nhãn hiệu và ekip đoàn làm phim. Nữ diễn viên đang khổ sở chạy vạy khắp mọi nơi để vay tiền trả nợ, vậy nhưng không một ai dám cho cô vay tiền. Dù đã bán căn penthouse trị giá hơn 530 tỷ đồng nhưng số tiền đó vẫn không thể giúp Trịnh Sảng thoát khỏi cảnh nợ nần.

    Nguồn tin cũng khẳng định thêm, Trương Hằng cuối cùng cũng đã quyết định không đồng ý với hợp đồng gồm 15 điều khoản quá quắt mà bạn gái cũ đưa ra. Truyền thông phân tích, sau khi cả hai chia tay nhau, Trịnh Sảng và bố mẹ quyết định lôi Trương Hằng ra tòa vào ngày 19/12/2020. Tuy nhiên vì Trịnh Sảng chưa từng chăm sóc, nuôi nấng đứa trẻ nên khó thắng kiện, cô quyết định đã chặn liên lạc với Trương Hằng. Điều này khiến Trương Hằng gặp khó khăn do áp lực kinh tế và hết hạn visa, khó lòng quay trở về Trung Quốc cùng hai con.

    Hình ảnh

    Scandal của Trịnh Sảng khiến truyền thông và người hâm mộ xôn xao

    Nguồn: QQ








    Nhã An
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ Trịnh Sảng bỏ rơi 2con:chưa bán được căn penthouse

    by music123 » Thứ 3 Tháng 2 02, 2021 9:00 am

    Trịnh Sảng vẫn chưa bán được căn penthouse 23 triệu USD

    2/2/21



    Căn penthouse đắt đỏ tại Thượng Hải của Trịnh Sảng vẫn chưa thể giao dịch.

    Ngày 2/2, Sina đưa tin căn penthouse đắt giá của Trịnh Sảng tại Thượng Hải vẫn chưa có người mua, một phần do danh tiếng xấu của nữ diễn viên sau scandal bỏ rơi hai con.

    Nữ diễn viên mua căn sky villa vào tháng 8/1 với lời viết: "Năm 2021 bắt đầu cuộc sống tự do". Theo đó, Trịnh Sảng cho biết cô đang hứng khởi tham gia vào quá trình thiết kế nhà mới trị giá 23 triệu USD.

    Hình ảnh

    Đầu năm 2021, Trịnh Sảng còn tỏ ra hào hứng với việc mua được căn hộ đắt đỏ.



    Tuy nhiên, ngày 18/1, bạn trai cũ Trương Hằng tiết lộ chuyện nữ diễn viên nhờ người mang thai hộ tại Mỹ và bỏ rơi hai con trong suốt một năm. Sự nghiệp của Trịnh Sảng sụp đổ trong thoáng chốc, cô bị cấm sóng trên mọi nền tảng thông tin.

    Vì phải đền bù thiệt hại cho các nhà sản xuất phim và đối tác quảng cáo, Trịnh Sảng quyết định giảm giá và rao bán với yêu cầu cần thanh toán nhanh được nhấn mạnh.

    Theo Sina, căn penthouse có diện tích 630 m2, thuộc The Magic City Fuxing Long Royal - khu đất đắt đỏ bậc nhất Thượng Hải. Bất động sản nằm ở vị trí đắc địa, có tầm nhìn bao quát Bến Thượng Hải và nằm gần ga tàu điện ngầm. Vị trí tốt, được giảm giá mạnh nhưng không có khách nào ghé thăm.

    Người môi giới bất động sản tại Thượng Hải cho biết khách hàng có thể mua được căn hộ như vậy là người có tiền. Tuy nhiên, họ cảm thấy phong thủy nơi đây không tốt, khiến người chủ cũ là Trịnh Sảng mất hết sự nghiệp. Bên cạnh đó, họ cũng phản cảm với hành vi bỏ rơi con của nữ diễn viên nên không muốn mua lại nhà của cô.

    Hình ảnh

    Gia đình Trịnh Sảng dùng nhiều cách để sở hữu bất động sản tại khắp Trung Quốc.

    Sina tiết lộ thêm thực chất căn biệt thự của Trịnh Sảng gồm hai tầng, có giấy tờ sở hữu riêng, chỉ có một tầng đã lắp đặt xong và có người vào ở. Tầng còn lại chỉ ở dạng thô sơ. Trang này đặt ra câu hỏi: Trịnh Sảng không phải người có hộ khẩu thường trú tại Thượng Hải tại sao có thể đứng tên mua hai căn hộ.

    Người môi giới bất động sản cho hay nữ diễn viên dùng danh nghĩa công ty để mua nhà. Trước đó, từ năm 2016-2017 Trịnh Sảng và cha đã liên tiếp thành lập các công ty sản xuất phim ảnh dưới tên họ. Từ đó họ lách luật cấm mua nhiều bất động sản của thành phố Thượng Hải.

    Ngoài ra, theo Sina, Trịnh Sảng còn có nhà tại Bắc Kinh và quê hương Thẩm Dương, Liêu Ninh. Nếu không xảy ra scandal, nữ diễn viên vẫn là ngôi sao hạng A với mức thu nhập khủng, mỗi bộ phim được trả tới 100 triệu NDT tiền cát-xê.

    An Chi
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ Trịnh Sảng bỏ rơi hai con:Hàng xómlánh xa Trịnh Sảng

    by music123 » Chủ nhật Tháng 2 07, 2021 10:34 am

    Hàng xóm lạnh nhạt, lánh xa Trịnh Sảng

    2/7/21

    Thái độ của mọi người dành cho diễn viên Trịnh Sảng rất gay gắt, sau khi scandal thuê mang thai hộ rồi bỏ con của cô bị phanh phui.

    Tờ 163 đưa tin, Trịnh Sảng từ Thượng Hải lặng lẽ về quê để "lánh nạn" sau những ngày gây ồn ào vì scandal bỏ con. Tuy nhiên, "tiếng dữ đồn xa", làng quê cô ở Liêu Ninh đều biết việc làm không tử tế của cô, nên tỏ thái độ rất mạnh. Theo một người sống trong vùng quê của Trịnh Sảng, chẳng ai nói chuyện với cô, chẳng ai sang hỏi han, thăm hỏi gia đình cô, dù gia đình họ đã lâu mới về quê nhà.

    Hình ảnh

    Trịnh Sảng bị ghét cay ghét đắng sau thị phi.

    Thông tin Trịnh Sảng bị hắt hủi khi về quê gây xôn xao trên mạng xã hội. Nhiều người nói rằng như vậy là "đáng đời", sau những hành động xấu mà Trịnh Sảng gây ra. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả thương cảm cho hoàn cảnh của Trịnh Sảng hiện tại: cô không chỉ bị dư luận chửi rủa, người xem tẩy chay, đến những người thân thích, gần gũi ở quê cũng quay lưng với cô, điều này quả thực đáng thương. 66,7% khán giả trang 163 đồng tình với nhận định "Việc đẻ mướn và bỏ rơi con của Trịnh Sảng giờ ai ai cũng biết, hàng xóm không ưa là chuyện bình thường", trong khi 33,1% khán giả bỏ phiếu cho quan điểm "Chuyện con cái cũng là chuyện riêng tư, hàng xóm làm ầm lên là vô lý".

    Làng giải trí cũng rộ lên tin đồn Trịnh Sảng gặp khó khăn về tài chính, hiện phải bán nhà lấy tiền đền bù các hợp đồng cô đã phá vỡ. Do tài chính không đủ, để giải quyết khủng hoảng kinh tế, cô liên hệ vay tiền của bạn bè. Tuy nhiên, lúc này, nhiều người không muốn dính líu, liên lụy tới Trịnh Sảng nên đã không cho cô vay tiền. Nam diễn viên Mã Thiên Vũ - người bị đồn là âm thầm cho Trịnh Sảng vay tiền - hôm 5/2 đã lên tiếng bày tỏ sự bức xúc khi bỗng dưng bị kéo vào những ồn ào thất thiệt, đồng thời bày tỏ hy vọng người dùng mạng không phao tin sai sự thật.

    Scandal của Trịnh Sảng nổ ra hôm 18/1, khi Trương Hằng - chồng cũ của cô (hai người đã có giấy đăng ký kết hôn) - đăng ảnh tiết lộ đang ở Mỹ để chăm hai đứa con. Trương Hằng nói không trốn nợ, mà không về Trung Quốc bởi hai đứa trẻ hiện bị mắc kẹt, mẹ chúng không ký giấy tờ để chúng được về Trung Quốc. Ngay sau đó, một loạt đoạn ghi âm được tung lên mạng, cho thấy nhà Trịnh Sảng muốn bỏ hai đứa trẻ được nhờ mang thai hộ ở Mỹ... Sự việc khiến nhiều nhãn hàng ruồng bỏ Trịnh Sảng, nhiều fan đồng loạt quay lưng, Trịnh Sảng bị chửi mắng thậm tệ vì sống tàn nhẫn.

    Trịnh Sảng sinh năm 1991. Cô nổi tiếng từ vai Sam Thái trong phim đầu tay - Cùng nhau ngắm mưa sao băng (Vườn sao băng phiên bản Trung Quốc). Sau này, cô góp mặt trong các phim ngôn tình Cổ kiếm kỳ đàm, Vẫn cứ thích em, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên... Tuy được săn đón trong giới phim ảnh, Trịnh Sảng gây tranh cãi về diễn xuất lẫn đời tư, hay phát ngôn vạ miệng.

    Nguyễn Hương (Theo 163)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ Trịnh Sảng bỏ rơi hai con: bồi thường hơn 3 nghìn tỷ

    by music123 » Thứ 7 Tháng 2 20, 2021 11:43 am

    Trịnh Sảng phải bồi thường hơn 3 nghìn tỷ vì scandal đẻ thuê, bỏ con

    2/20/21

    Sau scandal đẻ thuê, bỏ con gây rúng động làng giải trí Trung Quốc cũng như thế giới, Trịnh Sảng đã khiến các nhà đầu tư thiệt hại khoảng 23.000 tỷ đồng và phải bồi thường thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng.

    Kể từ khi bị bạn trai cũ Trương Hằng phanh phui sự thật thuê người đẻ hộ và bỏ con, Trịnh Sảng từ một ngôi sao hàng đầu giới giải trí Trung Quốc bỗng chốc mất hết tất cả danh tiếng và công việc. Khi tin tức về scandal bùng nổ, Trịnh Sảng bị cấm sóng và tẩy chay khỏi ngành giải trí, khiến rất nhiều dự án hợp tác với cô chịu tổn thất nặng nề.

    Hình ảnh

    Ngôi sao hàng đầu Trung Quốc trượt dốc không phanh vì scandal đẻ thuê, bỏ con.


    Chỉ riêng 4 bộ phim chuẩn bị phát sóng của Trịnh Sảng đã thiệt hại khoảng gần 3.000 tỷ đồng. Các nhà đầu tư quảng cáo thiệt hại khoảng hơn 400 tỷ đồng. Trịnh Sảng còn 3 dự án khác với tổng mức đầu tư khoảng 1.700 tỷ đồng. Theo luật, số tiền đền hợp đồng không vượt quá tổng mức đầu tư nên số tiền nữ diên viên phải bồi thường rơi vào khoảng 1.400 đến 1.500 tỷ đồng.

    Trước khi scandal bị phanh phui, Trịnh Sảng đã mua một căn nhà với giá hơn 500 tỷ đồng nhưng sau đó đã giảm giá bán chỉ còn khoảng 70 tỷ đồng. Trịnh Sảng đã ký hợp đồng với 12 thương hiệu, 11 công ty điện ảnh và truyền hình, mức bồi thường ít nhất được ước tính khoảng hơn 3.000 tỷ đồng. Nhiều khán giả dự đoán căn nhà của cô khó bán được như dự kiến và Trịnh Sảng sẽ phải nộp đơn phá sản do số tiền bồi thường quá lớn.

    Thu Vũ
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 75 khách