Bộ Nội An kg còn cho nhân viên làm việc từ xa...
Đã gửi: Thứ 5 Tháng 1 23, 2025 4:27 pm
Bộ Nội An không còn cho nhân viên làm việc từ xa, bắt trở lại văn phòng
1/23/25
WASHINGTON, DC (NV) – Ông Benjamine Huffman, quyền bộ trưởng Bộ Nội An (DHS), tối Thứ Hai, 20 Tháng Giêng, bắt buộc nhân viên DHS trở lại cơ quan làm việc, theo thông báo nội bộ mà đài ABC News có được.
Quyết định của ông Huffman bất ngờ chấm dứt chính sách cho phép làm việc từ xa của DHS. Ông Huffman công bố quyết định này sau khi Tổng Thống Donald Trump ký sắc lệnh trong ngày đầu tiên nhậm chức, bắt buộc nhân viên chính phủ liên bang trở lại văn phòng một tuần năm ngày.

Nạn nhân cháy rừng gặp gỡ giới chức FEMA ở Pasadena, California, hôm 14 Tháng Giêng. (Hình minh họa: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)
Ông Huffman cho hay mặc dù làm việc từ xa “có thể là công cụ quan trọng trong tình huống phù hợp” nhưng có thể bị lạm dụng tràn lan.
Năm 2024, 28.9% tổng số giờ làm việc của nhân viên Cơ Quan Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) và 24.4% tổng số giờ làm việc của nhân viên Tuần Duyên Hoa Kỳ (USCG) là làm từ xa, ông Huffman cho biết. Mặc dù là binh chủng, USCG thuộc quyền quản trị của DHS, không phải Bộ Quốc Phòng.
Đối với Cơ Quan An Ninh Mạng và Cơ Sở Hạ Tầng, 39.7% tổng số giờ làm việc của nhân viên năm 2024 là làm từ xa, theo ông Huffman.
“Không thể chấp nhận những con số như vậy,” ông Huffman viết trong thông báo nội bộ. “Theo chính sách của công ty này, nhân viên phải làm việc ở văn phòng hoặc ngoài hiện trường với mức độ tối đa.”
Theo lệnh của ông Huffman, trong vòng 30 ngày, mỗi đơn vị trong DHS phải nộp bản phúc trình về tất cả nhân viên chưa trở lại cơ quan, lý do chưa trở lại và giấy tờ giải thích lý do tiếp tục làm việc từ xa của từng nhân viên.
“Lý do có thể là văn phòng thiếu chỗ, nhân viên không thể đi lại vì bệnh tật, thương tích, hoặc trở ngại về pháp lý,” ông Huffman viết.
Bất cứ hướng dẫn, chính sách, hoặc chỉ thị nào mâu thuẫn với thông báo này sẽ bị hủy bỏ, ông Huffman cho hay. (Th.Long) [qd]
1/23/25
WASHINGTON, DC (NV) – Ông Benjamine Huffman, quyền bộ trưởng Bộ Nội An (DHS), tối Thứ Hai, 20 Tháng Giêng, bắt buộc nhân viên DHS trở lại cơ quan làm việc, theo thông báo nội bộ mà đài ABC News có được.
Quyết định của ông Huffman bất ngờ chấm dứt chính sách cho phép làm việc từ xa của DHS. Ông Huffman công bố quyết định này sau khi Tổng Thống Donald Trump ký sắc lệnh trong ngày đầu tiên nhậm chức, bắt buộc nhân viên chính phủ liên bang trở lại văn phòng một tuần năm ngày.

Nạn nhân cháy rừng gặp gỡ giới chức FEMA ở Pasadena, California, hôm 14 Tháng Giêng. (Hình minh họa: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)
Ông Huffman cho hay mặc dù làm việc từ xa “có thể là công cụ quan trọng trong tình huống phù hợp” nhưng có thể bị lạm dụng tràn lan.
Năm 2024, 28.9% tổng số giờ làm việc của nhân viên Cơ Quan Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) và 24.4% tổng số giờ làm việc của nhân viên Tuần Duyên Hoa Kỳ (USCG) là làm từ xa, ông Huffman cho biết. Mặc dù là binh chủng, USCG thuộc quyền quản trị của DHS, không phải Bộ Quốc Phòng.
Đối với Cơ Quan An Ninh Mạng và Cơ Sở Hạ Tầng, 39.7% tổng số giờ làm việc của nhân viên năm 2024 là làm từ xa, theo ông Huffman.
“Không thể chấp nhận những con số như vậy,” ông Huffman viết trong thông báo nội bộ. “Theo chính sách của công ty này, nhân viên phải làm việc ở văn phòng hoặc ngoài hiện trường với mức độ tối đa.”
Theo lệnh của ông Huffman, trong vòng 30 ngày, mỗi đơn vị trong DHS phải nộp bản phúc trình về tất cả nhân viên chưa trở lại cơ quan, lý do chưa trở lại và giấy tờ giải thích lý do tiếp tục làm việc từ xa của từng nhân viên.
“Lý do có thể là văn phòng thiếu chỗ, nhân viên không thể đi lại vì bệnh tật, thương tích, hoặc trở ngại về pháp lý,” ông Huffman viết.
Bất cứ hướng dẫn, chính sách, hoặc chỉ thị nào mâu thuẫn với thông báo này sẽ bị hủy bỏ, ông Huffman cho hay. (Th.Long) [qd]