Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

Phó TT Vance làm nhục mặt Châu âu

Đã gửi: Thứ 6 Tháng 2 14, 2025 5:18 pm
by music123
Phó Tổng thống Mỹ chỉ trích châu Âu, chỉ ra mối đe dọa lớn nhất

Hoài Linh
2/14/25

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã mở một cuộc tấn công dữ dội vào các nền dân chủ châu Âu, nói rằng mối đe dọa lớn nhất mà châu lục này đối mặt không phải là Nga hay Trung Quốc mà là "từ bên trong".

Hình ảnh

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: EFE/EPA


Theo CNN và BBC, trong bài phát biểu quan trọng đầu tiên với tư cách là Phó Tổng thống Mỹ tại Hội nghị An ninh Munich hôm 14/2, ông Vance đã khiến những người theo dõi sửng sốt khi chỉ trích các chính trị gia châu Âu đàn áp quyền tự do ngôn luận, mất kiểm soát nhập cư và từ chối phối hợp với các đảng cực hữu trong chính phủ.

Tại một sự kiện mà những người tham dự mong đợi được nghe về kế hoạch chấm dứt xung đột ở Ukraine của chính quyền Trump thì thay vào đó, họ lại được nghe một bài phát biểu khoa trương bác bỏ các tư tưởng đã thịnh hành ở Tây Âu kể từ Thế chiến II và hạ thấp mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc mà châu lục này đang phải đối mặt.

Phó Tổng thống Mỹ phát biểu: "Mối đe dọa mà tôi lo lắng nhất đối với châu Âu không phải từ Nga, Trung Quốc hay bất kỳ tác nhân bên ngoài nào. Đó là mối đe dọa từ bên trong, việc châu Âu thoái lui khỏi một số giá trị cơ bản nhất của mình, những giá trị chung với Mỹ".

Ông Vance tiếp tục chỉ trích châu Âu vì không chú ý đầy đủ tới cuộc di cư không kiểm soát và vì những gì mà ông mô tả là sự thoái lui của quyền tự do ngôn luận. Theo ông, châu Âu không nên chỉ nói về các giá trị dân chủ mà phải "sống theo các giá trị đó", và châu lục này không thể ép buộc mọi người phải nghĩ gì, tin gì.

Về vấn đề chi tiêu quốc phòng, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng trước khi thảo luận về tỷ lệ chi tiêu quốc phòng, cần phải biết mình muốn bảo vệ điều gì.

Bài phát biểu đã được đáp lại bằng sự im lặng trong hội trường và sau đó bị một số chính trị gia tại hội nghị lên án. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết, điều đó là không thể chấp nhận được. Trong khi đó, người phụ trách chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas cho rằng Phó Tổng thống Mỹ đang cố gây chiến với châu Âu, nơi có một số đồng minh thân cận nhất của Mỹ.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte gọi bài phát biểu gây tranh cãi của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance là "mang tính triết lý". Về vấn đề chi tiêu của NATO, ông Rutte cho biết ông hiểu sự "khó chịu" của Mỹ khi phải chi tiêu nhiều hơn các thành viên khác.

Re: Phó TT Mỹ Vance chỉ trích châu Âu

Đã gửi: Thứ 6 Tháng 2 14, 2025 5:20 pm
by music123
Phó Tổng thống Mỹ căng thẳng với nhiều nước châu Âu

Thứ Bảy, 15/02/2025

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã có phát biểu nhắm vào các nước châu Âu trong chuyến công du quốc tế đầu tiên của mình, cáo buộc các nhà lãnh đạo đã quay lưng lại với quyền tự do ngôn luận, chính sách di cư lỏng lẻo và chậm trễ trong các cam kết quốc phòng.

Hình ảnh


Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức ngày 14/2. Ảnh Reuters.


Trong bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức ngày 14/2 (giờ địa phương), ông Vance tuyên bố rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ đánh dấu một bước ngoặt trong mối quan hệ của Mỹ với các đồng minh châu Âu.

Phát biểu trước nhiều nhà lãnh đạo chính trị, quan chức quân đội và nhà ngoại giao tại hội nghị, ông Vance cho rằng các nhà lãnh đạo châu Âu kiểm duyệt phương tiện truyền thông xã hội, can thiệp vào các cuộc bầu cử và vi phạm một số vấn đề khác.

Cụ thể, Phó Tổng thống Mỹ đã chỉ trích Romania vì đã hủy bỏ cuộc bầu cử vào tháng 12/2024 và lên án Thụy Điển đã kết án một nhà hoạt động về tội thù hận vì đã dàn dựng vụ đốt kinh Quran công khai. Ông cũng cáo buộc Anh đã vi phạm quyền tôn giáo khi bắt giữ một nhà hoạt động từ chối rời khỏi khu vực được bảo vệ bên ngoài một phòng khám phá thai.

Khi nói đến quốc gia đăng cai hội nghị là Đức, ông Vance đã chỉ trích sự đồng thuận giữa các đảng phái chính trị chính thống trong việc không hợp tác với nhóm chống nhập cư Alternative for Germany (AfD). Đáng chú ý, ông Vance sau hội nghị đã gặp lãnh đạo của AfD, Reuters đưa tin.

Những phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ ngay lập tức hứng chịu sự phản đối từ nhiều quan chức. Phát biểu ngay sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nhấn mạnh ông không thể chịu đựng được những lời lẽ của ông Vance. “Nếu tôi hiểu đúng, ông Vance đang so sánh tình hình ở một số nước châu Âu với chế độ độc tài. Điều này là không thể chấp nhận được. Đó không phải là châu Âu và nền dân chủ mà chúng tôi đang sống, đang vận động”, ông Pistorius nói.

Chuyến công du đầu tiên của Phó Tổng thống Mỹ tới châu Âu diễn ra chưa đầy 4 tuần sau khi ông Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, với cam kết thiết lập lại quan hệ với các đồng minh châu Âu.

Cựu Tổng thống Joe Biden đã tìm cách xây dựng lại mối quan hệ này sau khi nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump kết thúc. Các cuộc đàm phán trong những năm gần đây chủ yếu tập trung vào các mối đe dọa an ninh chung từ Nga và Trung Quốc.

Tuy vậy, những thay đổi nhanh chóng trong vài tuần đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump đã khiến các nhà lãnh đạo châu Âu choáng váng.

Đầu tuần này, ông Trump đã công bố mức thuế quan toàn diện 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu, dự kiến ​​có hiệu lực vào ngày 12/3. Hôm 13/2, ông cũng đã ra lệnh cho các cố vấn của mình tính toán mức thuế quan có đi có lại đối với bất kỳ quốc gia nào được coi là có quan hệ thương mại không bình đẳng với Mỹ.

Những thay đổi này thậm chí vượt ra ngoài lĩnh vực kinh tế. Ông Trump cũng đã tìm cách thúc đẩy các cuộc đàm phán để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, một vấn đề an ninh quan trọng đối với châu Âu.

Hôm 12/2, ông Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, làm dấy lên lo ngại rằng các nước châu Âu và Ukraine có thể bị gạt ra ngoài lề trong các cuộc thảo luận nhằm chấm dứt cuộc chiến.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng đã nhấn mạnh với các đồng minh tại Brussels, Bỉ rằng Ukraine phải chấp nhận việc cuối cùng họ sẽ không trở thành thành viên NATO, cũng như không có khả năng giành lại lãnh thổ đã mất vào tay Nga kể từ năm 2014.

Nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng các tuyên bố này không khác gì những nhượng bộ lớn đối với Moscow trước bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình chính thức nào.

Trong chuyến thăm đến Munich, ông Vance cũng có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trong một cuộc họp riêng với Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier, Tổng thư ký NATO Mark Rutte và Ngoại trưởng Anh David Lammy, ông Vance cũng đã nhắc lại lời kêu gọi các nước châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng.

Chính quyền Trump đã kêu gọi các thành viên NATO chi 5% GDP của họ cho quốc phòng trong khi nhiều quốc gia đang phải vật lộn để đáp ứng cam kết 2% hiện tại. Mỹ hiện đang dành khoảng 3,4% GDP cho chi tiêu quốc phòng.

Re: Phó TT Mỹ Vance chỉ trích châu Âu

Đã gửi: Thứ 6 Tháng 2 14, 2025 5:22 pm
by music123
Phó TT Vance: Hoa Kỳ sử dụng đòn bẩy kinh tế, quân sự với Nga trong đàm phán về Ukraine

15/02/2025
Reuters

Hình ảnh

Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, Đức, vào ngày 14 tháng 2 năm 2025.


Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance cho biết Washington có thể sẽ sử dụng đòn bẩy kinh tế và quân sự trong các cuộc đàm phán với Nga để đảm bảo một thỏa thuận hòa bình tốt cho Ukraine, nhưng người phát ngôn của ông sau đó phủ nhận rằng ông đang đưa ra bất kỳ lời đe dọa nào đối với Moscow.

Ông Vance cũng kêu gọi châu Âu chi nhiều hơn cho quốc phòng trong bài phát biểu trước khi đến tham dự Hội nghị An ninh Munich, một cuộc họp thường niên quan trọng của các nhà lãnh đạo chính trị, quan chức quân đội và các nhà ngoại giao.

Trong bài phát biểu quan trọng của mình tại hội nghị, ông Vance đã chỉ trích Liên minh châu Âu vì những quy định của họ về ngôn từ kích động thù địch và thông tin sai lệch, mà ông cho rằng tương đương với kiểm duyệt.

Ông chỉ đề cập ngắn gọn đến Ukraine, nói rằng ông hy vọng có thể đạt được một “giải pháp hợp lý”.

Tuy nhiên, Ukraine và triển vọng đàm phán hòa bình đã khiến nhiều người tại cuộc họp toàn cầu cấp cao này bận tâm sau khi Tổng thống Donald Trump khiến các đồng minh của Hoa Kỳ kinh ngạc khi gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin và tuyên bố bắt đầu các cuộc đàm phán để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Ông Vance, người dự kiến sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy vào cuối ngày thứ Sáu, nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal trước hội nghị rằng ông Trump có thể sử dụng một số công cụ - kinh tế và quân sự - để gây ảnh hưởng với Putin.

Người phát ngôn của ông Vance, William Martin, sau đó nói trên X rằng ông Vance “không đưa ra bất kỳ lời đe dọa nào. Ông ấy chỉ nêu ra sự thật rằng sẽ không ai tước đi các lựa chọn của Tổng thống Trump khi các cuộc đàm phán này bắt đầu”.

Ông Martin công bố những gì ông nói là bản ghi chép từ cuộc phỏng vấn, theo đó ông Vance được hỏi về mối đe dọa và áp lực ngầm mà Washington đang cân nhắc đối với ông Putin. Ông cho biết ông Vance đã trả lời rằng “phạm vi các lựa chọn là cực kỳ rộng và có các công cụ kinh tế để gây ảnh hưởng. Tất nhiên, cũng có (cả) các công cụ quân sự để gây ảnh hưởng”.

Ông Vance không đề cập đến bất kỳ điều nào trong bài phát biểu của mình tại hội nghị, thay vào đó tập trung vào việc chỉ trích chính sách của EU, gồm 27 quốc gia, về ngôn từ kích động thù địch.

“Mối đe dọa mà tôi lo ngại nhất đối với châu Âu không phải là Nga, không phải Trung Quốc, không phải bất kỳ tác nhân bên ngoài nào khác”, ông nói, đồng thời thêm rằng đó là những gì ông gọi là sự thoái lui khỏi các giá trị cơ bản của việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận - cũng như vấn đề nhập cư, mà ông cho là “vượt tầm kiểm soát” ở châu Âu.

Một phóng viên của Reuters có mặt trong một trong những phòng bên cạnh, nơi nhiều đại biểu có thể lắng nghe ông Vance, cho biết mọi người theo dõi trong sự im lặng sửng sốt và không có tiếng vỗ tay.

CHÂU ÂU LO SỢ BỊ LOẠI KHỎI THỎA THUẬN VỀ UKRAINE

Điện Kremlin trước đó vào thứ Sáu nói rằng họ hy vọng Hoa Kỳ sẽ làm rõ những phát biểu của ông Vance với tờ Wall Street Journal.

“Chúng tôi chưa từng nghe những cách diễn đạt như vậy trước đây”, người phát ngôn của Điện Kremlin, Dmitry Peskov, nói với các phóng viên.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent đồng tình với bình luận của ông Vance. “Cũng giống như thuế quan, điều này sẽ phụ thuộc vào cách Tổng thống Putin tiếp cận bàn đàm phán”, ông nói với Fox Business Network.

“Nếu chúng ta tin rằng việc đưa chế độ trừng phạt lên ngưỡng tối đa sẽ giúp chúng ta đạt được đòn bẩy đàm phán, và như bạn biết đấy, không ai hiểu đòn bẩy đàm phán tốt hơn Tổng thống Trump, thì đó sẽ là quyết định của ông ấy, và Bộ Tài chính sẽ thực hiện quyết định đó”.

Cuộc điện đàm của ông Trump với ông Putin đã làm dấy lên nỗi lo ngại trong các chính phủ châu Âu rằng họ có thể bị loại khỏi một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Ukraine, điều này có thể trở nên quá có lợi cho Nga và làm suy yếu an ninh châu Âu nói chung.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock đã nhắc lại những lo ngại đó vào thứ Sáu.

“Một nền hòa bình giả tạo - trên đầu người Ukraine và người châu Âu - sẽ chẳng mang lại lợi ích gì”, bà nói. “Một nền hòa bình giả tạo sẽ không mang lại an ninh lâu dài, cho cả người dân Ukraine cũng như chúng ta ở châu Âu hay Hoa Kỳ”.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói ông Trump đã sai lầm khi loại bỏ các con bài mặc cả khỏi bàn đàm phán, cụ thể là mong muốn của Ukraine về tư cách thành viên NATO và mục tiêu thu hồi mọi lãnh thổ mà lực lượng Nga chiếm giữ kể từ năm 2014.

Nga hiện nắm giữ khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, gần ba năm sau khi phát động cuộc xâm lược toàn diện. Moscow nói việc Kyiv theo đuổi tư cách thành viên NATO gây ra mối đe dọa hiện hữu. Ukraine và phương Tây gọi hành động của Nga là hành động chiếm đất của đế quốc.

ÁP LỰC LÊN CHÂU ÂU

Ông Vance cũng nhắc lại yêu cầu của ông Trump rằng châu Âu phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ quốc phòng của chính mình, để Washington có thể tập trung vào các khu vực khác, đặc biệt là Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

“Trong tương lai, chúng tôi nghĩ rằng châu Âu sẽ phải đóng vai trò lớn hơn trong an ninh của chính mình”, ông nói trong một cuộc gặp song phương với Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói ông Vance “hoàn toàn đúng” về nhu cầu châu Âu phải “tăng cường” và làm nhiều hơn nữa cho quốc phòng của chính mình. “Chúng ta phải trưởng thành theo nghĩa đó và chi tiêu nhiều hơn nữa”, ông Rutte nói.

Tại hội nghị, một số nhà lãnh đạo châu Âu đã đồng tình với bình luận của ông, nói rằng châu Âu sẽ tăng chi tiêu quốc phòng nhưng cũng cần thảo luận với Washington về việc dần dần loại bỏ hỗ trợ của Mỹ.

Khi là một thượng nghị sĩ, ông Vance đã bày tỏ thẳng thắn sự hoài nghi về những hỗ trợ của Hoa Kỳ dành cho Ukraine.

Phát biểu trên một podcast vào năm 2022, ông cho biết: “Tôi không thực sự quan tâm đến những gì xảy ra ở Ukraine theo cách này hay cách khác

Re: Phó TT Mỹ Vance chỉ trích châu Âu

Đã gửi: Thứ 6 Tháng 2 14, 2025 5:24 pm
by music123
JD Vance goes after European allies in Munich Security Conference speech | DW News