Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Tại sao Ukraine kg bán ..cho Mỹ?

Đã gửi: Thứ 6 Tháng 2 14, 2025 7:08 pm
by music123
Tại sao tổng thống Ukraine không ký kết thỏa ước bán đất hiếm cho Mỹ?

Thursday, 13/02/2025 -

TT Zelensky, được cổ vũ bởi lời lẽ ủng hộ chiến tranh của châu Âu, đã từ chối ký thỏa thuận kim loại đất hiếm. Bộ trưởng Tài chính Bessent đã đến Kiev để ký kết và Zelensky đã từ chối ký mặc dù đã cam kết với Trump trước đó

Hình ảnh

Photo by Matti Karstedt on Pexels

Các bạn không chú ý 1 điều khá đơn giản. Tại sao Mỹ bắt buộc phải mua đất hiếm của Ukraine? Họ có thể mua của Nga sau khi Nga chiếm được các mỏ đó. Thậm chí mua rẻ hơn nhiều, mua như được cho không.

Thực ra 60% đất hiếm tại Ukraine đã bị Nga chiếm rồi.

Một trong những lý do ông Zelenskyy không ký bởi vì (F ,,,,uck nó) Ukraine và cả châu Âu không có tiếng nói ngang hàng với Nga và Mỹ, trong việc hoà đàm.

Tôi không thích cách này, cách mà các dân tộc nhược tiểu bị các đại cường đè đầu cưỡi cổ.

Khinh thường người ta quá đáng thì người ta phải phản ứng đó là lẽ tự nhiên. Nhưng phản ứng thế nào, kéo dài được bao lâu lại là chuyện khác.

Hiện tại Ukraine nói rằng họ cần nghiên cứu lại và sẽ có câu trả lời sau cùng tại Munich vào tuần tới.

Đây là thể hiện sự bất mãn chính đáng của Zelenskyy về việc Nga Mỹ áp đặt Ukraine.

Đây cũng có thể là cách để Trump rút ra khỏi cuộc chiến mà không bị mang tiếng là đem con bỏ chợ. Dù mọi người đều đang nghĩ thế.

Một điều chắc chắn sẽ xảy ra nếu tạm ước Mỹ Nga dược thông qua là

Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn với các cường quốc châu Âu. Giống như Mỹ Nga Anh phân chia thế giới sau chiến tranh thứ 2 mà Pháp không có tiếng nói, từ đó Pháp phá Mỹ gần như trên tất cả các vấn đề, đặc biệt là Việt Nam.

Hãy chờ xem thỏa thuận Mỹ - Nga như thế nào.


Một số bình luận:

- Trần Diệp: Trump mà đi theo hướng này thì ông ta thậm chí còn hèn nhát luồn cúi trước Nga Putin hơn cả Biden và Obama. Và đó là cách để ông ta trở thành tổng thống đáng xấu hổ nhất Hoa Kỳ. Có người viết rằng Trump là hạng con buôn với chủ nghĩa vô liêm sỉ khi không quan tâm đến chính nghĩa và các dân tộc nhược tiểu mà chỉ biết đếm tiền lẻ. Em không tin như vậy. Nhưng nếu Trump theo hướng này, em buộc phải tin là họ đã nói đúng về Trump, và em hy vọng em không phải tin vào điều đó. Vị thế của Mỹ trước quốc tế được xây dựng nhờ vào vai trò cảnh sát thế giới, người điều khiển cuộc chơi, và bảo vệ những kẻ yếu thế khỏi sự bá quyền độc tài. Nhưng Trump vì tiền lẻ mà bắt tay với độc tài, chèn ép những kẻ yếu (và chính nghĩa) thì quá hèn và tiểu nhân. Mong rằng mọi thứ vẫn chỉ là đòn thăm dò của Trump, chưa có kết luận chính thức nào cả.

- Long Thanh Nguyễn: Tôi ko hiểu nổi Ukraine tại sao lại làm vậy. Mỏ đất hiếm nằm ở vùng bị Nga chiếm, nhưng Mỹ chịu ký thoả thuận với Ukraine để đổi viện trợ thì Ukraine phải tự hiểu là Mỹ đang tìm lý do hợp lý để giúp họ chứ. Quy mô thị trường đất hiếm toàn cầu có vài chục tỷ $ thôi, đây Mỹ ký thoả thuận tới 500 tỷ $ là con số cực lớn. Ukraine còn ko tin đó là đảm bảo cho họ sao. Nếu đến Munich có đám gà mái EU vô lại phá hôi thêm nữa. Bọn hèn đó đến giờ vẫn còn chưa ngưng đc dòng dầu khí từ Nga cơ đấy

Henry Quang Vu TH

Re: Tại sao Ukraine kg.. bán đất hiếm cho Mỹ?

Đã gửi: Thứ 6 Tháng 2 14, 2025 7:10 pm
by music123
Tổng thống Ukraine từ chối ký thỏa thuận quan trọng với Mỹ

Hoài Linh
Thứ bảy, 15/02/2025

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã từ chối ký một thỏa thuận cho phép Mỹ tiếp cận các khoáng sản đất hiếm của nước này.

Hình ảnh

Tổng thống Zelensky. Ảnh: Keystone Press Agency
Theo Washington Post, một phái đoàn các nghị sĩ Mỹ tại Hội nghị An ninh Munich đã đề nghị Tổng thống Ukraine ký một thỏa thuận chuyển giao cho Mỹ 50% tài nguyên khoáng sản trong tương lai của Ukraine, song ông đã lịch sự từ chối.

Tiếp đó, Ukraine đã trao lại cho Mỹ một dự thảo thỏa thuận khoáng sản đã sửa đổi và đại diện của Washington đã đề nghị xem xét lại văn bản này trong vài giờ. Thỏa thuận đất hiếm được coi là động thái nhằm giành lại sự ủng hộ của ông Trump.

Một số thành viên giấu tên trong phái đoàn Ukraine dự hội nghị Munich cho hay, cuộc gặp giữa ông Zelensky và nhóm các nghị sĩ lưỡng đảng của Mỹ kéo dài khoảng 90 phút.

Hiện chưa rõ thỏa thuận có nội dung gì và liệu dự thảo của Mỹ có bao gồm các điều khoản an ninh mà Ukraine mong muốn không. Hồi đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, ông muốn Kiev dùng tài nguyên thiên nhiên để trả cho sự trợ giúp mà nước này nhận được từ Washington trong cuộc xung đột với Nga.

Theo báo cáo năm 2024 của Diễn đàn Kinh tế thế giới, Ukraine nắm giữ tiềm năng to lớn để trở thành nhà cung cấp toàn cầu về các nguyên liệu thô quan trọng, có thể rất thiết yếu đối với ngành quốc phòng, công nghệ cao và năng lượng xanh. Ukraine tự hào có trữ lượng titanium và lithium lớn nhất châu Âu. Nước này cũng có các mỏ berili, mangan, gali, urani, zirconi, than chì, apatit, fluorit và niken đáng kể.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine từng thừa nhận, một phần lớn lãnh thổ giàu khoáng sản của nước này đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Theo Forbes, số khoáng sản trị giá khoảng 7 nghìn tỷ USD của Ukraine hiện nằm ở Luhansk và Donetsk, hai khu vực đã sáp nhập vào Nga năm 2022.

Re: Tại sao Ukraine kg bán ..cho Mỹ?

Đã gửi: Thứ 6 Tháng 2 14, 2025 7:14 pm
by music123
Ukraine mất 5 -10 năm mới có thể bắt đầu sản xuất đất hiếm

Thứ sáu, 14/02/2025

Ukraine sẽ cần từ 5 đến 10 năm để chuẩn bị sản xuất kim loại đất hiếm theo kịch bản lạc quan, Yury Romanyuk, chuyên gia người Ukraine về các vấn đề quốc tế, cho biết.

"Việc thăm dò trắc địa không mất nhiều tháng mà là nhiều năm", tuyên bố của ông được kênh truyền hình Espreso (Ukraine) trích dẫn.

Hơn nữa, cần phải xem xét thành phần của kim loại đất hiếm, ví dụ như lithium, chuyên gia này nói thêm. "Cần phải xử lý chế biến riêng biệt cho nhiều loại kim loại này, đó là lý do tại sao cần từ 5 đến 10 năm để bắt đầu sản xuất lithium theo kịch bản lạc quan", ông lưu ý.

Hình ảnh

Ukraina sở hữu lượng tài nguyên đất hiếm khổng lồ. Ảnh: SCS Engineers.

Đầu tháng 2, Tổng thống Hoa Kỳ cho biết Washington quan tâm đến việc tiếp nhận kim loại đất hiếm từ Ukraine. Đổi lại, trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tuyên bố sẵn sàng ký kết một thỏa thuận như vậy, đồng thời nói thêm rằng các nguồn tài nguyên khoáng sản và cơ sở lưu trữ khí đốt ngầm của Ukraine có thể được đổi lấy các đảm bảo an ninh.

Theo trang DW của Đức, Mỹ đang tìm cách tiếp cận khoáng sản đất hiếm của Ukraine - nguồn tài nguyên cực kỳ quan trọng cho công nghệ cao và quốc phòng. Tuy nhiên, Nga có thể đã kiểm soát một phần đáng kể, trong khi EU cũng không muốn bị bỏ lại phía sau.

Đất hiếm được xem là "át chủ bài" của Ukraine để "mặc cả" đổi lấy viện trợ của Mỹ và EU. Đây là nguyên liệu thiết yếu trong sản xuất điện thoại thông minh, xe điện, vũ khí hiện đại và ngành công nghiệp hàng không vũ trụ. Hiện tại, Trung Quốc thống lĩnh thị trường đất hiếm toàn cầu, cung cấp khoảng 40% nhu cầu của EU.

Ukraine sở hữu lượng tài nguyên đất hiếm khổng lồ, bao gồm titanium, lithium, beryllium, mangan, gallium, uranium, zirconium, graphite, và nhiều khoáng sản quan trọng khác.

NATO đã từng nhấn mạnh: “Tầm quan trọng chiến lược của khoáng sản đất hiếm Ukraine là không thể xem nhẹ. Quốc gia này có thể trở thành một nhà cung cấp trọng yếu trên toàn cầu”.

Ukraine được cho là có trữ lượng titanium lớn nhất châu Âu, chiếm khoảng 7% trữ lượng toàn cầu. Đây là kim loại thiết yếu cho ngành hàng không vũ trụ, y tế, ô tô và đóng tàu.

Khánh An (Theo Tass)