Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trump, Biden “chạy đua nước rút”
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50364
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Trump, Biden “chạy đua nước rút”

    by music123 » Thứ 6 Tháng 10 30, 2020 7:29 am

    Ông Trump, Biden “chạy đua nước rút”

    10/30/2020

    Tổng thống Donald Trump và đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden đang nỗ lực rượt đuổi theo số phiếu bầu các bang trong bối cảnh cả hai ứng viên đều tập trung vào việc khuyến khích cử tri đi bầu vào Ngày bầu cử.

    Cho đến nay, khoảng 74 triệu người Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm, vắng mặt hoặc qua thư. Trong số này có 16 triệu người đã không bỏ phiếu trong cuộc bầu cử 2016. Mặc dù số lượng cử tri bỏ phiếu sớm gia tăng, hàng triệu lá phiếu bầu qua thư vẫn còn chưa được gửi đến các điểm kiểm phiếu tại Mỹ trong ngày 28-10. Vì vậy, các quan chức bầu cử cảnh báo những lá phiếu được gửi qua đường bưu điện từ sau ngày 28-10 có thể sẽ không đến kịp để được xem là hợp lệ và được kiểm. Vì vậy, Tổng thống Trump cũng như đối thủ đảng Dân chủ Biden đang cố gắng tiếp thêm năng lượng cho hàng triệu người đi bỏ phiếu trực tiếp vào ngày 3-11 tới.

    Hình ảnh

    Tổng thống Donald Trump vẫy tay chào sau khi phát biểu tại một cuộc mít-tinh vận động tranh cử tại Sân bay Phoenix Goodyear ngày 28-10 (giờ địa phương). Ảnh: AP

    Phe Dân chủ lo sợ kịch bản năm 2016

    Trong khi việc bỏ phiếu trực tiếp trong Ngày bầu cử theo truyền thống thường ủng hộ đảng Cộng hòa và các cuộc bỏ phiếu sớm có xu hướng nghiêng về đảng Dân chủ, đại dịch Covid-19 - vốn đã giết chết hơn 227.000 người Mỹ - đang tạo ra sự bấp bênh mới về cấu trúc cử tri.

    Ông Biden, và vợ đã đi bỏ phiếu sớm tại bang nhà Delaware ngày 28-10 (giờ địa phương). Ông dự kiến sẽ giành chiến thắng dễ dàng tại bang Delaware trong ngày bỏ phiếu chính thức 3-11 tới. “Người dân Mỹ đang có trong tay quyền lực đưa đất nước này đi theo một hướng khác. Hãy lập kế hoạch bỏ phiếu ngay từ bây giờ”, ứng viên đảng Dân chủ kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu. Nhóm chiến dịch tranh cử của ông Biden đã liên tục kêu gọi người dân đi bỏ phiếu, lo sợ kịch bản năm 2016 lặp lại khi nhiều người cho rằng, chiến thắng chắc chắn thuộc về bà Hillary Clinton nên đã không đi bầu.

    Hiện nay, Tổng thống Trump và đối thủ Biden đang nỗ lực “chạy đua” trong những phút cuối cùng này, nhất là tại bang Florida. Trong ngày 29-10, ông Trump và Biden xuất hiện ở thành phố Tampa chỉ cách nhau vài giờ. Họ đến thăm khu vực phía tây của hành lang Liên tiểu bang 4 của bang, khu vực được biết đến với tốc độ tăng trưởng dân cư nhanh chóng, các vùng ngoại ô rộng lớn và được biết đến là “chiến trường luôn thay đổi”, rất cam go trong các cuộc bầu cử tổng thống.

    Chuyến thăm diễn ra khi ông Biden đã đưa ra lập luận cuối cùng với các cử tri về việc quản lý có trách nhiệm đối với đại dịch Covid-19 và ông Trump cam kết nước mỹ đang trên đường “tiêu diệt virus” ngay cả khi đang lập kỷ lục về các ca nhiễm mới. “Ngay cả khi tôi giành chiến thắng, sẽ phải mất rất nhiều công sức để chấm dứt đại dịch này”, ông Biden cho biết trong bài phát biểu ở Wilmington, Delaware. “Tôi hứa điều này: Chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện ngay vào ngày đầu tiên tôi nhậm chức”, ông nhấn mạnh thêm.

    Trong khi đó, ông Trump đã dành cả ngày 28-10 ở Arizona, nơi các quy tắc nới lỏng về cách xa xã hội giúp việc tổ chức các cuộc mít-tinh lớn dễ dàng hơn. Hàng nghìn người đã tụ tập gần nhau mà không cần đeo khẩu trang - một xu hướng được cho là sẽ tiếp tục diễn ra trong hơn một chục sự kiện trong chặng nước rút cuối cùng đến Ngày bầu cử.

    Khép lại tranh cãi pháp lý tại bang “chiến địa” Bắc Carolina

    Tranh cãi pháp lý về vấn đề gia hạn thời gian tính phiếu đối với các phiếu bầu được gửi qua đường bưu điện đã khép lại tại bang Bắc Carolina, một trong những bang được đánh giá là khốc liệt trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

    Ngày 28-10, Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ nỗ lực của nhóm vận động tái tranh cử của Tổng thống Trump cũng như đảng Cộng hòa nhằm đảo ngược quyết kéo dài thêm 6 ngày để nhận phiếu bầu qua đường bưu điện của cử tri tại bang Bắc Carolina. Trước đó, các thành viên đảng Cộng hòa tại bang Bắc Carolina đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao Mỹ yêu cầu hủy bỏ quyết định của một tòa án cấp cao nhất của bang này, theo đó, đồng ý với yêu cầu của đảng Dân chủ về việc kéo dài thời gian nhận phiếu bầu qua bưu điện. Thời hạn nhận phiếu bầu đóng dấu bưu điện trước ngày bầu cử 3-11 được kéo dài thêm 6 ngày đến ngày 12-11, thay vì ngày 6-11 như thời hạn ban đầu.

    Mặc dù nhận được sự ủng hộ của 3 thẩm phán bảo thủ nhưng yêu cầu của đảng Cộng hòa không đạt được đủ 5 phiếu cần thiết để ngăn chặn việc gia hạn. Tòa án Tối cao Mỹ cũng đã bác nỗ lực của đảng Cộng hòa nhằm ngăn chặn việc gia hạn thời gian tính phiếu bầu được gửi qua bưu điện tại bang Pennsylvania. Phán quyết trên được cho là một đòn giáng mạnh vào các nỗ lực của Tổng thống Trump và nhóm vận động tái tranh cử, trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy ông và đối thủ của đảng Dân chủ đang ganh đua khốc liệt tại bang “chiến địa” Bắc Carolina và Pennsylvania. Bắc Carolina là bang mà Tổng thống Trump buộc phải giành chiến thắng để có thể gia tăng cơ hội tái đắc cử.

    KHẢ ANH
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 56 khách