Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Canada phản đòn Trump,ngừng xk điện sang Mỹ

Đã gửi: Thứ 2 Tháng 3 03, 2025 8:33 pm
by music123
Canada phản đòn ông Trump, tung thuế đáp trả lên 107 tỷ USD hàng hóa từ Mỹ

Thiên Kim • 04/03/2025

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Canada đe dọa sẽ có biện pháp mạnh tay, từ cắt nguồn cung năng lượng đến hạn chế doanh nghiệp Mỹ tiếp cận hợp đồng.


Gặp Vua Charles III, Thủ tướng Trudeau nêu chuyện Tổng thống Trump đe dọa ‘biến Canada thành bang thứ 51 của Mỹ’

Canada để ngỏ khả năng điều quân tới Ukraine

Chính phủ Canada vừa công bố gói thuế đáp trả quy mô lớn đối với hàng hóa Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump xác nhận vẫn sẽ áp thuế đối với Canada và Mexico.

"Canada sẽ không để yên cho quyết định vô lý này", Thủ tướng Justin Trudeau tuyên bố tối ngày 3/3. Kế hoạch trả đũa lần này giống với đề xuất ông đưa ra hồi tháng 2, sau khi ông Trump ký sắc lệnh áp thuế diện rộng.

Giai đoạn đầu, Canada sẽ áp thuế 25% lên khoảng 20,6 tỷ USD hàng hóa từ Mỹ, có hiệu lực từ 12h trưa 4/3 (theo giờ New York), trừ khi Washington rút lại chính sách thuế.

Giai đoạn 2, trong 3 tuần tới, họ sẽ tiếp tục áp thuế 25% lên hơn 86 tỷ USD hàng hóa - bao gồm ô tô, xe tải, thép và nhôm.

Ông Trudeau nói: "Thuế quan của chúng tôi sẽ duy trì cho đến khi Mỹ rút lại các biện pháp thương mại. Nếu Mỹ không dừng lại, chúng tôi sẽ làm việc với các địa phương và vùng lãnh thổ để triển khai thêm nhiều biện pháp phi thuế quan".

Hình ảnh

Ông Justin Trudeau. Ảnh: Nathan Laine

Việc Canada đáp trả không nằm ngoài dự đoán, sau khi ông Trump khẳng định không có cách nào để nước này và Mexico tránh được chính sách thuế mới.

Tác động kinh tế và phản ứng từ các bên

Cuộc chiến thương mại này đe dọa làm gián đoạn một trong những quan hệ thương mại song phương lớn nhất thế giới, với tổng kim ngạch trao đổi hàng hóa và dịch vụ hơn 900 tỷ USD mỗi năm. Canada là khách hàng lớn nhất của hàng hóa Mỹ, và ngược lại.

Ngân hàng Trung ương Canada cảnh báo, một cuộc chiến thuế kéo dài có thể khiến GDP nước này giảm gần 3% trong 2 năm và "xóa sổ tăng trưởng" trong giai đoạn đó. Xuất khẩu sang Mỹ suy yếu sẽ khiến doanh nghiệp cắt giảm sản xuất và việc làm, trong khi giá hàng nhập khẩu từ Mỹ tăng, làm giảm chi tiêu của người dân và doanh nghiệp.

"Doanh nghiệp 2 bên biên giới đã bị tổn hại bởi sự bất ổn liên tục từ lời đe dọa thuế quan của Tổng thống Trump", Matthew Holmes, Giám đốc chính sách công của Phòng Thương mại Canada, nhận định.

Ông nói thêm: "Sẽ mất rất lâu để Canada và Mỹ có thể trở lại làm đối tác kinh tế đáng tin cậy. Doanh nghiệp không thể liên tục thay đổi mô hình hoạt động để thích nghi với chính sách thuế, rồi lại quay trở lại như cũ tùy vào quyết định của chính trị gia".

Hình ảnh

Canada đáp trả Mỹ, áp thuế lên 107 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu. Ảnh: Yahoo Finance


Ngoài ra, các địa phương của Canada cũng khẳng định sẽ sẵn sàng đáp trả Mỹ.

"Áp thuế lên Canada chính là đánh thuế vào người Mỹ", Thủ hiến Ontario Doug Ford tuyên bố tại một hội nghị khai khoáng ở Toronto. "Nếu họ cố bóp nghẹt Ontario, tôi sẽ làm tất cả, kể cả cắt nguồn cung năng lượng cho họ. Tôi khuyến khích các tỉnh bang khác cũng làm như vậy."

Được biết Ontario và một số tỉnh khác đã cam kết hạn chế hoặc loại trừ doanh nghiệp Mỹ khỏi các hợp đồng Chính phủ. Ông Ford cũng khẳng định sẽ chấm dứt hợp đồng với Starlink, mạng lưới vệ tinh do Elon Musk kiểm soát.

Thậm chí, ông còn đe dọa cắt nguồn cung nickel cho Mỹ. "Điều đó sẽ làm tê liệt ngành sản xuất của họ, vì 50% nickel mà Mỹ sử dụng đến từ Ontario", ông cho hay.

Các bộ trưởng liên bang, thủ hiến và chính trị gia Canada đã liên tục đến Washington trong những tuần gần đây để thảo luận về biên giới và kêu gọi chính quyền Mỹ không áp thuế.

Ngoại trưởng Mélanie Joly cho biết các cuộc đàm phán với chính quyền ông Trump đã diễn ra tốt đẹp, nhưng bà thừa nhận: "Có một mức độ hỗn loạn và khó đoán định đến từ Nhà Trắng, và chúng tôi sẽ phải đối phó với điều đó".

Bộ trưởng Di trú Marc Miller cũng cảnh báo rằng không thể tránh khỏi những tác động tiêu cực đến nền kinh tế Canada.

Ông lưu ý: "Chúng ta sẽ phải chiến đấu, và điều đó cũng sẽ gây tổn hại cho người Mỹ. Cần nhớ rằng, Canada là đối tác thương mại chính của 35 bang ở Mỹ, vì vậy họ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Chúng tôi hy vọng lý trí sẽ chiến thắng".

Theo Yahoo Finance

Re: Canada phản đòn Trump,ngừng xk điện sang Mỹ

Đã gửi: Thứ 2 Tháng 3 03, 2025 8:36 pm
by music123
Canada tuyên bố ngừng xuất khẩu điện sang Mỹ để đáp trả thuế quan

3/3/25

Thứ Ba, 04/03/2025 09:40
|

Thủ hiến bang Ontario (Canada), ông Doug Ford, ngày 3/3, tuyên bố ông sẵn sàng ngừng xuất khẩu điện sang Mỹ nếu chính quyền Tổng thống Donald Trump áp thuế 25% lên hàng hóa Canada.

Hình ảnh

Một dường dây điện tại Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo tờ Toronto Sun, phát biểu tại Hội nghị khai thác mỏ ở Toronto, ông Ford nhấn mạnh rằng Mỹ phụ thuộc rất nhiều vào nguồn điện từ Canada, do đó Ontario có thể đáp trả một cách đáng kể.

Ông tuyên bố mạnh mẽ: "Họ dựa vào năng lượng của chúng tôi. Nếu họ chủ động tấn công chúng ta, chúng ta sẽ đáp trả gấp đôi".

Theo tờ báo này, ông Ford cam kết sẽ đáp trả thuế quan tương xứng theo tỷ lệ 1:1, đồng thời khẳng định chính quyền liên bang và các bang đều thống nhất trong việc đối phó với chính sách thuế quan của Mỹ.

“Các bang có tiếng nói quan trọng, nhưng chính phủ liên bang là người dẫn đầu trên mặt trận này và chúng tôi sẽ sát cánh bên nhau dù ai đang lãnh đạo chính phủ. Tôi không bắt đầu cuộc chiến tranh thuế quan này, nhưng chúng tôi sẽ giành chiến thắng", ông Ford khẳng định.

Tuyên bố của Ford đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump thông báo rằng thuế quan 25% đối với Canada và Mexico sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 4/3 theo giờ địa phương.

Theo truyền thông Mỹ, trong bài phát biểu ngày 3/3 tại Nhà Trắng, ông Trump nhấn mạnh không còn khả năng đàm phán để tránh việc áp thuế, ngay cả khi hai nước láng giềng đưa ra cam kết hạn chế dòng chảy fentanyl vào Mỹ. Mức thuế áp dụng sẽ là 25% cho hầu hết hàng hóa, riêng năng lượng từ Canada chịu mức thuế 10%.

Các chuyên gia kinh tế cảnh báo quyết định này, ảnh hưởng tới khối lượng hàng nhập khẩu trị giá hơn 900 tỷ USD hàng năm, có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế đã hội nhập sâu rộng của khu vực Bắc Mỹ.

Trong khi đó, phát biểu trên kênh truyền hình CNN, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết cả Canada và Mexico đều đạt tiến triển về an ninh biên giới, nhưng cần phải hành động nhiều hơn nữa để hạn chế dòng fentanyl chảy vào Mỹ nhằm giảm số ca tử vong do loại chất gây nghiện này.

Tổng thống Trump cũng cho biết mức thuế quan tương hỗ sẽ có hiệu lực vào ngày 2/4 đối với các quốc gia áp thuế đối với sản phẩm xuất khẩu của Mỹ. Đồng thời, ông Trump cũng dự kiến sẽ tăng thuế liên quan đến fentanyl đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc từ 10% lên 20% vào ngày 4/3, trừ khi Bắc Kinh có hành động quyết liệt nhằm chấm dứt tình trạng buôn bán fentanyl vào Mỹ.

Trước đó, ông Trump đã cảnh báo rằng các biện pháp thuế quan sẽ được tiến hành sau một tháng tạm hoãn, trong thời gian đó hai bên đã thể hiện quyết tâm hợp tác ngăn chặn dòng chảy mạnh của mê tán qua biên giới.

Bên cạnh đó, ông Trump còn kêu gọi các nhà sản xuất ôtô xây dựng nhà máy tại Mỹ để tránh thuế quan. "Những gì họ cần làm là xây dựng nhà máy sản xuất tại Mỹ, khi đó họ sẽ không chịu thuế quan", ông nói.

Việt Dũng