Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
6 mặt hàng lên giá khi Mỹ đánh thuế Canada và Mexico
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60199
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    6 mặt hàng lên giá khi Mỹ đánh thuế Canada và Mexico

    by music123 » Thứ 3 Tháng 3 04, 2025 5:01 pm

    6 mặt hàng lên giá khi Mỹ đánh thuế Canada và Mexico

    March 4, 2025

    WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump chính thức đánh thuế Canada và Mexico từ Thứ Ba, 4 Tháng Ba, một hành động có thể dẫn tới bùng nổ một cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và các quốc gia láng giềng.

    Hoa Kỳ sẽ đánh 25% thuế lên hàng hóa nhập cảng từ Canada và Mexico. Canada cũng công bố chính sách thuế riêng biệt nhằm đáp trả đồng thời Mexico cho biết họ cũng sẽ trả đũa, BBC đưa tin.

    Ba quốc gia này có lịch sử hợp tác thương mại lâu đời cũng như nền kinh tế và hệ thống cung ứng hàng hóa tương quan chặt chẽ, trong đó ước tính có $2 tỷ hàng hóa đã qua sản xuất được vận chuyển xuyên biên giới mỗi ngày.

    Hình ảnh

    Xe vận tải lên cầu Ambassador Bridge giữa Windsor, Canada và Detroit, Michigan vào ngày thuế suất 25% áp đặt lên các mặt hàng nhập cảng từ Canada và Mexico hôm 4 Tháng Ba, 2025. (Hình: Bill Pugliano/Getty Images)

    Trump cho biết ông muốn bảo vệ ngành công nghiệp Hoa Kỳ, nhưng nhiều kinh tế gia cảnh cáo rằng với chính sách thuế hiện thời, chính quyền tổng thống có thể làm làm người tiêu thụ Hoa Kỳ chịu ảnh hưởng vì tình trạng tăng giá.

    Đó là vì khi mua hàng hóa, các công ty Hoa Kỳ cần phải đóng thuế nhập cảng, sau đó họ có thể trực tiếp tăng giá bán lên sản phẩm hoặc giảm khối lượng hàng hóa nhập cảng, làm thị trường bị suy giảm khối lượng hành hóa.

    Giá xe hơi có thể tăng khoảng $3,000, theo TD Economics.

    Xe hơi chịu ảnh hưởng là vì các loại phụ tùng phải được vận chuyển qua biên giới Hoa Kỳ, Canada và Mexico nhiều lần trước khi lắp ráp thành một chiếc xe hoàn chỉnh.

    Audi, BMW, Ford, General Motors và Honda, các nhãn hiệu xe hơi tiếng tăm, là các công ty giao thương phụ tùng và xe cộ giữa ba quốc gia.

    Do phụ tùng dùng để chế tạo xe hơi bị đánh thuế nhập cảng cao hơn, nên người tiêu thụ có thể chịu ảnh hưởng do xe hơi bị đội giá.

    Bia, rượu whisky và rượu tequila cũng nằm trong số các mặt hàng chịu ảnh hưởng.

    Modelo và Corona, vốn là các nhãn hiệu bia phổ biến tại Mexico, có thể đắt đỏ hơn nếu các công ty Hoa Kỳ chuyển thuế nhập cảng vào giá bán.

    Tuy nhiên, có một cách khác là thay vì chuyển chi phí nhập cảng vào giá bán, các công ty chỉ cần bớt nhập cảng.

    Modelo là nhãn hiệu bia số một tại Hoa Kỳ vào năm 2023 và cho tới nay vẫn giữ vị trí hàng đầu.

    Nhưng rượu mạnh thì phức tạp hơn. Mặt hàng này phần lớn không bị đánh thuế từ những năm 1990. Các cơ quan công nghiệp tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico ban hành một tuyên bố chung trước khi công bố chính sách thuế rằng họ “vô cùng âu lo.”

    Họ nói rằng một số nhãn hiệu nhất định, chẳng hạn như whisky Bourbon kiểu Mỹ, whisky Tennessee, rượu tequila và whisky Canada “được công nhận là mặt hàng đặc biệt và chỉ có các quốc gia đã được chỉ định mới được sản xuất.”

    Hàng năm, Hoa Kỳ nhập cảng khoảng một phần ba gỗ mềm từ Canada và vật liệu xây cất chủ lực sẽ chịu ảnh hưởng từ chính sách thuế do Trump đề nghị. Trump từng nói rằng Hoa Kỳ “có sản lượng gỗ dồi dào nhưng không sử dụng nhiều.”

    Tuy nhiên, Hiệp Hội Xây Cất Nhà Ở Quốc Gia NAHB cũng từng thúc bách tổng thống miễn thuế vật liệu xây cất “vì có thể gây ảnh hưởng tại hại lên người dân trong việc thanh toán chi phí nhà ở.”

    Không chỉ có gỗ xẻ Canada có thể chịu ảnh hưởng bởi chính sách thuế mới.


    Có một hiểm họa thứ hai đang rình rập phần lớn các loại gỗ xẻ và gỗ nhập cảng vào Hoa Kỳ, bất kể xuất xứ từ quốc gia nào.

    Hôm Thứ Bảy, 1 Tháng Ba, Trump yêu cầu điều tra xem Hoa Kỳ có nên đánh thuế lên phần lớn gỗ xẻ và gỗ nhập cảng hay không, bất kể xuất xứ từ quốc gia nào, hay liệu Hoa Kỳ có nên đề ra các chính sách ưu đãi nhằm gia tăng sản lượng nội địa. Kết quả sẽ có vào cuối năm.

    Ngành công nghiệp syrup làm từ cây phong trị giá hàng tỷ Mỹ kim tại Canada chiếm 75% tổng sản lượng syrup cây phong toàn cầu.

    Tỉnh Quebec là nơi có trữ lượng syrup cây phong chiến lược duy nhất trên toàn thế giới có từ 24 năm trước và cũng là khu vực sản xuất phần lớn mặt hàng đồ ngọt chủ lực này, với khoảng 90%.

    Canada là nhà cung ứng ngoại quốc lớn nhất cho Hoa Kỳ trong mặt hàng dầu thô xuất cảng. Theo số liệu thương mại chính thức mới nhất, Canada là quốc gia xuất cảng 61% dầu thô qua Hoa Kỳ từ Tháng Giêng tới Tháng Mười Một năm ngoái.

    Dẫu cho Hoa Kỳ đánh 25% thuế lên hàng hóa nhập cảng từ Canada, nhưng các mặt hàng năng lượng từ Hoa Kỳ thì chịu thuế thấp hơn, chỉ 10%.

    Hiện tại Hoa Kỳ không thiếu dầu, nhưng các nhà máy lọc dầu Hoa Kỳ phụ thuộc vào loại dầu đặc biệt, đó là dầu thô “nặng hơn,” hay nói cách khác là đậm đặc hơn, được nhập cảng phần nhiều từ Canada và một số từ Mexico.

    Tức là nếu Canada quyết định trả đũa bằng cách giảm xuất cảng dầu thô, giá nhiên liệu tại Hoa Kỳ có thể tăng lên.

    Trái bơ là một loại thực phẩm nhập cảng có thể tăng giá đáng kể tại Hoa Kỳ.

    Phần lớn được trồng tại Mexico do khí hậu ấm áp và ẩm ướt, bơ Mexico chiếm gần 90% thị trường bơ Hoa Kỳ mỗi năm.

    Tuy nhiên, nếu chính sách đánh thuế có hiệu lực, Bộ Nông Nghiệp cảnh cáo rằng giá bơ có thể tăng vọt, bên cạnh các món ăn phổ biến làm từ bơ như guacamole. (TTHN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 42 khách