Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bắc Kinh đột ngộ 'nhắn nhủ' Biden vào phút chót
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Bắc Kinh đột ngộ 'nhắn nhủ' Biden vào phút chót

    by music123 » Thứ 4 Tháng 1 20, 2021 11:30 am

    Chính quyền Bắc Kinh đột ngột gửi thông điệp 'nhắn nhủ' ông Biden vào phút chót

    1/20/21

    Giới lãnh đạo Bắc Kinh kỳ vọng cùng chính quyền mới của ông Biden đối thoại để cải thiện quan hệ song phương và tăng cường hợp tác đa lĩnh vực.

    South China Morning Post ngày 20-1 đưa tin, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bất ngờ tổ chức một phiên họp báo về kỳ vọng quan hệ Mỹ - Trung thời gian tới, trong bối cảnh chỉ cách vài giờ trước khi Tổng thống tân cử chính thức tuyên thệ nhậm chức.

    Cụ thể, phát ngôn viên của cơ quan này - bà Hoa Xuân Oánh cho biết, chính quyền Bắc Kinh đang rất kỳ vọng được cùng chính quyền mới nỗ lực cải thiện quan hệ song phương, khẳng định hai nước vẫn còn rất nhiều lĩnh vực có thể hợp tác.

    Hình ảnh

    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh trong cuộc họp báo ngày 20-1. Ảnh: SCMP


    "Trung Quốc hy vọng chính quyền Mỹ mới sẽ đồng ý đối thoại trực tiếp với chúng tôi để thu hẹp khác biệt, mở rộng hợp tác và cùng nhau đưa quan hệ Mỹ - Trung về đúng quỹ đạo của nó để người dân hai nước cũng như toàn thế giới được hưởng lợi" - bà Hoa nhấn mạnh.

    Cũng theo phát ngôn viên, dù hai nước về bên ngoài rất khác nhau nhưng thực chất Mỹ và Trung Quốc theo đuổi rất nhiều mục tiêu chung, tạo điều kiện để hai bên làm việc cùng nhau. Hai nước đồng thời cũng đều phải gánh vác trọng trách giữ gìn hoà bình thế giới, kiến tạo phát triển chung.

    Đáng chú ý, trong phiên điều trần trước Thượng viện một ngày trước đó, người được ông Biden đề cử vào vị trí ngoại trưởng Mỹ nhiệm kỳ tới - ông Antony Blinken đã bất ngờ lên tiếng ủng hộ chính sách ngoại giao cứng rắn với Trung Quốc dưới thời Tổng thống Donald Trump.

    Bình luận về phát biểu nói trên của ông Blinken, bà Hoa Xuân Ánh chỉ đơn giản cho biết là kỳ vọng chính quyền mới sẽ đánh giá đúng và công tâm những mâu thuẫn giữa hai nước, đồng thời cảnh báo Bắc Kinh vẫn sẽ tiếp tục phản đối kịch liệt mọi động thái can thiệp vào vấn đề Hong Kong, Đài Loan và Tân Cương.


    Tú Anh (TH)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 144 khách