Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Vợ cdv Đức Tiến bác tin kiện giành nhà với mẹ chồng
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60192
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Vợ cdv Đức Tiến bác tin kiện giành nhà với mẹ chồng

    by music123 » Thứ 6 Tháng 3 07, 2025 6:17 pm

    Vợ của cố diễn viên Đức Tiến khởi kiện mẹ chồng tranh chấp thừa kế

    3/7/25

    Hiện nguyên đơn đang ở Mỹ, đã ủy quyền cho người đại diện để nộp đơn khởi kiện kèm theo các tài liệu, chứng cứ liên quan; bị đơn phản tố yêu cầu được chia 50% giá trị di sản.


    TAND TP.HCM đang thụ lý vụ tranh chấp tài sản thừa kế của ông Hoàng Đức Tiến - cố diễn viên Đức Tiến.

    Nguyên đơn là bà Nguyễn Bình Phương (vợ cố diễn viên Đức Tiến, hiện đang sinh sống ở Mỹ) và bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ của cố diễn viên Đức Tiến).

    Hình ảnh

    Cố diễn viên Đức Tiến. Ảnh: FBNV


    Theo đơn khởi kiện, bà Nguyễn Bình Phương yêu cầu tòa án giải quyết các vấn đề, gồm:

    Bà Phương được nhận lại hiện vật là nhà đất tại khu phố 7, phường Linh Đông, TP. Thủ Đức, TP.HCM và thửa đất số 1841 tại xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


    Bà Nguyễn Ngọc Ánh và trẻ MH (con gái của vợ chồng cố diễn viên) mỗi người được nhận một kỷ phần thừa kế của cố diễn viên Đức Tiến, với số tiền hơn 666 triệu đồng.

    Hiện bà Bình Phương đang ở Mỹ và đã ủy quyền cho người đại diện để nộp đơn khởi kiện kèm theo các tài liệu, chứng cứ liên quan đến tòa án.

    Sau khi nhận được thông báo thụ lý vụ án, phía mẹ của cố diễn viên Đức Tiến đã có đơn phản tố.

    Theo nội dung đơn, bà Nguyễn Ngọc Ánh cho biết căn nhà tại phường Linh Đông được bà và cố diễn viên Đức Tiến thống nhất mua vào năm 2009. Do sức khỏe không tốt và không am hiểu thủ tục pháp lý, bà đã để cố diễn viên giao dịch và đứng tên nhà. Sau đó, hai mẹ con bà đã cùng bỏ tiền sửa chữa lại căn nhà này để ở.

    Đến năm 2011, bà Bình Phương và cố diễn viên Đức Tiến kết hôn rồi sang Mỹ định cư. Căn nhà trên để lại cho bà và chị gái của cố diễn viên quản lý sử dụng và đóng các khoản thuế, phí…

    Theo bà Ánh, căn nhà trên là tài sản của bà và cố diễn viên Đức Tiến cùng mua và xây dựng. Bà là người đóng góp công sức, tiền bạc để hình thành nên tài sản; bảo quản, gìn giữ căn nhà từ lúc con trai sang Mỹ định cư.

    Đối với bản di chúc ngày 9-8-2023 của cố diễn viên Đức Tiến, bà Ánh cho rằng bản di chúc này dù công chứng ở Mỹ nhưng không phù hợp pháp luật Việt Nam.

    Từ đó, bà Ánh yêu cầu không công nhận giá trị pháp lý di chúc này. Xác định nhà đất tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức là tài sản chung của bà và con trai. Bà Ánh được nhận lại 50% (tạm tính 2,7 tỉ đồng).

    Xác định di sản của cố diễn viên Đức Tiến để lại gồm: 50% giá trị nhà đất trên tạm tính 2,7 tỉ đồng. 50% thửa đất ở Long An (trong khối tài sản chung với bà Phương) tạm tính 300 triệu đồng. Tổng cộng 3 tỉ đồng.

    Chia đều 50% giá trị thửa đất tại Long An cho hàng thừa kế thứ nhất, bà Ánh được hưởng một kỷ phần, tương ứng: 300 triệu đồng chia 3 là 100 triệu đồng/kỷ phần.

    Căn cứ tinh thần Án lệ số 05/2016 về công sức đóng góp trong quản lý, tôn tạo di sản… thì công sức của bà Ánh được hưởng 20% trong giá trị căn nhà. 80% còn lại chia đều cho các hàng thừa kế. Tức: 2,7 tỉ đồng trừ đi 540 triệu đồng (20%) sau đó chia 3 là 720 triệu đồng/kỷ phần.

    Bà Ánh yêu cầu nhận hiện vật là căn nhà trên và thanh toán kỷ phần cho bà Phương và cháu gái, mỗi người tương ứng 720 triệu đồng.


    Người ở nước ngoài có thể ủy quyền tham gia vụ kiện ở Việt Nam?

    Trong trường hợp cá nhân không còn quốc tịch Việt Nam (đang mang quốc tịch nước ngoài hoặc người nước ngoài) thì tòa án Việt Nam có thể thụ lý đơn khởi kiện khi vụ việc đó thuộc thẩm quyền giải quyết theo điều 464 BLTTDS.

    Theo đó, cá nhân không còn quốc tịch Việt Nam có thể ủy quyền để khởi kiện theo pháp luật Việt Nam. Cụ thể, theo Điều 138 BLDS, người đại diện theo ủy quyền; cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. Các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác có thể thỏa thuận cử cá nhân, pháp nhân khác đại diện theo ủy quyền xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung của các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác.

    Cạnh đó, người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể là người đại diện theo ủy quyền, trừ trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải do người từ đủ 18 tuổi trở lên xác lập, thực hiện.

    Người đại diện theo ủy quyền phải trừ trường hợp quy định tại Điều 87 BLTTDS, quyền và lợi ích đối lập với người ủy quyền tại cùng vụ việc hoặc đang được ủy quyền bởi một đương sự khác trong cùng vụ việc có quyền, lợi ích đối lập với người sẽ ủy quyền.

    Không được đại diện theo ủy quyền cho người khác tham gia phiên tòa ly hôn theo khoản 4 Điều 85 BLTTDS.

    Trong trường hợp giấy ủy quyền được công chứng ở nước ngoài thì cần tuân thủ việc hợp pháp hóa lãnh sự. Căn cứ khoản 2 Điều 4 Nghị định 111/2011 về về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự, để được công nhận và sử dụng tại Việt Nam, các giấy tờ, tài liệu của nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp quy định tại Điều 9 nghị định này.

    Các giấy tờ cần hợp pháp hóa lãnh sự bao gồm giấy ủy quyền của cá nhân ở nước ngoài ủy quyền cho cá nhân ở Việt Nam để được sử dụng tại Việt Nam.

    Căn cứ tại Điều 5 Nghị định 111/2011, cơ quan có thẩm quyền hợp pháp hóa lãnh sự của Việt Nam, gồm: Bộ Ngoại giao; Bộ Ngoại giao có thể ủy quyền cho cơ quan ngoại vụ các tỉnh, TP trực thuộc TƯ tiếp nhận hồ sơ đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự. Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

    Luật sư NGUYỄN CHÍ THIỆN, Đoàn Luật sư TP.HCM
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60192
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vợ cdv Đức Tiến bác tin kiện giành nhà với mẹ chồng

    by music123 » Thứ 6 Tháng 3 07, 2025 7:35 pm

    Vợ cố diễn viên Đức Tiến bác tin kiện giành nhà với mẹ chồng ở Sài Gòn

    March 7, 2025

    SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bà Nguyễn Bình Phương, vợ cố diễn viên Đức Tiến, hôm Thứ Sáu, 7 Tháng Ba, bác tin bà kiện giành nhà với mẹ chồng ở Sài Gòn.

    Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt, bà Bình Phương nói: “Tôi không hiểu tại sao báo chí trong nước lại đăng như vậy. Không có kiện tụng gì ở đây. Đây chỉ là thủ tục thực hiện quyền thừa kế tài sản theo di chúc chồng tôi để lại.”

    Hình ảnh

    Ông Đức Tiến được khán giả nhớ tới là người mẫu, diễn viên kiêm MC. (Hình: Thanh Niên)

    “Theo Luật 644 của Việt Nam, và cũng theo di chúc, tôi phải chia một phần nào đó cho người thân trong gia đình chồng tôi. Vì tôi đang ở Mỹ, nên có đưa di chúc nhờ luật sư thực hiện giùm. Và tất cả chưa hoàn tất,” bà Bình Phương nói thêm.

    Theo báo Pháp Luật TP.HCM hôm 7 Tháng Ba, hiện Tòa Án TP.HCM đang thụ lý vụ tài sản thừa kế của ông Đức Tiến, tên thật là Hoàng Đức Tiến, là căn nhà tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, Sài Gòn, và thửa đất ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đứng tên chồng mình.


    Báo Pháp Luật TP.HCM viết rằng, theo bà Phương, bà Nguyễn Ngọc Ánh và con gái bà Phương, bé MH, mỗi người được nhận một phần thừa kế là 666 triệu đồng ($26,112).

    Do đang định cư ở Mỹ, bà Phương ủy quyền cho người đại diện để nộp đơn “khởi kiện” kèm theo các tài liệu, chứng cứ liên quan tài sản của chồng.

    Hiện bà Ánh đã nộp đơn phản tố.

    Theo đó, bà Ánh cho biết căn nhà tại phường Linh Đông được bà và con trai cùng mua vào hồi năm 2009.

    Do thời điểm đó, sức khỏe bà không tốt và không am hiểu thủ tục pháp lý, bà để con trai làm hợp đồng mua bán và đứng tên nhà. Sau đó, hai mẹ con bà cùng hùn tiền sửa chữa căn nhà và bà cùng một người con gái ở đó cho đến nay.


    Đến năm 2011, con trai bà kết hôn với bà Bình Phương nên theo vợ sang Mỹ định cư.


    Pháp Luật TP.HCM trích lời bà Ánh, cho rằng căn nhà là tài sản của bà và con trai cùng mua. Bà là người đóng góp công sức, tiền bạc, gìn giữ căn nhà từ lúc con trai đi Mỹ.

    Bà Ánh cho biết thêm rằng bản di chúc ngày 9 Tháng Tám, 2023, của con trai mình do con dâu cung cấp cho tòa, “dù công chứng ở Mỹ nhưng không phù hợp với pháp luật Việt Nam.”

    Theo bà Ánh, do căn nhà là tài sản chung, nên bà Ánh được nhận một nửa, tạm tính là 2.7 tỷ đồng ($105,861).

    Còn thửa đất ở Long An thì bà muốn nhận một nửa, tạm tính 300 triệu đồng ($11,762).

    Hình ảnh

    Bà Nguyễn Ngọc Ánh (trái), mẹ ông Đức Tiến, và bà Nguyễn Bình Phương, cựu hoa hậu, vợ ông. (Hình: Chụp qua màn hình)


    Hồi Tháng Năm năm ngoái, ông Đức Tiến đột ngột qua đời ở tuổi 44 vì nhồi máu cơ tim.

    Ông Đức Tiến sinh năm 1980, từng nổi tiếng trong làng người mẫu Sài Gòn vào những năm 2000. Ông đoạt cúp vàng Model Star tại Nam Hàn năm 2010, cũng như đóng nhiều phim truyền hình như: “Vòng Xoáy Tình Yêu,” “Mộng Phù Du,” “Vũ Công Sài Gòn,” “Xin Lỗi Tình Yêu,” “Tôi Là Ngôi Sao”…

    Trước lúc đột ngột qua đời, ông tham gia bộ phim “Đóa Hoa Mong Manh” quay hình tại Mỹ của đạo diễn Mai Thu Huyền.

    Theo báo VNExpress, diễn viên Đức Tiến sang Mỹ định cư năm 2013, sau khi kết hôn với Bình Phương, Hoa Hậu Áo Dài Dallas. Vợ chồng ông có một con gái 5 tuổi. (N.H.K & Đ.D.) [qd]
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot], music123 và 57 khách