Vĩnh biệt nam kịch sĩ/tài tử BẢO ÂN
Đã gửi: Thứ 7 Tháng 3 15, 2025 7:55 pm
Vĩnh biệt nam kịch sĩ/tài tử BẢO ÂN
Nguyễn Toàn

Chỉ trong vòng 11 ngày – 15 tháng 2/2025 đến 26 tháng 2/2025 đã có 2 nam nghệ sĩ qua đời: Cố bác sĩ – ca sĩ Trung Chỉnh – cố nam kịch sĩ -tài tử Bảo Ân.
Tôi quen biết cố kịch sĩ – tài tử Bảo Ân vào cuối năm 1969, khi anh cùng toàn ban Văn nghệ Hoa Tình thương từ Bộ Tổng Tham mưu di chuyển về Tiểu đoàn 50 Chiến tranh chính trị trong doanh trại Nguyễn bỉnh Khiêm
Sau khi toàn ban Văn nghệ Hoa tình thương trình diện Trung tá Tiểu đoàn trưởng, Thiếu tá tiểu đoàn phó cùng một số sĩ quan trong đơn vị, tất cả các quân nhân trong ban Văn nghệ lần lượt vào ban 3 – để làm giấy tờ đi đường do tôi phụ trách
Nào là các cố nhạc sĩ Lam Phương – Ngọc Chánh – Hoàng Liêm – -Khánh Băng – Hề Thanh Việt – Diệp Lang – Hề Sa – nhạc sĩ Bảo Thu – Bảo Ân – Thanh Tú – Đỗ đình Phương – Hùng Minh – Phùng Trọng v.v với trưởng ban là Đại úy Nguyễn diệp Phương Sinh – trung úy Nguyễn văn Nghị
Mỗi lần các nghệ sĩ trong ban Văn nghệ Hoa tình thương đi công tác trình diễn văn nghệ ở các đơn vị trong quân đội ở Hậu phương hay Tiền Tuyến – thì cố nam kịch sĩ Bảo Ân phụ trách phần Xướng ngôn viên (sau này là MC).
Khi nền Điện ảnh VN phát triển vào đầu thập niên 70, cố nam kịch sĩ Bảo Ân cũng được mời đóng phim. Anh đã xuất hiện trong phim “Người tình không chân dung “ của cố đạo diễn Hoàng vĩnh Lộc bao gồm các nam nữ tài tử như Kiều Chinh – Vũ xuân Thông – Tâm Phan – Minh trường Sơn – Trần Quang – Trần đỗ Cung – v.v – sau đó anh đã tham gia đóng phim “Giỡn mặt Tử thần “ cùng với cố nữ tài tử Thầm thúy Hằng do đạo diễn Đỗ tiến Đức thực hiện – phim chưa kịp chiếu vì biến cố 30 tháng 4 /1975
Ra hải ngoại – cố nam kịch sĩ & tài tử Bảo Ân tham gia đoàn kịch Việt nam do đạo diễn Nguyễn minh Phương thành lập từ năm 1995 – đến năm 2000 thì dẹp tiệm -thường xuyên trình diễn ở Nam Cali
Theo tài liệu của đạo diễn Nguyễn minh Phương ( nhà báo Tuyết Sĩ ) cho biết cố nam kịch sĩ – tài tử Bảo Ân đã học khoá 1 ở trường Quốc gia Âm nhạc – Kịch nghệ Sàigòn từ năm 1959 – 1962 – cùng lớp với anh gồm có Minh Phương – Mai Thành – Bảo Ân -Vũ Tùng – Trần Quang – Bích Thủy – trong số 6 người cùng khoá 1 thì đã có 4 người đã qua đời – hiện tại chỉ còn nam kịch sĩ –tài tử Trần Quang và đạo diễn Nguyễn minh Phương – cả hai cùng tuổi Ngọ
Một điều ít ai để ý – cố kịch sĩ -tài tử Bảo Ân còn là một nhạc sĩ với sáng tác “Tìm trong giấc mơ “ đã được nữ ca sĩ Thanh Lan thu thanh cho hãng diã Dư Âm phát hành năm 1970 – ( theo tin của Minh Thiện )
Được tin bất ngờ cố kịch sĩ –tài tử – nhạc sĩ Bảo Ân qua đời do nữ ca sĩ Phương hồng Ngọc báo tin sáng hôm nay ngày giờ Sydney – tôi vội vài hàng để tưởng nhớ một người anh Văn nghệ – một quân nhân ngành Chiến tranh chính trị như tôi
Nguyễn Toàn ký gỉa Tân Nhạc – Điện Ảnh
Nguyễn Toàn

Chỉ trong vòng 11 ngày – 15 tháng 2/2025 đến 26 tháng 2/2025 đã có 2 nam nghệ sĩ qua đời: Cố bác sĩ – ca sĩ Trung Chỉnh – cố nam kịch sĩ -tài tử Bảo Ân.
Tôi quen biết cố kịch sĩ – tài tử Bảo Ân vào cuối năm 1969, khi anh cùng toàn ban Văn nghệ Hoa Tình thương từ Bộ Tổng Tham mưu di chuyển về Tiểu đoàn 50 Chiến tranh chính trị trong doanh trại Nguyễn bỉnh Khiêm
Sau khi toàn ban Văn nghệ Hoa tình thương trình diện Trung tá Tiểu đoàn trưởng, Thiếu tá tiểu đoàn phó cùng một số sĩ quan trong đơn vị, tất cả các quân nhân trong ban Văn nghệ lần lượt vào ban 3 – để làm giấy tờ đi đường do tôi phụ trách
Nào là các cố nhạc sĩ Lam Phương – Ngọc Chánh – Hoàng Liêm – -Khánh Băng – Hề Thanh Việt – Diệp Lang – Hề Sa – nhạc sĩ Bảo Thu – Bảo Ân – Thanh Tú – Đỗ đình Phương – Hùng Minh – Phùng Trọng v.v với trưởng ban là Đại úy Nguyễn diệp Phương Sinh – trung úy Nguyễn văn Nghị
Mỗi lần các nghệ sĩ trong ban Văn nghệ Hoa tình thương đi công tác trình diễn văn nghệ ở các đơn vị trong quân đội ở Hậu phương hay Tiền Tuyến – thì cố nam kịch sĩ Bảo Ân phụ trách phần Xướng ngôn viên (sau này là MC).
Khi nền Điện ảnh VN phát triển vào đầu thập niên 70, cố nam kịch sĩ Bảo Ân cũng được mời đóng phim. Anh đã xuất hiện trong phim “Người tình không chân dung “ của cố đạo diễn Hoàng vĩnh Lộc bao gồm các nam nữ tài tử như Kiều Chinh – Vũ xuân Thông – Tâm Phan – Minh trường Sơn – Trần Quang – Trần đỗ Cung – v.v – sau đó anh đã tham gia đóng phim “Giỡn mặt Tử thần “ cùng với cố nữ tài tử Thầm thúy Hằng do đạo diễn Đỗ tiến Đức thực hiện – phim chưa kịp chiếu vì biến cố 30 tháng 4 /1975
Ra hải ngoại – cố nam kịch sĩ & tài tử Bảo Ân tham gia đoàn kịch Việt nam do đạo diễn Nguyễn minh Phương thành lập từ năm 1995 – đến năm 2000 thì dẹp tiệm -thường xuyên trình diễn ở Nam Cali
Theo tài liệu của đạo diễn Nguyễn minh Phương ( nhà báo Tuyết Sĩ ) cho biết cố nam kịch sĩ – tài tử Bảo Ân đã học khoá 1 ở trường Quốc gia Âm nhạc – Kịch nghệ Sàigòn từ năm 1959 – 1962 – cùng lớp với anh gồm có Minh Phương – Mai Thành – Bảo Ân -Vũ Tùng – Trần Quang – Bích Thủy – trong số 6 người cùng khoá 1 thì đã có 4 người đã qua đời – hiện tại chỉ còn nam kịch sĩ –tài tử Trần Quang và đạo diễn Nguyễn minh Phương – cả hai cùng tuổi Ngọ
Một điều ít ai để ý – cố kịch sĩ -tài tử Bảo Ân còn là một nhạc sĩ với sáng tác “Tìm trong giấc mơ “ đã được nữ ca sĩ Thanh Lan thu thanh cho hãng diã Dư Âm phát hành năm 1970 – ( theo tin của Minh Thiện )
Được tin bất ngờ cố kịch sĩ –tài tử – nhạc sĩ Bảo Ân qua đời do nữ ca sĩ Phương hồng Ngọc báo tin sáng hôm nay ngày giờ Sydney – tôi vội vài hàng để tưởng nhớ một người anh Văn nghệ – một quân nhân ngành Chiến tranh chính trị như tôi
Nguyễn Toàn ký gỉa Tân Nhạc – Điện Ảnh