Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Vụ trúng số 2 tỉ đồng 0 được trả thưởng
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58820
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Vụ trúng số 2 tỉ đồng 0 được trả thưởng

    by music123 » Thứ 3 Tháng 3 25, 2025 6:26 pm

    Công ty XSKT TP Huế không trả 2 tỉ đồng trúng thưởng vé số là "đúng quy định"?

    Quang Tám

    25/03/2025

    Đại diện Công ty XSKT TP Huế từ chối trả lời một số câu hỏi của luật sư đại diện nguyên đơn vì cho rằng mang tính chất "bí mật kinh doanh"

    Sáng 25-3, trong phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ kiện "Tranh chấp trả thưởng tiền xổ số kiến thiết" diễn ra tại TAND thị xã Hương Thuỷ, TP Huế, đại diện bị đơn là ông Lê Trung Phước – Giám đốc Công ty XSKT TP Huế - khẳng định công ty không chấp thuận trả thưởng cho bà Nguyễn Thị Ng. (trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) là đúng quy định.

    Ông Phước lập luận: Hoạt động kinh doanh xổ số được pháp luật quy định. Do đó, cả doanh nghiệp kinh doanh xổ số và người dự thưởng xố số đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh xổ số.

    Theo ông Phước, tờ vé số trúng giải đặc biệt của bà Ng. đã bị co lại, biến dạng một phần và rách rời góc bên phải dưới dãy số, mất chân chữ số hàng đơn vị (phần rách rời không còn), không đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, vị trí rách rời ảnh hưởng đến các yếu tố xác định giá trị trúng thưởng.

    Hình ảnh

    Ông Lê Trung Phước: "Nếu thua kiện, bản án có hiệu lực thì chúng tôi sẽ trả tiền ngay cho bà Ng.".

    Kết luận giám định số 763/GĐ ngày 4-11-2024 của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế) chỉ khẳng định "không có dấu vết tẩy xóa, sửa chữa dãy số 386552 (F); H83-24; 14-10-24 và dãy số 486552 (F); H83-24; 14-10-24, cần giám định ký hiệu A1, A2"; không kết luận nội dung "vé xổ số lĩnh thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá".

    Theo Điều 31 Thông tư 75/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính và Điều 3 Quy chế trả thưởng vé XSKT Huế, tờ vé số mang số trúng giải đặc biệt của bà Ng. đã vi phạm điều kiện của vé lĩnh thưởng.

    "Bà Ng. có trách nhiệm tuân thủ quy định của nhà nước về kinh doanh xổ số, thể lệ tham gia do doanh nghiệp kinh doanh xổ số quy định. Tuy nhiên, bà Ng. chưa bảo quản tờ vé số đã mua, dẫn đến tờ vé không còn nguyên hình, nguyên khổ như quy định" – ông Phước lập luận.

    Giám đốc Công ty XSKT Huế còn cho rằng bà Ng. biết và buộc phải biết điều kiện để được nhận thưởng là tờ vé số phải còn nguyên hình, nguyên khổ, vì mặt sau của tất cả các tờ vé số có nội dung "Quy định cần biết: vé trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa". Khi mua tờ vé số trúng giải đặc biệt, bà Ng. buộc phải biết và đã biết tờ vé số không còn nguyên hình, nguyên khổ sẽ không được nhận thưởng.

    Ông Phước cho rằng bà Ng. tự nguyện mua vé số do công ty phát hành là đã tự nguyện thiết lập giao dịch dân sự với công ty; bà Ng. có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với các nghĩa vụ và quyền của công ty. Bà Ng. đã vi phạm nghĩa vụ, có lỗi trong giao dịch dân sự này.

    Các mảnh ghép ấy cùng một tờ vé rách ra nhưng ghép lại vẫn nhận dạng được thì trả thưởng, nhưng đây các mảnh rách không còn.

    Luật sư của nguyên đơn đã đặt nhiều câu hỏi đối với bị đơn, như: ý nghĩa của dãy số phụ và mã QR trên tờ vé số có giá trị như thế nào? Tuy nhiên, ông Phước từ chối trả lời do "liên quan bí mật kinh doanh".

    Phiên toà vẫn đang tiếp diễn
    Diễn biến vụ kiện

    Ngày 13-10-2024, bà Nguyễn Thị Ng. mua 2 tờ vé số truyền thống của Công ty XSKT Huế, gồm một tờ mang số dự thưởng 386552 (F) và một tờ mang số 486552 (F). Trong kỳ quay mở thưởng vào ngày 14-10-2024, tờ vé số 386552 (F) trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng, tờ còn lại trúng giải phụ đặc biệt trị giá 50 triệu đồng.

    Trong quá trình đi làm đồng gặp mưa nên 2 tờ vé số được bà Ng. bỏ vào trong túi áo bị ướt. Bà Ng. đã sấy khô nhưng tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách xước ở phần đuôi các dãy số trên vé, tờ còn lại bị co rúm. Sau khi có kết luận giám định của Công an TP Huế, Công ty XSKT Huế quyết định chỉ trả thưởng cho tờ vé số trúng giải phụ đặc biệt, từ chối trả thưởng cho vé số trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng vì lý do vé số bị rách rời, không nguyên hình nguyên khổ.

    Bà Ng. đã có đơn khởi kiện Công ty XSKT Huế ra TAND thị xã Hương Thủy yêu cầu trả thưởng 2 tỉ đồng tiền trúng vé số. Ngày 2-1, TAND thị xã Hương Thủy đã có thông báo thụ lý vụ án dân sự sơ thẩm "Tranh chấp trả thưởng tiền xổ số kiến thiết".
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58820
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ trúng số 2 tỉ đồng 0 được trả thưởng

    by music123 » Thứ 3 Tháng 3 25, 2025 6:34 pm

    Vụ đòi 2 tỉ đồng trúng thưởng: Người mua vé số thắng kiện

    Quang Nhật

    25/03/2025

    - TAND thị xã Hương Thuỷ, TP Huế tuyên buộc Công ty XSKT TP Huế trả 2 tỉ đồng tiền trúng vé số giải đặc biệt cho bà Nguyễn Thị Ng.

    Trưa 25-3, sau thời gian xét xử vụ kiện "Tranh chấp trả thưởng tiền xổ số kiến thiết", TAND thị xã Hương Thuỷ, TP Huế đã tuyên án buộc Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Huế (Công ty XSKT TP Huế) trả số tiền 2 tỉ đồng trúng vé số giải đặc biệt cho bà Nguyễn Thị Ng. (trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Công ty này cũng phải chịu án phí sơ thẩm là 72 triệu đồng.

    HĐXX tuyên án yêu cầu Công ty XSKT TP Huế trả 2 tỉ đồng tiền trúng vé số cho bà Nguyễn Thị Ng.



    Trước đó, ngày 13-10-2024, bà Nguyễn Thị Ng. mua 2 tờ vé số truyền thống của Công ty XSKT Huế, gồm một tờ mang số dự thưởng 386552 (F) và một tờ mang số 486552 (F).

    Trong kỳ quay mở thưởng vào ngày 14-10-2024, tờ vé số 386552 (F) trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng, tờ còn lại trúng giải phụ đặc biệt trị giá 50 triệu đồng.

    Trong quá trình đi làm đồng gặp mưa nên 2 tờ vé số được bà Ng. bỏ vào trong túi áo bị ướt. Bà Ng. đã sấy khô nhưng tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách xước ở phần đuôi các dãy số trên vé, tờ còn lại bị co rúm.


    Sau khi có kết luận giám định của Công an TP Huế, Công ty XSKT TP Huế quyết định chỉ trả thưởng cho tờ vé số trúng giải phụ đặc biệt, từ chối trả thưởng cho vé số trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng vì lý do vé số bị rách rời, không nguyên hình nguyên khổ.

    Bà Ng. đã có đơn khởi kiện Công ty XSKT TP Huế ra TAND thị xã Hương Thủy yêu cầu trả thưởng 2 tỉ đồng tiền trúng vé số.

    Ngày 2-1, TAND thị xã Hương Thủy đã có thông báo thụ lý vụ án dân sự sơ thẩm "Tranh chấp trả thưởng tiền xổ số kiến thiết".
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58820
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ trúng số 2 tỉ đồng 0 được trả thưởng

    by music123 » Thứ 3 Tháng 3 25, 2025 6:36 pm

    Người thắng kiện 2 tỉ đồng trúng thưởng: "Tôi sẽ tiếp tục mua vé số Huế"

    Q.Nhật

    25/03/2025

    Giám đốc Công ty XSKT TP Huế bắt tay chúc mừng, bày tỏ niềm vui với bà Nguyễn Thị Nguyệt sau khi tòa tuyên bà thắng kiện vụ đòi 2 tỉ đồng trúng số


    Sáng 25-3, tại phiên toà sơ thẩm vụ kiện "Tranh chấp trả thưởng tiền xổ số kiến thiết (XSKT)", TAND thị xã Hương Thuỷ, TP Huế đã tuyên buộc Công ty TNHH Nhà nước MTV XSKT TP Huế (Công ty XSKT TP Huế) trả số tiền 2 tỉ đồng trúng vé số giải đặc biệt cho bà Nguyễn Thị Nguyệt (SN1971; trú xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Đồng thời, công ty này phải chịu án phí sơ thẩm 72 triệu đồng.

    Hình ảnh

    Bà Nguyễn Thị Nguyệt vui mừng với kết quả phiên tòa

    Sau khi toà tuyên án, không những nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Nguyệt mà đại diện phía bị đơn - ông Lê Trung Phước, Giám đốc Công ty XSKT Huế - cũng rất vui mừng.

    Ông Phước đã đến bắt tay chúc mừng, bày tỏ niềm vui với bà Nguyệt cũng như các luật sư của nguyên đơn đã thắng kiện.

    Từ khi xảy ra vụ kiện đòi 2 tỉ đồng tiền trúng vé số và tại phiên toà xét xử, ông Phước đều khẳng định rằng Công ty XSKT TP Huế không kháng cáo dù thua kiện.

    Ông Lê Trung Phước chia sẻ sau khi phiên toà kết thúc.



    "Lời đầu tiên, tôi chúc mừng bà Nguyễn Thị Nguyệt đã được toà phán quyết thắng kiện. Chúng tôi bán vé số tại 11 tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên và rất mong muốn khách hàng trúng thưởng. Tuy nhiên, trường hợp xảy ra thời gian qua là do quy định của pháp luật và của công ty nên chúng tôi không có cơ sở để trả thưởng. Phiên toà hôm nay đã tuyên nguyên đơn được nhận thưởng, sau khi bản án có hiệu lực thì chúng tôi có cơ sở để trả cho khách hàng" - ông Phước khẳng định.

    Bà Nguyễn Thị Nguyệt: Tôi sẽ tiếp tục mua vé số của Công ty XSKT TP Huế.

    Bà Nguyệt thì mừng rơi nước mắt bởi hy vọng đổi đời từ tấm vé số nay đã thành hiện thực. "Tôi rất hồi hộp, cảm động khi toà tuyên thắng kiện. Tôi sẽ được nhận số tiền trúng vé số mà mình xứng đáng được nhận" - bà Nguyệt bày tỏ.

    - Phóng viên: Bà sẽ làm gì khi nhận được số tiền 2 tỉ đồng do Công ty XSKT TP Huế chi trả?

    + Bà Nguyễn Thị Nguyệt: Gia đình tôi cũng khó khăn nên phải dành để chi tiêu nhiều việc. Ngoài ra, tôi sẽ dành một khoản tiền để tặng những người nghèo khó. Đó không chỉ là phần quà tôi dành tặng họ mà thông qua đó, tôi muốn chia sẻ niềm vui này với nhiều người.

    - Được trả tiền rồi, bà có tiếp tục mua vé số nữa không?

    + Có chứ. Tôi sẽ tiếp tục mua vé số bởi luôn luôn có ước mơ đổi đời, biết đâu có thể cơ hội đến với mình nữa thì sao?

    - Vậy có ủng hộ cho vé số của Công ry XSKT TP Huế nữa không?


    + Tất nhiên là có rồi, tôi vẫn mua vé số Huế, vẫn ủng hộ Công ty XSKT Huế vì qua phiên toà này, tôi rất vui bởi cuối cùng cũng có kết cục rất thoả đáng.
    Diễn biến vụ kiện

    Ngày 13-10-2024, bà Nguyễn Thị Nguyệt mua 2 tờ vé số truyền thống của Công ty XSKT TP Huế, gồm một tờ mang số dự thưởng 386552 (F) và một tờ mang số 486552 (F). Trong kỳ quay mở thưởng vào ngày 14-10-2024, tờ vé số 386552 (F) trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng, tờ còn lại trúng giải phụ đặc biệt trị giá 50 triệu đồng.

    Trong quá trình đi làm đồng gặp mưa nên 2 tờ vé số được bà Nguyệt bỏ vào trong túi áo bị ướt. Bà đã sấy khô nhưng tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách xước ở phần đuôi các dãy số trên vé, tờ còn lại bị co rúm.

    Sau khi có kết luận giám định của Công an TP Huế, Công ty XSKT TP Huế quyết định chỉ trả thưởng cho tờ vé số trúng giải phụ đặc biệt, từ chối trả thưởng cho vé số trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng vì lý do vé số bị rách rời, không nguyên hình nguyên khổ.

    Bà Nguyệt đã có đơn khởi kiện Công ty XSKT TP Huế ra TAND thị xã Hương Thủy, yêu cầu trả thưởng 2 tỉ đồng tiền trúng vé số. Ngày 2-1, TAND thị xã Hương Thủy đã có thông báo thụ lý vụ án dân sự sơ thẩm "Tranh chấp trả thưởng tiền xổ số kiến thiết".
    Hình ảnh
Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 272 khách