Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trump áp thuế ít nhất 10% lên toàn bộ hàng nhập cảng
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58820
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Trump áp thuế ít nhất 10% lên toàn bộ hàng nhập cảng

    by music123 » Thứ 4 Tháng 4 02, 2025 3:04 pm

    Ông Trump chính thức ‘xuống tay’, thuế đối ứng gọi tên cả thế giới, đồng USD thành nạn nhân

    MINH ANH | 03/04/2025


    Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/4 (giờ Mỹ), tại Vườn Hồng, đã chính thức đưa ra quyết định cuối cùng về thuế quan đối ứng – thuế do Washington đáp trả tương ứng những đối tác thương mại đánh thuế hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ khi họ xuất khẩu hàng hóa vào nền kinh tế lớn nhất thế giới.

    Hình ảnh

    Ông Trump chính thức ‘xuống tay’, thuế đối ứng gọi tên nhiều đối tác, đồng USD thành nạn nhân. (Nguồn: Getty Images)
    Trước giờ G, Tổng thống Trump phát biểu, ông chuẩn bị ký một sắc lệnh hành pháp lịch sử, nhằm thiết lập “thuế quan có đi có lại”, đối với các quốc gia trên toàn thế giới".

    "Có đi có lại", có nghĩa là họ làm điều đó với chúng ta và chúng ta đáp trải đối với họ. Rất đơn giản. Không thể đơn giản hơn thế được", ông Trump bắt đầu bài phát biểu của mình.

    Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trước đó cho biết, sau khi Mỹ công bố, mức thuế mới sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

    Ai mới là người phải trả thuế?

    ”Tổng thống Trump thêm một lần nữa tuyên bố thuế quan là một phần của “ngày giải phóng”, có thể bao gồm thuế đối với tất cả các đối tác hàng đầu như Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ và Liên minh châu Âu...

    Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh, thuế quan sẽ mở ra "thời kỳ hoàng kim" cho đất nước, rồi "việc làm và nhà máy sẽ quay trở lại Mỹ mạnh mẽ"... “Thâm hụt thương mại không còn đơn thuần là vấn đề kinh tế”, mà là “tình trạng khẩn cấp quốc gia”. Ông nhấn mạnh “đây là một trong những ngày trọng đại nhất trong lịch sử nước Mỹ”.

    Với quyết định mang tính lịch sử về thuế quan của Tổng thống Trump, trong cuộc phỏng vấn của The National News Desk, cựu cố vấn kinh tế Nhà Trắng Steve Moore ra cảnh báo, trung bình một gia đình ở Mỹ sẽ phải trả thêm tới 3.000 USD tiền thuế mỗi năm, nếu chính sách thuế của ông Trump không được “tháo ngòi” hoặc tạm thời gia hạn.

    Nhưng theo cố vấn Moore, đây là điều ông Trump muốn hoàn thành trong 100 ngày đầu tiên của mình tại Nhà Trắng. Nhưng có vẻ như “chúng ta sẽ phải tranh luận điều này đến tận mùa Hè. Nhưng tôi không muốn nó kéo dài đến tận mùa Thu", ông Moore nói về việc cắt giảm thuế.

    Nghị sỹ đảng Dân chủ Josh Gottheimer (N.J.) tỏ rõ quan điểm phản đối, cho rằng - thuế quan của Tổng thống Trump là "thụt lùi" và sẽ ảnh hưởng đến "những người mua những thứ họ mua hàng ngày".

    "Tôi không nghĩ mọi người, bao gồm nhiều đảng viên Cộng hòa, coi đây là “ngày giải phóng”, mà là... ngày chi phí tăng cao và hỗn loạn", ông Gottheimer nói với chương trình 'The Exchange' của CNBC.

    Vấn đề cũng đang thu hút đông đảo sự quan tâm là đối tượng nào sẽ phải trả các khoản thuế mới. Thư ký báo chí Nhà Trắng Leavitt hôm 1/4 cho biết, các công ty Mỹ nhập khẩu hàng hóa sẽ phải trả thuế, đặc biệt khi quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.

    Tuy nhiên, mức thuế nhập khẩu càng cao, các công ty sẽ càng tìm cách bù đắp chi phí bằng cách thay đổi nhà cung cấp, thúc đẩy các đối tác kinh doanh chia sẻ gánh nặng hoặc tăng giá hàng hóa ở Mỹ. Nhiều công ty tiết lộ đã chuẩn bị cho các bước đi đó. Tuy nhiên, đây cũng là động thái mạo hiểm, vì nếu tăng giá quá nhiều, khách hàng sẽ tránh xa doanh nghiệp.

    Động thái này cũng bị nhận định - làm tăng nguy cơ suy thoái kinh tế ở cả Mỹ lẫn những quốc gia bên ngoài, nơi có nhiều công ty phụ thuộc vào doanh số bán hàng tại xứ sở cờ hoa.

    Giới đầu tư quay lưng với đồng USD

    Maurice Obstfeld, thành viên cấp cao tại Viện kinh tế quốc tế Peterson, tham chiếu đến thuế quan Hawley-Smoot “khét tiếng” vào năm 1930 cho rằng, chính phủ đã bắt đầu một cuộc chiến tranh thương mại để cố gắng thu thêm doanh thu.

    Trả lời phỏng vấn NBC News, ông Obstfeld từng mô ta thuế quan Hawley-Smoot "vào thời điểm đó, là một cú sốc lớn đối với hệ thống và dẫn đến một cuộc chiến tranh thương mại vô cùng tàn khốc giữa Mỹ và các đối tác thương mại, góp phần làm trầm trọng thêm cuộc Đại suy thoái".

    Kể từ đó, Mỹ chủ yếu thúc đẩy quan hệ thương mại hợp tác, phần lớn tránh xa thuế quan và chính sách cô lập... Cho đến nhiệm kỳ đầu tiên của ông Donald Trump vào năm 2018, khi ông áp dụng thuế quan đối với Trung Quốc vào mặt hàng thép và nhôm.

    Ngoài ra, trong sự lo ngại về tác động thuế quan, giới chuyên gia nhận định, chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đang làm giảm niềm tin vào đồng USD và thúc đẩy các nhà đầu tư tìm kiếm các giao dịch ngoại hối khác.

    Đồng USD bắt đầu tăng đều đặn vào cuối năm 2024, đạt đỉnh vào giữa tháng 1/2025.

    Tuy nhiên, chỉ số đồng USD, thước đo sức mạnh của “đồng bạc xanh” so với rổ các đồng tiền chủ chốt khác, đã dần thu hẹp đà tăng đó trong những tuần gần đây.

    Ông Joseph Brusuelas, nhà kinh tế trưởng tại RSM U.S., cho biết các nhà giao dịch tiền tệ đang có xu hướng bi quan đối với đồng USD và lạc quan hơn đối với đồng tiền của các đối tác thương mại chính của Mỹ, giữa lúc Mỹ có nguy cơ phát động một cuộc chiến thương mại đa quốc gia.

    Trong báo cáo đầu tuần này, ông cho biết từ cuối tháng 10/2024 đến tuần đầu tiên của tháng 3/2025, đa số các nhà giao dịch tin rằng USD sẽ mạnh lên và do đó, họ nắm giữ nhiều USD hơn. Nhưng ba tuần gần đây, xu hướng đã đảo ngược, các nhà giao dịch bắt đầu tin tưởng vào sự tăng giá của Euro hơn và do đó, họ nắm giữ nhiều Euro hơn.

    Jordan Rochester, người đứng đầu chiến lược FICC và CEO tại chi nhánh EMEA của Ngân hàng Mizuho cho rằng, tác động của thuế quan có thể đã được phản ánh đầy đủ trong đồng USD và khi EU cùng những nước khác đáp trả cứng rắn, điều này sẽ dẫn đến sự phục hồi sau đó của các đồng tiền khác.

    Ông Athanasios Vamvakidis, CEO chiến lược G10 FX tại Bank of America giải thích rằng, có hai yếu tố chính sẽ dẫn đến sự suy yếu của đồng USD. Thứ nhất, trong kịch bản chiến tranh thương mại giữa Mỹ và phần còn lại của thế giới, Mỹ cuối cùng sẽ chịu thiệt hại nhiều hơn bởi quy mô kinh tế của phần còn lại của thế giới lớn hơn. Thứ hai, chính sách thuế quan tiềm ẩn rủi ro lạm phát đình trệ, một điều đang khiến thị trường lo ngại.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58820
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Trump áp thuế ít nhất 10% lên toàn bộ hàng nhập cảng

    by music123 » Thứ 4 Tháng 4 02, 2025 5:30 pm

    Trump áp thuế ít nhất 10% lên toàn bộ hàng nhập cảng, vật giá ở Mỹ sẽ tăng

    April 2, 2025

    WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư, 2 Tháng Tư, công bố thuế quan ít nhất 10% lên toàn bộ hàng nhập cảng vào Mỹ, thậm chí áp thuế quan cao hơn mức đó lên hàng chục quốc gia có thâm hụt mậu dịch với Mỹ, trong đó có Việt Nam, theo CNN.

    Tổng Thống Trump cho hay thuế quan mới là “bản tuyên ngôn độc lập kinh tế.”

    Hình ảnh

    Tổng Thống Donald Trump cầm bảng thuế trả đũa khi công bố thuế quan mới tại Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Tư, 2 Tháng Tư. (Hình: Brendan Smialowski/AFP via Getty Images)

    “Đây là bản tuyên ngôn độc lập kinh tế của chúng ta,” ông Trump tuyên bố trong buổi lễ được đặt tên là “Làm Cho Hoa Kỳ Giàu Có Trở Lại” tại Rose Garden của Tòa Bạch Ốc.

    Ông nói Mỹ sẽ sử dụng số tiền thu được từ thuế quan để “giảm thuế và trả nợ của quốc gia.”

    Chính sách thuế quan này là sự thay đổi đáng kể chính sách kinh tế và thương mại toàn cầu. Tổng Thống Trump từng nói mục đích thuế quan trả đũa này là khôi phục lĩnh vực sản xuất nội địa của Mỹ và tính cân bằng trong thương mại, và gọi ngày công bố thuế quan mới là “Ngày Giải Phóng.” Nhưng chính sách này có nguy cơ làm gia tăng cuộc chiến thương mại toàn cầu mới bùng nổ, và đẩy vật giá ở Mỹ lên cao.

    Chính sách thuế quan mới của Tổng Thống Trump sẽ áp thuế 10% lên toàn bộ hàng hóa của tất cả quốc gia, ngoại trừ những quốc gia tuân thủ thỏa thuận tự do mậu dịch USMCA giữa Mỹ, Mexico và Canada (hàng hóa không thuộc thỏa thuận này sẽ tiếp tục bị đánh thuế 25%). Mức thuế này có hiệu lực từ Thứ Bảy tuần này.

    Một nhóm khoảng 60 quốc gia, bị chính quyền Tổng Thống Trump coi là “những kẻ vi phạm nặng nhất,” sẽ bị đánh thuế bằng một nửa mức thuế họ áp cho Mỹ. Thuế quan trả đũa đó có hiệu lực từ ngày 9 Tháng Tư.

    Thuế quan trả đũa của Tổng Thống Trump không tính thuế quan mà ông đã áp trước đó. Chẳng hạn, hàng Trung Quốc sẽ bị đánh thuế 54%, gồm 34% mới công bố và 20% đã áp dụng trước đó.

    Sau đây là bảng thuế quan trả đũa cụ thể cho từng quốc gia hoặc khối được Tòa Bạch Ốc công bố. Trong đó, cột thứ nhất là tên quốc gia hoặc khối, cột thứ nhì là thuế quan những quốc gia hoặc khối đó áp lên Mỹ, và cột thứ ba là thuế quan trả đũa của Mỹ.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Đối với xe hơi, Tổng Thống Trump loan báo Mỹ sẽ áp thuế 25% lên toàn bộ xe hơi sản xuất ở ngoại quốc, có hiệu lực từ nửa đêm Thứ Tư, để giải quyết “tình trạng mất cân bằng khủng khiếp” ảnh hưởng tới “nền tảng kỹ nghệ của Mỹ và gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

    Ông Trump lưu ý ông không đổ lỗi cho các quốc gia khác về “tai họa này,” mà đổ lỗi cho các cựu tổng thống và nhà lãnh đạo trước đây của Mỹ.

    Tổng Thống Trump cho hay thông qua thuế quan mới, Mỹ “đang bênh vực nông dân và chủ trang trại” mà từ trước tới nay bị các quốc gia khác khắp thế giới “đối xử tàn bạo.”

    Một số nhà lập pháp Mỹ và nhà lãnh đạo kỹ nghệ tham dự buổi lễ, theo một người biết kế hoạch tổ chức buổi lễ.

    Dân Biểu Hakeem Jeffries (Dân Chủ-New York), trưởng Khối Thiểu Số Hạ Viện, cảnh báo thuế quan của Tổng Thống Trump sẽ làm nền kinh tế Mỹ suy thoái.

    “Thuế quan của ông Trump sẽ làm cho vật giá ở Mỹ thêm đắt đỏ,” ông Jeffries cho hay trong buổi họp báo hôm Thứ Tư, không lâu trước khi ông Trump công bố thuế quan mới. “Đảng Cộng Hòa đang phá sập nền kinh tế Mỹ và đẩy chúng ta vào suy thoái. Đây không phải là Ngày Giải Phóng, mà là Ngày Suy Thoái.” (Th.Long) [kn]
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58820
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Trump áp thuế ít nhất 10% lên toàn bộ hàng nhập cảng

    by music123 » Thứ 4 Tháng 4 02, 2025 6:42 pm

    Ông Trump ký sắc lệnh áp thuế đối ứng với hàng chục nền kinh tế

    Thứ Năm, 03/04/2025

    Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2/4 cho biết sẽ áp dụng mức thuế cơ bản 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu vào nước này.

    Bên cạnh đó, ông Trump cũng tuyên bố áp mức thuế cao hơn 10% đối với hàng chục quốc gia khác, bao gồm cả những đối tác quan trọng của Mỹ. Động thái này của ông Trump làm sâu sắc thêm cuộc chiến thương mại đã làm rung chuyển thị trường toàn cầu. Các đối tác thương mại của Mỹ dự kiến ​​sẽ phản ứng bằng các biện pháp đối phó, có thể dẫn đến giá cả mọi mặt hàng tăng cao đáng kể.

    Hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ bị đánh thuế 34%, ngoài mức 20% mà ông đã áp dụng trước đó, nâng tổng mức thuế mới lên 54%. Các đồng minh thân cận của Mỹ cũng không tránh khỏi mức thuế mới bao gồm Liên minh châu Âu, nơi phải đối mặt với mức thuế 20%, và Nhật Bản, nơi bị nhắm đến với mức thuế 24%.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ cầm tấm bảng ghi mức thuế nhập khẩu đối ứng áp dụng cho các nước. Ảnh: Reuters


    Canada và Mexico, hai đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, hiện đang phải đối mặt với mức thuế 25% đối với nhiều mặt hàng và sẽ không phải chịu thêm mức thuế nào.

    Ba nước bị áp thuế đối ứng cao nhất là Campuchia, Lào và Madagascar. Việt Nam, đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ cũng bị áp mức thuế lên tới 46%. Mức thuế chung 10% sẽ được áp dụng từ ngày 05/04, trong khi đó, các mức thuế đối ứng sẽ có hiệu lực từ ngày 09/04.

    Tổng thống Trump cho biết: “Ngày 02/04 năm 2025 sẽ mãi được nhớ tới là ngày mà ngành công nghiệp Mỹ được tái sinh, ngày mà nước Mỹ lấy lại vận mệnh của mình và ngày mà chúng ta khiến nước Mỹ trở nên giàu có trở lại. Đây là một trong những ngày quan trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Giờ là thời điểm để chúng ta trở nên giàu có và bằng cách này, chúng ta sẽ sử dụng hàng nghìn tỷ đô la để giảm thuế và trả nợ quốc gia. Với hành động ngày hôm nay, chúng ta cuối cùng cũng sẽ khiến nước Mỹ trở nên hùng mạnh hơn bao giờ hết.”

    Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ áp thuế 25% đối với toàn bộ ô tô nhập khẩu từ ngày 03/04. Với việc áp thuế trên, Tổng thống Trump hy vọng sẽ thu về 6 nghìn tỷ đôla cho người dân Mỹ.  

    Nhà Trắng cùng ngày nhấn mạnh các biện pháp thuế quan trên không phải là một công cụ đàm phán mà nhằm thúc đẩy sản xuất và ngành công nghiệp trong nước.

    Trong khi đó, các chuyên gia kinh tế cảnh báo rằng thuế quan có thể làm gia tăng giá cả cho người tiêu dùng Mỹ. Một số quốc gia cho biết đã chuẩn bị các biện pháp trả đũa quyết định của Tổng thống Trump và điều này có thể sẽ dẫn tới một cuộc chiến thương mại toàn cầu trong thời gian tới.

    Phạm Huân, Thái An
    Hình ảnh
Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 269 khách