Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

TQ áp thuế 34% đáp trả Mỹ, Trump nói 'đó là nước cờ sai'

Đã gửi: Thứ 6 Tháng 4 04, 2025 4:44 pm
by music123
Trung Quốc áp thuế 34% đáp trả Mỹ, ông Trump nói 'đó là nước cờ sai'

Thứ Sáu, 04/04/2025


Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc Trung Quốc áp thuế đáp trả 34% đối với hàng hóa Mỹ là một sai lầm, rằng Bắc Kinh "đã phát hoảng".


Ngày 4/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Trung Quốc khi nước này áp đặt mức thuế trả đũa 34% đối với tất cả hàng hóa Mỹ. Ông viết trên mạng xã hội Truth: "Trung Quốc đã đi nước cờ sai, họ đã phát hoảng - điều duy nhất không được phép trong hoàn cảnh này".

Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ có phát ngôn gay gắt về Trung Quốc. Mối quan hệ thương mại giữa hai bên vốn đã căng thẳng trong suốt nhiệm kỳ đầu tiên của ông tại Nhà Trắng.

Hình ảnh

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 4/4, Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo áp thuế 34% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, nhằm phản ứng lại kế hoạch thuế của chính quyền Tổng thống Trump.

Bộ Thương mại Trung Quốc cũng tuyên bố đưa thêm 11 công ty Mỹ vào danh sách “các thực thể không đáng tin cậy”, đồng nghĩa với việc bị cấm kinh doanh tại Trung Quốc hoặc giao dịch với doanh nghiệp Trung Quốc. Bộ này còn siết chặt hạn chế xuất khẩu một số loại đất hiếm - các nguyên tố được Trung Quốc khai thác gần như độc quyền và là thành phần thiết yếu trong ô tô điện, thiết bị quốc phòng và nhiều công nghệ cao khác.

Về quy mô, thuế của Trung Quốc áp dụng lên khối lượng hàng hóa thấp hơn Mỹ vì Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ nhiều hơn so với lượng hàng nhập khẩu. Tuy nhiên, trong khi Mỹ miễn thuế cho một số mặt hàng chủ lực như dược phẩm và chất bán dẫn thì Trung Quốc không đưa ra bất kỳ ngoại lệ nào trong danh sách thuế quan mới.

Bộ Tài chính Trung Quốc chỉ trích mạnh mẽ động thái của Mỹ, cho rằng mức thuế của ông Trump - bắt đầu có hiệu lực vào ngày 5/4 và áp dụng toàn bộ từ ngày 9/4 - “vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế, làm suy yếu nghiêm trọng quyền lợi hợp pháp của Trung Quốc và là một hành vi bắt nạt đơn phương điển hình".

Trong một diễn biến khác, ông Trump ca ngợi báo cáo về tình hình việc làm ở Mỹ trong tháng 3, cho rằng điều này thể hiện các chính sách kinh tế đã có hiệu quả.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt bình luận: “Nền kinh tế đang bắt đầu tăng trưởng mạnh mẽ với 228.000 việc làm mới trong tháng 3 - vượt xa kỳ vọng của thị trường. Việc làm cũng gia tăng mạnh mẽ trong các ngành vận tải, xây dựng và kho bãi. Nỗ lực thúc đẩy việc làm tại Mỹ của Tổng thống đang phát huy hiệu quả. Thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ đang đến gần!”.

Tối 4/4, ông Trump đến câu lạc bộ chơi golf ở West Palm Beach, Florida, khi các chỉ số chứng khoán lớn giảm hơn 3% và thị trường bước vào ngày thứ hai đón nhận những tác động từ kế hoạch thuế quan rộng khắp của ông. Theo CNBC, Tổng thống Mỹ có kế hoạch tham dự một "bữa tối dưới ánh nến" sau đó tại câu lạc bộ Mar-a-Lago của mình.

PHƯƠNG ANH (Nguồn: CNBC )

Re: TQ áp thuế 34% đáp trả Mỹ, Trump nói 'đó là nước cờ sai'

Đã gửi: Thứ 6 Tháng 4 04, 2025 4:46 pm
by music123
Trung Quốc ban hành lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa của một loạt công ty Mỹ

Thứ Sáu, 04/04/2025

Theo Bloomberg, vào ngày 4/4, Trung Quốc đã đình chỉ việc nhập khẩu nhiều sản phẩm nông sản, chế biến từ các nhà sản xuất của Mỹ. Đây được đánh giá là một phần trong các biện pháp trả đũa đối của Bắc Kinh với Washington sau khi Tổng thống Donald Trump công bố mức thuế mới đối với quốc gia có nền kinh tế đứng thứ hai thế giới.

Hình ảnh

Gà tây được nuôi tại trang trại ở Kentucky, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN.


Trung Quốc đã tạm ngừng nhập khẩu các sản phẩm thịt gà từ hai nhà sản xuất Mỹ, trong khuôn khổ các biện pháp trả đũa nhằm vào Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump công bố mức thuế mới áp đặt lên quốc gia châu Á này.

Theo thông báo đăng trên trang web của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nước này sẽ ngừng nhập khẩu gia cầm từ công ty Mountaire Farms of Delaware và Coastal Processing, LLC. Lý do đưa ra của phía Trung Quốc là nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng sau khi phát hiện nhiều lần chất cấm trong các sản phẩm thịt gà của Mỹ.

Trong một thông báo khác cũng được đăng trên trang web của phía hải quan Trung Quốc, cơ quan này cho biết đã tiến hành đình chỉ tư cách cung cấp cao lương cho Trung Quốc của công ty C&D (USA) với lý do kiểm dịch.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng tạm ngừng nhập khẩu thịt gia cầm và bột xương - thường được sử dụng làm thức ăn chăn nuôi - từ ba nhà cung cấp Mỹ là: American Proteins, Mountaire Farms of Delaware và Darling Ingredients.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tuyên bố áp thuế bổ sung 34% lên tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ kể từ ngày 10/4 như trong tuyên bố được đưa ra trước đó đê đáp trả động thái tương tự từ phía Mỹ. Thông tin này đã được trang mạng tiếng Anh của Tân Hoa xã đưa tin vào ngày 4/4.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đây là bước đi nhằm đáp lại mức thuế đối xứng bổ sung thêm 34% mà Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo vào chiều 2/4 (theo giờ địa phương). Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã đệ đơn lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) kiện Mỹ về mức thuế đối ứng nói trên.

Theo chính sách thuế mới, Mỹ áp thuế cơ sở 10% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu vào nước này, có hiệu lực từ ngày 5/4. Ngoài ra, Mỹ áp thêm thuế đối xứng với hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ kể từ ngày 9/4. Trung Quốc sẽ phải chịu mức thuế đối ứng 34%, và nếu cộng thêm mức thuế 20% đã được áp trước đó, tổng mức thuế đánh vào hàng Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ lên tới 54%. Động thái trên dường như đang tiếp tục làm căng thẳng thêm nguy cơ tiềm tàng của một cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới như trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump.

Trung Quốc tiến hành bước đi trên cùng thời điểm Tổng thống Trump cho biết ông sẵn sàng xem xét thỏa thuận đổi việc giảm thuế cho Trung Quốc với việc Bắc Kinh đồng ý bán lại ứng dụng TikTok. Nội dung này đã được ông Trump đề cập trong tuyên bố ngày 3/4.

Phát biểu trước báo giới trên chuyên cơ Air Force One, ông Trump lấy TikTok làm ví dụ về cách sử dụng thuế quan để đàm phán với các nước khác. Theo ông, Trung Quốc có thể chấp nhận thỏa thuận bán TikTok để đối lấy việc giảm thuế. Ông cũng khẳng định sẵn sàng thực hiện các thỏa thuận với các quốc gia khác về thuế quan để đổi lấy những lợi ích.

Nền tảng chia sẻ video trực tuyến này thuộc sở hữu của tập đoàn ByteDance và hiện đang đối mặt với hạn chót ngày 5/4 sẽ phải dừng hoạt động tại Mỹ nếu không tìm được chủ sở hữu mới không thuộc Trung Quốc.

Bình Thanh