Mỹ áp thuế 46% tác động rất lớn tới 4 mặt hàng chủ lực của Bình Định
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58820
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Mỹ áp thuế 46% tác động rất lớn tới 4 mặt hàng chủ lực của Bình Định

    by music123 » Thứ 6 Tháng 4 04, 2025 4:50 pm

    Bộ trưởng Công Thương gửi công hàm đề nghị Mỹ tạm hoãn áp thuế

    Dương Hưng | 03/04/2025

    Thông tin từ Bộ Công Thương, hôm nay (3/4), Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên có công hàm đề nghị phía Mỹ tạm hoãn quyết định áp thuế để dành thời gian trao đổi, tìm giải pháp hợp lý cho cả hai bên.

    Ông Tạ Hoàng Linh - Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, Bộ Công Thương - vừa chia sẻ với báo chí về những quan điểm của Bộ Công Thương Việt Nam liên quan việc Mỹ áp thuế đối ứng tới 46% với hàng hoá Việt Nam.

    Ông Linh cho biết, Bộ Công Thương lấy làm tiếc khi Mỹ thông báo áp thuế 46% đối với tất cả hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 9/4.

    Việt Nam và Mỹ là hai nền kinh tế mang tính chất bổ trợ, cơ cấu xuất khẩu và ngoại thương của hai nước không cạnh tranh trực tiếp mà có sự bổ sung cho nhau, phù hợp với nhu cầu nội tại của mỗi nước.

    "Hàng hóa Việt Nam xuất sang Mỹ chủ yếu là cạnh tranh với các nước thứ ba, không cạnh tranh trực tiếp với doanh nghiệp Mỹ trên thị trường Mỹ. Ngược lại, hàng hóa Việt Nam xuất sang Mỹ còn tạo điều kiện để người tiêu dùng của Mỹ được sử dụng hàng hóa giá rẻ", ông Linh nói.

    Hình ảnh

    Ông Tạ Hoàng Linh cho biết, hiện Việt Nam và Mỹ còn không gian để trao đổi, đàm phán, để đi tới một kết quả hai bên cùng có lợi.

    Hình ảnh

    Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài cho rằng, mức thuế tối huệ quốc (MFN) trung bình mà Việt Nam áp đối với hàng hóa nhập khẩu hiện nay là 9,4%. Do đó, mức thuế đối ứng mà Mỹ dự kiến áp cho hàng hóa Việt Nam lên tới 46% là thiếu căn cứ khoa học và thực sự không công bằng, không phản ánh thiện chí và nỗ lực của Việt Nam trong suốt thời gian vừa qua trong việc xử lý tình trạng thâm hụt thương mại giữa hai nước.

    Theo ông Linh, trong thời gian vừa qua, Chính phủ và các Bộ, ngành đã xử lý hàng loạt các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam, ban hành Nghị định giảm thuế MFN, trong đó 13 nhóm hàng có lợi thế của Mỹ được hưởng lợi. Ngoài ra có rất nhiều dự án của Mỹ tại Việt Nam được quan tâm, giải quyết và tháo gỡ khó khăn vướng mắc.


    "Hiện hai bên còn không gian để trao đổi, đàm phán, để đi tới một kết quả hai bên cùng có lợi” - ông Linh nói. Theo ông Linh, sáng nay ngay sau khi Mỹ công bố áp thuế, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có công hàm đề nghị phía Mỹ tạm hoãn quyết định áp thuế để dành thời gian trao đổi, tìm giải pháp hợp lý cho cả hai bên.

    “Chúng tôi đang thu xếp một cuộc điện đàm giữa hai Bộ trưởng cũng như ở cấp kỹ thuật với các đồng nghiệp tại Cơ quan đại diện thương mại Mỹ (USTR) trong thời gian sớm nhất”, ông Linh chia sẻ.

    Ông Linh đánh giá trong trường hợp hai bên không tìm được tiếng nói chung, việc áp thuế này sẽ tạo tác động tiêu cực nhất định đến mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu. Do đó, trong thời gian tới cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành và doanh nghiệp để thực hiện hiệu quả các giải pháp đề ra, để đạt được mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu trong năm nay.

    "Các doanh nghiệp xuất khẩu cần tận dụng thế mạnh sẵn có đó là 17 hiệp định thương mại tự do với trên 60 quốc gia, vùng lãnh thổ cùng 70 cơ chế hợp tác song phương để đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường xuất khẩu", ông Linh chia sẻ.

    Hình ảnh
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58820
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Bộ trưởng Công Thương đề nghị Mỹ tạm hoãn áp thuế

    by music123 » Thứ 6 Tháng 4 04, 2025 4:54 pm

    Mỹ áp thuế 46% với hàng hoá Việt Nam: Bộ Công an yêu cầu xử nghiêm việc đầu cơ nâng giá

    Nguyễn Hưởng

    04/04/2025

    Liên quan việc Mỹ áp thuế 46% với 90% hàng nhập khẩu từ Việt Nam, Bộ Công an yêu cầu xử lý nghiêm các hoạt động đầu cơ nâng giá

    Ngày 4-4, Bộ Công an đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các hoạt động kỷ nhiệm 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2025) và 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2025); tình hình, kế quả các mặt công tác Công an quý I/2025.

    Hình ảnh

    Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, chủ trì buổi họp báo

    Theo Bộ Công an, trong quý I/2025, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, có nhiều chuyển biến tích cực. Các phương án, đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm được triển khai thực hiện liên tục, hiệu quả.

    Hầu hết các loại tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm nguồn như tội phạm ma túy được kéo giảm và các tội nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng về trật tự xã hội cũng giảm sâu so với cùng kỳ. Cụ thể như tội phạm giết người giảm 36,75%, cố ý gây thương tích giảm 19,42%, lừa đảo chiếm đoạt tài sản giảm 17,18%...


    So với Quý IV/2024, tội giết người giảm 20,08%, cố ý gây thương tích giảm 30,99%, lừa đảo chiếm đoạt tài sản giảm 35,84%...

    Công an cả nước phát hiện hơn 7.200 vụ, hơn 13.200 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 80 kg heroin, 562 kg và hơn 1,2 triệu viên ma túy tổng hợp, 539 kg cần sa (giảm 23,16% số vụ, 10,69% số đối tượng so với cùng kỳ năm 2024). Phát hiện 222 vụ, 437 đối tượng phạm tội về tham nhũng, chức vụ (giảm 12,6% số vụ và 20,98% số đối tượng so với Quý IV/2024)...

    Công an cả nước cũng nhanh chóng tiếp nhận và triển khai các thủ tục hành chính liên quan các nhóm nhiệm vụ mới từ các bộ, ngành đảm bảo thông suốt, không làm gián đoạn hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

    Trong đó, thực hiện thí điểm phân cấp cho công an địa phương tra cứu thông tin trong cơ sở dữ liệu toàn quốc, rút ngắn thời gian tra cứu, cung cấp thông tin phục vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp. Trong Quý đã tiếp nhận 132.681 hồ sơ, gồm 85,46% trực tuyến; hoàn thành cấp 99.559 Phiếu lý lịch tư pháp, trong đó 64,2% trực tuyến.

    Bố trí 785 điểm tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại giấy phép lái xe tại các xã; thiết lập đường dây nóng thường trực tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Cảnh sát giao thông để kịp thời hướng dẫn, xử lý sự cố tại các điểm cấp, đổi giấy phép lái xe trên hệ thống…


    Về nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II năm 2025, Bộ Công an xác định tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; trọng tâm là các kế hoạch của Bộ Công an về triển khai sắp xếp, tổ chức lại công an cấp xã và cấp tỉnh.

    Lực lượng công an sẽ bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội quan trọng của đất nước; các đoàn khách quốc tế, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam…

    Đáng chú ý, liên quan việc Mỹ công bố áp thuế 46% đối với 90% hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương nắm chắc tình hình, xử lý nghiêm các hoạt động đầu cơ nâng giá, gây mất ổn định kinh tế, làm ảnh hưởng môi trường đầu tư..., đảm bảo niềm tin thị trường, ổn định đời sống nhân dân.

    Cùng với đó, công an cả nước tập trung nắm, đánh giá, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, lợi ích quốc gia; bảo đảm an ninh xã hội, giữ vững an ninh các vùng chiến lược và các thành phố lớn…

    Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2-4 công bố mức thuế nhập khẩu với hơn 180 nền kinh tế. Theo đó, áp dụng thuế nhập khẩu 10% với toàn bộ hàng nhập khẩu vào Mỹ từ ngày 5-4.

    Sau đó, kể từ ngày 9-4, các đối tác thương mại lớn của nước này sẽ chịu thuế đối ứng ở mức cao hơn, trong đó Việt Nam chịu mức thuế 46%. Đây là mức cao đáng kể, cao hơn cả Trung Quốc 34%, EU 20%, Ấn Độ 26%, Nhật Bản 24%. Mức thuế này nếu áp dụng sẽ rất bất lợi với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam khi xuất khẩu sang thị trường Mỹ.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58820
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Mỹ áp thuế 46% tác động rất lớn tới 4 mặt hàng chủ lực của Bình Định

    by music123 » Thứ 6 Tháng 4 04, 2025 4:56 pm

    Mỹ áp thuế 46% tác động rất lớn tới 4 mặt hàng chủ lực của Bình Định

    04/04/2025

    - Kim ngạch xuất khẩu của Bình Định sang Mỹ năm 2024 đạt hơn 600 triệu USD, chiếm 34,5% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh và tập trung vào một số mặt hàng như: Gỗ, may mặc, giày dép, thủy sản. Lãnh đạo tỉnh Bình Định cho biết, việc Mỹ áp thuế 46% tác động rất lớn tới 4 mặt hàng chủ lực này.

    Ngày 4/4, UBND tỉnh Bình Định tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ và giải pháp phát triển trong quý II.

    Thông tin tại họp báo, ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - cho hay, sáng nay, chủ tịch tỉnh đã họp với các sở, ngành, đơn vị để đánh giá tác động từ chính sách thuế mới của Mỹ đối với các mặt hàng của Bình Định.

    Theo ông Giang, kim ngạch xuất khẩu của Bình Định sang Mỹ năm 2024 đạt hơn 600 triệu USD, chiếm 34,5% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh và tập trung vào một số mặt hàng như: Gỗ, may mặc, giày dép, thủy sản. “Đây toàn là các ngành chủ lực của tỉnh nên tác động của việc áp thuế này rất là lớn”, ông Giang nói.

    Hình ảnh

    Ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Ảnh: Trương Định.

    Về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, ông Giang thông tin đang tiếp tục đà tăng trưởng. Vớiđà tăng trưởng như hiện tại, đến hết năm, Bình Định sẽ hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Bình Định còn rất nhiều dư địa để phát triển trong năm nay và những năm tiếp theo.

    Theo ông Giang, điểm sáng của tỉnh Bình Định trong quý I là việc thu hút các dự án rất tốt, ký kết nhiều biên bản ghi nhớ đầu tư. “Đây là những biên bản ghi nhớ rất cụ thể, chi tiết. Trước khi ký, các nhà đầu tư đã đi khảo sát, đánh giá tình hình rồi mới ký, chứ không phải vào rồi ký hay ký để đó”, ông Giang nói.



    Lãnh đạo tỉnh Bình Định cho rằng mục tiêu cho tăng trưởng 2 con số giai đoạn tới rất khả thi. Tuy nhiên, tỉnh vẫn chưa khai thác hết các tiềm năng, lợi thế; các dự án đầu tư quy mô chưa lớn, chủ yếu là nhỏ; tỉnh chưa có sản phẩm chủ lực có giá trị cao.

    Từ đầu năm đến nay, Bình Định thu hút được 31 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký hơn 12.195 tỷ đồng, trong đó có 27 dự án đầu tư trong nước và 4 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

    Trương Định
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58820
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Mỹ áp thuế 46% tác động rất lớn tới 4 mặt hàng chủ lực của Bình Định

    by music123 » Thứ 6 Tháng 4 04, 2025 5:08 pm

    VASEP đề xuất giảm thuế nhập khẩu thủy sản Mỹ về 0%

    4/4/25

    VASEP đề nghị Chính phủ đàm phán với Mỹ điều chỉnh thuế đối ứng cho thủy sản, đồng thời muốn Việt Nam giảm thuế nhập hàng Mỹ xuống 0% thay vì 3-10% như hiện nay.

    Đây là đề xuất được Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) gửi tới Chính phủ và các bộ ngành sau thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế nhập khẩu đối ứng với hơn 180 nền kinh tế, trong đó Việt Nam thuộc nhóm các nước chịu mức thuế cao nhất, lên tới 46% (dự kiến áp dụng từ 9/4).

    Trước tình thế khẩn cấp này, VASEP kêu gọi Chính phủ và các Bộ, ngành nhanh chóng đàm phán với Mỹ để thống nhất thời điểm áp thuế nhập khẩu mới, đồng thời tìm phương án điều chỉnh mức thuế hợp lý hơn.

    VASEP kỳ vọng Mỹ không áp thuế 46% đồng loạt lên tất cả mặt hàng thủy sản mà xem xét theo danh mục. Đổi lại, hiệp hội đề xuất Việt Nam giảm thuế nhập khẩu thủy sản Mỹ xuống 0%, nhất là các mặt hàng có sản lượng nhập khẩu thấp như tôm, cá ngừ, nhằm tạo thuận lợi cho đàm phán và đảm bảo lợi ích song phương. Hiện, Việt Nam áp thuế 3-10% với thủy sản Mỹ.



    Ông Trần Văn Trường, CEO chuỗi Hải sản Hoàng Gia - đơn vị nhập khẩu chính ngạch lớn từ Mỹ - cũng ủng hộ giảm thuế. Ông cho rằng tỷ trọng hàng Mỹ vào Việt Nam nhỏ, trong khi xuất khẩu thủy sản sang nước này đạt kim ngạch tỷ USD.

    Đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang là thị trường lớn, truyền thống và có tính định hướng đối với thủy sản Việt Nam. Mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu thủy sản từ Việt Nam sang nước này đạt khoảng 2 tỷ USD, chiếm 1/5 giá trị xuất khẩu toàn ngành. Mỹ không chỉ là thị trường tiêu thụ lớn nhất mà còn có tác động quan trọng đến sự phát triển của ngành thủy sản Việt Nam.

    Hình ảnh

    Tôm hùm Mỹ tại cửa hàng hải sản ở quận 7 TP HCM. Ảnh: Trần Văn Trường

    Trong đó, 70% các sản phẩm xuất khẩu là thủy sản nuôi trồng (tôm, cá tra, nhuyễn thể, cá nước ngọt khác), đóng vai trò quan trọng trong sinh kế của hàng trăm nghìn nông dân. 30% còn lại là thủy sản khai thác, nguồn sống của hàng trăm nghìn ngư dân. Đây cũng là thị trường nhập khẩu số 1 của tôm, cá ngừ và thị trường số 2 của cá tra Việt Nam.

    Hiện có hơn 400 doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu và có kế hoạch mở rộng xuất thủy sản sang Mỹ với các đơn hàng giá trị lớn. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh cao và áp lực từ thuế chống bán phá giá, hầu hết doanh nghiệp phải áp dụng phương thức vận chuyển DDP (giao hàng tận kho), đồng nghĩa với việc họ phải trả toàn bộ chi phí vận chuyển, bảo hiểm, thuế trước khi giao hàng và chờ thanh toán từ đối tác Mỹ. Điều này đặt các doanh nghiệp vào thế rủi ro lớn khi Mỹ bất ngờ áp dụng mức thuế cao 46%.

    Theo thống kê từ VASEP, có khoảng 37.500 tấn thủy sản các loại đang trên đường vận chuyển tới Mỹ, cùng 31.500 tấn hàng dự kiến xuất khẩu trong tháng 4 và tháng 5. Ngoài ra, các đơn hàng đã ký kết cho năm nay lên tới 38.500 tấn. Nếu hải quan Mỹ áp dụng thuế mới từ ngày 9/4 đối với hàng hóa cập cảng sau mốc này, tất cả lô hàng đang trên đường vận chuyển sẽ chịu mức thuế 46%, thay vì 0% hoặc 5,5-7% như trước đây.

    Cụ thể, một lô tôm trị giá 500.000 USD, trước đây chịu thuế 5% (25.000 USD), nếu bị áp mức 46%, con số này sẽ lên đến 230.000 USD, tức tăng thêm 205.000 USD - một chi phí khổng lồ và không thể lường trước. Điều này sẽ khiến ngành thủy sản Việt Nam mất đi lợi thế cạnh tranh, trong khi các nước xuất khẩu thủy sản khác đang hưởng mức thuế thấp hơn nhiều: Ấn Độ 26%, Ecuador 10%, Indonesia 32%, Thái Lan 36%...

    Thi Hà
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 269 khách