Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gửi tối hậu thư về Kênh đào Panama

Đã gửi: Thứ 4 Tháng 4 09, 2025 4:28 pm
by music123
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gửi tối hậu thư về Kênh đào Panama tới Trung Quốc

Thứ Tư, 09/04/2025

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố: “Trung Quốc không xây dựng kênh đào này. Trung Quốc không vận hành kênh đào này. Và Trung Quốc sẽ không được phép vũ khí hóa kênh đào này”.

Hình ảnh

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: REUTERS/TTXVN


Đài RT của Liên bang Nga tối 8/4, theo giờ địa phương dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Washington đã tuyên bố sẽ “giành lại” Kênh đào Panama khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc và đã triển khai một loạt hoạt động quân sự cũng như các cuộc tập trận chung với Panama nhằm củng cố cam kết đó.

Tham dự lễ khánh thành một cầu cảng mới do Mỹ tài trợ tại Căn cứ Hải quân Vasco Núñez de Balboa vào hôm 8/4, vị lãnh đạo Lầu Năm Góc này đã mô tả Căn cứ Hải quân Vasco Núñez de Balboa là biểu tượng cho “cam kết chung đối với an ninh của kênh đào”, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đưa ra các lời đe dọa sẽ “giành lại” tuyến đường thủy chiến lược này.

Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố: “Trung Quốc không xây dựng kênh đào này. Trung Quốc không vận hành kênh đào này. Và Trung Quốc sẽ không được phép vũ khí hóa kênh đào này”.

Ông Hegseth nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ cùng nhau giành lại Kênh đào Panama khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc. Và chúng ta sẽ làm điều đó cùng với các đồng minh và đối tác có năng lực, cùng chí hướng. Đây chính là minh chứng cho hòa bình thông qua sức mạnh”.

Đầu năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối loại trừ khả năng sử dụng sức mạnh quân sự để giành quyền kiểm soát Kênh đào Panama, tuyên bố rằng “mọi phương án đều được đặt lên bàn” nhằm bảo vệ lợi ích “an ninh quốc gia”.

Vào tháng trước, theo các nguồn tin, ông Trump đã chỉ đạo Lầu Năm Góc “trình bày các phương án quân sự đáng tin cậy nhằm bảo đảm quyền tiếp cận quân sự và thương mại của Mỹ được công bằng và không bị cản trở”.

Bộ trưởng Hegseth xác nhận rằng nhiều tàu hải quân, lực lượng tuần duyên và máy bay của Mỹ đã được triển khai đến và xung quanh Panama như là “những bước đi táo bạo đầu tiên nhằm khôi phục các mối quan hệ quốc phòng và an ninh” giữa Mỹ và Panama.

Trong số các lực lượng Mỹ đang hoạt động tại Panama hiện nay có các tàu tuần dương trang bị tên lửa dẫn đường USS Chosin và USS Normandy, cũng như tàu tuần tra cao cấp USCGC Kimball của Lực lượng Tuần duyên Mỹ. Ngoài ra, máy bay của Thủy quân Lục chiến và Hải quân Mỹ cũng đang tham gia các cuộc tập trận song phương nhằm tăng cường phối hợp trên không và trên biển.

Ông Hegseth nhấn mạnh lại lời cảnh báo của Washington về “các mối đe dọa đang tiếp diễn” đến từ việc Trung Quốc kiểm soát các cơ sở hạ tầng xung quanh và cáo buộc Bắc Kinh sử dụng đòn bẩy kinh tế cho mục đích thu thập tình báo.

“Các công ty có trụ sở tại Trung Quốc tiếp tục kiểm soát hạ tầng thiết yếu ở khu vực kênh đào. Điều đó trao cho Trung Quốc tiềm năng để tiến hành các hoạt động do thám trên khắp Panama”, ông Hegseth khẳng định.

Các quan chức Panama trước đó đã bác bỏ những cáo buộc và đe dọa từ phía ông Trump, trong khi Cơ quan quản lý Kênh đào Panama khẳng định rằng kênh đào được vận hành hoàn toàn bởi người Panama, và không có bằng chứng nào cho thấy Trung Quốc kiểm soát hoạt động ở đây.

Tổng thống Panama Jose Raul Mulino tuyên bố rằng kênh đào là “tài sản không thể chuyển nhượng của Panama” và nhấn mạnh đất nước ông giữ quyền kiểm soát hoàn toàn đối với hoạt động của tuyến đường thủy này.

Tuy nhiên, sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đích thân chuyển tối hậu thư của ông Trump tới Panama hồi tháng 2 vừa qua, Tổng thống Mulino đã nhượng bộ Washington bằng cách từ chối gia hạn các thỏa thuận năm 2017 với Trung Quốc nằm trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Bắc Kinh.

Thành Nam

Re: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gửi tối hậu thư về Kênh đào Panama

Đã gửi: Thứ 4 Tháng 4 09, 2025 4:32 pm
by music123
Trung Quốc phản pháo phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về kênh đào Panama

4/9/25

Đại sứ quán Trung Quốc tại Panama ngày 9/4 đã ra tuyên bố, đáp lại những phát biểu mới nhất của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về kênh đào Panama, kêu gọi Mỹ xem lại lịch sử và ngừng bôi nhọ Trung Quốc.

Tuyên bố đăng trên tài khoản WeChat chính thức của Đại sứ quán Trung Quốc tại Panama tái khẳng định, Trung Quốc chưa bao giờ tham gia vào việc quản lý hoặc vận hành kênh đào Panama, cũng như chưa bao giờ can thiệp vào các vấn đề liên quan đến kênh đào.

Tuyên bố nhấn mạnh, Trung Quốc luôn tôn trọng chủ quyền của Panama đối với kênh đào và thừa nhận kênh đào này là tuyến đường thủy quốc tế trung lập vĩnh viễn. Lập trường này đã được nêu rõ trong các văn bản chính thức trong các chuyến thăm lẫn nhau của nguyên thủ hai nước.

Hình ảnh

Kênh đào Panama. Ảnh tư liệu: Tân Hoa xã

Trước đó, trong chuyến thăm quốc gia Trung Mỹ này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 8/4 tuyên bố Mỹ sẽ lấy lại kênh đào Panama từ sự ảnh hưởng của Trung Quốc. Ông cũng cam kết sẽ tăng cường hợp tác an ninh với các lực lượng Panama và cho biết Trung Quốc sẽ không được phép vũ khí hóa kênh đào bằng cách sử dụng mối quan hệ thương mại của các công ty Trung Quốc cho mục đích gián điệp.

Tuy nhiên, theo người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Panama, Mỹ liên tục cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào kênh đào, nhưng lần duy nhất kênh đào bị gián đoạn trong lịch sử lại do cuộc xâm lược của Mỹ.

Tuyên bố cho rằng, Mỹ đã phớt lờ sự thật về sự hợp tác mang lại lợi ích thiết thực giữa Trung Quốc và Panama theo Sáng kiến “Vành đai và Con đường” và thổi phồng “mối đe dọa Trung Quốc”, nhằm phá hoại hợp tác giữa hai nước vì mục đích địa chính trị, mà theo Bắc Kinh là hành động phơi bày tư duy bá quyền.

Đại sứ quán Trung Quốc tuyên bố, quan hệ Mỹ - Panama không nên là mối quan hệ mang tính biệt lập và Washington “không có quyền can thiệp” vào quyết định phát triển quan hệ với Trung Quốc của Panama.

Đại sứ quán Trung Quốc hối thúc Mỹ “nghiêm túc suy ngẫm về hành vi bắt nạt và bóc lột của mình đối với các nước đang phát triển ở Mỹ Latinh và Caribe, trong đó có Panama, ngừng bóp méo và bôi nhọ Trung Quốc”.

Kênh đào Panama, tuyến đường biển huyết mạch kết nối hai đại dương quan trọng nhất là Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, từng có vai trò then chốt giúp Mỹ trở thành cường quốc toàn cầu trong thế kỷ 20. Ông Hegseth là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đầu tiên thăm Panama trong vòng nhiều thập kỷ. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump từng nhiều lần tuyên bố Mỹ sẽ lấy lại kênh đào Panama và coi đây là một ưu tiên.

Bích Thuận