CP Mỹ ra lệnh..kg dự ‘mừng’ 30-4
Đã gửi: Thứ 4 Tháng 4 23, 2025 5:13 pm
Giới chức ngoại giao Mỹ ở Việt Nam không dự ‘mừng’ 30-4
April 22, 2025
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chính phủ Mỹ ra lệnh cho các giới chức ngoại giao tại Việt Nam không được tham dự các chương trình mà chế độ Hà Nội tổ chức để ăn mùng ngày 30 Tháng Tư.
Báo New York Times (NYT) ngày Thứ Ba 22 Tháng Tư thuật lời của một số viên chức chính phủ Washington nhưng nhấn mạnh không nêu tên vì vấn đề nhậy cảm của các quyết định ngoại giao. Không được tham dự không riêng gì cấp dưới mà cả đại sứ Marc Knapper cũng phải “tránh xa”.

Tượng “Thương Tiếc” dựng ở cổng vào nghĩa trang quân đội trên xa lộ Sài Gòn-Biên Hòa đã bị CSVN phá hủy sau khi cưỡng chiếm được miền Nam. Tác giả bức tượng “Thương Tiếc” là điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu, năm nay 91 tuổi, hiện đang bịnh nặng ở Sài Gòn. (Hình: Nguyễn Thanh Thu)
Chế độ độc tài đàng trị tại Hà Nội đang chuẩn bị rầm rộ các chương trình kỷ niệm ngày nhuộm đỏ được cả nước sau khi xua quân cưỡng chiếm miền nam, bất chấp đã ký vào bản hiệp định Paris năm 1973. Trước đây, Cộng sản Bắc Việt luôn luôn chối xua quân đánh chiếm VNCH ở miền Nam với sự yểm trợ mọi mặt của cả khối Cộng sản quốc tế, nhất là Trung Cộng và Liên Xô.
Bây giờ thì họ không cần dấu diếm sự thật nữa nên mới đây báo Việtnamnet có bài viết liệt kê các sự viện trợ quân sự và kinh tế mọi mặt của Trung Công cho Cộng sản Bắc Việt, gồm cả hơn 300 ngàn quân lính tham gia.
Theo báo NYT, các chương trình mừng chiến thắng của CSVN ở Sài Gòn gồm cả bữa tiệc mừng ở khách sạn ngày 29 Tháng Tư rồi ngày hôm sau tổ chức “diễu hành” rầm rộ của các lực lượng quân sự và bán quân sự. Các cuộc tập dượt đã gây nạn kẹt xe kinh hoàng ở trung thâm thành phố suốt mấy ngày qua. Một nữ xướng ngôn viên truyền hình địa phương than phiền trên mạng xã hội là mình bị khổ sở vì kẹt xe, đã bị báo chí địa phương nhao nhao chửi rủa.
Không những các viên chức ngoại giao, cựu quân nhân Mỹ có mặt tại Việt Nam dịp này cũng được khuyến cáo là họ tới nước này với tư cách cá nhân. Chính phủ Mỹ không dính dáng gì đến các chương trình hội thảo công khai được tổ chức về cuộc chiến và hòa giải cũng như các sự kiện kỷ niệm. Đối với nhiều người thì đó là quyết định đảo ngược lại những cái người ta dự trù diễn ra, từ nhiều tháng trước.
NYT nói cả Bộ Ngoại giao và giới chức tại tòa đại sứ Mỹ đều không đáp ứng ngay lời yêu cầu bình luận. Có đến nửa chục người hiểu biết về chỉ thị cấm đoán tham dự nêu trên cho hay họ không biết cái lệnh đó bắt đầu từ cấp nào hay tại sao nó được đưa ra.
Ngày 30 Tháng Tư cũng là đánh dấu 100 ngày Tổng thông Donald Trump nắm quyền tại Tòa Bạch Ốc nhiệm kỳ thứ hai. Một số viên chức chính phủ Mỹ cho rằng một giới chức cấp cao hoặc một vị lãnh đạo tại Bộ Ngoại giao sợ dư luận sẽ chú ý khi viên chức Mỹ tham dự các buổi ăn mừng ấy. Điều này sẽ làm nổi bật trở lại chuyện Mỹ đã bị bại trận trong cuộc chiến đó mà ông Trump muốn tránh.
Sau nhiều năm đàm phán, Mỹ và Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1995 dưới thời Tổng thống Bill Clinton giữa hai kẻ cựu thù. Đến thời Tổng thống Barack Obama thì ông bãi bỏ lệnh cấm bán võ khí sát thương cho Việt Nam. Năm 2023 tổng thống Joe Biden tới Hà Nội, hai nước trở thành “Đối tác Chiến lược Toàn diện”, mức độ quan hệ cao nhất và ngang với Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp và một số cường quốc khác.
Sau khi Tổng thống Trump loan báo chính sách “thuế quan đối ứng” đánh nặng vào hàng hóa nhập cảng với hy vọng đảo ngược đại nạn thâm thủng mậu dịch, làm thương mại cả thế giới hoảng loạn, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi du thuyết 3 nước ASEAN, gồm cả Việt Nam, thúc giục hợp lực với Bắc Kinh chống lại.

Thủ tướng CSVN Phạm Minh Chính (giữa) và Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang (bên trái ông Chính) quan sát bên trong máy bay vận tải quân sự C-130 triển làm ở Hà Nội ngày 20 Tháng Mười Hai 2024. (Hình: US Embassy)
Tuy nhiên, CSVN trong cái thế phải dựa vào cả hai nền kinh tế đó để tồn tại nên người ta thấy Hà Nội khi tiếp họ Tập thì hồ hởi “cùng chung vận mệnh”, “chia sẻ tương lai”, còn về quan hệ với Mỹ thì lại vẫn cả quyết có những ràng buộc chặt chẽ không thể nào chặt bỏ được. Tin mới đây lại còn bật mí cho biết CSVN đang muốn mua ít nhất 24 khu trục đa năng F-16 Fighting Falcon của hãng Lockheed Martin mà Bắc Kinh từng chống đối. Nếu tin này được chính thức xác nhận, nó là tin rất lớn và quan trọng không những giữa Hà Nội và Washington, mà còn cả địa chính trị khu vực.
Khi gần đến ngày 30-4, một số đại sứ Mỹ trước đây từng đến thăm nghĩa trang quân đội trên xa lộ Sài Gòn-Biên Hòa, nơi an nghỉ cuối cùng của quân nhân VNCH tử trận. Bức tượng “Thương Tiếc” dựng ở cổng vào nghĩa trang đã bị CSVN phá bỏ nhưng vẫn còn rất nhiều ngôi mộ tử sĩ VNCH. Thân nhân tử sĩ vẫn đến thắp nhang mỗi dịp giỗ kỵ.
Chuyện chính phủ Mỹ cấm viên chức ngoại giao tại Việt Nam tham dự các chương trình kỷ niệm 30-4 có vẻ như một chuyện tế nhị về thể diện chứ không phải thay đổi chính sách đối với Hà Nội về mặt ngoại giao.(NTB)
April 22, 2025
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chính phủ Mỹ ra lệnh cho các giới chức ngoại giao tại Việt Nam không được tham dự các chương trình mà chế độ Hà Nội tổ chức để ăn mùng ngày 30 Tháng Tư.
Báo New York Times (NYT) ngày Thứ Ba 22 Tháng Tư thuật lời của một số viên chức chính phủ Washington nhưng nhấn mạnh không nêu tên vì vấn đề nhậy cảm của các quyết định ngoại giao. Không được tham dự không riêng gì cấp dưới mà cả đại sứ Marc Knapper cũng phải “tránh xa”.

Tượng “Thương Tiếc” dựng ở cổng vào nghĩa trang quân đội trên xa lộ Sài Gòn-Biên Hòa đã bị CSVN phá hủy sau khi cưỡng chiếm được miền Nam. Tác giả bức tượng “Thương Tiếc” là điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu, năm nay 91 tuổi, hiện đang bịnh nặng ở Sài Gòn. (Hình: Nguyễn Thanh Thu)
Chế độ độc tài đàng trị tại Hà Nội đang chuẩn bị rầm rộ các chương trình kỷ niệm ngày nhuộm đỏ được cả nước sau khi xua quân cưỡng chiếm miền nam, bất chấp đã ký vào bản hiệp định Paris năm 1973. Trước đây, Cộng sản Bắc Việt luôn luôn chối xua quân đánh chiếm VNCH ở miền Nam với sự yểm trợ mọi mặt của cả khối Cộng sản quốc tế, nhất là Trung Cộng và Liên Xô.
Bây giờ thì họ không cần dấu diếm sự thật nữa nên mới đây báo Việtnamnet có bài viết liệt kê các sự viện trợ quân sự và kinh tế mọi mặt của Trung Công cho Cộng sản Bắc Việt, gồm cả hơn 300 ngàn quân lính tham gia.
Theo báo NYT, các chương trình mừng chiến thắng của CSVN ở Sài Gòn gồm cả bữa tiệc mừng ở khách sạn ngày 29 Tháng Tư rồi ngày hôm sau tổ chức “diễu hành” rầm rộ của các lực lượng quân sự và bán quân sự. Các cuộc tập dượt đã gây nạn kẹt xe kinh hoàng ở trung thâm thành phố suốt mấy ngày qua. Một nữ xướng ngôn viên truyền hình địa phương than phiền trên mạng xã hội là mình bị khổ sở vì kẹt xe, đã bị báo chí địa phương nhao nhao chửi rủa.
Không những các viên chức ngoại giao, cựu quân nhân Mỹ có mặt tại Việt Nam dịp này cũng được khuyến cáo là họ tới nước này với tư cách cá nhân. Chính phủ Mỹ không dính dáng gì đến các chương trình hội thảo công khai được tổ chức về cuộc chiến và hòa giải cũng như các sự kiện kỷ niệm. Đối với nhiều người thì đó là quyết định đảo ngược lại những cái người ta dự trù diễn ra, từ nhiều tháng trước.
NYT nói cả Bộ Ngoại giao và giới chức tại tòa đại sứ Mỹ đều không đáp ứng ngay lời yêu cầu bình luận. Có đến nửa chục người hiểu biết về chỉ thị cấm đoán tham dự nêu trên cho hay họ không biết cái lệnh đó bắt đầu từ cấp nào hay tại sao nó được đưa ra.
Ngày 30 Tháng Tư cũng là đánh dấu 100 ngày Tổng thông Donald Trump nắm quyền tại Tòa Bạch Ốc nhiệm kỳ thứ hai. Một số viên chức chính phủ Mỹ cho rằng một giới chức cấp cao hoặc một vị lãnh đạo tại Bộ Ngoại giao sợ dư luận sẽ chú ý khi viên chức Mỹ tham dự các buổi ăn mừng ấy. Điều này sẽ làm nổi bật trở lại chuyện Mỹ đã bị bại trận trong cuộc chiến đó mà ông Trump muốn tránh.
Sau nhiều năm đàm phán, Mỹ và Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1995 dưới thời Tổng thống Bill Clinton giữa hai kẻ cựu thù. Đến thời Tổng thống Barack Obama thì ông bãi bỏ lệnh cấm bán võ khí sát thương cho Việt Nam. Năm 2023 tổng thống Joe Biden tới Hà Nội, hai nước trở thành “Đối tác Chiến lược Toàn diện”, mức độ quan hệ cao nhất và ngang với Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp và một số cường quốc khác.
Sau khi Tổng thống Trump loan báo chính sách “thuế quan đối ứng” đánh nặng vào hàng hóa nhập cảng với hy vọng đảo ngược đại nạn thâm thủng mậu dịch, làm thương mại cả thế giới hoảng loạn, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi du thuyết 3 nước ASEAN, gồm cả Việt Nam, thúc giục hợp lực với Bắc Kinh chống lại.

Thủ tướng CSVN Phạm Minh Chính (giữa) và Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang (bên trái ông Chính) quan sát bên trong máy bay vận tải quân sự C-130 triển làm ở Hà Nội ngày 20 Tháng Mười Hai 2024. (Hình: US Embassy)
Tuy nhiên, CSVN trong cái thế phải dựa vào cả hai nền kinh tế đó để tồn tại nên người ta thấy Hà Nội khi tiếp họ Tập thì hồ hởi “cùng chung vận mệnh”, “chia sẻ tương lai”, còn về quan hệ với Mỹ thì lại vẫn cả quyết có những ràng buộc chặt chẽ không thể nào chặt bỏ được. Tin mới đây lại còn bật mí cho biết CSVN đang muốn mua ít nhất 24 khu trục đa năng F-16 Fighting Falcon của hãng Lockheed Martin mà Bắc Kinh từng chống đối. Nếu tin này được chính thức xác nhận, nó là tin rất lớn và quan trọng không những giữa Hà Nội và Washington, mà còn cả địa chính trị khu vực.
Khi gần đến ngày 30-4, một số đại sứ Mỹ trước đây từng đến thăm nghĩa trang quân đội trên xa lộ Sài Gòn-Biên Hòa, nơi an nghỉ cuối cùng của quân nhân VNCH tử trận. Bức tượng “Thương Tiếc” dựng ở cổng vào nghĩa trang đã bị CSVN phá bỏ nhưng vẫn còn rất nhiều ngôi mộ tử sĩ VNCH. Thân nhân tử sĩ vẫn đến thắp nhang mỗi dịp giỗ kỵ.
Chuyện chính phủ Mỹ cấm viên chức ngoại giao tại Việt Nam tham dự các chương trình kỷ niệm 30-4 có vẻ như một chuyện tế nhị về thể diện chứ không phải thay đổi chính sách đối với Hà Nội về mặt ngoại giao.(NTB)