Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ-Ukraine ký thỏa thuận lịch sử
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60167
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Mỹ-Ukraine ký thỏa thuận lịch sử

    by music123 » Thứ 5 Tháng 5 01, 2025 5:10 pm

    Nga ồ ạt trút bão lửa sát giờ Mỹ-Ukraine ký thỏa thuận lịch sử; Kiev chấp thuận 22 điều kiện hòa bình

    Minh Nhật (Theo Telegraph, RBC, Guardian) | 01/05/2025

    "Một đất nước vĩ đại sẽ đứng lên bất kỳ lúc nào cần. Không ai có thể nghi ngờ điều đó" - Người phát ngôn Điện Kremlin tuyên bố.

    Nga ồ ạt tấn công, tuyên bố "đất nước vĩ đại sẽ đứng lên bất cứ lúc nào cần"

    Tờ Telegraph (Anh) đưa tin, Nga đã phát động cuộc tấn công với 175 máy bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo nhằm vào nhiều vùng ở Ukraine trong ngày 30/4.

    Đáng chú ý, cuộc tấn công vào Odesa khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Cơ quan cứu hộ khẩn cấp Ukraine mô tả đây là một cuộc "tấn công quy mô lớn", gây hư hại các tòa nhà cao tầng, nhà riêng, siêu thị, trường học và xe hơi. Hơn 200 người đã phải sơ tán khỏi một trong các tòa nhà bị ảnh hưởng.

    Ở một diễn biến khác, tổ lái UAV thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ biệt lập số 205 của Nga, trực thuộc nhóm quân "Dnepr", đã dùng loại đạn mới phá sập một sở chỉ huy điều khiển UAV của Ukraine.

    Hình ảnh

    Nga phát động tấn công lớn vào Ukraine trước thềm Mỹ-Kiev ký thỏa thuận lịch sử. Ảnh: DW

    Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, Nga có thể huy động lực lượng ở quy mô tương đương Liên Xô trong Thế chiến II nếu cần thiết.


    "Một đất nước vĩ đại sẽ đứng lên bất kỳ lúc nào cần. Không ai có thể nghi ngờ điều đó" - Ông Peskov nói tại một buổi thuyết giảng ở Bảo tàng Chiến thắng tại Moskva.

    Ông nhấn mạnh rằng "hàng triệu" người Nga đang hỗ trợ nỗ lực quân sự bằng cách quyên góp, gửi thiết bị, đạn dược từ tiền cá nhân và đan lưới ngụy trang.

    Đáp lại các đợt tấn công của Nga, tới đầu giờ sáng 1/5, ông Andriy Yermak – Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine – kêu gọi "lệnh ngừng bắn hoàn toàn."

    "Chúng ta phải cùng thúc đẩy điều này với Mỹ" - ông Yermak nhấn mạnh.

    Hình ảnh

    Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng thứ nhất Ukraine Yulia Svyrydenko ký kết thỏa thuận khoáng sản (Ảnh: Bộ Tài chính Mỹ)

    Phát bắn trước thềm thỏa thuận lịch sử

    Theo Telegraph, điều đáng chú ý là các cuộc tấn công dữ dội của Nga diễn ra ngay trước thềm việc Washington và Kiev ký kết thỏa thuận khoáng sản đất hiếm – một động thái được cho là mang ý nghĩa địa chính trị quan trọng.

    Theo thỏa thuận này, Mỹ sẽ được phép khai thác các tài nguyên thiên nhiên của Ukraine, bao gồm nhôm, graphite, dầu mỏ và khí đốt tự nhiên. Thỏa thuận được ký kết sau khi Tổng thống Donald Trump từ bỏ yêu cầu buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phải tổ chức bầu cử như một phần của thỏa thuận hòa bình.

    Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, một trong những kiến trúc sư chính của thỏa thuận, nhận định đây là một sự kiện "mang tính lịch sử."

    "Như Tổng thống đã nói, Mỹ cam kết giúp tạo điều kiện chấm dứt cuộc chiến tàn nhẫn và vô nghĩa này. Thỏa thuận này là tín hiệu rõ ràng gửi tới Nga rằng chính quyền Trump quyết tâm thúc đẩy một tiến trình hòa bình đặt trọng tâm vào một Ukraine tự do, có chủ quyền và thịnh vượng trong dài hạn" - ông Bessent nói.

    Hình ảnh

    Mỹ thông báo Kiev đã đồng ý 22 điều kiện cụ thể để chấm dứt xung đột. Ảnh: ABC News

    Mỹ báo tin Kiev đồng ý 22 điều kiện hòa bình

    Trong một diễn biến liên quan, truyền thông Nga RBC dẫn lời Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Keith Kellogg cho biết Mỹ đã đưa ra 22 điều kiện cụ thể để chấm dứt xung đột Nga–Ukraine, và Kiev đã đồng ý.

    Theo ông Kellogg, Washington sẵn sàng phần nào công nhận các yêu sách lãnh thổ của Nga, trong khi Ukraine cũng chấp nhận thực tế mất một số lãnh thổ nhưng không chính thức về mặt pháp lý.

    "Họ hiểu rằng nếu có một lệnh ngừng bắn, mỗi bên sẽ giữ nguyên vị trí hiện tại. Đó là điều họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Họ nói với tôi tuần trước rằng họ đã thảo luận về thỏa thuận này. Một lệnh ngừng bắn trên các tuyến hiện tại là điều họ chấp nhận" - ông Kellogg nói.

    Trước đó, Tổng thống Trump từng khẳng định Kiev sẵn sàng nhượng bộ lãnh thổ, đồng thời tin rằng Crimea "sẽ vẫn thuộc về Nga" trong thỏa thuận hòa bình.

    Theo tài liệu mà Reuters công bố, Mỹ sẵn sàng công nhận de jure (pháp lý) quyền tài phán của Nga đối với Crimea, và de facto (trên thực tế) đối với các phần thuộc Lugansk, Donetsk, Kherson, Zaporizhia.

    Dự thảo cũng đề cập việc trao lại khu vực Kharkiv cho Ukraine, đảm bảo quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và thủy điện Kakhovka, quyền lưu thông dọc sông Dnieper, cũng như kiểm soát mũi Kinburn ở vùng Nikolaev.

    Đề xuất châu Âu–Ukraine cũng nhấn mạnh các vấn đề lãnh thổ sẽ chỉ được bàn bạc sau một lệnh ngừng bắn hoàn toàn, vô điều kiện. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định việc cộng đồng quốc tế công nhận Crimea, Sevastopol, DPR, LPR, Kherson và Zaporizhia là vùng lãnh thổ Nga là "bắt buộc".

    (Theo Telegraph, RBC, Guardian)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60167
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Mỹ-Ukraine ký thỏa thuận lịch sử

    by music123 » Thứ 6 Tháng 5 02, 2025 3:00 pm

    Ukraine được lợi như thế nào trong thỏa thuận khoáng sản vừa ký với Mỹ?

    Thứ Sáu, 02/05/2025


    Ukraine đã cố gắng để có thêm một số điều khoản thuận lợi trước khi đặt bút ký với Mỹ thỏa thuận khoáng sản quan trọng.



    Cuối cùng thì thỏa thuận khoáng sản Mỹ - Ukraine đã được ký vào cuối ngày 30/4/2025 sau nhiều tuần mặc cả kịch liệt giữa đôi bên trong bối cảnh Mỹ giảm mạnh viện trợ cho Ukraine trong xung đột với Nga.

    Theo thỏa thuận mới được ký mà CNN đã được xem, Ukraine có vẻ ở vào thế thuận lợi hơn so với các phiên bản thỏa thuận trước đây.

    Hình ảnh

    Xe tải rời khỏi một mỏ urani của Ukraine. Ảnh: Nytimes.

    Những đảm bảo cho Ukraine

    Thỏa thuận vừa ký không kêu gọi Ukraine phải thanh toán lại cho Mỹ về khoản viện trợ mà Kiev đã nhận từ Washington trong quá trình xung đột vũ trang với Nga. Đây là một nhượng bộ lớn từ phía chính quyền Tổng thống Mỹ Trump.

    Washington ban đầu yêu cầu Kiev phải chia sẻ đất hiếm và những khoáng sản khác trị giá 500 tỷ USD để đổi lại khoản viện trợ mà Washington đã trao trước đó cho Kiev.

    Bản thỏa thuận ký ngày 30/4 vừa qua quy định rằng viện trợ quân sự tương lai của Mỹ sẽ được tính là một phần trong đầu tư của Mỹ vào quỹ đầu tư tái thiết chung được dùng để đầu tư vào tài nguyên thiên nhiên Ukraine.

    Thỏa thuận cho Mỹ quyền ưu đãi trong khai khoáng ở Ukraine. Tuy nhiên, Kiev có quyền quyết định cuối cùng về nội dung và địa điểm khai thác. Ukraine cũng nắm quyền sở hữu các lớp đất phía dưới.

    Thỏa thuận bao gồm không chỉ đất hiếm mà còn các tài nguyên thiên nhiên khác như dầu mỏ, khí đốt, vàng và đồng.

    Thỏa thuận mở cửa cho tiềm năng Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) trong tương lai. Văn bản nêu rằng việc đầu tư cần được thực hiện theo nghĩa vụ của Ukraine với tư cách là ứng cử viên thành viên của EU.

    Tuy nhiên, Mỹ cũng giành được một loạt lợi thế cho mình. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent coi thỏa thuận này là mối quan hệ “đối tác kinh tế lịch sử”, thể hiện cam kết của chính quyền Tổng thống Trump đối với tiến trình hòa bình tập trung vào một quốc gia Ukraine tự do, có chủ quyền và thịnh vượng về dài hạn.

    Những điều còn thiếu đối với Ukraine và Mỹ


    Kiev đã bỏ yêu sách chính là Mỹ phải cung cấp bảo đảm an ninh như một phần của thỏa thuận. Chính yêu sách này đã tạo ra màn tranh cãi nảy lửa giữa Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky tại Nhà Trắng vào tháng 2/2025.

    Thỏa thuận bảo đảm Mỹ nhận được quyền tiếp cận ưu đãi đối với nguồn khoáng sản giàu có của Ukraine nhưng lại không bảo đảm quyền độc quyền cho Mỹ.

    Thỏa thuận bị giới hạn vào các dự án mới, nghĩa là Mỹ và Ukraine sẽ phải đầu tư nhằm sinh lợi. Các hoạt động khai thác mỏ hiện nay (tạo nguồn thu cho chính phủ Ukraine) bị loại khỏi thỏa thuận.

    Ukraine có lượng dự trữ lớn các khoáng sản có giá trị nhưng quá trình khai thác chúng thường là tốn kém và khó khăn về kỹ thuật. Ví dụ, đối với đất hiếm, sẽ cần nhiều năm để nâng cao năng lực, hoàn thành nghiên cứu đánh giá về cách khai thác hiệu quả đối với khoáng sản. Ngoài ra còn cần một nhà máy tinh luyện mới để bảo đảm kim loại và oxit có độ tinh luyện cao dùng cho vô số công nghệ.


    Tác động đến tiến trình hòa bình


    Các chuyên gia kinh tế Liam Peach và Hamad Hussain tại Capital Economics hôm 1/5 viết rằng thỏa thuận khoáng sản mới ký mang lại “một số bảo đảm là chính quyền Trump không có kế hoạch bỏ rơi Ukraine” bởi vì thỏa thuận này thiết lập lợi ích kinh tế của Mỹ tại Ukraine. Ông Trump vì vậy có thể tiếp tục theo đuổi nỗ lực trung gian hòa giải cho hòa bình Nga - Ukraine.

    Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố vào hôm 1/5 rằng việc Mỹ và Ukraine ký thỏa thuận khoáng sản là “kết quả đầu tiên của cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Trump” tại Vatican khi hai ông dự lễ tang Giáo hoàng Francis.

    Khoáng sản này quan trọng với Mỹ như thế nào?

    Những vật liệu như graphite, lithium, urani và 17 nguyên tố hóa học khác được gọi là đất hiếm có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế và an ninh quốc gia. Chúng rất thiết yếu đối với sản xuất hàng điện tử, công nghệ năng lượng sạch, bao gồm turbine gió, xe điện và mạng lưới năng lượng, cũng như một số hệ thống vũ khí.

    Trung Quốc đã từ lâu thống trị hoạt động sản xuất đất hiếm và những vật liệu quan trọng chiến lược khác trên thế giới, khiến các nước phương Tây phải nỗ lực tìm các nguồn thay thế, bao gồm Ukraine.

    Mỹ phụ thuộc lớn vào nhập khoáng sản họ cần. Trong 50 khoáng sản được xác định là trọng yếu, có 12 khoáng sản mà Mỹ phải nhập hoàn toàn, và 16 loại nữa mà Mỹ phải phụ thuộc trên 50%. Trong khi đó, theo chính phủ Ukraine, nước này sở hữu 22 trong số 50 vật liệu trọng yếu này.

    Trung Hiếu/
    Nguồn: CNN
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 45 khách