Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ngai vàng triều Nguyễn bị đập gãy

Đã gửi: Chủ nhật Tháng 5 25, 2025 5:08 pm
by music123
Cận cảnh ngai vàng triều Nguyễn hơn 200 năm tuổi vừa bị đập gãy

Chủ Nhật, 25/05/2025


Đây là ngai vàng duy nhất còn tồn tại tại Việt Nam với tính nguyên bản cao, chưa từng rời khỏi điện Thái Hòa suốt hơn 200 năm qua.

Hình ảnh

Chiều 24/5, một người đàn ông khi tham quan điện Thái Hòa (Đại Nội Huế) trèo qua hàng rào bảo vệ, dùng vật cứng đập gãy một số phần của ngai vàng triều Nguyễn – hiện vật được công nhận là Bảo vật quốc gia.

Hình ảnh

Sự việc lập tức gây phẫn nộ dư luận, làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về công tác bảo vệ di sản.

Hình ảnh

Ngai vàng không chỉ là cổ vật quý hiếm, mà là biểu tượng quyền lực và linh hồn của triều Nguyễn (1802–1945), triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam.

Hình ảnh

Khác với nhiều bảo vật được lưu trữ trong lồng kính hoặc đặt tại bảo tàng, ngai vàng được đặt nguyên vị trí giữa gian chính điện Thái Hòa, nơi vua xưa từng thiết triều, tiếp sứ thần, tổ chức lễ đăng quang và các nghi lễ quốc gia.

Hình ảnh

Sự hiện diện nguyên bản của ngai tạo nên “bảo tàng sống” – nơi du khách không chỉ ngắm nhìn cổ vật mà còn cảm nhận được không khí linh thiêng, nghiêm trang của triều đình phong kiến.

Hình ảnh

Ngai vàng được chế tác từ gỗ quý, sơn son thếp vàng, chạm trổ tinh xảo với các họa tiết long vân khánh hội, đầu rồng chầu về trung tâm. Trên bửu tán thếp vàng nổi bật hình tượng rồng mây – biểu tượng thiêng liêng trong mỹ thuật cung đình Huế.

Hình ảnh

Ngai vàng có kích thước, chiều cao 101 cm, dài 87 cm, rộng 72 cm. Phần đế của ngai vàng dài 118 cm, rộng 90 cm, cao 20 cm.

Ngai được hoàn thiện từ thời vua Gia Long, trùng tu duy nhất vào thời vua Khải Định (1916–1925), khi bửu tán được thay mới từ gấm lụa sang gỗ thếp vàng.

Hình ảnh

Đây là chiếc ngai vàng duy nhất còn tồn tại tại Việt Nam với tính nguyên bản cao, chưa từng rời khỏi điện Thái Hòa suốt hơn 200 năm qua, kể cả trong những thời khắc biến động của lịch sử.

Hình ảnh


Ngai vàng triều Nguyễn được công nhận là Bảo vật quốc gia vào tháng 1/2016, thuộc danh mục di sản cần được bảo quản theo chế độ đặc biệt.

Hình ảnh

Theo Cục trưởng Cục Di sản Lê Thị Thu Hiền, hành vi phá hoại di sản vi phạm nghiêm trọng khoản 2, điều 9 – Luật Di sản Văn hóa 2024, đồng thời có thể bị xử lý hình sự theo Bộ luật Hình sự. Hình phạt có thể dao động từ phạt hành chính, cải tạo không giam giữ đến phạt tù, tùy theo mức độ thiệt hại.

Hình ảnh

Cục đã có văn bản đề nghị Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khẩn trương tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng, bảo đảm an ninh, an toàn, kịp thời bảo vệ bảo vật quốc gia và Di tích Cố đô Huế. Cục yêu cầu Trung tâm báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 26/5.

Hình ảnh

Ngay sau sự việc, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã chỉ đạo Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế đưa ngai vua triều Nguyễn về lưu giữ, bảo quản tại kho cổ vật. Đồng thời, một ngai phục chế được đưa đến trưng bày tại Điện Thái Hòa để phục vụ du khách. Về ngai vua triều Nguyễn bị hư hại, Trung tâm sẽ mời các chuyên gia, nghệ nhân để cùng đánh giá và lập phương án tu sửa phù hợp, đảm bảo bảo vật quốc gia được phục hồi tốt nhất.

LÊ CHI

Re: Ngai vàng triều Nguyễn bị đập gãy

Đã gửi: Chủ nhật Tháng 5 25, 2025 5:14 pm
by music123
Tạm giữ hình sự kẻ phá hoại bảo vật quốc gia ngai vàng vua triều Nguyễn

Chủ Nhật, 25/05/2025

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế thực hiện tạm giữ hình sự, test nhanh ma tuý với Hồ Văn Phương Tâm - kẻ phá hoại ngai vàng vua triều Nguyễn), kết quả âm tính.

Liên quan vụ gã đàn ông phá hoại ngai vàng triều Nguyễn là bảo vật quốc gia, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết, đang tạm giữ hình sự Hồ Văn Phương Tâm (SN 1983, nơi ở hiện tại quận Bình Tân, TP.HCM) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra tại Điện Thái Hoà (Đại Nội Huế).

Theo điều tra, lúc 11h55 ngày 24/5, Hồ Văn Phương Tâm mua vé vào cổng tham quan Đại nội Huế. Sau đó, hắn vào khu vực Điện Thái Hoà của Đại nội Huế, leo qua hàng rào bảo vệ trong điện ngồi lên Ngai vua Triều Nguyễn (bảo vật quốc gia trưng bày trong Điện Thái Hòa).

Hình ảnh

Hồ Văn Phương Tâm bị tạm giữ hình sự. (Ảnh: CACC)

Sau đó, Tâm bẻ phần tựa tay bên trái của ngai vàng vua triều Nguyễn và đập phá làm phần tựa tay gãy ra thành nhiều mảnh vỡ.

Đến 12h10 cùng ngày, lực lượng bảo vệ Đại Nội mới khống chế được Tâm và báo cho Công an phường Đông Ba lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Sau đó, cơ quan Công an thực hiện test nhanh ma tuý với Hồ Văn Phước Tâm, kết quả xác định âm tính.

Công an TP Huế cũng chỉ đạo Cơ quan CSĐT huy động lực lượng phối hợp Viện KSND quận Phú Xuân (TP Huế) và các lực lượng có liên quan khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai của hung thủ, nhân chứng, người liên quan và thực hiện các hoạt động điều tra. Tuy nhiên, lực lượng chức năng chưa thể ghi lời khai của Tâm do gã này có biểu hiện tâm thần, nói nhảm.

Công an TP Huế cũng làm rõ, Hồ Văn Phương Tâm sinh ra tại phường Hương Long (quận Phú Xuân, TP Huế). Năm 1990, Hồ Văn Phương Tâm theo gia đình sinh sống tại TP.HCM nhưng sau đó ra ngoài thuê trọ, thường xuyên thay đổi chỗ ở.

Giữa tháng 5/2025, Hồ Văn Phương Tâm về Huế đến sống tại nhà người thân (cô ruột) ở Kiệt 28 (đường Nguyễn Phúc Nguyên, phường Hương Long) nhưng không được đồng ý nên đi sống lang thang.

Hình ảnh

Ngai vàng vua triều Nguyễn là bảo vật quốc gia.

Ngày 18/7/2023, Hồ Văn Phương Tâm bị TAND quận Tân Bình (TP.HCM) ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Sau sự việc, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chỉ đạo Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế đưa ngai vua triều Nguyễn về lưu giữ, bảo quản tại kho cổ vật. Đồng thời, đơn vị này đưa ngai phục chế đến trưng bày tại Điện Thái Hoà phục vụ du khách.

Về ngai vàng bị hư hỏng, thời gian tới Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ tổ chức thành lập Hội đồng đánh giá tình trạng hiện vật, xây dựng phương án bảo quản, xử lý hiện vật báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng quy định của Luật Di sản Văn hóa.

Ngai vàng là biểu tượng quyền lực của triều đại, được truyền qua 13 đời vua triều Nguyễn. Ngai được làm bằng gỗ, cao 101cm, rộng 72cm, dài 87cm. Phía trên ngai vàng có bửu tán bằng gỗ thếp vàng và trang trí pháp lam lộng lẫy. Bên dưới là bệ ngai vàng với ba tầng bệ bằng gỗ sơn son thếp vàng. Tất cả đều được làm bằng gỗ với nhiều hình con rồng mang ý nghĩa cầu phúc, cầu thọ, cầu may mắn.

Ngai vàng của vua triều Nguyễn được công nhận là bảo vật quốc gia Việt Nam vào năm 2015 và thường được đặt tại điện Thái Hòa nhằm phục vụ du khách du lịch đến chiêm ngưỡng, tham quan.

NGUYỄN VƯƠNG