Vụ Công ty thực phẩm...bị tố bán thịt bẩn
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60142
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Vụ Công ty thực phẩm...bị tố bán thịt bẩn

    by music123 » Thứ 2 Tháng 6 02, 2025 6:20 pm

    Toàn cảnh vụ C.P. Việt Nam bị tố bán thịt bẩn tại Sóc Trăng

    5/31/25

    Trong những ngày cuối tháng 5/2025, mạng xã hội lan truyền thông tin về việc một cửa hàng thuộc hệ thống C.P. Fresh Shop tại tỉnh Sóc Trăng bị tố bán thịt heo và thịt gà có dấu hiệu hư hỏng, trứng không rõ nguồn gốc.

    Vụ việc thu hút sự chú ý của dư luận và đã được cơ quan chức năng địa phương vào cuộc kiểm tra, làm rõ.

    Người tố cáo là cựu nhân viên cửa hàng

    Người đứng ra tố cáo là ông L.Q.N., từng là nhân viên làm việc tại cửa hàng C.P. Fresh Shop tọa lạc ở thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

    Ngày 27/5/2025, ông N. đăng tải một bài viết trên mạng xã hội, phản ánh việc cửa hàng này bán thịt heo có dấu hiệu hôi, ôi thiu, thịt gà nghi mắc bệnh, cùng với trứng không có nguồn gốc rõ ràng.

    Hình ảnh

    Nội dung phản ánh của anh N. trên mạng xã hội (Ảnh chụp lại từ màn hình: H.H).

    Ông L.Q.N. cũng công khai tình trạng sức khỏe của bản thân là đang điều trị suy thận giai đoạn cuối và cho biết hành động tố cáo xuất phát từ trách nhiệm cá nhân, không vì mục đích cá nhân hay mâu thuẫn nội bộ.

    UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo kiểm tra

    Ngay sau khi thông tin lan truyền, UBND tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất tại cửa hàng C.P. Fresh Shop được phản ánh.

    Theo báo cáo của đoàn kiểm tra liên ngành, cửa hàng có hơn 50kg thịt heo, hàng chục vỉ trứng gà, xúc xích, chả lụa và các loại thực phẩm khác được bày bán.

    Đại diện cửa hàng đã cung cấp một số giấy tờ liên quan đến nguồn gốc sản phẩm, bao gồm giấy chứng nhận kiểm dịch và hóa đơn mua hàng.

    Hình ảnh

    Lực lượng kiểm tra liên ngành của tỉnh Sóc Trăng kiểm tra đột xuất cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên đường Triệu Nương, Thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên. Ảnh: báo Thanh Niên

    Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng ghi nhận một số thiếu sót:

    Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hạn từ tháng 3/2025.

    Chưa xuất trình được giấy chứng nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm.

    Chưa cung cấp bản gốc giấy đăng ký kinh doanh theo yêu cầu.

    Đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong một số hàng hóa, lập biên bản làm việc và yêu cầu đại diện cửa hàng bổ sung đầy đủ hồ sơ, giấy tờ liên quan trong thời hạn 5 ngày.

    Phản hồi từ C.P. Việt Nam

    Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội, ngày 28/5/2025, Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam đã có phản hồi chính thức.

    Doanh nghiệp cho biết toàn bộ sản phẩm tại hệ thống C.P. Fresh Shop đều có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm soát chất lượng theo quy trình nội bộ và quy định pháp luật.

    Hình ảnh

    Cửa hàng thực phẩm CP ở thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Công an Nhân dân

    Đại diện C.P. Việt Nam khẳng định các nội dung do ông L.Q.N. đăng tải là không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín công ty. Công ty yêu cầu người đăng tải gỡ bỏ nội dung và làm rõ trách nhiệm theo quy định pháp luật.

    Cơ quan chức năng tiếp tục xác minh

    Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng vẫn đang tiến hành làm rõ sự việc, lấy mẫu kiểm nghiệm và xem xét xử lý các vi phạm (nếu có). Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Chi cục Thú y và các lực lượng liên quan tiếp tục rà soát những cửa hàng khác trong cùng hệ thống trên địa bàn.

    Đến thời điểm hiện tại, chưa có kết luận chính thức về chất lượng thực phẩm được bán tại cửa hàng C.P. Fresh Shop ở thị trấn Mỹ Xuyên.

    Yến Ngu
    yễn
    Sửa lần cuối bởi 4 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60142
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ C.P. VN bị tố bán thịt bẩn tại Sóc Trăng

    by music123 » Thứ 2 Tháng 6 02, 2025 6:30 pm

    Bên trong lò giết mổ nơi chụp bức ảnh heo bệnh của C.P. ở Hậu GiangViệt Tường


    Thứ hai, 2/6/2025 13:46 (GMT+7)

    Từ yêu cầu hỗ trợ của Sở Nông nghiệp và Tài nguyên tỉnh Sóc Trăng, đoàn liên ngành của tỉnh Hậu Giang đã kiểm tra lò giết mổ gia súc D.N. tại xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp.

    Hình ảnh
    Hình ảnh

    C.P. thừa nhận hình ảnh heo bệnh được chụp tại lò mổ thuộc công ty Làm việc với cơ quan chức năng, phía C.P. cho biết hình ảnh được chụp để báo cáo với công ty và cơ quan thú y, sau đó heo bệnh đã được tiêu hủy tại lò và làm thức ăn cho cá



    Sáng 2/6, đoàn liên ngành do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang chủ trì đến kiểm tra lò giết mổ gia súc D.N. để kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của ông L.Q.N. (40 tuổi, ngụ huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) và theo công văn yêu cầu phối hợp của Sở Nông nghiệp và Tài nguyên tỉnh Sóc Trăng.

    Tại buổi làm việc, đại diện lò mổ là ông Nguyễn Chí Cường cho biết nơi đây là cơ sở gia công cho Công ty C.P.. Theo ông Cường, cơ sở luôn đảm bảo nghiêm ngặt quy trình giết mổ theo yêu cầu của Công ty C.P..

    Hình ảnh
    Hình ảnh
    Hình ảnh
    Hình ảnh

    Bên trong lò mổ tại huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang. Ảnh: X.H.


    Đối với bức ảnh heo bệnh lan truyền trên mạng xã hội, chủ lò mổ D.N. cho biết có thể do nhân viên công ty chụp hình heo không đạt chất lượng báo về công ty để xin tiêu hủy. Ông này còn khẳng định trong quá trình xử lý heo cho Công ty C.P., heo nhập về không có dấu hiệu "lên da", nhưng trong quá trình giết mổ thì phát hiện có heo "lên da".

    "Những hình ảnh trên mạng xã hội là ảnh được chụp để báo cáo cho Công ty C.P. để tiêu hủy chứ không cung cấp về Sóc Trăng. Cơ sở tôi hoàn toàn không cung cấp hàng cho Sóc Trăng", ông Cường khẳng định.

    Đại diện Công ty C.P. là ông Hà Hữu Tâm cho biết hình ảnh heo bệnh đăng tải mạng xã hội những ngày qua đúng là hình ảnh từ 26/3/2022, tại lò mổ D.N.. Tuy nhiên, ông Tâm nói rằng hình ảnh được chụp để báo cáo với công ty và cơ quan thú y, sau đó lò mổ cùng với công ty phối hợp tiêu hủy tại lò, đưa qua làm thức ăn cho cá.

    Hình ảnh

    Ông Nguyễn Chí Cường, đại diện cơ sở giết mổ gia súc tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang khẳng định nơi đây không xuất heo về Sóc Trăng. Ảnh: X.H.
    Trước đó, trong hai ngày 30 và 31/5, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Sóc Trăng đã làm việc tại tất cả 4 cửa hàng C.P. Fresh Shop trên địa bàn. Trong đó, lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng VII đến điểm kinh doanh trên đường Lê Hồng Phong (TP Sóc Trăng) để lấy một mẫu thịt heo xay đưa về TP Cần Thơ xét nghiệm.

    Chiều 2/6, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng cho biết theo Thông báo số 0706/TB-TYV7-TH của Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng VII, kết quả xét nghiệm cho thấy không phát hiện virus gây bệnh dịch tả heo châu Phi, dịch tả heo cổ điển hay hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn chủng Bắc Mỹ.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh bên trong lò giết mỏ gia công của C.P. tại huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang. Ảnh: X.H.

    Các cuộc kiểm tra được tiến hành sau khi ông L.Q.N - cựu nhân viên của cửa hàng Fresh Shop Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) cho rằng Công ty C.P. Việt Nam đã trà trộn thịt heo bệnh, thịt gà bệnh, hôi thối, yêu cầu nhân viên bán ra thị trường. Ngoài ra, một số sản phẩm thịt kém chất lượng còn được chỉ đạo pha lóc, bán rẻ cho người dân làm lạp xưởng, xúc xích, hàng hết "date" thì tháo thương hiệu để bán ra ngoài..

    Liên quan vụ việc, trưa 30/5, CTCP Chăn nuôi C.P. Việt Nam đã có văn bản gửi toàn thể khách hàng, đối tác và các bên liên quan, khẳng định các thông tin từ tài khoản Facebook "Jonny Lieu" và tài khoản Zalo "Ngân Tech" là bịa đặt, sai sự thật, nhằm bôi nhọ và gây thiệt hại cho công ty.

    "Tất cả hình ảnh kèm theo các bài viết đều không rõ ràng về nguồn gốc, thời gian và không phải là hình ảnh sản phẩm của CTCP Chăn nuôi C.P. Việt Nam", văn bản nêu rõ, đồng thời khẳng định các sản phẩm đều tuân thủ quy trình kiểm soát về thú y và chất lượng sản phẩm nghiêm ngặt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

    Bên cạnh đó, lãnh đạo công ty cũng ký văn bản gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng đề nghị xử lý hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, bôi nhọ uy tín doanh nghiệp.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60142
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ C.P. VN bị tố bán thịt bẩn tại Sóc Trăng

    by music123 » Thứ 2 Tháng 6 02, 2025 6:32 pm

    Heo bệnh tại cơ sở gia công cho C.P. Việt Nam sao lại có dấu được lưu thông?

    Trần Tuyên
    6/3/25

    Người tố C.P. Việt Nam đăng tải hình ảnh heo có “dấu hiệu bất thường ngoài da” nhưng vẫn được đóng dấu kiểm soát giết mổ. Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản tỉnh Hậu Giang nói nhân viên chưa thực hiện tốt công việc được giao.

    Ngày 2/6, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Hậu Giang cho biết, đoàn liên ngành đã hoàn thành việc kiểm tra cơ sở giết mổ Nguyễn Đan ở xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

    Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn đã kiểm tra cơ sở giết mổ Dững Nga (xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp). Hai đơn vị này gia công cho Công ty cổ phần C.P. Việt Nam (C.P. Việt Nam) đóng trên địa bàn tỉnh.

    Vị lãnh đạo thông tin thêm, cơ sở Dững Nga ký kết hợp đồng gia công giết mổ cho C.P. Việt Nam, đồng nghĩa toàn bộ heo phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

    Cơ sở này thực hiện quy trình giết mổ từ 23h mỗi ngày đến hơn 2h hôm sau, trung bình từ 30-40 con/ngày. Tùy theo tình hình giết mổ mà một số con phải nuôi nhốt trong chuồng 1-2 ngày. Trong điều kiện bất lợi (nhốt tập trung, thời tiết thay đổi, côn trùng cắn), có con có thể bị “kích ứng, viêm da”.

    “Heo da trắng, lông trắng thì dễ dàng nhận biết dấu hiệu bằng mắt thường. Riêng heo ba máu, màu da sẫm tối, lông dày, ban đêm rất khó nhìn thấy thì vẫn cho giết mổ.

    Khi heo cho vào máy làm sạch lông, lăn xuống bệ thấy một bên trắng bình thường nên anh em đóng 2 dấu kiểm soát giết mổ. Tuy nhiên, khi lật heo lại phía bên kia thì thấy hiện tượng viêm da quá nhiều. Màu sắc da bất thường, gây phản cảm cho người tiêu dùng, do đó công ty đã quyết định tiêu hủy, chuyển mục đích khác, không lưu thông ra thị trường”, vị này cho hay.

    Hình ảnh

    Heo bệnh vẫn được đóng dấu kiểm soát giết mổ.

    Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Hậu Giang nói thêm, nhân viên trực kiểm soát giết mổ tại cơ sở trên chưa thực hiện tốt công việc được giao, ban lãnh đạo chi cục đã yêu cầu làm tường trình rõ sự việc.

    Vị này cho biết, heo thường mắc các bệnh như: tai xanh, dịch tả châu Phi, lở mồm long móng... Người chăn nuôi nghi ngờ heo nhiễm bệnh, chết trong chuồng cần khai báo ngay với cơ quan thú y. Đơn vị này sẽ cử lực lượng xuống ghi nhận, lấy mẫu phân tích, đồng thời có biên bản giám sát dịch bệnh.

    “Khi có kết quả xác định dương tính, UBND xã/phường sẽ ra quyết định tiêu hủy bằng cách đào hố sâu, trải bạt, rải hóa chất, phun khử khuẩn. Toàn bộ quá trình được lực lượng thú y kết hợp với địa phương xử lý”, vị này nói.

    Đối với các cơ sở giết mổ, nếu heo có biểu hiện bệnh rõ ràng phải chôn hoặc đốt, tuyệt đối không được giết mổ. Bởi, việc này làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.

    Trước đó, tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra, ông Hà Hữu Tâm, đại diện C.P. Việt Nam tại Hậu Giang cho biết, hình ảnh heo lan truyền trên mạng xã hội do ông L.Q.N., một cựu nhân viên của công ty, đăng tải.

    Ông Tâm khẳng định, hình ảnh đó được chụp tại cơ sở giết mổ Dững Nga, lưu lại để báo cáo công ty. “Con heo sau đó được hủy tại lò mổ, bằng cách đun nấu và chuyển mục đích là cho cá ăn”, đại diện công ty C.P. Việt Nam cho hay.

    Khi đoàn kiểm tra yêu cầu cung cấp tài liệu chứng minh việc tiêu hủy con heo nói trên, ông Tâm có cung cấp cho đoàn một tờ giấy.

    Theo nguồn tin của PV VietNamNet, tờ giấy đó không phải văn bản ghi nhận quá trình hủy sản phẩm có sự xác nhận của nhân viên thú y, nhân viên công ty và cơ sở giết mổ.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60142
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ C.P. VN bị tố bán thịt bẩn tại Sóc Trăng

    by music123 » Thứ 2 Tháng 6 02, 2025 6:35 pm

    Kiểm tra 4 cửa hàng C.P ở Sóc Trăng thì 3 nơi chứng nhận VSATTP hết hạn

    Thứ Ba, , 03/06/2025


    Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Sóc Trăng kiểm tra 4 cửa hàng kinh doanh của Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam trên địa bàn tỉnh, lực lượng chức năng phát hiện 3 cửa hàng trong số đó sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực.

    Cụ thể, các cửa hàng được kiểm tra gồm một cửa hàng tại huyện Mỹ Xuyên, hai cửa hàng tại TP Sóc Trăng (đường Lê Hồng Phong và đường 30/4) và một cửa hàng tại thị xã Ngã Năm. Kết quả kiểm tra cho thấy, có đến 3/4 cơ sở – bao gồm các cửa hàng ở thị trấn Mỹ Xuyên và TP Sóc Trăng đang hoạt động với giấy chứng nhận an toàn thực phẩm không còn giá trị pháp lý. Ngoài ra, hai cửa hàng (tại thị trấn Mỹ Xuyên và đường Lê Hồng Phong, TP Sóc Trăng) cũng chưa xuất trình được giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, trong khi hai cơ sở còn lại chỉ có bản photo.

    Hình ảnh

    Một cửa hàng CP ở thị trấn Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

    Đợt kiểm tra diễn ra trong bối cảnh trên mạng xã hội xuất hiện phản ánh từ một nhân viên của C.P. tại Sóc Trăng, tố cáo doanh nghiệp này đã đưa thịt heo, gà bệnh, có mùi hôi thối ra thị trường tiêu thụ. Trước nghi vấn này, lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong các sản phẩm tươi sống tại một số cửa hàng để phục vụ điều tra, đồng thời lấy mẫu thịt heo xay tại một cửa hàng ở TP Sóc Trăng để xét nghiệm.

    Hình ảnh


    Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra cửa hàng thực phẩm C.P thuộc Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam tại thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên. Ảnh Thạch Hồng/VOV-ĐBSCL

    Theo Sở NN&MT tỉnh Sóc Trăng, kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy không phát hiện dấu hiệu kinh doanh thịt heo hay gà bệnh, có mùi hôi hoặc quá hạn sử dụng tại các cửa hàng. Các sản phẩm bày bán chủ yếu là thịt heo và sản phẩm chế biến khác có chứng nhận kiểm dịch, giấy tự công bố sản phẩm; trứng gà tươi đều có nguồn gốc từ Công ty C.P. Việt Nam.

    Tối cùng ngày, sau khi có kết quả xét nghiệm từ cơ quan thú y cho thấy mẫu thịt không nhiễm virus gây bệnh như dịch tả heo châu Phi, dịch tả heo cổ điển hay hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn, Đoàn công tác liên ngành đã tháo niêm phong và trả lại một số hàng hóa, giấy phép, phương tiện bị tạm giữ cho các cửa hàng.Tuy nhiên, các sản phẩm tươi sống vẫn tiếp tục bị niêm phong để chờ xử lý theo đúng quy định pháp luật.

    Sở NN&MT Sóc Trăng cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn theo dõi sát tình hình, đặc biệt là các tác động dư luận đối với ngành chăn nuôi của tỉnh, để có phương án xử lý phù hợp, kịp thời.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 45 khách