Trump trục xuất nhập cư lậu ít hơn Biden?
Đã gửi: Thứ 4 Tháng 6 11, 2025 5:25 pm
Ông Trump trục xuất người nhập cư lậu ít hơn ông Biden?
6/11/25
Số liệu cho thấy trong tháng 2-2025, chính quyền Tổng thống Trump trục xuất 11.000 người nhập cư lậu, trong khi con số của năm ngoái là 12.000.

Cụ thể, tính từ ngày 1/10/2023 tới ngày 30/9/2024, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã trục xuất 271.484 người nhập cư, mức cao nhất trong một năm kể từ năm 2014.
Ngày 11-3, Đài NBC News dẫn dữ liệu chưa từng được công bố của Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan Mỹ (ICE) cho thấy các nhân viên của cơ quan này đã trục xuất khoảng 11.000 người nhập cư bất hợp pháp trong tháng 2 vừa qua.
Con số này ít so với mức hơn 12.000 người nhập cư lậu bị trục xuất vào tháng 2-2024, tức dưới thời cựu tổng thống Joe Biden.
Tuy nhiên, những con số này bao gồm những người bị trả lại ở biên giới chứ không phải những người bị trục xuất thực sự ở trong nước, về cơ bản là không phản ánh đúng bản chất của việc thực thi luật nhập cư thực sự.
Việc trục xuất những người bị bắt giữ ngay tại khu vực biên giới dễ dàng hơn rất nhiều so với việc truy lùng và trục xuất những người nhập cư đã thành công nhập cảnh vào Mỹ rồi phân tán khắp “xứ sở cờ hoa”.
Một trong những lý do chính giúp số người vượt biên giảm là do chính quyền ông Trump đã chấm dứt chương trình “CBP One” - chương trình cho phép người nhập cư đặt lịch hẹn xin tị nạn thông qua điện thoại di động trong khi vẫn đang chờ đợi nhập cảnh ở biên giới.
Hiện dòng người di cư đều bị từ chối nhập cảnh tại khu vực biên giới nước Mỹ, bất kể họ nhập cảnh hợp pháp hay bất hợp pháp.
Số lượng người nhập cư bị bắt giữ kể từ khi ông Trump nhậm chức lại cao hơn so với trước đó.
Cụ thể trong tháng đầu tiên sau khi ông Trump lên nắm chính quyền, ICE đã bắt giữ hơn 20.000 người nhập cư, tăng 111% so với số lượng người nhập cư bị bắt giữ trung bình hằng tháng trong năm 2024, theo ước tính của Bộ An ninh nội địa (DHS) Mỹ.
Tính đến cuối tháng 2 vừa qua, ICE đã giam giữ gần 44.000 người nhập cư.
Tuy nhiên các quan chức ICE cho biết không phải tất cả người nhập cư do ICE bắt giữ đều sẽ bị trục xuất. Một số người đã được trả tự do và thành công vào lãnh thổ nước Mỹ vì trại giam của ICE không đủ chỗ. Tuy nhiên những người này vẫn sẽ bị ICE giám sát chặt chẽ.
Trong nhiệm kỳ của Biden từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 1 năm 2024, CBP đã báo cáo có hơn 7,2 triệu người di cư gặp nạn tại biên giới Hoa Kỳ-Mexico, cộng với khoảng 1,5 triệu người "trốn thoát" đã nhập cảnh vào nước này mà không bị phát hiện.
Điều này có nghĩa là tổng số người nhập cư bất hợp pháp đã tăng đáng kể dưới thời Biden, ngay cả khi chính quyền của ông tuyên bố sai sự thật rằng đã bảo vệ được biên giới .
Kết quả ròng có khả năng là có khoảng 6-8 triệu người đã nhập cảnh và lưu trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ của Biden.
Điều này thể hiện sự thay đổi hoàn toàn: trong khi ICE xử lý các vụ trục xuất chính thức, thì biên giới lại trở thành xa lộ cho hoạt động nhập cư bất hợp pháp với các chính sách bắt và thả chiếm ưu thế trong thực tế.
Chiến lược thực thi luật nhập cư của Tổng thống Trump, bao gồm việc triển khai quân đội tới biên giới, đã mang lại hiệu quả răn đe.
Vào tháng 5 năm 2025, khoảng 10.000 người di cư đã bị chặn lại, tăng 20% so với con số 8.300 của tháng 4, nhưng vẫn giảm đáng kinh ngạc 91% so với tháng 5 năm 2024 dưới thời Biden.
Trong tháng đầu tiên Trump trở lại nhiệm sở, Biên phòng ghi nhận khoảng 8.450 vụ bắt giữ, đánh dấu tổng số hàng tháng thấp nhất kể từ ít nhất năm tài chính 2000. Trong trường hợp này, con số thấp hơn là tốt, vì điều đó có nghĩa là ít người thực hiện hành vi nhập cảnh trái phép hơn.
Trong 100 ngày đầu tiên của Trump, chính quyền báo cáo đã trục xuất hơn 135.000 cá nhân, với các phân tích độc lập xác nhận khoảng 72.000 trường hợp trục xuất chính thức. Điều này thể hiện một cách tiếp cận hoàn toàn khác.
Chiến lược bắt rồi thả của Biden đã khuyến khích mọi người không chỉ cố gắng nhập cảnh mà còn quay trở lại sau khi bị từ chối hoặc thậm chí quay trở lại sau khi đã bị trục xuất khỏi đất nước nhiều lần.
Hiệu quả thực thi luật nhập cư không được đánh giá bằng số lượng người bạn xử lý hoặc số lượng người bạn từ chối, mà là liệu bạn có thực sự giảm được số lượng người nhập cư bất hợp pháp hay không.
Dưới thời Trump, số lượng người nhập cư bất hợp pháp đang giảm và có báo cáo cho thấy tin tức đã lan truyền khắp Mỹ Latinh rằng Hoa Kỳ không còn là mục tiêu dễ bị tấn công nữa.
Những người theo chủ nghĩa tự do tức giận vì ICE nhắm vào các cá nhân tại tòa án. Tuy nhiên, nếu họ đang ở tòa án để xin gia hạn hoặc đang trong quá trình cố gắng xin thị thực mới, điều này không được tính là có thị thực hoặc giấy phép cư trú hợp lệ và hiện hành.
Vì vậy, họ có thể bị trục xuất. Và vì những người nhập cư bất hợp pháp thường khó tìm thấy nên việc theo dõi tòa án là hợp lý.
Điều tương tự cũng đúng với các trang web việc làm. ICE đã biết về những người sử dụng lao động thuê người nhập cư bất hợp pháp và họ đang đột kích các trang web việc làm. Những người theo chủ nghĩa tự do phàn nàn rằng đây là những người chăm chỉ chỉ muốn kiếm sống.
Tuy nhiên, họ đang làm việc bất hợp pháp và cả người lao động và người sử dụng lao động đều phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa, nếu họ làm việc bất hợp pháp thì tiền lương sẽ là tiền lương thị trường phụ và sẽ không có thuế và không có An sinh xã hội được trả.
Trớ trêu thay, những người theo chủ nghĩa tự do lại đòi hỏi mức lương tối thiểu theo luật định cao hơn nhưng lại khuyến khích chính sự nhập cư bất hợp pháp và công việc bất hợp pháp làm giảm tiền lương. Họ phàn nàn rằng họ không muốn cắt giảm phúc lợi An sinh xã hội và hầu hết người Mỹ đồng ý với tuyên bố đó.
Điều này có nghĩa là chúng ta cần nhiều người đóng tiền vào hệ thống hơn, điều này sẽ dẫn đến việc chỉ có những người lao động hợp pháp.
Hãy nhớ rằng số tiền FICA mà bạn thấy bị trừ khỏi phiếu lương chỉ là một nửa số tiền được trả vào hệ thống.
Người sử dụng lao động phải chi trả số tiền tương ứng, do đó việc thay thế lao động bất hợp pháp bằng lao động hợp pháp sẽ làm tăng lương và tăng đáng kể số tiền phải trả vào An sinh xã hội.
Các nhà lập pháp đảng Dân chủ và các đồng minh truyền thông của họ đã tạo ra cái mà các nhà phân tích nhập cư gọi là "sân khấu xử lý". Họ có thể tuyên bố hồ sơ trục xuất trong khi Biden chủ trì đợt nhập cư bất hợp pháp lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Việc thực thi luật nhập cư thực sự, theo cách Trump đang thực hiện, cũng có nghĩa là ít người cần phải trục xuất hơn vì ít người nhập cảnh bất hợp pháp thành công hơn.
Và cuối cùng, điều này sẽ có nghĩa là số lượng người nhập cư bất hợp pháp sẽ giảm đi…cho đến khi đảng Dân chủ giành lại Nhà Trắng.
Tổng hợp
6/11/25
Số liệu cho thấy trong tháng 2-2025, chính quyền Tổng thống Trump trục xuất 11.000 người nhập cư lậu, trong khi con số của năm ngoái là 12.000.

Cụ thể, tính từ ngày 1/10/2023 tới ngày 30/9/2024, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã trục xuất 271.484 người nhập cư, mức cao nhất trong một năm kể từ năm 2014.
Ngày 11-3, Đài NBC News dẫn dữ liệu chưa từng được công bố của Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan Mỹ (ICE) cho thấy các nhân viên của cơ quan này đã trục xuất khoảng 11.000 người nhập cư bất hợp pháp trong tháng 2 vừa qua.
Con số này ít so với mức hơn 12.000 người nhập cư lậu bị trục xuất vào tháng 2-2024, tức dưới thời cựu tổng thống Joe Biden.
Tuy nhiên, những con số này bao gồm những người bị trả lại ở biên giới chứ không phải những người bị trục xuất thực sự ở trong nước, về cơ bản là không phản ánh đúng bản chất của việc thực thi luật nhập cư thực sự.
Việc trục xuất những người bị bắt giữ ngay tại khu vực biên giới dễ dàng hơn rất nhiều so với việc truy lùng và trục xuất những người nhập cư đã thành công nhập cảnh vào Mỹ rồi phân tán khắp “xứ sở cờ hoa”.
Một trong những lý do chính giúp số người vượt biên giảm là do chính quyền ông Trump đã chấm dứt chương trình “CBP One” - chương trình cho phép người nhập cư đặt lịch hẹn xin tị nạn thông qua điện thoại di động trong khi vẫn đang chờ đợi nhập cảnh ở biên giới.
Hiện dòng người di cư đều bị từ chối nhập cảnh tại khu vực biên giới nước Mỹ, bất kể họ nhập cảnh hợp pháp hay bất hợp pháp.
Số lượng người nhập cư bị bắt giữ kể từ khi ông Trump nhậm chức lại cao hơn so với trước đó.
Cụ thể trong tháng đầu tiên sau khi ông Trump lên nắm chính quyền, ICE đã bắt giữ hơn 20.000 người nhập cư, tăng 111% so với số lượng người nhập cư bị bắt giữ trung bình hằng tháng trong năm 2024, theo ước tính của Bộ An ninh nội địa (DHS) Mỹ.
Tính đến cuối tháng 2 vừa qua, ICE đã giam giữ gần 44.000 người nhập cư.
Tuy nhiên các quan chức ICE cho biết không phải tất cả người nhập cư do ICE bắt giữ đều sẽ bị trục xuất. Một số người đã được trả tự do và thành công vào lãnh thổ nước Mỹ vì trại giam của ICE không đủ chỗ. Tuy nhiên những người này vẫn sẽ bị ICE giám sát chặt chẽ.
Trong nhiệm kỳ của Biden từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 1 năm 2024, CBP đã báo cáo có hơn 7,2 triệu người di cư gặp nạn tại biên giới Hoa Kỳ-Mexico, cộng với khoảng 1,5 triệu người "trốn thoát" đã nhập cảnh vào nước này mà không bị phát hiện.
Điều này có nghĩa là tổng số người nhập cư bất hợp pháp đã tăng đáng kể dưới thời Biden, ngay cả khi chính quyền của ông tuyên bố sai sự thật rằng đã bảo vệ được biên giới .
Kết quả ròng có khả năng là có khoảng 6-8 triệu người đã nhập cảnh và lưu trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ của Biden.
Điều này thể hiện sự thay đổi hoàn toàn: trong khi ICE xử lý các vụ trục xuất chính thức, thì biên giới lại trở thành xa lộ cho hoạt động nhập cư bất hợp pháp với các chính sách bắt và thả chiếm ưu thế trong thực tế.
Chiến lược thực thi luật nhập cư của Tổng thống Trump, bao gồm việc triển khai quân đội tới biên giới, đã mang lại hiệu quả răn đe.
Vào tháng 5 năm 2025, khoảng 10.000 người di cư đã bị chặn lại, tăng 20% so với con số 8.300 của tháng 4, nhưng vẫn giảm đáng kinh ngạc 91% so với tháng 5 năm 2024 dưới thời Biden.
Trong tháng đầu tiên Trump trở lại nhiệm sở, Biên phòng ghi nhận khoảng 8.450 vụ bắt giữ, đánh dấu tổng số hàng tháng thấp nhất kể từ ít nhất năm tài chính 2000. Trong trường hợp này, con số thấp hơn là tốt, vì điều đó có nghĩa là ít người thực hiện hành vi nhập cảnh trái phép hơn.
Trong 100 ngày đầu tiên của Trump, chính quyền báo cáo đã trục xuất hơn 135.000 cá nhân, với các phân tích độc lập xác nhận khoảng 72.000 trường hợp trục xuất chính thức. Điều này thể hiện một cách tiếp cận hoàn toàn khác.
Chiến lược bắt rồi thả của Biden đã khuyến khích mọi người không chỉ cố gắng nhập cảnh mà còn quay trở lại sau khi bị từ chối hoặc thậm chí quay trở lại sau khi đã bị trục xuất khỏi đất nước nhiều lần.
Hiệu quả thực thi luật nhập cư không được đánh giá bằng số lượng người bạn xử lý hoặc số lượng người bạn từ chối, mà là liệu bạn có thực sự giảm được số lượng người nhập cư bất hợp pháp hay không.
Dưới thời Trump, số lượng người nhập cư bất hợp pháp đang giảm và có báo cáo cho thấy tin tức đã lan truyền khắp Mỹ Latinh rằng Hoa Kỳ không còn là mục tiêu dễ bị tấn công nữa.
Những người theo chủ nghĩa tự do tức giận vì ICE nhắm vào các cá nhân tại tòa án. Tuy nhiên, nếu họ đang ở tòa án để xin gia hạn hoặc đang trong quá trình cố gắng xin thị thực mới, điều này không được tính là có thị thực hoặc giấy phép cư trú hợp lệ và hiện hành.
Vì vậy, họ có thể bị trục xuất. Và vì những người nhập cư bất hợp pháp thường khó tìm thấy nên việc theo dõi tòa án là hợp lý.
Điều tương tự cũng đúng với các trang web việc làm. ICE đã biết về những người sử dụng lao động thuê người nhập cư bất hợp pháp và họ đang đột kích các trang web việc làm. Những người theo chủ nghĩa tự do phàn nàn rằng đây là những người chăm chỉ chỉ muốn kiếm sống.
Tuy nhiên, họ đang làm việc bất hợp pháp và cả người lao động và người sử dụng lao động đều phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa, nếu họ làm việc bất hợp pháp thì tiền lương sẽ là tiền lương thị trường phụ và sẽ không có thuế và không có An sinh xã hội được trả.
Trớ trêu thay, những người theo chủ nghĩa tự do lại đòi hỏi mức lương tối thiểu theo luật định cao hơn nhưng lại khuyến khích chính sự nhập cư bất hợp pháp và công việc bất hợp pháp làm giảm tiền lương. Họ phàn nàn rằng họ không muốn cắt giảm phúc lợi An sinh xã hội và hầu hết người Mỹ đồng ý với tuyên bố đó.
Điều này có nghĩa là chúng ta cần nhiều người đóng tiền vào hệ thống hơn, điều này sẽ dẫn đến việc chỉ có những người lao động hợp pháp.
Hãy nhớ rằng số tiền FICA mà bạn thấy bị trừ khỏi phiếu lương chỉ là một nửa số tiền được trả vào hệ thống.
Người sử dụng lao động phải chi trả số tiền tương ứng, do đó việc thay thế lao động bất hợp pháp bằng lao động hợp pháp sẽ làm tăng lương và tăng đáng kể số tiền phải trả vào An sinh xã hội.
Các nhà lập pháp đảng Dân chủ và các đồng minh truyền thông của họ đã tạo ra cái mà các nhà phân tích nhập cư gọi là "sân khấu xử lý". Họ có thể tuyên bố hồ sơ trục xuất trong khi Biden chủ trì đợt nhập cư bất hợp pháp lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Việc thực thi luật nhập cư thực sự, theo cách Trump đang thực hiện, cũng có nghĩa là ít người cần phải trục xuất hơn vì ít người nhập cảnh bất hợp pháp thành công hơn.
Và cuối cùng, điều này sẽ có nghĩa là số lượng người nhập cư bất hợp pháp sẽ giảm đi…cho đến khi đảng Dân chủ giành lại Nhà Trắng.
Tổng hợp