Breaking News: Trump, Putin hội đàm khoảng 3 tiếng ở Alaska, không đạt thỏa thuận
August 15, 2025
ANCHORAGE, Alaska (NV) – Tổng Thống Donald Trump của Mỹ và Tổng Thống Vladimir Putin của Nga hội đàm khoảng ba tiếng ở Alaska về cuộc chiến ở Ukraine hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Tám, nhưng không đạt thỏa thuận cụ thể nào, theo CNN và NBC News.
Trong buổi họp báo chung sau cuộc hội đàm, Tổng Thống Trump cho hay Mỹ và Nga “chưa đi tới đó,” nhưng ông và ông Putin “đạt được vài tiến bộ”
Tổng Thống Donald Trump của Mỹ (phải) và Tổng Thống Vladimir Putin của Nga gặp nhau tại Joint Base Elmendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska, hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Tám. (Hình: Andrew Harnik/Getty Images)
“Tới khi nào có thỏa thuận thì mới có thỏa thuận,” ông Trump nói.
“Chút nữa, tôi sẽ gọi cho NATO. Tôi sẽ gọi cho nhiều người khác nhau mà tôi nghĩ phù hợp. Tất nhiên, tôi sẽ gọi cho Tổng Thống [Volodymyr] Zelensky [của Ukraine] để kể ông nghe cuộc họp hôm nay. Cuối cùng, cũng tùy họ thôi,” ông Trump cho biết.
Tổng Thống Trump nhắc đi nhắc lại “cuộc họp có nhiều hiệu quả” và có “nhiều, nhiều điểm chúng tôi đồng ý.”
Cuộc họp báo chung diễn ra ngắn gọn, khoảng 10 phút. Tổng Thống Putin phát biểu trước, đọc từ giấy viết sẵn. Ông cho hay cuộc hội đàm diễn ra trong “không khí tôn trọng lẫn nhau và mang tính xây dựng.”
Ông Putin nói ông đồng ý phải bảo đảm an ninh cho Ukraine.
“Tôi đồng ý với ông Trump phải bảo đảm an ninh cho Ukraine, và tất nhiên, chúng tôi sẵn sàng làm việc về vấn đề đó,” ông Putin cho hay.
Ông thêm: “Tôi hy vọng thỏa thuận chúng tôi đạt được sẽ giúp đưa chúng tôi tới gần mục tiêu đó hơn và sẽ dọn đường tới hòa bình cho Ukraine.”
Tuy nhiên, ông Putin lưu ý phải giải quyết xong “nguyên nhân chính, gốc rễ” của cuộc chiến này thì mới chấm dứt được chiến tranh.
“Tình hình ở Ukraine liên hệ với những mối đe dọa căn bản cho an ninh của chúng tôi,” ông nói.
Mặc dù Nga muốn kết thúc cuộc chiến, ông Putin cho biết “chúng tôi tin muốn thỏa thuận được lâu bền, chúng ta cần loại bỏ toàn bộ nguyên nhân chính, gốc rễ của cuộc xung đột này.”
Ông Putin cũng cho rằng nếu ông Trump làm tổng thống Mỹ năm 2022, năm ông Putin xua quân qua xâm lăng Ukraine, thì cuộc chiến sẽ không xảy ra.
Cuối buổi họp báo, Tổng Thống Trump cảm ơn Tổng Thống Putin, gọi nhà lãnh đạo Nga bằng tên thân mật, “Cảm ơn Vladimir.”
“Lần tới, ở Moscow,” ông Putin đáp lại bằng tiếng Anh.
Ông John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng Thống Trump, nhận định người ra về thắng lợi sau cuộc hội đàm là nhà lãnh đạo Nga.
“Ông Trump không thua. Nhưng ông Putin thắng rõ ràng,” ông Bolton nói, cho biết thêm, “ông Trump ra về mà chẳng được gì, ngoại trừ thêm vài lần hội đàm.”
Ông Oleksiy Goncharenko, thành viên Quốc Hội Ukraine, cho rằng ông Putin có vẻ câu được thêm giờ sau cuộc hội đàm với ông Trump.
“Dường như ông Putin câu được thêm giờ. Không có thỏa thuận ngưng bắn hay giảm giao tranh,” ông Goncharenko cho hay trên Telegram.
Phái đoàn Mỹ (phải) và phái đoàn Nga gặp nhau tại Joint Base Elmendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska, hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Tám. (Hình: Andrew Harnik/Getty Images)
Trước đây trong tuần, ông Trump tuyên bố chỉ cần vài phút ông sẽ biết ông Putin thực sự muốn kết thúc chiến tranh ở Ukraine hay không. Ông Trump cũng khẳng định nếu cuộc họp thượng định lịch sử này diễn ra không tốt, ông “sẽ bỏ đi.”
“Tôi có thể bỏ đi và nói, ‘chúc may mắn,’ mà như vậy coi như xong. Tôi có thể nói chuyện này sẽ không giải quyết được,” ông Trump nói với bao giới hôm Thứ Hai.
Đáng chú ý, ngay trước khi bắt đầu cuộc họp tại căn cứ quân sự Joint Base Elmendorf-Richardson ở Anchorage, ông Putin liên tục phớt lờ câu hỏi của phóng viên về cuộc chiến ở Ukraine.
Ông Putin có vẻ làm điệu bộ khó hiểu khi hàng loạt phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi.
Phóng viên hỏi nhà lãnh đạo Nga rằng ông có chấp nhận ngưng bắn không, ông có cam kết không sát hại dân thường nữa không, và tại sao ông Trump nên tin lời ông.
Sau đó, ông Putin mấp máy miệng và hét lớn câu gì đó về phía báo giới nhưng không rõ ông nói gì.
Trước khi hội đàm, ông Trump và ông Putin chào hỏi nhau trên thảm đỏ sau khi hai phi cơ của họ đáp xuống Alaska trưa Thứ Sáu.
Hai ông bắt tay, chụp hình, nhưng không nhận câu hỏi của báo giới.
Sau đó, ông Putin lên chung xe tổng thống của ông Trump rồi rời phi đạo để tới nơi hội đàm.
Trước khi hai vị tổng thống tới Alaska, Tòa Bạch Ốc loan báo, ban đầu, cuộc hội đàm chỉ có hai ông và thông dịch viên, nhưng sau đó, kế hoạch thay đổi để bao gồm cố vấn của hai bên. Phía Mỹ có thêm Ngoại Trưởng Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff, Tòa Bạch Ốc cho hay. Còn phía Nga có thêm Ngoại Trưởng Sergey Lavrov và ông Yury Ushakov, phụ tá ngoại giao của ông Putin, phát ngôn viên chính phủ Nga cho CNN hay.
Sáng Thứ Sáu, Tổng Thống Trump nói với báo giới rằng mục tiêu của ông là đưa Tổng Thống Putin trở bàn đàm phán, không phải thay mặt Ukraine đạt thỏa thuận với Nga. Ông Trump cũng không hứa bảo đảm an ninh cho Ukraine trong thỏa thuận hòa bình nếu có. (Th.Long)