Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Tổng thư ký NATO: Hải quân TQ đang vượt xa Mỹ về điều này

Đã gửi: Thứ 5 Tháng 9 04, 2025 5:49 pm
by music123
Tổng thư ký NATO cảnh báo 'nóng' Washington: Hải quân Trung Quốc đang vượt xa Mỹ về điều này

Phương Đăng (theo Newsweek))
Thứ năm, ngày 04/09/2025


Tổng thư ký NATO đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự trỗi dậy chóng mặt của Hải quân Trung Quốc, đặc biệt là việc Bắc Kinh hiện đã vượt xa hải quân Mỹ và các đồng minh phương Tây về đóng tàu khi Bắc Kinh phô diễn loạt vũ khí tiên tiến, bao gồm cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phóng từ biển trong cuộc duyệt binh hôm 3/9 .

Năng lực đóng tàu của Trung Quốc “cao gấp 200 lần Mỹ”

Hình ảnh

Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh REUTERS


Phát biểu tại Hội nghị quốc phòng ở Prague do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) tổ chức, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh: “Về đóng tàu, hải quân — đặc biệt là hải quân Mỹ — tôi thực sự lo lắng. Trung Quốc hiện có nhiều tàu hoạt động hơn Mỹ, trong khi năng lực đóng tàu của Mỹ không thể nào bắt kịp với những gì Trung Quốc đang làm".

Ông Rutte cũng thừa nhận ngành đóng tàu châu Âu đang phát triển “nhưng chúng ta cần nhiều hơn nữa nếu muốn lấp đầy khoảng trống này".


Theo báo cáo Lầu Năm Góc cuối năm ngoái, Hải quân Trung Quốc hiện là lực lượng lớn nhất thế giới với hơn 370 tàu và tàu ngầm, trong đó có hơn 140 tàu mặt nước cỡ lớn hiện đại. Bắc Kinh dự kiến đưa vào hoạt động tàu sân bay thứ ba trong năm nay.

Trong khi đó, Hải quân Mỹ vẫn giữ vai trò chủ lực của phương Tây, nhưng đang bị phân tán lực lượng và đối mặt chi phí khổng lồ để duy trì, hiện đại hóa và đảm bảo nhân lực cho hạm đội. Nhiều nhà máy đóng tàu Mỹ bị chậm tiến độ, chi phí đội lên, thậm chí cơ sở hạ tầng đã lỗi thời, không đủ không gian để hoàn thành dự án.

Nick Childs, chuyên gia của IISS, cho biết năng lực đóng tàu của Trung Quốc hiện “cao gấp khoảng 200 lần so với Mỹ”. Cơ quan Kiểm toán Chính phủ Mỹ (GAO) cũng cảnh báo rằng hải quân không đủ nhân sự đáp ứng nhu cầu vận hành.


Thách thức chiến lược của Mỹ


Washington đã nhiều lần gọi Trung Quốc là “thách thức mang tính định hình” và đang chuyển trọng tâm chiến lược từ châu Âu sang Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hồi tháng 2 khẳng định: “Mỹ ưu tiên ngăn chặn chiến tranh với Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Cùng nhau, chúng ta có thể thiết lập sự phân công hợp lý để tối đa hóa lợi thế ở châu Âu và Thái Bình Dương”.

Trong khi đó, châu Âu đang gấp rút tăng cường năng lực phòng thủ trước việc Nga đầu tư ồ ạt cho quân sự, cũng như lo ngại Mỹ có thể giảm hiện diện trên lục địa này.

Đầu tuần này, Trung Quốc đã tổ chức duyệt binh quy mô lớn tại Bắc Kinh, giới thiệu nhiều vũ khí mới từ công nghệ dưới nước đến laser cho tàu chiến. Buổi phô diễn sức mạnh quân sự diễn ra với sự tham dự của nhiều nguyên thủ, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un — khẳng định liên minh quân sự – chính trị ngày càng chặt chẽ giữa Bắc Kinh, Moscow và Bình Nhưỡng.