Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ: 300 ng HQ bị bắt ở nhà máy Hyundai
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 61153
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Mỹ: 300 ng HQ bị bắt ở nhà máy Hyundai

    by music123 » Thứ 7 Tháng 9 13, 2025 7:29 pm

    TT Mỹ lên tiếng vụ 300 công dân Hàn Quốc bị bắt ở nhà máy Hyundai


    Thứ hai, 8/9/2025

    Tổng thống Donald Trump kêu gọi các công ty nước ngoài tuyển dụng và đào tạo người lao động Mỹ, sau cuộc đột kích của cơ quan di trú Mỹ vào nhà máy Hyundai khiến hàng trăm người Hàn Quốc bị bắt giữ.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)


    “Sau chiến dịch thực thi di trú tại nhà máy pin Hyundai ở Georgia, tôi kêu gọi tất cả các công ty nước ngoài đang đầu tư vào Mỹ hãy tôn trọng Luật Di trú của chúng tôi”, ông Trump viết trên Truth Social.

    "Khoản đầu tư của các bạn được hoan nghênh, và chúng tôi khuyến khích các bạn đưa hợp pháp những người thông minh, có kỹ thuật cao, đến để sản xuất ra những sản phẩm đẳng cấp thế giới. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện nhanh chóng và hợp pháp để các bạn làm điều đó. Đổi lại, chúng tôi yêu cầu các bạn tuyển dụng và đào tạo công nhân Mỹ”.

    Tổng thống Mỹ Trump cho biết, ông sẽ xem xét những gì đã xảy ra, nhưng khẳng định vụ việc không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của ông với Hàn Quốc. Ông cũng sẽ cân nhắc khả năng một số chuyên gia nước ngoài được phép đến Mỹ để giúp đào tạo công nhân Mỹ.

    Bài viết được Tổng thống Trump đăng tải sau khi cơ quan di trú Mỹ thực hiện lệnh khám xét tại một công trường xây dựng nhà máy sản xuất pin xe điện do Công ty HL-GA Battery, liên doanh giữa Hyundai Motor và LG Energy Solution, vận hành. Họ mô tả cuộc đột kích là một phần của quá trình điều tra hình sự về các hành vi tuyển dụng bất hợp pháp.

    Tổng cộng khoảng 475 người đã bị bắt, trong đó có hơn 300 công dân Hàn Quốc. Bộ An ninh Nội địa Mỹ xác nhận, các công nhân bị bắt là những người bị cấm làm việc tại Mỹ sau khi vượt biên trái phép hoặc ở lại quá hạn thị thực. “Ông trùm” phụ trách vấn đề biên giới của Nhà Trắng Tom Homan tuyên bố, cơ quan di trú nước này sẽ mở rộng các cuộc đột kích nhập cư vào nơi làm việc.

    ngày 7/9 cho biết đã hoàn thành các cuộc đàm phán để trả tự do cho những người Hàn Quốc bị bắt giữ, và quá trình đưa họ về nước đang được tiến hành.

    Một máy bay sẽ được điều động để đưa các công dân Hàn Quốc về nước ngay khi quá trình xử lý thủ tục của Seoul và Washington hoàn tất.

    Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Washington Cho Ki-joong cho biết, các công nhân có thể sẽ lên máy bay vào ngày 10/9.

    Mối quan hệ giữa Washington và Seoul, một đồng minh và nhà đầu tư quan trọng của Mỹ, vẫn còn căng thẳng khi hai bên đang tìm cách thống nhất các chi tiết cuối cùng của thỏa thuận thương mại được công bố vào tháng 7.

    Thỏa thuận thương mại bao gồm một quỹ trị giá 350 tỷ đô la để giúp các công ty Hàn Quốc thâm nhập thị trường Mỹ, trong khi Hyundai cho biết công ty này đang tăng khoản đầu tư vào Mỹ lên 26 tỷ đô la, bao gồm một cơ sở robot tại Mỹ.

    Reuters đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ đến thăm Hàn Quốc vào tháng 10 để tham dự sự kiện Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC).
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 61153
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Mỹ: 300 ng HQ bị bắt ở nhà máy Hyundai

    by music123 » Thứ 7 Tháng 9 13, 2025 7:33 pm

    Mỹ trả tự do cho hàng trăm công nhân Hàn Quốc bị bắt giữ tuần trước

    Thứ năm, 11/9/2025

    Hàng trăm công nhân Hàn Quốc bị bắt giữ trong chiến dịch truy quét nhập cư tại Mỹ hồi tuần trước đã được trả tự do ngày 11/9, khép lại nỗ lực ngoại giao kéo dài một tuần của Chính phủ Hàn Quốc nhằm đưa các công dân về nước.


    Hình ảnh

    Video do Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ cung cấp cho thấy các nhân viên nhà máy sản xuất Hyundai đang bị lực lượng an ninh kiểm tra ngày 4/9. Ảnh: Yonhap.


    Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Chính phủ Hàn Quốc cho biết 316 công dân Hàn Quốc đã rời khỏi trung tâm giam giữ ở Folkston thuộc bang Georgia, một tuần sau khi họ bị bắt giữ ngày 4/9 trong cuộc đột kích công trường xây dựng nhà máy pin xe điện (EV) của liên doanh giữa tập đoàn Hyundai Motor và LG Energy Solution tại quận Bryan.

    Đây là kết quả chuyến làm việc của Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun tại Mỹ trong tuần qua, trong đó có cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Marco Rubio tại Nhà Trắng ngày 10/9 theo giờ địa phương. Phía Hàn Quốc yêu cầu được hồi hương nhanh chóng tất cả các công dân bị bắt giữ, phía Mỹ không gây khó khăn cho những người này trong những lần nhập cảnh tiếp theo và xem xét đưa ra loại hình thị thực mới cho lao động Hàn Quốc.

    Theo thông báo trước đó của Mỹ, tổng cộng 475 người, trong đó có 316 người Hàn Quốc, đã bị bắt tại công trường xây dựng nhà máy pin xe điện trong chiến dịch truy quét nhập cư bất hợp pháp tại Mỹ. Cơ quan Di trú và Hải quan (ICE) của Mỹ cho biết hầu hết những lao động Hàn Quốc bị bắt giữ đều có thị thực du lịch tạm thời hoặc nhập cảnh theo chương trình miễn thị thực.

    Vụ bắt giữ đã làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ của hai nước đồng minh, nhất là sau những vấn đề liên quan thuế quan của Mỹ và thỏa thuận khung thương mại mà hai bên đạt được cuối tháng 7 vừa qua.

    Trong phát biểu nhân 100 ngày cầm quyền đầu tiên, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cũng cho rằng các doanh nghiệp của Hàn Quốc sẽ ngần ngại đầu tư trực tiếp vào Mỹ sau sự việc trên. Về các giải pháp trong tương lai, ông cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang đàm phán để yêu cầu Mỹ cấp thị thực cho nhà đầu tư một cách bình thường, hoặc đảm bảo hạn ngạch hay tạo ra một loại thị thực mới.

    Nhà lãnh đạo Hàn Quốc bày tỏ hy vọng các vấn đề trên sẽ được giải quyết, vì thực tế phía Mỹ cũng có nhu cầu về đầu tư nước ngoài. Theo thỏa thuận khung thương mại giữa hai bên, Hàn Quốc cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 61153
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Mỹ: 300 ng HQ bị bắt ở nhà máy Hyundai

    by music123 » Thứ 7 Tháng 9 13, 2025 7:38 pm

    Công nhân Hàn Quốc bàng hoàng kể lại cuộc truy quét nhập cư Mỹ

    Phương Linh Thứ bảy, 13/9/2025

    Những lao động Hàn Quốc vừa trở về quê nhà hôm 12/9 sau một tuần bị giam giữ bởi cơ quan nhập cư Mỹ đã mô tả cảm giác kinh hoàng trong cuộc truy quét, đồng thời bày tỏ sự nhẹ nhõm khi được đoàn tụ với gia đình.

    Hình ảnh

    Các nhà hoạt động giơ cao biểu ngữ với dòng chữ “Không ai là người nhập cư bất hợp pháp!”, hô vang khẩu hiệu trong cuộc họp báo phản đối cuộc truy quét di trú quy mô lớn tại công trường dự án pin xe hơi của Hyundai Motor và LG Energy Solution ở bang Georgia (Mỹ) tuần trước, trước Đại sứ quán Mỹ tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 9/9. Ảnh: Reuters.


    Chiều 12/9, chuyến bay thuê bao KE9036 của Korean Air chở nhóm công nhân đáp xuống sân bay Incheon, khép lại quãng thời gian đầy ám ảnh kể từ khi họ bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đột kích tại công trường xây dựng nhà máy pin của Hyundai Motor và LG Energy Solution hôm 4/9.

    Theo thông báo trước đó của Mỹ, tổng cộng 475 người, trong đó có 316 người Hàn Quốc, đã bị bắt tại công trường xây dựng nhà máy pin xe điện trong chiến dịch truy quét nhập cư bất hợp pháp tại Mỹ. Đây được coi là chiến dịch đơn lẻ lớn nhất lịch sử của Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

    Cơ quan Di trú và Hải quan (ICE) của Mỹ cho biết phần lớn lao động Hàn Quốc bị tạm giữ chỉ sở hữu thị thực du lịch ngắn hạn hoặc nhập cảnh bằng chương trình miễn thị thực.

    Từ hoang mang tới nhẹ nhõm

    “Mọi chuyện diễn ra y như một chiến dịch quân sự”, một công nhân kể lại về cuộc đột kích ngày 4/9 tại nhà máy sản xuất pin ôtô do Hyundai Motor và LG Energy Solution liên doanh. Chỉ trong chưa đầy 10 phút, lực lượng chức năng đã bao vây toàn bộ khuôn viên nhà máy.

    Một công nhân khác cho biết giới chức Mỹ điều động cả trực thăng và xe bọc thép, sau đó tách công nhân theo loại thị thực. Những người sử dụng chương trình miễn thị thực ESTA hoặc thị thực doanh nhân B-1 đã bị bắt giữ. Nhiều người bị tịch thu điện thoại, không thể liên lạc với gia đình cho đến tận khi được thả.

    “Đó là quãng thời gian tồi tệ nhất trong đời”, một lao động nói với Reuters.

    Sự lo lắng càng gia tăng khi việc đàm phán ngoại giao kéo dài, khiến ngày trở về bị trì hoãn. “Tôi không biết lúc nào mới được rời khỏi đó, đó mới là phần khó chịu nhất”, một công nhân khác chia sẻ.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh


    Những lao động Hàn Quốc bị giam giữ trong cuộc truy quét di trú quy mô lớn tại công trường dự án pin xe hơi của Hyundai Motor và LG Energy Solution ở bang Georgia (Mỹ) tuần trước, xuất hiện tại nhà ga sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc, ngày 12/9. Ảnh: Reuters.


    Trong số những người trở về, có cả một phụ nữ mang thai. Trên chuyến bay trở về, cô được sắp xếp ghế hạng nhất để đảm bảo sức khỏe. Khoảnh khắc đoàn công nhân bước ra tại ga quốc tế Incheon, nhiều người thân òa khóc, chạy đến ôm chầm lấy người nhà.

    “Tôi thực sự nhẹ nhõm lúc này. Suốt một tuần qua, tôi lo lắng đến mất ngủ”, Hwang In Song, anh trai một kỹ sư bị bắt, nghẹn ngào chia sẻ.

    Sự nghiệp dang dở và tương lai bất định


    Bà Kim, vợ một kỹ sư làm việc theo hợp đồng phụ, cho biết chồng mình bị bắt ngay ngày đầu tiên tới nhà máy. Bà từng tin rằng thị thực B-1 cho phép ông làm việc với vai trò giám sát.

    “Giờ tôi sợ rằng anh ấy sẽ rất khó xin lại visa Mỹ để đi công tác. Tôi lo sự việc này sẽ hủy hoại cả sự nghiệp của chồng”, bà nói.

    Trước đó, quan chức Hàn Quốc tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khuyến khích những lao động Hàn Quốc vừa được thả ở lại Mỹ để đào tạo công nhân Mỹ. Nhưng nhiều người cho biết sau cú sốc này, họ không còn ý định quay lại.

    “Tôi không nghĩ có người muốn ở lại... Sau những gì đã trải qua, tôi không chắc mình sẽ quay trở lại Mỹ”, Jang Young Seon, một lao động cầm thị thực B-1, khẳng định.

    Sau khi xuất hiện hình ảnh các lao động bị còng tay, chân lan truyền trên mạng xã hội, chính phủ Hàn Quốc lập tức cử đoàn công tác cấp cao, gồm Thứ trưởng Ngoại giao Park Yun Joo và Bộ trưởng Ngoại giao Cho Hyun, sang Mỹ đàm phán.

    Kết quả, các công nhân được thả với hình thức “tự nguyện xuất cảnh” và không bị truy tố. Trong số đó, 316 người chọn hồi hương, 1 người ở lại Mỹ, cùng 14 lao động quốc tịch khác (Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia) cũng lên máy bay về nước.

    Hình ảnh

    Máy bay thuê bao chở các lao động Hàn Quốc bị giam giữ trong cuộc truy quét di trú quy mô lớn tại công trường dự án pin xe hơi của Hyundai Motor và LG Energy Solution ở bang Georgia (Mỹ) tuần trước, hạ cánh tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc, ngày 12/9. Ảnh: Reuters.

    Chính phủ Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục làm việc với Washington để ngăn chặn tái diễn sự việc, đồng thời tính đến giải pháp lâu dài, bao gồm khả năng thiết lập loại thị thực mới dành cho lao động dự án.

    Chánh văn phòng Tổng thống, ông Kang Hoon Sik, nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tích cực thúc đẩy cải thiện hệ thống visa Mỹ, dựa trên cả đề xuất trước đây của Tổng thống Donald Trump về việc tạo loại thị thực riêng”.

    Các doanh nghiệp cho biết sẽ tổ chức khám sức khỏe và hỗ trợ tâm lý cho công nhân trước khi họ quay lại làm việc, dự kiến sau khoảng một tháng.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 44 khách