Cuộc đời "Danh ca vọng cổ" sắp từ Mỹ về nước
Đã gửi: Thứ 6 Tháng 10 03, 2025 5:07 pm
Cuộc đời "Danh ca vọng cổ" 87 tuổi sắp từ Mỹ về nước, muốn ở nhà đệ tử của trùm Điền Quân
Tùng Ninh | 04/10/2025
Dù đã 87 tuổi nhưng Minh Cảnh vẫn minh mẫn, nói chuyện dõng dạc, giọng vẫn trẻ trung, không hề có dấu hiệu tuổi già.

Vừa qua, tại cuộc trò chuyện với nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền - một nữ đệ tử đạo diễn Khương Dừa (ông trùm thứ hai của Điền Quân) đã tiết lộ nghệ sĩ Minh Cảnh cuối năm nay sẽ từ Mỹ về nước tham gia liveshow nghệ sĩ Ngân Tuấn và gọi điện hỏi ở nhờ căn chung cư của cô nhưng cô đã bán mất. Thông tin này khiến nhiều người tò mò, nghệ sĩ Minh Cảnh là ai?
Từ cậu bé nhặt ve chai tới "Hoàng đế vọng cổ"
Nghệ sĩ Minh Cảnh được biết đến là một trong những danh ca lừng lẫy cải lương và vọng cổ gạo cội. Ông được mệnh danh là "Hoàng đế Vọng cổ" của sân khấu miền Nam Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của ông là một hành trình đầy thăng trầm, từ cậu bé nhặt ve chai trở thành một tượng đài nghệ thuật.

Minh Cảnh thời trẻ
Minh Cảnh tên thật là Nguyễn Văn Cảnh, sinh ngày 8 tháng 1 năm 1937 tại Sài Gòn. Ông lớn lên trong một gia đình lao động nghèo ở khu Chợ Lớn.
Tuổi thơ của ông vô cùng chật vật, phải đi lượm ve chai kiếm sống từ năm 11 tuổi để đỡ đần gia đình đông con. Dù cuộc sống khó khăn, niềm đam mê ca hát cải lương đã sớm nảy nở trong ông.
Năm 1959, bước ngoặt đến khi Minh Cảnh may mắn được thầy Hai Sĩ chỉ dạy ca vọng cổ. Sau đó, ông được nghệ sĩ vĩ cầm Văn Được hướng dẫn ca tài tử ở Đài Phát Thanh.
Năm 1960, nhờ sự giới thiệu của nghệ sĩ Văn Được và nhạc sĩ đàn cò Ngọc Sáu, Minh Cảnh gia nhập đoàn cải lương Kim Chung và nhanh chóng trở thành một hiện tượng.
Ông sở hữu một chất giọng đặc biệt, khỏe khoắn, truyền cảm và một làn hơi dài độc đáo, được giới chuyên môn đánh giá cao và khán giả ưu ái gọi bằng những mỹ từ như "Thần đồng," "Giọng ca đợt sóng mới" và đặc biệt là "Hoàng đế Vọng cổ". Ông cũng là người đặt nền móng cho việc hát vọng cổ hơi dài với câu vọng cổ 53 chữ trong bản Quán gấm đầu làng.
Thành công của Minh Cảnh gắn liền với hàng loạt bài ca cổ và trích đoạn cải lương nổi tiếng, ghi đậm dấu ấn trong lòng công chúng như Võ Đông Sơ, Lương Sơn Bá, Sầu Vương Ý Nhạc, Mưa trên phố Huế, Quán gấm đầu làng.

Lệ Thủy và Minh Cảnh
Các tuồng cải lương thành công của ông là Trinh nữ lầu xanh, Bích Vân cung kỳ án, Máu nhuộm sân chùa, Mùa Thu trên Bạch Mã Sơn, Bao công tra án Quách Hòe, Tấm lòng của biển.
Bên cạnh tài năng ca hát, Minh Cảnh còn là một trong số ít nghệ sĩ cải lương giỏi võ nghệ thực thụ. Ông đã vận dụng những đường võ công phu vào các vai diễn, giúp nhân vật trở nên sinh động và lôi cuốn hơn trên sân khấu.
Ông cũng có duyên kết hợp với nhiều nghệ sĩ tài danh cùng thời, trong đó có "Nữ hoàng sân khấu" Thanh Nga, NSND Lệ Thủy. Trong đó, cặp đôi Minh Cảnh – Lệ Thủy nức tiếng một thời.
Nghệ sĩ Minh Cảnh cũng được nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền mang ơn vì đã tạo điều kiện cho cô trong những năm đầu sự nghiệp.
87 tuổi vẫn khỏe mạnh, minh mẫn
Vào những năm thập niên 1990, Minh Cảnh gặp biến cố về sức khỏe (sau một tai nạn) khiến ông dần lui về hậu trường. Năm 2005, ông sang Mỹ định cư cùng gia đình.

Dù ở tuổi xế chiều và sống xa quê hương, nghệ sĩ Minh Cảnh vẫn luôn đau đáu với nghề. Ông thỉnh thoảng về nước tham gia các chương trình nghệ thuật như Bao Công tra án Quách Hòe và Tằm tơ nhả ngọc vào năm 2023, vẫn giữ được phong độ và giọng ca đầy nội lực, khiến khán giả vô cùng xúc động và trân quý.
Cho đến nay, ông vẫn được xem là một tượng đài vững chắc khó có thể thay thế trong lòng người hâm mộ sân khấu cải lương.
Hiện tại, nghệ sĩ Minh Cảnh đã ở tuổi 87 nhưng vẫn khỏe mạnh, đi lại bình thường. Ông thường xuyên đi khám sức khỏe. Trong lần đi khám bác sĩ gần nhất tại Mỹ, bác sĩ khẳng định sức khỏe nam nghệ sĩ rất tốt, không hề có bệnh gì nghiêm trọng.

Nam danh ca cũng từng chia sẻ về tình hình hiện tại của mình: "Sức khỏe của tôi ổn, ăn uống được. Một bữa cơm ngày xưa tôi ăn ba chén cơm, giờ ăn ít hơn một chút. Một ngày tôi ăn ba bữa. Sáng ra tôi cũng ăn sáng, cà phê, rồi ăn trưa, ăn tối.
Tôi cũng đang mong về Việt Nam để gặp bạn bè đồng nghiệp, khán giả. Tôi ở Mỹ nhưng vẫn chân thành biết ơn khán giả Việt Nam".
Tùng Ninh | 04/10/2025
Dù đã 87 tuổi nhưng Minh Cảnh vẫn minh mẫn, nói chuyện dõng dạc, giọng vẫn trẻ trung, không hề có dấu hiệu tuổi già.

Vừa qua, tại cuộc trò chuyện với nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền - một nữ đệ tử đạo diễn Khương Dừa (ông trùm thứ hai của Điền Quân) đã tiết lộ nghệ sĩ Minh Cảnh cuối năm nay sẽ từ Mỹ về nước tham gia liveshow nghệ sĩ Ngân Tuấn và gọi điện hỏi ở nhờ căn chung cư của cô nhưng cô đã bán mất. Thông tin này khiến nhiều người tò mò, nghệ sĩ Minh Cảnh là ai?
Từ cậu bé nhặt ve chai tới "Hoàng đế vọng cổ"
Nghệ sĩ Minh Cảnh được biết đến là một trong những danh ca lừng lẫy cải lương và vọng cổ gạo cội. Ông được mệnh danh là "Hoàng đế Vọng cổ" của sân khấu miền Nam Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của ông là một hành trình đầy thăng trầm, từ cậu bé nhặt ve chai trở thành một tượng đài nghệ thuật.

Minh Cảnh thời trẻ
Minh Cảnh tên thật là Nguyễn Văn Cảnh, sinh ngày 8 tháng 1 năm 1937 tại Sài Gòn. Ông lớn lên trong một gia đình lao động nghèo ở khu Chợ Lớn.
Tuổi thơ của ông vô cùng chật vật, phải đi lượm ve chai kiếm sống từ năm 11 tuổi để đỡ đần gia đình đông con. Dù cuộc sống khó khăn, niềm đam mê ca hát cải lương đã sớm nảy nở trong ông.
Năm 1959, bước ngoặt đến khi Minh Cảnh may mắn được thầy Hai Sĩ chỉ dạy ca vọng cổ. Sau đó, ông được nghệ sĩ vĩ cầm Văn Được hướng dẫn ca tài tử ở Đài Phát Thanh.
Năm 1960, nhờ sự giới thiệu của nghệ sĩ Văn Được và nhạc sĩ đàn cò Ngọc Sáu, Minh Cảnh gia nhập đoàn cải lương Kim Chung và nhanh chóng trở thành một hiện tượng.
Ông sở hữu một chất giọng đặc biệt, khỏe khoắn, truyền cảm và một làn hơi dài độc đáo, được giới chuyên môn đánh giá cao và khán giả ưu ái gọi bằng những mỹ từ như "Thần đồng," "Giọng ca đợt sóng mới" và đặc biệt là "Hoàng đế Vọng cổ". Ông cũng là người đặt nền móng cho việc hát vọng cổ hơi dài với câu vọng cổ 53 chữ trong bản Quán gấm đầu làng.
Thành công của Minh Cảnh gắn liền với hàng loạt bài ca cổ và trích đoạn cải lương nổi tiếng, ghi đậm dấu ấn trong lòng công chúng như Võ Đông Sơ, Lương Sơn Bá, Sầu Vương Ý Nhạc, Mưa trên phố Huế, Quán gấm đầu làng.

Lệ Thủy và Minh Cảnh
Các tuồng cải lương thành công của ông là Trinh nữ lầu xanh, Bích Vân cung kỳ án, Máu nhuộm sân chùa, Mùa Thu trên Bạch Mã Sơn, Bao công tra án Quách Hòe, Tấm lòng của biển.
Bên cạnh tài năng ca hát, Minh Cảnh còn là một trong số ít nghệ sĩ cải lương giỏi võ nghệ thực thụ. Ông đã vận dụng những đường võ công phu vào các vai diễn, giúp nhân vật trở nên sinh động và lôi cuốn hơn trên sân khấu.
Ông cũng có duyên kết hợp với nhiều nghệ sĩ tài danh cùng thời, trong đó có "Nữ hoàng sân khấu" Thanh Nga, NSND Lệ Thủy. Trong đó, cặp đôi Minh Cảnh – Lệ Thủy nức tiếng một thời.
Nghệ sĩ Minh Cảnh cũng được nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền mang ơn vì đã tạo điều kiện cho cô trong những năm đầu sự nghiệp.
87 tuổi vẫn khỏe mạnh, minh mẫn
Vào những năm thập niên 1990, Minh Cảnh gặp biến cố về sức khỏe (sau một tai nạn) khiến ông dần lui về hậu trường. Năm 2005, ông sang Mỹ định cư cùng gia đình.

Dù ở tuổi xế chiều và sống xa quê hương, nghệ sĩ Minh Cảnh vẫn luôn đau đáu với nghề. Ông thỉnh thoảng về nước tham gia các chương trình nghệ thuật như Bao Công tra án Quách Hòe và Tằm tơ nhả ngọc vào năm 2023, vẫn giữ được phong độ và giọng ca đầy nội lực, khiến khán giả vô cùng xúc động và trân quý.
Cho đến nay, ông vẫn được xem là một tượng đài vững chắc khó có thể thay thế trong lòng người hâm mộ sân khấu cải lương.
Hiện tại, nghệ sĩ Minh Cảnh đã ở tuổi 87 nhưng vẫn khỏe mạnh, đi lại bình thường. Ông thường xuyên đi khám sức khỏe. Trong lần đi khám bác sĩ gần nhất tại Mỹ, bác sĩ khẳng định sức khỏe nam nghệ sĩ rất tốt, không hề có bệnh gì nghiêm trọng.

Nam danh ca cũng từng chia sẻ về tình hình hiện tại của mình: "Sức khỏe của tôi ổn, ăn uống được. Một bữa cơm ngày xưa tôi ăn ba chén cơm, giờ ăn ít hơn một chút. Một ngày tôi ăn ba bữa. Sáng ra tôi cũng ăn sáng, cà phê, rồi ăn trưa, ăn tối.
Tôi cũng đang mong về Việt Nam để gặp bạn bè đồng nghiệp, khán giả. Tôi ở Mỹ nhưng vẫn chân thành biết ơn khán giả Việt Nam".