Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

Ngân 98 bị bắt "sx, buôn bán hàng giả"

Đã gửi: Thứ 2 Tháng 10 13, 2025 4:17 pm
by music123
Bắt giam Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm


Thứ hai, 13/10/2025

Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98), điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop, bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.



Ngày 13/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”), điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop, về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu (Zo bà T.T.T - mẹ ruột Ngân đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do M.T.V đứng tên). Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.


Hình ảnh


Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) bị bắt tạm giam.


Từ năm 2021, Võ Thị Ngọc Ngân bắt đầu hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm “bảo vệ sức khỏe giảm cân” như Super Detox X3, X7, X1000… Trên giấy tờ, đây đều là các sản phẩm được cấp phép lưu hành. Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác mang tên “viên rau củ Collagen”.

Qua điều tra, “viên rau củ Collagen” này không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm, nhưng Ngân vẫn cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 - X7 - X1000, rồi quảng cáo có công dụng tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm với các sản phẩm chính. Trên bao bì, Ngân cho ghi chú “hàng tặng kèm, không bán” để đối phó với cơ quan quản lý, nhưng thực tế lại bán trọn bộ cho khách hàng như một liệu trình hoàn chỉnh, khuyến khích sử dụng song song để “đạt hiệu quả giảm cân nhanh hơn”.

Các sản phẩm được vận chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho hàng của ZuBu shop tại TP.HCM, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của Công ty Zubu. Khách hàng được tư vấn mua theo “liệu trình giảm cân” 4-15kg, mỗi bộ sản phẩm gồm một hộp X3/X7/X1000 và một gói Collagen tương ứng, với giá bán từ 870.000 đến 1.100.000 đồng.

Hình ảnh

Võ Thị Ngọc Ngân cùng tang vật.


Toàn bộ tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng của người thân, nhân viên để che giấu dòng tiền, trước khi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân. Theo dữ liệu do các đơn vị giao hàng cung cấp, chỉ tính trong giai đoạn 2023-2024, doanh thu từ hoạt động này lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan chức năng đã tiến hành giám định tại Phân viện khoa học Hình sự - Bộ Công an, qua đó xác định các sản phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả, trong đó một số mẫu (sản phẩm viên colagen) có chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein. Đây là những hoạt chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm do có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân không thành khẩn, khai nhận quanh co, đổ lỗi cho các cá nhân khác nhằm trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, các chứng cứ về dòng tiền, dữ liệu giao hàng, hợp đồng sản xuất và lời khai của nhân viên đều khẳng định Ngân là người chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất - kinh doanh hàng giả.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an TP.HCM kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm triệt để tất cả các hành vi xâm hại sức khỏe người tiêu dùng. Mỗi người dân cần chủ động bảo vệ bản thân, lựa chọn tiêu dùng thông minh, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn, vì sức khỏe cộng đồng.

Re: Ngân 98 bị bắt "Sản xuất, buôn bán hàng giả"

Đã gửi: Thứ 2 Tháng 10 13, 2025 4:19 pm
by music123
Tai tiếng của Ngân 98

An Nhi Thứ hai, 13/10/2025

DJ Ngân 98 bị bắt để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Trước đó, cô vướng nhiều ồn ào, tai tiếng.



Theo Báo Công an TP.HCM, ngày 13/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) - điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop - về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu (Zo bà T.T.T - mẹ ruột Ngân đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do M.T.V đứng tên). Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

Trước khi vướng lao lý, DJ Ngân 98 nhiều lần bị chỉ trích vì tai tiếng, ồn ào. Vào tháng 5, ồn ào về sản phẩm giảm cân của Ngân 98 nổ ra. Một khách hàng tên H. mang sản phẩm giảm cân được cho là của Ngân 98 đi kiểm định. Kết quả người này nhận được là sản phẩm có chứa chất cấm, gây chán ăn. Sau đó, H. đăng video tố cáo Ngân 98. DJ cho rằng bản thân đã bị vu khống, bôi nhọ và H. không có bằng chứng nào cho thấy cô mua thuốc giảm cân của vợ Lương Bằng Quang. Sau đó, Ngân 98 tìm gặp trực tiếp H. và N. tại Cần Thơ để đối chất.


Hình ảnh

Ngân 98 nhiều lần vướng ồn ào.


Đến 21/5, đại diện Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết sẽ kiểm tra các sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo và kinh doanh, sau khi xuất hiện nhiều tranh cãi trên mạng xã hội về nghi vấn sản phẩm chứa chất cấm. Một số sản phẩm liên quan đến DJ Ngân 98 là ba loại thực phẩm bổ sung gồm: Super Detox X3, X7 Plus và X1000, được rao bán trên các sàn thương mại điện tử với giá từ vài trăm nghìn đến gần một triệu đồng mỗi hộp.

Theo nội dung quảng cáo, các sản phẩm này được giới thiệu có thể “thách thức mọi cơ địa”, giúp giảm cân trong 15 ngày mà không cần ăn kiêng hay tập thể dục.

Năm 2020, cô bị cấm diễn trong vòng 4 tháng vì hành vi ăn mặc phản cảm khi đi diễn ở quán bar tại Hà Nội. DJ cũng chịu mức xử phạt hành chính 40 triệu đồng. Tháng 6 cùng năm, cô bị Yaya Trương Nhi đâm đơn kiện lên Tòa án nhân dân quận 8, TP.HCM vì phát ngôn sai sự thật, vu khống.

Ngân 98 luôn gắn với hình ảnh nóng bỏng và nhiều phát ngôn gây sốc. Phong cách ăn mặc của DJ nhiều lần bị chê phản cảm. Song Ngân 98 được cho là không thay đổi.

Re: Ngân 98 bị bắt "Sản xuất, buôn bán hàng giả"

Đã gửi: Thứ 2 Tháng 10 13, 2025 4:21 pm
by music123
Lương Bằng Quang - chồng Ngân 98 là ai

Minh Hạo Thứ hai, 13/10/2025

Những năm gần đây, Lương Bằng Quang không ra sản phẩm mới mà tập trung đi diễn cùng vợ là Ngân 98. Hai người vướng không ít ồn ào.



Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự. Ngân 98 khai nhận thành lập - điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop.

Cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã làm việc với Lương Bằng Quang - chồng của Ngân 98. Tại cơ quan chức năng, Ngân 98 khai Hộ kinh doanh ZuBu Shop do chồng cô Lương Bằng Quang phụ trách, còn M.T.V. là người được nhờ đứng tên. Ngân cho biết thêm Lương Bằng Quang nắm rõ hơn về hoạt động của ZuBu Shop.


Hình ảnh

Ngân 98 và Lương Bằng Quang vướng nhiều ồn ào. Ảnh: FBNV.


Hiện tại, cộng đồng mạng tràn vào trang cá nhân của Lương Bằng Quang và để lại nhiều bình luận tiêu cực.

Lương Bằng Quang sinh năm 1982, là ca sĩ, nhạc sĩ. Anh bắt đầu được biết đến vào những năm 2000. Ở tuổi 22, anh là người trẻ nhất nhận giải Nhạc sĩ được yêu thích tại Làn Sóng Xanh 2004 nhờ ca khúc Đôi chân thiên thần (do Lam Trường thể hiện). Lương Bằng Quang có nhiều khúc nổi tiếng do anh tự trình bày hoặc hợp tác với ca sĩ khác, chẳng hạn Anh tin mình đã cho nhau kỷ niệm, Đừng làm nỗi đau thêm dài (giải Ca khúc yêu thích Bài hát Việt 2005)... Lời ru rừng xanh (Đan Trường), Hương tháng giêng (Quang Vinh), Với anh em vẫn là cô bé (Hồ Quỳnh Hương)...

Sau này, Lương Bằng Quang ít ra mắt sản phẩm mới, chuyển sang hòa âm phối khí, dạy thanh nhạc và sản xuất MV. Những năm qua, anh chủ yếu nhận show biểu diễn nhỏ lẻ, hoặc làm quản lý cho công việc DJ của vợ.

Trong sự nghiệp, Lương Bằng Quang cũng có nhiều ồn ào. Ví dụ trong gameshow Sao nối ngôi, Lương Bằng Quang bị chỉ trích nặng nề vì trả lời nhạc sĩ Thái Châu một cách thiếu tôn trọng. Sau đó, anh phải công khai xin lỗi trên mạng xã hội.

Khi đưa Ngân 98 đi diễn tại bãi biển Bãi Cháy (Quảng Ninh), Lương Bằng Quang bị một nam MC trẻ (khoảng 20 tuổi) đấm vào bụng với lý do "không tôn trọng". Sự việc gây xôn xao mạng xã hội thời điểm đó.

Sau đó, anh vướng tai tiếng nhiều nhất là chuyện tình cảm với Ngân 98. Lương Bằng Quang từng có một mối tình kéo dài 6 năm, sau đó gặp Ngân 98.

Ngân 98 và Lương Bằng Quang gắn bó từ khoảng 2017. Thời gian đầu, hai người liên tục gây tranh cãi. Ngoài ra, việc Ngân 98 có gu thời trang gợi cảm, thậm chí bị chê phản cảm cũng gây tranh luận.

Hai người này thường xuyên kể chuyện đời tư, thậm chí phát ngôn sốc trong những buổi livestream. Năm 2019, Ngân 98 tố Lương Bằng Quang ngoại tình, đuổi cô khỏi nhà và đổi mật khẩu, thậm chí chặn liên lạc. Sau đó, Lương Bằng Quang cho biết hai người đã chia tay. Vài tháng sau, họ tái hợp.

Cũng trong năm 2019, Lương Bằng Quang gây xôn xao khi công khai phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi ngoại hình. Anh còn bị cho là cùng bạn gái cố tình chiêu trò để gây chú ý, tìm kiếm lại sự nổi tiếng. Năm 2024, họ cho biết đã đăng ký kết hôn, tung loạt bộ ảnh cưới.

Hồi tháng 5, mạng xã hội xuất hiện nhiều tranh cãi về nghi vấn các sản phẩm chứa chất cấm. Một số sản phẩm liên quan đến DJ Ngân 98 là Super Detox X3, X7 Plus và X1000 được rao bán trên các sàn thương mại điện tử với giá từ vài trăm nghìn đến gần một triệu đồng mỗi hộp. Cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra các sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo và kinh doanh.

Re: Ngân 98 bị bắt "sx, buôn bán hàng giả"

Đã gửi: Thứ 2 Tháng 10 13, 2025 4:30 pm
by music123
Ngân 98 rũ bỏ trách nhiệm, khai 'chỉ là gương mặt đại diện'

Thứ hai, 13/10/2025

Tại cơ quan điều tra, Ngân 98 khai chỉ quảng cáo thuê, nói "mẹ là người ký hồ sơ, quá tin nhà sản xuất...", trong khi công an xác định cô điều hành toàn bộ.


Liên quan vụ Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98, 27 tuổi, ngụ Gia Lai) bị bắt, ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục lấy lời khai để làm rõ sai phạm, xử lý vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Ngân 98 liên tục quanh co khi bị hỏi về hoạt động kinh doanh các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe do mình quảng bá.

Hình ảnh

Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) bị bắt giữ cùng nhiều lô sản phẩm giả.


Ngân nói, việc thành lập Công ty TNHH TMDV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop là để thuận tiện trong hoạt động bán hàng. Tuy nhiên, trên giấy tờ, người đứng tên đại diện pháp luật lại là bà Trần Thị Thạnh, mẹ ruột của Ngân.

Ngân cũng khai rằng bản thân "chỉ góp tiền, để người khác làm thủ tục", còn mẹ là người ký hồ sơ vì "tôi đi diễn liên tục, không có thời gian ký giấy tờ".

Khi được hỏi về nguồn gốc và giấy tờ pháp lý của các sản phẩm, Ngân nói toàn bộ hồ sơ công bố, kiểm nghiệm do nhà sản xuất gửi sẵn, mẹ cô chỉ việc ký rồi gửi lại. "Tôi quá tin nhà sản xuất, không nghĩ họ làm sai", Ngân khai.


Hình ảnh

Các sản phẩm của Ngân 98 bán ra thị trường.



Thực tế, những sản phẩm như Super Detox X3, X7, X1000, hay viên rau củ Collagen được bán rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội của Ngân, từ TikTok, Facebook đến website. Trong các video quảng cáo, cô tự tin giới thiệu rằng chỉ cần "uống 2 viên mỗi ngày, không cần tập thể dục hay ăn kiêng" vẫn có thể giảm cân, "đào thải độc tố bằng Collagen".

Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định nhiều sản phẩm trong số này chưa được cấp phép lưu hành, song vẫn được rao bán công khai, thậm chí in mã vạch liên kết trực tiếp đến trang shopngan98.com.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Ngân là người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh, từ khâu lựa chọn sản phẩm, ký hợp đồng gia công đến chiến dịch quảng cáo. Việc để mẹ và nhân viên đứng tên được cho là nhằm "hợp thức hóa" thủ tục pháp lý.

Đáng chú ý, sau khi một nhà máy sản xuất bị phát hiện sử dụng chất cấm, Ngân lập tức chuyển sang ký hợp đồng với một đơn vị khác mang tên Nanotesla, nhưng các doanh nghiệp này được cho là thuộc cùng hệ thống.

Từ năm 2023 đến tháng 7/2024, doanh thu từ hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng của Ngân 98 ước đạt khoảng 120 tỷ đồng. Dù vậy, trong suốt quá trình lấy lời khai, cô vẫn khẳng định chỉ là "gương mặt đại diện", "người quảng cáo sản phẩm", không chịu trách nhiệm chuyên môn.

"Tôi thấy nhà sản xuất làm công bố, kiểm nghiệm đầy đủ nên tin tưởng. Tôi cũng dùng sản phẩm đó suốt mấy năm", Ngân khai.