November 18, 2025
MANHATTAN, New York (NV) – Một trào lưu thẩm mỹ đang lan nhanh trong giới trẻ Mỹ đó là “Baby Botox.” Tức là chích Botox liều thấp, tần suất thấp, với mục tiêu ngăn nếp nhăn hình thành ngay từ những năm đầu tuổi 20. Đối với nhiều người lớn tuổi, điều này có vẻ cực đoan. Nhưng với thế hệ Gen Z, đây được xem như một dạng “phòng ngừa” tương tự như bôi kem chống nắng hàng ngày, theo NPR.
Các văn phòng bác sĩ thẩm mỹ cho biết lượng khách trẻ tăng mạnh. Dữ liệu của Hiệp Hội Bác Sĩ Phẫu Thuật Thẩm Mỹ Hoa Kỳ cho thấy từ 2019 đến 2022, số ca tiêm chất làm giãn cơ thần kinh (Botox, Dysport, Xeomin…) tăng hơn 70% ở mọi nhóm tuổi dưới 70, bao gồm cả những người ở độ tuổi 18–25. Tất nhiên, thủ thuật này chỉ được phép thực hiện cho người từ 18 tuổi trở lên.

(Hình minh hoạ: Antonio Scorza/AFP via Getty Images)
Trên mạng xã hội, hàng loạt video mô tả quá trình tiêm diễn ra ngay tại phòng khám. Khách hàng trẻ mô tả việc “xoá nhẹ chân chim,” “làm mờ nếp 11 giữa mày”, hay “giữ da ổn trước khi có nếp nhăn”.
Luật Sư Stephanie Moore, ở Pittsburgh, bắt đầu tiêm Dysport từ năm 27 tuổi để hạn chế nếp nhăn quanh mắt: “Ba lần một năm, mỗi lần khoảng $460. Tôi thấy mình tự tin hơn rất nhiều,” cô nói.
Y khoa nói gì về xu hướng này?
Botox là tên thương mại của botulinum toxin type A, một chất độc thần kinh được tinh chế và sử dụng ở liều rất nhỏ để làm giãn cơ, giảm nếp nhăn tạm thời. FDA phê duyệt sử dụng thẩm mỹ từ năm 2002, và hàng triệu người đã dùng an toàn.
Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn nhấn mạnh hai nhóm rủi ro:
Nhờn thuốc: Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Paul Durand (Miami) cho biết một số bệnh nhân trẻ phát triển kháng thể chống lại Botox, khiến thuốc giảm tác dụng. Ông cho rằng hệ miễn dịch “mạnh” của người trẻ có thể là yếu tố góp phần.
Teo cơ mặt do tiêm quá mức: Ở liều cao hoặc tiêm sai kỹ thuật, cơ vùng tiêm có thể teo lại. Khi kết hợp với quá trình mất mỡ theo tuổi tác, khuôn mặt có thể trông hốc hác hơn thay vì trẻ hơn.
Bác sĩ cũng cho biết bất kỳ bác sĩ nào, kể cả nha sĩ, đều có thể tiêm Botox mà không cần chứng nhận chuyên khoa. Điều này khiến việc lựa chọn người thực hiện trở thành yếu tố quan trọng nhất.
Vì sao người trẻ lo lắng về lão hoá?
Nhà xã hội học Dana Berkowitz, tác giả Botox Nation, cho rằng đại dịch COVID-19 là chất xúc tác.
Trong những năm cách ly, thế hệ trẻ phải “nhìn chính mình” trên Zoom hàng ngày, rồi tiếp tục nhìn những gương mặt hoàn hảo trên TikTok, Instagram vào buổi tối.
“Tần suất tiếp xúc hình ảnh khuôn mặt cao chưa từng có khiến họ so sánh vô thức,” Berkowitz phân tích.
Ngoài ra, người nổi tiếng và influencer công khai quảng bá các thủ thuật thẩm mỹ, tạo cảm giác rằng chúng là một phần bình thường của việc chăm sóc bản thân.
Và quan trọng hơn là trong xã hội trọng ngoại hình, trẻ lâu đôi khi được xem như một lợi thế cạnh tranh.
Nghiên cứu cho thấy người được coi là hấp dẫn thường có kết quả học tập, nghề nghiệp và thậm chí pháp lý tốt hơn; ngoài ra, phụ nữ cảm thấy áp lực lớn hơn vì “chuẩn mực nữ tính lý tưởng” vẫn gắn với sự trẻ trung.
Lựa chọn cá nhân hay thói quen suốt đời?
Một khi đã bắt đầu, nhiều người khó dừng lại. Berkowitz gọi đó là “tính gây nghiện xã hội” của thẩm mỹ, không phải do thuốc, mà do áp lực duy trì kết quả.
“Bạn chích ở tuổi 20, bạn trở thành khách hàng trọn đời,” cô nói.
Nhưng với nhiều người trẻ, vấn đề lại đơn giản hơn nhiều.
“Chồng tôi có hình xăm đầy người,” Moore nói. “Tôi thấy tốn tiền, nhưng đó là cơ thể anh ấy. Và đây là cơ thể tôi, lựa chọn của tôi.”
Trong một xã hội mà khái niệm “tự chăm sóc” thay đổi liên tục, “Baby Botox” là minh chứng mới nhất cho mối giao thoa giữa y khoa, thẩm mỹ và nhu cầu tâm lý nơi mà những đường ranh giới về tuổi tác đang trở nên mờ dần. (MPL) [kn]
