Mỹ bắt tàu treo cờ Nga ngay trước mũi tàu ngầm Nga: Moscow phản ứng ra sao?
08-01-2026
Mỹ đã bắt giữ hai tàu chở dầu có liên hệ với Venezuela trên Đại Tây Dương vào thứ Tư, ngày 7/1, trong đó có một tàu treo cờ Nga.
Mỹ bắt tàu chở dầu treo cờ Nga
Theo Reuters, sau khi bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro trong một cuộc đột kích quân sự tại Caracas hôm thứ Bảy, ngày 3/1, Mỹ đã tiến hành phong tỏa các tàu thuyền bị trừng phạt đi đến và đi từ quốc gia Nam Mỹ này – một thành viên của OPEC. Nhà Trắng cũng cho biết Washington có kế hoạch dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Venezuela do Tổng thống Donald Trump áp đặt vào năm 2019, trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông.
Cuộc truy đuổi kéo dài nhiều tuần trên khắp Đại Tây Dương đã kết thúc vào sáng thứ Tư, khi Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ cùng lực lượng đặc nhiệm quân đội Mỹ, mang theo lệnh bắt giữ của tòa án, đã bắt giữ một tàu chở dầu thô. Con tàu này trước đây mang tên Bella 1, sau đó hoạt động dưới tên Marinera, từng từ chối bị kiểm tra vào tháng trước trước khi chuyển sang treo cờ Nga, theo lời các quan chức Mỹ.
Chiến dịch bắt giữ được Mỹ tiến hành với sự hỗ trợ của Không quân Hoàng gia Anh và một tàu chiến của Anh. Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết đây là một phần trong “những nỗ lực toàn cầu nhằm trấn áp các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt”.
Đáng chú ý, vụ việc diễn ra trong bối cảnh tàu ngầm và các tàu chiến Nga được cho là đang ở gần đó, làm nhiệm vụ hộ tống tàu Marinera.
“Đó là một tàu chở dầu, giả là tàu của Nga,” Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố. “Về cơ bản, họ đã cố giả vờ là một tàu chở dầu của Nga để né tránh các lệnh trừng phạt.”
Bộ Tư pháp Mỹ và Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã phối hợp với quân đội thực hiện hành động này, theo thông báo của Bộ Chỉ huy Châu Âu của Mỹ.
"Con tàu đã bị bắt giữ ở Bắc Đại Tây Dương theo lệnh của tòa án liên bang Mỹ sau khi bị tàu USCGC Munro theo dõi", thông báo cho biết.
Bộ chỉ huy cho biết hành động chống lại tàu chở dầu này nhằm hỗ trợ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc "nhắm mục tiêu vào các tàu bị trừng phạt đe dọa an ninh và ổn định của Tây bán cầu" . Ngoại trưởng Mỹ Pete Hegseth xác nhận việc bắt giữ tàu có liên quan đến "việc phong tỏa dầu mỏ Venezuela bị trừng phạt và bất hợp pháp".
Trước đó trong ngày, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ cũng đã chặn bắt một tàu chở dầu khác của Venezuela mang tên M Sophia, treo cờ Panama, gần bờ biển đông bắc Nam Mỹ. Theo các quan chức Mỹ, đây là vụ bắt giữ thứ tư trong những tuần gần đây. Hồ sơ của công ty dầu khí quốc doanh Venezuela PDVSA cho thấy con tàu này đang chở đầy dầu.
Bộ Quốc phòng Anh xác nhận
Theo RT, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Anh đã cung cấp "sự hỗ trợ cần thiết" cho quân đội Mỹ trong việc bắt giữ tàu chở dầu Marinera mang cờ Nga.
Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã hỗ trợ Mỹ trong chiến dịch này theo yêu cầu của Washington.
"Lực lượng vũ trang Anh đã thể hiện kỹ năng và tính chuyên nghiệp trong việc hỗ trợ Mỹ chặn bắt thành công tàu Bella 1, nay mang tên Marinera, khi nó đang trên đường đến Nga. Hành động này là một phần trong nỗ lực toàn cầu nhằm trấn áp hành vi vi phạm lệnh trừng phạt", tuyên bố cho biết.
Nga phản ứng
Bộ Giao thông Vận tải Nga xác nhận tàu chở dầu Marinera đã bị quân đội Mỹ bắt giữ. Trước đó cùng ngày, Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ thông báo đã tịch thu con tàu, trước đây mang tên Bella 1, với cáo buộc “vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ”.
Theo Bộ Giao thông Vận tải Nga, ngày 24/12/2025, tàu Marinera đã được cấp giấy phép tạm thời treo cờ Nga theo luật pháp Nga và luật pháp quốc tế, đồng thời khẳng định hành động của Mỹ đã vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, vốn bảo đảm quyền tự do hàng hải trên vùng biển quốc tế.
Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố họ đang “theo dõi sát sao” tình hình liên quan đến tàu chở dầu, lưu ý rằng có công dân Nga trong số thủy thủ đoàn. Moscow kêu gọi Mỹ bảo đảm “đối xử nhân đạo và có phẩm giá” với các thủy thủ bị bắt giữ, đồng thời cho phép họ “được trở về nhà sớm nhất có thể”.
Con tàu này lần đầu tiên bị Mỹ nhắm tới vào cuối năm ngoái, khi nó bị cho là tìm cách tiếp cận Venezuela. Khi đó, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ đã cố gắng lên tàu nhưng bị thủy thủ đoàn từ chối, buộc con tàu phải quay đầu ra Đại Tây Dương. Trong quá trình truy đuổi sau đó, tàu đã đổi tên và chuyển sang treo cờ Nga.
Theo An An
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
Mỹ bắt tàu chở dầu treo cờ Nga sau hơn 2 tuần truy đuổi
Trí Đỗ
07/01/2026
Mỹ ngày 7.1 đã bắt giữ một tàu chở dầu treo cờ Nga sau hơn 2 tuần truy đuổi trên Đại Tây Dương, trong khuôn khổ chiến dịch gây sức ép lên xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela.
Theo Reuters, đây dường như là lần hiếm hoi trong thời gian gần đây quân đội Mỹ bắt giữ một tàu mang cờ Nga. Con tàu mang tên Marinera, trước đây là Bella-1, bị cáo buộc đã vượt qua vòng phong tỏa hàng hải của Mỹ tại khu vực Caribbean và chống lại nỗ lực lên tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ. Sau đó, tàu được đổi tên và đăng ký lại dưới cờ Nga.
E
Mỹ bắt tàu chở dầu liên quan Venezuela sau nhiều tuần truy đuổi
Trong một bài đăng trên nền tảng X, Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tịch thu con tàu vì vi phạm các lệnh trừng phạt của Washington. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nhấn mạnh: "Việc phong tỏa nguồn dầu mỏ bị cấm vận và bất hợp pháp của Venezuela vẫn hoàn toàn có hiệu lực, ở bất cứ đâu trên thế giới".
Reuters dẫn lời 2 quan chức Mỹ giấu tên cho hay chiến dịch bắt giữ diễn ra gần Iceland, với sự tham gia của quân đội Mỹ và lực lượng bảo vệ bờ biển.
Các quan chức cho biết các tàu quân sự Nga bao gồm một tàu ngầm có mặt gần khu vực tàu dầu trên. Chưa rõ các tàu này ở gần khu vực diễn ra chiến dịch đến mức nào, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy một cuộc đối đầu giữa lực lượng quân sự Mỹ và Nga, theo Reuters.
Trong một bài đăng trên nền tảng X, Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tịch thu con tàu vì vi phạm các lệnh trừng phạt của Washington. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nhấn mạnh: "Việc phong tỏa nguồn dầu mỏ bị cấm vận và bất hợp pháp của Venezuela vẫn hoàn toàn có hiệu lực, ở bất cứ đâu trên thế giới".
Reuters dẫn lời 2 quan chức Mỹ giấu tên cho hay chiến dịch bắt giữ diễn ra gần Iceland, với sự tham gia của quân đội Mỹ và lực lượng bảo vệ bờ biển.
Các quan chức cho biết các tàu quân sự Nga bao gồm một tàu ngầm có mặt gần khu vực tàu dầu trên. Chưa rõ các tàu này ở gần khu vực diễn ra chiến dịch đến mức nào, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy một cuộc đối đầu giữa lực lượng quân sự Mỹ và Nga, theo Reuters.
Hình ảnh tàu Marinera (trước đây là Bella 1) nhìn từ xa được công bố ngày 7.1.2026
ẢNH: REUTERS
Bộ Giao thông vận tải Nga cho biết họ đã mất liên lạc hoàn toàn với tàu Marinera sau khi lực lượng hải quân Mỹ lên tàu. Nghị sĩ Andrei Klishas thuộc đảng cầm quyền Nước Nga Thống nhất cho rằng việc Mỹ bắt giữ tàu là một hành động cướp biển trắng trợn, theo TASS.
Bộ Ngoại giao Nga ngày 7.1 cho biết Moscow đang theo dõi sát sao sự việc quân đội Mỹ đổ bộ lên tàu Marinera. Phía Nga yêu cầu Mỹ đảm bảo đối xử nhân đạo, tôn trọng quyền và lợi ích của công dân nước này trên tàu Marinera.
Trước đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ từng tìm cách chặn tàu này vào tháng 12.2025 nhưng không thành công. Marinera là tàu chở dầu mới nhất bị Mỹ nhắm tới kể từ khi Washington đẩy mạnh chiến dịch gây sức ép nhằm vào ngành dầu mỏ Venezuela.
Hiện chưa rõ con tàu sẽ được đưa đến đâu, song nhiều khả năng sẽ tiến vào vùng lãnh hải của Anh.
Bộ Quốc phòng Anh ngày 7.1 cho biết nước này đã cung cấp "sự hỗ trợ tác chiến theo kế hoạch từ trước, bao gồm cả việc bố trí căn cứ" sau yêu cầu hỗ trợ từ phía Mỹ trong chiến dịch bắt giữ tàu Marinera. Bộ trưởng Quốc phòng John Healey nói trong một tuyên bố: "Hành động này là một phần trong nỗ lực toàn cầu nhằm trấn áp việc vi phạm lệnh trừng phạt".
Ông nói thêm rằng Mỹ là đối tác quốc phòng và an ninh thân cận nhất của Anh: "Chiều sâu của mối quan hệ quốc phòng giữa chúng ta với Mỹ là một phần thiết yếu của an ninh quốc gia, và chiến dịch được thực hiện suôn sẻ ngày hôm nay cho thấy điều này hoạt động hiệu quả như thế nào trên thực tế".
Cũng trong ngày 7.1, các quan chức Mỹ cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển đã chặn một tàu chở dầu khác có liên hệ với Venezuela tại vùng biển Mỹ Latin. Con tàu mang tên M Sophia, treo cờ Panama, hiện nằm trong danh sách trừng phạt.
Theo dữ liệu hàng hải, tàu này đã rời vùng biển Venezuela hồi đầu tháng 1 trong tình trạng tắt thiết bị phát tín hiệu.