Rau quả Mỹ ồ ạt vào Việt Nam
Đã gửi: Thứ 3 Tháng 1 20, 2026 3:02 pm
Việt Nam ồ ạt nhập cảng rau và trái cây từ Mỹ
January 20, 2026
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Rau và trái cây của Mỹ được Việt Nam nhập cảng ồ ạt với giá trị tăng mạnh so với năm trước, trong khi rau và trái cây Việt Nam bán sang Mỹ chưa theo kịp, khiến cán cân thương mại tiếp tục âm.
Báo VnExpress hôm 20 Tháng Giêng dẫn số liệu mới nhất của Cục Hải Quan Việt Nam cho thấy, trong một thập niên qua, rau và trái cây “Made in USA” nhập cảng vào Việt Nam tăng mạnh.

Năm 2025 nhập cảng rau và trái cây của Việt Nam đạt trên $3 tỷ. (Hình minh họa: Công Thương)
Cụ thể, giai đoạn 2016-2025, kim ngạch nhập cảng rau và trái cây từ Mỹ tăng hơn 10 lần, từ khoảng $85 triệu năm 2016 lên trên $900 triệu năm 2025. Trong đó, cherry, táo, nho, cam… là những trái cây được nhập nhiều về Việt Nam. Riêng năm 2025, giá trị nhập cảng tăng gần 67% so với năm trước.
Trong khi đó, xuất cảng rau quả của Việt Nam sang Mỹ chỉ đạt khoảng $546 triệu, vẫn không theo kịp tốc độ tăng của chiều nhập cảng. Chênh lệch này khiến Việt Nam tiếp tục nhập siêu rau quả từ Mỹ trong chục năm qua.
Nếu giai đoạn 2016-2017, mức nhập siêu còn ở quy mô nhỏ, từ năm 2018 trở lại đây, khoảng cách ngày càng nới rộng.
Theo ông Đặng Phúc Nguyên, tổng thư ký Hiệp Hội Rau Quả Việt Nam, năm 2025, kim ngạch xuất cảng rau quả của Việt Nam sang Mỹ ước tăng hơn 50% so với năm 2024, đạt gần $354 triệu, mức cao nhất trong giai đoạn 2016-2025. Qua đó, tạo nền tảng để hướng tới mục tiêu $1tỷ trong năm 2026.
Giải thích về sự chênh lệch trong việc nhập cảng rau quả giữa hai nước, ông Nguyên cho biết Mỹ là thị trường rất lớn. Dòng hàng Mỹ mang lại nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng và nguồn nguyên liệu mới cho sản xuất.
Tuy nhiên, xuất cảng rau quả sang Mỹ vẫn đối mặt nhiều thách thức do có khoảng cách địa lý xa và hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe.
Theo đó, từ đầu năm 2026, các quy định về truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm tiếp tục được Mỹ siết chặt, đặc biệt là yêu cầu kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Việc quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói tại Việt Nam hiện chưa đồng đều, tiềm ẩn nguy cơ bị cảnh báo hoặc tạm dừng nhập cảng.

Cherry Mỹ ngày càng xuất hiện nhiều trên các kệ hàng siêu thị tại Việt Nam. (Hình: VnExpress)
Ngoài ra, chi phí logistics cao do khoảng cách địa lý xa khiến rau quả Việt Nam khó cạnh tranh về giá so với các đối thủ ở gần thị trường Mỹ hơn như Mexico, Peru hay Thái Lan.
Bên cạnh đó, các chính sách bảo hộ nông sản nội địa và biện pháp phòng vệ thương mại của Mỹ cũng là yếu tố khó dự báo. Cùng với đó, yêu cầu về sản xuất xanh, giảm phát thải carbon và trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng đang dần trở thành tiêu chuẩn bắt buộc, tạo thêm áp lực cho doanh nghiệp xuất cảng trong thời gian tới. (Tr.N) [kn]
January 20, 2026
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Rau và trái cây của Mỹ được Việt Nam nhập cảng ồ ạt với giá trị tăng mạnh so với năm trước, trong khi rau và trái cây Việt Nam bán sang Mỹ chưa theo kịp, khiến cán cân thương mại tiếp tục âm.
Báo VnExpress hôm 20 Tháng Giêng dẫn số liệu mới nhất của Cục Hải Quan Việt Nam cho thấy, trong một thập niên qua, rau và trái cây “Made in USA” nhập cảng vào Việt Nam tăng mạnh.

Năm 2025 nhập cảng rau và trái cây của Việt Nam đạt trên $3 tỷ. (Hình minh họa: Công Thương)
Cụ thể, giai đoạn 2016-2025, kim ngạch nhập cảng rau và trái cây từ Mỹ tăng hơn 10 lần, từ khoảng $85 triệu năm 2016 lên trên $900 triệu năm 2025. Trong đó, cherry, táo, nho, cam… là những trái cây được nhập nhiều về Việt Nam. Riêng năm 2025, giá trị nhập cảng tăng gần 67% so với năm trước.
Trong khi đó, xuất cảng rau quả của Việt Nam sang Mỹ chỉ đạt khoảng $546 triệu, vẫn không theo kịp tốc độ tăng của chiều nhập cảng. Chênh lệch này khiến Việt Nam tiếp tục nhập siêu rau quả từ Mỹ trong chục năm qua.
Nếu giai đoạn 2016-2017, mức nhập siêu còn ở quy mô nhỏ, từ năm 2018 trở lại đây, khoảng cách ngày càng nới rộng.
Theo ông Đặng Phúc Nguyên, tổng thư ký Hiệp Hội Rau Quả Việt Nam, năm 2025, kim ngạch xuất cảng rau quả của Việt Nam sang Mỹ ước tăng hơn 50% so với năm 2024, đạt gần $354 triệu, mức cao nhất trong giai đoạn 2016-2025. Qua đó, tạo nền tảng để hướng tới mục tiêu $1tỷ trong năm 2026.
Giải thích về sự chênh lệch trong việc nhập cảng rau quả giữa hai nước, ông Nguyên cho biết Mỹ là thị trường rất lớn. Dòng hàng Mỹ mang lại nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng và nguồn nguyên liệu mới cho sản xuất.
Tuy nhiên, xuất cảng rau quả sang Mỹ vẫn đối mặt nhiều thách thức do có khoảng cách địa lý xa và hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe.
Theo đó, từ đầu năm 2026, các quy định về truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm tiếp tục được Mỹ siết chặt, đặc biệt là yêu cầu kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Việc quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói tại Việt Nam hiện chưa đồng đều, tiềm ẩn nguy cơ bị cảnh báo hoặc tạm dừng nhập cảng.

Cherry Mỹ ngày càng xuất hiện nhiều trên các kệ hàng siêu thị tại Việt Nam. (Hình: VnExpress)
Ngoài ra, chi phí logistics cao do khoảng cách địa lý xa khiến rau quả Việt Nam khó cạnh tranh về giá so với các đối thủ ở gần thị trường Mỹ hơn như Mexico, Peru hay Thái Lan.
Bên cạnh đó, các chính sách bảo hộ nông sản nội địa và biện pháp phòng vệ thương mại của Mỹ cũng là yếu tố khó dự báo. Cùng với đó, yêu cầu về sản xuất xanh, giảm phát thải carbon và trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng đang dần trở thành tiêu chuẩn bắt buộc, tạo thêm áp lực cho doanh nghiệp xuất cảng trong thời gian tới. (Tr.N) [kn]