Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Đang trên đường tới Cuba, một tàu chở dầu Nga bất ngờ đổi hướng ...

Đã gửi: Thứ 7 Tháng 3 21, 2026 6:25 pm
by music123
Hai tàu chở dầu của Nga đang trên đường đến Cuba, Mỹ lập tức tuyên bố: Cuba không được phép tiếp nhận


21-03-2026

Mỹ đã bổ sung Cuba vào danh sách các quốc gia bị cấm thực hiện giao dịch liên quan đến dầu Nga.

Hình ảnh

Ảnh minh họa

Bộ Tài chính Mỹ vừa tuyên bố Cuba sẽ không được phép tiếp nhận dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ có nguồn gốc từ Nga, trong bối cảnh quốc đảo Caribe này đang đối mặt tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng và nguy cơ tiếp tục nhận thêm các chuyến hàng năng lượng từ Moscow.

Theo thông báo chung công bố ngày 19/3, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã bổ sung Cuba vào danh sách các quốc gia bị cấm thực hiện giao dịch liên quan đến việc mua bán, giao nhận hoặc dỡ hàng dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ có xuất xứ từ Nga. Động thái này cho thấy Washington đang gia tăng sức ép nhằm ngăn chặn dòng chảy năng lượng từ Nga tới Havana.

Quyết định mới được đưa ra chỉ một tuần sau khi Mỹ tạm thời cho phép giao dịch đối với lượng dầu Nga bị mắc kẹt trên biển, nỗ lực ổn định thị trường năng lượng toàn cầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông leo thang. Tuy nhiên, việc loại Cuba khỏi diện được phép tiếp nhận nguồn dầu này cho thấy nước này tiếp tục là mục tiêu trong chính sách gây sức ép của Washington.

Diễn biến trên xảy ra vào thời điểm các đơn vị phân tích hàng hải theo dõi ít nhất hai tàu chở năng lượng của Nga được cho là đang hướng tới Cuba. Theo công ty tình báo hàng hải Windward, tàu Sea Horse treo cờ Hồng Kông đang vận chuyển khoảng 190.000 thùng dầu diesel của Nga và có thể cập cảng Cuba trong những ngày tới.


Windward cho biết tàu này từng có dấu hiệu tham gia các hoạt động vận chuyển bị cho là nhằm né tránh trừng phạt, bao gồm việc tắt thiết bị nhận dạng tự động AIS trong quá trình trung chuyển hàng hóa, đồng thời không có bảo hiểm phương Tây. Những yếu tố này thường được coi là chỉ báo về rủi ro vi phạm lệnh trừng phạt.

Bên cạnh đó, theo AFP dẫn dữ liệu từ công ty phân tích hàng hải Kpler, tàu Anatoly Kolodkin mang cờ Nga, hiện nằm trong danh sách bị trừng phạt, cũng được cho là đang trên đường tới Cuba với khoảng 730.000 thùng dầu thô. Nếu các lô hàng này được giao thành công, đây sẽ là nguồn bổ sung đáng kể cho nền kinh tế đang chịu khủng hoảng năng lượng của Cuba.

Hiện Cuba đang trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất nhiều thập kỷ qua, khi thiếu điện, thiếu nhiên liệu và khủng hoảng kinh tế cùng lúc gia tăng. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn sau khi nguồn cung dầu từ Venezuela, từng là nguồn hỗ trợ chủ lực cho Havana, suy giảm mạnh kể từ đầu tháng 1.

Về phía Nga, Moscow đã lên tiếng chỉ trích các biện pháp phong tỏa năng lượng của Mỹ đối với Cuba, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ đồng minh lâu năm này, bao gồm cả hỗ trợ tài chính khi cần thiết. Trong khi đó, giới chức Cuba cáo buộc Washington đang cố siết nguồn cung chiến lược nhằm gia tăng áp lực lên nền kinh tế đảo quốc.

Theo CNBC
Như Quỳnh

Re: Đang trên đường tới Cuba, một tàu chở dầu Nga bất ngờ đổi hướng ...

Đã gửi: Thứ 7 Tháng 3 21, 2026 6:37 pm
by music123
Đang trên đường tới Cuba, một tàu chở 200.000 thùng dầu Nga bất ngờ đổi hướng tới nước láng giềng của Havana


21-03-2026

Một tàu chở dầu khác vẫn đang trên đường tới Cuba.


Hình ảnh


Một tàu chở dầu diesel được cho là đang trên đường đến Cuba đã thay đổi điểm đến mới nhất thành cảng Puerto Cabello (Venezuela) sau khi Mỹ tuyên bố Havana không đủ điều kiện để nhận nhiên liệu từ Nga.

Tàu Sea Horse, được cho là chở 200.000 thùng dầu diesel của Nga, trước đó đã thông báo điểm đến mới là Trinidad và Tobago - nước láng giềng Venezuela, và đã trên đường tới đó vào 20/3, theo dữ liệu theo dõi tàu Kpler. Tháng trước, tàu chở dầu này đột ngột dừng hành trình giữa Đại Tây Dương khi Mỹ ban hành lệnh cấm vận năng lượng đối với quốc đảo này.

Ngày 19/3, Bộ Tài chính Mỹ đã bổ sung Cuba vào danh sách các quốc gia bị hạn chế nhận nhiên liệu từ Nga. Tuần trước, Mỹ nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Nga nhằm giảm bớt áp lực lên thị trường dầu mỏ do cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran.

Dữ liệu vận chuyển cho thấy một tàu chở dầu khác tên Anatoly Kolodkin vẫn đang trên đường vượt Đại Tây Dương hướng tới cảng Matanzas ở Cuba. Hành trình của con tàu này sẽ đánh dấu một thử thách khác đối với khả năng răn đe của Mỹ.

Trước đó, người phát ngôn của tổng thống Nga Putin, Dmitri Peskov, nói với các phóng viên rằng Moscow đang "duy trì liên lạc thường xuyên với giới lãnh đạo Cuba" và đang tìm kiếm các phương án hỗ trợ Havana.

Tuần trước, chủ tịch Cuba cho biết nước này đã không nhận được dầu trong 3 tháng qua khi ông Donald Trump gia tăng áp lực kinh tế lên Cuba.


Đầu tháng 1, Mỹ đã cắt nguồn cung dầu thô của Venezuela cho Havana sau khi bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela tại Caracas. Sau đó, ông Trump dọa áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào viện trợ năng lượng cho Cuba. Điều này khiến Mexico ngừng vận chuyển dầu tới Cuba.

Cuba đã phải chịu một đợt mất điện trên diện rộng trong tuần này, ít nhất là lần thứ 6 trong khoảng 1 năm trở lại đây.

Việc thay đổi lộ trình của tàu Sea Horse cho thấy ngay cả các đồng minh thân cận nhất của Cuba cũng cẩn trọng trước áp lực tử chính quyền Mỹ.

Khi được hỏi về 2 con tàu, ông Ernesto Soberón Guzmán, đặc phái viên của Havana tại Liên Hợp Quốc, bày tỏ lạc quan rằng viện trợ đang đến. “Tôi hy vọng rằng một số dầu sẽ đến Cuba”.

Ông cho biết một lô dầu mới sẽ làm giảm bớt tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng mà hòn đảo đang phải đối mặt do lệnh cấm vận của Mỹ. Các nhà máy điện của Cuba “sẵn sàng sản xuất điện nhưng không thể sản xuất điện vì chúng tôi không có dầu”, ông nói.


Y Vân