Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Theo bước Trump,Biden đẩy mạnh 'dùng hàng Mỹ'
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64547
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Theo bước Trump,Biden đẩy mạnh 'dùng hàng Mỹ'

    by music123 » Thứ 2 Tháng 1 25, 2021 6:52 am

    Ông Biden theo bước ông Trump đẩy mạnh 'dùng hàng Mỹ'

    1/25/21


    Tổng thống Joe Biden dự kiến tiếp tục thúc đẩy chính sách "người Mỹ dùng hàng Mỹ" mà ông Donald Trump luôn tích cực quảng bá khi còn tại vị.


    AFP cho biết ông Biden sẽ ký sắc lệnh hành pháp vào ngày 25/1 (giờ địa phương) để ưu tiên cho các công ty và sản phẩm của Mỹ trong mọi giao dịch của chính phủ liên bang.

    Theo các quan chức cấp cao của Nhà Trắng, sắc lệnh nói trên hướng đến mục tiêu thúc đẩy tổng sản lượng quốc gia, đồng thời tăng đầu tư vào các ngành sản xuất nội địa, tạo việc làm trong nước.

    Cách làm này tương tự với ông Trump, theo USA Today. Khi mới bước vào Nhà Trắng hồi đầu năm 2017, ông Trump cũng ký loạt sắc lệnh hành pháp nhằm siết chặt quy định buộc các cơ quan liên bang phải sử dụng hàng hóa, dịch vụ Mỹ khi có thể.

    Hình ảnh

    Ông Biden dự kiến ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu các cơ quan liên bang ưu tiên hàng Mỹ hơn. Ảnh: Reuters.


    Chưa đầy một tuần sau khi nhậm chức, ông Biden liên tục thúc đẩy những ưu tiên của mình thông qua việc ban hành các lệnh hành pháp, ngay cả khi nội các của ông vẫn chưa hoàn thiện.

    Quyết định ban hành sắc lệnh nói trên của ông Biden nối tiếp đường lối về mặt thương mại của những người tiền nhiệm, đặc biệt là cựu Tổng thống Trump.

    Nhưng thay vì hướng tới chiến tranh thương mại như ông Trump, tân tổng thống thúc đẩy phương châm "người Mỹ dùng hàng Mỹ" để tận dụng sức mua của chính phủ liên bang.

    "Nguồn tiền mà chính phủ rót ra là công cụ mạnh mẽ để hỗ trợ nhân công và các nhà sản xuất của Mỹ. Chỉ riêng việc ký hợp đồng đã chiếm gần 600 tỷ USD trong chi tiêu liên bang", hãng tin AFP dẫn lời một quan chức Mỹ.

    Đạo luật Mua hàng Mỹ ban hành vào năm 1933 vẫn còn hiệu lực. Đạo luật này yêu cầu các cơ quan liên bang ưu tiên mua hàng hóa được sản xuất trên đất Mỹ. Nhưng "chính sách ưu tiên này không phải lúc nào cũng được thực hiện nhất quán hoặc hiệu quả", theo chính quyền Biden.

    Lệnh hành pháp ưu tiên hàng Mỹ, đồng thời hiện thực hóa lời cam kết của ông Biden về nỗ lực tăng cường chuỗi cung ứng sau khi đắc cử.

    Đại Hoàng
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64547
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Theo bước Trump,Biden đẩy mạnh 'dùng hàng Mỹ'

    by music123 » Thứ 2 Tháng 1 25, 2021 7:37 am

    Biden củng cố chính sách kinh tế thời Trump

    1/25/21

    Biden dự kiến ký sắc lệnh ưu tiên doanh nghiệp và sản phẩm nội địa Mỹ trong hợp đồng với chính phủ liên bang, điều từng được Trump ủng hộ.

    Các quan chức Nhà Trắng cấp cao hôm 25/1 cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ ký sắc lệnh nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước và tạo điều kiện sử dụng lao động nội địa bằng cách tăng cường đầu tư vào các ngành sản xuất trong chiến lược "Xây dựng lại tốt hơn", điều mà chiến dịch tranh cử của ông từng cam kết.

    Sắc lệnh hành pháp mới cũng hạn chế việc các cơ quan liên bang đóng dấu sản phẩm họ mua là "sản xuất tại Mỹ", loại bỏ kẽ hở pháp lý mà nhiều công ty lợi dụng là sản phẩm cung cấp cho chính phủ Mỹ chỉ có một phần nhỏ sản xuất tại nước này.

    Quyết định của Biden phản ánh cách tiếp cận của những người tiền nhiệm, đặc biệt là cựu tổng thống Donald Trump. Cựu tổng thống Mỹ từng ban sắc lệnh hành pháp thúc giục chính phủ liên bang mua thêm sản phẩm sản xuất tại Mỹ và biến thuế quan thành vũ khí chống lại hàng nhập khẩu.

    Tổng thống Joe Biden ký sắc lệnh trong ngày đầu nhậm chức hôm 20/1 tại Nhà Trắng. Ảnh: AFP
    Tổng thống Biden ký sắc lệnh trong ngày đầu nhậm chức hôm 20/1 tại Nhà Trắng. Ảnh: AFP


    Tuy nhiên, Biden ủng hộ thắt chặt quy định "mua hàng sản xuất tại Mỹ" và muốn sử dụng quyền mua của chính phủ liên bang, thay vì gây chiến tranh thương mại.

    "Số tiền mà chính phủ liên bang chi tiêu là công cụ mạnh để hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất và người lao động Mỹ. Chỉ riêng hợp đồng cung cấp sản phẩm cho chính phủ liên bang đã chiếm gần 600 tỷ USD trong ngân sách", một quan chức chính quyền cho hay.

    Đạo luật Mua hàng hóa Mỹ năm 1933 vẫn còn hiệu lực, yêu cầu các cơ quan liên bang ưu tiên mua hàng hóa sản xuất tại Mỹ, nhưng "những ưu tiên này không phải lúc nào cũng được thực hiện nhất quán hoặc hiệu quả", theo phát ngôn viên chính quyền Biden.

    Trong chiến dịch tranh cử, Biden cam kết tăng cường quy trình "Mua hàng hóa Mỹ" với kế hoạch sử dụng 400 tỷ USD cho các dự án mua hàng hóa do Mỹ sản xuất, bao gồm thép hoặc thiết bị bảo hộ cho nhân viên y tế chống Covid-19.

    Sau khi đắc cử, Biden tuyên bố chính phủ liên bang sẽ mua ô tô và hàng tồn kho Mỹ. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cảnh báo áp đặt hạn chế mới lên quy tắc mua bán có thể đẩy chi phí tăng cao, khiến việc mua linh kiện sản xuất ở nước ngoài khó khăn hơn.

    Hồng Hạnh (Theo AFP
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: music123 và 266 khách