Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cựu Đệ nhất phu nhân HQ lãnh án nặng hơn gấp đôi
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64912
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Cựu Đệ nhất phu nhân HQ lãnh án nặng hơn gấp đôi

    by music123 » Thứ 3 Tháng 4 28, 2026 5:59 pm

    Kháng cáo án sơ thẩm, cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc lãnh án nặng hơn gấp đôi

    Xuân Mai

    28/04/2026

    Tòa phúc thẩm tăng án phạt đối với cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc từ 20 tháng lên 4 năm tù giam vì tội tham nhũng.

    Tòa án Cấp cao Seoul đã tuyên án cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc trong phiên xét xử được truyền hình trực tiếp hôm 28-4.

    Theo hãng tin Yonhap, ban đầu, nhóm công tố viên đặc biệt Min Joong-ki đã đề nghị mức án 15 năm tù giam đối với vợ của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol sau khi truy tố bà về tội vi phạm Luật Thị trường vốn, Luật Quỹ chính trị và luật về nhận hối lộ để làm môi giới.

    Hình ảnh

    Cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee ra tòa hôm 13-4. Ảnh: Yonhap.

    Nhóm điều tra cáo buộc bà thao túng giá cổ phiếu của Deutsch Motors – một đại lý BMW tại Hàn Quốc – nhằm thu lợi bất chính 810 triệu won (khoảng 549.000 USD) trong giai đoạn 2010-2012.

    Bên cạnh đó, bà cũng bị cáo buộc nhận miễn phí kết quả các cuộc thăm dò dư luận từ nhân vật môi giới quyền lực trước thềm cuộc bầu cử tổng thống năm 2022 của chồng mình, đồng thời nhận hai chiếc túi Chanel cùng một sợi dây chuyền kim cương Graff từ một cựu quan chức thuộc Giáo hội Thống nhất để đổi lấy các đặc ân.


    Trong phán quyết đảo ngược phán quyết của tòa án sơ thẩm, vốn chỉ kết tội bà Kim về tội nhận một số quà tặng xa xỉ, tòa phúc thẩm cho rằng bà có một phần phạm tội liên quan đến vụ thao túng cổ phiếu. Nguyên nhân là do bà cung cấp tài khoản môi giới trị giá 2 tỉ won cho một công ty tư vấn đầu tư, thông qua đó bà đã bán 180.000 cổ phiếu của Deutsch Motors.


    Thẩm phán cho biết bà Kim đã lợi dụng ảnh hưởng của mình với tư cách là đệ nhất phu nhân và phạm tội nhận hối lộ. Bà đã làm tổn hại lòng tin của công chúng vào tính minh bạch của chính phủ và gây ra sự chia rẽ trong dư luận về các vấn đề quốc gia.

    Trong khi đó, tòa vẫn giữ nguyên phán quyết trắng án đối với cáo buộc liên quan đến các cuộc thăm dò dư luận, với lý do người môi giới kia cũng đã cung cấp kết quả thăm dò cho cả những người khác chứ không riêng gì vợ chồng ông Yoon.

    Ngoài mức án tù, tòa còn tuyên phạt bà Kim 50 triệu won, đồng thời ra lệnh tịch thu sợi dây chuyền và truy thu số tiền khoảng 20 triệu won. Bà Kim đã phủ nhận tất cả cáo buộc và luật sư của bà cho biết bà sẽ kháng cáo phán quyết mới nhất lên Tòa án Tối cao.

    Vụ án này nằm trong số một loạt phiên tòa bắt nguồn từ các cuộc điều tra về việc cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol đã áp đặt thiết quân luật vào tháng 12-2024 và những vụ bê bối liên quan đến cặp vợ chồng quyền lực này.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64912
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cựu Đệ nhất phu nhân HQ lãnh án nặng hơn gấp đôi

    by music123 » Thứ 3 Tháng 4 28, 2026 6:04 pm

    Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị tuyên án tù chung thân

    4/28/26


    Hàng ngàn cảnh sát được huy động và rào chắn dựng lên quanh tòa án Seoul khi cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol nhận phán quyết về vụ thiết quân luật.

    Trưa 19-2, đoàn xe chở cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol đã đến Tòa án Trung tâm Quận Seoul vào khoảng 12 giờ 50 phút (giờ địa phương).

    Theo hãng tin Yonhap, phiên tòa bắt đầu lúc 15 giờ cùng ngày.

    Hình ảnh

    Đoàn xe áp giải cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol đến tòa án tại Seoul ngày 19-2 để nghe tuyên án. Ảnh: Yonhap

    Chủ trì phiên tòa là Thẩm phán Ji Gwi-yeon. Cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol xuất hiện trong bộ vest không cà vạt, gật đầu chào các đồng phạm và luật sư.

    Bác bỏ các lập luận bào chữa trước đó, Thẩm phán Ji cho rằng việc ông Yoon điều quân đội đến quốc hội trong đêm 3-12-2024 trong thời gian thiết quân luật ngắn ngủi là nhằm làm tê liệt cơ quan lập pháp.

    Tòa án cũng đưa ra bằng chứng cho thấy quân đội và cảnh sát đã nhận lệnh bắt giữ các đối thủ chính trị của ông Yoon, bao gồm Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo phe đối lập - trái ngược hoàn toàn với tuyên bố "không có kế hoạch bắt giữ" của cựu tổng thống.

    Thẩm phán Ji Gwi-yeon kết tội ông Yoon Suk-yeol cầm đầu cuộc nổi dậy. Ngoài ra, cựu lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Cho Ji-ho và cựu Cảnh sát trưởng Seoul Kim Bong-sik cũng bị kết tội tham gia nổi loạn do đã ra lệnh phong tỏa trụ sở quốc hội.

    Kết thúc phiên tòa, thẩm phán tuyên phạt bị cáo Yoon Suk-yeol mức án tù chung thân. Cựu tổng thống có thời hạn một tuần để nộp đơn kháng cáo.

    Hình ảnh

    Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trong phiên tòa ngày 19-2. Ảnh: Yonhap

    Trước đó, các công tố viên đặc biệt đã đề nghị mức án tử hình đối với cựu Tổng thống Yoon vì cáo buộc dẫn đầu cuộc nổi loạn thông qua việc ban bố thiết quân luật bất thành vào ngày 3-12-2024.

    Để ngăn chặn kịch bản bạo động từ những người ủng hộ ông Yoon gây ra tại Tòa án Quận Tây Seoul - như từng xảy ra vào tháng 1 năm ngoái, cảnh sát Seoul đã huy động khoảng 1.000 nhân viên và dùng xe buýt thiết lập rào chắn kiên cố xung quanh khu vực tòa án trong ngày 19-2.

    Mọi lối ra vào đã bị phong tỏa từ cuối tuần trước, chỉ cho phép phóng viên và các phương tiện đã đăng ký trước tiến vào cổng phía Đông tòa án.

    Tình hình xung quanh tòa án trở nên căng thẳng khi hàng ngàn người từ cả hai phe ủng hộ và phản đối ông Yoon tập trung đông đảo.

    Các nhóm cánh hữu như Liên minh Tự do dự kiến huy động khoảng 4.300 người từ 9 giờ sáng 19-2 để hô vang khẩu hiệu yêu cầu trả tự do cho cựu tổng thống.

    Trong khi đó, nhóm cấp tiến Candlelight Action cũng lên kế hoạch tập hợp 5.000 người vào lúc 14 giờ tại ga Seocho để kêu gọi một bản án nghiêm khắc nhất.

    Hình ảnh


    Hai luồng dư luận trái chiều bao vây tòa án Seoul ngày 19-2. Trong khi các nhóm dân sự (trái) đòi công lý và sự trừng phạt cho tội nổi loạn, những người ủng hộ cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol (phải) lại nỗ lực kêu gọi trả tự do cho ông. Ảnh: Yonhap

    Theo ghi nhận của hãng tin Yonhap, dù hai bên liên tục tranh cãi gay gắt và treo nhiều biểu ngữ phản đối như "Cuộc nổi loạn vẫn chưa kết thúc dù đã một năm trôi qua", hiện vẫn chưa ghi nhận vụ va chạm nào nhờ sự hiện diện dày đặc của lực lượng cảnh sát.

    Thu Hương
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 36 khách