Châu Âu Hỗn Loạn Vì Kế Hoạch Của Trump...
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64737
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Châu Âu Hỗn Loạn Vì Kế Hoạch Của Trump...

    by music123 » Thứ 7 Tháng 5 02, 2026 7:21 am




    Đức đối mặt nguy cơ thiệt hại 15 tỷ euro do thuế ôtô của Mỹ

    5/2/26

    Viện IfW cảnh báo kế hoạch áp thuế mới của Mỹ với ôtô EU có thể khiến Đức thiệt hại tới 15 tỷ euro trong ngắn hạn và 30 tỷ euro về dài hạn, gây sức ép lớn lên ngành công nghiệp chủ lực nước này.

    Hình ảnh

    Công nhân làm việc tại một nhà máy sản xuất ôtô ở Zwickau (Đức). (Ảnh: AFP/TTXVN)

    Ngày 2/5, Tân Hoa xã dẫn phân tích của Viện nghiên cứu Kiel về Kinh tế Thế giới (IfW) của Đức nhận định kế hoạch tăng thuế của Mỹ đối với ôtô nhập khẩu từ châu Âu có thể khiến Đức thiệt hại khoảng 15 tỷ euro (tương đương 17,6 tỷ USD) trong ngắn hạn và thậm chí lên tới khoảng 30 tỷ euro về dài hạn.

    Chuyên gia Julian Hinz thuộc IfW đánh giá: "Thuế quan của Mỹ có thể tác động đáng kể đến lĩnh vực ôtô của châu Âu, trong đó Đức bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng."

    Ông Hinz cũng nhấn mạnh các chuỗi cung ứng châu Âu dù có tính tích hợp cao vẫn dễ bị tổn thương trước những cú sốc thương mại và các quốc gia sản xuất ôtô lớn khác tại Lục địa Già; bao gồm Italy, Slovakia và Thụy Điển; sẽ đối mặt với sự sụt giảm sản lượng đáng kể liên quan tới biện pháp thuế quan của Mỹ.



    Nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/5 đã đe dọa tăng thuế lên 25% đối với xe ôtô và xe tải nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) kể từ tuần tới đồng thời cáo buộc khối này không tuân thủ thỏa thuận thương mại đã thống nhất giữa hai bên.

    Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp ôtô Đức (VDA) Hildegard Mueller đã chỉ trích động thái này và cảnh báo việc tăng thuế sẽ đặt ra "gánh nặng nghiêm trọng" lên quan hệ xuyên Đại Tây Dương./.

    VN+
    Sửa lần cuối bởi 3 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64737
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Đức nguy cơ thiệt hại 15 tỷ euro do thuế ..

    by music123 » Thứ 7 Tháng 5 02, 2026 7:26 am

    Ông Trump tăng thuế nhập khẩu với ô tô châu Âu lên 25%


    02/05/2026

    Tổng thống Donald Trump thông báo nâng mức thuế nhập khẩu đối với ô tô và xe tải của Liên minh châu Âu (EU) vào Mỹ từ mức 15% lên 25%.

    “Tôi vui mừng thông báo, dựa trên thực tế rằng Liên minh châu Âu không tuân thủ đầy đủ thỏa thuận thương mại mà hai bên đã thống nhất, tôi sẽ tăng thuế đối với ô tô và xe tải từ EU nhập khẩu vào Mỹ lên 25% kể từ tuần tới,” Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 1/5.

    Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết các hãng sản xuất ô tô và xe tải của EU sẽ không bị áp thuế nếu xây dựng nhà máy ở Mỹ.

    “Hiện có nhiều nhà máy sản xuất ô tô và xe tải đang được xây dựng, với tổng vốn đầu tư hơn 100 tỷ USD, một con số kỷ lục trong lịch sử ngành sản xuất ô tô và xe tải. Các nhà máy này, với lực lượng lao động là người Mỹ, sẽ sớm đi vào hoạt động — chưa từng có điều gì tương tự như những gì đang diễn ra tại Mỹ hiện nay!” ông Trump viết.

    “Chúng tôi đã có một thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu. Nhưng họ không tuân thủ thỏa thuận đó. Vì vậy, tôi đã nâng thuế đối với ô tô và xe tải lên 25%, điều này mang lại hàng tỷ USD cho Mỹ và buộc họ phải đẩy nhanh việc chuyển hoạt động sản xuất sang Mỹ,” Tổng thống Donald Trump chia sẻ với báo giới tại Nhà Trắng ngày 1/5 giờ địa phương.

    Reuters cho biết hiện chưa rõ Tổng thống Donald Trump dựa trên đạo luật nào để thực hiện việc tăng thuế. Ngày 20/2, Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các loại thuế nhập khẩu ông áp dụng dựa trên Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA).

    Sau phán quyết, Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp mức thuế toàn cầu 10% theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974 - cho phép Tổng thống Mỹ áp thuế tạm thời trong 150 ngày để giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại.

    Đến ngày 21/2, trên mạng xã hội Truth Social, ông thông báo nâng mức thuế toàn cầu từ 10% lên 15% đối với mọi đối tác thương mại.

    Hình ảnh

    Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Scotland tháng 7/2025. Ảnh: Nhà Trắng


    Phía EU nhanh chóng bác bỏ cáo buộc của ông Trump rằng Brussels không tuân thủ thỏa thuận thương mại ký kết năm ngoái, đồng thời cho biết sẽ có phương án để bảo vệ lợi ích của khối nếu Washington vi phạm các điều khoản của thỏa thuận.

    “Cách hành xử của Tổng thống Trump là không thể chấp nhận được,” ông Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu, nói với Reuters sau tuyên bố áp thuế của ông Trump trên mạng xã hội Truth Social.

    “Động thái mới nhất này cho thấy phía Mỹ thiếu tin cậy đến mức nào. Chúng ta đã chứng kiến những hành động đơn phương tương tự trong vấn đề Greenland; đây không phải cách đối xử với các đối tác thân cận. Giờ đây, chúng tôi chỉ có thể đáp trả một cách rõ ràng và cứng rắn,” ông Lange nhấn mạnh.

    Mỹ và EU đạt thỏa thuận thương mại vào tháng 7/2025, ấn định mức thuế của hàng hóa châu Âu vào Mỹ là 15%, trừ các sản phẩm chịu thuế riêng theo ngành như nhôm, thép. EU cũng đồng ý dỡ bỏ thuế nhập khẩu cho nhiều hàng hóa của Mỹ, bao gồm ô tô, và chấp nhận các tiêu chuẩn an toàn và khí thải của Mỹ.

    Tuy nhiên, từ đó đến nay, EU đã hai lần hoãn bỏ phiếu phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Mỹ do vấn đề Greenland và phán quyết của Tòa Tối cao Mỹ. Tháng 3, Nghị viện châu Âu (EP) đã bỏ phiếu thông qua dự luật nhằm thực hiện các cam kết của EU trong thỏa thuận với Mỹ, nhưng dự kiến phải đến tháng 6 mới chính thức hoàn tất do các chính phủ thành viên và Nghị viện châu Âu vẫn đang đàm phán văn bản cuối cùng.

    Song theo Reuters, các chính phủ thành viên và Nghị viện châu Âu vẫn đang đàm phán văn bản cuối cùng và dự kiến phải đến tháng 6 tới mới chính thức phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Mỹ.


    TÙNG DƯƠNG
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64737
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Đức nguy cơ thiệt hại 15 tỷ euro do thuế ..

    by music123 » Thứ 7 Tháng 5 02, 2026 7:28 am

    Lầu Năm Góc tuyên bố rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức



    02/05/2026

    Hành động mới của Lầu Năm Góc xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Đức Friedrich Merz đang căng thẳng vì vấn đề Iran.

    Theo thông báo hôm 1-5, 5.000 binh sĩ Mỹ dự kiến sẽ được rút khỏi Đức trong vòng 6-12 tháng tới. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết quyết định này được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Mỹ xem xét kỹ tình hình lực lượng của họ tại châu Âu và nhằm "đáp ứng các điều kiện thực tế trên mặt trận".

    Theo AP, Mỹ có một số căn cứ quân sự lớn ở Đức, bao gồm trụ sở của Bộ Tư lệnh châu Âu và Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ.

    Số lượng binh sĩ rời khỏi Đức lần này sẽ chiếm 14% trong tổng số 36.000 binh sĩ Mỹ đóng quân tại đây.

    Hình ảnh

    Các binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận Combined Resolve 26-05 tại Khu huấn luyện Hohenfels thuộc Trung tâm Sẵn sàng đa quốc gia liên hợp ở Đức ngày 19-2-2026 - Ảnh: BỘ CHIẾN TRANH MỸ

    Quyết định của Lầu Năm Góc được đưa ra sau lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc giảm hiện diện quân sự ở nước đồng minh NATO này.

    Quan hệ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Đức Friedrich Merz trở nên căng thẳng vì vấn đề Iran. Trong những ngày gần đây, cả hai nhà lãnh đạo liên tục có những bình luận chỉ trích nhau.

    Ông Merz cho rằng Mỹ đang bị giới lãnh đạo Iran "làm bẽ mặt" và chỉ trích việc Washington thiếu chiến lược trong cuộc chiến này.

    Ông Friedrich Merz đã công kích cách chính quyền ông Donald Trump xử lý vấn đề Iran, cũng như tiến trình đàm phán liên quan đến eo biển Hormuz.

    Những lời phê phán của ông Friedrich Merz đánh dấu sự phản ứng mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của một đồng minh NATO đối với cách tiếp cận của Washington. Điều này làm nổi bật những rạn nứt tiềm tàng trong liên minh phương Tây giữa lúc chi phí năng lượng leo thang và tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa.

    Tạp chí Newsweek dẫn lời ông Friedrich Merz nhận định: "Người Iran rõ ràng đang mạnh hơn dự kiến. Người Mỹ cũng rõ ràng không có một chiến lược thực sự thuyết phục trong các cuộc đàm phán". Theo ông, "cả một quốc gia đang bị giới lãnh đạo Iran làm cho bẽ mặt".

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: Nhà Trắng

    Đáp trả lại trên mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump khẳng định sẽ sớm đưa ra quyết định về quân số tại Đức. "Mỹ đang nghiên cứu và xem xét khả năng giảm quân tại Đức, quyết định cuối cùng sẽ có trong thời gian ngắn sắp tới. ông Merz nên dành nhiều thời gian hơn cho việc chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, cũng như "khắc phục những vấn đề đang làm tan nát đất nước của mình, đặc biệt là vấn đề nhập cư và năng lượng". - ông tuyên bố.


    Một quan chức cấp cao giấu tên của Lầu Năm Góc nói với tờ Guardian rằng những phát ngôn gần đây của Đức là "không phù hợp và không hữu ích". "Tổng thống đang phản ứng một cách chính đáng trước những phát ngôn phản tác dụng này" - vị quan chức cho biết.

    Anh Thư
    Huệ Bình
    T.H
    Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64737
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Đức nguy cơ thiệt hại 15 tỷ euro do thuế ..

    by music123 » Thứ 7 Tháng 5 02, 2026 7:30 am

    Ông Donald Trump nói "có lẽ" khi đề cập việc rút quân khỏi Ý và Tây Ban Nha

    Anh Thư

    01/05/2026

    Khi được hỏi về khả năng rút bớt quân Mỹ khỏi Ý và Pháp, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời "có lẽ vậy" rồi chỉ trích Ý và Tây Ban Nha.

    Theo hãng tin AP, chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính quyền của ông đang xem xét khả năng giảm bớt sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Đức, ông đã được một phóng viên hỏi liệu ông có cân nhắc rút quân Mỹ khỏi Ý và Pháp hay không.

    “Ừ, có lẽ vậy. Tại sao tôi lại không nên làm thế? Ý chẳng giúp đỡ gì cho chúng ta cả, còn Tây Ban Nha thì tệ hại, thực sự rất tệ hại” - nhà lãnh đạo Mỹ nói.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump trong buổi họp báo tại Nhà Trắng hôm 30-4 - Ảnh: AP

    Song song đó, ông Donald Trump tiếp tục chỉ trích Thủ tướng Đức Friedrich Merz trên mạng xã hội Truth Social.

    Ông chủ Nhà Trắng lập luận ông Merz nên dành nhiều thời gian hơn cho việc chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, một việc mà ông cho rằng các hành động của ông Merz "hoàn toàn không hiệu quả", cũng như "khắc phục những vấn đề đang làm đất nước tan nát của mình, đặc biệt là vấn đề nhập cư và năng lượng".

    Ông Donald Trump cũng viết rằng thủ tướng Đức nên "dành ít thời gian hơn để can thiệp vào những nỗ lực loại bỏ mối đe dọa hạt nhân từ Iran, từ đó làm cho thế giới, bao gồm cả Đức, trở nên an toàn hơn!".


    Trước đó, tổng thống Mỹ đã nhiều lần chỉ trích gay gắt các đồng minh NATO vì không điều động hải quân của họ tham gia cùng Mỹ trong các hoạt động liên quan đến eo biển Hormuz. Ông thậm chí còn nói về việc cân nhắc rút Mỹ khỏi liên minh này.

    Hồi tuần trước, một email nội bộ của Lầu Năm Góc mà truyền thông Mỹ tiếp cận được cũng nêu ra các lựa chọn để Mỹ trừng phạt các đồng minh NATO "không ủng hộ Mỹ trong cuộc xung đột với Iran", bao gồm việc đình chỉ tư cách thành viên của Tây Ban Nha trong liên minh.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 120 khách