Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nắng nóng đạt đỉnh, Mỹ cảnh báo khẩn
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65910
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Nắng nóng đạt đỉnh, Mỹ cảnh báo khẩn

    by music123 » Thứ 5 Tháng 7 02, 2026 8:22 pm

    Nắng nóng đạt đỉnh, Mỹ kích hoạt cảnh báo khẩn

    7/2/26

    - Mỹ đang kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp khi một đợt nắng nóng cực đoan bao trùm gần nửa phía Đông, ảnh hưởng tới khoảng 160 triệu người dân.

    Theo giới chức Mỹ, nguyên nhân chính là hiện tượng “vòm nhiệt” - vùng áp cao giữ không khí nóng bị mắc kẹt, khiến nền nhiệt tăng cao kéo dài tại hơn 20 bang.

    Đợt nắng nóng diễn ra đúng dịp cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh 4-7, buộc nhiều thành phố lớn như New York, Washington D.C hay Boston phải mở rộng các trung tâm tránh nóng và điều chỉnh hoạt động ngoài trời.

    Chính phủ liên bang cũng ban hành lệnh khẩn cấp nhằm giảm nguy cơ quá tải lưới điện, trong khi các hãng hàng không cảnh báo gián đoạn do thời tiết khắc nghiệt. Dự báo, nhiều kỷ lục nhiệt độ có thể bị phá vỡ, với mức cảm nhận lên tới trên 40 độ C tại một số khu vực.

    Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia, nắng nóng là hiện tượng gây tử vong nhiều nhất tại nước này, với hơn 13.000 ca tử vong kể từ năm 2018, cho thấy mức độ nguy hiểm ngày càng gia tăng của thời tiết cực đoan.

    Ánh Vân - TTXVN
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65910
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Nắng nóng đạt đỉnh, Mỹ cảnh báo khẩn

    by music123 » Thứ 5 Tháng 7 02, 2026 8:53 pm

    Nắng nóng bao trùm miền đông Mỹ khiến giá điện tăng đột biến

    Thứ Sáu, 03/07/2026

    Nắng nóng cực đoan tại miền đông nước Mỹ đang khiến nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh, đẩy giá điện bán buôn lên cao và gây sức ép lớn lên hệ thống lưới điện ngay trước kỳ nghỉ Quốc khánh.

    Hình ảnh

    Du khách tránh nắng nóng bên đài phun nước tại khu vực National Mall (Quảng trường Quốc gia) ở thủ đô Washington D.C. Ảnh: Ngọc Quang - PV TTXVN tạiMỹ


    Theo Financial Times ngày 3/7, hiện tượng “vòm nhiệt” đang bao phủ phần lớn khu vực phía đông sông Mississippi, khiến nhiệt độ tại nhiều nơi tiến sát 40 độ C. Ngày 2/7, Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) cảnh báo khoảng 130 triệu người đang chịu ảnh hưởng của nắng nóng cực đoan.

    Tình trạng quá tải lưới điện cũng khiến hơn 150.000 hộ gia đình tại vùng Đông Bắc, Trung Tây và miền Nam nước Mỹ bị mất điện. Riêng bang New York ghi nhận hơn 27.000 hộ không có điện trong bối cảnh nhu cầu làm mát tăng cao.

    Nhiệt độ tại nhiều khu vực dọc bờ Đông và một phần Tây Nam nước Mỹ đã lên tới khoảng 37,7 độ C. Các cơ quan khí tượng dự báo đợt nắng nóng nguy hiểm sẽ kéo dài tại miền trung và miền đông nước Mỹ đến hết tuần này, trùng với kỳ nghỉ Quốc khánh.

    Sức ép lớn nhất đến từ nhu cầu sử dụng điều hòa tại nhà ở, văn phòng và các cơ sở kinh doanh. Dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho thấy giá điện giao ngay bán buôn tại New England tăng hơn 240%, trong khi giá tại New York City tăng gấp đôi. Tại khu vực Trung Tây, giá điện tăng hơn 50%.

    Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về chi phí sinh hoạt đối với các hộ gia đình Mỹ, sau nhiều tháng chịu áp lực từ giá xăng và thực phẩm cao. Ông Mark Dyson, giám đốc điều hành phụ trách mảng điện của tổ chức Rocky Mountain Institute, nhận định giá điện tăng mạnh phản ánh quy luật cung cầu trong bối cảnh nguồn cung trở nên căng thẳng.

    Tại New York, công ty điện lực chính của thành phố Consolidated Edison, cho biết đã hạ điện áp 8% tại một số khu vực ở Bronx và Manhattan. Công ty cũng kêu gọi khách hàng tiết kiệm điện để giảm áp lực cho hệ thống. Thị trưởng New York Zohran Mamdani kêu gọi người dân đặt điều hòa ở mức 25,5 độ C, tắt bớt đèn và chuyển các hoạt động tiêu thụ nhiều điện như giặt đồ hoặc dùng máy rửa bát sang buổi sáng.

    PJM, đơn vị vận hành lưới điện tại khu vực Trung Đại Tây Dương và phần lớn Trung Tây, ghi nhận phụ tải ròng cao kỷ lục vào tối 1/7. Đến chiều 2/7, PJM thông báo với các khu vực lân cận rằng đơn vị này có thể phải hạn chế xuất khẩu điện.

    Ông Calvin Butler, giám đốc điều hành Exelon, tập đoàn điện lực lớn nhất Mỹ xét theo số lượng khách hàng, cho rằng đợt nắng nóng lần này cho thấy nhu cầu điện đang tăng nhanh hơn nhiều so với tốc độ bổ sung nguồn cung mới. Các công ty con của Exelon tại Chicago và Washington đã yêu cầu khách hàng điều chỉnh điều hòa để giảm tải.

    Duke Energy, công ty cung cấp điện cho North Carolina, South Carolina và một số bang khác, cho biết sẽ triển khai các chương trình điều chỉnh nhu cầu sử dụng điện. Theo đó, khách hàng được trả tiền để tạm thời giảm mức tiêu thụ trong thời gian cao điểm. Công ty cũng dự kiến mua thêm điện từ các khu vực lân cận để đáp ứng nhu cầu.

    Đợt nắng nóng cũng gây gián đoạn giao thông. Công ty vận tải Amtrak cho biết một số chuyến tàu tại vùng Đông Bắc phải chuyển hướng hoặc hủy chuyến do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan.

    Các diễn biến trên cho thấy hệ thống điện Mỹ đang chịu áp lực ngày càng lớn trước những đợt nắng nóng kéo dài, trong khi nhu cầu làm mát tăng nhanh hơn tốc độ bổ sung nguồn cung và nâng cấp hạ tầng lưới điện.

    Hải Trần
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Baidu [Spider], Google [Bot] và 119 khách