7/8/26
Trailer và poster đầu tiên của 'Hoàng hậu cuối cùng' thu hút nhiều ý kiến trái chiều về tạo hình nhân vật, lựa chọn diễn viên và phục trang.
Tối 7/7, êkíp Hoàng hậu cuối cùng tung poster chính thức của phim, sau khi công bố trailer đầu tiên vào trưa cùng ngày. Tác phẩm lấy mốc thời gian từ lúc Nam Phương hoàng hậu (Tăng Thanh Hà đóng) kết hôn, làm mẹ của ba con, đối diện với nỗi đau bị chồng phản bội nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm giữ hình ảnh cho hoàng gia. Khi thông tin Vua Bảo Đại (Ma Ran Đô đóng) ngoại tình với vũ nữ Lý Lệ Hà (Trâm Anh thủ vai) lan truyền, hoàng hậu được đề nghị xuất hiện trước công chúng để dập tắt dư luận.

Poster chính thức của phim 'Hoàng hậu cuối cùng'.
Hai nhân vật chính trong phim xuất hiện với nhiều kiểu trang phục, từ cổ phục triều Nguyễn đến các bộ đồ phương Tây, tái hiện cuộc sống của Nam Phương hoàng hậu và Vua Bảo Đại trước công chúng, triều thần cũng như ở đời thường. Nhiều nhân vật phụ cũng xuất hiện trong trailer, góp phần kể câu chuyện xoay quanh tình yêu, hôn nhân hoàng gia cũng như một giai đoạn lịch sử đầy biến động.
Đoạn trailer nhanh chóng gây chú ý, nhiều luồng ý kiến về việc tuyển chọn diễn viên cũng như tạo hình của các nhân vật.
Một số bài đăng thu hút hàng trăm bình luận cho rằng Tăng Thanh Hà đẹp sắc sảo, đường nét góc cạnh và hiện đại, không phù hợp với khí chất dịu dàng, nét đẹp đậm chất Á Đông của Nam Phương hoàng hậu. Trong khi đó, nam chính Ma Ran Đô cũng được đánh giá không thực sự hợp vai. "Lựa chọn có vấn đề nhất chính là Ma Ran Đô chứ không phải Tăng Thanh Hà. Cậu ấy quá trẻ, diễn không ra thần thái, khí chất của một vị vua, chỉ biết quát lớn thay vì diễn bằng mắt", một bình luận nhận hàng trăm lượt thích trên Threads.

Tạo hình của Tăng Thanh Hà trong phim 'Hoàng hậu cuối cùng'
Ngược lại, một bộ phận khán giả cho rằng Tăng Thanh Hà phù hợp để thể hiện hình ảnh Nam Phương hoàng hậu ở tuổi ngoài 30, khi đã sinh ba người con và trải qua nhiều đau khổ vì chồng ngoại tình. Một số khác cho rằng Bảo Đại lên ngôi ở giai đoạn triều Nguyễn suy thoái, không có thực quyền nên không có uy lực hay phong thái của một vị vua thực sự.
Bên cạnh đó, những tranh luận xoay quanh sự chênh lệch của hai diễn viên chính càng thêm sôi nổi. Trên Threads, nhiều người bày tỏ thất vọng trước cách tạo hình của các nhân vật, khiến cặp diễn viên chính không giấu được sự cách biệt 11 tuổi ở đời thường, thiếu thuyết phục khi vào vai vợ chồng và tái hiện một câu chuyện nổi tiếng trong lịch sử.
Ngoài đời, Tăng Thanh Hà 40 tuổi còn Ma Ran Đô - người đóng vua Bảo Đại - 29 tuổi. Tăng Thanh Hà từng thừa nhận ban đầu cô cũng bật cười khi biết sẽ đóng cặp với bạn diễn kém mình 11 tuổi. Sau thời gian làm việc cùng nhau, nữ diễn viên nhận ra khoảng cách tuổi tác ngoài đời không phải vấn đề lớn, bởi trên phim trường, hai người có trang phục, bối cảnh và câu chuyện riêng để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật.
Trong khi đó, Ma Ran Đô cho biết anh tăng 14 kg trước khi bấm máy để tạo vẻ ngoài trưởng thành, vững chãi hơn. Anh luôn tin rằng "tuổi tác không quan trọng, kinh nghiệm và cảm xúc mới quan trọng".
Trailer 'Hoàng hậu cuối cùng'
Phản hồi về tạo hình của hai nhân vật chính, nhà sản xuất khẳng định bộ phim tập trung vào giai đoạn Nam Phương hoàng hậu đã có năm người con, hôn nhân bắt đầu rạn nứt, thay vì thời thanh xuân của bà. Đại diện êkíp, đạo diễn Nam Cito từng cho biết tiêu chí tuyển chọn diễn viên không đặt nặng việc tìm người giống nguyên mẫu nhất mà hướng tới những gương mặt có thể truyền tải tinh thần của nhân vật. "Chúng tôi muốn khán giả tin đây chính là nhân vật trong bộ phim, chứ không chỉ giống về ngoại hình", anh nói.

Trailer khiến các cuộc bàn tán về chênh lệch tuổi tác giữa hai diễn viên chính thêm sôi nổi.
Ngoài vấn đề diễn viên, trailer còn làm dấy lên bàn tán về phục trang của các nhân vật. Một bài đăng trên Facebook thu hút hơn bốn nghìn lượt thích cùng hơn 500 bình luận khi chỉ ra "sạn" trong tạo hình của nhân vật Đức Từ Cung, mẹ của vua Bảo Đại. Người này cho rằng êkíp mắc lỗi sai, để Hoàng thái hậu mặc áo nhật bình màu cam, mô phỏng lễ phục của Mỹ Lương công chúa thay vì áo vàng, cổ thêu 9 con phụng tỏ rõ danh phận cao quý bậc nhất theo tư liệu lịch sử.
Sau khi trailer được công bố, hướng tiếp cận nội dung của bộ phim cũng được đưa ra mổ xẻ. Nhiều khán giả cho rằng những gì được hé lộ khiến phim mang màu sắc "cung đấu", tập trung vào ngoại tình, nhân tình và mâu thuẫn hậu cung, thay vì một tác phẩm tiểu sử về vị hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn. Một số bình luận ví bộ phim như "phiên bản Như Ý truyện của Việt Nam" hay "web-drama cung đấu".
Theo êkíp, Hoàng hậu cuối cùng tái hiện thế giới nội tâm của những con người phía sau danh vị, nơi tình yêu, gia đình và trách nhiệm buộc họ đưa ra các lựa chọn khó khăn, với tagline "Một câu chuyện về hoàng gia Việt Nam chưa từng được kể".
Nam Phương hoàng hậu (1913-1963) tên thật Nguyễn Hữu Thị Lan, sinh tại Sài Gòn xưa, con ông Nguyễn Hữu Hào và bà Lê Thị Bính, thuộc một gia đình điền chủ giàu có. Năm 18 tuổi, bà và vua Bảo Đại gặp nhau lần đầu tại Đà Lạt. Ông chọn bà là người sát cánh trên cương vị hoàng đế vì bà vốn dung mạo hơn người, tính hạnh thuần hậu, thuộc gia đình trâm anh, có học thức.
Nguyên An
Ảnh: Galaxy Studio
