Tỷ phú HQ phải trả 640 triệu USD cho vợ cũ sau bê bối ngoại tình
Đã gửi: Thứ 6 Tháng 7 24, 2026 6:28 pm
Tỷ phú Hàn Quốc phải trả 640 triệu USD cho vợ cũ sau bê bối ngoại tình
7/24/26
Tỷ phú Chey Tae-won, Chủ tịch SK Group, bị tòa buộc trả 640 triệu USD cho vợ cũ sau vụ ly hôn bắt nguồn từ bê bối ngoại tình hơn một thập kỷ trước.
Tòa án Hàn Quốc ngày 24/7 ra phán quyết buộc Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won trả cho vợ cũ, bà Roh Soh-yeong, 944 tỷ won (khoảng 640 triệu USD). Khoản phân chia tài sản này thấp hơn đáng kể so với mức 1.380 tỷ won mà tòa phúc thẩm từng tuyên vào năm 2024.
Vụ ly hôn gây chú ý dư luận này bắt nguồn từ bê bối ngoại tình của Chey Tae-won - người hiện có tài sản khoảng 5,6 tỷ USD theo Bloomberg. Năm 2015, ông công khai thừa nhận đang yêu một phụ nữ khác và đã có con với người này. Trong bức thư dài ba trang đăng trên báo, Chủ tịch SK cho biết cuộc hôn nhân với bà Roh Soh-yeong không còn có thể cứu vãn và bày tỏ mong muốn "kết thúc trong êm đẹp".

Ông Chey Tae-won và bà Roh Soh-yeong khi tham dự phiên điều trần ly hôn năm 2024. Ảnh: YONHAP
Chey Tae-won và bà Roh Soh-yeong kết hôn năm 1988 tại Nhà Xanh, chỉ vài tháng sau khi cha bà, cựu Tổng thống Roh Tae-woo, nhậm chức. Cuộc hôn nhân từng được truyền thông Hàn Quốc gọi là "đám cưới thế kỷ". Ban đầu, bà Roh từ chối ly hôn với lý do muốn bảo vệ gia đình, nhưng sau đó đổi ý, cho rằng có lẽ nên để chồng theo đuổi "hạnh phúc" mà ông mong muốn.
Người phụ nữ trong mối quan hệ ngoài luồng của Chey là Kim Hee-young (tên tiếng Anh Chloe), hiện là bạn đời lâu năm của ông và điều hành quỹ từ thiện do hai người đồng sáng lập.

Kim Hee-young, bạn đời hiện tại của Tập đoàn SK Chey Tae-won. Ảnh: Instagram
Phán quyết được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao Hàn Quốc năm ngoái hủy một phần bản án của tòa cấp dưới, cho rằng khoản tiền cựu Tổng thống Roh Tae-woo, cha của bà Roh Soh-yeong, đã hỗ trợ SK bị cáo buộc không đủ cơ sở pháp lý để tính là phần đóng góp khi phân chia tài sản sau ly hôn.
Việc ly hôn và khoản bồi thường 2 tỷ won (khoảng 1,36 triệu USD) dành cho bà Roh Soh-yeong đã được tòa án giải quyết dứt điểm trước đó. Nội dung duy nhất còn tranh chấp là giá trị tài sản ông Chey Tae-won phải chia cho vợ cũ.
Sau phán quyết mới trên, một luật sư của Chey Tae-won cho biết: "Chúng tôi xin lỗi vì đã gây lo ngại cho công chúng và sẽ xem xét có kháng cáo hay không sau khi nghiên cứu kỹ phán quyết của tòa".
Vị thế của Tập đoàn SK tăng mạnh nhờ làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI). Công ty thành viên SK Hynix đã trở thành nhà cung cấp chủ chốt chip nhớ băng thông cao (HBM) cho các bộ xử lý AI của Nvidia, qua đó trở thành một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ nhu cầu ngày càng tăng đối với chip bán dẫn tiên tiến.
Điều này khiến giới đầu tư đặc biệt quan tâm đến 17,9% cổ phần của Chey Tae-won tại SK Inc., công ty mẹ của tập đoàn, bởi ông có thể phải bán tài sản hoặc thế chấp cổ phiếu để thanh toán khoản chia tài sản.
Trong phán quyết ngày 24/7, Tòa án Cấp cao Seoul tiếp tục xác định số cổ phần tại SK Inc. cùng các tài sản khác của Chey thuộc khối tài sản chung của vợ chồng. Tòa cũng quyết định định giá số tài sản này theo mức tại ngày 16/4/2024, thời điểm tòa phúc thẩm hoàn tất việc xem xét vụ án, căn cứ theo tiền lệ của Tòa án Tối cao.
Tòa án cho rằng việc giá trị cổ phần của Chey Tae-won tăng mạnh sau phiên phúc thẩm không phải là căn cứ để thay đổi thời điểm định giá tài sản. Thay vào đó, yếu tố này được tính đến khi xác định tỷ lệ phân chia khối tài sản chung.
Theo phán quyết mới, bà Roh Soh-yeong được chia một phần ba tài sản, còn ông Chey nhận hai phần ba, thấp hơn mức 35% mà tòa phúc thẩm từng dành cho bà vào năm 2024.
Tòa cũng quyết định ông Chey tiếp tục sở hữu số cổ phần hiện có và thực hiện nghĩa vụ chia tài sản bằng tiền mặt, thay vì chuyển nhượng cổ phiếu cho vợ cũ. Theo tòa, việc này nhằm đảm bảo quyền kiểm soát của ông đối với Tập đoàn SK. Nếu một trong hai bên kháng cáo, vụ việc sẽ tiếp tục được đưa lên Tòa án Tối cao Hàn Quốc xem xét.
Hướng Dương (Theo Reuters, NY Post)
7/24/26
Tỷ phú Chey Tae-won, Chủ tịch SK Group, bị tòa buộc trả 640 triệu USD cho vợ cũ sau vụ ly hôn bắt nguồn từ bê bối ngoại tình hơn một thập kỷ trước.
Tòa án Hàn Quốc ngày 24/7 ra phán quyết buộc Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won trả cho vợ cũ, bà Roh Soh-yeong, 944 tỷ won (khoảng 640 triệu USD). Khoản phân chia tài sản này thấp hơn đáng kể so với mức 1.380 tỷ won mà tòa phúc thẩm từng tuyên vào năm 2024.
Vụ ly hôn gây chú ý dư luận này bắt nguồn từ bê bối ngoại tình của Chey Tae-won - người hiện có tài sản khoảng 5,6 tỷ USD theo Bloomberg. Năm 2015, ông công khai thừa nhận đang yêu một phụ nữ khác và đã có con với người này. Trong bức thư dài ba trang đăng trên báo, Chủ tịch SK cho biết cuộc hôn nhân với bà Roh Soh-yeong không còn có thể cứu vãn và bày tỏ mong muốn "kết thúc trong êm đẹp".

Ông Chey Tae-won và bà Roh Soh-yeong khi tham dự phiên điều trần ly hôn năm 2024. Ảnh: YONHAP
Chey Tae-won và bà Roh Soh-yeong kết hôn năm 1988 tại Nhà Xanh, chỉ vài tháng sau khi cha bà, cựu Tổng thống Roh Tae-woo, nhậm chức. Cuộc hôn nhân từng được truyền thông Hàn Quốc gọi là "đám cưới thế kỷ". Ban đầu, bà Roh từ chối ly hôn với lý do muốn bảo vệ gia đình, nhưng sau đó đổi ý, cho rằng có lẽ nên để chồng theo đuổi "hạnh phúc" mà ông mong muốn.
Người phụ nữ trong mối quan hệ ngoài luồng của Chey là Kim Hee-young (tên tiếng Anh Chloe), hiện là bạn đời lâu năm của ông và điều hành quỹ từ thiện do hai người đồng sáng lập.

Kim Hee-young, bạn đời hiện tại của Tập đoàn SK Chey Tae-won. Ảnh: Instagram
Phán quyết được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao Hàn Quốc năm ngoái hủy một phần bản án của tòa cấp dưới, cho rằng khoản tiền cựu Tổng thống Roh Tae-woo, cha của bà Roh Soh-yeong, đã hỗ trợ SK bị cáo buộc không đủ cơ sở pháp lý để tính là phần đóng góp khi phân chia tài sản sau ly hôn.
Việc ly hôn và khoản bồi thường 2 tỷ won (khoảng 1,36 triệu USD) dành cho bà Roh Soh-yeong đã được tòa án giải quyết dứt điểm trước đó. Nội dung duy nhất còn tranh chấp là giá trị tài sản ông Chey Tae-won phải chia cho vợ cũ.
Sau phán quyết mới trên, một luật sư của Chey Tae-won cho biết: "Chúng tôi xin lỗi vì đã gây lo ngại cho công chúng và sẽ xem xét có kháng cáo hay không sau khi nghiên cứu kỹ phán quyết của tòa".
Vị thế của Tập đoàn SK tăng mạnh nhờ làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI). Công ty thành viên SK Hynix đã trở thành nhà cung cấp chủ chốt chip nhớ băng thông cao (HBM) cho các bộ xử lý AI của Nvidia, qua đó trở thành một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ nhu cầu ngày càng tăng đối với chip bán dẫn tiên tiến.
Điều này khiến giới đầu tư đặc biệt quan tâm đến 17,9% cổ phần của Chey Tae-won tại SK Inc., công ty mẹ của tập đoàn, bởi ông có thể phải bán tài sản hoặc thế chấp cổ phiếu để thanh toán khoản chia tài sản.
Trong phán quyết ngày 24/7, Tòa án Cấp cao Seoul tiếp tục xác định số cổ phần tại SK Inc. cùng các tài sản khác của Chey thuộc khối tài sản chung của vợ chồng. Tòa cũng quyết định định giá số tài sản này theo mức tại ngày 16/4/2024, thời điểm tòa phúc thẩm hoàn tất việc xem xét vụ án, căn cứ theo tiền lệ của Tòa án Tối cao.
Tòa án cho rằng việc giá trị cổ phần của Chey Tae-won tăng mạnh sau phiên phúc thẩm không phải là căn cứ để thay đổi thời điểm định giá tài sản. Thay vào đó, yếu tố này được tính đến khi xác định tỷ lệ phân chia khối tài sản chung.
Theo phán quyết mới, bà Roh Soh-yeong được chia một phần ba tài sản, còn ông Chey nhận hai phần ba, thấp hơn mức 35% mà tòa phúc thẩm từng dành cho bà vào năm 2024.
Tòa cũng quyết định ông Chey tiếp tục sở hữu số cổ phần hiện có và thực hiện nghĩa vụ chia tài sản bằng tiền mặt, thay vì chuyển nhượng cổ phiếu cho vợ cũ. Theo tòa, việc này nhằm đảm bảo quyền kiểm soát của ông đối với Tập đoàn SK. Nếu một trong hai bên kháng cáo, vụ việc sẽ tiếp tục được đưa lên Tòa án Tối cao Hàn Quốc xem xét.
Hướng Dương (Theo Reuters, NY Post)