Đăng trả lời 344 bài viết
VN:Thêm 88.378 ca, Quảng Ninh và Bình Định bổ sung 23.262 F0
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm16.948 ca;Hà Nội vượt mốc 2.000 ca

    by music123 » Chủ nhật Tháng 1 02, 2022 11:49 am

    TỐI 2/1: 13.889 ca mới, Phú Yên tăng 686 ca, Cần Thơ giảm 626 ca

    TH


    Ngày 2/1 Bộ Y tế cho biết, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.948 ca nhiễm mới với 34 ca nhập cảnh và 16.914 ca ghi nhận trong nước (tăng 2.092 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành, có 11.948 ca trong cộng đồng.

    Cụ thể: Hà Nội (2.045), Hải Phòng (1.804), Vĩnh Long (1.280), Tây Ninh (946), Bình Phước (782), Khánh Hòa (780), Cà Mau (619), Bình Định (576), Hải Dương (545), Bạc Liêu (464), Trà Vinh (452), Bắc Ninh (403), TP. Hồ Chí Minh (384), Thừa Thiên Huế (350), Cần Thơ (293), Lâm Đồng (240), An Giang (235), Hưng Yên (223), Quảng Ninh (219), Đà Nẵng (202), Đắk Lắk (185), Hậu Giang (184), Sóc Trăng (171), Kiên Giang (169), Nghệ An (162), Hà Giang (148), Hòa Bình (147), Gia Lai (146), Bình Dương (145), Quảng Trị (143), Lạng Sơn (141), Đồng Tháp (140), Đồng Nai (139), Quảng Nam (127), Bến Tre (120), Phú Yên (119), Thanh Hóa (117), Tiền Giang (115), Quảng Ngãi (112), Đắk Nông (105), Ninh Bình (99), Nam Định (93), Vĩnh Phúc (92), Bắc Giang (90), Hà Nam (85), Thái Nguyên (80), Bà Rịa - Vũng Tàu (72), Thái Bình (69), Phú Thọ (65), Quảng Bình (55), Kon Tum (54), Long An (51), Sơn La (50), Ninh Thuận (49), Cao Bằng (46), Lào Cai (41), Bắc Kạn (39), Tuyên Quang (24), Bình Thuận (22), Điện Biên (21), Yên Bái (20), Lai Châu (11), Hà Tĩnh (9).

    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Đồng Tháp (-265), Bình Thuận (-189), Hồ Chí Minh (-185).


    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hải Phòng (+1.688), Hải Dương (+545), Hà Nội (+297).

    Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 15.479 ca/ngày. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 20 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (1), Quảng Nam (14), TP. Hồ Chí Minh (5).

    Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.763.040 ca nhiễm.

    Số bệnh nhân tử vong:

    Từ 17h30 ngày 01/01 đến 17h30 ngày 02/01 ghi nhận 221 ca tử vong tại:

    Tại TP. Hồ Chí Minh (30) trong đó có 4 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Đồng Nai (1), Đồng Tháp (1), Vĩnh Long (1), Cần Thơ (1).

    Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai (41 ca trong 02 ngày), An Giang (17), Vĩnh Long (16), Đồng Tháp (15), Cần Thơ (15), Tiền Giang (11), Hậu Giang (9), Tây Ninh (8 ), Hà Nội (8 ), Sóc Trăng (7), Bình Dương (7), Kiên Giang (7), Bà Rịa - Vũng Tàu (6), Khánh Hoà (5), Bạc Liêu (4), Bình Thuận (3), Cà Mau (3), Nam Định (2), Trà Vinh (2), Nghệ An (1), Đắk Lắk (1), Hà Giang (1), Gia Lai (1), Long An (1).

    Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 224 ca/ngày.

    Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 32.831 ca



    Đà Nẵng thêm 34 ca nhiễm COVID-19 trong một chợ

    Đến hiện tại, điểm nóng chợ Non Nước (quận Ngũ Hành Sơn) đã ghi nhận 39 ca mắc COVID-19.
    Ngày 2/1, Đà Nẵng ghi nhận 203 ca mắc COVID-19, gồm 6 ca cách ly tập trung, 90 ca cách ly tạm thời tại nhà, 16 ca trong khu phong tỏa và 91 ca chưa cách ly.

    Phần lớn các ca mắc cộng đồng được phát hiện khi đến khám, xét nghiệm tại các cơ sở y tế. Riêng có 34 trường hợp là tiểu thương chợ Non Nước (quận Ngũ Hành Sơn), phát hiện khi lực lượng y tế lấy mẫu tại đây.

    Điểm nóng chợ Non Nước đến nay đã ghi nhận 39 ca mắc (ngày 1/1 có 3 ca).

    Hình ảnh

    Trong điều kiện nguy cơ cao và rất cao (cấp 3 và cấp 4), các chợ, siêu thị vẫn được hoạt động kèm theo các điều kiện phòng chống dịch.

    Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, 166/203 ca có khả năng lây cho cộng đồng. Riêng quận Ngũ Hành Sơn nhiều nhất, 53/54 đều có khả năng lây nhiễm.

    Hiện tại, Đà Nẵng không có xã, phường áp dụng cấp độ dịch ở cấp độ 4 (vùng đỏ). Toàn thành phố có 4 xã, phường áp dụng cấp độ 3 (vùng cam), còn lại là cấp độ 1, 2 (vùng xanh, vùng vàng).

    Theo phương án cung ứng lương thực, thực phẩm và một số mặt hàng thiết yếu trong các tình huống phòng, chống dịch COVID-19 của Sở Công Thương, trong điều kiện nguy cơ cao và rất cao (cấp 3 và cấp 4), các chợ, siêu thị vẫn được hoạt động. Tuy nhiên kèm theo các điều kiện phòng chống dịch như phục vụ tối đa 10 người cùng một thời điểm, đảm bảo giãn cách 2 mét, người tham gia hoạt động phải có kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 trong 72 giờ….




    Bệnh nhân nhiễm Omicron đầu tiên tại Việt Nam ra viện

    Ngày 2-1, sau 2 tuần được Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cách ly, theo dõi giám sát chặt chẽ và điều trị, bệnh nhân nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên phát hiện ở Việt Nam đã được ra viện.

    Sau 2 tuần theo dõi sức khỏe, bệnh nhân H.M. không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng, sinh hoạt bình thường và được xét nghiệm âm tính lần cuối ngày 1-1. Hôm nay bệnh nhân đủ điều kiện ra viện theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế.

    Hôm 19-12-2021, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận hành khách H.M. trên chuyến bay từ Anh về Việt Nam. Khi về đến sân bay Nội Bài, ông có kết quả test nhanh dương tính, sau đó ông được xét nghiệm PCR cũng có kết quả dương tính.

    Ngay sau đó, bệnh viện đã tiến hành giải trình tự gene, khẳng định bệnh nhân nhiễm biến chủng Omicron.

    Bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly riêng biệt của bệnh viện và được theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt, đảm bảo không lây nhiễm cho cộng đồng và an toàn cho công tác phòng chống dịch tại bệnh viện.

    Sau khi ra viện, bệnh viện tiếp tục phối hợp với gia đình theo dõi và quản lý sức khỏe của bệnh nhân tại gia đình và đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

    Đồng thời bệnh viện khuyến cáo người dân nên tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch của Bộ Y tế, thực hiện "5K + tiêm vắc xin", đặc biệt lưu ý đối với nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, có bệnh lý nền…





    Việt Nam sẽ mua vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi

    Văn phòng Chính phủ vừa có công văn 9629 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng về tiêm vắc xin COVID-19, trong đó giao Bộ Y tế có giải pháp đủ vắc xin cho các lứa tuổi, mua vắc xin cho trẻ 5-11 tuổi ngay khi được phê duyệt

    Hình ảnh

    Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (Q.3, TP. HCM) được tiêm vắc xin mũi 2 - Ảnh: DUYÊN PHAN

    Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo rà soát, cập nhật thường xuyên, kịp thời có giải pháp phù hợp bảo đảm số lượng vắc xin đủ tiêm cho các lứa tuổi theo tiến độ được giao, trực tiếp chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ này.

    Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt về chủ trương, Bộ Y tế tiến hành ngay các thủ tục cần thiết theo quy định để mua vắc xin COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi.

    Yêu cầu bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo họp với chuyên gia, phối hợp lực lượng y tế, quân đội thúc đẩy mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa việc tiêm vắc xin COVID-19, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả.

    Có kế hoạch truyền thông thật tốt về việc vắc xin Pfizer được gia hạn, báo cáo cụ thể vắc xin tiêm và nhận trong tháng 1-2022, kế hoạch bảo đảm đủ vắc xin để tiêm cho trẻ từ 12 tuổi trở lên để hoàn thành mũi 3 trong quý 1-2022, bảo đảm mục tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.



    Biến thể Omicron: Một triệu chứng khác lạ ảnh hưởng đến não

    Biến thể Omicron đang tăng nhanh trên khắp các nước. Với các triệu chứng có vẻ khác với các triệu chứng của chủng Covid-19 ban đầu, bạn nên biết để có thể phát hiện các dấu hiệu cảnh báo.
    Trong số các triệu chứng này, có một triệu chứng khác lạ xuất hiện trong khi suy nghĩ, theo Express.

    Có thể khó nhận ra những triệu chứng chính của biến thể mới này vì chúng có thể khác với các triệu chứng Covid-19 đã biết.

    Hình ảnh

    ó một triệu chứng khác lạ của nhiễm Omicron ảnh hưởng đến não

    MINH HỌA: SHUTTERSTOCK


    Tuy nhiên, biến thể Omicron dường như cũng nhắm đến các bộ phận khác nhau trên cơ thể. Nghiên cứu đã tiết lộ một triệu chứng có liên quan đến hoạt động của não bộ.

    Dữ liệu gần đây nhất đã xem xét các trường hợp nhiễm Omicron trong Nghiên cứu về triệu chứng Covid của Anh mang tên ZOE, cho thấy có đến một nửa trường hợp nhiễm Omicron có những triệu chứng khác với các triệu chứng Covid ban đầu.

    Một trong những triệu chứng đó là cảm giác kém minh mẫn khi suy nghĩ, theo Express.

    Nghiên cứu ZOE đã xác định triệu chứng ảnh hưởng đến não này là triệu chứng phổ biến ở những người nhiễm Omicron.

    Triệu chứng này thường chỉ xảy ra ở các trường hợp Covid-19 kéo dài, trong đó người bệnh không thể suy nghĩ sáng suốt trong nhiều tháng sau khi chiến đấu với Covid-19.

    Cảm giác kém minh mẫn là tình trạng suy nghĩ chậm chạp, mơ hồ và không nhạy bén, trường Y Harvard (Mỹ) giải thích, theo Express.

    Tiến sĩ Andrew E. Budson, giảng viên về thần kinh học tại trường Y Harvard, cho biết, Covid-19 dường như ảnh hưởng đến các bộ phận khác nhau của cơ thể, kể cả não bộ và các hệ thống cơ quan khác.

    Hình ảnh

    Một triệu chứng của nhiễm Omicron là cảm giác kém minh mẫn khi suy nghĩ

    MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

    Ông mô tả rằng tổn thương phổi, tim, thận hoặc các cơ quan khác và các triệu chứng kèm theo có thể làm suy giảm khả năng suy nghĩ, khiến người bệnh cảm giác kém minh mẫn.

    Không giống như trường hợp Covid-19 kéo dài, Omicron dường như gây ra triệu chứng này ngay từ giai đoạn đầu của nhiễm bệnh.

    Đại học Bangor (Anh) hiện đang nghiên cứu mối liên quan giữa Covid-19 kéo dài và triệu chứng ảnh hưởng đến não.

    Một bài báo từ trường đại học này cho biết, những quyết định đơn giản như chỉ là uống trà hoặc cà phê vẫn có thể gây khó khăn cho một số người, trong khi những người khác có thể gặp khó khăn với trí nhớ ngắn hạn hoặc dài hạn, theo Express.

    Ngoài ra, còn một dấu hiệu phổ biến khác của Omicron là chán ăn, nghiên cứu ZOE cho biết.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm15.936 ca ; TP.HCM, Cà Mau, Bến Tre đều tăng;Hà Nội 2.100 ca

    by music123 » Thứ 2 Tháng 1 03, 2022 4:27 pm

    TỐI 3/1: Cả nước 15.936 ca mới; Hà Nội 2.100 ca, TP.HCM, Cà Mau, Bến Tre đều tăng

    TH

    Các địa phương ghi nhận số ca giảm nhiều nhất so với hôm qua: Vĩnh Long (-438), Hải Dương (-368), Đắk Lắk (-185). Các địa phương ghi nhận số ca tăng cao nhất so với hôm qua: TP.HCM (+278), Cà Mau (+202), Bến Tre (+147).

    Tính từ 16h ngày 2-1 đến 16h ngày 3-1, trên Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.936 ca nhiễm mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 15.916 ca ghi nhận trong nước (giảm 998 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 11.017 ca trong cộng đồng).

    Vĩnh Long - Hải Dương - Đắk Lắk giảm mạnh

    Cụ thể: Hà Nội (2.100), Hải Phòng (1.749), Tây Ninh (919), Vĩnh Long (842), Cà Mau (821), Khánh Hòa (786), TP.HCM (662), Bình Phước (619), Bình Định (547), Trà Vinh (517), Bắc Ninh (460), Bạc Liêu (330), Thừa Thiên Huế (321), Hưng Yên (285), Bến Tre (267), Lâm Đồng (255), Hà Giang (236), Thanh Hóa (224), Quảng Ninh (189), Hải Dương (177), Gia Lai (172), An Giang (168), Quảng Ngãi (161), Nam Định (160), Đà Nẵng (159), Hòa Bình (158),

    Kiên Giang (156), Quảng Nam (153), Sóc Trăng (150), Cần Thơ (140), Đồng Tháp (132), Bình Thuận (126), Sơn La (111), Nghệ An (106), Thái Nguyên (99), Vĩnh Phúc (99), Phú Thọ (94), Hậu Giang (94), Bắc Giang (84), Hà Nam (78), Bình Dương (75), Bà Rịa - Vũng Tàu (73), Đồng Nai (72), Thái Bình (70), Đắk Nông (65), Bắc Kạn (64), Yên Bái (64),

    Lạng Sơn (59), Tiền Giang (58), Quảng Bình (55), Quảng Trị (53), Lào Cai (51), Long An (50), Ninh Thuận (40), Ninh Bình (39), Kon Tum (34), Tuyên Quang (29), Cao Bằng (28), Điện Biên (23), Lai Châu (8).


    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Vĩnh Long (-438), Hải Dương (-368), Đắk Lắk (-185).

    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: TP.HCM (+278), Cà Mau (+202), Bến Tre (+147).

    Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 15.629 ca/ngày. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 24 ca COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (1), Quảng Nam (14), TP.HCM (5), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2).

    Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.778.976 ca nhiễm.


    Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (504.859), Bình Dương (290.996), Đồng Nai (98.132), Tây Ninh (77.921), Hà Nội (51.731).

    Tử vong: Từ 17h30 ngày 2-1 đến 17h30 ngày 3-1 ghi nhận 190 ca tử vong tại:

    + Tại TP.HCM (31) trong đó có 6 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: An Giang (2), Tiền Giang (2), Long An (1), Bình Phước (1).

    + Tại các tỉnh, thành phố khác: An Giang (19), Đồng Tháp (14), Vĩnh Long (13), Cần Thơ (13), Tây Ninh (12), Bình Dương (11), Bến Tre (10), Bình Phước (9), Bà Rịa - Vũng Tàu (9), Sóc Trăng (8), Tiền Giang (7), Cà Mau (6), Bình Thuận (5), Bạc Liêu (5), Huế (4), Long An (3), Bình Định (2), Trà Vinh (2), Khánh Hòa (2), Kiên Giang (2), Hậu Giang (2), Phú Yên (1).

    Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 222 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 33.021 ca, chiếm tỉ lệ 1,9% so với tổng số ca nhiễm.




    Một số người nổi hạch sau tiêm vắc xin ngừa COVID-19 mũi 3, vì sao?

    Dù được cảnh báo là những triệu chứng ít gặp nhưng gần đây phản ứng nổi hạch trở nên phổ biến hơn ở một số người sau khi tiêm vắc xin ngừa COVID-19 mũi thứ 3.

    Hình ảnh

    Tiêm ngừa cho người dân tại TP.HCM - Ảnh: D.PHAN

    Nhiều người khi gặp phải dạng phản ứng nổi hạch thường có tâm lý lo lắng, lầm tưởng bản thân mắc các loại bệnh ác tính. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, tỉ lệ phản ứng hạch đã gia tăng hơn sau khi tiêm mũi 3 vắc xin ngừa COVID-19.

    Sửng sốt vì tưởng... ung thư

    Tiêm vắc xin mũi 3 loại Pfizer-BioNTech vào ngày 13-12, sau đó hai tuần, ông T.T. (quận Phú Nhuận, TP.HCM) thực hiện kiểm tra sức khỏe tổng quát thì được bác sĩ báo cơ thể nổi rất nhiều hạch.

    Hoang mang không biết nguyên nhân từ đâu vì trước giờ sức khỏe bản thân vẫn ổn định, theo lời bác sĩ, ông T. thực hiện kiểm tra sinh thiết và được báo các loại hạch này đều thuộc dạng lành tính.

    "Sau khi siêu âm, bác sĩ bảo có thể mắc lao hạch hoặc trầm trọng hơn là ung thư hạch vì cơ thể nổi rất nhiều. Tôi rất sửng sốt vì thời gian qua cũng không để ý tới, may mắn kết quả kiểm tra sau đều an toàn", ông T. chia sẻ.

    Theo lời ông T., sau khi có kết quả cuối cùng, các bác sĩ hỏi thăm và nhắc nhở trường hợp của ông có thể là tác dụng phụ ít gặp sau khi tiêm vắc xin ngừa COVID-19. Ông cho biết ở 2 liều trước đó, bản thân hoàn toàn không có phản ứng phụ nào nên lần này không nghĩ mình gặp phải.

    Cùng tình trạng với ông T., ông Q.K. (quận Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết sau khi tiêm vắc xin mũi 3 về vài ngày ở vùng nách bị nổi hạch to, gây cảm giác sưng, đau.

    "Tôi kiểm tra thông tin thì biết nổi hạch là một trong các phản ứng sau tiêm vắc xin, nhưng trước đó 2 mũi tiêm đầu đều không bị gì nên lần này cũng thấy lo. Người nhà còn hối thúc tôi đến bệnh viện kiểm tra xem có vấn đề gì không", ông K. kể lại.

    Gia tăng, nhưng không đáng lo

    Theo Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), phản ứng nổi hạch sau tiêm vắc xin ngừa COVID-19 xảy ra khoảng 0,3% ở người tiêm vắc xin Pfizer và 1,1% ở người tiêm vắc xin Moderna.

    Trong nghiên cứu của Moderna, 11,6% người được tiêm bị sưng hạch bạch huyết sau liều tiêm đầu tiên và 16% sau liều thứ hai. Một số nghiên cứu cho thấy vắc xin dựa trên mRNA có khả năng sinh miễn dịch cao hơn các loại vắc xin khác, vì vậy tỉ lệ nổi hạch của các loại vắc xin này cao hơn.

    TS.BS Nguyễn Huy Luân - trưởng đơn vị tiêm chủng, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM - cho biết khi tạo ra các đáp ứng miễn dịch thì cơ thể đồng thời cũng sinh ra các phản ứng, hầu hết đều là trạng thái bình thường và nổi hạch là phản ứng ít gặp phải.

    "Với các phản ứng thường gặp như sốt, đau đầu, đau chỗ tiêm, mệt mỏi... thường sẽ xảy ra sau vài tiếng tiêm ngừa, hết trong 3 đến 5 ngày. Tuy nhiên, phản ứng nổi hạch thường bắt đầu trễ và kéo dài hơn.

    Theo CDC Hoa Kỳ, thời gian bắt đầu nổi hạch sau tiêm vắc xin Modena và Pfizer là 2 - 5 ngày. Thời gian nổi hạch kéo dài của vắc xin Pfizer-BioNTech có thể lên đến 10 ngày", BS Luân nhận định.

    Theo BS Nguyễn Huy Luân, tùy vào lượng kháng nguyên đưa vào cơ thể sẽ tạo ra các đáp ứng miễn dịch khác nhau. Có người phản ứng mạnh, có người phản ứng nhẹ, nên khả năng sinh kháng thể bảo vệ mỗi người cũng khác nhau.

    Vì sao nổi hạch?

    Về việc có thể tiêm trộn một số loại vắc xin ở mũi 3, BS Luân cho biết thêm tỉ lệ phản ứng phụ không gia tăng so với tiêm cùng loại. Tuy nhiên, ở mũi thứ 3, tình trạng phản ứng nổi hạch lại thường xảy ra hơn ở 2 mũi đầu.

    "Sau khi tiêm mũi 1 và 2, cơ thể đã tạo ra đáp ứng miễn dịch và tế bào ghi nhớ, nên ở mũi thứ 3 cơ thể sẽ tạo ra phản ứng kháng nguyên, kháng thể mạnh hơn, dẫn đến tình trạng nổi hạch cũng gia tăng", BS Luân lý giải.

    Chính bản thân cũng gặp phải phản ứng hạch sau khi tiêm mũi 3, ThS Đỗ Cao Vân Anh - phó trưởng bộ môn nhiễm, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch - cho biết phải hơn 10 ngày các triệu chứng trên mới dần hết.

    "Sau khi tiêm 2 ngày, cơ thể bắt đầu nổi hạch khắp người, dù biết là phản ứng hạch viêm cấp thông thường nhưng gây ra sưng, đau khi đụng vào, rất khó chịu và dễ gây lầm tưởng với ung thư di căn", BS Vân Anh chia sẻ.

    BS Vân Anh cho rằng đây là phản ứng phụ thông thường, có thể tự hết mà không cần can thiệp về y tế.

    "Hạch bạch huyết thường xuất hiện ở nách, cổ cùng bên với cánh tay được tiêm. Tình trạng này sẽ mất đi sau vài ngày, không gây nguy hiểm nên không cần quá lo lắng", BS Vân Anh trấn an.

    Theo BS Vân Anh, nếu thực hiện siêu âm, bệnh nhân cần báo với bác sĩ về thời gian tiêm, số mũi vắc xin ngừa COVID-19 đã được tiêm. Một nghiên cứu gần đây cho thấy có các hạch bạch huyết tăng trao đổi chất sau khi tiêm chủng có thể phản ánh một phản ứng miễn dịch mạnh mẽ, điều này có thể có lợi cho cơ thể.

    Tuy nhiên, người dân vẫn cần phải theo dõi nếu hạch sưng to, da vùng hạch sưng đỏ hoặc có các triệu chứng kèm theo như sốt kéo dài, sụt cân... thì phải đi khám để loại trừ bệnh lý khác.





    Toàn tỉnh Bình Phước ở cấp độ dịch màu cam - nguy cơ cao

    Trước diễn biến phức tạp bởi dịch COVID-19 khi số ca mắc ở mức cao, UBND tỉnh Bình Phước vừa ban hành công văn phân loại cấp độ dịch, nâng từ cấp độ 2 lên cấp độ 3 trên địa bàn toàn tỉnh, áp dụng từ ngày 3-1.


    Tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho học sinh ở thị xã Bình Long, Bình Phước - Ảnh: B.L.




    Theo đó, hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước chỉ có 1 huyện Bù Đốp có nguy cơ dịch ở cấp độ 2; còn lại 10/11 huyện, thị xã, thành phố có nguy cơ dịch ở cấp độ 3 (tăng 5 huyện so với lần công bố ngày 29-12-2021).

    Đối với cấp xã, có 80/111 xã có nguy cơ dịch ở cấp độ 3 (tăng 38 xã so với lần công bố ngày 29-12-2021).

    Hiện nay không còn xã có nguy cơ dịch ở cấp độ 4. UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai các hoạt động phòng, chống dịch phù hợp với mức độ nguy cơ về dịch bệnh của từng xã, phường, thị trấn theo quy định.

    Theo thống kê từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước, hiện nay mỗi ngày trên địa bàn tỉnh ghi nhận khoảng 700 ca mắc mới COVID-19, trong đó phần lớn các ca mắc mới trong cộng đồng.

    Trong khi đó, tỉnh Bình Phước đang có kế hoạch tổ chức cho học sinh khối 11 và 12 tại các địa bàn có nguy cơ dịch ở cấp độ 1 và 2 trở lại trường học trực tiếp sau kỳ nghỉ lễ.

    Tuy nhiên, bằng việc điều chỉnh phân loại cấp độ dịch áp dụng từ ngày 3-1 với số xã có dịch ở cấp độ 3 là 80/111 xã thì kế hoạch trở lại trường của các em học sinh ở nhiều vùng lại tiếp tục bị đình trệ và tiếp tục hình thức học trực tuyến.

    Tỉnh Bình Phước hiện vẫn duy trì 65 chốt dọc tuyến biên giới dài 260km, vừa đảm bảo an ninh tuyến biên giới vừa phòng, chống dịch COVID-19.





    Thêm 4 ca nhập cảnh nhiễm Omicron tại 3 tỉnh, thành phố

    Các trường hợp nhiễm biến chủng Omicron mới ở Việt Nam được phát hiện ở Hải Dương, Hải Phòng và Thanh Hóa.

    Theo bản tin tối 3/1 của Bộ Y tế, Việt Nam phát hiện thêm 4 ca nhiễm biến chủng Omicron tại Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2). Tất cả đều là người trở về từ nước ngoài, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

    Bộ Y tế cho biết cơ quan này đang chủ động bám sát diễn biến dịch Covid-19 do chủng mới Omicron gây ra, đồng thời thường xuyên trao đổi với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để cập nhật thông tin, kịp thời, chính xác về biến chủng này.

    Bộ Y tế cũng chỉ đạo các địa phương tăng cường biện pháp phòng, chống dịch; đặc biệt công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

    Hình ảnh

    Khu vực xét nghiệm người nhập cảnh tại Sân bay Tân Sơn Nhất của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC). Ảnh: HCDC.


    Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng chỉ đạo các địa phương tiếp tục đánh giá cấp độ dịch nhằm có các biện pháp hành chính và chuyên môn y tế phù hợp. Các giải pháp này nhằm thích ứng linh hoạt với tình hình phức tạp của biến chủng Omicron trong giai đoạn hiện nay, phù hợp với cấp độ dịch trên địa bàn, từng bước mở cửa hoạt động đi lại, giao thương, phục hồi sản xuất đảm bảo đời sống dân sinh.

    Như vậy, tính đến nay, cả nước ghi nhận tổng cộng 24 ca mắc Covid-19 do biến chủng mới tại Hà Nội (1), Quảng Nam (14), TP.HCM (5), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2).

    Riêng bệnh nhân ở Hà Nội đã được xuất viện ngày 2/1. Bệnh nhân này không có triệu chứng lâm sàng, sinh hoạt bình thường.

    Năm trường hợp nhiễm Omicron ở TP.HCM cũng có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần. Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết họ không có triệu chứng lâm sàng, nồng độ virus thấp và nhanh khỏi bệnh.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 14.861 ca , Trà Vinh bổ sung 6.867 ca

    by music123 » Thứ 3 Tháng 1 04, 2022 1:07 pm

    TỐI 4/1:Thêm 14.861 ca nhiễm, Trà Vinh bổ sung 6.867 ca

    TH

    Trong 14.861 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 4/1 có 14.829 ca tại 60 tỉnh, thành; Trà Vinh đăng ký bổ sung 6.867 ca; 224 ca tử vong.

    Hôm nay, Sở Y tế Trà Vinh đăng ký bổ sung 6.867 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin. Như vậy, tổng cộng hôm nay Bộ Y tế công bố 21.728 ca nhiễm, trong đó 21.696 ca trong nước.

    24 giờ qua, số ca nhiễm cả nước giảm 1.087 so với hôm qua, trong đó có 10.864 ca cộng đồng, số còn lại trong khu cách ly, phong tỏa. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu với số ca nhiễm trong ngày cao nhất từ trước tới nay, gần 2.500 ca.

    Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 15.687 ca/ngày. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 25 ca Covid-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại: Quảng Nam 14, TP HCM 6, Thanh Hóa 2, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng mỗi nơi một ca.

    Hôm nay ghi nhận 224 ca tử vong tại: TP HCM 26, Đồng Nai (26 ca trong 2 ngày), An Giang 18, Đồng Tháp và Vĩnh Long 15, Cần Thơ 11, Hà Nội, Sóc Trăng, Tây Ninh và Tiền Giang mỗi nơi 10, Bến Tre, Kiên Giang 9, Bạc Liêu 8, Bình Dương và Long An đều 7, Huế 6, Hậu Giang và Cà Mau 5, Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu 4, Hải Dương, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai đều 2, Trà Vinh một.

    Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 223 ca. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 33.245 ca, chiếm tỷ lệ 1,8% so với tổng số ca nhiễm.



    TP HCM ghi nhận ca Omicron thứ 6

    Một tiếp viên hàng không người Đài Loan (Trung Quốc), cách ly tại Bệnh viện dã chiến 12 sau khi nhập cảnh ngày 29/12/2021, kết quả giải trình tự gene virus nhiễm Omicron.

    Ông Nguyễn Hồng Tâm, phó giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố (HCDC) cho biết như trên tại cuộc họp báo về công tác phòng chống dịch chiều 4/1.

    Đây là ca thứ 6 nhiễm biến chủng Omicron được ghi nhận tại TP HCM, là tiếp viên hãng hàng không Qatar. Người này nhập cảnh vào Việt Nam ngày 29/12/2021, được cách ly và lấy mẫu ngày 30/12/2021. Kết quả xét nghiệm dương tính, ngày 31/12/2021 người này được đưa về Bệnh viện dã chiến số 12 (TP Thủ Đức - nơi thu dung, điều trị riêng các ca nghi ngờ và xác định nhiễm Omicron). Kết quả giải trình tự gene virus ngày 3/1 xác định người này nhiễm biến chủng Omicron.

    Như vậy, đến nay 6 ca nhiễm Omicron ghi nhận tại TP HCM, và là ca 25 trên cả nước, đều là người nhập cảnh. Chánh văn phòng Sở Y tế Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết thêm, các bệnh nhân nhiễm Omicron gần như không triệu chứng, chưa thấy có trường hợp chuyển biến nặng.

    "Dịch còn phức tạp, nhất là sự xuất hiện của biến chủng mới. Hệ thống điều trị vẫn kịp thời đáp ứng nếu có tình huống xấu xảy ra", bà Mai nói. Sở Y tế thành phố từ đầu tháng 12/2021 đã tái cấu trúc lại các bệnh viện, phân bổ khoa phòng cho hợp lý. Thành phố đã giải thể 9 bệnh viện thu dung Covid-19, giữ nguyên các bệnh viện theo mô "tách đôi" (vừa điều trị Covid vừa điều trị bệnh khác) và 13 bệnh viện thu dung với 22.000 giường; trên 8.000 giường tại các khu thu dung quận, huyện, TP Thủ Đức. Sở cũng phân công, phân cụm các bệnh viện để việc chuyển viện bệnh nhân diễn ra nhanh chóng, hiệu quả.

    Trước đó, UBND TP HCM đã xây dựng thế trận y tế chặt chẽ, nhằm ứng phó biến chủng mới. Kế hoạch gồm: Tăng cường kiểm dịch y tế tại cửa khẩu hàng không, hàng hải; giám sát tại cộng đồng; xét nghiệm và giải trình tự gene virus nếu người nhập cảnh dương tính và sẽ đưa đi cách ly ngay. Các trường hợp có khả năng nhiễm Omicron cách ly riêng, khu trú tại Bệnh viện dã chiến 12 để hạn chế lây lan.

    Theo ông Tâm, hiện kế hoạch này vẫn được triển khai chặt chẽ và chưa có thay đổi gì. "Omicron là biến chủng mới, khó lường nên ngành y tế vẫn theo dõi sát diễn tiến các ca bệnh để điều chỉnh kế hoạch

    5 ca Omicron trước đó tại TP HCM, ngày 1/1 đã xét nghiệm âm tính. Họ nhập cảnh từ ngày 21 đến 25/12/2021, gồm một người quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ và bốn người Việt Nam. HCDC phối hợp Viện Pasteur TP HCM ngày 26/12 lấy mẫu bệnh phẩm giải trình tự gene virus; ngày 31/12 có kết quả xác định biến chủng Omicron (B.L.1.529).

    Trong thời gian chờ giải trình tự gene virus, 5 ca này không có triệu chứng, được cách ly theo dõi, điều trị tại khách sạn như ca nhiễm thông thường, khoảng một tuần sau xét nghiệm âm tính. 305 hành khách đi chung các chuyến bay có ca nhiễm Omicron đều được cách ly, hiện kết quả xét nghiệm âm tính.

    Như vậy, hiện Việt Nam ghi nhận 25 ca Omicron, có kết quả giải trình tự gene virus trong vòng 5 ngày qua và đều là người nhập cảnh cách ly ngay, không có khả năng lây cộng đồng. Ca đầu tiên công bố hôm 28/12/2021 - là một người về từ Anh ngày 19/12/2021, cách ly tại Bệnh viện Quân đội 108 ở Hà Nội và đã ra viện hôm 2/1; 14 người khác đi 3 chuyến bay từ Hàn Quốc và một chuyến bay từ Mỹ nhập cảnh Quảng Nam; 6 tại TP HCM, 2 ở Thanh Hóa, Hải Dương và Hải Phòng mỗi nơi một ca.




    TT-Huế yêu cầu cách ly thêm nhiều F0 thể nhẹ tại nhà

    gày 4/1, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh TT-Huế yêu cầu chính quyền và tuyến y tế cơ sở tạo điều kiện cách ly thêm nhiều F0 tại nhà; đồng thời, đã chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian đầu bắt tay thực hiện cách ly, theo dõi F0 không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ tại nhà.
    Từ cuối tháng 12/2021, tỉnh TT-Huế bắt đầu triển khai phương án theo dõi, cách ly F0 không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ tại nhà.

    Tính đến ngày 4/1, toàn tỉnh có 366 ca F0 được cách ly, theo dõi tại nhà. Trong đó, TP Huế là địa phương có số ca F0 cách ly, theo dõi tại nhà nhiều nhất, với hơn 100 trường hợp; thị xã Hương Trà và các huyện Phú Lộc và A Lưới hiện chưa triển khai cách ly, theo dõi F0 tại nhà.

    Sau một tuần triển khai cách ly F0 tại nhà, qua theo dõi, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh TT-Huế đã chỉ ra những hạn chế của hệ thống y tế cơ sở và chính quyền các địa phương khi thực hiện phương án này.

    Cụ thể, hệ thống y tế cơ sở và chính quyền các địa phương chưa chủ động, sẵn sàng và quyết liệt trong thực hiện cách ly, điều trị F0 tại nhà; đặc biệt là chưa chủ động trong bố trí lực lượng hỗ trợ và ra các quyết định cách ly F0 tại nhà.

    Từ thực trạng đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu trong tuần mới này, việc thực hiện cách ly, theo dõi F0 tại nhà phải được tăng cường một cách quyết liệt. Những địa phương chưa thực hiện cũng phải triển khai ngay, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

    Hình ảnh

    Kiểm tra, thăm khám cho bệnh nhân mắc COVID-19 không triệu chứng đang được điều trị. Ảnh: Thới Bường


    Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh TT-Huế, việc tăng cường thực hiện theo dõi F0 tại nhà nhằm tiến tới thu hẹp quy mô của các khung bố trí cách ly, theo dõi F0; từ đó tập trung năng lực thu dung, chăm sóc và điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 ở tầng 2.

    Để có thể tạo điều kiện cho nhiều F0 được cách ly, theo dõi tại nhà, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu Sở Y tế xem xét và có hướng dẫn linh hoạt hơn, vừa bảo đảm phù hợp với quy định của Bộ Y tế, vừa thích ứng linh hoạt với tình hình mới. Lãnh đạo các địa phương phải chủ động và quyết liệt hơn trong việc thực hiện cách ly, theo dõi F0 tại nhà.

    Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh TT-Huế cho rằng, trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường, số F0 phát hiện hàng ngày vẫn nhiều, việc phát huy tối đa hiệu quả của việc cách ly, theo dõi F0 tại nhà là giải pháp mang tính bền vững trong công tác phòng, chống dịch của tỉnh.

    Ban chỉ đạo sẽ cho thành lập các tổ tư vấn, yêu cầu các địa phương tăng cường năng lực cho hệ thống y tế cơ sở, các tổ y tế lưu động, ứng dụng công nghệ thông tin một cách linh động, hiệu quả để có thể hỗ trợ đạt hiệu quả cao nhất đối với các F0 được cách ly, theo dõi tại nhà.




    Xã yêu cầu người làm ăn xa về ăn Tết trước 22 ngày

    UBND xã Chiềng Yên (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) vừa yêu cầu người lao động địa phương này đi làm ở xa muốn ăn Tết với gia đình, phải về trước ngày 10/1 (tức mồng 8 tháng Chạp) - trước Tết 22 ngày.
    Cụ thể, trong văn bản số 74/UBND, lãnh đạo xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La gửi các Ban quản lý các bản yêu cầu thực hiện các nội dung sau:

    Thứ nhất, các bản phối hợp với các hộ gia đình rà soát, thống kê, số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, lao động tự do ngoài tỉnh có nhu cầu về địa phương tháng 01/2022.

    Thứ 2, lên kế hoạch cho các hộ gia đình có người thân đi lao động, làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, lao động tự do ngoài tỉnh có nhu cầu trở về địa phương trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, phải chủ động về trước ngày 10/01/2022 để đảm bảo cách ly y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

    Hình ảnh

    Văn bản của UBND xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La về cách lý lao động đang gây ra sự quan tâm của dư luận

    Trong văn bản của UBND xã Chiềng Yên nêu rõ chỉ đạo trên là thực hiện Công văn số 3084/CV-UBND-LĐ ngày 08/12/2021 của UBND huyện Vân Hồ về việc rà soát, báo cáo tình hình số lao động ngoại tỉnh của các xã trên địa bàn huyện.

    Như vậy, người lao động là con em xã Chiềng Yên đang đi làm ở ngoại tỉnh sẽ phải về ăn tết trước ngày 10/1( tức là ngày mồng 8 tháng Chạp) trước Tết Nguyên đán 22 ngày. Nếu không theo quy định trên có thể sẽ không được trở về quê ăn Tết cùng gia đình.

    Thông tin này hiện gây bàng hoàng cho những doanh nghiệp đang sử dụng lao động người Chiềng Yên. Chia sẻ với PV Dân trí, ông Hoàng Gia Hưng, Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Bao bì Việt Hưng (Hưng Yên) rất lo lắng vì quy định trên khác nào đánh đố doanh nghiệp.

    Ông Hưng cho biết: "Thông thường, doanh nghiệp chỉ cho công nhân nghỉ từ 25-27/12 (âm lịch), trước Tết vài ngày. Trong khi đó, địa phương lại yêu cầu trước ngày 10/1 người lao động phải về, chúng tôi lấy đâu người để sản xuất".

    Đại diện doanh nghiệp nêu: "Chúng tôi là vendor cấp 1 cho Samsung, chuyên cung ứng sản phẩm nhựa bao bì cho tập đoàn này tại Việt Nam. Quy mô doanh nghiệp có 2.000 công nhân, trong đó 50% người lao động ở Sơn La. Nếu văn bản này được đưa ra và áp dụng rộng rãi, chúng tôi sẽ phải ngừng hoạt động, đóng cửa".

    Theo ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Nhà máy của Công ty Bao bì Việt Hưng do đặc thù của các doanh nghiệp cung ứng linh phụ kiện cho Samsung là phải bám sát ngày làm việc trong chuỗi sản xuất của họ.

    "Thậm chí nếu Samsung hoạt động ngày 25 Tết, chúng tôi phải làm đến ngày 26 Tết, họ khởi động ngày mồng 6 Tết, chúng tôi phải bắt đầu làm việc trước đó một ngày theo các ca khác nhau", ông Lộc nói.

    Theo ông Lộc: "Việt Hưng đã tổ chức tiêm mũi 2 cho hơn 99,9% công nhân, chỉ còn vài trường hợp do bệnh nền, không thể tiêm được. Chúng tôi cũng yêu cầu những trường hợp này làm việc theo cơ chế riêng, bong bóng, nên hoạt động sản xuất an toàn tuyệt đối".


    Còn theo ông Hưng: "Khó khăn lớn nhất nếu họ làm này là thiếu lao động trước hoặc sau Tết. Chúng tôi đang có rất nhiều lao động quê ở Sơn La, Lai Châu. Nếu họ áp dụng như này, chúng tôi mất 50% lao động dịp Tết này, đứt gẫy luôn chuỗi sản xuất, cung ứng cho Samsung, Canon, Foxconn...".

    Theo vị này, doanh nghiệp rất bàng hoàng và xót xa bởi việc cách ly trên không đúng với chỉ đạo của lãnh đạo Nhà nước. "Chúng tôi không nhận được văn bản mà là người nhà của anh em công nhân chụp và gửi cho họ, họ gửi lại cho chúng tôi. Chúng tôi rất bàng hoàng bởi không chỉ riêng công ty tôi mà các công ty khác nữa, nếu lao động phải nghỉ sớm, thì phá sản", Giám đốc nhà máy của Việt Hưng cho hay.

    Ông Lộc cho biết: Hiện quy định cách ly công nhân về quê cũng có ở một số địa phương như Tuyên Quang, Thanh Hóa, tuy nhiên không nhiều như tại Sơn La.

    Liên quan đến việc cách ly y tế người từ vùng dịch, hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 9472/BYT-MT ngày 8/11/2021 quy định rõ phải phân vùng, sàng lọc đối tượng: Trong đó nếu người lao động đã tiêm đủ vắc xin hoặc đã tiêm vắc xin trong vòng 6 tháng, công dân tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 07 ngày kể từ ngày về địa phương.

    Nếu tiêm chưa đủ liều vắc xin: Cách ly tại nhà 7 ngày, theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo; trường hợp người lao động chưa tiêm vắc xin, họ sẽ phải cách ly 14 ngày kể từ ngày về địa phương; theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo.

    Cũng liên quan đến vụ việc cách ly y tế người về từ vùng dịch, mới đây, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình có công văn yêu cầu cách ly người về từ Hà Nội khi chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin, đang ở vùng dịch cấp độ 2, màu vàng; người ở vùng dịch cấp độ 3, 4 đến Ninh Bình phải bị cách ly tập trung 14 ngày. Đối với người tiêm đủ 2 mũi, phải xét nghiệm PCR và cách ly tại nhà.

    Ngay sau đó, Bộ Y tế có văn bản hỏa tốc, yêu cầu tỉnh Ninh Bình rút công văn cách ly nói trên. Địa phương này sau đó thay thế bằng một văn bản khác, phù hợp với Nghị quyết 128 của Chính phủ về quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19".

    Trao đổi về vấn đề này, một lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH cho biết, cụ thể quy định cách ly các đối tượng liên quan tới Covid-19 thuộc lĩnh vực y tế. Bộ đã tiếp thu thông tin và sẽ tiếp tục theo dõi sự việc.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 17.017 ca , Hà Nội vượt 2.500

    by music123 » Thứ 4 Tháng 1 05, 2022 3:38 pm

    TỔNG HỢP 5/1: thêm 17.017 ca, Hà Nội vượt 2.500 trường hợp mắc mới

    1/5/22

    Ngày 5/1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 17.017 ca nhiễm mới với 20 ca nhập cảnh và 16.997 trường hợp trong nước (tăng 2.168 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành, có 12.299 ca trong cộng đồng. Hà Nội vượt 2.500 trường hợp mắc mới trong ngày.
    Cụ thể: Hà Nội (2.505), Tây Ninh (862), Hải Phòng (792), Khánh Hòa (782), Bình Định (735), Cà Mau (687), Bình Phước (682), Vĩnh Long (657), Trà Vinh (576), Bến Tre (499), TP. Hồ Chí Minh (448), Bắc Ninh (365), Thanh Hóa (351), Hưng Yên (345), Quảng Ninh (337), Bình Thuận (329), Bạc Liêu (306), Cần Thơ (282), Đắk Lắk (273), Thừa Thiên Huế (260), Đà Nẵng (245), Thái Nguyên (239), Hải Dương (229), Lâm Đồng (228), Hà Giang (227), Quảng Ngãi (215), Kiên Giang (202), Sóc Trăng (196), An Giang (193), Vĩnh Phúc (191), Bắc Giang (187), Quảng Nam (180), Đắk Nông (152), Thái Bình (148), Nam Định (138), Đồng Tháp (137), Phú Yên (136), Lạng Sơn (131), Gia Lai (126), Hòa Bình (121), Nghệ An (109), Tiền Giang (105), Đồng Nai (103), Phú Thọ (99), Sơn La (97), Ninh Bình (85), Bà Rịa - Vũng Tàu (81), Hà Nam (75), Quảng Trị (68), Bình Dương (66), Ninh Thuận (51), Bắc Kạn (45), Lào Cai (43), Điện Biên (42), Quảng Bình (41), Hậu Giang (35), Long An (34), Tuyên Quang (30), Yên Bái (27), Cao Bằng (22), Hà Tĩnh (21), Kon Tum (12), Lai Châu (12).

    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: TP. Hồ Chí Minh (-216), Đắk Lắk (-94), Tây Ninh (-54). Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Trà Vinh (+380), Cà Mau (+237), Vĩnh Long (+226). Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 16.133 ca/ngày.

    Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 25 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (1), Quảng Nam (14), TP. Hồ Chí Minh (6), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2).

    Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.817.721 ca nhiễm.


    Số bệnh nhân tử vong:


    Từ 17h30 ngày 4/1 đến 17h30 ngày 5/1 ghi nhận 230 ca tử vong tại:

    Tại TP. Hồ Chí Minh (25) trong đó có 5 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Long An (2), Đồng Tháp (1), Bình Thuận (1), Tây Ninh (1).

    Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai (30), An Giang (17), Tây Ninh (17), Bình Dương (15), Vĩnh Long (14), Hà Nội (12), Long An (11), Bà Rịa - Vũng Tàu (10), Sóc Trăng (9), Đồng Tháp (9), Kiên Giang (9), Cần Thơ (9), Tiền Giang (8 ), Trà Vinh (7), Cà Mau (7), Bình Phước (4), Bạc Liêu (3), Huế (2), Khánh Hòa (2), Bình Thuận (2), Hậu Giang (2), Hải Dương (2), Đắk Lắk (1), Ninh Thuận (1), Hòa Bình (1), Lâm Đồng (1).

    Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 221 ca/ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 33.475 ca, chiếm tỷ lệ 1,8% so với tổng số ca nhiễm.





    Đồng Nai: Ca mắc COVID -19 giảm, tỷ lệ tử vong vẫn ở mức cao

    10 ngày nay, số ca mắc COVID-19 ở Lâm Đồng tăng nhanh, có ngày lên đến gần 500 ca, cao nhất Tây Nguyên.

    Hình ảnh

    Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho những trường hợp nguy cơ cao mắc COVID-19

    Ngày 5/1, Sở Y tế Lâm Đồng ghi nhận 225 ca mắc COVID-19, 1 người tử vong; nâng tổng số người mắc lên 11.295, số trường hợp tử vong là 32.

    Ở khu vực Tây Nguyên, nếu tính tổng số người mắc thì Lâm Đồng xếp sau Đắk Lắk; tuy nhiên trong 10 ngày gần đây, số ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Lâm Đồng tăng nhanh. Trung bình mỗi ngày Lâm Đồng có khoảng 250 ca mắc COVID-19, cao nhất Tây Nguyên. Trong đó, 3 ngày liên tiếp là 27, 28 và 29/12, số ca mắc cao chưa từng có, lần lượt là 358, 394 và 483 ca.

    Hiện số ca mắc COVID-19 đang điều trị ở Lâm Đồng là 4.198, cao nhất so với 5 tỉnh trong khu vực.

    Với tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Lâm Đồng hiện có 3 huyện, 31 xã, phường, thị trấn được xác định dịch ở cấp độ 3 (nguy cơ cao về COVID-19).

    Hình ảnh

    Phun thuốc khử khuẩn trường học để học sinh đi học trực tiếp

    Để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay, ngày 5/1, ông Tôn Thiện San - Chủ tịch UBND TP Đà Lạt đã ký các quyết định thành lập 16 Trạm Y tế (TYT) lưu động ở 16 xã, phường.


    Các TYT lưu động này chịu sự quản lý, điều hành của Giám đốc Trung tâm Y tế Đà Lạt; có chức năng, nhiệm vụ, vận hành theo Quyết định số 4042 / QĐ- BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế về ban hành Hướng dẫn tạm thời mô hình TYT lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19.

    Mỗi TYT lưu động có 5 người, do Trưởng hoặc Phó TYT phường, xã làm trưởng trạm; các thành viên là y, bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế thôn bản, cán bộ y tế hưu trí, người hành nghề tại cơ sở y dược tư nhân tham gia.

    Theo UBND TP Đà Lạt, tùy tình hình thực tế, UBND xã, phường có thể huy động thêm các lực lượng khác để hỗ trợ cho TYT lưu động thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.

    Cùng ngày, bà Trần Thị Vũ Loan, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt cho biết các TYT lưu động này sẽ hỗ trợ tích cực cho việc điều trị F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại nhà. Đến nay đã có 433 trường hợp mắc COVID-19 được điều trị tại nhà, trong đó 31 người kết thúc điều trị.

    Hình ảnh

    Điều trị F0 tại nhà

    Toàn bộ 16 xã, phường ở TP Đà Lạt đều có F0 điều trị tại nhà, trong đó nhiều nhất là Phường 8 với 69 trường hợp.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 344 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 74 khách