Đăng trả lời 344 bài viết
VN:Thêm 88.378 ca, Quảng Ninh và Bình Định bổ sung 23.262 F0
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 145ca;BN 56,57 tử vong

    by music123 » Thứ 6 Tháng 6 11, 2021 4:22 pm

    Tin trong nước 11/6: Thêm145 ca COVID-19;Bệnh nhân COVID-19 thứ 56 và 57 tử vong


    Hiểu Minh (TH)


    Hình ảnh



    Bộ Y tế trưa 11/6 ghi nhận 82 ca dương tính nCoV, gồm 81 ca trong nước và một ca nhập cảnh được cách ly ngay.

    82 ca mắc mới được ghi nhận từ số 9836-9917. 81 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 45, TP HCM 18, Bắc Ninh 9, Hà Nội 5, Hà Tĩnh 4. Trong đó 77 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    Có 17 tỉnh gồm Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đăk Lăk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hưng Yên) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.



    Bộ Y tế chiều 11/6 ghi nhận 63 ca dương tính gồm tại Bắc Giang 27, TP.HCM 20, Bắc Ninh 15, Hà Nội một, trong đó 56 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

    Như vậy, tổng cộng trong ngày 11/6, Việt Nam ghi nhận thêm 196 ca nhiễm, gồm 11 ca nhập cảnh và 185 ca trong nước. Hôm nay, 96 bệnh nhân được công bố khỏi Covid-19, 2 người tử vong. Tổng số khỏi từ đầu dịch lên 3.804, số tử vong 57.

    63 ca mắc mới được ghi nhận từ số 9918-9980, nâng tổng số ca nhiễm tại Bắc Giang lên 3.791, Bắc Ninh 1.255, TP.HCM 610, Hà Nội 457 ca (trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 95 ca, 53 ca ở Bệnh viện K).


    Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 6.781, ghi nhận ở 39 tỉnh thành.

    Bệnh nhân COVID-19 thứ 56 và 57 tử vong

    Chiều 11/6, Bộ Y tế cho biết, có thêm 2 bệnh nhân Covid-19 tử vong thứ 56 và 57.

    Bệnh nhân BN4115, 65 tuổi, địa chỉ huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Tiền sử: ung thư cổ tử cung có di căn hạch ổ bụng vào tháng 3/2020, đã hóa và xạ trị 6 đợt.

    Ngày 3/5, bệnh nhân vào Bệnh viện K cơ sở Tân Triều cấp cứu vì viêm trực tràng, đi tiểu ra máu, bệnh nhân được chẩn đoán: Viêm trực tràng, viêm bàng quang chảy máu, suy thận / ung thư cổ tử cung tiến triển tại mỏm cụt, di căn hạch chủ bụng.

    Ngày 16/5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được chuyển Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị. Sau 5 ngày, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện sốt cao, khó thở tăng dần, bệnh nhân được theo dõi sát và điều trị tích cực nhưng tình trạng không cải thiện, được đặt nội khí quản ngày 2/6.

    Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực: thở máy, lọc máu, kháng sinh phổ rộng kết hợp thuốc kháng nấm, điều chỉnh rối loạn đông máu, nuôi dưỡng chăm sóc toàn diện. Tuy nhiên tình trạng bệnh nhân đáp ứng điều trị kém, chức năng phổi không cải thiện, sốc không hồi phục. Bệnh nhân tử vong ngày 10/6/2020.

    Bệnh nhân Covid-19 tử vong thứ 57; Bệnh nhân BN3595, 59 tuổi, có địa chỉ huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Tiền sử: Ung thư túi mật giai đoạn muộn có đã di căn gan.

    Bệnh nhân điều trị ung thư túi mật tại khoa Gan – Mật – Tụy tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, có con gái được xác định mắc Covid-19, bệnh nhân được khẳng định nhiễm Covid-19 vào ngày 11/5, sau đó được chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị.

    Tại đây bệnh nhân được theo dõi sát và sử dụng các thuốc điều chỉnh tình trạng rối loạn đông máu và kháng sinh điều trị tình trạng bội nhiễm. Nhưng tới ngày thứ 10 sau khi nhiễm SARS-CoV-2, bệnh nhân suy hô hấp tiến triển tăng dần, được đặt ống nội khí quản, thở máy.

    Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực: thở máy, lọc máu, kháng sinh phổ rộng, nuôi dưỡng, chăm sóc toàn diện, hội chẩn ngoại khoa dẫn lưu dịch mật ra ngoài. Tuy được điều trị hồi sức tích cực, nhưng tình trạng bệnh nhân không cải thiện, bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc không hồi phục. Bệnh nhân tử vong ngày 10/6/2021.

    Bệnh viện Triều An và Bệnh viện quận 12 tạm ngưng nhận bệnh nhân vì COVID-19


    Ngày 11/6/2021, Bệnh viện quận 12 tại TP.HCM vẫn đang phải tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân đến khám để phun khử khuẩn, điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc sau khi có bệnh nhân Covid-19 đến khám bệnh.

    Theo thông tin ban đầu, ngày 7/6, một bệnh nhân đến Bệnh viện quận 12 khám bệnh và có tiếp xúc gần với hai nhân viên y tế của bệnh viện. Qua khám sàng lọc, do bệnh nhân có các triệu chứng của Covid-19 nên được đưa vào khu vực cách ly để lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính vào ngày 9.6.

    Sau khi xác định bệnh nhân nhiễm Covid-19, Bệnh viện quận 12 đã tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân đến khám từ ngày 10/6 để phun khử khuẩn, điều tra truy vết những người có tiếp xúc với ca bệnh.

    Cùng với Bệnh viện quận 12, Bệnh viện Triều An tại quận Bình Tân cũng đã phong tỏa khoa Khám bệnh và tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân đến khám từ ngày 10/6 do liên quan đến một trường hợp nhiễm Covid-19.

    Trước đó, ngày 7.6, một bệnh nhân đến bệnh viện Triều An khám bệnh. Qua công tác khám sàng lọc, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân có triệu chứng nhiễm Covid-19 nên lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính. Bệnh nhân này có liên quan đến ổ dịch tại chung cư Ehome 3 tại Bình Tân.

    Qua truy vết, cơ quan chức năng đã phát hiện thêm nhiều ca bệnh khác tại khu vực này, trong đó có một công nhân làm việc tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam. Hiện tại ổ dịch đang được kiểm soát chặt chẽ.

    Theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, ngoài hai bệnh viện trên, hiện tại thành phố đang có 8 phòng khám tạm ngưng tiếp nhận người bệnh do phát hiện ca mắc đã từng đến khám bệnh. Đồng thời, TP.HCM đang có 2 bệnh viện tạm ngưng hoạt động do phong tỏa toàn bộ bệnh viện vì có nhân viên y tế nhiễm Covid-19 là Bệnh viện quận Tân Phú và Bệnh viện đa khoa Nam Sài Gòn. Riêng Khoa Sơ sinh của Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng đang phải tạm ngưng nhận bệnh do một nhân viên y tế của khoa nhiễm Covid-19.

    Tỉnh Tiền Giang giãn cách xã hội từ 0h đêm nay 12/6

    Tỉnh Tiền Giang ngày 11/6 đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh. Quyết định sẽ có hiệu lực từ 0h ngày 12/6/2021 cho đến khi có thông báo mới.

    Đến ngày 10/6, tỉnh Tiền Giang đã ghi nhận thêm 2 ca Covid-19 trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng ở tỉnh này lên 4 người. Đáng chú ý trong số đó có 2 ca mắc Covid-19 có lịch trình di chuyển phức tạp và đã tiếp xúc với nhiều người.

    Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa khu vực 2 bệnh nhân sinh sống và thường lui tới là ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Đức Đông với 28 hộ gia đình và khu vực ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Hội (cùng huyện Cái Bè) với 48 hộ gia đình.

    Hải Phòng và Hải Dương đều nới lỏng một số biện pháp chống dịch

    Ngày 11.6, TP. Hải Phòng cho biết, đã qua 14 ngày, trên địa bàn thành phố không xuất hiện ca nhiễm Covid-19 mới. Chính vì vậy, để sớm ổn định các hoạt động xã hội trong trạng thái bình thường mới, TP. Hải Phòng sẽ điều chỉnh một số hoạt động kinh tế – xã hội từ ngày 13.6.

    Theo đó, các hoạt động thể thao ngoài trời, công viên, vườn hoa được mở cửa nhưng người dân không tập trung quá 20 người cùng một chỗ, giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi tiếp xúc.

    Các nhà hàng, dịch vụ ăn uống được hoạt động trở lại nhưng không được tập trung quá 20 người, phải giữ khoảng cách tối thiểu 1 m và đảm bảo các điều kiện khác trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

    Các hãng taxi được hoạt động trở lại 100% đầu xe nhưng không được chở vượt quá 50% số ghế. Các khu, điểm du lịch được hoạt động trở lại nhưng chỉ phục vụ cho người đang sinh sống và làm việc trên địa bàn TP.Hải Phòng và phải tuân thủ các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh;

    Các cơ sở lưu trú được hoạt động trở lại nhưng chỉ phục vụ người lao động đến làm việc với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP. Hải Phòng, không tiếp nhận người đến từ vùng dịch.

    Tương tự, tại Hải Dương, tỉnh này thông báo, từ 0 giờ ngày 12/6, các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ (bán buôn, bán lẻ, xổ số kiến thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn…), khu tập luyện thể thao, khu di tích, danh lam thắng cảnh được hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch; nhà hàng, quán ăn không phục vụ tại chỗ; hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh được hoạt động trở lại.

    Bên cạnh đó, tỉnh Hải Dương yêu cầu người dân ở các địa phương trong tỉnh (trừ 10 phường nội thành của TP.Hải Dương) không được tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi tiếp xúc.

    Tỉnh Hải Dương tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung quá 30 người, khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, mát xa, quán bar, vũ trường, quán game…


    TP.HCM: Xuất hiện 3 ca F0 ở công ty có hơn 10.000 lao động

    Cả 3 công nhân này đang làm việc tại Công ty TNHH Việt Nam Samho (huyện Củ Chi, TP.HCM). Ngày 11/6, cơ quan chức năng tiến hành điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho hơn 3.500 công nhân.

    Đây là 3 ca bệnh liên quan đến chuỗi lây nhiễm ở Xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, hiện đã được đưa đi cách ly. 84 lao động làm chung với 3 công nhân này cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm, cách ly, khoanh vùng để xử lý theo quy định.

    Trước đó, khi nhận được thông tin, Công ty TNHH Việt Nam Samho (Huyện Củ Chi, TP.HCM) đã cho công nhân ở 3 xưởng nêu trên tạm nghỉ từ ngày 10-6 để khoanh vùng và xác định các trường hợp liên quan. Đồng thời, lập tực triển khai các giải pháp ứng phó nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm.

    Cụ thể, công ty bố trí riêng điểm giữ xe, lối ra vô riêng, giờ ăn riêng cho công nhân thuộc khu nhà A; giờ ăn của các khu khác được bố trí lệch giờ với khu A; thực hiện khử khuẩn toàn bộ nhà máy hàng ngày; yêu cầu người lao động phải tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc 5K, khai báo y tế hàng ngày.

    Để đảm bảo người lao động thực hiện nghiêm, nhân viên an toàn sẽ giám sát việc thực hiện tuần tra và giám sát công tác phòng dịch tại các xưởng, bộ phận bảo vệ và an ninh kiểm soát tại các cổng ra vào; thông tin rộng rãi đường dây nóng của công ty để người lao động báo cáo các vấn đề liên quan dịch bệnh nhằm kịp thời xử lý.



    Công ty TNHH Việt Nam Samho đang sử dụng khoảng 10.000 lao động. Ngoài các bộ phận tạm thời ngừng việc, sáng nay công ty vẫn hoạt động bình thường.


    Bắc Giang sẽ đưa 30.000 công nhân về các tỉnh

    30.000 công nhân ngoại tỉnh đang tập trung ở huyện Việt Yên, Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, sẽ được đưa về các tỉnh thành trong bốn ngày, từ 12 đến 15/6.

    Lao động về quê đợt này là công nhân nữ đang mang thai, nuôi con nhỏ dưới 6 tháng tuổi; người cao tuổi có bệnh lý nền; các F0 đã khỏi bệnh; F1 hoàn thành cách ly tập trung, có xét nghiệm âm tính và đủ điều kiện theo dõi sức khỏe tại nhà; lao động trong các vùng cách ly, giãn cách xã hội đã được sàng lọc, xét nghiệm Realtime – PCR âm tính nhiều lần và muốn về quê.

    Theo lãnh đạo Bắc Giang, khi dịch bùng phát mạnh, tỉnh đã kêu gọi công nhân ở lại và giữ chân hơn 60.000 người từ 61 tỉnh, thành phố; nếu không sẽ thêm nhiều nơi ghi nhận dịch. Công nhân ở lại được hỗ trợ đời sống và chăm sóc y tế.

    Song Bắc Giang đang gặp áp lực lớn về khu cách ly tập trung khi có hơn 22.000 F1, đặc biệt là tâm dịch Việt Yên. Để đảm bảo an toàn cho người lao động, Bắc Giang lên kế hoạch tạm thời đưa công nhân tỉnh nào về tỉnh đó.


    Ông Nguyễn Tiến Cơi, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bắc Giang, cho biết các khu công nghiệp khôi phục hoạt động song nhu cầu sử dụng lao động còn thấp. Khoảng 10.000 người đủ điều kiện đi làm trở lại nhưng thực tế chỉ một nửa số đó có việc. Công nhân sau này có thể quay lại Bắc Giang làm việc bình thường khi nhà máy khôi phục hoạt động 100%.

    “Chúng tôi trao đổi thì Bắc Ninh, Hà Tĩnh đang bùng phát dịch nên không đưa lao động về, các tỉnh còn lại lên kế hoạch đón người về”, ông Cơi nói.

    Nếu chưa giảm tải được một nửa lao động như kế hoạch, Bắc Giang sẽ ưu tiên các tỉnh đông công nhân như Cao Bằng, Thái Nguyên trên 3.000 người; Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang mỗi tỉnh từ 2.000 đến 3.000 người. Xe đưa đón công nhân trở về do các địa phương sắp xếp. Nếu không bố trí được xe, Bắc Giang sẽ hỗ trợ thuê. Địa điểm đón công nhân tại nơi đang tạm trú ở Bắc Giang, hạn chế di chuyển nhiều làm lây lan dịch bệnh.

    Tỉnh Bắc Giang yêu cầu các huyện trong hôm nay rà soát xong, lên danh sách lao động từng địa phương theo thứ tự ưu tiên, trước hết trong khu cách ly tập trung, khu dân cư đang cách ly, giãn cách xã hội và ngoài cộng đồng. Chính quyền thông báo cho lao động các tỉnh thời gian, địa điểm đón, đưa công nhân về đúng kế hoạch. Các chốt kiểm dịch tạo điều kiện cho xe đi qua.

    Trong ngày 10-11/6, Lạng Sơn sẽ đưa hơn 1.000 trong số 4.000 lao động đang ở Bắc Giang về quê. Ngành giao thông tỉnh Lạng Sơn điều xe khách xuống đón lao động về, dọc đường không dừng nghỉ. Mỗi xe có một cán bộ công an, y tế đi cùng. Ngành y tế sẽ phân loại công nhân nguy cơ cao – thấp để quyết định cách ly tiếp hay theo dõi sức khỏe tại nhà.


    Nguyên phó chánh văn phòng huyện ủy bị truy tìm


    Công an truy tìm Mã Thị Ngọc Nga, nguyên phó chánh văn phòng Huyện ủy Đức Trọng, do đã đi khỏi nơi cư trú trước khi bị khởi tố với cáo buộc lừa 7,3 tỷ đồng.

    Ngày 11/6, trong thông báo truy tìm bà Nga, 43 tuổi, Công an huyện Đức Trọng cho biết đã khởi tố bị can về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 BLHS.

    Kết quả điều tra xác định, từ tháng 5 đến tháng 8/2020, bà Nga đã lợi dụng chức Phó chánh văn phòng Huyện ủy Đức Trọng để đưa ra nhiều thông tin không có thật, vay tổng cộng 7,3 tỷ đồng của nhiều người. Số tiền này, bà Nga dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

    Bà Nga không trả được nợ như đã hẹn, các bị hại làm đơn tố cáo. Ngày 8/1, sau khi có kết quả xác minh, Thường vụ Huyện ủy Đức Trọng quyết định khai trừ đảng, buộc thôi việc bà này.

    Bị nợ lương, công nhân môi trường cay đắng vay nợ, lượm ve chai sống qua ngày

    Từ đầu năm 2021, Công ty Minh Quân không còn trúng thầu ở quận Nam Từ Liêm nên những công nhân môi trường bị nợ lương thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội chi nhánh Cầu Diễn.

    Ông Nguyễn Văn Đoàn (60 tuổi, quê Nam Định) lên Hà Nội làm nhân viên công ty môi trường từ năm 2010. Ông cho biết từ tháng 7-2020 đến nay công ty cứ hứa rồi khất lần không thanh toán tiền lương của ông và vợ.

    Ông Đoàn nói: “Như vậy là họ nợ vợ chồng tôi 10 tháng lương, từ tháng 7 đến hết tháng 12-2020. Công nhân bức xúc lắm nhưng cũng không biết làm thế nào mặc dù đã gửi đơn lên chính quyền địa phương, công ty nhiều lần.

    Chúng tôi làm không có ngày nghỉ, tết cũng phải trực nhưng đến nay lại bị nợ lương. Không chỉ tôi mà nhiều công nhân khác phải vay lãi, nhặt giấy vụn ở các khu chung cư để bán kiếm sống. Có ngày kiếm được vài chục, ngày nào may mắn thì gần 100.000 đồng…”.

    Cũng như ông Đoàn, chị Nguyễn Thị Đào thu gom rác ở khu vực đường Hồ Tùng Mậu (quận Nam Từ Liêm) thông tin công ty nợ lương khiến gia đình phải vay mượn trang trải qua những ngày dịch bệnh COVID-19.

    Chị Đào chia sẻ: “Chồng đau ốm nên tôi là lao động chính trong gia đình. Làm mà không được trả lương trong khi công việc thì vô cùng độc hại. Từ đầu năm 2021 chúng tôi chuyển về công ty mới do công ty cũ không trúng thầu nữa, lương công ty mới trả phải đập vào tiền đã vay mượn trước đây nhưng vẫn chưa đủ”.

    Bà Nguyễn Thị Phương, tổ trưởng tổ môi trường phụ trách trả lương cho công nhân ở 2 phường Cầu Diễn và Tây Mỗ, cho biết chỉ riêng địa bàn bà quản lý đã có khoảng 80 công nhân chưa được trả lương. Ngoài ra, theo bà Phương, nếu tính cả địa bàn quận Nam Từ Liêm thì có đến hàng trăm công nhân môi trường cũng đang “chung một cảnh ngộ”.

    Bà Phương tâm sự: “Lương công nhân làm 30 ngày khoảng 5 triệu đồng trong khi lao động rất cực nhọc. Đến nay bình quân mỗi một công nhân ở tổ chưa được trả 5 tháng lương. Công nhân bức xúc lắm muốn nghỉ việc nhưng được động viên và phần cũng yêu công việc vệ sinh môi trường nên tiếp tục làm”.

    Việt Nam ‘hoan nghênh’ Hoa Kỳ chia sẻ vaccine ngừa COVID-19

    Ngày 10/6, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam “hoan nghênh” Hoa Kỳ chia sẻ hàng triệu liều vaccine cho toàn thế giới

    Bà Hằng nói: “Việt Nam hoan nghênh việc Hoa Kỳ công bố chiến lược chia sẻ vaccine ngừa COVID-19 nhằm phân phối 25 triệu liều đầu tiên trên toàn thế giới, trong đó [có] các nước Đông Nam Á và Việt Nam”.

    Trước đó, hôm 3/6, Hoa Kỳ cho biết sẽ viện trợ khoảng 7 triệu liều vaccine COVID-19 cho các nước châu Á, trong đó có Việt Nam, thông qua cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX.

    Ngoài việc “hoan nghênh” Mỹ, bà Hằng cũng nói thêm rằng “trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay, Việt Nam mong muốn các quốc gia và các tổ chức quốc tế nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tăng cường chia sẻ thông tin công nghệ, tài chính, y tế, đặc biệt là vaccine, để cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này”.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 104ca;BN58 tử vong

    by music123 » Thứ 7 Tháng 6 12, 2021 4:41 pm

    Tin trong nước tối 12/6: Xét nghiệm khẩn 1.700 công nhân; Thua tuyển Việt Nam, sếp lớn Malaysia tính kiện trọng tài


    Hiểu Minh (TH)

    Hình ảnh


    Thêm 104 ca Covid-19

    Bộ Y tế tối 12/6 ghi nhận 104 ca dương tính, trong đó 103 ca trong nước và một ca nhập cảnh được cách ly ngay.


    Như vậy trong ngày 12/6, Việt Nam ghi nhận thêm 261 ca nhiễm, gồm 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 259 ca ghi nhận trong nước.

    Có 21 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

    Hôm nay, 23 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, một người tử vong, nâng tổng số khỏi từ dầu dịch lên 3.827 ca, số tử vong là 58.


    Bệnh nhân COVID-19 thứ 58 tử vong

    Bộ Y tế trưa 12/6 công bố “bệnh nhân 4118” tử vong vì sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do nCoV trên bệnh nền ung thư phổi đang điều trị hóa chất.



    Theo Tiểu ban Điều trị, bệnh nhân nữ, 64 tuổi, địa chỉ tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Bà phát hiện ung thư phổi vào tháng 10/2020, đã phẫu thuật cắt phổi trái và điều trị hóa trị 5 lần.

    Bệnh nhân điều trị hóa chất đợt thứ 5 tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, ngày 14/5 được xét nghiệm nCoV, kết quả dương tính. Bệnh nhân được điều trị tích cực, tuy nhiên tình trạng tiến triển nặng dần, suy hô hấp, đặt ống thở máy ngày 25/5.

    Bệnh nhân được điều trị hồi sức bằng thở máy, kháng sinh phổ rộng kết hợp thuốc kháng nấm, chăm sóc toàn diện. Tuy nhiên, bệnh nhân đang điều trị hóa chất ung thư nên suy giảm hệ miễn dịch, đáp ứng điều trị kém, chức năng hô hấp không cải thiện, kết quả cấy đờm, dịch phế quản cho thấy vi khuẩn đa kháng và nấm candida. Bệnh nhân được tiên lượng tử vong, gia đình xin chăm sóc giảm nhẹ.

    Bệnh nhân tử vong ngày 11/6, chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do nCoV trên bệnh nhân ung thư phổi đang điều trị hóa chất.

    Đây là bệnh nhân tử vong thứ 23 của đợt dịch này và là ca tử vong thứ 58 kể từ khi dịch xuất hiện vào năm 2020.

    Thêm 1.800 công nhân Công ty Pouyuen tạm nghỉ việc

    Khoảng 1.800 lao động Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam, quận Bình Tân, tạm nghỉ từ hôm nay để nhà máy tầm soát kỹ Covid-19 đảm bảo an toàn phòng dịch.

    Sáng 12/6, ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch công đoàn Công ty Pouyuen, cho biết trong số này có 1.300 lao động sinh sống, ở trọ tại phường An Lạc, quận Bình Tân. Đây là nơi xảy ra chuỗi lây nhiễm chung cư Ehome 3, đường Hồ Ngọc Lãm, ghi nhận 21 ca bệnh, trong đó gồm nữ công nhân của Pouyuen, phát hiện tối 8/6. Các công nhân tạm dừng việc để nhà máy phối hợp cơ quan chức năng lấy mẫu, sàng lọc nhằm ngăn chặn nguồn lây từ ngoài vào.

    Ngoài ra, liên quan ca mắc Covid-19 nói trên, gần 500 công nhân sản xuất ở tầng 6, khu C3 (nơi ca nhiễm làm việc) cũng tạm nghỉ làm để chờ thêm kết quả xét nghiệm tầm soát dịch từ ngành y tế. Sau khi ghi nhận ca bệnh, công ty phối hợp lực lượng y tế lẫy mẫu cho 9.200 trường hợp, chủ yếu tập trung ở khu C; cách ly tập trung 141 F1, gần 500 F2 cách ly tại nhà. Trước đó, công ty cho gần 600 công nhân nghỉ việc để rà soát, truy vết.

    Công ty Pouyuen tại TP.HCM thuộc Tập đoàn Pouchen (Đài Loan), hoạt động từ năm 1996, sản xuất và gia công giày thể thao xuất khẩu. Đây là doanh nghiệp đông lao động nhất thành phố thời điểm này khi sử dụng khoảng 56.000 công nhân.

    Ngoài Công ty Pouyuen, hiện một số doanh nghiệp tại các khu công nghiệp ở TP HCM cho lao động nghỉ việc do dịch xâm nhập nhà máy. Đáng chú ý nhất là Công ty TNHH Việt Nam Samho ở Củ Chi, với khoảng 10.000 lao động, đã cho 3.500 công nhân tạm nghỉ để rà soát, truy vết sau khi nhà máy phát hiện 3 công nhân nhiễm nCoV.

    Thành phố hiện có 17 khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao với hơn 320.000 lao động. Môi trường làm việc khép kín, đông người… dịch khi xuất hiện ở khu công nghiệp được xem dễ bùng phát và khó kiểm soát.


    Thanh niên dương tính COVID-19 “làm loạn” tại chốt kiểm dịch, 60 người phải cách ly

    Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Văn Quý, người gây rối tại chốt kiểm soát dịch sau đó được xác định dương tính COVID-19 khiến 60 người trở thành F1.

    Ngày 12/6, tin từ Công an TP. Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết đã bắt giữ đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng tại chốt kiểm soát dịch.

    Theo công an, khoảng 20 giờ 10 ngày 10-6, Nguyễn Văn Quý (31 tuổi, ở phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh) điều khiển xe máy mang BKS 19L5-8535 đi qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 ở đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc.

    Tại chốt kiểm soát, tổ công tác tiến hành dừng phương tiện, yêu cầu Quý xuất trình giấy tờ. Tuy nhiên, Quý không những không chấp hành, ngược lại còn chống đối quyết liệt, ngang nhiên thách thức, đe dọa cán bộ công an làm nhiệm vụ. Quý liên tiếp lăng mạ, xúc phạm tổ công tác và quay ngang xe máy, không cho các phương tiện khác di chuyển qua chốt kiểm soát.

    Sau đó, để bảo đảm an ninh trật tự tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh, Công an TP Bắc Ninh đã khống chế và đưa Quý về cơ quan Công an làm việc. Tại đây, qua kiểm tra nhanh, Nguyễn Văn Quý dương tính với chất ma túy. Theo tài liệu, Quý là đối tượng nghiện ma túy và đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

    Thực hiện công tác phòng chống dịch, tổ công tác Công an TP Bắc Ninh đưa Nguyễn Văn Quý đến Bệnh viện Quân y 110 xét nghiệm và phát hiện người này dương tính SARS-CoV-2.

    Một lãnh đạo Trung tâm y tế TP. Bắc Ninh cho biết hiện lực lượng chức năng đã truy vết và đưa đi cách ly tập trung khoảng 60 trường hợp F1 liên quan đến ca dương tính trên.

    Xét nghiệm khẩn 1.700 công nhân

    Hai công nhân nghi nhiễm COVID-19 này làm việc tại 1 công ty TNHH ở quận Bình Tân.

    Chiều 12/6, Trung tâm Y tế quận Bình Tân cho hay trên địa bàn quận vừa phát hiện 2 ca công nhân nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại một công ty.

    Hai người này làm việc tại Công ty TNHH Tỷ Hùng có trụ sở trên đường Hồ Ngọc Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân. Ca nghi nhiễm đầu tiên là một công nhân làm việc ở khâu kiểm hàng. Người này đang được điều trị tại Bệnh viện Điều trị Covid-19 Cần Giờ. Bệnh nhân có 6 F1 tại công ty và đã được cho nghỉ việc ở nhà từ 10-6.

    Trường hợp thứ 2 là công nhân may, có địa chỉ tại phường 16, quận 8, đang được cách ly tập trung. Người này có 4 F1, 42 F2 và 569 trường hợp làm chung tầng 3.

    Sau khi phát hiện hai người nghi nhiễm SARS-CoV-2, lực lượng chức năng đã cho khoanh vùng y tế một phần Công ty TNHH Tỷ Hùng. Đồng thời, Trung tâm Y tế quận lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19 đối với khoảng 1.700 công nhân làm việc tại đây, tiến hành các biện pháp y tế phòng, chống dịch Covid-19.

    Rủ bạn đến nhà nhậu, 6 người đều dương tính SARS-CoV-2

    Theo đại diện quận 12 báo cáo tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP HCM vào hôm 11-6. Vào ngày 10-6, địa phương ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 tại phường Trung Mỹ Tây. Từ 2 ca này, đến sáng cùng ngày có thêm 4 ca dương tính.

    Trước đó, ngày 5-6, người đàn ông rủ 5 người bạn (1 người ở quận 7, 1 huyện Hóc Môn) đến nhà nhậu. Hiện cả 6 người đều dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 16 F1 đã được cách ly tập trung, các trường hợp tiếp xúc khác quận đang truy vết, xác minh.

    Về tình hình dịch bệnh, quận 12 ghi nhận đến thời điểm hiện tại có tổng cộng 51 bệnh nhân Covid-19. Trong đó, 2 phường có số ca nhiều nhất là Tân Thới Nhất và Thạnh Lộc. Tuy nhiên, từ ngày 7-6 đến nay không ghi nhận thêm ca bệnh tại đây.

    Đại diện huyện Hóc Môn cũng báo cáo, tổng cộng có 38 ca bệnh, trong đó 70% là lao động phổ thông, bán hàng rong. Do đó, địa phương này đề xuất, nên mở rộng tầm soát, xét nghiệm đến các đối tượng này.

    Theo đại diện huyện Hóc Môn, sắp tới có thể sẽ còn các F0 trong cộng đồng vì chưa tầm soát được để phát hiện. Dù đã nâng cao năng lực xét nghiệm nhưng vẫn chưa đáp ứng thời gian trả kết quả, có thời điểm 5-7 ngày mới có, nên cũng gây khó khăn khi truy vết.

    Hà Tĩnh cách ly thêm gần 20.000 dân

    Gần 20.000 dân ở thị trấn Lộc Hà và xã Thạch Kim cách ly y tế theo Chỉ thị 16 từ 12h ngày 12/6, sau khi địa phương ghi nhận 2 ca nhiễm nCoV.

    Huyện Lộc Hà có 12 xã, thị trấn. Xã Thạch Kim và thị trấn Lộc Hà (trừ tổ dân phố Xuân Khánh, Phú Đông, Khánh Yên và Yên Bình), gồm hơn 4.000 hộ với gần 20.000 dân trong diện áp dụng Chỉ thị 16. Việc cách ly theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; xã, phường cách ly với xã phường…

    Người dân được yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu hoặc làm việc tại công ty, nhà máy, cơ sở sản xuất; giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người bên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng…



    Trận đấu Việt Nam – Malaysia chính thức lập kỷ lục Đông Nam Á với hơn 2,3 triệu người xem

    Trong trận vòng loại World Cup diễn ra giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia diễn ra vào đêm muộn ngày 11/6 đã chính thức đạt kỷ lục người xem trực tuyến trên YouTube với hơn 2,3 triệu lượt người xem cùng lúc trên kênh Next Sports (chỉ tính riêng kênh Next Sports).

    Kết thúc trận đấu, đội tuyển Việt Nam chính thức chiến thắng với tỉ số 2 – 1, bước vào trận đấu cuối cùng của vòng loại World Cup gặp đội tuyển UAE.

    Trước đó, trong trận Việt Nam đã với Indonesia đơn vị Next Media (đơn vị sở hữu bản quyền vòng loại thứ 2 World Cup 2022 của ĐT Việt Nam) đã thống kê riêng hai kênh truyền thông Next Sports của Next Media trên YouTube là 1.537.733 lượt xem cùng lúc và Facebook 475,7k lượt xem cùng lúc.

    Trước đó vào năm 2019, YouTube cũng xác nhận trận Việt Nam và Curacao tại King’s Cup 2019 – do Next Media trực tiếp – phá kỷ lục lượt xem tại Đông Nam Á. Theo thống kê của YouTube, luồng trực tiếp trận Việt Nam và Curacao cán mốc hơn 1,87 triệu người xem đồng thời, phá mọi kỷ lục trước đó của các luồng trực tiếp trên YouTube tại khu vực Đông Nam Á (tính mọi lĩnh vực). Ngoài ra, trận đấu này nằm trong top 10 luồng trực tiếp có người xem đồng thời cao nhất mọi thời đại trên YouTube, dù nó chỉ được giới hạn tại Việt Nam.

    Vì vậy, trận đấu vòng loại World Cup giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia tối qua đã chính thức lập kỷ lục Đông Nam Á.

    Thua đau tuyển Việt Nam, sếp lớn Malaysia tính kiện trọng tài

    Chia sẻ trước báo giới, phó Chủ tịch LĐBĐ Malaysia, Datuk Mohd Yusoff Mahadi khẳng định họ sẵn sàng kiện trọng tài Ryuji Sato lên AFC nếu chứng minh được sai lầm ở trận gặp tuyển Việt Nam.
    Đêm qua, đội tuyển Malaysia đã hứng chịu thất bại với tỷ số 1-2 trước đội tuyển Việt Nam. Với trận thua này “Bày hổ” đã chính thức bị loại khỏi vòng loại World Cup 2022.

    Sau trận đấu, nhiều CĐV Malaysia đã lên tiếng “kêu oan” cho rằng trọng tài người Nhật Bản, Ryuji Sato đã có quyết định có lợi cho đội tuyển Việt Nam, trong tình huống Văn Toàn đã ngã trong vòng cấm.

    Chia sẻ về điều này, phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia, Datuk Mohd Yusoff Mahadi khẳng định họ sẵn sàng kiện trọng tài Ryuji Sato lên AFC nếu chứng minh được sai lầm ở trận gặp tuyển Việt Nam.



    Bắc Giang: Tụ tập xem trận Việt Nam – Malaysia, 7 người bị “lên phường”

    Mắc dù đã có quy không được tụ tập xem bóng đá trong mùa dịch nhưng 7 người ở huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) vẫn vi phạm và bị cơ quan chức năng xử phạt.

    Theo đó, trong quá trình tuần tra vào tối 11/6, Công an xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng phát hiện tại nhà trọ của anh L.V.M. có 7 người đang uống bia và tụ tập xem trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia.

    Tổ công tác lập biên bản kiểm tra để xác định rõ nội dung sự việc. Quá trình làm việc, chủ nhà trọ L.V.M. thừa nhận là người mang bia từ nhà riêng vào khu trọ của gia đình và cùng 6 người khác là công nhân thuê trọ. Ngay sau khi lập biên bản, tổ công tác đã đưa tất cả các trường hợp liên quan (4 nam, 3 nữ) đến nhà văn hóa thôn tiếp tục làm việc.



    Ngủ trưa trong nhà, người phụ nữ ở Lào Cai bị đất vùi lấp tử vong

    Chiều ngày 11/6, một phụ nữ ở xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) đã bị đất, đá vùi lấp tử vong khi đang ngủ trong nhà.

    Sự việc xảy ra vào lúc 13 giờ 40 phút ngày 11/6, tại bản Bông 3, xã Bảo Hà. Mưa lớn làm lượng lớn đất đá ở đồi phía sau một căn hộ sạt lở khiến chủ nhà bị thiệt mạng. Nạn nhân là bà Đặng Thị Mùi (Sn 1982), dân tộc Dao.

    Ông Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch huyện Bảo Yên cho biết, “Khi xảy ra sự việc thì ở nhà có chị Mùi và một người con. Lượng đất đá ập xuống cũng không quá lớn, song lại đúng vị trí chị ấy nằm ngủ. Do sự việc xảy ra bất ngờ nên nạn nhân đã không thoát được và bị các tấm ván gỗ trong nhà đè phải. Nhiều đất đá cũng vùi lấp tại vị trí đó. Rất may người con thoát ra ngoài rồi hô hoán mọi người đến cứu mẹ. Khi hàng xóm đến thì đã không kịp”.

    Ngay sau khi xảy ra sự việc, xã Bảo Hà và người dân địa phương đã hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả. Chính quyền xã cũng bố trí lực lượng tại chỗ dựng lại nhà cho gia đình.

    Thi thể nạn nhân cũng được bàn giao cho người thân để tổ chức mai táng theo phong tục của địa phương.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 297ca;Phong tỏa bv nhiệt đới

    by music123 » Chủ nhật Tháng 6 13, 2021 3:18 pm

    Tin trong nước tối 13/6: Thêm 297 ca COVID-19 trong 24 giờ; 53 nhân viên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM dương tính COVID-19


    Hiểu Minh(TH) 6/13/21

    Hình ảnh

    Thêm 297 ca COVID-19 trong 24 giờ

    Bộ Y tế chiều 13/6 ghi nhận 103 ca dương tính, trong đó TP.HCM 44, Bắc Giang 33, Bắc Ninh 16, Hà Tĩnh 9, Bình Dương một.

    Trong số này 96 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

    Như vậy, trong ngày 13/6, Việt Nam ghi nhận thêm 297 ca Covid-19, gồm 4 ca nhập cảnh và 293 ca trong nước. Trong đó, 254 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Hôm nay, 171 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, một người tử vong, nâng tổng số người khỏi kể từ đầu năm 2020 lên 3.998 ca, số ca tử vong 59.



    Hôm nay TP.HCM công bố tổng cộng 95 ca Covid-19, cao nhất tính theo ngày kể từ đầu năm 2020 đến nay, dịch đã xuất hiện ở tất cả 22 quận huyện. Bắc Giang cũng vượt 4.000 ca Covid-19, nhiều nhất tính theo địa phương kể từ khi dịch bệnh xuất hiện.

    Hôm nay cũng là ngày Việt Nam ghi nhận số ca cao thứ 3 kể từ khi dịch xuất hiện (293 ca). Ngày công bố nhiều nhất là 25/5 (444 ca), ngày cao thứ hai là 9/6 (381 ca).

    103 ca mới tối nay được ghi nhận từ số 10436-10538, nâng tổng số ca nhiễm tại Bắc Giang lên 4.045, Bắc Ninh 1.343, TP HCM 789, Hà Tĩnh 40, Bình Dương 9.

    Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 7.333, ghi nhận ở 39 tỉnh thành.

    22 tỉnh gồm Bạc Liêu, Đăk Lăk, Điện Biên, Đồng Nai, Gia Lai, Hải Phòng, Hòa Bình, Hưng Yên, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sơn La, Tây Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Yên Bái, đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.



    8 tỉnh gồm Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Yên Bái, đã qua 30 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

    53 nhân viên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM dương tính COVID-19

    Theo lãnh đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, trong 887 nhân viên có 834 ca âm tính và phát hiện 53 trường hợp dương tính, trong đó tập trung tại các phòng ban khối hậu cần như toàn bộ nhân viên Phòng Công nghệ thông tin, Phòng Chỉ đạo tuyến, 17 nhân viên Phòng HCQT, và nhân viên các Phòng chức năng khác như Tài chính – Kế toán (4), Kế hoạch tổng hợp (3), Tổ chức cán bộ (1), Dược (8)…

    Từ ngày 11/6, khi có 1 trường hợp nhân viên phòng Công Nghệ Thông Tin sàng lọc qua khai báo y tế có triệu chứng nghi ngờ và làm xét nghiệm cho kết quả dương tính SARS-CoV-2, bệnh viện đã báo cáo lãnh đạo Sở Y tế, khẩn trương triển khai các hoạt động sàng lọc truy vết và lên phương án cách ly, lấy mẫu cho tất cả nhân viên y tế trong bệnh viện, ưu tiên khẩn cho các trường hợp có liên quan với ca bệnh đầu tiên.

    Đồng thời, bệnh viện cũng đã lấy mẫu tất các 88 bệnh nhân không phải Covid-19 hiện có tại các khoa nặng như uốn ván, viêm não, HIV/AIDS, bệnh gan mạn. Tất cả xét nghiệm SARS-CoV-2 này đều âm tính.

    Trước đó 3 ngày, trong kế hoạch làm xét nghiệm tầm soát định kỳ cho nhân viên y tế trực tiếp tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 trong bệnh viện đều có kết quả âm tính.



    Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM cũng phối hợp cùng Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) điều tra dịch tễ và nhận định nhiều khả năng chùm lây nhiễm này bắt nguồn từ khối hậu cần của bệnh viện, có nguồn gốc từ cộng đồng và lan đến một số nhân viên khoa cận lâm sàng, khoa lâm sàng qua quá trình làm việc với nhân viên công nghệ thông tin và nhân viên quản trị.

    53 nhân viên dương tính đang được cách ly điều trị tại khoa Nhiễm A-D, ghi nhận 52/53 nhân viên hoàn toàn không có triệu chứng và các nhân viên này đều được tiêm vắc-xin Covid -19 đủ 2 liều.

    Đối với các trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh dương tính (F1), bệnh viện đã sử dụng các khối lầu làm nơi cách ly (đây là các khoa đã chuyển đổi công năng thành BV điều trị Covid -19 từ đầu tuần theo chỉ đạo của Sở y tế TP.HCM).

    Bệnh viện đang tiếp tục rà soát, truy vết các trường hợp tiếp xúc để cắt đứt chuỗi lây nhiễm trong thời gian sớm nhất.

    Trao đổi về vấn đề trên với báo Tuổi Trẻ, TS.BS Lê Quốc Hùng – trưởng khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, khoảng 900 nhân viên các khoa, phòng, ban Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM được tiêm và đến nay tất cả đều đã hoàn thành tiêm 2 mũi vắc xin. Được biết đợt 1 tiêm từ ngày 8/3/2021 và đợt 2 từ giữa đến cuối tháng 4/2021.



    TP.HCM: 2 nhân viên y tế Bệnh viện Nhân dân Gia Định nhiễm Covid-19

    Sau khi phát hiện nhân viên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới nhiễm Covid-19, Bệnh viện Nhân dân Gia định xét nghiệm nhân viên có liên quan thì phát hiện 2 ca nhiễm Covid-19.

    Chiều 13/6, tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã có 2 trường hợp dương tính với Covid-19, đều làm tại Khoa Vi sinh.

    Trường hợp thứ nhất là vợ nhân viên phòng Công nghệ thông tin Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Trường hợp thứ 2 là đồng nghiệp của người vợ.

    Trước đó, ngày 12/3, sau khi phát hiện hiện tại ổ dịch Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM cũng đã lấy mẫu xét nghiệm nhân viên có liên quan. Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng đã phát hiện 2 ca.

    Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM lên tiếng việc 22 nhân viên đã tiêm 2 mũi vắc-xin vẫn mắc COVID-19

    Hình ảnh

    Tiêm vắc-xin cho nhân viên y tế tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM (trái) (ảnh: Tuổi Trẻ/VnExpress).

    Có khoảng 900 nhân viên các khoa, phòng, ban Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM được tiêm và đến nay tất cả đều đã hoàn thành tiêm 2 mũi vắc xin. Được biết đợt 1 tiêm từ ngày 8/3/2021 và đợt 2 từ giữa đến cuối tháng 4/2021. Tuy nhiên nhiều người thắc mắc vì sao tiêm rồi vẫn nhiễm COVID-19?.

    Trao đổi về vấn đề trên với báo Tuổi Trẻ, TS.BS Lê Quốc Hùng – trưởng khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sau khi tiêm (2 mũi), tác dụng của vắc-xin chưa thể phát huy ngay mà nó cần thời gian (mỗi loại vắc xin có quy định cụ thể) để có đủ lượng kháng thể chống lại virus.

    Và những người được tiêm vắc-xin COVID-19 đủ mũi, đủ thời gian vẫn có thể bị mắc COVID-19 bình thường. Lợi ích lớn nhất của việc tiêm vắc xin là giúp người bệnh (nếu mắc) tránh được diễn tiến trở nặng và hạn chế được khả năng lây nhiễm cho những người xung quanh.

    Đại diện AstraZeneca (đơn vị sản xuất vắc-xin) cho biết, vắc-xin COVID-19 của AstraZeneca được chứng minh dung nạp tốt và hiệu quả trong việc ngăn ngừa COVID-19. Kết quả từ thử nghiệm lâm sàng cho thấy, từ thời điểm 22 ngày sau khi tiêm liều đầu tiên, vắc-xin của AstraZeneca giúp bảo vệ tối đa khỏi bệnh nặng, nhập viện và tử vong do COVID-19.

    Trong 90 ngày sau liều đầu tiên, hiệu lực của vắc xin đạt được 76% và hiệu lực bảo vệ này được duy trì đến liều thứ hai.

    Nếu khoảng thời gian giữa hai liều từ 12 tuần trở lên, hiệu lực vắc xin tăng lên 81%. Các phân tích cũng cho thấy, vắc-xin có tiềm năng giảm 2/3 nguy cơ lây truyền virus không triệu chứng.

    Hình ảnh

    Ảnh chụp màn hình VnExpress.

    Như VnExpress đưa tin, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tối 12/6 ghi nhận 22 nhân viên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM mắc Covid-19, bao gồm 3 ca đã công bố trước đó.

    Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), 22 ca dương tính gồm 7 nhân viên phòng công nghệ thông tin và 15 nhân viên phòng hành chính quản trị. Những ca này chưa được Bộ Y tế ghi nhận.



    Chiều 12/6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tạm thời phong tỏa để tiến hành các biện pháp phòng chống dịch, vệ sinh. Bệnh viện lập danh sách toàn bộ các trường hợp hợp nghi nhiễm gửi về HCDC để chuyển thông tin tiến hành truy vết tại nơi cư trú. Lực lượng chức năng tiến hành vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ bệnh viện.




    Thu 300.000 đồng/người, xe cứu thương ‘nhét’ 12 người ở Bắc Ninh về Sơn La

    Sáng 13/6, trao đổi với báo Dân trí, Cảnh sát giao thông tỉnh Sơn La cho biết: Vào khoảng 21h30 ngày 12/6, các lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La phát hiện xe cứu thương BKS 30G – 427.37 đã phát tín hiệu ưu tiên với ý định vượt chốt.

    Ngay sau đó, các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt đã yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trong xe đang chở theo 12 người (cả lái xe và phụ xe) và không có bệnh nhân.

    “Bước đầu, một số người trên xe khai nhận, đi từ huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh về ngã 3 Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La với mức giá 300.000 đồng/người. Thời điểm kiểm tra, tài xế lái xe không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký, chở vượt quá số người trên xe là 4 người”.

    Ngay sau khi xảy ra sự việc, các lực lượng chức năng đã yêu cầu những người trên xe thực hiện khai báo y tế bắt buộc. Đồng thời, tiến hành lập biên bản với các lỗi chở quá số người quy định, không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe, để xử lý theo quy định của pháp luật.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 272 ca;Thêm 2 BN tử vong

    by music123 » Thứ 2 Tháng 6 14, 2021 8:40 pm

    Tối 14-6: Thêm 272 ca mắc COVID-19, TP.HCM có 26 ca; Thêm 2 bệnh nhân tử vong

    6/14/21

    Bản tin về dịch COVID-19 tối 14-6 của Bộ Y tế cho biết trong 6 giờ qua đã ghi nhận 80 ca mắc COVID-19 tại 6 tỉnh, thành phố, nâng tổng số ca mắc trong hôm nay lên 272.

    Hình ảnh

    Thêm 2 ca tử vong do COVID-19, ca tử vong thứ 60 và 61 tính từ đầu mùa dịch

    Tiểu ban điều trị, Bộ Y tế cho biết vừa ghi nhận thêm 2 ca tử vong do COVID-19, cả 2 đều là nữ và có bệnh nền.


    Ca tử vong 60: BN8512, 87 tuổi, có địa chỉ tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, là mẹ của BN8231.

    Tiền sử bệnh nhân có tăng huyết áp, suy tim nhiều năm, nhồi máu cơ tim năm 2017, Parkinson. Bệnh nhân già yếu không tự sinh hoạt cá nhân được mà cần BN8231 chăm sóc hằng ngày.

    Ngày 4-6, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được điều trị tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên tình trạng bệnh tiến triển xấu dần, suy hô hấp tăng dần, nên bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương ngày 7-6.

    Chẩn đoán vào viện: viêm phổi ARDS do SARS-CoV-2, suy tim, tăng huyết áp, Parkinson. Bệnh nhân được can thiệp đặt ống nội khí quản, thở máy, lọc máu và điều trị hồi sức tích cực, chăm sóc toàn diện.

    Do tình trạng nhiễm trùng tiến triển nhanh trên nền bệnh nhân già yếu, nhiều bệnh lý nền nặng, bệnh nhân đáp ứng điều trị rất kém, bệnh nhân tử vong ngày 13-6.

    Chẩn đoán tử vong: viêm phổi ARDS do SARS-CoV-2, sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân suy tim, tăng huyết áp, Parkinson.

    Ca tử vong 61: BN4731, 60 tuổi, có địa chỉ tại Đống Đa, Hà Nội.

    Tiền sử: U lympho Non-Hodgkin phát hiện vào tháng 11-2019, đã hóa trị ổn định. Bệnh nhân được chẩn đoán u lympho tái phát vào tháng 4-2021 và được điều trị hóa trị liệu tại khoa nội 7 Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

    Ngày 19-5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và được chuyển điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương.

    Bệnh nhân được theo dõi sát và điều trị can thiệp sớm bằng thuốc chống viêm, điều chỉnh rối loạn đông máu, kháng sinh phổ rộng, dinh dưỡng hỗ trợ. Tuy nhiên tình trạng tổn thương phổi tiến triển xấu dần, bệnh nhân phải can thiệp đặt ống nội khí quản ngày 31-5.

    Bệnh nhân được điều trị hồi sức: thở máy, truyền dịch, thuốc vận mạch nâng huyết áp, phối hợp kháng sinh phổ rộng và thuốc kháng nấm, điều chỉnh rối loạn đông máu, chăm sóc toàn diện.

    Tình trạng bệnh nhân không đáp ứng điều trị, tổn thương phổi không cải thiện, kết quả cấy dịch phế quản ra nấm Aspergillus. Bệnh nhân tử vong ngày 13-6.

    Chẩn đoán tử vong: sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do SARS-CoV-2, nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn trên bệnh nhân u lympho Non-Hodgkin.

    Tính từ đầu mùa dịch đã có 61 ca tử vong do COVID-19, nhưng từ ngày 27-4 đến nay đã có đến 26 trường hợp.






    Lực lượng y tế có mặt tại một điểm ghi nhận ca mắc COVID-19 ở quận Bình Thạnh, TP.HCM ngày 14-6 - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

    Ngoài 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM (4) và Khánh Hòa (1) thì 75 ca ghi nhận trong nước gồm tại TP.HCM (26 ca), Bắc Giang (29), Hà Tĩnh (11), Nghệ An (1); trong đó 69 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

    Tính chung trong ngày 14-6, Việt Nam ghi nhận thêm 272 ca mắc mới, với 6 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 266 ca ghi nhận lây nhiễm trong cộng đồng, gồm tại Bắc Giang (121), TP.HCM (82), Hà Tĩnh (22), Bắc Ninh (17), Tiền Giang (14), Bình Dương (4), Hà Nội (4), Bắc Kạn (1), Nghệ An (1); trong đó 236 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

    Trong ngày, có 238 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, số ca điều trị khỏi là 4.236 ca. Số lượng xét nghiệm từ 29-4 đến nay đã thực hiện 2.165.826 mẫu cho 4.799.671 lượt người.
    24 giờ qua TP.HCM ghi nhận 82 ca mới

    Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (HCDC), tính từ 18h ngày 13-6 đến 18h ngày 14-6, thành phố ghi nhận 82 trường hợp ca mắc COVID-19 mới.

    Trong 82 trường hợp này, có 8 người liên quan nhóm Truyền giáo Phục Hưng đã cách ly hoặc nằm trong khu phong tỏa; 11 người liên quan chuỗi lây nhiễm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, 53 người là tiếp xúc gần của các bệnh nhân đã được công bố trước đó và 10 người chưa rõ nguồn lây, ngành y đang điều tra dịch tễ.

    Trong 53 trường hợp tiếp xúc gần, có 3 người trong chuỗi lây ở chung cư Ehome 3, 10 người trong chuỗi lây ở xưởng cơ khí Hóc Môn, 12 người chuỗi công ty Kim Minh quận 5.

    Liên quan đến BN9961 có 7 người, BN9910 có 11 người, BN10418 có 5 người, các BN 9964-BN9493-BN9709-BN10020-BN8872 mỗi người đều có một F1 liên quan.

    82 ca phát hiện ngày 14-6 ngụ ở nhiều quận huyện trong TP: quận 1 (1 ca), quận 5 (6 ca), quận 6 (1 ca), quận 8 (6 ca), quận 10 (2 ca), quận 11 (2ca), quận 12 (1ca), Bình Chánh (4 ca), Bình Tân (10 ca), Cần Giờ (1 ca), Hóc Môn (25 ca), Nhà Bè (1 ca), Gò Vấp (10 ca), Củ Chi (2 ca), Bình Thạnh (1 ca), Tân Bình (2 ca), TP Thủ Đức (7 ca).
    Yêu cầu đẩy nhanh tiêm vắc xin

    Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam, trong chiều 14-6, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã gửi 2 công văn hỏa tốc tới Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin ngừa COVID-19.

    Ngoài ra, còn có 4 viện nhận được công văn hỏa tốc gồm Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, Viện Pasteur TP.HCM, Viện Pasteur Nha Trang và Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên về yêu cầu trên.

    Bộ Y tế yêu cầu 4 viện trên đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai tiêm chủng cho các đối tượng trên địa bàn; trường hợp không triển khai kịp thì phối hợp với sở y tế các tỉnh, thành phố để thực hiện việc điều chuyển vắc xin COVID-19 cho các đơn vị, địa phương khác và báo cáo Bộ Y tế theo quy định.



    Ông Đỗ Xuân Tuyên cũng yêu cầu UBND các tỉnh chỉ đạo các sở y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện huy động toàn bộ lực lượng tham gia hỗ trợ để tổ chức tiêm ngay vắc xin ngừa COVID-19 đợt 3 trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 15-8 sau khi nhận được vắc xin.

    Bệnh viện K kết thúc cách ly

    Trưa 14-6, tại cơ sở Tân Triều, Bệnh viện K tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng Bộ Y tế về việc kết thúc thời gian cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19. Bệnh viện bắt đầu khôi phục hoạt động khám chữa bệnh theo kế hoạch.
    Phát biểu tại Bệnh viện K, cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê cho rằng đây là thời khắc đáng nhớ của Bệnh viện K sau 36 ngày cách ly phong tỏa chống dịch COVID-19 nhiều thách thức.
    PGS.TS Lương Ngọc Khuê cũng đề nghị bệnh viện sau khi dỡ bỏ phong tỏa sớm từng bước tổ chức triển khai hoạt động đảm bảo 2 mục tiêu: Đảm bảo công tác phòng chống dịch và nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu đang cấp thiết của hàng ngàn người bệnh và nhân dân.
    Bắc Ninh giải thể Bệnh viện dã chiến số 2

    Hình ảnh

    Bệnh viện dã chiến số 2 đặt tại Trung tâm Y tế huyện Gia Bình - Ảnh: ĐĂNG HÒA

    Ngày 14-6, chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định giải thể Bệnh viện dã chiến số 2 có quy mô 300 giường đặt tại Trung tâm Y tế huyện Gia Bình.

    Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Y tế hướng dẫn, chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Gia Bình triển khai, đảm bảo các hoạt động bình thường theo chức năng, nhiệm vụ của trung tâm y tế và công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
    Lực lượng chức năng huyện Gia Bình đã phun khử khuẩn, làm sạch môi trường, đảm bảo Trung tâm Y tế trở lại các hoạt động khám chữa bệnh bình thường, tuân thủ quy tắc phòng chống dịch bệnh.

    Đây là bệnh viện dã chiến đầu tiên ở Bắc Ninh giải thể sau khi đi vào hoạt động kể từ ngày 11-5.

    Theo giám đốc Trung tâm Y tế huyện Gia Bình, trong hơn 1 tháng qua, bệnh viện đã tiếp nhận điều trị cho 208 bệnh nhân mắc COVID-19 và 76 trường hợp F1. Số ca mắc giảm, bệnh viện chỉ còn 4 bệnh nhân nên tỉnh quyết định chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện dã chiến số 3 và giải thể để bệnh viện làm sạch môi trường và đưa vào hoạt động khám chữa bệnh trở lại.

    Trước đó, để phòng chống dịch COVID-19, Bắc Ninh đã thành lập 4 bệnh viện dã chiến được đặt tại Trung tâm Y tế huyện Gia Bình; Trung tâm Y tế huyện Tiên Du; Trung tâm Y tế huyện Thuận Thành; Bệnh viện Phổi cùng Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh.

    Đến nay, các bệnh viện dã chiến đã điều trị khỏi và xuất viện cho 616 bệnh nhân. Hiện có 714 bệnh nhân đang điều trị, trong đó có 21 bệnh nhân đang điều trị tại khu ICU ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

    Theo Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Bắc Ninh, tính đến 6h ngày 14-6, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 1.366 ca mắc tại 8/8 huyện, thị xã, thành phố, trong đó có 32 ca mắc mới.

    PHẠM TUẤN - CHÍ TUỆ - XUÂN MAI - THÙY DƯƠNG
    Hình ảnh
Đăng trả lời 344 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 121 khách