Đăng trả lời 344 bài viết
VN:Thêm 88.378 ca, Quảng Ninh và Bình Định bổ sung 23.262 F0
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 8.620 ca;SG vượt 90K ca

    by music123 » Thứ 7 Tháng 7 31, 2021 7:58 pm

    Tin Covid tối 31/7: Thêm 4.564 ca Covid-19, TP HCM vượt 90.000 ca


    Bộ Y tế chiều 31/7 công bố Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 4 ca nhập cảnh và 4.560 ca 35 tỉnh thành, trong đó có 1.072 ca cộng đồng.

    4.560 ca ghi nhận tại: TP HCM (1.677), Bình Dương (1.207), Long An (544), Khánh Hòa (335), Đồng Nai (234), Đồng Tháp (115), Tây Ninh (72), Đà Nẵng (55), Hà Nội (43), Bà Rịa - Vũng Tàu (39), Bình Thuận (37), Phú Yên (30), Đăk Lăk (21), Bình Định (19), Cần Thơ (17), Hậu Giang (17), Bình Phước (14), Gia Lai (13), Nghệ An (11), Quảng Nam (10), Thừa Thiên - Huế (9), Đăk Nông (8 ), Ninh Thuận (5), Thanh Hóa (5), Vĩnh Phúc (4), Lâm Đồng (3), Hà Nam (3), Hải Dương (3), Hà Tĩnh (2), Ninh Bình (2), An Giang (2), Quảng Ngãi (1), Quảng Bình (1), Hải Phòng (1), Bạc Liêu (1).

    Như vậy, ngày 31/7 ghi nhận 8.620 ca nhiễm (giảm 2 so với hôm qua) tại 41 tỉnh thành, chủ yếu tại TP HCM (4.180), Bình Dương (2.075), Long An (544), Đồng Nai (456), Khánh Hòa (335), Đồng Tháp (146), Tiền Giang (123), Bà Rịa - Vũng Tàu (115). Trong đó, 6.575 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (giảm 345 ca), 2.045 ca đang điều tra dịch tễ (tăng 343 ca).

    Hôm nay là ngày ghi nhận số ca nhiễm trong nước cao thứ ba kể từ đầu dịch, với 8.620 ca. Ngày có số ca nhiễm cao nhất là 24/7 (9.225 ca), ngày có số ca nhiễm cao hai là 30/7 (8.622 ca).

    TP HCM hôm nay ghi nhận 4.180 ca, giảm 102 ca so với hôm qua, và là ngày thứ ba liên tiếp giảm số ca nhiễm theo ngày. Tổng số ca nhiễm tại thành phố vượt 90.000.

    Hà Nội hôm nay ghi nhận 46 ca, giảm 98 ca.



    Thêm 145 ca tử vong do COVID-19 tại 6 tỉnh, thành phố

    Hình ảnh


    Tối 31/7, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo có 145 ca tử vong do COVID-19. Như vậy Việt Nam đã ghi nhận 1.306 ca tử vong do COVID-19 từ khi dịch bệnh này xuất hiện tại nước ta.


    Đây là những bệnh nhân tử vong từ ngày 19-31/7/2021 tại 06 tỉnh, thành phố.

    Cụ thể:

    Tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 19-31/7: 90 ca

    Tại tỉnh Tiền Giang từ ngày 21-30/7: 47 ca

    Tại Tỉnh Đồng Tháp ngày 31/7: 04 ca


    Tại Tỉnh Long An ngày 30/7: 02 ca

    Tại Tỉnh Quảng Nam ngày 30/7: 01 ca

    Tại Tỉnh Trà Vinh ngày 31/7: 01 ca

    Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện có 441 bệnh nhân nặng đang điều trị ICU; 21 ca điều trị ECMO (tim phổi nhân tạo). Dịch bệnh đã bùng phát trên diện rộng, có quy mô lớn và tính chất phức tạp, nhiều nguồn lây, ổ dịch, nhiều biến chủng, đặc biệt sự xuất hiện biến chủng Delta có tốc độ lây lan rất nhanh, nguy hiểm, làm tăng ca bệnh nặng so với 3 đợt dịch trước. Số ca bệnh nguy kịch và tử vong tăng cao, gần 1.000 ca.

    Bộ Y tế đã có nhiều chỉ đạo yêu cầu các địa phương tăng cường năng lực hồi sức tích cực, tập trung cứu chữa ca bệnh nặng, giảm thiểu tử vong. Trong đó có xây dựng Đề án “Tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực cho các bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 nặng” với 12 trung tâm hồi sức tích cực đặt tại nhiều địa phương trên cả nước.

    Hình ảnh

    TP.HCM ra văn bản khẩn đề nghị các tỉnh thành phối hợp đưa người dân về quê

    UBND TP. HCM vừa có văn bản khẩn gửi các tỉnh thành về việc phối hợp đưa người dân từ TP. HCM có nguyện vọng về địa phương trong thời gian thành phố thực hiện Chỉ thị 16; tránh việc người dân tự chạy xe về quê, nhằm kiểm soát dịch bệnh và cách ly an toàn.

    Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố diễn biến phức tạp, để tránh tình trạng người dân tự ý di chuyển bằng xe cá nhân, không đảm bảo các yêu cầu về kiểm soát, phòng chống dịch, UBND TP. HCM đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khi có nhu cầu thì gửi kế hoạch tổ chức đưa người dân đang cư trú tại TP. HCM trở về địa phương để thành phố cùng phối hợp thực hiện.

    Để công tác phối hợp được thuận lợi, các địa phương chỉ định cơ quan, tổ chức trực thuộc hoặc hội đồng hương tại TP. HCM làm đầu mối tiếp nhận đăng ký theo yêu cầu, đối tượng phù hợp với kế hoạch tổ chức của các tỉnh, thành. Đồng thời, tổ chức xét nghiệm, thông báo số lượng, địa điểm và thời gian vận chuyển. Phối hợp với các đơn vị vận chuyển hàng không, đường bộ, đường sắt để đưa người dân về quê và tổ chức tiếp nhận người dân và quản lý theo quy định.

    Sở Giao thông vận tải TP. HCM là cơ quan đầu mối tại thành phố sẽ phối hợp các đầu mối của các địa phương để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân di chuyển đến những vị trí tập kết trên địa bàn thành phố như sân bay, nhà ga, bến xe...

    Sở Y tế TP. HCM chủ trì, phối hợp với UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có tên trong danh sách hoặc kế hoạch di chuyển, được ưu tiên xét nghiệm và trả kết quả trong thời gian sớm nhất, khuyến cáo các trường hợp không được di chuyển.

    UBND TP. HCM rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của UBND các tỉnh, thành phố để công tác tổ chức cho người dân, người lao động từ thành phố có nguyện vọng trở về địa phương được thuận lợi, an toàn và đảm bảo các yêu cầu về kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

    UBND thành phố đề nghị TP. Thủ Đức, các quận huyện tuyên truyền vận động người dân, người lao động có nguyện vọng về quê chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch và không được tự ý di chuyển khỏi nơi cư trú. Người dân chỉ di chuyển khi có kế hoạch và được các tỉnh thành chấp thuận.


    Hình ảnh

    Bệnh viện dã chiến dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 8/2021. (Ảnh: Trung Nguyên/ baochinhphu)

    Hà Nội gấp rút xây bệnh viện dã chiến, tăng cường kiểm soát dịch tại các doanh nghiệp lớn

    Hà Nội gấp rút xây dựng bệnh viện đã chiến điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 nặng và nguy kịch quy mô 500 giường trong bối cảnh số ca nhiễm ngày càng tăng; yêu cầu tăng cường kiểm soát dịch tại các doanh nghiệp sản xuất lớn.

    Hà Nội đã trải qua một tuần cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, cho biết tình hình dịch bệnh hiện rất phức tạp, dự báo sẽ tiếp tục có thêm nhiều F0 được phát hiện thông qua xét nghiệm người ho sốt, nhiều ca chưa rõ nguồn lây.



    Để kịp thời ứng phó với diễn biến mới, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang gấp rút xây dựng bệnh viện dã chiến để điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch. Bệnh viện được xây dựng tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai.

    Bệnh việndã chiến rộng 3,5 ha, quy mô 500 giường, có lối đi riêng biệt cho bệnh nhân và nhiều cây xanh để khuôn viên thông thoáng. Bệnh viện dự kiến huy động khoảng 1.000 nhân viên y tế gồm 272 bác sĩ và 680 điều dưỡng. Lực lượng nòng cốt là từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và một số bệnh viện do Bộ Y tế hỗ trợ. Bệnh viện dã chiến này sẽ khởi công trong 1 tháng, dự kiến hoàn thành cuối tháng 8/2021.

    Phòng chống dịch tại các doanh nghiệp sản xuất lớn

    UBND TP. Hà Nội yêu cầu các địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 của các cơ sở sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các cơ sở sản xuất có quy mô lớn.

    Cụ thể, UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề; chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND thành phố trong triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bảo đảm an toàn.

    UBND Thành phố chỉ cho phép các cơ sở sản xuất hoạt động khi đáp ứng đầy đủ điều kiện phòng, chống dịch; buộc tạm dừng hoạt động đối với những cơ sở sản xuất tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề không thực hiện đúng các biện pháp, đáp ứng đủ các điều kiện phòng, chống dịch theo quy định.

    Yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 của các cơ sở sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các cơ sở sản xuất có quy mô lớn.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 8.597 ca,tổng ca nhiễm vượt 150K

    by music123 » Chủ nhật Tháng 8 01, 2021 2:39 pm

    Tin Covid tối 1/8: Thêm 4.564 ca Covid-19, TP HCM vượt 90.000 ca

    Bộ Y tế tối 1/8 công bố Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 21 ca nhập cảnh và 4.225 ca ở 35 tỉnh thành, trong đó có 1.123 ca cộng đồng.

    4.225 ca ghi nhận tại: TP HCM (2.025), Bình Dương (764), Khánh Hòa (298), Long An (251), Đồng Nai (163), Bà Rịa - Vũng Tàu (138), Tây Ninh (102), Cần Thơ (100), Đồng Tháp (70), Sóc Trăng (53), Bến Tre (50), Bình Thuận (32), Phú Yên (27), Bình Phước (20), Bình Định (16), Đăk Lăk (15), Thừa Thiên Huế (14), Hà Nội (14), Quảng Nam (11), Trà Vinh (9), Gia Lai (6), Kon Tum (6), Quảng Ngãi (5), Hải Dương (5), Lâm Đồng (4), Hà Giang (4), Quảng Bình (4), Hậu Giang (4), Ninh Thuận (3), Hà Tĩnh (3), Nghệ An (3), Đăk Nông (2), Thanh Hóa (2), Thái Nguyên (1), Bạc Liêu (1).


    TP HCM ghi nhận 4.052 ca, ngày có số ca nhiễm thấp nhất trong 10 ngày qua (từ 22/7) và giảm 128 ca so với hôm qua. Hà Nội ghi nhận 81 ca, tăng 35 ca.


    Bộ trưởng Y tế tha thiết kêu gọi y tế tư nhân TP HCM chống Covid-19


    Tối 1/8, Bộ trưởng Y tế gặp lãnh đạo các bệnh viện, cơ sở y tế tư nhân tại TP HCM, kêu gọi chung sức chống Covid-19, đặc biệt trong công tác điều trị.

    Đại diện nhiều bệnh viện tư nhân cho biết đã chủ động lên phương án tách đôi để đảm bảo vừa chăm sức khoẻ nhân dân vừa sẵn sàng tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19.

    Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết rất cảm động, hoan nghênh và đánh giá cao sự chủ động của các cơ sở này. Ngay từ khi chưa có lời kêu gọi chính thức huy động tham gia phòng, chống dịch, khối y tế tư nhân đã nhiệt tình tham gia tiêm chủng cho người dân và thiết lập giường bệnh điều trị bệnh nhân Covid-19.

    Theo ông Long, đây là thời điểm rất khó khăn, đặc biệt đối với người dân TP HCM. Thời gian qua, Bộ Y tế đã huy động các bệnh viện công lập trên địa bàn tham gia phòng chống Covid-19. Để tăng cường nguồn lực, Bộ Y tế cũng gửi văn bản đến chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đề nghị huy động sự tham gia của các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân.

    "Trong cuộc chiến phòng chống dịch này, ai cũng có trách nhiệm, nhưng đối với ngành y tế thì trách nhiệm lớn lao hơn. Người thầy thuốc có trách nhiệm và bổn phận chăm sóc sức khoẻ nhân dân", ông Long chia sẻ. "Vì vậy tôi rất thiết tha đề nghị các vị lãnh đạo các bệnh viện, cơ sở y tế tư nhân tiếp tục chung tay, chung sức, chung lòng gánh vác".

    Ông bày tỏ mong muốn các bệnh viện, cơ sở y tế tư nhân đăng ký chính thức với Sở Y tế TP HCM số giường dành cho chăm sóc sức khoẻ thông thường và số giường dành điều trị bệnh nhân Covid-19. Trên cơ sở đó, thành phố sẽ có được mạng lưới tổng thể số giường điều trị bệnh nhân Covid-19 và điều phối bệnh nhân.

    Bộ trưởng Y tế cũng đề nghị các bệnh viện, cơ sở y tế tư nhân chủ động đăng ký số lượng nhân sự có thể đảm đương công việc điều trị hồi sức và vận hành máy thở. Từ đó, Sở Y tế sẽ điều động nhân lực đến những cơ sở điều trị hồi sức đang cần.

    Các bệnh viện lớn tuyến trung ương như Bạch Mai, Việt Đức, Trung ương Huế đã được điều động vào thiết lập các trung tâm hồi sức tích cực tại TP HCM. Y bác sĩ các bệnh viện này đang nỗ lực từng giờ, từng phút, làm đêm, làm ngày để đưa các trung tâm sớm hoạt động. Việc trang bị labo xét nghiệm, mua sắm vật tư tiêu hao, giường bệnh, chăn ga... gặp một số khó khăn nhất định ban đầu do cần số lượng nhiều trong cùng một thời điểm rất ngắn.

    Do đó, ông Long đề nghị các bệnh viện, cơ sở y tế tư nhân chung sức chung lòng đồng hành cùng Bộ Y tế và TP HCM để chia sẻ, cho mượn những trang thiết bị, vật tư tiêu hao, hậu cần này.

    Về vaccine ngừa Covid-19, ông Long cho biết quan điểm của Bộ Y tế là luôn ưu tiên phân bổ vaccine cho TP HCM. Thành phố đang nỗ lực để đẩy nhanh tốc độ tiêm. Nếu có thêm sự tham gia của y tế tư nhân thì tiến độ tiêm sẽ được đẩy nhanh hơn trong tháng 8.

    Trong chiều nay, Bộ trưởng Long dẫn đoàn đi kiểm tra việc thiết lập 4 trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân nặng, nguy kịch của Bộ Y tế, cũng như thăm, động viên các y bác sĩ tại Bệnh viện hồi sức Covid-19 TP HCM do Bệnh viện Chợ Rẫy đang đảm nhiệm.

    Trung tâm hồi sức Covid-19 do Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM đảm trách, đặt tại cơ sở tư nhân là Bệnh viện Quốc tế City, dự kiến tiếp nhận bệnh nhân từ sáng 2/8. Khu hồi sức có lối đi và không khí đối lưu riêng, không ảnh hưởng đến đến các hoạt động khám, chữa bệnh của bệnh viện cũng như bảo đảm sự an toàn cho nhân viên y tế, các thân nhân và bệnh nhân khi làm việc, khám chữa bệnh tại đây.

    Một số bệnh viện tư nhân như Hoàn Mỹ Thủ Đức, Triều An, Xuyên Á, Nam Sài Gòn, đã được "tách đôi" hoặc chuyển công năng thành bệnh điều trị Covid-19, theo Sở Y tế TP HCM.

    Như vậy, ngày 1/8 ghi nhận 8.597 ca nhiễm (giảm 23 so với hôm qua) tại 40 tỉnh thành, chủ yếu tại TP HCM (4.052), Bình Dương (2.179), Long An (569), Đồng Nai (425), Khánh Hòa (298), Bà Rịa - Vũng Tàu (184). Trong đó, 6.590 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (tăng 15 ca), 2.007 ca đang điều tra dịch tễ (giảm 38 ca).


    TP.HCM tăng lên 1.200 đội tiêm, sẽ tiêm 240.000 mũi một ngày

    Các địa phương ở TP.HCM thông báo thời gian, địa điểm theo khung giờ cho người dân để tránh tập trung đông.


    Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức vừa có văn bản khẩn điều chỉnh kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin đợt 5 tại TP. Theo ông Đức, đây là kế hoạch để đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho người dân, đảm bảo độ bao phủ vắc xin trên địa bàn TP trong thời gian tới và yêu cầu an toàn trong công tác phòng chống dịch.

    TP sẽ tổ chức tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên, đang sống trên địa bàn TP. Ưu tiên cho người trên 65 tuổi, các trường hợp có bệnh lý nền mạn tính, nhân viên y tế tuyến đầu và các lực lượng tuyến đầu khác.

    Đối với những người ngoài các nhóm trên, địa phương sắp xếp tổ chức tiêm theo thứ tự ưu tiên về độ tuổi (nhóm trên 50 tuổi, nhóm trên 35 tuổi, nhóm trên 18 tuổi).

    Bố trí những người thuộc nhóm cần thận trọng (người trên 65 tuổi hoặc có bệnh lý nền mạn tính) được tiêm tại các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động, không bắt buộc tiêm tại bệnh viện, cơ sở điều trị. Sắp xếp mời tiêm những người thuộc nhóm trì hoãn tiêm chủng từ các đợt trước.

    Hình ảnh

    Người dân TP.HCM đang được tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong đợt 5. Ảnh: Trương Thanh Tùng.

    TP sẽ tổ chức tiêm tại các cơ sở tiêm chủng cố định: bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế, trạm y tế, cơ sở tiêm chủng khác và nhiều điểm tiêm chủng lưu động tại các khu dân cư.

    Tại các khu phong tỏa, chính quyền địa phương căn cứ số lượng người dân để bố trí các điểm tiêm cố định hoặc lưu động phù hợp, tránh để người dân di chuyển đến các khu vực khác khi tham gia tiêm chủng.

    Cần huy động tối đa các lực lượng tham gia tiêm chủng bao gồm cả y tế nhà nước và tư nhân, các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, y tế các ngành, nhân viên y tế đã về hưu đảm bảo sức khỏe, chuyên môn và tình nguyện tham gia chiến dịch.

    Theo ông Dương Anh Đức, các địa phương cần bố trí nhân lực tiêm và các bộ phận hỗ trợ trong suốt thời gian tổ chức chiến dịch tiêm chủng này.

    Ông Đức cho biết, TP sẽ nâng lên 1.200 đội tiêm và cần đặt mục tiêu phấn đấu đạt 200 mũi tiêm/ngày/đội tiêm. Không giới hạn số lượng người tiêm trong mỗi buổi, phát huy tối đa năng lực của các điểm tiêm chủng.

    Ông Đức yêu cầu, các địa phương cần thông báo thời gian, địa điểm theo khung giờ cho người dân để tránh tập trung đông người tại một thời điểm. Sắp xếp thời gian theo dõi sau tiêm phù hợp. Có thể tổ chức buổi tiêm ngoài giờ hành chính để đảm bảo tiến độ.

    UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức giữ vai trò chủ chốt, chịu trách nhiệm toàn bộ công tác tổ chức tiêm vắc xin trên địa bàn. Huy động toàn bộ lực lượng y tế tại địa phương (kể cả công lập và tư nhân) để lập các.



    Bốn người hồi hương bị tai nạn, phát hiện 3 người nghi mắc COVID-19

    Tối 1/8, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Thọ cho biết, qua test nhanh, phát hiện 3, trong 4 trường hợp bị tai nạn giao thông nghi mắc COVID-19. Bốn trường hợp này làm việc tại tỉnh Bình Dương trên đường về Lào Cai, thì bị tai nạn tại Hạ Hòa, Phú Thọ.

    Được biết, những trường hợp này đi xe máy về quê khi tỉnh Bình Dương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Khi đến địa bàn huyện Hạ Hòa, 4 người này gặp tai nạn giao thông. Hậu quả là 1 người bị chấn thương nặng.

    Sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để xác minh làm rõ. Qua test nhanh, cơ quan chức năng phát hiện 3 trường hợp nghi mắc COVID-19.

    Hiện 3 trường hợp này đã được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm PCR khẳng định. Còn trường hợp bị thương nặng đang được điều trị tại khu cách ly đặc biệt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

    Qua rà soát, cơ quan chức năng bước đầu xác định 21 trường hợp liên quan tới 4 người trên. Những trường hợp này đã được cách ly tại khu cách ly riêng biệt của Trung tâm y tế huyện Hạ Hòa để chờ kết quả xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp Realtime PCR.


    Cần Thơ thành lập 2 bệnh viện dã chiến quy mô 1.200 giường

    Ngày 1/8, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đã ký quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến số 1 và số 2, với quy mô 1.200 giường.

    Theo quyết định, Bệnh viện dã chiến số 1, có quy mô 400 giường, là cơ sở 2 của Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ, đặt tại Trường Chính trị TP. Cần Thơ. Bệnh viện dã chiến số 2 là cơ sở 2 của Bệnh viện Tim mạch TP Cần Thơ, có quy mô 800 giường, trong đó khu A 650 giường, khu B 150 giường. Khu A đặt tại Trung tâm xúc tiến đầu tư - thương mại và hội chợ triển lãm Cần Thơ và Khu B tại Nhà thi đấu đa năng TP Cần Thơ.

    Bệnh viện dã chiến số 1 và số 2 sẽ tiếp nhận, phân loại, cấp cứu, điều trị các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố.



    Hình ảnh


    Cần Thơ thành lập 2 bệnh viện dã chiến quy mô 1.200 giường.

    Tính đến ngày 1/8, Cần Thơ ghi nhận tổng số 1.441 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 651 ca phát hiện trong khu cách ly và 790 ca ngoài cộng đồng, 11 ca đã tử vong.

    Cần Thơ có 21 ổ dịch lớn, chủ yếu tại quận Cái Răng, Bình Thủy, Ninh Kiều, Ô Môn và huyện Thới Lai. Trong đó 7 ổ dịch tại các công ty trong khu công nghiệp và ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ. Địa phương này đã phân 3 tầng điều trị, công suất dự kiến là 2.655 giường với 241 máy thở; đồng thời thành lập thêm 2 bệnh viện dã chiến với 1.200 giường bệnh nêu trên.

    Trước tình hình ca mắc COVID-19 tăng cao, đến nay, TP. Cần Thơ đã thành lập 9 bệnh viện dã chiến kể cả Bệnh viện Quân dân y thành phố, với tổng công suất 2.400 giường. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã thành lập 39 khu cách ly tập trung, chuẩn bị đưa vào hoạt động và thành lập thêm 37 khu cách ly tập trung, tổng số 76 khu với tổng công suất 11.183 chỗ. Hiện nay, năng lực tiếp nhận và điều trị của thành phố đã có dấu hiệu quá tải cục bộ.

    Cùng ngày, TP. Cần Thơ có văn bản đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 9 nghiên cứu, hỗ trợ thành phố Cần Thơ tổ chức phòng, chống dịch có hiệu quả, cụ thể: Đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 9 thành lập Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm 6B để điều trị bệnh nhân COVID-19 vừa và nhẹ tại Tiểu đoàn 410, Trung đoàn BB932 (Trường Quân sự cũ), phường Phước Thới, quận Ô Môn.

    Cạnh đó, cho phép TP. Cần Thơ thành lập Bệnh viện dã chiến tại Sở chỉ huy Trung đoàn BB932, khu vực Thạnh Huề, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng.

    Ngoài ra, tăng cường bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng sẵn sàng hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các bệnh viện dã chiến

    Trung tâm 115 quá tải, TPHCM lập thêm Tổng đài cấp cứu dã chiến

    Sáng 1/8, đại diện Sở TT&TT TPHCM cho biết Tổng đài cấp cứu 115 dã chiến đặt tại công viên Phần mềm Quang Trung đã chính thức đi vào hoạt động để tiếp nhận các cuộc gọi từ người dân, cơ sở y tế nhằm điều phối lực lượng, phương tiện cấp cứu kịp thời.

    Theo Sở TT&TT TPHCM, hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp với số lượng ca nhiễm tăng nhanh, chuyển biến tình trạng sức khoẻ bệnh nhân diễn ra nhanh chóng.

    Điều này đã đặt ra yêu cầu cho Thành phố cần phải nâng cao năng lực tiếp nhận thông tin từ người dân, cơ sở y tế và điều phối lực lượng, phương tiện cấp cứu kịp thời.

    TỔNG HỢP
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 7.455 ca;HN có số ca nhiễm cao

    by music123 » Thứ 2 Tháng 8 02, 2021 5:00 pm

    Tin Covid tối 2/8: Thêm 7.455 ca Covid-19;Hà Nội ghi nhận ngày có số ca nhiễm cao


    Hình ảnh

    Ảnh minh hoạ.

    Tối 2/8, Bộ Y tế công bố thêm 7 ca nhập cảnh và 4.247 ca ở 31 tỉnh thành, trong đó có 1.368 ca cộng đồng. Hà Nội cũng ghi nhận ngày có số ca nhiễm cao nhất với 159 ca, tăng 78 ca.

    4.247 ca ghi nhận rồm TP.HCM (2.267), Bình Dương (453), Long An (445), Khánh Hòa (286), Đồng Nai (191), Bà Rịa – Vũng Tàu (132), Hà Nội (113), Cần Thơ (102), Đồng Tháp (66), Trà Vinh (31), Phú Yên (25), Ninh Thuận (19), Quảng Nam (19), Đăk Lăk (14), Nghệ An (13), Hậu Giang (11), Bình Phước (8), Bình Định (7), Hà Tĩnh (7), Sơn La (6), Gia Lai (6), Thanh Hóa (5), Thừa Thiên – Huế (4), Vĩnh Phúc (3), Lạng Sơn (3), Quảng Ngãi (3), Hà Nam (2), Quảng Bình (2), Đăk Nông (2), Hưng Yên (1), Kiên Giang (1).

    Như vậy, trong ngày 2/8 ghi nhận 7.455 ca nhiễm (giảm 1.152 so với hôm qua) tại 38 tỉnh thành, chủ yếu tại TP.HCM (4.264), Bình Dương (949), Long An (445), Đồng Nai (380), Khánh Hòa (286), Cần Thơ (221), Hà Nội (159), Bà Rịa – Vũng Tàu (132). Trong đó, 5.101 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (giảm 1.489 ca), 2344 ca đang điều tra dịch tễ (tăng 337 ca).

    Hôm nay là ngày thứ năm liên tiếp cả nước ghi nhận số ca giảm qua từng ngày. TP.HCM ghi nhận 4.264 ca, tăng 212 ca so với hôm qua. Hà Nội ghi nhận ngày có số ca nhiễm cao nhất với 159 ca, tăng 78 ca. Riêng TP. Hà Nội đa đóng cửa 23 siêu thị Vinmart, Vinmart+ liên quan ca nhiễm COVID-19.

    Hiện, Việt Nam có 161.761 ca nhiễm, trong đó, 2.272 trường hợp nhập cảnh và 159.489 bệnh nhân trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính từ 27/4 đến nay là 157.919. Trong đó, 44.191 bệnh nhân đã được công bố khỏi COVID-19.


    Gần 1,2 triệu liều AstraZeneca từ Covax về Việt Nam

    Sáng 2/8, 1.188.000 liều vaccine AstraZeneca về sân bay Nội Bài, nâng tổng số vaccine Covid-19 do Cơ chế Covax cung ứng lên 8.681.300 liều.

    Trong 8.681.300 liều vaccine từ Covax, có 5.000.100 liều Moderna (Chính phủ Mỹ hỗ trợ) và 3.681.200 liều AstraZeneca.

    Như vậy, với gần 1,2 triệu liều vaccine lần này, Việt Nam đã nhận hơn 18,7 triệu liều vaccine các loại, bao gồm AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinopharm. Các nguồn vaccine đến từ hợp đồng mua của Công ty VNVC với AstraZeneca, Bộ Y tế mua của Pfizer, TP HCM mua của Sinopharm và Cơ chế Covax cung ứng, quà tặng từ các chính phủ Nhật, Mỹ, Trung Quốc, Nga.

    Hình ảnh

    Vaccine Covid-19 của AstraZeneca tại Kho vắc xin của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Ảnh: Việt Hùng.

    Nguồn vaccine bổ sung sẽ giúp Việt Nam mở rộng độ bao phủ tiêm chủng và tiếp cận nhiều người hơn trong các nhóm ưu tiên, đạt mục tiêu tiêm phòng Covid-19 hơn 70% dân số đến cuối quý 1 năm 2022.

    Tính đến sáng 2/8, Việt Nam đã triển khai tiêm gần 6,5 triệu liều vaccine Covid-19, trong đó gần 650.000 người đã được tiêm đủ hai liều.

    Bắc Ninh là tỉnh có tỷ lệ tiêm vaccine cao nhất, với 30,35% người dân trên 18 tuổi được tiêm ít nhất một mũi vaccine. Tại TP HCM, 21,47% dân số trên 18 tuổi được tiêm. Tỷ lệ này ở Hà Nội là gần 14%.

    Các chuyên gia khuyến cáo người dân vẫn tiếp tục thực hiện biện pháp chống dịch 5K: Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tụ tập và Khai báo y tế.

    Tỷ lệ trẻ em mắc Covid-19 gia tăng

    HÀ NỘIBác sĩ Phan Hữu Phúc, Bệnh viện Nhi Trung ương, cảnh báo tỷ lệ trẻ em mắc Covid-19 đang gia tăng, khuyến cáo cha mẹ tăng cường các biện pháp phòng bệnh.

    Theo thông tin Sở Y tế Hà Nội, số trẻ em mắc Covid-19 trong đợt dịch này đang có dấu hiệu gia tăng đáng kể. Từ 5/7 tới 30/7, có khoảng 5% tổng số ca mắc Covid-19 ở Hà Nội là trẻ 0-5 tuổi. Tỷ lệ này khá cao so với những đợt dịch trước ở nước ta.

    Hầu hết trẻ mắc đều do lây nhiễm trong hộ gia đình, tuy nhiên, cũng có thể do biến thể Delta dễ lây nhiễm cho trẻ em. Đa số trẻ mắc Covid-19 thuộc nhóm không có triệu chứng hoặc ở thể nhẹ.

    Tiến sĩ Phan Hữu Phúc, khoa Điều trị Tích cực Nội khoa, ngày 2/8 cho biết hầu hết trẻ em mắc Covid-19 có triệu chứng nhẹ, một số trẻ có thể bị diễn biến nặng. Đặc biệt, trẻ có bệnh nền hoặc trẻ nhỏ, do sức đề kháng yếu, hệ thống miễn dịch chưa phát triển đầy đủ, dễ chuyển nặng nếu nhiễm nCoV.

    Bác sĩ Phúc lấy ví dụ ở Indonesia, nơi chủng Delta đang hoành hành gây làn sóng Covid-19 mạnh, tới ngày 28/7, nước này có hơn 3,2 triệu người mắc Covid-19; trong đó, tỷ lệ mắc ở trẻ từ 0-5 tuổi là 2,9%; 6-18 tuổi là 9,9%.



    Tính từ đầu dịch đến nay, tổng số ca tử vong tại Indonesia là hơn 86.000, trong đó, trẻ em dưới 18 tuổi là hơn 800, chiếm tỷ lệ khoảng 1% số tử vong.

    Theo thống kê của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), số tử vong do Covid-19 ở trẻ em trên toàn cầu (78 nước) là 8700/2,7 triệu ca tử vong, chiếm 0,3% số tử vong.

    Như vậy số trẻ em tử vong do Covid-19 ở Indonesia cao gấp ba lần so với số trẻ em tử vong do Covid-19 trên toàn cầu tính từ đầu dịch. Số ca tử vong ở trẻ em Indonesia tăng nhanh trong hơn một tháng gần đây, chiếm gần 1/2 số tử vong ở nhóm tuổi này từ đầu dịch. Trẻ tử vong thường có các bệnh nền kèm theo như suy dinh dưỡng và bệnh ác tính, cũng có thể do quá tải của hệ thống y tế và biến thể Delta. Gần đây, nhiều trẻ không có bệnh nền cũng đã diễn biến nặng và tử vong.

    Hình ảnh

    Một trường hợp mắc Covid-19 từng được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

    Bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cần chú ý chăm sóc trẻ tại nhà, tăng cường các biện pháp phòng bệnh cho trẻ như đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ, hợp lý để tăng cường sức đề kháng; tuân thủ 5K, hạn chế tiếp xúc; giữ vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ môi trường xung quanh, nhà cửa thông thoáng, lau chùi thường xuyên các vật dụng trong nhà và đồ chơi, vệ sinh tay cho trẻ thường xuyên.

    Ngoài ra, theo các chuyên gia y tế, tiêm vaccine là biện pháp quan trọng để kiểm soát đại dịch. Hiện chưa có chỉ định tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ nhỏ nhưng người lớn tiêm vaccine giúp hạn chế sự lây truyền, đồng thời giúp bảo vệ những người không đủ điều kiện tiêm chủng, đặc biệt là trẻ em. Cần đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine khác theo đúng lịch để tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ.

    "Khi trẻ có các dấu hiệu như: ho, sốt, khó thở, chảy nước mũi, mệt mỏi, chán ăn..., cha mẹ cần đưa trẻ đi khám tại các cơ sở y tế để được tư vấn, chẩn đoán và điều trị kịp thời", bác sĩ Phúc nói.

    Việt Nam sẽ có thêm khoảng 50 triệu liều vắc-xin Covid-19 Pfizer trong quý 4

    Hơn 16 triệu liều vắc-xin Covid-19 trong tổng số hơn 17,6 triệu liều vắc-xin mà Việt Nam tiếp nhận đã được phân bổ cho các địa phương. Dự kiến, quý 4-2021, khoảng 50 triệu liều vắc-xin Pfizer sẽ về Việt Nam.
    Tại cuộc họp khẩn trực tuyến về phòng chống dịch Covid-19 sáng 2-8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu các địa phương phải đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vắc-xin Covid-19, đồng thời đề nghị báo cáo tiến độ tiếp nhận, phân bổ và tiêm chủng vắc-xin Covid-19

    Bộ Y tế yêu cầu các địa phương không giới hạn điểm tiêm, không giới hạn số lượng tiêm trong một buổi, thời gian chờ đợi sau tiêm thay đổi tùy theo các địa phương quyết định. Các địa phương phải lập kế hoạch tiêm nhanh chóng nhất có thể nhưng phải đảm bảo an toàn.

    Hình ảnh

    Bộ Y tế yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc-xin Covid-19 - Ảnh: Hoàng Triều

    Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, trong quý 3-2021, số lượng vắc-xin Covid-19 về có thể chưa nhiều nhưng tới quý IV sẽ về nước dồn dập. Riêng vắc-xin Pfizer sẽ về Việt Nam khoảng 47-50 triệu liều. Do đó, các địa phương phải đẩy nhanh tốc độ tiêm. Trong đó, huy động tổng lực các lực lượng ở địa phương tham gia tiêm chủng. Ở địa phương có ít vắc-xin vẫn phải đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng để vừa làm vừa rút kinh nghiệm chuẩn bị cho các đợt vắc-xin sắp về. Đặc biệt, tại các vùng phong tỏa càng phải tổ chức tiêm vắc-xin ngay.

    Bộ trưởng Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương sàng lọc sớm, sàng lọc trước các đối tượng đăng ký tiêm để phân loại, chỉ định điểm tiêm phù hợp tình trạng sức khỏe người dân.

    Bộ trưởng Bộ Y tế cũng nhấn mạnh tại điểm tiêm có vắc-xin nào thì tiêm ngay vắc-xin đó, không lựa chọn vắc-xin, bởi tất cả các loại vắc-xin Covid-19 Bộ Y tế cấp phép đều được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cấp phép và các nước sử dụng.


    Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 17,6 triệu liều vắc-xin Covid-19 gồm vắc-xin của AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik-V, Sinopharm.

    Trong đó, Bộ Y tế đã phân bổ hơn 16 triệu liều vắc-xin Covid-19 theo 16 đợt cho các địa phương, bộ ngành, đơn vị. Hôm 31-7, 1 triệu liều vắc-xin Sinopharm do Công ty Dược Sapharco ký kết hợp đồng mua và nhập khẩu dưới sự ủy quyền của UBND TP HCM đã về thành phố này. Đến nay, TP HCM là địa phương tổ chức được số lượng tiêm vắc-xin nhiều nhất.

    Tính đến sáng 2-8, cả nước đã có gần 6,5 triệu liều vắc-xin Covid-19 đã được tiêm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân. Trong đó, gần 660.000 người đã tiêm đủ 2 mũi.

    Theo báo cáo của Tiểu ban tiêm chủng, hiện vẫn còn một số địa phương, đơn vị chậm trễ trong việc tổ chức tiếp nhận, phân bổ và triển khai tiêm vắc-xin Covid-19. Bộ Y tế cho biết sẽ chủ động điều chuyển vắc-xin cho các tỉnh, thành phố, đơn vị khác nếu kết quả tiêm tại các đơn vị, địa phương đạt tỉ lệ thấp đối với từng đợt phân bổ.


    Bệnh viện FV kiến nghị thu phí dịch vụ tiêm vắc-xin COVID-19

    Hình ảnh

    Bệnh viện FV là cơ sở y tế tư nhân tọa lạc tại quận 7, TP.HCM. (Ảnh: Zing/Tiền Phong).
    Bệnh viện FV tại TP.HCM đề xuất Bộ Y tế cho phép chủ động đàm phán mua vắc-xin COVID-19 và tổ chức tiêm chủng dịch vụ. Ngoài ra, bệnh viện muốn tham gia chiến dịch tiêm chủng thành phố đang thực hiện nhưng sẽ được thu phí dịch vụ.

    Đó là các đề xuất từ bà Phạm Thị Thanh Mai, Giám đốc điều hành Bệnh viện FV đến Bộ Y tế liên quan đến công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19, tại cuộc họp diễn ra vào tối 1/8 ở TP.HCM giữa đại diện hệ thống các bệnh viện tư nhân, đại diện UBND TP.HCM, Sở Y tế dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.

    Trao đổi với Tiền Phong chiều nay 2/8, người đại diện của Bệnh viện FV cho rằng để xuất trên dựa theo tinh thần Nghị quyết 21 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế trong việc khuyến khích tất cả các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị tham gia vào tìm kiếm, nhập khẩu vắc-xin.



    Hiện tại, chỉ với 3 điều dưỡng, 1 bác sĩ cùng với một nhóm nhân viên hành chính, bệnh viện FV đã có thể tiêm 800 mũi mỗi ngày cho các công dân Pháp đang sinh sống tại TP.HCM và khu vực các tỉnh phía Nam theo chương trình tiêm chủng do Chính phủ Pháp triển khai đã được Chính phủ Việt Nam thông qua.

    Với hơn 100 điều dưỡng có chứng chỉ tiêm vắc xin, Bệnh viện FV cho biết có thể tổ chức tiêm đến 10.000 mũi trong một ngày tại bệnh viện và các điểm tiêm di động.

    Hình ảnh

    Ảnh chụp màn hình

    Trao đổi với VnExpress hôm nay (2/8), Đại diện bệnh viện FV cho biết, nếu bệnh viện được thành phố cấp vắc-xin COVID-19 theo nguồn chung để tiêm cho người dân thì bệnh viện sẽ tiêm nhưng lấy phí dịch vụ tiêm chủng. Còn nếu tiêm bằng nguồn vắc-xin do đơn vị tự nhập về cho những người có nhu cầu tiêm dịch vụ, bệnh viện sẽ thu cả phí vaccine và phí dịch vụ tiêm chủng. Mức phí dịch vụ tiêm hiện bệnh viện chưa có chính thức.

    Phản hồi kiến nghị của Bệnh viện FV, ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám, Chữa bệnh, Bộ Y tế cho hay sẽ xem xét các kiến nghị.

    Tại cuộc họp chiều qua (1/8), Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long tha thiết kêu gọi các bệnh viện, cơ sở y tế tư nhân chung tay cùng TP.HCM chống dịch, mong muốn các đơn vị y tế tư nhân đăng ký số giường cho bệnh nhân COVID-19, nhân sự có thể đảm đương công việc điều trị hồi sức và vận hành máy thở.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 8.429 ca;Lãnh đạo SG nói về một triệu liều vắc-xin của Trung Quốc

    by music123 » Thứ 3 Tháng 8 03, 2021 5:07 pm

    Tin Covid tối 3/8 Thêm 8.429 ca COVID-19; Lãnh đạo TP.HCM nói về một triệu liều vắc-xin của Trung Quốc

    Hiểu Minh (TH)

    Hình ảnh

    Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức (trái) (ảnh: Dân Trí/CTV Bạch Lâm).


    Tối 3/8. Bộ Y tế công bố thêm 37 ca nhập cảnh và 4.814 ca ở 38 tỉnh thành, trong đó có 883 ca cộng đồng. Tại TP.HCM, tại họp báo sáng 3/8, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi cho hay, đếm ca COVID-19 không còn ý nghĩa lớn, ‘F0 nặng, tử vong mới là vấn đề’. Cũng tại cuộc họp trong ngày này, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng lên tiếng về thông tin một triệu liều vắc-xin Vero Cell (Trung Quốc) mà TP.HCM vừa tiếp nhận.

    Theo VnExpress, 4.814 ca ghi nhận gồm: TP.HCM (2.173), Bình Dương (1.087), Long An (320), Đồng Nai (217), Khánh Hòa (189), Tây Ninh (122), Đồng Tháp (110), Hà Nội (97), Cần Thơ (89), Bà Rịa – Vũng Tàu (81), Phú Yên (40), Gia Lai (39), Bến Tre (36), Trà Vinh (33), Ninh Thuận (29), Quảng Ngãi (23), Đăk Lăk (18), Hậu Giang (16), Kiên Giang (13), Quảng Nam (12), Thừa Thiên – Huế (9), Lào Cai (8 ), Đăk Nông (8 ), Ninh Bình (7), Nghệ An (7), Bình Phước (5), Kon Tum (4), Hà Tĩnh (3), Quảng Bình (3), Quảng Trị (3), Bạc Liêu (3), Thanh Hóa (2), Vĩnh Phúc (2), Bắc Giang (2), Hưng Yên (1), Hải Dương (1), Điện Biên (1), Cà Mau (1).

    Trong ngày 3/8 ghi nhận 8.429 ca nhiễm mới, gồm 52 ca nhập cảnh và 8.377 ca ghi nhận trong nước, chủ yếu tại TP.HCM (4.171), Bình Dương (1.606), Long An (566), Đồng Nai (364), Tây Ninh (298), Khánh Hòa (189), Đồng Tháp (141), Cần Thơ (120), Bến Tre (98), Hà Nội (98). Trong đó có 1.570 ca trong cộng đồng.



    Chiều 3/8 Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19, thông báo bổ sung 190 ca tử vong (1882-2071) tại 10 tỉnh, thành phố. Tại TP.HCM ngày 2/8 tử vong 166 ca. Tỉnh Long An từ ngày 27/7-2/8 tử vong 7 ca. Tỉnh Đồng Tháp ngày 2/8 tử vong 5 ca. Tỉnh Bến Tre từ ngày 25/7-2/8 tử vong 4 ca. Tỉnh Đồng Nai từ ngày 2-3/8 tử vong 2 ca. Tỉnh Vĩnh Long ngày 2/8 tử vong 2 ca. Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ ngày 3/8 tử vong mỗi nơi một ca. Tỉnh An Giang ngày 2/8 tử vong một ca.

    Tại Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội ghi nhận thêm 14 ca dương tính COVID-19 từ 12h đến 18h ngày 3/8, nâng tổng số ca trong 24 giờ qua lên 66, liên quan hai chùm ca nhiễm hiện hành. Như vậy, từ ngày 5/7 đến nay, Hà Nội ghi nhận 1.141 ca nhiễm, thuộc 11 chùm lây nhiễm.

    Đếm ca COVID-19 không còn ý nghĩa lớn, ‘F0 nặng, tử vong mới là vấn đề của TP.HCM’

    Tại TP.HCM, tại họp báo sáng 3/8, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi cho hay, đếm ca COVID-19 không còn ý nghĩa lớn, ‘F0 nặng, tử vong mới là vấn đề’.

    “Thành phố xác định khi chuyển sang chiến lược điều trị thì việc đếm ca dương không còn ý nghĩa lớn nữa, mà quan trọng là đếm bao nhiêu ca khỏi, chuyển nặng và số ca tử vong để có biện pháp trong điều trị, ngăn chặn ca chuyển nặng và tử vong. TP đang tập trung tăng cường năng lực và đề nghị Bộ Y tế làm thêm việc này”, Phó bí thư Phan Văn Mãi nói được báo Zing đăng tải.



    Cũng tại cuộc họp này, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho hay, một trong những lo lắng thời gian qua của TP.HCM là tình trạng lây nhiễm trong khu phong tỏa. Ông Đức nhận định sau khi thành phố siết chặt lại các biện pháp, số ca dương tính mới được phát hiện thuộc nhóm này có dấu hiệu giảm.

    Liên quan đến thông tin một triệu liều vắc-xin Vero Cell (Trung Quốc) mà TP.HCM vừa tiếp nhận, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết sáng 3/8, sau khi Bộ Y tế thẩm định đạt chất lượng, vắc xin Vero Cell của Công ty Sinopharm (Trung Quốc) sẽ được thành phố tiêm trên tinh thần tự nguyện, người đồng ý tiêm thì mới tiêm.


    Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM: ‘Bà con các tỉnh yên tâm ở lại’

    Hình ảnh

    Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi (trái)

    Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch COVID-19 ngày 3/8, ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định, sẽ huy động ngân sách, quỹ dự trữ để đảm bảo chăm lo cho bà con các tỉnh thành khác ở lại TP.HCM trong thời gian này.

    “Theo Công điện của Thủ tướng, chúng ta thực hiện các biện pháp giãn cách theo Chỉ thị 16 trên tinh thần ai ở đâu ở yên đấy. Trong thời gian nhất định, số lượng người về quê lớn sẽ gây áp lực và gần như bất khả thi trong việc tổ chức đưa bà con về đối với các địa phương” – Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM phân tích.

    “Bà con hãy bình tĩnh, yên tâm ở lại thành phố. Trong giai đoạn khó khăn, bà con cố gắng đồng hành cùng thành phố, thành phố sẽ tập trung mọi nguồn lực xã hội, nguồn lực từ các địa phương, thậm chí ngân sách, quỹ dự trữ của thành phố để đảm bảo việc chăm lo cho bà con. Chúng tôi cam kết không để ai phải thiếu đói trong thời điểm này”, ông Phan Văn Mãi kêu gọi.

    “Thành phố xác định công tác phòng, chống dịch có thể kéo dài nhiều tháng. Thành phố sẽ huy động tất cả nguồn lực để phục vụ công tác chăm lo cho người dân. Mong bà con yên tâm và kịp thời thông tin đến chính quyền địa phương sở tại để chúng tôi nắm bắt, tổ chức cung ứng hàng hóa kịp thời”, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin.

    “Thời điểm này, bà con cần bình tĩnh, thành phố cố gắng sẽ tạo điều kiện hỗ trợ cho bà con ổn định cuộc sống trong thời gian ở lại và chia sẻ cùng thành phố đối với việc phòng, chống dịch”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức kêu gọi, khuyến cáo người dân không nên tự di chuyển bằng xe cá nhân, xe máy về quê.

    TP.HCM áp dụng Chỉ thị 16 từ 0h ngày 9/7 cho đến nay cùng các biện pháp siết chặt. Từ 27/4 đến sáng 3/8, TP.HCM ghi nhận 100.557 ca nhiễm, hiện là tâm dịch lớn nhất cả nước.

    Thời gian qua, phần lớn các công nhân, người lao động làm việc ở TP.HCM đã rời khỏi TP này vì không thể trụ lại vì hết tiền…không có xe khách, để thoát khỏi cảnh khó khăn và phải về quê bằng được vì đó là hi vọng sống của họ trong lúc mất phương hướng này. Họ đã đưa vợ con, cha mẹ cùng đi xe máy, thậm chí là đi bộ hàng trăm, hàng nghìn km chỉ để được về quê nhà, và có những người trong số họ không may gặp nạn trên đường mà mãi mãi không thể về đến quê nhà.

    KHẨN: Tìm người đến siêu thị Vinmart ở Hà Nội

    Hình ảnh

    Hơn 40 siêu thị và cửa hàng Vinmart/Vinmart+ được xác định có liên quan đến các ca nhiễm COVID-19 (ảnh: Vietnamnet).


    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội tối 3/8 thông báo khẩn, tìm những người đã đến siêu thị VinMart Yên Sở (Tầng 1 tòa nhà The Two, tổ dân phố số 11, Khu đô thị Gamuda Gardens, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) từ ngày 23/7 đến ngày 1/8.

    CDC Hà Nội đề nghị người dân đã đến siêu thị VinMart Yên Sở trong thời gian trên cần tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với Trạm Y tế, Trung tâm Y tế nơi cư trú để được tư vấn hỗ trợ.

    Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, Sở Y tế Hà Nội trưa 3/8 ghi nhận nữ nhân viên 21 tuổi, trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, là nhân viên tại VinMart Yên Sở, mắc COVID-19. Ngày 25/7, cô đứng bán hàng ở quầy thịt lợn cùng BN 157678 (Công ty Thực phẩm Thanh Nga) trong khoảng 30 – 45 phút, hiện không có triệu chứng. Ngày 2/8, cô được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính COVID-19.



    Ngoài ra, một nữ nhân viên khác tại siêu thị VinMart Times City, cũng lây nhiễm COVID-19. Như vậy, đến nay, 2 siêu thị VinMart trong chuỗi hệ thống này, đã có nhân viên mắc COVID-19.

    Hình ảnh

    Ảnh chụp màn hình


    Trao đổi với Zing tối 3/8, Phó giám đốc CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho biết liên quan đến Công ty Thanh Nga, CDC Hà Nội đã phát hiện 5 người khác lây nhiễm từ chùm ca bệnh này. Trong đó có 4 nhân viên siêu thị và một nhân viên khách sạn. CDC Hà Nội đang tích cực điều tra, truy vết trường hợp liên quan.

    Sáng 3/8, CDC Hà Nội cập nhật 55 địa điểm liên quan các nhân viên Công ty Thực phẩm Thanh Nga, gồm 41 cửa hàng thuộc hệ thống siêu thị VinMart, VinMart+ ; 5 khách sạn, tòa nhà; 1 bệnh viện và 8 hệ thống bán lẻ.

    Trên báo Dân Trí, theo Phó Thủ tướng, qua phân tích dịch tễ ở nhiều địa phương, tình trạng lây nhiễm dịch qua hệ thống phân phối rất đáng báo động; là nguy cơ lớn làm bùng phát dịch trên diện rộng.

    Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát lại các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với hệ thống chợ đầu mối, chợ dân sinh, cửa hàng, siêu thị… (đặc biệt ở các khu đô thị có đông dân cư).



    Trong đợt dịch thứ 4 bùng phát từ ngày 29/4, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 1.410 trường hợp nhiễm COVID-19, ngoài ra có hơn 200 ca mắc trong các bệnh viện tuyến Trung ương. Riêng chùm lây nhiễm mới phát hiện từ ngày 5/7 đến sáng 2/8 đã có 1.141 trường hợp dương tính với nCoV.


    TP.HCM: Truy đuổi người ra đường sau 18 giờ, thượng úy cảnh sát tử vong

    Hình ảnh

    Hiện trường Thượng uý gặp tai nạn

    Khi truy đuổi một thanh niên ra đường sau 18h vi phạm quy định phòng chống dịch ở TP.HCM, một Thượng uý Công an tử vong tối 2/8.

    Báo Người lao Động đưa tin, ngày 3/8, Công an quận 6, TP.HCM đang tạm giữ đối tượng Hứa Hán Võ (27 tuổi, ngụ quận 6) để làm rõ một thượng uý công an hy sinh khi đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

    Hình ảnh

    Ảnh chụp màn hình

    Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút tối 2/8, tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 Công an quận 6 đang làm nhiệm vụ tuần tra, xử lý người ra đường không đúng mục đích, thấy Võ đi xe máy có biểu hiện khả nghi nên yêu cầu dừng lại kiểm tra. Võ liền tăng ga bỏ chạy thì một thượng úy thuộc đội cảnh sát ma túy, Công an quận 6 liền đuổi theo.



    Truy đuổi đến đường Lò Gốm thì xe của thượng úy công an bất ngờ bị mất lái leo lên vỉa hè rồi tông vào nhà dân. Mặc dù được đồng đội chở đến bệnh viện cấp cứu nhưng thượng úy công an không qua khỏi.

    Sau khi tẩu thoát khỏi hiện trường, Võ đến công an trình diện. Hiện công an đang làm rõ thượng úy công an lạc tay lái hay bị đối tượng Võ dùng chân đạp ngã xe dẫn đến hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

    Hình ảnh

    Ảnh chụp màn hình

    Hình ảnh

    Ảnh chụp màn hình
    Hình ảnh
Đăng trả lời 344 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 89 khách