TỔNG HỢP
Việt Nam đã có 736.972 ca mắc COVID-19. (Ảnh: NHAC NGUYEN/AFP qua Getty Images)
Ngày 24/9, Bộ Y tế cho biết có thêm 8.537 ca mắc mới COVID-19. Đây là số ca mắc thấp nhất trong hơn 1 tháng qua ở Việt Nam. Trong ngày có 12.371 bệnh nhân khỏi bệnh.
Bộ Y tế cho hay, tính từ 17h ngày 23/9 đến 17h ngày 24/9, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận thêm 8.537 ca nhiễm mới.
Trong đó có:
- 07 ca nhập cảnh;
- 8.530 ca ghi nhận trong nước (giảm 935 ca so với ngày trước đó) tại 34 tỉnh, thành phố (trong đó có 4.068 ca trong cộng đồng).
TP. HCM (3.786 ca),
Bình Dương (2.978),
Đồng Nai (803),
Kiên Giang (203),
Long An (194),
Tiền Giang (112)
...
Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là: TP. HCM ( giảm 1.266 ca), Tây Ninh (giảm 33 ca), Đắk Nông (giảm 29 ca).
Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là: Bình Dương (tăng 214 ca), Tiền Giang (45), Đồng Nai (43).
Thêm 203 ca tử vong tại 12 tỉnh, thành:
Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 203 ca tử vong tại:
TP. HCM (140 ca),
Bình Dương (30),
Đồng Nai (15),
Long An (7),
Cần Thơ (3),
An Giang (2),
Trà Vinh (1),
Đà Nẵng (1),
Kiên Giang (1),
Bến Tre (1),
Bạc Liêu (1),
Thanh Hóa (1).
Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua là: 226 ca.
Tính đến ngày 24/9, Việt Nam có tổng số 18.220 ca tử vong liên quan đến COVID-19, chiếm 2,5% tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 phần trăm so với tỉ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).
Từ ngày 27/4 đến nay, ngành y tế đã thực hiện 17.615.727 mẫu xét nghiệm cho 50.727.067 lượt người.
Trong ngày 23/9 có 593.903 liều vắc xin COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 36.793.910 liều. Trong đó tiêm 1 mũi là 29.534.498 liều, tiêm mũi 2 là 7.259.412 liều.
Bà Rịa-Vũng Tàu: Người dân muốn ra khỏi huyện phải xin phép UBND xã, phường
Để kiểm soát người dân ra đường khi thực hiện Chỉ thị 15, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành những quy định kèm theo; trong đó quy định người dân có nhu cầu đi lại giữa hai huyện "vùng xanh" phải được UBND địa phương đồng ý.
Ngày 24/9, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có văn bản hỏa tốc gửi các sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố thống nhất việc đi lại của người dân giữa các huyện, thị xã, thành phố.
Theo đó, người dân có nhu cầu di chuyển ra khỏi địa bàn huyện, thị xã, thành phố "vùng xanh" thì đăng ký với UBND xã, phường, thị trấn nơi đi. Khi đến nơi phải có xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi đến. Sau khi về địa phương phải nộp lại giấy và khai báo tại trạm y tế gần nhất.
Nhiều người dân cho biết, việc cấp giấy đi đường như văn bản của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn nhiều rườm rà, tốn thời gian đi lại của người dân. Đối với người dân vùng sâu, vùng xa, cách UBND xã từ 5 - 10km, ra khỏi địa phương phải đến xin giấy đi đường rất tốn thời gian và chi phí. Thêm vào đó, tại địa điểm nơi đến, người dân phải tìm đến UBND địa phương này cũng là một vấn đề, chưa nói vào chiều tối hay cuối tuần người dân đến UBND xã, phường, thị trấn xin giấy thì có ai trực ký hay không.
Trước đó, từ 0h ngày 23/9, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, các địa phương đã lúng túng trong việc hướng dẫn, quản lý, kiểm soát đối với người dân di chuyển giữa các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Do đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức cuộc họp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và thống nhất việc đi lại của người dân như nêu trên.
Trước đó, tại TP. Vũng Tàu cũng có văn bản quy định về hướng dẫn lưu thông trên địa bàn thành phố; trong đó có quy định 'đi cấp cứu phải xin phép' phường, xã. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày (9/9), TP. Vũng Tàu sau khi phát hiện sơ suất này đã bỏ quy định quy định trên.
Tính từ 28/6 đến này, toàn tỉnh có 3.951 ca. Sau hơn 2 tháng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, đến nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 70/82 xã, phường, thị trấn đã cơ bản kiểm soát dịch bệnh, chuyển sang vùng xanh, số còn lại là vùng vàng và cam, không có vùng đỏ.
TP.HCM chính thức rút ngắn thời gian giữa 2 mũi tiêm vaccine AstraZeneca xuống còn 6 tuần
Hình ảnh này cho thấy các lọ vaccine AstraZeneca COVID-19 và một ống tiêm ở Paris vào ngày 11 tháng 3 năm 2021. (Ảnh của JOEL SAGET / AFP qua Getty Images)
UBND TP. HCM đã chấp thuận đề xuất của Sở Y tế về việc rút ngắn khoảng cách giữa 2 mũi tiêm vaccine AstraZeneca còn 6 tuần, thay vì từ 8 -12 tuần sau khi tiêm mũi 1 như vẫn áp dụng trong thời gian vừa qua.
Sáng 24/9, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Dương Anh Đức đã có văn bản chỉ đạo về việc rút ngắn khoảng cách thời gian giữa hai mũi tiêm vaccine COVID-19 AstraZeneca.
Theo đó, Phó Chủ tịch thành phố đồng tý với đề xuất của Sở Y tế về việc rút ngắn khoảng cách 2 mũi tiêm vaccine AstraZeneca từ 8-12 tuần xuống tối thiểu 6 tuần. Ông Đức giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai theo quy định.
Trước đó, Sở Y tế TP. HCM đã có Công văn gửi UBND thành phố kiến nghị cho phép đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine mũi 2 cho người dân. Sở Y tế đề xuất UBND thành phố áp dụng đối với người tiêm mũi 1 bằng vaccine AstraZeneca thì khoảng cách tiêm mũi 2 (bằng vaccine AstraZeneca hoặc Pfizer) tối thiểu là 6 tuần.
Hiện nay, theo hướng dẫn của nhà sản xuất, mũi 2 nên được tiêm trong khoảng từ 4-12 tuần sau mũi 1. Còn Tổ chức Y tế thế giới - WHO khuyến cáo khoảng cách giữa 2 mũi vaccine này từ 8-12 tuần.
Ngày 12/9, TP. HCM cũng đã có công văn gửi Bộ Y tế trước đó về việc rút ngắn khoảng cách giữa 2 mũi tiêm AstraZeneca. Ngày 20/9, Bộ Y tế đã có công văn gửi sở y tế các tỉnh, thành phố về khoảng cách tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Theo đó, Bộ đề nghị Sở Y tế tỉnh, thành phố căn cứ khuyến cáo của WHO, hướng dẫn của nhà sản xuất và hướng dẫn của Bộ Y tế về tiến độ tiêm chủng, hiệu lực của việc bảo vệ khi tiêm mũi 2 để tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố về thời gian tiêm vaccine mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine AstraZeneca, đảm bảo tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất và phù hợp với tình hình dịch bệnh, đáp ứng được công tác phòng chống dịch.
TP.Thủ Đức cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19, xét nghiệm miễn phí cho shipper
Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM (HCDC) - bà Lê Thị Hồng Nga cho biết, số ca mắc mới tại TP. Thủ Đức giảm liên tục trong 3 tuần gần đây. Đối chiếu các tiêu chí, TP. Thủ Đức đã cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19.
Chiều ngày 23/9, Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên đã dự Hội nghị sơ kết công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn TP. Thủ Đức từ ngày 16 đến ngày 22/9.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Nên cho rằng không thể tiếp tục kéo dài giãn cách nghiêm ngặt mà cần phải từng bước mở dần, thích ứng an toàn để kinh tế phục hồi và các hoạt động xã hội dần trở lại bình thường.
Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu - bí thư Thành ủy TP. Thủ Đức cho biết, từ ngày 28/8 đến 21/9, số ca mắc mới trên địa bàn giảm liên tục. Từ ngày 15 đến 21/9, số ca mắc mới giảm liên tục so với 2 tuần liền kề và giảm hơn 69% so với tuần cao nhất. Từ ngày 15 đến 21/9, trên địa bàn không ghi nhận chuỗi lây nhiễm mới.
Ông Hiếu cũng cho biết, TP. Thủ Đức đã tiêm vaccine mũi 1 cho 99% người dân trên 18 tuổi và mũi 2 đạt 36%. Dự kiến đến 30/9, 100% người dân đã tiêm ngừa, 100% người dân là F0 đã khỏi bệnh sẽ được cấp thẻ xanh COVID để thuận lợi khi tham gia các hoạt động xã hội.
Bà Lê Thị Hồng Nga - Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM (HCDC) cho biết, số ca mắc mới tại TP. Thủ Đức giảm liên tục trong 3 tuần gần đây. Đối chiếu các tiêu chí, TP. Thủ Đức đã cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19.
Hiện nay, TP. Thủ Đức đang xây dựng các kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế theo các giai đoạn; xác định lộ trình, lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên để nới lỏng dần từng bước.
Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ - giám đốc Sở Công thương TP. HCM cho biết, TP. Thủ Đức có các trụ cột quan trọng với thành phố như hệ thống cảng biển, cảng sông, khu công nghệ cao, khu chế xuất và chợ đầu mối… Sự mở cửa, khôi phục phát triển kinh tế của địa phương là rất quan trọng, mang tính chất đòn bẩy đối với thành phố.
Xét nghiệm miễn phí cho shipper
UBND TP. Thủ Đức đã quyết định triển khai xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho shipper với ứng dụng công nghệ tại các địa điểm y tế lưu động tại các phường của thành phố. Các shipper sẽ nhận được kết quả xét nghiệm và lưu giữ lịch sử xét nghiệm trực tuyến. Thời gian xét nghiệm từ 6h - 18h mỗi ngày từ ngày 24 - 30/9. Để đăng ký và nhận kết quả, các shipper chỉ cần truy cập vào website https://vnkm.yte.gov.vn/ hoặc https://vietnamkhoemanh.vn.
Việc ứng dụng công nghệ trong xét nghiệm cho các shipper giúp các doanh nghiệp vận tải quản lý tự động, trực tuyến tình trạng xét nghiệm âm tính của các bác tài, giảm chi phí xét nghiệm, đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Các shipper công nghệ trở lại hoạt động, kết nối chuỗi cung ứng, dịch vụ,… đáp ứng nhu cầu vận chuyển, giao nhận cho người dân và doanh nghiệp trong trạng thái bình thường mới.
Trước đó, UBND TP. HCM đã ra văn bản khẩn về việc quản lý kết quả xét nghiệm cho lực lượng shipper trên địa bàn thành phố. Theo đó, doanh nghiệp quản lý shipper chịu trách nhiệm tổ chức xét nghiệm bắt đầu từ 24/9 đến 30/9.
Dùng 30.000 tỷ đồng từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ lao động
Tại phiên họp chiều 24/9, Thường vụ Quốc hội đồng ý dùng 30.000 tỷ đồng kết dư từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ người lao động đang tham gia đóng Quỹ này, thời gian hoàn thành việc hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 31/12.
Bên cạnh đó, người sử dụng lao động được giảm mức đóng Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp từ mức 1% xuống 0% quỹ lương hàng tháng của doanh nghiệp trong 12 tháng, kể từ 1/10 đến hết ngày 30/9/2022.
Giữa tháng 8, báo cáo tại phiên họp của Thường vụ Quốc hội cho thấy tổng số kết dư quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp đến nay ước đạt trên 935.100 tỷ đồng. Trong đó, ba quỹ thành phần kết dư chuyển sang năm 2021 lần lượt là: Quỹ Ốm đau, thai sản gần 12.800 tỷ đồng; Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp hơn 53.700 tỷ đồng; Quỹ Hưu trí, tử tuất trên 789.100 tỷ đồng. Riêng Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp hơn 89.100 tỷ đồng.