Đăng trả lời 344 bài viết
VN:Thêm 88.378 ca, Quảng Ninh và Bình Định bổ sung 23.262 F0
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN: số ca nhiễm COVID cao kỷ lục

    by music123 » Thứ 5 Tháng 7 08, 2021 4:11 pm

    Tin COVID-19 tối 8/7: Bộ y tế công bố số ca nhiễm COVID-19 cao kỷ lục


    Hiểu Minh (TH)

    Hình ảnh

    Ảnh tổng hợp


    Bộ y tế công bố số ca nhiễm COVID-19 cao kỷ lục

    Hôm nay, 393 bệnh nhân được công bố khỏi Covid-19, nâng tổng số khỏi lên 8.950 ca.


    Ttrong ngày 8/7, Việt Nam ghi nhận 1.314 ca mới, gồm 7 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 1.307 ca ghi nhận trong nước, ở 25 tỉnh thành, nhiều nhất tại TP.HCM (915). Trong đó 1.226 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

    Hậu Giang lần đầu ghi nhận ca nhiễm, là tỉnh thứ 57 xuất hiện COVID-19, cũng là tỉnh cuối cùng trong số 19 tỉnh thành ở miền Nam ghi nhận ca nhiễm.

    Hôm nay cũng đánh dấu ngày ghi nhận số ca nhiễm trong nước cao nhất kể từ đầu dịch (1.307). Ngày cao thứ hai là 5/7 (1.089), ngày cao thứ ba là 6/7 (1.019).

    Hôm nay TP.HCM cũng ghi nhận số ca nhiễm cao nhất tính theo ngày (915 ca). Ngày số ca cao thứ hai tại TP.HCM là 7/7 (766), ngày cao thứ ba là 3/7 (714). TP.HCM trải qua ngày thứ 8 liên tiếp ghi nhận hơn 400 ca mỗi ngày.

    Người dân tiếp tục gom hàng trước giờ giãn cách

    Ngày 8/7, VnExpress đưa tin, sau khi chính quyền TP.HCM ra quyết định giãn cách xã hội toàn thành phố 15 ngày theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 9/7 để phòng chống COVID-19, nhiều người lo lắng thiếu hàng nên tiếp tục kéo nhau đi mua sắm, gom hàng với số lượng lớn.



    “Nghĩ hôm qua đông quá nay đi chắc đỡ hơn, nhưng khi vừa đặt chân vào siêu thị Vinmart trên đường Phạm Văn Chiêu (Gò Vấp) đã thấy kệ hàng tươi sống không còn món gì. Tôi liền qua quầy rau cũng hết sạch, chỉ còn một bắp cải, hộp khổ qua và vỉ trứng”, chị Hoa ở quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết lúc 8h sáng cùng ngày.

    Tại hệ thống siêu thị MM Mega Market, Big C… nguồn hàng hôm nay đã dồi dào hơn hôm trước, nhưng tình trạng nhiều người gom hàng vẫn diễn ra mạnh.

    Tại Tops Market (TP. Thủ Đức), sáng nay siêu thị chỉ cho phép khoảng 20 người vào mua sắm một lúc, 20 người kế tiếp vào khu vực chờ tới lượt. Số khách hàng còn lại phải đứng đợi ngoài khu vực gửi xe. Sau hơn 15 phút, một số người không chờ nổi nên ra về. Một số đến nơi thấy cảnh xếp hàng quá đông cũng quay xe tìm nơi khác mua sắm.

    Tình trạng gom hàng không chỉ xảy ra ở hệ thống siêu thị, tại các cửa hàng, khu chợ truyền thống, người dân cũng ùn ùn vét sạch.

    Hà Nội yêu cầu dừng hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời

    Phó chủ tịch UBND Hà Nội Chử Xuân Dũng vừa ký ban hành văn bản điều chỉnh một số biện pháp phòng phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Hà Nội



    Căn cứ tình hình dịch bệnh và đánh giá nguy cơ của cơ quan y tế, UBND TP quyết định từ 18h ngày 8/7, tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời đến khi có thông báo mới của UBND TP.

    Phú Yên: Nhiều lần vận chuyển F0, một bác sĩ nhiễm COVID-19

    Theo báo cáo của Sở Y tế Phú Yên, từ 17h ngày 7/7 đến 8h ngày 8/7, tỉnh này ghi nhận thêm 21 trường hợp nhiễm COVID-19.

    Báo cáo của ngành y tế tỉnh cũng nêu nội dung về yếu tố dịch tễ của một số ca bệnh mắc Covid-19 trước đó. Trong số này, có một vị bác sĩ đang công tác tại Trung tâm Y tế huyện Phú Hòa, được xác định dương tính COVID-19 khi làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch.

    Hình ảnh


    3 tỉnh có bệnh nhân COVID-19 tử vong

    Bộ Y tế sáng 8/7 công bố ba bệnh nhân Covid-19 cao tuổi và mắc bệnh lý nền tử vong, nâng tổng số ca tử vong của đợt dịch này lên 70. Theo Tiểu ban Điều trị, 3 ca tử vong ghi nhận từ số 103-105.



    “Bệnh nhân 12566”, nam, 74 tuổi, địa chỉ quận 4, TP.HCM, tiền sử xơ gan do viêm gan C, ung thư gan, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, xét nghiệm dương tính ngày 17/6.

    “Bệnh nhân 13041”, nữ, 72 tuổi, địa chỉ quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng. Bệnh nhân tử vong ngày 7/7.

    “Bệnh nhân 10096”, nữ, 67 tuổi, địa chỉ Việt Yên, Bắc Giang, tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, đái tháo đường một năm, tử vong ngày 5/7.

    376 bệnh nhân nặng và rất nặng

    Theo Tiểu ban Điều trị, Bộ Y tế, tính đến ngày 7/7, các cơ sở y tế cả nước đang điều trị 270 bệnh nhân COVID-19 tiên lượng nặng, 106 người tiên lượng rất nặng.

    Tính chung trên tổng số bệnh nhân đến ngày 7/7, tỷ lệ ca tiên lượng nặng chiếm 3,3%, tiên lượng rất nặng chiếm 1,3%, 9 người tiên lượng tử vong (0,1%), theo Tiểu ban Điều trị.



    Tính đến sáng nay, số ca COVID-19 tử vong trong đợt dịch này là 70, nâng số tử vong từ đầu năm 2020 đến nay lên 105 ca.

    Đồng Tháp: Kêu gọi y, bác sĩ về hưu tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19

    Ngày 7/7, ông Nguyễn Lâm Thái Thuận, Giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp đã ký gửi thư ngỏ để kêu gọi cán bộ y tế đã nghỉ hưu, y dược tư nhân tại Đồng Tháp tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh.

    Trong thư kêu gọi, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cho biết, đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 đang diễn biến rất phức tạp, trong đó tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều ca dương tính Covid-19 ngoài cộng đồng với nhiều nguồn lây nhiễm phức tạp.

    Công nhân Apple và Samsung tại Việt Nam ở lại nhà máy trong mùa dịch COVID-19

    Hàng ngàn công nhân của hai hãng Apple và Samsung tại Việt Nam phải ở lại nhà máy để ngăn chặn lây lan COVID-19 và duy trì sản xuất.

    Theo báo cáo của hãng tin Bloomberg hôm 6/7, khoảng 150.000 công nhân của hãng ở Bắc Ninh và Bắc Giang phải ngủ trên “giường tầng kim loại trong các ký túc xá cũng như trong các lều tạm bợ trên nền xi măng ở các hành lang, và bị cách ly cho đến khi có kết quả xét nghiệm âm tính sau khi trở về nhà”.


    Trong một tuyên bố, Tập đoàn Công nghệ Foxconn, nhà sản xuất linh kiện lớn nhất của Apple, cho biết họ có kế hoạch chuyển một số hoạt động sản xuất MacBook và iPad sang Việt Nam, hợp tác chặt chẽ với chính phủ Việt Nam, tuân thủ tất cả các yêu cầu liên quan đến sức khỏe cộng đồng.

    Sự bùng phát dịch COVID-19 tại Việt Nam hồi tháng 4 đã buộc Foxconn tạm thời đóng cửa nhà máy ở Bắc Giang. Một số công ty con của Foxconn cũng đã đình chỉ hoạt động tại các cơ sở ở Bắc Giang để tuân thủ chính sách chống dịch của chính phủ.

    Trong khi đó, theo báo cáo ngày 8/7 của Vnexpress, gần 7.000 công nhân của 46 nhà máy ở Bình Dương được tổ chức ở lại nơi làm việc ít nhất hai tuần để bảo đảm không đứt mạch sản xuất khi dịch bùng phát, xâm nhập.

    Chiều 7/7, Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương cho hay số công nhân nói trên chiếm gần 40% tổng số lao động của 46 nhà máy. Đây là các doanh nghiệp ghi nhận ca nhiễm, bị phong toả nhưng cũng có doanh nghiệp chưa bị dịch xâm nhập.

    Báo cáo cho biết: “những công nhân đồng ý ở lại ngoài việc bảo đảm chỗ ăn nghỉ còn được hỗ trợ 1-2 triệu đồng mỗi người.”
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 1.625 catrong 24 giờ, số ca @SG >10.000

    by music123 » Thứ 6 Tháng 7 09, 2021 3:09 pm

    Tin COVID-19 tối 9/7:Thêm 1.625 ca COVID-19 trong 24 giờ, số ca nhiễm tại TP.HCM vượt 10.000


    Hiểu Minh (TH)

    Hình ảnh

    Ảnh tổng hợp.

    Bộ Y tế tối 9/7 ghi nhận 591 ca dương tính COVID-19, gồm 590 ca trong nước và một ca nhập cảnh được cách ly ngay. Như vậy ngày 9/7, Việt Nam ghi nhận 1.625 ca.

    Như vậy ngày 9/7, Việt Nam ghi nhận 1.625 ca gồm 9 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 1.616 ca ghi nhận trong nước, chủ yếu ở TP.HCM (1229). Trong đó, 1.359 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

    Số ca nhiễm tại TP.HCM vượt 10.000, lên 10.295 ca. Sóc Trăng lần đầu ghi nhận ca nhiễm, là tỉnh thứ 58 xuất hiện Covid-19.

    5 bệnh nhân COVID-19 Đồng Tháp và TP.HCM tử vong

    “Bệnh nhân 20587”, nữ 54 tuổi, địa chỉ Châu Thành, Đồng Tháp. Bệnh nhân tử vong ngày 4/7.

    “Bệnh nhân 20026”, nữ 43 tuổi, địa chỉ Lấp Vò, Đồng Tháp. Bệnh nhân dương tính ngày 1/7, tử vong ngày 3/7.

    “Bệnh nhân 21623” nữ, 59 tuổi, địa chỉ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Ngày 6/7 xét nghiệm dương tính, đang chờ đi cách ly tập trung, điều trị, tuy nhiên, khi đội vận chuyển vào thì phát hiện bệnh nhân ngưng tim thở. Kết quả khám nghiệm tử thi, chẩn đoán nguyên nhân tử vong là nhiễm COVID-19.

    Như vậy, số ca tử vong của đợt dịch này lên 75, nâng số tử vong kể từ đầu dịch là 110.

    200 người mắc COVID-19 ở TP.HCM chưa có bệnh viện tiếp nhận

    Đại diện huyện Bình Chánh cho biết, đã phát hiện hơn 300 ca dương tính COVID-19, tuy nhiên 200 trường hợp chưa có bệnh viện tiếp nhận, điều trị. Đại diện huyện Bình Chánh cho hay, nếu không chuyển đến cơ sở điều trị kịp thời, các trường hợp dương tính có nguy cơ lây nhiễm rất cao.

    Báo Dân Trí đưa tin, chiều 9/7, ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, chủ trì họp trực tuyến về phương án chống dịch COVID-19 với các quận huyện và thành phố Thủ Đức.

    Theo báo cáo nhanh của đại diện huyện Bình Chánh, địa phương này đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng theo tinh thần thực hiện nghiêm Chỉ thị 16.

    Đến nay, qua test nhanh trên địa bàn huyện, lực lượng y tế phát hiện hơn 300 ca dương tính COVID-19. Tuy nhiên đến nay, huyện Bình Chánh chỉ mới chuyển tới bệnh viện thu dung khu tái định cư Vĩnh Lộc B được khoảng 100 ca, số 200 ca còn lại chưa có bệnh viện nào tiếp nhận.

    “Nếu không chuyển đến cơ sở điều trị kịp thời, các trường hợp dương tính có nguy cơ lây nhiễm rất cao, ảnh hưởng đến hoạt động phòng chống dịch của địa phương” – đại diện huyện Bình Chánh nhấn mạnh.

    Bên cạnh đó, công tác khám chữa các bệnh lý thông thường cho nhân dân ở địa bàn cũng đang gặp khó, do thành phố đã trưng dụng Bệnh viện huyện Bình Chánh làm Bệnh viện Điều trị Covid-19.

    Sau khi chuyển công năng, người dân địa phương có nhu cầu điều trị bệnh thông thường đã không có nơi khám chữa bệnh.

    Bộ Y tế đồng ý cho một công ty nhập 5 triệu liều vắc-xin COVID-19 Trung Quốc


    Hình ảnh

    Bộ Y tế cho nhập khẩu 5 triệu liều vắc xin Sinopharm của Trung Quốc (ảnh: Vietnamnet).
    Phó cục trưởng Cục Quản lý dược Lê Việt Dũng vừa ký quyết định phê duyệt cho phép Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn (số 18-20 Nguyễn Trường Tộ, phường 12, quận 4) nhập khẩu lô vắc xin của Vero-Cell của Sinopharm (Trung Quốc) nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách phòng chống dịch.

    Ngày 9/7, báo Tuổi Trẻ đưa tin, lô 5 triệu liều vắc-xin Vero-Cell của Sinopharm của nhà sản xuất Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd – Trung Quốc, thuộc đơn hàng số 272/ĐH-SPC-XNK đề ngày 1/7/2021.

    Đơn hàng có giá trị 1 năm và Cục Quản lý dược đề nghị công ty phải thực hiện đúng các quy định hiện hành về xuất nhập khẩu, lưu thông, phân phối thuốc và các quy định về dược có liên quan.



    Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn chịu trách nhiệm về nguồn gốc, chất lượng vắc xin nhập khẩu…, đồng thời bảo đảm việc sử dụng vắc-xin phục vụ nhu cầu tiêm chủng theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

    Trước đó, ngày 20/6, Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế đã phối hợp Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tiếp nhận 500.000 liều vắc-xin Vero-Cell của Sinopharm.

    Khi tiếp nhận 500.000 liều vắc-xin Vero-Cell của Sinopharm và 502.400 bơm kim tiêm chủng dùng 1 lần từ Trung Quốc, Bộ Y tế Việt Nam cho biết, sẽ tiêm số vắc-xin này cho 3 nhóm đối tượng bao gồm: Công dân nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa làm việc tại Việt Nam; người Việt Nam có nhu cầu học tập, làm việc, kinh doanh tại Trung Quốc; người dân có nhu cầu sử dụng vaccine này, đặc biệt ở các địa phương sát biên giới với Trung Quốc.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 1.853 ca catrong 24 giờ;Thêm 2 bn tử vong

    by music123 » Thứ 7 Tháng 7 10, 2021 10:29 am

    Tin COVID-19 tối 10/7: Thêm 1.853 ca mắc trong 24 giờ

    Hiểu Minh (TH) 7/10/21

    Hình ảnh

    Ảnh tổng hợp.

    Việt Nam ghi nhận 1.853 ca mắc trong 24 giờ


    trong ngày 10/7, Việt Nam ghi nhận 1.853 ca mắc mới gồm 9 ca nhập cảnh và 1.844 ca trong nước, chủ yếu ở TP.HCM (1.320). Trong đó 1.495 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    Hai bệnh nhân COVID-19 ở TP.HCM và Bắc Giang tử vong


    Bộ Y tế chiều 10/7 công bố hai bệnh nhân ở TP.HCM và Bắc Giang tử vong, nâng tổng số bệnh nhân tử vong từ đầu dịch là 112 ca.

    Theo báo Người lao Động, ca tử vong số 111 là BN19591 (nữ, 59 tuổi), địa chỉ ở quận 7, TP.HCM. Bệnh nhân tử vong ngày 7/7 với nguyên nhân viêm phổi nặng do COVID-19 biến chứng suy hô hấp tiến triển, nhiễm khuẩn huyết trên bệnh nhân tăng huyết áp.

    Ca tử vong 112 là BN10936 (nữ, 64 tuổi), ở huyện Quang Châu, Bắc Giang. Bệnh nhân tử vong ngày 7/7, với chẩn đoán tử vong: Sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi do COVID-19 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân đái tháo đường, u tuyến giáp.



    TP.HCM có thể có 10.000 ca mắc COVID-19 trong 5 ngày tới

    Sáng 10/7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 có cuộc họp trực tuyến với TP.HCM.

    Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, với dự báo số ca mắc COVID-19 tăng cao, Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TP.HCM đã lên kịch bản trong trường hợp có 1.600 ca mắc/ngày.

    Trong 5 ngày tới, số ca mắc tại thành phố có thể lên tới 10.000 người. Do đó, TP.HCM đặt mục tiêu nỗ lực “bóc ngay” ca F0 ra khỏi cộng đồng.

    Sở Y tế TP.HCM ra văn bản khẩn: Tuyệt đối không được từ chối người bệnh đến cấp cứu
    Tuoitre – Trưa 10/7, Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản khẩn gửi bệnh viện bộ ngành, bệnh viện công lập và ngoài công lập, trung tâm y tế quận, huyện và TP.Thủ Đức về việc đảm bảo công tác thường trực, cấp cứu người bệnh trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

    Sở Y tế đề nghị tất cả các bệnh viện, trung tâm y tế vừa tuân thủ công tác phòng chống dịch tại đơn vị vừa đảm bảo công tác khám chữa bệnh, cấp cứu cho người dân. Đảm bảo thường trực đường dây nóng 24/24 để sẵn sàng chỉ đạo, phối hợp, chi viện, ứng cứu trong trường hợp cần thiết.



    Tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho người dân, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ bất cứ trường hợp cấp cứu nào.

    Thêm nhiều nhà máy ở TP.HCM dừng sản xuất

    Ít nhất 6 nhà máy tổng cộng hơn 36.000 công nhân tạm ngừng sản xuất do phát hiện ca nhiễm, thiếu hụt nhân sự khi nhiều lao động ở vùng phong tỏa.

    Sáng nay, Công ty Long Rich ở Khu chế xuất Linh Trung II (TP. Thủ Đức) đã cho 4.000 công nhân nghỉ việc 14 ngày do phát hiện ca nhiễm. Ngoài ra, gần 3.600 công nhân của công ty này sống ở Bình Dương không thể qua lại do quy định cách ly 7 ngày với người về từ TP.HCM của Bộ Y tế.

    Cùng TP Thủ Đức, Công ty Freetrend Industrial Việt Nam ở Khu chế xuất Linh Trung I với gần 21.000 công nhân hôm qua đã tạm ngưng hoạt động để đánh giá công tác phòng chống dịch. Ba ngày trước, nhà máy phát hiện một số ca nhiễm thông qua sàng lọc, xét nghiệm tầm soát.

    Tại Khu công nghệ cao (TP. Thủ Đức), hai nhà máy thuộc Tập đoàn Nidec với gần 10.000 công nhân cũng đang tạm ngưng sản xuất. Đến nay, nhà máy này đã phát hiện 354 ca nhiễm.



    Tại Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7), nhiều doanh nghiệp cũng dừng sản xuất khi phát hiện ca nhiễm hoặc chủ động dừng để phòng dịch.

    TP.HCM: Cá, thịt dồi dào, người dân ‘ngã ngửa’ khi giá rau, củ gần bằng giá thịt

    So với ngày trước đó, lượng thủy hải sản về chợ đầu mối ngày 9/7 tăng 457%, lượng thịt gia súc gia cầm tăng 262% và rau củ tăng 17,1%. Tuy vậy, giá rau bán ra ở nhiều chợ truyền thống đang có xu hướng tăng mạnh.

    Thông tin từ Sở Công thương TP.HCM, số lượng thịt và sản phẩm thịt cung ứng ra thị trường đạt 1.086,6 tấn/đêm, trong đó: 652 tấn giết mổ tại TP, 118 tấn nhập từ tỉnh Long An và 316,6 tấn là thịt từ các nguồn khác.

    Như vậy, tổng lượng hàng về chợ đầu mối ngày 9-7 đạt gần 2.800 tấn/ngày đêm, tăng hơn 32% so với ngày 8-7. Trong đó, nhóm mặt hàng thịt gia súc đạt 1.086,6 tấn, tăng 262,2%; mặt hàng thủy hải sản đạt 278,5 tấn, tăng 457%.

    Theo Sở Công thương, tại các chợ truyền thống, giá thịt heo pha lóc bán ra tăng 5%, mặt hàng rau, củ tăng 10-20%.



    Theo ghi nhận, giá hầu hết các loại rau bán ra tại khu vực chợ truyền thống như Bà Chiểu, Thị Nghè, Thanh Đa (Q.Bình Thạnh) có xu hướng tăng cao nhiều ngày qua.

    Cụ thể, hiện giá bắp cải tròn, cải thảo, bầu, bí, mướp, các loại rau cải hiện ở mức 35.000-60.000 đồng/kg tùy điểm bán, tùy loại, tăng gấp 2-3 lần ngày thường.

    Khoai tây, cà rốt 45.000-65.000 đồng/kg tùy nơi bán, gấp 2 lần ngày thường. Tuy giá cao nhưng nhiều thời điểm người dân vẫn không mua được hàng vì lượng bán giảm.

    Đi chợ Bà Chiểu mua rau sáng 10-7, bà Cẩm Vân (Q.Bình Thạnh) “ngã ngửa” khi nghe người bán thông báo giá rau như bầu, bí, cải thảo mức 40.000-60.000 đồng/kg. Theo bà Vân, tất cả các mặt hàng giá đều tăng lên so với ngày hôm qua và tăng gấp 2-3 lần bình thường.

    Lý giải việc tăng giá, đơn vị này cho biết do số lượng chợ tạm dừng hoạt động tăng cao, các tiểu thương không nhập hàng về nhiều, trong một số thời điểm khách hàng đông nên người bán tự nâng giá.


    Chiến dịch tiêm vắc-xin COVID-19 cho toàn dân bắt đầu

    Hình ảnh

    Ảnh minh họa.
    Bộ Y tế sáng 10/7 đã phát động chiến dịch tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 cho tất cả người dân từ 18 tuổi trở lên. Chiến dịch kéo dài từ tháng 7 đến tháng 4/2022.

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ phát động cho biết, kế hoạch tiêm vaccine từ ngày 8/3 tới nay là giai đoạn khởi đầu, tích lũy và rút ra những kinh nghiệm để triển khai tiêm chủng trên diện rộng. Hiện vaccine được tập trung chuyển về tiêm cho người dân TP.HCM và một số tỉnh phía Nam đang bùng phát dịch, khoảng 1,5 triệu liều.

    “Mục tiêu chiến lược là tiêm miễn phí hàng năm cho nhân dân để đạt được sự miễn dịch cộng đồng trên toàn quốc”, Thủ tướng nhấn mạnh.

    Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử, đảm bảo tiêm chủng 150 triệu liều vaccine đã đàm phán, đặt mua, tạo miễn dịch cộng đồng trong cuối 2021 và đầu 2022.

    Hôm qua, Bộ Y tế đã công bố mở rộng nhóm ưu tiên tiêm vaccine lên 16 nhóm. Theo ông Long, chiến dịch tiêm chủng lần này có nhiều điểm thay đổi để tốt hơn so với hoạt động tiêm chủng toàn quốc trước đây.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 713 ca; 4 BN tử vong

    by music123 » Chủ nhật Tháng 7 11, 2021 11:06 am

    Tin COVID-19 tối 11/7: Thêm 713 ca; 4 bệnh nhân COVID-19 tử vong

    Hiểu Minh | (TH)

    Hình ảnh

    Thêm 713 ca COVID-19

    Bộ Y tế tối 11/7 ghi nhận 713 ca dương tính COVID-19, gồm 707 ca trong nước và 6 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

    713 ca mắc mới từ số 29104-29816. Trong đó, 707 ca ghi nhận tại: TP.HCM (354), Bình Dương (195), Đồng Tháp (50), Long An (46), Phú Yên (32), Bắc Ninh (7), Đà Nẵng (6), Bắc Giang (4), Sóc Trăng (3), Trà Vinh (2), Ninh Thuận (2), Quảng Ngãi (2), Lâm Đồng (1), Bình Định (1), Cần Thơ (1), Hà Nội (1). Trong số này, 445 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

    Trong ngày 11/7, Việt Nam ghi nhận 1.953 ca mắc mới gồm 8 ca nhập cảnh và 1.945 ca ghi nhận trong nước, chủ yếu ở TP HCM (1.397). Trong đó, 1.361 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.



    Thêm 4 bệnh nhân COVID-19 tử vong

    Bộ Y tế chiều 11/7 công bố 4 bệnh nhân COVID-19 tử vong. 4 ca tử vong được ghi nhận từ số 113-116.

    “Bệnh nhân 13099”, nam 79 tuổi, địa chỉ Quận 5, TP.HCM. Bệnh nhân tử vong ngày 4/7.

    “Bệnh nhân 12967”, nữ 61 tuổi, địa chỉ quận 1, TP.HCM, chưa ghi nhận tiền sử bệnh lý.

    “Bệnh nhân 19943”, 61 tuổi, nữ, địa chỉ tại TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

    “Bệnh nhân 20043”, 65 tuổi, nam, địa chỉ huyện Lai Vung, Đồng Tháp. Như vậy, số ca tử vong của đợt dịch này lên 81, kể từ đầu dịch 2020 là 116 ca.



    F0 từ TP.HCM về dự đám tang khiến cả xã ở Thanh Hoá bị phong tỏa

    Ngày 11/7, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho biết, huyện vừa quyết định cách ly tạm thời toàn bộ xã Xuân Giang để phòng COVID-19, sau khi trên địa bàn xã ghi nhận một người dương tính.

    Ngày 6/7, bệnh nhân này đi trên chuyến bay VN242 cùng 5 người thân từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) về sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 9h00 sáng (chuyến bay có 5 bệnh nhân COVID-19 tại Vĩnh Phúc).

    Sau đó, bệnh nhân đi taxi về Trung tâm Y tế xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) lúc 14h00 để khai báo y tế (trên đường về xe dừng đổ xăng tại Ninh Bình).

    14h30, bệnh nhân về nhà tại thôn 1, Xuân Giang, Thọ Xuân, lúc này gia đình đang tổ chức đám tang cho bà của bệnh nhân.

    Sáng 7/7, bệnh nhân ra nghĩa trang của thôn để dự lễ mai táng. Sau đó bệnh nhân về nhà và không đi đâu.



    Ngày 7/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính lần 1. Đến 1h00 sáng 11/7, CDC Thanh Hóa thông báo kết quả dương tính.

    Sau khi xét nghiệm dương tính, lực lượng chức năng đưa bệnh nhân về Bệnh viện phổi Thanh Hóa cách ly, điều trị. Qua điều tra dịch tễ, xác định 33 F1 và 179 người liên quan đến đám tang.

    Nhiều siêu thị ở TP.HCM lại hết sạch rau củ, thịt cá

    Nhiều siêu thị ở TP.HCM lại hết sạch rau củ, thịt cá. Nhu cầu mua thực phẩm tươi quá lớn, một số siêu thị mini, cửa hàng thực phẩm dù liên tục đưa hàng lên kệ vẫn không đủ bán.

    Hơn 10h sáng 11/7, các kệ hàng tại cửa hàng thực phẩm Satrafood trên đường Đinh Tiên Hoàng (quận 1) không còn chút rau củ, thịt, cá nào. Các loại thực phẩm đông lạnh cũng sắp hết. Nhiều khách hàng vào mua đều thất vọng ra về.

    “Hàng hóa 1, 2 tiếng nữa mới về, anh chị cố gắng chờ thêm”, một nhân viên của cửa hàng liên tục trả lời khách. Bảo vệ tại đây cũng cho biết hàng được nhập về với tần suất 3 lần/ngày nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu.



    Chiều qua và sáng nay đến đây đều phải đi về vì không còn gì để mua, chị Hoa (quận 1) chia sẻ: “Gần nhà không có siêu thị lớn nào nên tôi phải ra các siêu thị nhỏ để mua đồ. Tuy nhiên, các cửa hàng nhỏ sức chứa ít, về một lúc rau, thịt, cá lại hết sạch”.

    Thực tế, hiện nay nhu cầu mua sắm hàng thực phẩm, rau củ quả tươi của người dân quá lớn. Một số siêu thị mini, cửa hàng thực phẩm đã hoạt động hết công suất, liên tục đưa hàng lên kệ nhưng vẫn không đủ bán.

    Mặt khác, việc 3 chợ đầu mối và 148 chợ truyền thống phải tạm đóng cửa đã gây áp lực đáng kể cho các siêu thị, cửa hàng thực phẩm vốn chỉ đáp ứng 30% lượng hàng nhu cầu người dân TP.HCM.

    “Rau, thịt ở chợ đều có giá trên trời nên tôi vào siêu thị gần nhà mua, nhưng hàng hóa ở đây cũng không có nhiều, trứng thì hết sạch, gà cũng chỉ còn 2 khay nhỏ”, một khách mua hàng cho hay.

    Chị Hà Thư (quận 1) cho biết xếp hàng gần 1 tiếng mới tới lượt vào mua. “Cửa hàng quy định chỉ 3 người được vào 1 lần. Tuy nhiên, quầy rau, củ, thịt tươi cũng chỉ còn ít loại vì người vào mua liên tục”, chị nói.

    Hiện nay, đã có khoảng 2/3 số chợ truyền thống, bao gồm 3 chợ đầu mối của TP.HCM đã tạm ngưng hoạt động, trong đó nhiều quận có số lượng chợ truyền thống đóng cửa chiếm lượng lớn, thậm chí tuyệt đối.

    Do đó, người dân bắt buộc phải lựa chọn đến các siêu thị, cửa hàng tiện lợi mua sắm. Tuy nhiên, sức mua lớn, kênh bán lẻ qua siêu thị, cửa hàng tiện lợi hiện có tăng lượng lớn hàng hóa tối đa vẫn chưa thể đáp ứng đủ cho thị trường.

    CSGT phạt 2 triệu đồng hàng loạt người ở quận này đi quận khác ‘mua đồ’

    Sáng 11/7 – ngày thứ ba TP.HCM giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Ngoài 12 chốt kiểm soát ở khu vực cửa ngõ, TP.HCM có thêm 266 chốt khắp các tuyến phố để kiểm soát người dân ra đường không lý do cần thiết.

    Theo ghi nhận, sau 2 ngày nhắc nhở, tuyên truyền, sáng nay, hàng loạt trường hợp đã bị CSGT, công an đứng chốt lập biên bản xử phạt 2 triệu đồng vì ra đường không có lý do chính đáng.

    Một CSGT trực chốt cho biết, dù qua và nay là hai ngày cuối tuần, TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nhưng vẫn có nhiều phương tiện lưu thông trên đường. Ai khi gặp chốt cũng đưa “giấy thông hành”, một số trường hợp không có giấy thì nói đủ lý do, nhưng mông lung, không thuyết phục nên CSGT đã lập biên bản phạt.

    Tại chốt trên đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn Vòng xoay Dân Chủ), CSGT – TT Công an Q.3 trong 3 tiếng buổi sáng đã lập biên bản 7 trường hợp ra đường không lý do. Theo đó, người dân khi lưu thông qua chốt, được CSGT hỏi lý do ra đường thì ấp úng, hoặc nói đi mua đồ, đi sửa xe nên CSGT mời đứng sang một bên, kiểm tra CMND/CCCD và kiểm tra luôn giấy tờ xe.

    Sau đó, CSGT lập biên bản phạt 2 triệu vì ra đường không cần thiết theo Nghị định 117. Những trường hợp không mang theo cà vẹt, bằng lái cũng bị lập luôn các lỗi vi phạm về giao thông kèm theo.

    Lãnh đạo đội CSGT – TT Công an Q.Gò Vấp cũng cho biết, đến thời điểm hiện tại, đội đã lập biên bản khoảng 20 trường hợp không chứng minh được là ra đường vì lý do thiết yếu theo Chỉ thị 16.

    “Nhiều trường hợp nhà ở quận Gò Vấp mà đi qua chốt xin ra khỏi quận để mua thực phẩm. Các cửa hàng bán thực phẩm tại Gò Vấp rất nhiều, không bị thiếu. Có những người mặc đồ như dân văn phòng nói đi làm thợ hồ, CSGT cũng không giải quyết và phạt luôn vì ra đường không rõ mục đích”, vị lãnh đạo đội CSGT – TT kể lại.

    Đội CSGT – TT Công an Q.Phú Nhuận thì cho biết, ngoài các chốt, CSGT thường xuyên đi tuần tra trên địa bàn quận. Theo đội này, trong 2 ngày đầu, người dân ra đường còn đông, hôm nay ngày thứ ba đã tương đối vắng hơn, ý thức người dân tốt hơn.

    “CSGT Phú Nhuận vẫn ghi nhận và phạt nhiều trường hợp vi phạm vì nhà ở quận khác mà đi qua Phú Nhuận nói đi mua đồ, được hỏi mua đồ gì, quận đó thiếu gì đồ thiết yếu để phải sang Phú Nhuận mua thì không giải thích được nên bị lập biên bản phạt 2 triệu”, lãnh đạo đội CSGT – TT Công an Q.Phú Nhuận cho hay.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 344 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 152 khách