Tin trong nước 5/6: Thêm 94 ca COVID-19;Sắp chạm mốc 3.000 ca mắc COVID-19, Bắc Giang xin Chính phủ hỗ trợ 500 tỷ đồng
Hiểu Minh (TH) | 6/5/21
Thêm 94 ca COVID-19
Bộ Y tế trưa 5/6 ghi nhận 94 ca dương tính COVID-19, gồm 91 ca trong nước và 3 nhập cảnh được cách ly ngay.
94 ca mới được ghi nhận từ số 8365-8458. Trong đó, 91 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 65, TP.HCM 15, Bắc Ninh 8, Hà Tĩnh 2 và Tiền Giang một.
Bắc Giang; Ca 8365-8382, 8385-8403, 8407, 8409, 8411-8412, 8415, 8417-8424, 8426, 8428-8429, 8431-8435, 8437, 8453-8458 ghi nhận trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp.
Bắc Ninh; Ca 8404-8406, 8408, 8410, 8413-8414, 8416 gồm một ca là F1, 5 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 2 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ. Kết quả xét nghiệm ngày 1-3/6 họ dương tính với nCoV.
Hà Tĩnh; Ca 8425, 8427 là các F1 của 8113. Kết quả xét nghiệm ngày 4/6 dương tính với nCoV.
Tiền Giang ; Ca 8430 là nam, 20 tuổi, địa chỉ tại thị xã Cai Lậy, là F1 của 6292, đã được cách ly, kết quả xét nghiệm ngày 3/6 dương tính với nCoV.
TP.HCM; Ca 8438-8452 liên quan đến nhóm truyền giáo, kết quả xét nghiệm ngày 4/6 dương tính với nCoV.
Bệnh nhân Covid-19 thứ 51 tử vong
Bộ Y tế tối 4/6 công bố "bệnh nhân 3153" tử vong do sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do nCoV trên nền viêm cột sống dính khớp, gù vẹo cột sống.
Theo Tiểu ban Điều trị, bệnh nhân nam, 63 tuổi, có địa chỉ huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Người này viêm cột sống dính khớp hơn 10 năm, không điều trị, gù vẹo cột sống; bị sốt kéo dài suốt 2 tháng trước khi nhập viện ngày 28/4.
Bệnh nhân đã đi khám và điều trị 2 đợt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, sau khi cắt sốt được 3-5 ngày, được cho ra viện. Tuy nhiên, về nhà bệnh nhân sốt lại và được đưa vào viện với chẩn đoán sốt kéo dài chưa rõ nguyên nhân, viêm phổi, gù vẹo cột sống, viêm cột sống dính khớp.
Bệnh nhân được xét nghiệm và chẩn đoán mắc Covid-19 vào ngày 7/5. Bệnh nhân sau đó được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương với tình trạng nhiễm trùng, viêm phổi, tuy nhiên đáp ứng kém với điều trị.
Ngày 8/5, bệnh nhân bị suy hô hấp tiến triển tăng dần và được đặt ống nội khí quản thở máy. Bệnh nhân được lọc máu liên tục, kháng sinh phổ rộng, thuốc kháng nấm, truyền Globulin miễn dịch, điều chỉnh rối loạn đông máu, nuôi dưỡng và chăm sóc toàn diện.
Trong các ngày 18/5 và 21/5, bệnh nhân đã được Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế hội chẩn nhận định: Căn nguyên sốt kéo dài phức tạp, tổn thương viêm phổi tiến triển nặng, đặc biệt trên nền bệnh gù vẹo cột sống nên rất khó tiến hành các can thiệp, nguy cơ tử vong rất cao.
Ngày 26/5, kết quả cấy đờm cho thấy bệnh nhân nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc. Sau hơn một tháng được chăm sóc và điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân không đáp ứng điều trị, tiến triển nặng dần. Bệnh nhân tử vong sáng sớm ngày 4/6 với chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do nCoV trên bệnh nhân viêm cột sống dính khớp, gù vẹo cột sống.
Đây là ca tử vong thứ 16 của đợt dịch này và thứ 51 kể từ đầu dịch.
Bệnh nhân Covid-19 thứ 52, 53 tử vong
rong ngày 5-6 Tiểu ban điều trị công bố thêm 2 trường hợp bệnh nhân COVID-19 tử vong, cả 2 đều có nhiều bệnh nền đã điều trị nhiều năm.
Tối 5-6 Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo về ca tử vong số 52 và 53 có liên quan đến COVID-19.
Ca tử vong số 52 là BN4369, nữ, 35 tuổi, có địa chỉ tại thành phố Lạng Sơn - Lạng Sơn. Tiền sử: ung thư đại tràng giai đoạn IV có di căn phổi đã điều trị hóa trị 5 đợt tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.
Bệnh nhân được phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 ngày 17-5, được chuyển tới BV Đức Giang điều trị tích cực, nhưng bệnh nhân vẫn còn sốt cao, có biểu hiện suy hô hấp tiến triển.
Ngày 22-5, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Cấp cứu BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh điều trị với chẩn đoán: Viêm phổi do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển, nhiễm nấm xâm lấn trên bệnh nhân ung thư đại tràng giai đoạn cuối di căn phổi.
Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực: thở máy, thuốc kháng sinh phổ rộng kết hợp thuốc kháng nấm theo kháng sinh đồ, corticoid, điều chỉnh rối loạn đông máu, nuôi dưỡng chăm sóc toàn diện. Tuy nhiên, bệnh nhân không đáp ứng với điều trị, tình trạng tổn thương phổi không cải thiện, trên nền bệnh nhân diễn biến xấu dần, tiên lượng nguy cơ tử vong cao.
Bệnh nhân tử vong đêm 4-6 với chẩn đoán tử vong: Sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do nhiễm SARS-CoV-2, biến chứng suy hô hấp tiến triển, nhiễm nấm xâm lấn trên bệnh ung thư đại tràng giai đoạn cuối di căn phổi.
Ca tử vong thứ 53 là BN3018, nữ, 53 tuổi, có địa chỉ tại Bắc Yên, Sơn La. Bệnh nhân có tiền sử: Viêm đa rễ đa dây thần kinh.
Cách đây 2,5 tháng nay, bệnh nhân sốt liên tục, kèm theo tê bì tứ chi, bệnh nhân vài BV Bạch Mai, được chẩn đoán: Viêm đa dây thần kinh ưu thế sợi trục.
Sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân vẫn còn sốt, tê bì, yếu tứ chi tăng dần, được chuyển BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh ngày 1-4.
Quá trình điều trị tại đây bệnh nhân được chẩn đoán: Sốt kéo dài, viêm phổi do Klebsiella, nhiễm nấm xâm lấn, theo dõi lupus ban đỏ hệ thống, thoát vị cột sống cổ, thắt lưng chén ép rễ thần kinh.
Bệnh nhân được điều trị tích cực bằng thở máy qua nội khí quản, lọc máu, sử dụng kháng sinh phổ rộng kết hợp thuốc kháng nấm, corticoid, chăm sóc toàn diện. Sau 1 tháng điều trị tích cực, bệnh nhân đã cai thở máy thành công.
Đến ngày 5-5, bệnh nhân được xác định nhiễm SARS-CoV-2, sốt trở lại, suy hô hấp tăng dần, toan chuyển hoá và rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng.
Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực với thở máy, mở khí quản, phối hợp kháng sinh nhiều đợt, kháng nấm, corticoid, phòng chống huyết khối, duy trì an thần, thuốc vận mạch nâng huyết áp, lọc máu liên tục nhiều đợt, lọc thay huyết tương 4 lần, điều trị hỗ trợ, vitamin, dinh dưỡng.
Tình trạng bệnh nhân không cải thiện, được Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế hội chẩn, tiên lượng bệnh rất nặng.
Bệnh nhân tử vong ngày 4-6 với chẩn đoán tử vong do sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nhiễm nấm Aspergilus phổi, tràn khí màng phổi, COVID-19 nặng trên bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, thắt lưng, viêm đa rễ dây thần kinh, lupus ban đỏ hệ thống.
Vừa về nhà từ nơi cách ly, người phụ nữ nhận kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19
Chiều ngày 5/6, huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) cho biết đang thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh về việc quản lý trường hợp cách ly tập trung trên địa bàn huyện.
Theo đó, bà Phạm Thị S. (ở xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam), là công nhân Công ty MTV SJ Tech Việt Nam, thuộc diện F1 và được cách ly tập trung tại Trường mầm non Cẩm Lý.
Bà S. được cho về nơi cư trú từ ngày 1/6, sau khi đủ thời gian cách ly 21 ngày nhưng chưa có kết quả xét nghiệm. Sau khi trở về nhà, bà S. mới nhận được kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 nên toàn bộ thành viên trong gia đình phải đi cách ly tập trung.
Để chấn chỉnh và xử lý nghiêm tập thể, cá nhân sai phạm trong việc thực hiện các biện pháp cách ly phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch tỉnh Bắc Giang yêu cầu chủ tịch huyện Lục Nam giải trình, làm rõ phản ánh trên và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân sai phạm (nếu có).
Sắp chạm mốc 3.000 ca mắc COVID-19, Bắc Giang xin Chính phủ hỗ trợ 500 tỷ đồng
Xác nhận với báo Vietnamnet, Chủ tịch tỉnh Bắc Giang Lê Anh Dương cho biết, vừa có văn bản gửi Thủ tướng báo cáo về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn.
Theo đó, tính đến 19h ngày 4/6, tỉnh Bắc Giang còn 2 ổ dịch Covid-19 vẫn phát sinh thêm trường hợp F0. Tổng số trường hợp F0 là 2.971 (tăng 143); F1 là 18.909 trường hợp; F2 là 85.317 trường hợp.
Các ca mắc Covid-19 mới tập trung tại khu công nghiệp Vân Trung (liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2) và khu công nghiệp Quang Châu.
Đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang còn cách ly y tế 224 thôn, tổ dân phố; cách ly y tế 4 xã, phường, thị trấn; giãn cách xã hội 30 xã, phường, thị trấn, 22 thôn, tổ dân phố; cách ly xã hội 6 huyện; giãn cách xã hội thành phố Bắc Giang, huyện Tân Yên.
Riêng ngày 4/6, đã có hơn 1.000 người hoàn thành thời gian cách ly tập trung được đưa về nơi cư trú (nâng tổng số người hoàn thành cách ly lên 7.505 trường hợp).
Đến nay, tỉnh đã chuẩn bị 17 khu cách ly, điều trị cho bệnh nhân dương tính với công suất dự kiến 5.100 giường. Hơn 157 bệnh nhân hoàn thành việc điều trị và ra viện.
Việc tiêm vắc xin đến nay tỉnh đã thực hiện 123.228 liều (trong ngày 4/6 đã tiêm được trên 23.200 liều).
Nhận định tình hình các ca bệnh tiếp tục tăng trong thời gian tới, tỉnh Bắc Giang đề nghị Thủ tướng quan tâm, xem xét hỗ trợ khẩn cấp 500 tỷ đồng kinh phí để mua vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế, thực hiện các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 và xử lý môi trường trên địa bàn.
2 ca dương tính COVID-19, TP. Hà Tĩnh phog tỏa nhiều nơi
Sáng 5/6, sau khi phát hiện tại địa bàn xã Thạch Trung (TP. Hà Tĩnh, tỉnh TP. Hà Tĩnh) có 2 ca dương tính COVID-19, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa 15 điểm trên 4 trục đường chính của xã Thạch Trung và phường Nguyễn Du (TP. Hà Tĩnh) gồm: Hà Hoàng, Nguyễn Huy Lung, Hà Tông Chính, Lê Thiệu Huy.
Cùng với đó, lực lượng phòng chống dịch Hà Tĩnh đã lập chốt kiểm soát để ngăn người trong khu vực phong tỏa ra ngoài, và ngăn người từ ngoài vào vùng phong tỏa. Lực lượng công an đã lập sơ đồ và triển khai phong tỏa khu vực có ca dương tính và F1: Thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung tiến hành phong tỏa 200 hộ (800 nhân khẩu); tổ dân phố 2, phường Nguyễn Du tiến hành phong tỏa 300 hộ (1.500 nhân khẩu).
Cũng trong sáng 5/6, UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản dừng các hoạt động không thiết yếu trên địa bàn thành phố như: Nhà hàng, quán ăn đường phố, cắt tóc gội đầu, cà phê, tất cả dịch vụ giải trí, thể dục, thể thao ngoài trời. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 10 giờ ngày 5/6/2021 cho tới khi có thông báo được hoạt động trở lại.
12 người trốn cách ly ở Bà Rịa-Vũng Tàu đã trở về quận Gò Vấp
Trưa 5/6, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xác định được nơi cư trú của 12 trường hợp chuẩn bị đưa vào cách ly tập trung tại điểm cách ly ở xã Suối Rao, huyện Châu Đức thì bỏ trốn.
Trước đó, 12 người này sinh sống tại quận Gò Vấp (TP HCM). Sau khi quận Gò Vấp thực hiện giãn cách xã hội thì 12 người này trở về quê nhà tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tuy nhiên tại đây, địa phương cũng quy định phải cách ly tập trung 21 ngày đối với người về từ Gò Vấp cho nên những trường hợp này đã không chấp hành quyết định cách ly tại Bà Rịa-Vũng Tàu.
Sau khi Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có văn bản hỏa tốc chỉ đạo tìm kiếm 12 trường hợp trên, Công an huyện Châu Đức đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, địa phương và Công an quận Gò Vấp, qua đó xác định hiện các trường hợp này đều đang ở nhà riêng tại quận Gò Vấp.
Hiện lực lượng y tế phường nơi họ sinh sống đã tới nhà để lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện các công tác liên quan đến phòng chống dịch COVID-19.
Thủ tướng Việt Nam đề nghị Trung Quốc hỗ trợ chiến lược vắc-xin COVID-19
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hôm 4/6 đã điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường.
Tại cuộc điện đàm, hai Thủ tướng đã trao đổi về nhiều nội dung thiết thực, chia sẻ những khó khăn, thuận lợi, kinh nghiệm và cùng bàn các giải pháp thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới, nhất là về các nội dung kinh tế-xã hội.
Trao đổi về việc tăng cường hợp tác thực chất giữa hai nước, hai Thủ tướng cho rằng thời gian tới hai bên cần quan tâm chỉ đạo đối với các lĩnh vực như: Có biện pháp khắc phục tình trạng nhập siêu của Việt Nam, tăng cường nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy, hải sản của Việt Nam, nhất là một số trái cây đang vào mùa vụ như vải thiều, xoài, thanh long, nhãn…; không để đứt gãy chuỗi cung ứng, sản xuất giữa hai nước và quốc tế; khẳng định tính cần thiết của việc thúc đẩy thực hiện, hoàn thành các dự án hợp tác với Trung Quốc tại Việt Nam, trong đó có dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông; đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong phòng chống Covid-19, mong muốn và tìm các giải pháp phù hợp, hiệu quả để Trung Quốc hợp tác, hỗ trợ thực hiện chiến lược vắc-xin của Việt Nam; nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ và việc thúc đẩy sớm ký kết Thỏa thuận về thiết lập đường dây nóng về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển Việt-Trung.
Về vấn đề trên biển, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cùng nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định, xử lý ổn thỏa vấn đề trên biển theo tinh thần nhận thức chung cấp cao và thượng tôn pháp luật, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, kiểm soát tốt bất đồng và thấu hiểu, quan tâm đến lợi ích, quyền lợi chính đáng, hợp pháp và bối cảnh của nhau để cùng thúc đẩy giải quyết vấn đề Biển Đông theo phương châm từ dễ đến khó, không để ảnh hưởng đến tổng thể quan hệ hai nước. Nỗ lực cùng ASEAN tích cực thúc đẩy đàm phán xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) có tiến triển, sớm đạt COC hiệu quả, thực chất.
Hà Tĩnh phát hiện 2 ca dương tính COVID-19 ở cộng đồng
Hà Tĩnh vừa phát hiện 2 ca dương tính COVID-19 có liên quan tới ca bệnh COVID-19 ở Hà Nội, đồng thời có yếu tố dịch tễ vào tỉnh Bình Dương.
Cụ thể, rạng sáng 5/6, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh, đã chủ trì cuộc họp khẩn với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, UBND TP. Hà Tĩnh sau khi phát hiện các ca dương tính SARS-CoV-2 tại tổ 12, Đoài Thịnh, Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh.
Bệnh nhân nam N.V.M. (SN 1965), bệnh nhân nữ N.T.H. (SN 1969), thường trú nhà số 16-18, đường 16, Trung tâm hành chính, TP. Dĩ An, Bình Dương; nơi ở hiện tại Tổ 12, Đoài Thịnh, Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh.
Theo tiền sử dịch tễ, ngày 29/5, ông T. từ Hà Nội vào Bình Dương công tác có đến nhà ông N.V.M. và bà N.V.H. dùng cơm tối. Ngày 30-5, 2 vợ chồng ông M. bay chuyến bay VN1262 của hãng Vietnam Airlines, số ghế 2G, 2D lúc 8 giờ 25 phút từ Sài Gòn về TP. Vinh hạ cánh lúc 9 giờ 55 phút. Sau khi xuống sân bay, vợ chồng ông M. được anh N.V.L. (SN 1994) ra đón bằng xe riêng về nhà tại xã Thạch Trung. Đến khoảng 11 giờ 30 cùng ngày vợ chồng ông M. đến Trạm Y tế xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh, khai báo y tế.
Ngày 31/5, ông T. ở Hà Nội biết tin công ty có anh N. dương tính với SARS-CoV-2, nên khai báo, lấy mẫu, cách ly. Ngày 3-6, kết quả xét nghiệm lần 2 của ông T. dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 4/6, sau khi biết được tin ông T. ở Hà Nội mắc Covid-19, gia đình đã liên hệ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh lấy mẫu cho ông N.V.M., bà N.T.H. và 6 thành viên có tiếp xúc gần. Đến 23 giờ tối cùng ngày, kết quả xét nghiệm ông M. và bà H. dương tính với SARS-CoV-2.
Hà Tĩnh đã thực hiện cách ly nghiêm ngặt các bệnh nhân, lấy mẫu xét nghiệm lần 2, để xét nghiệm khẳng định. Điều tra lập danh sách các trường hợp F1 gồm có 6 người, hiện đã lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính.
Hiện các ngành chức năng ở Hà Tĩnh đang tiếp tục rà soát, cập nhật những những người có tiếp xúc là F1, F2 để thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.
Bà Rịa – Vũng Tàu truy tìm 12 trường hợp trốn cách ly tập trung
Vietnamnet – Chiều 4/6, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có công văn hoả tốc gửi các phòng nghiệp vụ, công an các địa phương về việc kiểm tra, truy tìm các trường hợp trốn cách ly tập trung trên địa bàn huyện Châu Đức.
Đồng thời, yêu cầu công an huyện Châu Đức phối hợp với các lực lượng chức năng, công an Quận Gò Vấp khẩn trương xác minh, truy tìm, vận động gia đình, người thân liên lạc với 12 công dân trên chấp hành cách ly theo quy định.
Danh sách các trường hợp trốn cách ly tập trung ở huyện Châu Đức:
Hà Trí Tâm (SN 1979); Hà Nguyễn Đông Nghi (SN 2008); Hà Hạ Thảo (SN 2013); Nguyễn Thị Thanh Đông (SN 1978, cùng trú đường 27, Vinh Sơn, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức)
Nguyễn Hải Dương (SN 1980); Nguyễn Mạnh Tùng (SN 2021); Nguyễn Ngọc Gia Thanh (SN 2011, cùng trú thông Quảng Thành 2, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức).
Nguyễn Thanh Hoàng (SN 1969); Nguyễn Thanh Hằng (SN 2011); Ngô Thị Lưu (SN 1976); Lê Mỹ Anh (SN 2011) và Ngô Thị Thuỷ (SN 1981, cùng trú tại phường 7, quận Gò Vấp, TP.HCM).
KHẨN: Đơn vị nào có người lao động sống ở Gò Vấp gửi danh sách để ‘xét nghiệm trong ngày’
Sáng 5/6, Trung tâm y tế quận Gò Vấp (TP.HCM) vừa phát đi thông báo khẩn gửi các thủ trưởng đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang cư ngụ trên địa bàn quận Gò Vấp (trụ sở hoạt động ngoài quận Gò Vấp) nhanh chóng lập danh sách để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.
Thời gian các đơn vị lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gửi về Trung tâm y tế quận Gò Vấp chậm nhất là 14h ngày 5-6. Từ đó Trung tâm y tế quận sẽ lên kế hoạch tổ chức lấy mẫu xét nghiệm vào lúc 17h chiều cùng ngày.
Bác sĩ Nguyễn Trung Hòa – giám đốc Trung tâm y tế quận Gò Vấp – cho biết thông báo này được thực hiện theo công văn chỉ đạo của UBND TP.HCM về thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước trong đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 và theo chỉ đạo của Sở Y tế TP.HCM về xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người lao động từ khu vực có dịch.
TP.HCM đề xuất thu phí cách ly
Tối ngày 4/6, tại cuộc họp trực tuyến về tình hình dịch bệnh trên địa TP.HCM, ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp cho biết, khó khăn lớn nhất của quận hiện nay là các khu cách ly tập trung F1, F2 tại quận đã đầy. Vì vậy, quận đã mở các khu cách ly tập trung mới, công suất dự kiến 100 giường, sẽ vận hành trong 2 ngày tới. Tuy nhiên, dự kiến số ca cách ly tập trung sẽ tiếp tục tăng lên, vì vậy quận mong muốn UBND TP.HCM đưa ra cơ chế xã hội hóa việc cách ly tập trung để người đi cách ly cùng chung tay với chính quyền trong cuộc chiến chống dịch.
Đại diện UBND thành phố Thủ Đức cũng cho biết, thời gian tới, có thể số lượng cách ly sẽ tiếp tục tăng, vì vậy thành phố Thủ Đức kiến nghị những trường hợp F1 đang cách ly tập trung đã xét nghiệm âm tính lần 1 được phép cách ly tại các khánh sạn có thu phí để giảm tải cho các khu cách ly tập trung của thành phố.
Bán kit test nhanh Covid-19, nhà thuốc đầu tiên bị xử lý
Ngày 3/6, Đội Quản lý thị trường số 1, Hà Nội kiểm tra cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế thuộc Công ty Tổng hợp Lâm Khang tại Khu Đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội. Cơ sở này do bà Đào Hồng Thắm là giám đốc.
Khi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện tại đây có 29 hộp Test thử nhanh Covid-19, mặt sau vỏ hộp thể hiện nội dung “HANGZHOU /hàng châu/ TESTSEA BIOTECHNOLOGY CHINA”. Chủ cơ sở không xuất trình được các hóa đơn chứng từ hợp pháp, đồng thời khai nhận đã mua trôi nổi trên mạng Internet.
Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xử lý theo quy định.
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, gần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện tình trạng rao bán kit test nhanh Covid-19, với giá chỉ từ vài trăm nghìn đồng đến một triệu đồng. Nhiều người dân đã tự mua các sản phẩm này về để sử dụng.
Tuy nhiên, Bộ Y tế khuyến cáo, người dân cần thận trọng với các kit xét nghiệm rao bán trên mạng, bởi chưa biết sản phẩm có hiệu quả trong việc xét nghiệm xác định virus SARS-CoV-2 hay không, và đã được các cơ quan Việt Nam kiểm định và cấp phép lưu hành hay chưa. Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, kit xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 rao bán tràn lan có thể là giả, khi thử có thể cho kết quả không đúng. Do đó, khi xét nghiệm, không những không phát hiện ra bệnh, mà còn có nguy cơ phát tán và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.