Tối 14/9:: Thêm 10.508 ca , TP.HCM và Bình Dương có gần 8.500 ca
Đức Lâm Hiểu Minh(TH)
Người dân xếp hàng chờ tiêm mũi 1 vắc xin AstraZeneca tại một trung tâm tiêm chủng ở Hà Nội, ngày 10/9/2021. (Ảnh: Linh Pham/Getty Images)
Tối 14/9, Bộ Y tế cho biết trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.508 ca nhiễm mới với 12 người nhập cảnh và 10.496 trường hợp trong nước (6.740 ca cộng đồng).
Cụ thể: TP. Hồ Chí Minh (6.312), Bình Dương (2.178), Đồng Nai (777), Long An (379), Kiên Giang (157), An Giang (111), Tiền Giang (102), Tây Ninh (75), Bình Phước (54), Khánh Hòa (44), Cần Thơ (40), Bạc Liêu (34), Bình Định (34), Đồng Tháp (32), Đắk Nông (26), Hà Nội (21), Quảng Nam (14), Bà Rịa - Vũng Tàu (14), Bến Tre (13), Thừa Thiên Huế (11), Đà Nẵng (11), Đắk Lắk (10), Quảng Ngãi (9), Cà Mau (8 ), Thanh Hóa (6), Trà Vinh (5), Ninh Thuận (5), Bình Thuận (5), Vĩnh Long (3), Phú Yên (2), Nghệ An (2), Lâm Đồng (1), Hưng Yên (1).
Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 672 ca. Tại TP. Hồ Chí Minh tăng 866 ca, Bình Dương giảm 1.473 ca, Đồng Nai tăng 9 ca, Long An tăng 52 ca, Kiên Giang tăng 80 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 11.918 ca/ngày.
Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 635.055 ca nhiễm, đứng thứ 47/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 6.455 ca nhiễm).
Thêm 276 ca tử vong tại 11 tỉnh, thành:
Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận thêm 276 ca tử vong tại:
TP. HCM (199 ca),
Bình Dương (41),
Đồng Nai (12),
Tiền Giang (7),
Long An (4),
Kiên Giang (4),
Đồng Tháp (4),
Bình Thuận (2),
Cần Thơ (1),
Quảng Bình (1),
Bà Rịa - Vũng Tàu (1).
Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 273 ca.
Tính đến ngày 14/9, Việt Nam đã có tổng số 15.936 ca tử vong liên quan đến COVID-19, chiếm 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỉ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).
Ảnh tổng hợp.
Thủ tướng đồng ý để TP.HCM giãn cách thêm 2 tuần
Dân Trí – Chiều 14/9, ông Nguyễn Văn Nên – Bí thư Thành ủy TP.HCM cho hay, đã xin ý kiến Thủ tướng và được thống nhất tiếp tục thực hiện giãn cách thêm 2 tuần theo Chỉ thị 16.
Thủ tướng cũng thống nhất, các địa phương kiểm soát được dịch bệnh có thể từng bước nới lỏng. Tuy nhiên, việc nới lỏng cần thực hiện theo nguyên tắc “an toàn là trên hết”.
Việt Nam tiếp nhận 1,5 triệu liều vắc-xin Pháp, Ý tài trợ
Dân Trí – Sáng 14/9, đại diện Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vắc-xin đã tiếp nhận số vắc xin 1,5 triệu liều AstraZeneca do Chính phủ Pháp và Ý tài trợ Việt Nam thông qua cơ chế COVAX.
Tại lễ tiếp nhận, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu và kịp thời của Chính phủ và nhân dân Pháp và Ý và khẳng định sẽ sớm phân bổ lô vắc xin này cho các địa phương và bảo đảm việc sử dụng thiết thực và hiệu quả nhất.
Với nguồn cung bổ sung vắc-xin từ hai nước trên, đến nay Việt Nam đã nhận được hơn 11,7 triệu liệu vắc xin phòng COVID-19 qua COVAX.
Hơn 1.500 học sinh TP.HCM mồ côi vì COVID-19
Ngày 14/9, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo thông tin trên khi làm việc với Ban Văn hóa – Xã hội về tình hình đầu năm học mới. Học sinh mồ côi cha hoặc mẹ vì COVID-19 ở khắp các quận huyện, TP Thủ Đức; nhiều nhất ở quận 8, Bình Thạnh, Bình Tân và huyện Hóc Môn.
Sau hai tuần tập trung, học trực tuyến, khoảng 94% học sinh tiểu học tham gia; tỷ lệ này ở bậc THCS gần 94%, THPT gần 98% và giáo dục thường xuyên hơn 89%. Một số em mắc kẹt ở quê đã đăng ký học tạm trường gần nơi ở.
Trong khoảng 1.500 học sinh mồ côi, hơn 490 em tiểu học, 580 em THCS, còn lại là THPT, giáo dục thường xuyên, theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM.
Liên quan đến việc hỗ trợ trẻ mồ côi vì COVID-19, 3 hôm trước, lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP HCM cho biết, theo quy định mức trợ cấp hàng tháng cho trẻ mồ côi dưới 4 tuổi là 900.000 đồng, ngoài độ tuổi này là 540.000 đồng.
Các em được cấp thẻ bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí và các khoản khác ở trường, thời gian trợ cấp đến dưới 16 tuổi. Các chính sách trợ giúp xã hội được duy trì đến 22 tuổi khi các em học văn hóa, học nghề, cao đẳng, đại học.
Trước đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quyết định hỗ trợ một triệu đồng với những em bé sinh từ 27/4 đến 31/12, có mẹ mắc COVID-19. Mức hỗ trợ 2 triệu đồng dành cho các em có cha, mẹ là F0 đã qua đời; các em hoàn cảnh khó khăn, mồ côi do đại dịch. Nguồn kinh phí từ Quỹ bảo trợ trẻ em.
Bình Phước: Hơn 20% học sinh các cấp không có thiết bị học tập trực tuyến
Ngày 14/9, thông tin từ Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Phước cho hay qua gần 10 ngày áp dụng dạy và học trực tuyến, đến nay còn hơn 20% học sinh các cấp của tỉnh không có thiết bị học tập bằng hình thức này.
Cụ thể, toàn tỉnh còn 41.470/199.023 học sinh chưa có thiết bị học trực tuyến, chiếm hơn 20%. Trong đó, cấp tiểu học có gần 25.800 học sinh thiếu thiết bị học trực tuyến, THCS gần 14.000 học sinh, THPT 438 học sinh.
Để khắc phục tình trạng thiếu phương tiện học tập, tỉnh Bình Phước vừa có công văn về hỗ trợ học trực tuyến năm học 2021-2022.
Yêu cầu ngành giáo dục và các ngành liên quan tính toán phương án hỗ trợ một phần chi phí kết nối đường truyền internet phù hợp với điều kiện của từng địa phương, hộ gia đình; học sinh thuộc hộ nghèo, học sinh cuối cấp (lớp 9 và 12). Mặt khác, tạo điều kiện cho học sinh sử dụng mạng internet, máy tính ở các trung tâm học tập cộng đồng; nâng cấp chất lượng đường truyền internet trên địa bàn toàn tỉnh.
Theo thống kê mới nhất, Bình Phước hiện có 2.661 học sinh thuộc hộ nghèo và 2.596 học sinh hộ cận nghèo gặp khó khăn về thiết bị học trực tuyến.
Giám đốc Trung tâm y tế bị đình chỉ công tác vì tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 13 tuổi
Giám đốc Trung tâm y tế quận Thốt Nốt (TP. Cần Thơ) bị đình chỉ công tác 15 ngày vì liên quan đến vụ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dưới 18 tuổi khi chưa có quy định.
Ngày 14/9, UBND quận Thốt Nốt quyết định đình chỉ công tác 15 ngày thành viên Ban chỉ đạo, phó ban tiêm phòng, trưởng tiểu ban tiếp nhận và phân phối vaccine ngừa COVID-19 đối với ông Nguyễn Kim Hải - Giám đốc Trung tâm y tế quận Thốt Nốt.
Theo thông tin từ UBND quận Thốt Nốt, ông Hải làm sai quy định, tự ý để tiêm vaccine cho người dưới 18 tuổi khi chưa báo cáo, xin ý kiến của Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 quận, thành phố.
Ngoài ra, chính quyền quận Thốt Nốt cũng đình chỉ nhiệm vụ thành viên đội tiêm phòng và truy vết COVID-19 thời hạn 15 ngày với bà Dư Kim Quỳnh (nhân viên y tế phường Tân Lộc) vì đã nhờ vả để cháu gái 13 tuổi được tiêm vaccine.
Trước đó, ngày 13/9, mạng xã hội xuất hiện thông tin một bé gái tên P.K.T. (13 tuổi, ngụ tại phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) được tiêm 2 mũi vaccine Pfizer vào các ngày 11/8 và 4/9; điểm tiêm là Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt. Hình ảnh phiếu tiêm của bé gái này được đăng kèm hình ảnh tin nhắn, thể hiện việc bé gái được tiêm vaccine của Mỹ là do “nhờ vả” tổ trưởng tổ tiêm ngừa ở địa phương.
Sau khi thông tin trên được đăng tải, nhiều người thắc mắc cho rằng, việc này không đúng quy định vì hiện nay Bộ Y tế Việt Nam chưa cho phép tiêm vaccine cho người dưới 18 tuổi.
Ông Nguyễn Kim Hải cho biết, trước đó quận có tiêm vaccine cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Cháu bé 13 tuổi nói trên là cháu ruột bà Quỳnh. Ông Hải cho rằng việc Trung tâm y tế tiêm vaccine cho cháu bé dựa vào hướng dẫn tạm thời về khám sàng lọc trước khi tiêm của Bộ Y tế và hướng dẫn của nhà sản xuất Pfizer, vaccine này có thể tiêm cho người 12 tuổi trở lên.
Tuy vậy, phía Sở Y tế Cần Thơ cho biết, hiện Bộ Y tế không có chủ trương tiêm vaccine cho người dưới 18 tuổi. Sở đang kiểm tra, xem xét sự việc liên quan ông Hải và sẽ có hình thức xử lý.
Theo Sở Y tế TP. Cần Thơ, từ 8/7 đến nay, địa phương ghi nhận 4.915 ca nhiễm; đến nay 3.978 người được chữa khỏi; 73 ca tử vong. Thành phố đã tiêm vaccine cho 299.661 người; trong đó, 41.051 người tiêm đủ 2 mũi.
Hà Nội nhận thêm hơn 400.000 liều vaccine Vero Cell
Những lọ vaccine Sinopharm ngừa COVID-19 đặt trên bàn tại một trung tâm tiêm chủng ở Hà Nội vào ngày 10 tháng 9 năm 2021. (Ảnh của NHAC NGUYEN / AFP qua Getty Images)
Bộ Y tế Việt Nam phân bổ thêm hơn 418.000 liều vaccine Vero Cell của Sinopharm (do Trung Quốc sản xuất) cho Hà Nội. Sở Y tế Hà Nội đã phân bổ vaccine này cho 13 quận, huyện: Long Biên, Đống Đa, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Sóc Sơn, Quốc Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai, Ứng Hòa, Sơn Tây, Đan Phượng, Phúc Thọ.
Trong đợt phân bổ này, quận Bắc Từ Liêm là đơn vị nhận nhiều vắc xin Vero Cell nhất với 63.400 liều; tiếp đến là huyện Sóc Sơn nhận 51.860 liều, huyện Thường Tín nhận 41.480 liều, Phú Xuyên nhận 40.700 liều, Phúc Thọ nhận 32.760 liều, Ứng Hòa 31.600 liều...
Tổng dân số từ 18 tuổi trở lên của 13 quận, huyện này có hơn 2,4 triệu người. Đến hết ngày 12/9, có hơn 1,7 triệu người đã được tiêm mũi 1. Các địa phương này cần tới gần 460.000 liều vaccine nữa để bao phủ hết mũi 1 cho người dân đủ điều kiện.
Trước đó, ngày 8/9, Bộ Y tế quyết định cấp cho Hà Nội 999.600 liều vaccine Vero Cell của Sinopharm.
Hà Nội đang trong tuần cao điểm tiêm vaccine COVID-19 cho người dân. Đến sáng 14/9, đến nay, Hà Nội đã tiêm được 5,7 triệu mũi vaccine, trong đó hơn 5,05 triệu mũi 1 và gần 660.000 mũi 2.
Sau ngày 30/9, không cần giấy đi đường
Phó Chủ tịch TP.HCM Lê Hòa Bình tối 13/9 đã “đăng đàn” giải đáp thắc mắc của người dân về kế hoạch chống dịch và phục hồi kinh tế của TP HCM sau ngày 15/9 qua chương trình livestream “Dân hỏi – Thành phố trả lời”.
Câu hỏi đầu tiên người dân gửi đến Phó Chủ tịch Lê Hòa Bình là lộ trình nới lỏng giãn cách của TP.HCM sau ngày 15/9 như thế nào. Trả lời, ông Lê Hòa Bình cho biết, TP đã có dự thảo kế hoạch. Theo đó, lộ trình từ ngày 16/9 đến 31/10 sẽ có thêm giai đoạn từ ngày 16/9 đến 30/9. Đây sẽ là “giai đoạn thử nghiệm thí điểm” ở quận 7, Củ Chi và Cần Giờ. Để thực hiện lộ trình này, ông Lê Hòa Bình cho biết. TP.HCM đã có sự chuẩn bị với những bước đi chắc chắn.
Liên quan đến việc di chuyển của người dân sau ngày 30/9, Phó Chủ tịch TP thông tin sau thời gian này, TP.HCM không áp dụng giấy đi đường nữa mà sẽ có một app (ứng dụng) di chuyển do công an quản lý. Dữ liệu người dân sẽ được cập nhật lên app này, ai đủ điều kiện an toàn ra đường (tiêm vắc-xin, điểm đến an toàn, tuân thủ 5K…) sẽ được di chuyển mà không cần giấy đi đường.
Vì sao quận 7 chậm chuyển tiền hỗ trợ mai táng người dân mất vì Covid-19?
Ông Lý Văn Minh (SN 1960) là lao động tự do thuê nhà tại hẻm 7/1, đường Đào Trí, Khu 3, phường Phú Thuận, quận 7, TP.HCM. Vợ ông vừa qua đời ngày 13/8 vì COVID-19. Hiện ông mới trả được gần 20 triệu đồng tiền mai táng của vợ, còn nợ lại hơn 11 triệu đồng.
Sau phản ánh của VOV.VN “Vợ mất vì COVID-19, chồng còn 1 triệu đồng trong túi và khoản nợ chưa trả” về tình trạng người dân chưa biết, chưa nhận được gói hỗ trợ tiền mai táng cho người mất vì COVID-19, đại diện quận 7 đã ghi nhận và cam kết sẽ chuyển số tiền này đến tay người dân, chậm nhất là ngày 1/10/2021.
Để nhận được số tiền hỗ trợ này, người dân cần chuẩn bị Tờ khai đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định số 20/NĐ-CP và giấy báo tử của người qua đời hoặc xác nhận của công an phường gửi Chủ tịch phường.
Trong đó giấy báo tử hoặc giấy xác nhận của công an phường phải ghi rõ lý do tử vong của người bệnh là do dịch COVID-19.
Trong thời hạn 2 ngày sau khi nhận được hồ sơ đề nghị của cơ quan, tổ chức, gia đình hoặc cá nhân trực tiếp mai táng, Chủ tịch phường phải có văn bản đề nghị cấp quận xem xét, quyết định.
Trước đó, vào đầu tháng 8/2021, TP.HCM đã có chính sách hỗ trợ tiền mai táng cho người mất vì COVID-19. Mức hỗ trợ là 17 triệu đồng mỗi trường hợp, trích từ ngân sách thành phố.
Tuy nhiên, tính đến đầu tháng 9, phóng viên VOV nhận được rất nhiều phản hồi của người dân về việc chưa biết hoặc chưa nhận được gói hỗ trợ này. Không ít người trong số đó vẫn “cõng” trên mình hàng chục triệu tiền nợ phí mai táng.
Giải thích về sự chậm trễ, bên cạnh những nguyên nhân khách quan từ áp lực phòng chống dịch, Phó Bí thư quận 7 Trần Chí Dũng đã thừa nhận những nguyên nhân chủ quan. “Công tác tuyên truyền, hướng dẫn tới cấp phường chưa thực sự sâu sát, tham mưu của các phòng ban còn chậm, các thủ tục hành chính còn chưa nhất quán”, ông Dũng nói.
Ông cho biết, quận ủy đã yêu cầu các phường phải chủ động rà soát, lập hồ sơ chi trả tiền mai táng cho người mất vì COVID-19, thay vì chỉ bị động đợi người dân tìm đến. Chậm nhất đến ngày 1/10/2021, người dân bắt đầu nhận được gói hỗ trợ này.
Người dân có thể liên hệ với UB các phường hoặc các tổ tự quản an sinh, xã hội của từng khu phố trên mạng xã hội Zalo, để được hướng dẫn về thủ tục gói hỗ trợ tiền mai táng cho người mất vì COVID-19.
Hà Nội: Dù không bắt buộc, trường tiểu học Kim Liên vẫn lấy mẫu xét nghiệm trẻ dưới 12 tuổi
Chiều ngày 13/9, nhiều trẻ mầm non và học sinh trường tiểu học Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) vẫn phải lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 dù chính quyền và Sở Y tế TP. Hà Nội đã thông tin về việc không bắt buộc xét nghiệm đối với trẻ em dưới 12 tuổi.
Một số phụ huynh có con đang học lớp mầm non, tiểu học Kim Liên (phường Kim Liên, quận Đống Đa) cho biết, sáng 13/9, họ được trường thông báo đưa trẻ mầm non, tiểu học đến xét nghiệm COVID-19.
Cụ thể, các phụ huynh nhận được tin nhắn chung trên nhóm lớp yêu cầu: “Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch quận, UBND - Y tế phường Kim Liên tổ chức lấy mẫu test COVID-19 (PCR) để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng với mục đích sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.
Thời gian: Thứ Hai, ngày 13/9 /2021 + Sáng từ 8 giờ 30 đến 11 giờ + chiều: từ 14 giờ đến 16 giờ 30.
Địa điểm: tại 2 điểm trường + Trường tiểu học Kim Liên + Trường THCS Đống Đa.
Vậy nhà trường đề nghị cha mẹ học sinh, những gia đình có hộ khẩu thường trú hoặc đang cư trú trên địa bàn phường Kim Liên đưa các con đến test theo lịch. Đây là nhiệm vụ và cũng là trách nhiệm của giáo viên, học sinh nhà trường trong công tác phòng chống dịch. Rất mong phụ huynh đồng hành!”
Chiều 13/9, một phụ huynh có hai con nhỏ đang học cấp 1 và mầm non Kim Liên đã đưa cả hai cháu đi xét nghiệm cho biết “không nắm được quy định mới của thành phố. Do thấy yêu cầu trên nhóm lớp nên đã đưa con đi xét nghiệm”.
Trao đổi với báo Thanh Niên, bà Bùi Thị Hằng Nga - Chủ tịch phường Kim Liên cho biết, việc một số phụ huynh đưa các cháu mầm non và tiểu học đi test là “hiểu sai” tin nhắn của trường yêu cầu.
Bà Nga cho biết, để chuẩn bị vào đầu năm học, trường yêu cầu phụ huynh của các con mầm non, cấp 1 sống trên địa bàn phường phải đi test tại Trường tiểu học Kim Liên, còn với học sinh cấp 2 mới đi test tại Trường THCS Đống Đa. Bà Nga khẳng định trước đó phường cũng chưa bao giờ yêu cầu trẻ em dưới 12 tuổi đi test.
Sáng hôm qua, ngày 13/9, bà Trần Thị Nhị Hà - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho hay, đối với trẻ em dưới 12 tuổi, không bắt buộc phải xét nghiệm, trừ những trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm COVID -19; những trường hợp ở khu vực cách ly, phong toả
TỔNG HỢP