Đăng trả lời 344 bài viết
VN:Thêm 88.378 ca, Quảng Ninh và Bình Định bổ sung 23.262 F0
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50038
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 9.690 ca; Cấp tốc đào tạo y bác sĩ

    by music123 » Chủ nhật Tháng 8 08, 2021 9:44 am

    Tin Covid tối 8/8: Thêm 4.949 ca COVID-19; Cấp tốc đào tạo y bác sĩ

    Hiểu Minh (TH)

    Hình ảnh

    Ảnh tổng hợp.


    Thêm 4.949 ca COVID-19

    Từ 6h đến 18h30 ngày 8/8, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 4.949 ca nhiễm mới gồm 2 trường hợp nhập cảnh và 4.947 bệnh nhân trong nước.

    Họ được ghi nhận tại TP.HCM (2.002), Bình Dương (1.733), Đồng Nai (224), Khánh Hòa (201), Cần Thơ (71), Đà Nẵng (68), Trà Vinh (67), Ninh Thuận (62), Hà Nội (51), Bình Thuận (46), Đồng Tháp (44), Đắk Lắk (41), Phú Yên (29), Lâm Đồng (21), Bến Tre (20), An Giang (15), Đắk Nông (7), Quảng Nam (6), Hà Tĩnh (5), Quảng Ngãi (5), Bình Phước (5), Cà Mau (4), Thừa Thiên – Huế (4), Gia Lai (4), Hải Dương (3), Phú Thọ (2), Thanh Hóa (2), Thái Bình (1), Hưng Yên (1), Vĩnh Phúc (1), Quảng Bình (1), Hà Nam (1). Trong đó, 881 ca tại cộng đồng.

    Như vậy, ngày 8/8, nước ta có thêm 9.690 ca nhiễm mới, trong đó, 6 trường hợp nhập cảnh và 9.684 bệnh nhân trong nước. So với 7/8, số lượng ca mới trong ngày tăng 2.356 người.



    Cấp tốc đào tạo y bác sĩ

    Trước bối cảnh người bệnh Covid-19 nặng gia tăng, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương tập huấn cho đội ngũ y tế về năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực, sử dụng máy thở.

    “Đây là công việc hết sức cấp bách”, Bộ Y tế nêu trong công văn hỏa tốc gửi các bệnh viện, sở y tế các tỉnh thành, ngày 8/8.

    Các bệnh viện được yêu cầu lập danh sách bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên dự kiến được huy động tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19, sau đó liên hệ với các bệnh viện có trung tâm hồi sức tích cực quốc gia, để được đào tạo cấp tốc bằng hình thức tại chỗ, trực tuyến. Trong đó, ưu tiên việc cử người đến các trung tâm để trực tiếp học và thực hành.

    Các bệnh viện có trung tâm hồi sức tích cực quốc gia và vùng sẽ tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, giao việc cho học viên đến thực hành.

    Địa phương được cách ly F0 tại nhà

    Địa phương ghi nhận nhiều ca Covid-19 được áp dụng biện pháp cách ly y tế ca F0 tại nhà, thay vì đưa tất cả vào cơ sở điều trị như trước đây.



    Bộ Y tế nêu đề xuất trên trong công điện gửi các tỉnh, thành tối 7/8. Địa phương tổ chức công tác y tế, tổ tư vấn, tổng đài tư vấn đề giúp đỡ, chăm sóc người bệnh; kịp thời chuyển đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu chuyển nặng.

    Các tỉnh, thành cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức điều phối tốt nguồn lực để tiếp nhận, điều trị bệnh nhân; huy động lực lượng y tế tư nhân và các ngành cùng tham gia.

    Địa phương có số lượng ca bệnh và nhu cầu điều trị tăng cao, có thể xem xét F0 đang điều trị tại cơ sở y tế xuất viện vào ngày thứ 7, nếu có kết quả xét nghiệm PCR âm tính hoặc tải lượng virus thấp. Những người này tiếp tục theo dõi, giám sát y tế tại nhà, nơi lưu trú.

    Ca bệnh phát hiện tại cộng đồng, không có triệu chứng, nếu tải lượng virus thấp thì không cần đưa vào cơ sở y tế, mà chỉ theo dõi tại nhà. Người tái dương tính không cần đưa vào bệnh viện.

    Long An vượt mốc 10.000 ca mắc Covid-19, đứng đầu ĐBSCL

    Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Long An, chỉ riêng ngày 7-8, toàn tỉnh ghi nhận 728 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc lên 10.116 trường hợp. Trong đó, 3 huyện tiếp giáp với TP.HCM có số ca nhiễm nhiều nhất ở tỉnh là Đức Hòa, Cần Giuộc và Bến Lức.



    Cũng theo báo cáo của CDC tỉnh, đến nay, số bệnh nhân bị tử vong là 106 người. Tỉnh Long An đang tiến hành rà soát xét nghiệm, test nhanh trong cộng đồng để phát hiện các ca mắc.

    Ngày 8/8, Hà Nội thêm 54 ca COVID-19, phong tỏa chung cư HH Linh Đàm

    Với 13 ca mắc mới COVID-19 chiều nay, nâng tổng số ca COVID-19 ghi nhận trong ngày 8.8 của Hà Nội lên 56 ca, trong đó có 34 ca tại cộng đồng và 22 ca tại khu cách ly.

    Trong ngày, theo thông báo của Phường Hoàng Liệt (Q.Hoàng Mai, Hà Nội), khoảng 10 giờ 30 ngày 8/8, đơn vị này nhận thông tin anh T.V.T. (35 tuổi, trú chung cư HH4C khu đô thị Linh Đàm, P.Hoàng Liệt) nghi nhiễm COVID-19, nên đã cho tạm phong tỏa chung cư này để thực hiện các biện pháp y tế.

    Toàn bộ cư dân đang sinh sống tại chung cư HH4C Linh Đàm không ra khỏi nhà từ 11 giờ trưa 8/8, cho đến khi có thông báo mới.

    Bắt nhân viên công ty giao hàng ‘ôm’ gần 500 triệu bỏ trốn

    Ngày 8/8, công an đã di lý Phạm Trần Thảo Vy (25 tuổi) từ tỉnh Tây Ninh về huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để phục vụ điều tra. Trước đó, Thảo Vy đã ôm gần 500 triệu đồng của một công ty giao hàng rồi bỏ trốn.



    Theo hồ sơ vụ án, Thảo Vy làm việc tại một chi nhánh của công ty chuyên về dịch vụ giao hàng tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, với công việc là xử lý thu tiền thu hộ, và tiền cước các đơn hàng.

    Trong các ngày 22, 24 và 25-8-2020, sau khi nhận tiền từ nhân viên giao hàng, Vy đã không nộp về tài khoản của công ty, mà “ôm” hơn 463 triệu đồng bỏ trốn. Ngày 7/8, công an đã bắt được bị can này, khi đang ở huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

    14 sinh viên ĐH Bách khoa TP.HCM dương tính COVID-19

    Hình ảnh

    KTX Trường ĐH Bách khoa TP.HCM tại Q.10, nơi có nhiều sinh viên lưu trú dương tính COVID-19 (Ảnh: KTX ĐH Bách khoa TP.HCM).


    Trường ĐH Bách khoa TP.HCM xác định 14 sinh viên lưu trú tại KTX dương tính COVID-19

    Báo Zing đưa tin, cụ thể, theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá Bách khoa, ĐH Bách khoa TP.HCM chiều 8/8, 14 sinh viên dương tính COVID-19 đã được đưa đến khu thu dung. 28 người thuộc diện F1 cách ly tại ký túc xá. Bên cạnh đó, 18 em có triệu chứng đang cần theo dõi sức khỏe.

    Trung tâm thông tin số sinh viên ở lại ký túc xá là 711 em, gồm 19 sinh viên nước ngoài, do diện tích phòng vừa đủ cho các nội thất bên trong, giữa 2 giường tầng cách nhau 0,5m. Tạm thời, ký túc xá đã yêu cầu sinh viên ngủ xen kẽ giữa các giường tầng để tạo khoảng cách 2m.



    Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, tiến sĩ Trần Thiên Phúc, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cho hay, KTX cũng đang thực hiện nhiều biện pháp đồng thời để đảm bảo an toàn tốt nhất cho KTX.

    Hình ảnh


    Thêm 147 ca tử vong do COVID-19 tại 6 tỉnh, thành:

    Chiều 08/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận thêm 147 ca tử vong (3251 - 3397) tại 06 tỉnh, thành phố:

    + TP. HCM: 108 ca

    + Tỉnh Bình Dương: 30 ca

    + Tỉnh Long An: 05 ca

    + Tỉnh Cà Mau: 01 ca

    + Tỉnh Bình Định: 01 ca

    + Tỉnh Ninh Thuận: 01 ca

    Từ ngày 27/4 đến nay, ngành y tế đã lấy 7.155.030 mẫu xét nghiệm cho 20.039.862 lượt người.

    Hôm nay có 4.860 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên: 71.497 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 501 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 20 ca.


    + Tỉnh Đắk Lắk: 01 ca
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50038
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm360 ca tử vong; Quyền Linh rơi nước mắt xin lỗi người dân TP.HCM[

    by music123 » Thứ 2 Tháng 8 09, 2021 5:02 pm

    Tin Covid tối 9/8: Thêm 360 ca COVID-19 tử vong; Dân phản đối Phường phát phiếu chỉ định phải mua hàng ở Bách hoá xanh


    Hiểu Minh (TH)


    Thêm 360 ca COVID-19 tử vong

    Tối 9/8, Bộ Y tế công bố thêm 4.183 ca mắc Covid-19, nâng tổng số bệnh nhân trong ngày lên 9.323 trường hợp.

    Trong bản tin tối 9/8, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cũng thông báo Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 360 ca tử vong (3398-3757).

    Họ được ghi nhận tại TP.HCM (269), Tiền Giang (39), Đồng Nai (38), Long An (3), Thành phố Cần Thơ (2), Bình Định (2), Đồng Tháp (2), Vĩnh Long (2), Hà Nội (1), Khánh Hòa (1), Tây Ninh (1).



    Hiện, Việt Nam có 219.745 ca nhiễm gồm 2.362 trường hợp nhập cảnh và 217.383 bệnh nhân trong nước.

    Dân phản đối Phường phát phiếu chỉ định phải mua hàng ở Bách hoá xanh

    Mới đây, nhiều người dân ở khu phố 14, phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM bức xúc trước việc UBND phường phát phiếu mua thực phẩm thiết yếu chỉ định rõ mua tại cửa hàng Bách hóa xanh.

    Chia sẻ với VTC, ông Dũng, người dân sống tại khu phố 14 cho biết, khoảng 1 tuần nay, phường 11 phát phiếu mua thực phẩm thiết yếu cho người dân, trên phiếu ghi rõ mua hàng ở cửa hàng Bách hóa xanh. Việc này khiến nhiều người rất bức xúc, vì cho rằng chỉ định của phường làm khó người dân.

    Ông Dũng nói: “Mọi người rất bức xúc bởi vì thông tin gần đây Bách hóa xanh mua bán lung tung là một việc nhưng theo tôi là môi trường Bách hóa xanh rất nhỏ, đông người lỡ có dịch bệnh thì làm sao. Thứ 2 nữa, mặt hàng của Bách hóa xanh không đa dạng. Ví dụ Co.op mart một điểm có từ 8.000 – 10.000 mặt hàng còn Bách hóa xanh chỉ bằng 1/3 đến 1/5 bên đó thôi”,

    Theo ông Dũng, trước đây phường 11 phát phiếu mua thực phẩm cho người dân nhưng không có mục mua ở đâu, địa chỉ nào. Nếu nơi nào tiện lợi, người dân cảm thấy hài lòng, yên tâm thì họ có quyền lựa chọn đến mua. Khi chỗ này đông người thì họ có thể đến điểm bán khác để mua hàng.



    Ông Dũng cho rằng, nhiều người cũng có thói quen mua hàng ở địa chỉ quen thuộc, khi họ bước vào có thể đến ngay quầy thực phẩm, đồ dùng cần mua mà không mất nhiều thời gian tìm kiếm. “Vào đến mình biết bán cái gì, chỗ nào mình mua rồi ra luôn. Còn bây giờ ở một chỗ mà hồi nào đến giờ chưa đến thì tôi không biết tìm cái gì, ở đâu, buộc phải ở lâu trong đó thì nguy cơ lây bệnh lại tăng cao”.

    Ông Dũng thắc mắc vì sao gần nơi sinh sống có cả Vinmart, Co.opmart mà phường lại chỉ định vào Bách hóa xanh mua hàng. Ngoài ra, trong phiếu ghi rõ tên tuổi, nơi ở nhưng chỉ có mỗi mã vạch, trong khi phiếu phát lần trước đóng dấu của UBND phường nên khiến nhiều nghi ngờ.

    ông Dũng nói: “Tôi đã hỏi Tổ trưởng khu phố và Công an khu vực nhưng chưa nhận được câu trả lời”.

    Trao đổi về sự việc trên với VTC News, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch phường 11, quận Gò Vấp cho biết, phiếu mua hàng này đang thực hiện thí điểm dựa trên sức chứa của các chợ, cửa hàng tiện lợi, siêu thị… rồi từ đó phân bổ cho người dân đến các địa chỉ này mua hàng để tránh tình trạng tập trung đông người.

    Bà Hương thông tin: “Trong phiếu mua hàng ghi cụ thể là nơi đến, thời gian và gửi đến các hộ gia đình, đang thực hiện thí điểm với Sở Công thương TP”.



    Trước thông tin phản ánh về việc cửa hàng Bách hóa xanh nhỏ, hẹp, ít mặt hàng lựa chọn cho người dân, bà Hương cho rằng, do đang trong quá trình thực hiện thí điểm nên những gì khó khăn, vướng mắc thì sẽ tháo gỡ.

    “Còn qua một thời gian thực hiện mà thấy không hiệu quả thì mình ngưng, không thực hiện thí điểm nữa”, bà Hương nói.

    Quyền Linh rơi nước mắt xin lỗi người dân TP.HCM

    Mới đây, MC Quyền Linh gây chú ý với những chia sẻ về hành trình cứu trợ của mình. Anh là một trong những nghệ sĩ tiên phong trong việc kêu gọi quyên góp và ủng hộ quỹ vắc-xin, cũng như không quản ngại nguy hiểm để mang những bữa cơm, lương thực, thực phẩm thiết yếu đến với người dân vùng dịch.

    Gắn bó với công việc thiện nguyện đã gần 20 năm MC Quyền Linh cho biết: “Mình cảm thấy còn nợ cuộc đời nhiều lắm, nên mình phải có trách nhiệm chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Covid mà, có chừa ai đâu. Mà Linh cũng không phải chàng trai sức khỏe cường tráng nên cũng sợ chứ, lo chứ. Nhưng sự thôi thúc của những hoàn cảnh sau sợi dây giăng đó, những giọt nước mắt đã át đi nỗi sợ hãi. Linh đem món quà được đến cho bà con, họ cười họ vui là mình quên đi nỗi sợ. Nhiều người thân, bạn bè, thậm chí khán giả, cũng lo cho Linh. Đó cũng chính là những động lực, niềm vui, hạnh phúc hun đúc tinh thần cho Linh nhiều hơn nữa”.

    Nam MC tâm sự bản thân kiềm lòng không được khi nhìn thấy ngoài kia có biết bao chiến sĩ áo trắng, áo xanh, tình nguyện viên đang hy sinh việc riêng, chung tay chống dịch.



    Để một lòng chuyên tâm làm công việc thiện nguyện, nam nghệ sĩ không quên nhắc tới “hậu phương” vững chắc đã tiếp thêm sức mạnh cho anh. Bận rộn công việc tới mức quên sinh nhật con gái nhưng cách phản ứng của gia đình nhỏ càng khiến nam MC ấm lòng.

    Anh kể: “Đôi khi trong lòng cũng có chút buồn vì những ngày dịch Linh ít ở nhà lắm, mấy đứa nhỏ vắng ba chắc cũng buồn. Bà xã chỉ nói một câu ‘Anh đi nhớ cẩn thận, nhà còn 2 con nhỏ’. Bà xã cũng ủng hộ Linh làm việc đó, con Linh cũng biết ba đang đi làm việc tốt nên thông cảm”.

    Trên hành trình cứu trợ người nghèo, Quyền Linh luôn cảm thấy may mắn khi có những người anh em, những nhóm thiện nguyện và địa phương đồng lòng hỗ trợ. Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh căng thẳng cộng với việc quá nhiều nơi cần hỗ trợ, MC Quyền Linh không khỏi xót xa khi không đủ sức vươn hết mọi nơi. Anh bày tỏ: “Tôi xin lỗi vì đã không thể làm được nhiều hơn cho mọi người”.

    Vụ giám đốc Sở chơi golf giữa mùa dịch: Hoãn thanh tra doanh nghiệp quản lý sân golf ở Quy Nhơn


    Ngày 9/8, trao đổi với Zing, ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch TP. Quy Nhơn cho biết, lãnh đạo tỉnh Bình Định yêu cầu các ngành, địa phương hoãn thanh tra Ban quản lý sân golf FLC Nhơn Lý sau vụ cán bộ đánh golf trong thời gian giãn cách xã hội.

    Ông Nam nói: “Chúng tôi đang thanh tra thì lãnh đạo tỉnh cho ý kiến dừng lại để tập trung xử lý Giám đốc Sở Du lịch, Phó cục trưởng Cục Thuế và hai doanh nghiệp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19”.

    Hai ngày trước, cơ quan chức năng Quy Nhơn thanh tra đơn vị chủ quản sân golf FLC Nhơn Lý vì có dấu hiệu để một số cán bộ, doanh nghiệp đến đánh golf trong khi giãn cách xã hội.

    Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định cho biết ông Nguyễn Hữu Lộc và ông Lê Văn Thảo lúc đầu đã khai gian dối là nhân viên.

    Thực tế, ông Thảo là Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phú Tài, ông còn được biết đến với vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Phú Yên.

    Trong khi đó, ông Lộc là Giám đốc Công ty Khoáng sản Thành An. Đây là một doanh nghiệp khai thác và chế biến quặng nổi tiếng ở Bình Định.

    Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ban hành quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Công Thành, Cục phó Cục thuế tỉnh Bình Định trong thời hạn 15 ngày, kể từ 4/8.

    Tỉnh Bình Định cũng quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch. Ông Dũng bị đình chỉ công tác 30 ngày, kể từ 5/8, để xem xét, xử lý vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.


    'Không thu bất kỳ chi phí nào liên quan tiêm vaccine Covid-19'

    Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết Việt Nam đang tổ chức tiêm chủng vaccine Covid-19 miễn phí, do đó "tuyệt đối không được thu bất kỳ chi phí nào liên quan đến tiêm vaccine".

    Thứ trưởng Tuyên nói điều này tại Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh/thành phố về tiến độ triển khai Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19, chiều 9/8. Ông nhấn mạnh "kể cả các tổ chức, cá nhân tự nguyện ủng hộ chi phí thì các đơn vị tổ chức tiêm vaccine cũng không được tiếp nhận".

    "Việc tổ chức tiêm chủng vaccine không để phát sinh cơ chế xin - cho, nghiêm cấm tiêu cực trong tổ chức tiêm. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm chính về công tác phòng chống dịch trong đó có tiêm vaccine Covid-19", Thứ trưởng nói.

    Ông Tuyên cho biết thời gian qua Bộ Y tế đã phân bổ cho các Viện và địa phương trên 18 triệu liều vaccine để triển khai tiêm chủng. Tuy nhiên, một số địa phương tiến độ tiêm chậm so với số lượng được phân bổ, như Đồng Nai, Tây Ninh, Trà Vinh, Bình Dương, Hậu Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, Thanh Hóa.

    Thứ trưởng yêu cầu tất cả địa phương, đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, không trông chờ, lựa chọn; mà vaccine về đợt nào thì triển khai tiêm đợt đó, "để chúng ta từng bước đảm bảo miễn dịch cộng đồng".

    Đơn vị tiêm vaccine với tỷ lệ thấp so với số vaccine được phân bổ, Bộ Y tế sẽ thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, theo dõi và giám sát. Bộ Y tế chủ động điều chuyển số vaccine đó về các đơn vị, địa phương khác có tỷ lệ tiêm cao, tốc độ tiêm nhanh.

    "Lúc đó, Bộ Y tế sẽ không trao đổi lại mà căn cứ vào số liệu tồn để điều chuyển. Quan điểm là ưu tiên vacine cho TP HCM và các tỉnh, thành phía Nam đang có dịch", ông Tuyên nói.

    Hình ảnh

    Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên họp Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh/thành phố về tiến độ triển khai Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19, chiều 9/8. Ảnh: Trần Minh.

    Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh, thành phố chậm nhất đến ngày 30/7 phải phê duyệt kế hoạch tổng thể tiêm chủng vaccine. Tuy nhiên đến hôm nay vẫn còn địa phương cho biết đến ngày 5/8 tỉnh mới phê duyệt. Thứ trưởng đề nghị các địa phương rà soát, phê duyệt trước 15/8.

    Các địa phương bố trí cả điểm tiêm cố định và lưu động, càng nhiều điểm tiêm càng tốt, tránh thực trạng có nơi nhận vài chục nghìn liều vaccine nhưng tiêm cả tuần không xong. Đồng thời, không giới hạn số người tiêm trong một điểm tiêm.

    "Tiêm tối đa nhất có thể. Một điểm tiêm không nhất thiết chỉ tiêm 100 liều một ngày mà có thể lên đến 200-300 hoặc nhiều hơn, nhưng phải đảm bảo tuân thủ chống dịch và an toàn tiêm chủng, chống tiêu cực trong tiêm chủng", Thứ trưởng nói.

    Liên quan đến công tác vận chuyển vaccine, ông Tuyên cho biết ngay sau khi có quyết định phân bổ của Bộ Y tế và vaccine về đến kho, yêu cầu trong 5 ngày Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên và các Viện Pasteur phải cấp đến các địa phương. Nếu quá 5 ngày, các địa phương báo cáo ngay về Bộ Y tế.

    "Chúng tôi đã thống nhất với lãnh đạo Bộ Quốc phòng, vaccine từ các kho của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và các Viện Pasteur sẽ do Bộ Chỉ huy quân sự của tỉnh phối hợp Bộ Y tế vận chuyển vaccine về địa phương. Do đó, các địa phương không lo chuyện vận chuyển vaccine", ông Tuyên nói.

    Sau 5 tháng triển khai tiêm chủng, tính đến hết ngày 8/8, cả nước đã tiêm được hơn 9,4 triệu liều, trong đó có 8.458.225 người đã được tiêm 1 liều vaccine và 967.400 người tiêm đủ 2 liều vaccine.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50038
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN: 8.390ca mới ;Thêm 388 ca tử vong

    by music123 » Thứ 3 Tháng 8 10, 2021 5:27 pm

    Tin Covid-19 tối 10/8: Thêm 8.390 ca mắc COVID-19 ngày 10/8; Bộ Y tế công bố 388 ca tử vong tại 13 tỉnh, thành

    Đức Lâm Văn Thanh Hieu Minh

    Hình ảnh

    Việt Nam đã có tổng số 228.135 bệnh nhân mắc COVID-19. (Ảnh: Linh Pham/Getty Images)

    Tối 10/8, Bộ Y tế cho biết có thêm 3.241 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca trong ngày lên 8.390 ca; trong đó, TP. HCM có 3.956 ca, Hà Nội: 61 ca. Bộ Y tế công bố thêm 388 ca tử vong tại 13 tỉnh, thành phố.

    Bộ Y tế cho hay, tính từ 6h đến 18h ngày 10/8, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận thêm 3.241 ca nhiễm mới.



    Các ca mới đều ghi nhận trong nước tại 32 tỉnh, thành:

    TP. HCM (1.466 ca),
    Long An (577),
    Đồng Nai (378),
    Nghệ An (128),
    Đồng Tháp (88),
    Cần Thơ (83),
    Đà Nẵng (74),
    Bình Thuận (63),
    Hà Nội (60),
    Bến Tre (49),
    Gia Lai (37),
    Đắk Lắk (36),
    Ninh Thuận (29),
    Phú Yên (24);
    Sóc Trăng (21),
    Lâm Đồng (18),
    Đắk Nông (17),
    Hà Tĩnh (15),
    Lào Cai (12),
    Hậu Giang (11),
    Quảng Ngãi (11),
    Quảng Nam (8 ),
    Trà Vinh (8 ),
    Hải Dương (7),
    Thừa Thiên Huế (5),
    Thái Bình (4),
    Bạc Liêu (3),
    Kiên Giang (3),
    Sơn La (2),
    Bắc Giang (2),
    Nam Định (1),
    Quảng Bình (1).

    Trong đó có 453 ca mắc được ghi nhận trong cộng đồng.



    Tính tổng ngày 10/8, Việt Nam có thêm 8.390 ca nhiễm:

    - 05 ca nhập cảnh;

    - 8.385 ca ghi nhận trong nước tại 40 tỉnh, thành:

    TP. HCM (3.956 ca),
    Bình Dương (1.325),
    Long An (890),
    Đồng Nai (732),
    Nghệ An (128),
    Bà Rịa - Vũng Tàu (109),
    Cần Thơ (106),
    Tây Ninh (102),
    Đồng Tháp (101),
    Tiền Giang (100),
    Đà Nẵng (74),
    Sóc Trăng (64),
    Bình Thuận (63),
    Ninh Thuận (61),
    Hà Nội (61);
    Bến Tre (58),
    Đắk Lắk (55),
    An Giang (53),
    Vĩnh Long (52),
    Bến Tre (49),
    Gia Lai (43),
    Phú Yên (37),
    Kiên Giang (29),
    Hậu Giang (19),
    Lâm Đồng (18),
    Đắk Nông (17),
    Hà Tĩnh (15),
    Lào Cai (12),
    Quảng Ngãi (11),
    Hải Dương (8 ),
    Quảng Nam (8 ),
    Trà Vinh (8 ),
    Thừa Thiên Huế (5),
    Bạc Liêu (4),
    Thái Bình (4),
    Cà Mau (2),
    Sơn La (2),
    Bắc Giang (2),
    Nam Định (1),
    Quảng Bình (1).

    Trong đó có 1.115 ca mắc được ghi nhận trong cộng đồng.

    Thêm 388 ca tử vong do COVID-19 tại 13 tỉnh, thành:

    Chiều 10/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận thêm 388 ca tử vong (3758 - 4145) tại:

    TP. HCM (308 ca),
    Bình Dương (44),
    Long An (10),
    Đồng Tháp (5),
    Cần Thơ (4),
    Đồng Nai (4),
    TP. Hà Nội (3),
    Tiền Giang (3),
    Bến Tre (2),
    Sóc Trăng (2),
    Đà Nẵng (1),
    Khánh Hòa (1),
    Kiên Giang (1).

    Đã có tổng số 80.348 bệnh nhân được điều trị khỏi. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 491 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 20 ca.

    TP.HCM cần thêm 12.000 nhân sự y tế tham gia điều trị COVID-19

    Theo Tổ điều phối nhân lực phòng, chống dịch COVID-19 TP. HCM cho biết, hiện thành phố cần bổ sung hơn 12.000 người gồm 2.800 bác sĩ, 8.200 điều dưỡng, kỹ thuật viên và 1.000 giảng viên, sinh viên tham gia công tác phòng, chống dịch.

    Ngày 10/8, tại Trung tâm Báo chí TP. HCM đã diễn ra cuộc Họp báo cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Giám đốc Sở Nội vụ TP. HCM Huỳnh Thanh Nhân, Tổ trưởng Tổ điều phối nguồn nhân lực tham gia phòng, chống dịch COVID-19, vừa báo cáo gửi Chủ tịch UBND TP. HCM về việc tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại thành phố.




    Theo đó, hiện TP. HCM có gần 58.000 người đang công tác trong ngành y tế và hơn 20.000 người tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19. Ngoài ra, thành phố cũng đã tiếp nhận hơn 4.000 nhân sự từ các tỉnh thành và hơn 63.000 người đăng ký tình nguyện.

    Các cơ sở cách ly và điều trị COVID-19 được thành lập theo 5 tầng như sau:

    Tầng 1 thu dung F0 không triệu chứng, 22 quận huyện và TP. Thủ Đức đã hình thành 197 cơ sở cách ly tập trung với 42.807 giường.

    Tầng 2 thu dung điều trị F0 mức độ nhẹ, thành phố đã thành lập 15 bệnh viện dã chiến thu dung điều trị trực thuộc Sở Y tế và 1 bệnh viện trực thuộc Quân khu 7 với 53.530 giường.

    Tầng 3 thu dung điều trị F0 mức độ trung bình và nặng, 10 bệnh viện trên địa bàn thành phố đã chuyển đổi công năng với tổng công suất là 5.260 giường bệnh.

    Tầng 4 thu dung điều trị F0 mức độ nặng do bệnh nền, hiện 11 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa hạng 1 được chuyển đổi công năng một phần hoặc toàn phần sang điều trị COVID-19 với tổng công suất là 5.084 giường bệnh.

    Tầng 5 thu dung điều trị người bệnh COVID-19 mức độ nặng và nguy kịch, hiện có 2 bệnh viện tuyến thành phố gồm Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Quân y 175 và 5 bệnh viện tuyến trung ương gồm Chợ Rẫy, Hồi sức COVID-19 (1.000 giường), Hồi sức COVID-19 Trung ương Huế, Hồi sức COVID-19 Việt Đức, Hồi sức COVID-19 Bạch Mai với tổng công suất là 3.450 giường bệnh.

    Tổ điều phối đã phân bổ 792 người phục vụ chăm sóc y tế tại các cơ sở cách ly tập trung F0 và gần 20.000 người tại các khối điều trị COVID-19. Trong đó, tầng 2 có 3.300 người, tầng 3 có 2.800 người, tầng 4 có 12.400 người và tầng 5 với 1.300 người.

    Theo tổ điều phối, hiện tại TP. HCM cần bổ sung 12.000 người gồm 2.800 bác sĩ; 8.200 điều dưỡng, kỹ thuật viên và 1.000 giảng viên, sinh viên tham gia công tác phòng, chống dịch. Do số lượng bệnh nhân COVID-19 nặng đang gia tăng, nên rất cần lực lượng bác sĩ, điều dưỡng đủ trình độ khám, điều trị từ tầng 2 đến tầng 5; đặc biệt rất cần đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn về hồi sức, hồi sức tích cực, hồi sức nâng cao.



    Bình Dương: Người phụ nữ dương tính COVID-19 tử vong tại phòng trọ

    Hình ảnh

    Sáng 10/8, người nhà thấy bà N. khó thở nên đã nhờ người dân gọi cho chính quyền địa phương để đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, sau khoảng 45 phút xe cấp cứu tới thì bà N. đã tử vong tại phòng trọ ở phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

    Trao đổi với PV, Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên Đoàn Hồng Tươi xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

    Theo thông tin ban đầu, vào các ngày 7 và 8/8, cơ quan chức năng thị xã Tân Uyên tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng cho người dân tại phường Tân Hiệp.



    Qua test nhanh, bà N.T.N. (SN 1972, quê Kiên Giang) là một trong những người có kết quả dương tính COVID-19.

    Sau khi lấy mẫu, các trường hợp dương tính được ngành y tế hướng dẫn tự cách ly tại nơi ở để chờ kết quả xét nghiệm RT-PCR.

    Trong thời gian chờ kết quả, sáng nay (10/8) người chồng thấy bà N. khó thở nên đã nhờ người dân gọi cho chính quyền địa phương để đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, sau khoảng 45 phút xe cấp cứu tới thì bà N. đã tử vong tại phòng trọ.

    Tối 10/8, Bình Dương thêm 43 bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong

    Theo báo Tiền Phong, tối 10/8, Bình Dương ghi nhận thêm 629 ca dương tính COVID-19, nâng tổng số ca trong ngày lên 1.954 ca (tăng 404 ca so với ngày 9/8). Bình Dương báo cáo bổ sung có 43 ca tử vong do COVID-19 từ ngày 26/7 đến 9/8.



    Tính từ đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay) Bình Dương ghi nhận 32.480 ca mắc COVID-19. Lũy kế đến nay, Bình Dương có 6.815 bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh và 220 bệnh nhân tử vong.

    Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị ở Bình Dương có 74 phụ nữ mang thai, 235 người trên 65 tuổi, 355 người có bệnh lý nền, 513 người có diễn biến nặng. Ngoài ra, còn 11.972 trường hợp F0 đang được cách ly tại các khu điều trị tạm thời.





    Hà Nội bỏ quy định người đi đường phải có ‘lịch trực, lịch làm việc’

    Hình ảnh

    Sau một ngày ban hành quy định “siết” việc cấp và sử dụng giấy đi đường, và đã xảy ra hiện tượng ùn ứ, tập trung đông người gây ùn tắc tại một số chốt kiểm soát khiến nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Sáng 10/8, UBND TP. Hà Nội đã ra Thông báo hoả tốc bỏ yêu cầu người đi đường phải có lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

    Báo VnExpress đưa tin, theo nội dung trong Thông báo sáng 10/8, TP. Hà Nội thông báo người đi đường chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu) kèm theo giấy đi đường. Như vậy so với quy định ban hành hôm 8/8, thành phố giảm bớt các loại giấy tờ gồm: lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

    Với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội Trung ương và thuộc Hà Nội đóng trên địa bàn thành phố, người đứng đầu đơn vị cấp giấy đi đường, đồng thời chịu trách nhiệm đảm bảo các yêu cầu, quy định về chống dịch.



    Tương tự, lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ (được phép hoạt động) cấp giấy đi đường cho người lao động.

    Tuy nhiên, để giám sát và hậu kiểm khi cần thiết, thành phố yêu cầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tổng hợp danh sách người lao động của đơn vị cần lưu thông trên đường, kèm theo phương án sản xuất, kinh doanh (đảm bảo quy định chống dịch), gửi đến phường, xã để được xác nhận. Thành phố nêu rõ người đi đường không cần xuất trình các giấy tờ này.

    UBND phường, xã có trách nhiệm xác nhận nhanh chóng, thuận tiện, theo hình thức trực tuyến, thư điện tử hoặc qua đường bưu điện, đảm bảo không tập trung đông người tại trụ sở.




    Hình ảnh

    Theo báo Người lao Động, trước đó, sáng 9/8, đã xảy ra tình trạng ùn tắc, đông đúc, không đảm bảo giãn cách tại nhiều điểm chốt kiểm soát dịch COVID-19 sau khi TP. Hà Nội có công văn siết chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường.

    Trước tình trạng này, PGS-TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, cho rằng, việc hạn chế người dân ra đường là điều cần thiết, nhưng đã dẫn đến thực tế xảy ra việc tụ tập đông người tại các chốt kiểm soát. Tụ tập đông người là một trong những yếu tố có thể làm lây lan dịch bệnh, dù có chủ động thay thụ động”- PGS Phu nói.



    Cũng theo PGS Phu, với việc không đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu 2m thì nguy cơ lây nhiễm rất cao nếu chẳng may trong số đó có F0. Nếu cán bộ trực chốt thường xuyên dùng tay cầm giấy đi đường, giấy tờ của người dân thì nguy cơ lây nhiễm cao cho nhiều người nếu cán bộ trực chốt là F0 và ngược lại nếu có người dân đi đường nào là F0 thì lại lây cho cán bộ trực và từ đó lây cho người khác. “Một ví dụ là chuỗi lây nhiễm Công ty SEI mà bảo vệ lây cho công nhân nhà máy”- PGS Phu dẫn chứng.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50038
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 342bn tử vong; TP.HCM công bố 3 nhóm người thuộc diện tiêm vắc-xin Sinopharm

    by music123 » Thứ 4 Tháng 8 11, 2021 3:14 pm

    Tin Covid-19 tối 11/8: Thêm 342 bệnh nhân COVID-19 tử vong; TP.HCM công bố 3 nhóm người thuộc diện tiêm vắc-xin Sinopharm


    Hiểu Minh

    Hình ảnh

    Thêm 342 bệnh nhân COVID-19 tử vong

    Bộ Y tế cho biết tính từ 6 giờ đến 18 giờ 30 ngày 11/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.964 ca mắc Covid-19, trong đó 4 ca nhập cảnh và 3.960 ca ghi nhận trong nước tại: TP.HCM (1.288), Bình Dương (961), Đồng Nai (551), Long An (448), Đồng Tháp (176), Cần Thơ (103), Bà Rịa – Vũng Tàu (79), Khánh Hòa (61), Đà Nẵng (56), Bình Thuận (41), An Giang (39), Hà Nội (37), Phú Yên (33), Bình Phước (19), Ninh Thuận (19), Nghệ An (14), Thanh Hóa (13), Quảng Ngãi (5), Hải Dương (4), Quảng Nam (4), Hà Tĩnh (2), Nam Định (2), Bạc Liêu (2), Thừa Thiên Huế (1), Quảng Trị (1), Cà Mau (1). Trong đó có 651 ca trong cộng đồng.

    Như vậy, trong ngày 11/8, cả nước ghi nhận 8.766 ca nhiễm mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 8.752 ca ghi nhận trong nước tại: TP.HCM (3.416), Bình Dương (1.897), Đồng Nai (979), Long An (963), Tây Ninh (263), Đồng Tháp (191), Bà Rịa – Vũng Tàu (181), Tiền Giang (177), Cần Thơ (103), Khánh Hòa (102), Bình Thuận (68), Phú Yên (66), Vĩnh Long (63), Đà Nẵng (56), Hà Nội (40), An Giang (39), Bình Phước (19), Ninh Thuận (19), Sơn La (19), Nghệ An (16), Quảng Ngãi (14), Thanh Hóa (13), Kiên Giang (12), Bình Định (10), Hà Tĩnh (9), Hải Dương (4), Quảng Nam (4), Nam Định (3), Bạc Liêu (2), Cà Mau (1), Lạng Sơn (1), Quảng Trị (1), Thừa Thiên Huế (1), trong đó có 1.786 ca trong cộng đồng.

    Chiều 11/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 thông báo tCÓ 342 ca tử vong (4146-4487). Trong đó, TP HCM (261), Cần Thơ (24), Bình Dương (22), Đồng Nai (11), Đồng Tháp (10), Long An (10), Tiền Giang (2), Đà Nẵng (1), Bà Rịa – Vũng Tàu (1).



    Đến nay, Việt Nam có 236.901 ca nhiễm, trong đó có 2.381 ca nhập cảnh và 234.520 ca nhiễm trong nước.

    TP.HCM công bố 3 nhóm người thuộc diện tiêm vắc-xin Sinopharm (Trung Quốc)
    Kenh14 – Trưa ngày 11/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã thông tin cụ thể về đối tượng tiêm vắc-xin Vero Cell của hãng Sinopharm (Trung Quốc). Nguyên tắc của tiêm vắc-xin phòng COVID-19 dựa trên sự tự nguyện đồng ý của bệnh nhân.

    Hiện công suất tiêm của thành phố là 200.000 – 250.000 mũi tiêm/ngày với hơn 600 điểm tiêm.

    Thành phố đã triển khai tiêm 19.000 liều vaccine Vero Cell đã được cấp từ 500.000 liều được tài trợ trước đó.

    Số lượng 19.000 liều vắc-xin này được tiêm cho 3 nhóm người: Công dân nước Trung Quốc làm việc tại Việt Nam; người Việt Nam có nhu cầu học tập, làm việc, kinh doanh tại Trung Quốc; người dân có nhu cầu sử dụng vắc-xin này, đặc biệt ở các địa phương sát biên giới với Trung Quốc.



    Bệnh nhân F0 phá cửa, nhảy lầu bỏ trốn

    Tối 10/8, Bệnh nhân nam 39 tuổi đang điều trị Covid-19 trong khu cách ly ở thị xã La Gi đã tự ý phá cửa, nhảy lầu bỏ trốn.

    Trưa 11/8, bác sĩ Đỗ Văn Anh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa La Gi cho biết, cảnh sát đã tìm thấy bệnh nhân này trong khu rẫy cách bệnh viện chừng 2 km.

    Theo lãnh đạo bệnh viện, bệnh nhân ở khu phố 10, phường Bình Tân, được xác định dương tính nCoV và đưa đến khu cách ly Bệnh viện La Gi vào chiều 10/8.

    Do lúc đầu chưa biết đây là người nghiện ma túy nặng, nên bệnh viện chuyển vào khu vực điều trị chung với các bệnh nhân khác trên lầu một.

    Đến khuya, người này đã phá cửa sổ, nhảy xuống lầu trốn thoát. Thấy các trục đường chính đều có chốt kiểm soát, anh ta đi đường rẫy tìm cách vào rừng.



    Công an thị xã La Gi tổ chức lực lượng truy tìm suốt đêm qua. Hiện cơ quan y tế xác định ca bệnh chưa tiếp xúc với ai trong 6 giờ bỏ trốn.

    “Để đảm bảo an toàn những ngày tới, chúng tôi bố trí cho trường hợp này nằm điều trị ở phòng riêng, có cảnh sát giám sát bên ngoài”, bác sĩ Anh cho biết.

    Thuốc lá có thể dễ nhiễm COVID-19, khiến vắc-xin kém hiệu quả

    Có hàng trăm thành phần hóa học được tìm thấy trong khói thuốc lá gây hại đến sức khỏe con người. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), những người hút thuốc có nhiều nguy cơ bị nhiễm COVID-19 hơn những người khác. Do đó, họ phải tiêm phòng càng sớm càng tốt.

    Không chỉ vậy, hút thuốc còn làm giảm dung tích phổi và tăng nguy cơ mắc một số bệnh đường hô hấp khác. Nhiều báo cáo nói thêm những người hút thuốc khi mắc COVID-19 dễ trở nặng dẫn tới phải nhập viện hơn.

    Ngoài ra, các bác sĩ cũng đưa ra lời khuyên những người tiêm vắc-xin COVID-19, đặc biệt sau mũi đầu tiên, không nên hút thuốc lá. Bởi hành động này sẽ làm giảm kháng thể có được từ một số loại vắc xin, trong đó có vắc-xin COVID-19.



    Tiếp xúc với khói thuốc lá làm suy giảm khả năng hình thành các tế bào trí nhớ quan trọng đối với việc duy trì phản ứng miễn dịch do vắc xin tạo ra. Một số nghiên cứu cũng khuyến cáo hút thuốc lá làm tăng nguy cơ đông máu.

    Ngoài ra, người vừa tiêm vắc xin nên tránh hút thuốc lá vì nguy cơ làm trầm trọng thêm các tác dụng phụ của vắc xin, gây ra cảm giác căng thẳng và khó chịu.

    Theo báo cáo của WHO, thuốc lá giết chết hơn 8 triệu người trên toàn cầu mỗi năm gồm 7 triệu người hút trực tiếp và 1 triệu người tiếp xúc với khói thuốc một cách thụ động.

    Hà Nội thêm 40 ca dương tính COVID-19 trong 24 giờ

    Sở Y tế Hà Nội ghi nhận 12 trường hợp dương tính COVID-19 từ 12-18h ngày 11/8, đều đã cách ly tập trung, nâng số ca trong 24 giờ qua lên 40. Bộ Y tế chưa ghi nhận, vì vậy xem như nghi nhiễm.

    Tính từ ngày 5/7, Hà Nội ghi nhận 1.686 ca nhiễm. Theo UBND TP, từ ngày 9/8 đến 17/8, Hà Nội tập trung thực hiện xét nghiệm khoảng 1,3 triệu mẫu bằng RT-PCR và 2 triệu test nhanh, cho toàn bộ người dân ở các xã, phường có nguy cơ rất cao, các đối tượng nguy cơ cao căn cứ theo yếu tố dịch tễ, di chuyển nhiều, tiếp xúc nhiều. Tính đến 19h tối 10/8, có 71.385 mẫu được lấy, trong đó 4.638 mẫu âm tính và một mẫu dương tính, số còn lại chưa có kết quả.

    Bến Tre: Cách chức Đội trưởng thuế vì vượt chốt kiểm dịch


    Hình ảnh

    Chiều nay (11/8), lãnh đạo Cục thuế tỉnh Bến Tre cho biết, vừa ban hành Quyết định cách chức Đội trưởng Đội thuế liên xã số 05 đối với ông Trần Khởi Nghĩa (thuộc Chi cục thuế khu vực Bến Tre- Châu Thành) vì đã hai lần vượt chốt kiểm dịch COVID-19.

    Theo VnExpress, ngoài cách chức, theo ông Võ Văn Thanh – Cục phó Cục thuế tỉnh Bến Tre, ông Nghĩa còn bị Đảng bộ phận Chi cục Thuế khu vực Bến Tre – Châu Thành kỷ luật cảnh cáo.

    Hình ảnh

    Ảnh chụp màn hình VOV.

    Như đã đưa tin trước đó, vào lúc 8 giờ ngày 21/7, tại chốt cầu Thành Triệu (địa bàn xã Tiên Thuỷ, giáp xã Thành Triệu với xã Tường Đa, H. Châu Thành), lực lượng chốt kiểm soát dịch COVID-19 thấy xe ông Nghĩa lưu thông nên yêu cầu kiểm tra giấy đi đường của cơ quan hoặc địa phương.



    Tuy nhiên, ông Nghĩa không chấp hành. Mặc dù lực lượng chức năng đã giải thích và yêu cầu ông Ng. xuất trình giấy đi đường trong thời gian giãn cách nhưng không Nghĩa. không chấp hành mà nói “Tao mà không đi làm là tụi mày không có lương”. Sau đó, cán bộ cục Thuế kéo khẩu trang xuống và quát cán bộ chốt kiểm soát dịch “mày thấy mặt tao không” rồi lái xe thẳng qua chốt không xuất trình giấy tờ.

    Sau đó, đến 16h30 cùng ngày, cũng tại chốt cầu Thành Triệu, ông Nghĩa đi làm về đến thì tiếp tục được yêu cầu xuất trình giấy tờ.

    Ông này tiếp tục phản ứng và nói “Bây làm gì mà chặn tao hoài vậy, mày nhìn bộ đồ không biết tao đi làm việc hả, tao mà không đi làm là tụi mày không có lương, ở đó mà xạo với tao”. Sau đó ông Nghĩa tiếp tục lái xe bỏ đi khỏi chốt kiểm soát dịch.

    Liên quan đến vụ việc này, UBND xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2,5 triệu đồng đối với ông Trần Khởi Nghĩa vì đã có hành vi cản trở, không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ.

    Gần 218.000 liều vaccine Pfizer sắp về Việt Nam

    Với số lượng này, Việt Nam tiếp nhận tổng cộng gần 1.270.000 liều vaccine của Pfizer.

    Tối 11/8, theo nguồn tin của Zing, dự kiến trong tuần này, 217.620 liều vaccine phòng Covid-19 của Pfizer sẽ về Việt Nam. Lô vaccine này sẽ được bảo quản tại kho của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

    Trước đó, tại cuộc họp khẩn trực tuyến về phòng chống dịch Covid-19 diễn ra sáng 2/8, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết trong quý III, số lượng vaccine về có thể chưa nhiều. Nhưng tới quý IV, số lượng sẽ dồn dập.

    Riêng vaccine Pfizer sẽ về Việt Nam khoảng 47-50 triệu liều. Vaccine Pfizer được Bộ Y tế đã phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 ngày 12/6.

    Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến nay đã có khoảng hơn 19 triệu liều vaccine Covid-19 về Việt Nam bằng các nguồn khác nhau. Trong 2 tuần lại đây, tiến độ tiêm chủng được đẩy mạnh, trung bình mỗi ngày tiêm gần 400.000 mũi.

    Đến nay, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 11.341.864, trong đó tiêm 1 mũi là 10.305.762 liều, tiêm mũi 2 là 1.036.102 liều.

    Bộ Y tế đã có văn bản về dự kiến phân bổ vaccine từ nay đến hết năm 2021 để các địa phương nắm được số lượng, lên phương án tiêm nhằm bảo đảm tiến độ, trong đó, cần phải bảo đảm nguồn vaccine để những người đã tiêm mũi 1 khi đến thời hạn được tiêm mũi 2.

    Đại úy công an ở Tây Ninh qua đời do mắc Covid-19 khi làm nhiệm vụ

    Nhiễm nCoV khi làm nhiệm vụ phòng chống dịch, Phó trưởng Công an xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, đã qua đời ở bệnh viện.
    Tối 11/8, lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh (32 tuổi), Phó trưởng Công an xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu) đã qua đời do mắc Covid-19.


    Hình ảnh

    Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh, Phó trưởng Công an xã Phước Thạnh, qua đời do mắc Covid-19.


    Theo báo cáo từ Công an huyện Gò Dầu, đại úy Minh là Tổ phó Tổ truy vết phòng chống dịch Covid-19 xã Phước Thạnh.

    Từ ngày 21 đến 28/7, đại úy Minh phối hợp Trạm Y tế xã Phước Thạnh truy vết 6 trường hợp F1 và test nhanh cho 18 công nhân Công ty Billion ở khu công nghiệp Phước Đông - Bời Lời trở về địa phương.

    Ngày 29/7, đại úy Minh có kết qủa xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu.

    Ngày 7/8, Phó trưởng Công an xã Phước Thạnh được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh điều trị, hỗ trợ thở máy. Ngày 8/8, cán bộ này có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

    Đến sáng 11/8, sức khỏe đại úy Minh suy yếu. Được các bác sĩ cấp cứu nhưng cán bộ này không qua khỏi.


    TP.HCM: Xuất hiện 2 ổ dịch mới, hơn 1.500 F0 nguy kịch nhưng thiếu trầm trọng nhân sự điều trị


    Theo HCDC, thành phố vừa xuất hiện thêm 2 ổ dịch mới COVID-19; trong khi đó, nhóm bệnh nhân F0 đang điều trị diễn tiến nặng tăng, hiện có hơn 1.500 trường hợp đang phải thở máy.

    Ngày 11/8, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. HCM (HCDC) cho biết, đến nay, thành phố đã có 132.321 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố, trong đó có 60.994 trường hợp được điều trị khỏi, xuất viện. Các bệnh viện trên địa bàn thành phố hiện đang điều trị cho 31.885 bệnh nhân, trong đó có 1.504 bệnh nhân nặng đang thở máy, 15 bệnh nhân can thiệp ECMO.



    Hiện tại, thành phố đang thực hiện cách ly tập trung cho 3.857 người. Số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà là 12.613 người. Số trường hợp F1 được cách ly tại nhà là 10.552 người.

    Diễn biến tình hình dịch bệnh tại TP. HCM hiện vẫn rất phức tạp.Hiện có 31 ổ dịch đang diễn tiến đã được khoanh vùng, giám sát chặt. Thành phố có thêm 2 ổ dịch mới được phát hiện trong khu dân cư, lực lượng chức năng đang khẩn trương khoanh vùng, truy vết để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm.

    Từ ngày 22/7 đến nay, ngành y tế đã tổ chức tiêm chủng an toàn cho 2.852.194 người. Theo HCDC, Thành phố đang đặt mục tiêu đến cuối tháng 8 sẽ chích xong mũi thứ nhất vắc xin ngừa COVID-19 cho 70% dân số từ 18 tuổi trở lên.

    Sở Y tế TP. HCM cho biết, đợt bùng phát COVID-19 kéo dài từ cuối tháng 4 đến nay đã khiến lực lượng nhân viên y tế thành phố tham gia chống dịch rơi vào tình trạng quá tải, nhu cầu nhân sự y tế đang cần được tăng cường. Bên cạnh đó, việc phong tỏa rộng và chậm gỡ phong tỏa trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp đã gây quá tải cho công tác dự phòng và điều trị, quy trình tiếp nhận và điều trị các ca F0 có triệu chứng, bệnh nặng có lúc chưa kịp thời.

    Theo nguồn tin từ báo Tiền Phong, bác sĩ CKII Trần Thanh Linh, Phó giám đốc Bệnh viện Hồi sức COVID-19 cho biết, sau khi đưa vào hoạt động đến nay bệnh viện đã thu dung, điều trị 1.030 bệnh nhân COVID-19 ở mức độ nặng và nguy kịch. Giai đoạn một đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 500 giường bệnh nhưng hiện tại bệnh viện đang điều trị gần 600 bệnh nhân.

    Theo bác sĩ Linh, số ca bệnh nặng từ các tầng điều trị thấp hơn có sự gia tăng, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 đang hỏa tốc triển khai kế hoạch nâng số giường ở giai đoạn hai lên 700 và sau đó tiếp tục nâng số giường lên đến mức tối đa là 1.000. Số giường sẽ tăng lên gấp đôi nhưng nhân sự hiện tại mới đủ đáp ứng cho 500 giường, bài toán nhân lực y tế trong điều trị, chăm sóc bệnh nhân đang là thách thức và khó khăn rất lớn đối với Bệnh viện Hồi sức COVID-19.

    Dự báo, dịch COVID-19 sẽ còn diễn biến khó lường trong thời gian tới, để sớm đưa cả xã hội trở lại giai đoạn bình thường mới, HCDC khuyến cáo người dân cần tuân thủ các quy định khi thực hiện giãn cách xã hội; luôn thực hiện phòng bệnh theo thông điệp 5K; học cách tự theo dõi, chăm sóc sức khỏe khi thực hiện cách ly F0, F1 tại nhà.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 344 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 58 khách