Đăng trả lời 344 bài viết
VN:Thêm 88.378 ca, Quảng Ninh và Bình Định bổ sung 23.262 F0
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 9.625 ca;102 ca tử vong tại 14 tỉnh, thành

    by music123 » Thứ 6 Tháng 11 19, 2021 3:29 pm

    TỐI 19/11: Thêm 9.625 ca Covid-19 ngày 19/11; 102 ca tử vong tại 14 tỉnh, thành

    11/19/21

    Hình ảnh

    Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã có tổng số 1.075.094 ca nhiễm Covid-19. (Ảnh: NHAC NGUYEN/AFP qua Getty Images)

    Ngày 19/11, Bộ Y tế cho biết có thêm 9.625 ca mắc Covid-19 tại 57 tỉnh, thành; trong đó Cần Thơ, Cà Mau và Bạc Liêu tăng số ca mắc so với hôm qua. Trong ngày có gần 2.000 bệnh nhân khỏi bệnh, 102 ca tử vong.

    Bộ Y tế cho hay, tính từ 16h ngày 18/11 đến 16h ngày 19/11, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 9.625 ca nhiễm mới.

    Trong đó có 8 ca nhập cảnh và 9.617 ca ghi nhận trong nước (giảm 592 ca so với ngày trước đó) tại 57 tỉnh, thành phố (có 4.995 ca trong cộng đồng).

    TP. HCM (1.339),
    Bình Dương (661),
    Tây Ninh (599),
    Đồng Nai (578),
    Đồng Tháp (509),
    Bà Rịa - Vũng Tàu (444),
    Bạc Liêu (425),
    Tiền Giang (382),
    Sóc Trăng (376),
    Bình Thuận (370),
    An Giang (365),
    Kiên Giang (307),
    Vĩnh Long (303),
    Hà Nội (287),
    Cà Mau (270),
    Cần Thơ (247),
    Trà Vinh (194),
    Bình Phước (183),
    Bến Tre (162),
    Khánh Hòa (154),
    Hậu Giang (123),
    Long An (112),
    Nghệ An (100),
    Thái Bình (99),
    Hà Giang (83),
    Thừa Thiên - Huế (82),
    Lâm Đồng (80),
    Bắc Ninh (75),
    Quảng Nam (62),
    Bình Định (60),
    Nam Định (53),
    Quảng Ninh (49),
    Thanh Hóa (45),
    Gia Lai (44),
    Quảng Ngãi (41),
    Ninh Thuận (39),
    Đắk Nông (37),
    Vĩnh Phúc (32),
    Quảng Trị (30),
    Tuyên Quang (29),
    Đà Nẵng (26),
    Phú Thọ (23),
    Bắc Giang (22),
    Hải Dương (20),
    Điện Biên (17),
    Quảng Bình (16),
    Hà Nam (13),
    Phú Yên (11),
    Hưng Yên (8 ),
    Ninh Bình (6),
    Lạng Sơn (6),
    Yên Bái (5),
    Hòa Bình (4),
    Thái Nguyên (4),
    Cao Bằng (4),
    Bắc Kạn (1),
    Hải Phòng (1).
    ..


    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày hôm qua là: TP. HCM (giảm 270 ca), Tiền Giang (giảm 240 ca), Hà Giang (giảm 152 ca).

    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày hôm qua là: Cần Thơ (tăng 117 ca), Cà Mau (112), Bạc Liêu (111).

    Số ca nhiễm mới trung bình trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua là: 9.218 ca/ngày.


    Thêm 102 ca tử vong tại 14 tỉnh, thành:

    TP. HCM (55 ca),
    Đồng Nai (12),
    Tiền Giang (12),
    Bình Dương (5),
    Bạc Liêu (4),
    Tây Ninh (2),
    Bình Thuận (2),
    Đồng Tháp (2),
    Kiên Giang (2),
    Cần Thơ (2),
    Bình Định (1),
    Lâm Đồng (1),
    Bình Phước (1),
    Long An (1).

    Số ca tử vong trung bình ghi nhận trong 07 ngày qua là: 93 ca.

    Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.578 ca, chiếm 2,2% tổng số ca nhiễm.




    Chủ tịch Hà Nội: Tiêm 2 mũi, tỷ lệ F1 thành F0 vẫn tăng lên, thậm chí cao hơn trước

    Hình ảnh

    Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh. (Ảnh: hanoimoi.com.vn)


    Tại buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3 tại quận Đống Đa vào sáng 19/11, cử tri Bùi Ngọc Thanh (phường Trung Liệt) đề nghị thành phố cần lộ trình cụ thể về tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Đồng thời, ông cũng kiến nghị thành phố sớm có kế hoạch mở lại trường học vì học sinh học trực tuyến không đảm đảm chất lượng…

    Trả lời đề nghị của cử tri, Chủ tịch Chu Ngọc Anh cho biết, thành phố đã cân nhắc rất kỹ về việc an toàn khi tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi.

    Đáng chú ý, Chủ tịch Chu Ngọc Anh cho biết, hiện tỷ lệ F1 chuyển hóa thành F0 trong giai đoạn “thích ứng an toàn” lên tới trên 13%. Điều này phản ánh mức độ lây lan sau khi đã tiêm 2 mũi vắc-xin đã tăng hơn, không hề suy giảm mà bệnh chỉ nhẹ hơn (trước đó, ngay sau đợt giãn cách xã hội, tỷ lệ này chỉ từ 7-8%).




    Hà Nội khẩn tìm người đến nhà hàng, hiệu thuốc liên quan đến F0 mới trong cộng đồng

    Quận Ba Đình (Hà Nội) vừa có thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm nhà hàng, hiệu thuốc do liên quan đến ca F0.

    Ngày 19/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, đã có thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm do liên quan đến ca F0. Cụ thể:

    Ngày 13/11 tại hiệu thuốc số 48 Quan Hoa, Cầu Giấy.
    Ngày 14/11, lúc 10h, tại cửa hàng bánh mỳ vợ Ong Vàng - 178c Tây Sơn.
    Từ ngày 13/11đến 18/11, tại nhà hàng Hải Xồm - số 86 đường Ngọc Khánh.
    Ngày 15/11/2021 từ 19h đến 21h, tại nhà hàng, quán ăn Bếp Hàng Xóm - Số 1 ngõ 84 đường Ngọc Khánh.
    Ban chỉ đạo yêu cầu tất cả những người từng đến các địa điểm trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với Trạm Y tế gần nhất hoặc gọi điện thoại đến CDC Hà Nội số 0969.082.115/ 0949.396.115 để được tư vấn, hỗ trợ phòng dịch.

    CDC Hà Nội khuyến cáo, tất cả người dân trên địa bàn Hà Nội, khi có một trong các biểu hiện như: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí, nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh Covid-19.

    Trong ngày 18/11, thành phố Hà Nội ghi nhận 277 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 114 ca cộng đồng. Đây cũng là ngày ghi nhận số ca cộng đồng cao nhất kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện ở Hà Nội. Trong đó có ổ dịch mới phát hiện trong ngày ở thôn Mới, Tốt Động, huyện Chương Mỹ với 14 ca mắc Covid-19 cộng đồng.

    Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ cũng đã có thông báo thượng khẩn đề nghị mọi người nếu có tiếp xúc gần với các trường hợp F0 ở ổ dịch này và các F0 khác trên địa bàn cần liên hệ ngay với Trạm Y tế xã nơi mình sinh sống khai báo để được hướng dẫn cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.





    F0 gia tăng, TP.HCM khẩn cấp xin thêm 100.000 liều Molnupiravir

    Hình ảnh

    Với hơn 55.000 trường hợp F0 đang cách ly tập trung, cách ly tại nhà và có xu hướng gia tăng, Sở Y tế TP. HCM đề nghị Bộ Y tế cấp thêm 100.000 liều thuốc Molnupiravir kháng virus vì số thuốc trong kho hiện chỉ còn đủ cấp phát trong 2 ngày tới.

    Ngày 19/11, Sở Y tế TP. HCM có văn bản khẩn gửi Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Cục Khoa học công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế) về việc hỗ trợ thuốc Molnupiravir kháng virus dùng trong chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát F0 tại các cơ sở y tế thuộc TP. HCM.

    Theo Sở Y tế TP. HCM, Sở và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đang thực hiện chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát (bằng thuốc Molnupiravir) cho các bệnh nhân Covid-19 nhẹ tại nhà và cộng đồng tại TP. HCM theo Đề án nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng đã được Bộ Y tế phê duyệt.

    Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến hết ngày 18/11, TP. HCM có hơn 68.000 ca F0 đang cách ly, điều trị. Trong đó có 12.935 ca F0 đang điều trị tầng 2, 3; 5.322 ca F0 cách ly tập trung và 50.252 ca F0 cách ly tại nhà.

    Trước đó, TP. HCM đã được Cục Khoa học công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế) cấp 110.000 liều Molnupiravir (gồm 50.000 liều Molnupiravir 400mg Stella Việt Nam và 60.000 liều Molnupiravir 200 mg Optimus Ấn Độ).

    Sở Y tế TP. HCM đã điều chuyển 43.000 liều cho các tỉnh (theo yêu cầu của Cục Khoa học công nghệ và đào tạo), cấp 67.000 liều Molnupiravir cho các Trung tâm y tế quận, huyện và TP. Thủ Đức, các trạm y tế, trạm y tế lưu động, bệnh viện dã chiến và bệnh viện trong khu vực thành phố để điều trị cho F0.

    Mới đây, thuốc Molnupiravir đã được Bộ Y tế cập nhật vào hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19, cập nhật lần thứ 7 (theo Quyết định số 4689 ngày 6/10/2021).

    Hiện tại, TP. HCM đang ghi nhận số ca F0 có xu hướng gia tăng sau khi áp dụng chính sách thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Sở Y tế ước tính có khoảng 55.000 bệnh nhân F0 đang cách ly tại nhà và cơ sở cách ly, nhu cầu sử dụng thuốc Molnupiravir cũng tăng tương ứng.

    Tuy nhiên, hiện Sở Y tế TP. HCM đang chỉ còn 2.000 liều Molnupiravir và sẽ cấp phát hết trong 2 ngày nữa.

    Do vậy, để đáp ứng nhu cầu điều trị cho F0, Sở Y tế TP. HCM đề nghị Bộ Y tế xem xét cấp bổ sung 100.000 liều Molnupiravir.

    Trong thời gian qua, nhiều F0 cách ly tại nhà ở TP. HCM phản ánh không nhận được hoặc chậm nhận được loại thuốc này. Sở Y tế TP. HCM đã tổ chức 10 đoàn thanh kiểm tra việc chăm sóc F0 tại nhà và việc cấp phát thuốc. Cơ quan chức năng cũng ghi nhận tình trạng rao bán thuốc Molnupiravir trên mạng xã hội, tiến hành điều tra, làm rõ hành vi tham ô tài sản.

    Molnupiravir là loại thuốc sử dụng có điều kiện. F0 phải đảm bảo có triệu chứng nhẹ, trên 18 tuổi, không có bệnh nền gan thận, không mang thai hay có kế hoạch mang thai. Bên cạnh đó, người bệnh phải ký cam kết tham gia chương trình thử nghiệm trước khi dùng thuốc.


    Thuốc Molnupiravir được sử dụng trong chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát các trường hợp mắc Covid-19 tại nhà và cộng đồng. (Ảnh: sokhcn.binhduong.gov.vn)






    Bà Dương Thị Bạch Diệp bị tuyên án chung thân

    Tối 19/11, sau 4 ngày xét xử và nghị án, toà cho rằng bà Dương Thị Bạch Diệp dù không nhận tội, song có đủ căn cứ xác định bị cáo phạm tội, chiếm đoạt 186 tỷ đồng.

    Bà Dương Thị Bạch Diệp (73 tuổi, tức Diệp Bạch Dương, Giám đốc công ty bất động sản cùng tên).

    Cơ quan công tố cáo buộc bà Diệp là người cầm đầu, chủ mưu trong vụ dùng tài sản 57 Cao Thắng (đã thế chấp ngân hàng) để hoán đổi lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng (trụ sở Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM – TTCNN) rồi chiếm đoạt.

    Trong 3 ngày diễn ra phiên tòa, bà Diệp tiếp tục kêu oan, đưa ra các tài liệu chứng cứ mới liên quan đến khoản vay 67.000 lượng vàng tại Agribank và khẳng định nhà đất 57 Cao Thắng “không dùng thế chấp cho khoản vay này”. Tuy nhiên, bà không đồng ý nộp chứng cứ gốc cho tòa với lý do “đây là sinh mạng” của mình.

    Bào chữa cho bà Diệp, các luật sư cho rằng vấn đề mấu chốt để cáo buộc bà Diệp lừa đảo là đã mang nhà đất 57 Cao Thắng đang thế chấp tại ngân hàng để hoán đổi cho thành phố lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng. Tuy nhiên, căn cứ buộc tội còn nhiều mâu thuẫn, bất thường chưa được làm rõ. Từ đó luật sư đề nghị HĐXX trả hồ sơ tiếp tục điều tra làm rõ sự thật khách quan.



    Theo HĐXX, hành vi của bà Diệp và các cá nhân liên quan đã được làm rõ bản chất của hành vi phạm tội.

    toà cho rằng, quá trình điều tra và xét xử dù bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng căn cứ vào lời khai của các bị cáo khác – thừa nhận hành vi phạm tội và phù hợp với các tài liệu liên quan được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau… đủ cơ sở xác định bị cáo đã lợi dụng các mối quan hệ để đề xuất hoán đổi tài sản 57 Cao Thắng.

    Từ đó, HĐXX tuyên phạt bà Dương Thị Bạch Diệp mức án tù chung chân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 9.531 ca ; 107 ca tử vong tại 18 tỉnh, thành

    by music123 » Thứ 7 Tháng 11 20, 2021 7:44 pm

    TỐI 20/11: Thêm 9.531 ca mắc Covid-19 ; 107 ca tử vong tại 18 tỉnh, thành

    11/21/20

    Hình ảnh

    Việt Nam đã có tổng số 1.084.625 bệnh nhân mắc Covid-19. (Ảnh minh hoạ: Linh Pham/Getty Images)

    Ngày 20/11, Bộ Y tế cho biết có thêm 9.531 ca mắc Covid-19 tại 60 tỉnh, thành; TP. HCM có nhiều nhất với hơn 1.000 ca. Trong ngày có 16.733 bệnh nhân khỏi bệnh, 107 trường hợp tử vong.

    Bộ Y tế cho hay, tính từ 16h ngày 19/11 đến 16h ngày 20/11, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 9.531 ca nhiễm mới.

    Trong đó có 13 ca nhập cảnh và 9.518 ca ghi nhận trong nước (giảm 99 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 4.776 ca trong cộng đồng).

    TP. HCM (1.046),
    Bình Dương (669),
    Đồng Nai (621),
    Đồng Tháp (515),
    Tây Ninh (495),
    Bình Thuận (407),
    Sóc Trăng (391),
    Bà Rịa - Vũng Tàu (370),
    Bạc Liêu (345),
    Cà Mau (342),
    An Giang (329),
    Vĩnh Long (297),
    Trà Vinh (281),
    Bình Phước (256),
    Kiên Giang (246),
    Tiền Giang (243),
    Hà Nội (234),
    Đắk Lắk (205),
    Cần Thơ (201),
    Hậu Giang (188),
    Khánh Hòa (158),
    Bến Tre (131),
    Long An (112),
    Lâm Đồng (106),
    Gia Lai (103),
    Bắc Ninh (98),
    Thừa Thiên - Huế (96),
    Đắk Nông (86),
    Hà Giang (84),
    Nam Định (68),

    ........




    TP. HCM (42),
    An Giang (14),
    Đồng Nai (7),
    Kiên Giang (5),
    Bình Thuận (4),
    Long An (4),
    Tiền Giang (4),
    Cần Thơ (4),
    Thanh Hóa (3),
    Tây Ninh (3),
    Đồng Tháp (3),
    Bạc Liêu (3),
    Vĩnh Long (3),
    Cà Mau (2),
    Ninh Thuận (2),
    Sóc Trăng (2),
    Hà Nội (1),
    Trà Vinh (1).

    Số ca tử vong trung bình ghi nhận trong 07 ngày qua là: 95 ca.

    Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.685 ca, chiếm 2,2% tổng số ca nhiễm.






    Nghệ An: Một Giám đốc công ty BĐS bị bắn gục khi đang ngồi trong quán cà phê

    Hình ảnh

    Vụ việc xảy ra trong quán cafe sáng 20/11. (Ảnh cắt chụp từ video/YouTube)


    Đang ngồi cùng bạn bè trong quán cafe thì bất ngờ bị một người đi từ ngoài vào dùng súng bắn bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

    Chiều 20/11, Công an TP. Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự Đậu Đức Thuận (37 tuổi, trú phường Hưng Bình, TP. Vinh) liên quan để vụ nổ súng xảy ra sáng cùng ngày tại TP. Vinh.

    Nạn nhân là anh N.Đ.T (49 tuổi, trú phường Quang Trung, TP. Vinh), Giám đốc một công ty xây dựng, bất động sản ở TP. Vinh.

    Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h50 sáng 20/11, khi anh N.Đ.T. cùng một nhóm bạn đang ngồi tại quán Coffee House, số 1, đường Đinh Công Tráng, phường Quang Trung, TP. Vinh thì bị Thuận bước vào bắn 2 phát súng. Phát súng thứ nhất, anh T. né kịp, tuy nhiên, phát súng thứ 2 khiến anh T. gục xuống tại chỗ.

    Vụ việc khiến nhiều khách hàng đang ngồi trong quán cafe hoảng loạn tháo chạy. Rất may là anh T. bị thương ở cánh tay, được người dân đưa đi cấp cứu sau đó.

    Lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường để điều tra và xác định được đối tượng gây án là Đậu Đức Thuận, sinh năm 1984, trú tại phường Hưng Bình, TP. Vinh.

    Hình ảnh

    ậu Đức Thuận bị bắt cùng tang vật gây án. (Ảnh: congan.nghean.gov.vn)


    Theo Công an TP. Vinh, nguyên nhân ban đầu được xác định do có liên quan đến chuyện tình cảm với một người phụ nữ nên đã dẫn đến vụ việc trên.

    Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Đậu Đức Thuận để điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.









    TP.HCM: Yêu cầu bệnh viện tuyệt đối không từ chối tiếp nhận bệnh nhân


    Sở Y tế TP. HCM yêu cầu các bệnh viện sẵn sàng thu dung người bệnh Covid-19 trong giai đoạn "bình thường mới", tuyệt đối không được từ chối tiếp nhận bệnh nhân.

    Sở Y tế TP. HCM vừa có công văn khẩn gửi các bệnh viện công lập và ngoài công lập; Trung tâm hồi sức tích cực điều trị Covid-19, Bệnh viện thu dung điều trị Covid-19; Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 thành phố, quận, huyện, Trung tâm y tế TP. Thủ Đức và các quận, huyện về việc sẵn sàng thu dung người bệnh Covid-19 trong giai đoạn bình thường mới.

    Sở Y tế yêu cầu lãnh đạo các bệnh viện cần thông tin đến từng nhân viên trong bệnh viện có nhận thức đúng về “bệnh viện xanh” trong giai đoạn bình thường mới.

    Theo đó, “Bệnh viện xanh” không phải là “bệnh viện không có Covid-19”, mà là bệnh viện được tổ chức và vận hành theo các quy trình an toàn, tuân thủ nghiêm các quy định về sàng lọc, phân luồng cách ly và có khu vực luôn sẵn sàng để thu dung điều trị người bệnh Covid-19, không để xảy ra lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

    Các bệnh viện tổ chức tập huấn, xây dựng các kịch bản, tổ chức diễn tập các tình huống liên quan đến quy trình xử lý F0 tại các cơ sở y tế. Tất cả bệnh viện cần chủ động rà soát, bổ sung cơ số thuốc, vật tư tiêu hao, sinh phẩm xét nghiệm, trang thiết bị để sẵn sàng tiếp nhận và điều trị người bệnh Covid-19.

    Sau khi phát hiện và cách ly người bệnh Covid-19, trường hợp cần liên hệ để chuyển người bệnh đến các cơ sở được phân công chuyên trách thu dung điều trị Covid-19 thì liên hệ đến bệnh viện được phân công theo khu vực quận, huyện. Trường hợp người bệnh có dấu hiệu nặng cần chuyển tuyến thì liên hệ với bệnh viện tầng trên được phân công theo từng cụm.

    Tuyệt đối không được từ chối tiếp nhận người bệnh

    Sở Y tế TP. HCM nhấn mạnh, tất cả các bệnh viện tuyệt đối không được từ chối tiếp nhận người bệnh.

    Sở Y tế chính thức kích hoạt lại hoạt động của Tổ điều phối chuyển viện do Thanh tra Sở và Phòng Nghiệp vụ y phụ trách, khi gặp khó khăn liên quan đến việc chuyển viện để được hỗ trợ.

    Sở cũng yêu cầu các bệnh viện tại thành phố cử bác sĩ, điều dưỡng luân phiên đến các bệnh viện dã chiến 3 tầng theo kế hoạch phân công để vừa tham gia chăm sóc F0, vừa tham gia chương trình đào tạo liên tục về chuyên khoa hồi sức.

    Do mỗi địa phương cần phải duy trì các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 của quận, huyện, Sở Y tế TP. HCM yêu cầu các bệnh viện quận, huyện chủ động tham gia vận hành và cử nhân viên y tế luân phiên đến làm việc tại các cơ sở này. Sở Y tế hoan nghênh và khuyến khích các bệnh viện thành phố, bệnh viện Trung ương trong khu vực thành phố tham gia vận hành và cử nhân viên tham gia các bệnh viện dã chiến của quận, huyện.

    Ngoài ra, Sở Y tế TP. HCM cũng yêu cầu mỗi bệnh viện luôn sẵn sàng danh sách bác sĩ, điều dưỡng dự bị, tổ chức tập huấn để sẵn sàng tham gia vận hành các trạm y tế lưu động khi được Sở Y tế yêu cầu, cùng với việc sẵn sàng cử lực lượng đi chi viện, hỗ trợ việc điều trị Covid-19 cho các tỉnh, thành khu vực phía Nam.


    Chuẩn bị 7 kịch bản, đáp ứng điều trị cho 120.000 F0 cùng lúc
    Ngày 18/11, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai – Chánh văn phòng Sở Y tế TP. HCM cho biết, các cơ quan liên ngành của thành phố đã xây dựng 7 kịch bản chữa trị, chăm sóc cho từng F0 trong thời gian sắp tới. Hiện, thành phố có hơn 9.100 bác sĩ và hơn 19.000 điều dưỡng.

    Bà Mai cho biết, TP. HCM duy trì được số lượng giường oxy, giường ICU (hồi sức tích cực), khả năng đáp ứng điều trị khoảng 120.000 F0 cùng thời điểm.

    Tại cuộc họp, bà Mai cũng cho hay, thời gian qua, số lượng ca F0 tại thành phố có chiều hướng tăng. Một số trường hợp F0 phản ánh không nhận được hỗ trợ chu đáo, người mắc Covid-19 liên hệ nhưng một số bệnh viện từ chối tiếp nhận do muốn giữ "bệnh viện sạch Covid-19". Về việc này, Sở Y tế TP. HCM đã gửi công văn để điều chỉnh các bệnh viện.

    Sở Y tế cũng tiếp tục củng cố lực lượng hỗ trợ, chăm sóc F0, từ việc kích hoạt mạng lưới thầy thuốc đồng hành với 2.500 bác sĩ để hỗ trợ F0 đến tận phường, xã khi trạm y tế chưa xử lý tốt; đồng thời, duy trì Tổng đài 1022, phím 3, 4 để hỗ trợ người dân.

    Các bệnh viện được chia thành 8 cụm tại 22 quận/huyện


    Trước tình hình số ca nhiễm Covid-19 gia tăng, Sở Y tế TP. HCM đã kích hoạt lại các bệnh viện điều trị Covid-19 theo các quận, huyện.

    Theo đó, thành phố sẽ chia các bệnh viện thành 8 cụm địa phương, tương ứng 22 quận, huyện để tiếp nhận điều trị bệnh nhân mắc Covid-19. Trong 8 cụm này sẽ có 10 bệnh viện chuyên điều trị Covid-19 ở các quận, huyện và 8 bệnh viện dã chiến.

    Theo Sở Y tế TP. HCM, việc phân chia các cụm nhằm thuận lợi cho việc điều chuyển người bệnh Covid-19 giữa các cụm với nhau, phù hợp với tình hình thực tế và tránh sự quá tải trong các cụm.

    Bên cạnh đó, thành phố vẫn duy trì 8 bệnh viện, trung tâm hồi sức ở tầng 3. Các cơ sở này sẽ làm cụm trưởng của 8 cụm khu vực, phụ trách chuyên môn về hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 cho các cơ sở y tế tại khu vực được phân công.

    Trước tình hình số F0 mới gia tăng, chiều 19/11, Sở Y tế TP. HCM đã có văn bản khẩn gửi Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Cục Khoa học công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế) về việc xin bổ sung thêm 100.000 liều thuốc Molnupiravir kháng virus do số thuốc trong kho hiện chỉ còn đủ cấp phát trong 2 ngày tới.

    Theo báo cáo của Sở Y tế TP. HCM, tính đến hết ngày 18/11, thành phố có hơn 68.000 ca F0 đang cách ly, điều trị. Trong đó có 12.935 ca F0 đang điều trị tầng 2, 3; 5.322 ca F0 cách ly tập trung và 50.252 ca F0 cách ly tại nhà.





    Hà Nội cho 26 quận, huyện cách ly F1 tại nhà

    Theo hướng dẫn do UBND TP. Hà Nội ban hành ngày 19/11, các đơn vị áp dụng cách ly F1 tại nhà là 8 quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Hà Đông, Hoàng Mai, Long Biên, Thanh Xuân và Tây Hồ; 17 huyện: Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Chương Mỹ, Hoài Đức, Ba Vì, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Mê Linh, Sóc Sơn, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Phú Xuyên, Ứng Hòa và thị xã Sơn Tây.

    Trường hợp cách ly tại nhà bao gồm F1, người ở cùng nhà và người trực tiếp chăm sóc, hỗ trợ. Ngoài ra, những người đang cách ly tập trung đủ 7 ngày, xét nghiệm PCR ngày thứ 7 âm tính thì được chuyển về cách ly tại nhà.

    Thống kê của UBND TP Hà Nội, từ ngày 11/10 đến 17/11, toàn thành phố ghi nhận 8.630 F1, trong đó 1.134 trường hợp chuyển thành F0. Như vậy, tỷ lệ F1 chuyển thành F0 giai đoạn này là 13,1%, tăng gần gấp đôi so với giai đoạn 11/10 – 31/10 (tỷ lệ F1 chuyển F0 là 7%).





    Bắt thêm phó giám đốc hãng taxi

    Ngày 20/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phùng Tuấn Dương (43 tuổi, trú ở P.An Cựu, TP. Huế), Phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Bài để điều tra về hành vi “tham ô tài sản” liên quan đến vụ án “tham ô tài sản” xảy ra tại Cảng HKQT Phú Bài.



    Trước đó, ngày 19/11, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã khởi tố, bắt giam 2 giám đốc các hãng taxi liên quan gồm Nguyễn Văn Hiền (56 tuổi, trú tại TP.Hội An, Quảng Nam), Giám đốc Công ty CP Phú Hoàng Thịnh, chi nhánh Thừa Thiên – Huế và Nguyễn Tiến Đường (33 tuổi, trú tại TP.Huế), Giám đốc Công ty Taxi TC Huế.

    Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã khởi tố vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Cảng HKQT Phú Bài, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Đỗ Chí Thành (59 tuổi, Giám đốc) và Lê Văn Lộc (54 tuổi, Phó giám đốc) và ông Trần Xuân Long (43 tuổi, Chánh văn phòng Cảng HKQT Phú Bài.

    Theo kết quả điều tra từ tháng 10/2017 – 1/2021, trong quá trình điều hành Cảng HKQT Phú Bài, các bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong nhượng quyền khai thác dịch vụ taxi cho Công ty CP Phú Hoàng Thịnh và Công ty Taxi TC Huế tại Cảng HKQT Phú Bài, đã có hành vi tham ô tài sản chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng.





    Giá xăng dầu sắp giảm mạnh sau 5 lần liên tiếp tăng ‘sốc’

    Soha – Theo dự báo của cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) , nguồn cung dầu thô trên toàn cầu tăng mạnh trong những ngày qua. Dự kiến, sản lượng dầu tăng lên 1,5 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 11, 12. Nguyên nhân là do Mỹ đề nghị các quốc gia tiêu thụ nhiều dầu khác như Trung Quốc và Nhật Bản cân nhắc phối hợp xả dầu từ kho dự trữ.

    Cùng với đó, giá xăng dầu thế giới đang có xu hướng hạ nhiệt. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 0,11% xuống hơn 78,3 USD/thùng vào lúc 6 giờ 48 phút ngày 18.11 (theo giờ Việt Nam).



    Chính điều này đã tạo ra sức ép lên giá xăng dầu tại thị trường trong nước, mặt hàng này có khả năng giảm mạnh sau nhiều lần tăng “sốc” trong thời gian vừa qua.

    Theo chia sẻ của lãnh đạo một doanh nghiệp xăng dầu, giá xăng dầu trong kỳ điều chỉnh tới đây sẽ giảm mạnh, có thể lên tới mức 1.200 – 1.400 đồng/lít xăng và giá dầu giảm 400 – 600 đồng/lít tùy loại. Tuy nhiên, do khả năng cao cơ quan điều hành sẽ tiến hành trích lập quỹ bình ổn nên mức giảm có thể sẽ ít hơn.






    Tàu Cát Linh – Hà Đông chuẩn bị thu tiền, thay đổi giờ chạy tàu

    Chiều ngày 19/11, Công ty Đường sắt đô thị Hà Nội (Metro Hà Nội) cho biết, sau khi tàu Cát Linh – Hà Đông kết thúc 15 ngày vận hành miễn phí trong ngày 20/11. Từ ngày 21/11, tuyến tàu bắt đầu chuyển sang giai đoạn khai thác thương mại, vận chuyển khách có thu tiền.

    Giá vé được ngân sách thành phố Hà Nội trợ giá, với các loại vé: Vé đi một lượt là 8.000-15.000 đồng, vé ngày là 30.000 đồng/ngày, đi lại trong ngày, không giới hạn số lượt đi.

    Vé tháng phổ thông là 200.000 đồng/vé/30 ngày kể từ ngày phát hành vé, vé tháng mua theo tập thể từ 30 người trở lên là 140.000 đồng, vé tháng cho học sinh, sinh viên, công nhân khu công nghiệp là 100.000 đồng/vé; vé miễn phí vé cho trẻ em dưới 6 tuổi, người già trên 60 tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo v.v
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 9.889 ca; 76 ca tử vong tại 15 tỉnh, thành

    by music123 » Chủ nhật Tháng 11 21, 2021 12:45 pm

    TỐI 21/11: Thêm 9.625 ca Covid-19 ngày 19/11; 102 ca tử vong tại 14 tỉnh, thành

    Hình ảnh

    Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.094.514 ca nhiễm Covid-19. (Ảnh minh hoạ: NHAC NGUYEN/AFP qua Getty Images)


    Ngày 21/11, Bộ Y tế cho biết có thêm 9.889 ca mắc mới tại 57 tỉnh, thành, trong đó TP. HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Cần Thơ tăng số ca mắc. Trong ngày có 5.163 ca khỏi bệnh, 76 trường hợp tử vong.

    Bộ Y tế cho hay, tính từ 16h ngày 20/11 đến 16h ngày 21/11, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 9.889 ca nhiễm mới.

    Trong đó có 7 ca nhập cảnh và 9.882 ca ghi nhận trong nước (tăng 364 ca so với ngày trước đó) tại 57 tỉnh, thành phố (có 5.361 ca trong cộng đồng).

    TP. HCM (1.265),
    Bình Dương (683),
    Đồng Nai (604),
    Bà Rịa - Vũng Tàu (541),
    Đồng Tháp (508),
    Bình Thuận (493),
    Tây Ninh (410),
    Sóc Trăng (399),
    Kiên Giang (361),
    Bạc Liêu (356),
    Cần Thơ (341),
    Cà Mau (330),
    Vĩnh Long (311),
    Trà Vinh (260),
    An Giang (242),
    Bến Tre (220),
    Hà Nội (216),
    Hậu Giang (193),
    Khánh Hòa (170),
    Bình Phước (155),
    Quảng Nam (143),
    Tiền Giang (143),
    Bình Định (123),
    Hà Giang (121),
    Thừa Thiên - Huế (119),
    Bắc Ninh (116),
    Vĩnh Phúc (101),
    Long An (93),
    Lâm Đồng (85),
    Nghệ An (83),
    Nam Định (68),
    Bắc Giang (68),
    Thái Bình (53),
    Quảng Ngãi (47),
    Phú Thọ (42),
    Quảng Bình (42),
    Ninh Thuận (38),
    Đà Nẵng (37),
    Hải Dương (35),
    Thanh Hóa (35),
    Đắk Nông (32),
    Hà Tĩnh (31),
    Tuyên Quang (29),
    Hà Nam (24),
    Điện Biên (17),
    Quảng Ninh (17),
    Quảng Trị (14),
    Gia Lai (13),
    Ninh Bình (12),
    Cao Bằng (9),
    Hưng Yên (9),
    Lạng Sơn (8),
    Phú Yên (8),
    Hòa Bình (4),
    Thái Nguyên (2),
    Hải Phòng (2),
    Yên Bái (1).

    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Đắk Lắk (giảm 205 ca), Bình Phước (giảm 101 ca), Tiền Giang (giảm 100 ca).

    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: TP. HCM (tăng 219 ca), Bà Rịa Vũng Tàu (171), Cần Thơ (140).

    Số ca nhiễm mới trung bình trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 9.616 ca/ngày.


    Thêm 76 ca tử vong tại 15 tỉnh, thành:
    Bình Dương (15),
    Long An (8 ),
    An Giang (7),
    Đồng Nai (7),
    Tiền Giang (6),
    Cần Thơ (6),
    Tây Ninh (5),
    Kiên Giang (5),
    Sóc Trăng (4),
    Bạc Liêu (4),
    Bình Thuận (3),
    Đồng Tháp (2),
    Vĩnh Long (2),
    Quảng Ngãi (1),
    Cà Mau (1).

    Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua là: 97 ca.





    Từ hôm nay, người dân Bạc Liêu không được ra đường từ 20h đến 4h

    Hình ảnh

    Ngành y tế tỉnh Bạc Liêu tiêm vaccine Covid-19 cho người dân. (Ảnh: syt.baclieu.gov.vn)


    Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Bạc Liêu áp dụng quy định người dân không được ra đường từ 20h hôm trước đến 4h sáng hôm sau, bắt đầu từ hôm nay (21/11).

    Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng liên tục tăng cao, ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - vừa ký quyết định về việc cập nhật, công bố cấp độ dịch Covid-19 tại địa phương.

    Tỉnh Bạc Liêu tiếp tục áp dụng cấp độ 3 kể từ ngày 21/11
    Đối với cấp huyện, có 3 địa phương áp dụng cấp độ 3 gồm: TP. Bạc Liêu, thị xã Giá Rai và huyện Hồng Dân. Cấp độ 2 gồm: huyện Hòa Bình và huyện Đông Hải. Cấp độ 1 gồm các huyện: Vĩnh Lợi, Phước Long.

    Đối với cấp xã, có 7 địa phương áp dụng theo cấp độ 4 (cấp nguy cơ rất cao - vùng đỏ) gồm: phường 1 (TP. Bạc Liêu); phường 1, phường Hộ Phòng, xã Tân Phong (thị xã Giá Rai); xã Vĩnh Mỹ A, xã Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình); thị trấn Ngan Dừa (huyện Hồng Dân).


    Thắt chặt một số hoạt động kiểm soát dịch bệnh

    Tỉnh Bạc Liêu cũng bổ sung thêm một số quy định tạm thời thắt chặt một số hoạt động. Cụ thể:

    Người dân không được ra đường từ 20h hôm trước đến 4h sáng hôm sau. Trừ một số lực lượng thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, khẩn cấp như: việc phòng chống dịch; cấp cứu y tế; xử lý các sự cố khẩn cấp về điện, nước, cứu hoả, cứu thương, thông tin liên lạc, giao thông, đê điều; công nhân đi làm ca đêm về...

    Người dân chỉ được phép ra khỏi nhà/nơi lưu trú khi đã khỏi bệnh Covid-19 6 tháng, đã tiêm đủ 2 liều vaccine, đã tiêm 1 liều vaccine sau 14 ngày, người đi tiêm vaccine.

    Các cơ sở quán ăn uống, nhà hàng (kể cả nhà hàng trong các khách sạn) chỉ được bán mang về và chỉ được phép hoạt động từ 4h đến 19h.

    Các chợ truyền thống, chợ đầu mối phải được phân luồng và kiểm soát chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch.

    Chính quyền các xã, phường, thị trấn phát phiếu đi chợ (hoặc các hình thức khác phù hợp) cho các hộ gia đình tại khu vực; tổ chức đi chợ hộ, đi mua hàng hóa, nhu yếu phẩm hộ (hoặc các hình thức khác phù hợp) cho người dân tại khu vực khi có yêu cầu. Người đi mua hàng hóa tại các siêu thị, trung tâm thương mại, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng bán lẻ tham gia tối đa 2 lần/tuần.

    Không tổ chức các hoạt động (kể cả trong nhà và ngoài trời) tập trung trên 10 người (ngoài phạm vi công sở, cơ sở y tế, điểm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, cơ sở sản xuất, kinh doanh).

    Tiếp tục dừng các hoạt động: vũ trường, karaoke, mát xa, quán bar, internet, trò chơi điện tử; dịch vụ làm tóc, cắt tóc, làm đẹp, spa, thẩm mỹ viện; thiết lập chốt chặn kiểm soát tại các khu vực có diễn biến dịch bệnh phức tạp…

    Thí điểm mỗi phường điều trị 5 F0 không triệu chứng tại nhà

    Trước đó, ngày 18/11, TP. Bạc Liêu bắt đầu thực hiện thí điểm điều trị F0 không triệu chứng tại nhà đối với các phường.

    Theo đó, mỗi phường chọn 5 bệnh nhân đảm bảo đủ điều kiện theo quy định về chuyên môn (quản lý sổ sách, bệnh án, thuốc điều trị, bình oxy, theo dõi sức khỏe hàng ngày, xử lý rác thải…) để thực hiện thí điểm. Việc quản lý F0 phải chặt chẽ, do đội phản ứng nhanh phụ trách.

    Thành phố sẽ tổ chức tập huấn cho các y, bác sĩ, nhân viên y tế và lực lượng chức năng tham gia theo dõi, điều trị F0 tại nhà. Các phường, xã thành lập đội phản ứng nhanh, gồm đại diện lãnh đạo UBND, lực lượng công an, y tế… làm nhiệm vụ truy vết, dập dịch, theo dõi, cấp cứu người nhiễm Covid-19 điều trị tại nhà một cách nhanh chóng, kịp thời.

    Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bạc Liêu, sáng 21/11, tỉnh ghi nhận 356 ca mắc Covid-19. Trong đó, có 201 ca được phát hiện trong cộng đồng (tăng 58 ca so với ngày trước đó); 95 ca trong khu phong tỏa và 60 ca trong các khu cách ly tập trung.

    Sáng cùng ngày, tỉnh có 290 ca khỏi bệnh, xuất viện và 2 ca tử vong do Covid-19.

    Tính từ ngày 27/4 đến nay, tỉnh Bạc Liêu có 9.292 ca mắc Covid-19. Trong đó có 5.726 ca được điều trị khỏi bệnh, 89 ca tử vong, hiện đang điều trị cho 3.534 ca.



    Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.761 ca, chiếm 2,2% tổng số ca nhiễm.





    Côn Đảo ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên

    Huyện Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên, là một phụ nữ (33 tuổi) đến từ Đồng Nai.

    Chiều 20/11, ông Trần Văn Tuấn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - cho biết, huyện đảo Côn Đảo đã ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên ngoài cộng đồng.

    Ông Tuấn cho hay, người nhiễm Covid-19 đầu tiên tại Côn Đảo là một phụ nữ 33 tuổi, ở trọ tại khu dân cư số 10. Người này đã được tiêm 2 mũi vaccine Covid-19.

    Qua truy vết, cơ quan chức năng xác định, ngày 10/11, chị đi từ Côn Đảo về huyện Trảng Bom (Đồng Nai) thăm ba mẹ. Chiều cùng ngày, chị di chuyển đến TP. Thuận An (tỉnh Bình Dương) làm nhân viên cho một quán karaoke. Tại đây có ca nhiễm Covid-19 nên trưa 12/11, chị tới TP. HCM đi máy bay ra Côn Đảo.

    Đến ngày 13/11, chị bị đau họng và tới Trung tâm Y tế quân dân y huyện Côn Đảo để xét nghiệm nhanh, kết quả âm tính.

    Ngày 18/11, chị tiếp tục đến Trung tâm Y tế quân dân y huyện Côn Đảo để lấy mẫu test nhanh và có kết quả dương tính.

    Ngày 20/11, mẫu PCR được gửi từ Côn Đảo về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

    Huyện Côn Đảo đã phong toả khu vực có ca nhiễm và truy vết được 34 người F1, 48 người F2 liên quan đến ca nhiễm và lấy mẫu gửi về CDC Bà Rịa – Vũng Tàu để xét nghiệm. Được biết, 100% người dân Côn Đảo đủ điều kiện đã tiêm 2 mũi vaccine Covid-19.





    Đang ngồi ghế giám đốc, Phan Sào Nam có quyết định quay lại ngồi tù

    Ngày 21/11, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm xem xét kháng nghị của VKSND Cấp cao liên quan quyết định tha tù trước thời hạn đối với Phan Sào Nam.

    Theo đó, HĐXX giám đốc thẩm đã ra quyết định chấp nhận toàn bộ kháng nghị của VKS, tuyên hủy các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của TAND tỉnh Quảng Ninh đối với Phan Sào Nam. Quyết định giám đốc thẩm cũng tuyên Phan Sào Nam phải chấp hành bản án trở lại.

    Trước đó, qua 2 cấp xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, Phan Sào Nam bị TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt 5 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền; tính từ tháng 10/2017. Khi chấp hành án tại Trại giam Quảng Ninh, Nam hai lần được giảm án và ra tù ngày 6/2 – sớm hơn 22 tháng.



    Theo tìm hiểu của báo VietNamNet, đầu năm nay, sau khi ra tù, Phan Sào Nam được Công ty CP Công nghệ và Dịch vụ Bản đồ số iMap ký hợp đồng lao động, để Nam ngồi ghế Giám đốc phát triển dự án, với mức lương 30 triệu đồng.

    Theo thông báo ngày 10/9, Cục thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Phú Thọ, tổng số tiền Phan Sào Nam phải thi hành án là hơn 1.475 tỷ đồng. Nam đã thi hành xong hơn 1.319 tỷ đồng.

    Đến hết ngày 10/9, số tiền Phan Sào Nam còn phải thi hành được xác định có điều kiện thi hành án là hơn 13 tỷ đồng.

    Phan Sào Nam cam kết nộp đủ toàn bộ hơn 13 tỷ đồng còn lại trước Tết âm lịch Nhâm Dần 2022.





    Lâm Đồng chỉ đạo xét nghiệm COVID-19 ba ngày/1 lần

    UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ra văn bản số 8.403 trong đó chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19; tổ chức tự xét nghiệm nhanh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 3 ngày/1 lần. Những người có chứng nhận xét nghiệm COVID-19 âm tính còn hiệu lực (trong vòng 72 giờ) mới được vào tỉnh Lâm Đồng.



    Nhiều ý kiến cho rằng việc xét nghiệm 3 ngày/lần sẽ gây tốn kém và khó khăn trở ngại cho người dân và người lao động tỉnh Lâm Đồng.

    Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Đ.T. có chuyến công tác từ TP. Đà Lạt về huyện Cát Tiên (Lâm Đồng), nhưng phải chịu test COVID-19 tới 2 lần.

    Ông T. trình bày: “Trước khi về huyện Cát Tiên công tác tôi đã đến Trạm Y tế phường 3, TP. Đà Lạt test COVID-19, nhưng vì test gộp nên không có giấy tờ. Khi đến địa phận chốt kiểm dịch COVID-19 Cửa Rừng vào huyện Cát Tiên thì nhân viên y tế huyện này bắt buộc phải test COVID-19 một lần nữa, mặc dù tôi đã trình bày vụ việc. Tại đây tôi phải chi 110.000 đồng/1 lần test, nhưng trong giấy báo kết quả xét nghiệm âm tính chỉ có hiệu lực ngay thời điểm test. Ngoáy kiểu này không phát bệnh vì COVID-19 thì cũng có nguy cơ mắc bệnh nhiễm trùng và rỗng túi tiền…” – ông T. bức xúc.





    Thêm 9.889 ca COVID-19, TP.HCM không ghi nhận ca tử vong

    Ngày 21/11, cả nước ghi nhận 9.889 ca mắc COVID-19, tăng so với ngày trước đó. Đây cũng là ngày đầu tiên sau nhiều tháng của đợt dịch thứ 4, trong 24 giờ qua TP.HCM không ghi nhận ca tử vong do COVID-19.

    Trong ngày ghi nhận 76 ca tử vong tại Bình Dương 15, Long An 8, An Giang và Đồng Nai 7, Tiền Giang và Cần Thơ 6, Tây Ninh và Kiên Giang 5, Sóc Trăng và Bạc Liêu 4, Bình Thuận 3, Đồng Tháp và Vĩnh Long 2, Quảng Ngãi và Cà Mau đều một.



    Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 97 ca. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 23.761 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 1.094.514 ca nhiễm.

    Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP HCM 456.372 ca, Bình Dương 248.020, Đồng Nai 82.292, Long An 37.324, Tiền Giang 23.867 ca.





    Đắk Lắk: Cho điều trị F0 tại nhà

    Theo kế hoạch này, người nhiễm COVID-19 được quản lý, chăm sóc theo dõi sức khỏe tại nhà là F0 không có triệu chứng lâm sàng, hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ như sốt, ho, nghẹt mũi, đau họng, mệt mỏi… nhưng không có dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu ô xy, không có thở bất thường, nhịp thở ≤ 20 lần/phút, SpO2 ≥ 96%, không có thở bất thường như thở rên, khò khè…

    Các F0 điều trị tại nhà phải đáp ứng các tiêu chí: đã tiêm đủ 2 mũi hoặc 1 mũi vắc xin phòng COVID-19 sau 14 ngày; F0 không có bệnh nền theo quy định của Bộ Y tế; không đang mang thai.

    Toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 6.700 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 36 trường hợp tử vong. Hiện tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đang có diễn biến hết sức phức tạp, số ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng ngày một tăng. Trong 3 ngày gần nhất, số ca nhiễm trong cộng đồng chiếm 86,8% số ca nhiễm mới.






    Thủ quỹ làm thất thoát hơn 6 tỉ đồng do đánh rơi và ‘đầu tư may rủi’

    Ngày 21/11, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình (Trung tâm) cho biết đã có báo cáo đến Sở GD-ĐT và Công an tỉnh Quảng Bình về sự việc bà Nguyễn Thị Thùy Linh (thủ quỹ Trung tâm) làm thất thoát ngân quỹ của cơ quan, lên đến hơn 6 tỉ đồng.

    Theo báo cáo, đầu năm 2021, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình liên kết với Trường đại học Sư phạm Huế tổ chức bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp và liên kết với các trường đại học đào tạo hệ vừa học vừa làm.

    Trong thời gian 3 tháng (từ tháng 3 – tháng 5), số lượng học viên đăng ký chứng chỉ nhiều nên số tiền thủ quỹ thu về tương đối lớn.

    Đến đầu tháng 11, bà Linh báo mất quỹ, không có khả năng thanh toán với số tiền ước tính hơn 6 tỉ đồng.

    Theo lời khai ban đầu của bà Linh, khoản tiền bị mất trên đường từ cơ quan đi đến ngân hàng để chuyển tiền (trong thời gian thu tiền chứng chỉ chức danh). Do quá lo sợ đã không trình báo cơ quan và tiếp tục dùng quỹ để “đầu tư may rủi” nhằm hy vọng phục hồi phần tiền đã mất, nhưng bất thành.

    Giám đốc Trung tâm đã động viên thủ quỹ có biện pháp khắc phục hậu quả. Bà Linh cũng đã bị đình chỉ công tác thủ quỹ.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 10.321 ca; 190 tử vong

    by music123 » Thứ 2 Tháng 11 22, 2021 7:50 pm

    TỐI 22/11:Thêm 10.321 ca mắc Covid-19 , 190 ca tử vong

    TH

    Hình ảnh

    Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã có 1.104.835 ca nhiễm Covid-19. (Ảnh: NHAC NGUYEN/AFP qua Getty Images)

    Ngày 22/11, Bộ Y tế cho biết có thêm 10.321 ca mắc Covid-19 tại 58 tỉnh, thành, trong đó TP. HCM có số ca mắc nhiều nhất với 1.547 ca. Trong ngày có 4.776 bệnh nhân khỏi bệnh.

    Bộ Y tế cho hay, tính từ 16h ngày 21/11 đến 16h ngày 22/11, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 10.321 ca nhiễm mới.



    Trong đó có 22 ca nhập cảnh và 10.299 ca ghi nhận trong nước (tăng 417 ca so với ngày trước đó) tại 58 tỉnh, thành phố (có 5.647 ca trong cộng đồng).

    TP. HCM (1.547),
    Bình Dương (688),
    Tây Ninh (564),
    Cần Thơ (535),
    Đồng Nai (522),
    Đồng Tháp (507),
    Bà Rịa - Vũng Tàu (399),
    Sóc Trăng (398),
    Bạc Liêu (388),
    Bình Thuận (370),
    Bến Tre (312),
    Vĩnh Long (307),
    Bình Phước (277),
    Hà Nội (260),
    An Giang (243),
    Cà Mau (242),
    Kiên Giang (221),
    Trà Vinh (202),
    Hậu Giang (194),
    Bắc Ninh (181),
    Khánh Hòa (168),
    Đắk Lắk (166),
    Hà Giang (161),
    Lâm Đồng (134),
    Bình Định (116),
    Thừa Thiên - Huế (111),
    Gia Lai (89),
    Long An (85),
    Quảng Nam (80),
    Tiền Giang (77),
    Nghệ An (70),
    Đắk Nông (59),
    Ninh Thuận (59),
    Thanh Hóa (57),
    Nam Định (52),
    Quảng Ngãi (45),
    Vĩnh Phúc (39),
    Thái Bình (38),
    Quảng Ninh (36),
    Phú Yên (32),
    Đà Nẵng (32),
    Hà Tĩnh (30),
    Tuyên Quang (29),
    Điện Biên (28),
    Quảng Trị (26),
    Hà Nam (24),
    Hải Dương (17),
    Bắc Giang (16),
    Hưng Yên (16),
    Hòa Bình (11),
    Kon Tum (11),
    Phú Thọ (9),
    Hải Phòng (5),
    Thái Nguyên (4),
    Lào Cai (4),
    Cao Bằng (3),
    Sơn La (2),
    Yên Bái (1).


    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày hôm qua là: Bà Rịa - Vũng Tàu (giảm 142 ca), Kiên Giang (giảm 140 ca), Bình Thuận (giảm 123 ca).

    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày hôm qua là: TP. HCM (tăng 282 ca), Cần Thơ (194), Tây Ninh (154).



    Số ca nhiễm mới trung bình trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua là: 9.858 ca/ngày.


    Thêm 190 ca tử vong tại 21 tỉnh, thành:

    TP. HCM: 109 ca (50 ca ngày 21/11 và 59 ca ngày 22/11;

    An Giang (20),
    Long An (8 ),
    Bình Dương (7),
    Tiền Giang (7),
    Kiên Giang (7),
    Cần Thơ (6),
    Đồng Nai (4),
    Bạc Liêu (4),
    Sóc Trăng (3),
    Gia Lai (2),
    Tây Ninh (2),
    Đồng Tháp (2),
    Vĩnh Long (2),
    Bắc Giang (1),
    Nghệ An (1),
    Lâm Đồng (1),
    Bình Thuận (1),
    Bến Tre (1),
    Hậu Giang (1),
    Cà Mau (1).

    Số ca tử vong trung bình ghi nhận trong 07 ngày qua là: 110 ca.

    Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.951 ca, chiếm 2,2% tổng số ca nhiễm.



    TT-Huế: Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm nếu chậm tiến độ tiêm vaccine

    Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế (TT-Huế) vừa ký ban hành công văn chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine Covid-19 cho người dân từ 18 tuổi trở lên tại TT-Huế.

    Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã và TP. Huế căn cứ số lượng vaccine được phân bổ chỉ đạo trung tâm y tế, các đơn vị, địa phương quyết liệt tổ chức triển khai tiêm chủng vaccine phòng dịch Covid-19 cho các đối tượng theo quy định trên địa bàn đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh nếu tỷ lệ tiêm chủng vaccine chậm tiến độ so với kế hoạch.



    Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện tiếp tục đẩy nhanh kế hoạch tiêm chủng bao phủ cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên; tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian; ưu tiên cho người từ 50 tuổi trở lên. Đồng thời, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh xem xét, phê duyệt về thời gian tiêm vaccine mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine AstraZeneca theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

    Tính đến ngày 20/11, tỉnh TT-Huế được phân bổ 1.218.624 liều vaccine Covid-19 các loại, đã tiêu được 891.925 triệu liều; trong đó, số người tiêm 1 mũi là 691.483, số người đã tiêm 2 mũi là 200.442. Hiện còn khoảng 356.634 liều chưa tiêm.

    Thời gian gần đây, số ca mắc trong cộng đồng tại TT-Huế tăng nhanh. Chỉ tính riêng từ ngày 15 đến 21/11, TT-Huế ghi nhận 635 ca F0; trong đó, 418 F0 trong cộng đồng. Tỉnh đã triển khai cách ly, theo dõi F1 tại nhà; các trường hợp F0 đều được thu dung, theo dõi tại các cơ sở y tế.




    Hà Nội: Phong tỏa công ty ở KCN Quang Minh vì có 87 công nhân dương tính Covid-19

    Theo thông tin từ UBND huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, một công ty có quy mô hơn 320 nhân sự trong KCN Quang Minh vừa bị phong tỏa do ghi nhận 87 công nhân test nhanh dương tính SARS-CoV-2.

    Ngày 22/11, ông Lê Văn Khương - Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, một công ty có hơn 300 nhân sự trong Khu công nghiệp Quang Minh vừa bị tạm phong tỏa do ghi nhận 12 dương tính SARS-CoV-2. Ban đầu huyện ghi nhận 87 công nhân test nhanh dương tính SARS-CoV-2. Các trường hợp này sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định là 12 trường hợp.



    Chính quyền địa phương đã tiến hành phun khử khuẩn, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm PCR cho toàn bộ công nhân làm việc tại đây. Hiện UBND huyện Mê Linh đang làm thông báo gửi đến các địa phương để tiến hành rà soát trường hợp tiếp xúc gần với các ca nhiễm. Qua rà soát ban đầu xác định được 70 F1 và đưa đi cách ly tập trung.

    Trước đó, hồi cuối tháng 10/2021, huyện Mê Linh xuất hiện ổ dịch nóng tại thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, với hơn 200 ca mắc. Nguồn lây được xác định từ một số người dân từ tỉnh Hà Giang trở về địa phương.

    Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Mê Linh đã thành lập tổ công tác chuyên trách phòng chống dịch để xử lý ổ dịch thôn Bạch Trữ. Vào ngày 18/11, 100% người dân thôn Bạch Trữ (xã Tiến Thắng) nhận kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ 5 với SARS-CoV-2. Qua đó, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch sẽ đánh giá tình hình và cân nhắc điều chỉnh phương án phong tỏa tại ổ dịch này.



    Mấy ngày gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội diễn biến thêm phức tạp với số F0 cộng đồng liên tục ở 3 con số. Trong ngày 21/11, thành phố ghi nhận 218 ca F0, trong đó có 100 ca tại cộng đồng, 89 ca tại khu cách ly và 29 ca tại khu phong tỏa.

    Tính đến 18h ngày 21/11, các ổ dịch phức tạp tại Hà Nội gồm có: Chùm ổ dịch La Thành, Giảng Võ - Ba Đình đến nay có 160 ca; Chùm ổ dịch Phú Đô, Nam Từ Liêm từ 9/11 đến nay có 284 ca; Chùm ổ dịch Yên Nội, Đồng Quang - Quốc Oai mới xuất hiện từ 14/11 đã có 105 ca ; Chùm liên quan ổ dịch đường Trần Duy Hưng - Cầu Giấy từ 2/11 đến nay có 165 ca; Chùm liên quan ổ dịch Chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm từ 31/10 đã có 301 ca; Chùm ổ dịch Kho hàng Shopee KCN Đài Tư - Long Biên từ 5/11 có 149 ca; ổ dịch mới ở Xuân Dương - Thanh Oai từ 18/11 đến nay phát hiện 13 ca...




    Quảng Ninh: Dừng liên hoan xiếc vì phát hiện diễn viên mắc Covid-19


    Hình ảnh

    Quảng Ninh tạm dừng diễn Xiếc do phát hiện diễn viên mắc Covid-19. (Ảnh: Vũ Thị Miền/covid19.gov.vn)

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Ninh thông báo, địa phương ghi nhận ca mắc Covid-19 mới là diễn viên đoàn xiếc có lịch biểu diễn tại thành phố Hạ Long vào tối ngày 20 và 21/11.

    Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Ninh, qua xét nghiệm PCR của 5 trường hợp liên quan đến hoạt động biểu diễn chương trình "Quảng Ninh - Nơi hội tụ ngôi sao xiếc Việt 2021" đã phát hiện 2 ca dương tính Covid-19.



    Cụ thể, 2 trường hợp dương tính mới được phát hiện là Đ.M.Đ. (sinh năm 1990, là diễn viên) và Ng. L. (sinh năm 1970, là lái xe thuộc Trung tâm Văn hoá - điện ảnh Quảng Ninh), có tiếp xúc gần với F0.

    Trước đó, sáng 21/11, lái xe N.L và ông N.H.V, Giám đốc Trung tâm Văn hoá - điện ảnh Quảng Ninh có đi cùng 3 người gồm: B.V.Q, Đ.M.Đ, L.T.N.T, trú tại Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đây là những người tham gia chương trình xiếc "Quảng Ninh - Nơi hội tụ ngôi sao xiếc Việt 2021" được tổ chức tại Cung Quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh tối 20/11 và dự kiến tiếp tục diễn vào tối 21/11.

    Tuy nhiên, sáng 21/11, sau khi nhận được thông tin có diễn viên thuộc Liên đoàn Xiếc Việt Nam nghi tiếp xúc với F0 tại Hà Nội, Sở Văn hóa và thể thao tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lấy mẫu gộp xét nghiệm cho 5 người trên thì phát hiện 2 trường hợp N.L và Đ.M.Đ. dương tính.



    Ngay sau đó, Sở Văn hóa và thể thao tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu tạm dừng chương trình Liên hoan Xiếc (dự kiến diễn vào tối 21/11 với sự tham gia của 77 nghệ sĩ, diễn viên thuộc Liên đoàn Xiếc Việt Nam với trên 500 khán giả tham dự tại Cung Quy hoạch, hội chợ và triển lãm tại TP Hạ Long); cách ly các thành viên đoàn xiếc, truy vết các trường hợp liên quan tới các quán ăn, nhà hàng mà F0 từng đến; đồng thời thông tin tới các khán giả có mặt tại buổi khai mạc liên hoan xiếc tự cách ly tại nhà.

    Về tình hình dịch bệnh tại Quảng Ninh, tính đến ngày 21/11, địa phương này đã ghi nhận 373 ca F0 đang được điều trị. Hiện Quảng Ninh có một ổ dịch phức tạp nhất là KCN Texhong Hải Hà với 201 F0 chỉ xuất hiện hơn 1 tuần qua.

    UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các địa phương chủ động thực hiện công tác khoanh vùng, thực hiện xét nghiệm... nhằm nhanh nhất bóc tách các F0 ra khỏi cộng đồng.





    Hơn 700.000 người rút bảo hiểm xã hội một lần

    Hình ảnh

    Số lao động rút BHXH một lần trong thời gian gần đây tăng lên nhanh chóng. (Ảnh: baohiemxahoi.gov.vn)


    Tính đến hết tháng 10/2021, Việt Nam có hơn 700.000 người rút bảo hiểm xã hội một lần, tăng gấp 1,5 lần so với 6 tháng đầu năm 2021.

    Ngày 21/11, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam công bố số liệu thống kế số lao động rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần trong 10 tháng qua.



    Theo đó, tính đến hết tháng 10/2021, Việt Nam có hơn 700.000 người rút BHXH một lần, tăng gấp 1,5 lần so với 6 tháng đầu năm 2021 và tăng 5,45% so với cùng kỳ năm 2020.

    Theo BHXH Việt Nam, nguyên nhân của sự gia tăng số người rút BHXH một lần là do dịch bệnh Covid-19 dẫn đến đời sống khó khăn, khiến nhiều người lao động quyết định rút BHXH một lần để có một khoản tiền chi tiêu, trang trải cuộc sống. Bên cạnh đó, một số ít người muốn rút BHXH một lần để có luôn một khoản “tiền tươi”... Điều này đã khiến số lao động nhận BHXH một lần, đặc biệt trong thời gian gần đây, tăng lên nhanh chóng.

    Theo số liệu thống kê của BHXH Việt Nam, trong giai đoạn 2016 - 2020, có hơn 3,7 triệu người rút BHXH một lần. Mỗi năm có trung bình gần 750.000 người rời khỏi hệ thống (chiếm hơn 5% tổng số người thamg gia). Cứ 2 người mới tham gia vào hệ thống BHXH thì 1 người rời đi và xu thế này chưa có dấu hiệu dừng lại.

    97% người chọn rút một lần là lao động sau 1 năm nghỉ việc không đóng BHXH. Người rút chủ yếu thuộc nhóm lao động trẻ ngoài khu vực nhà nước, từ 26 đến 29 tuổi. Tỷ lệ ở nữ giới là 55,6%, nam giới là 44,4%.

    Tại TP. HCM, trong tháng 10 vừa qua, thành phố có hơn 9.000 người nộp hồ sơ rút bảo hiểm, tăng gấp 3 lần so với tháng 9. Từ đầu năm đến cuối tháng 10, thành phố có hơn 86.000 trường hợp rút BHXH một lần.

    BHXH Việt Nam cho rằng tình trạng nay sẽ gây thiệt thòi cho người lao động vì nếu người lao động rút BHXH một lần thì mức hưởng mỗi năm đóng BHXH chỉ bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014 và bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

    Theo đó, BHXH Việt Nam cho rằng, nếu rút BHXH một lần, người lao động sẽ mất đi khoảng 1,14 tháng lương đối với mỗi năm đóng BHXH trước năm 2014 và khoảng 0,64 tháng lương đối với mỗi năm đóng BHXH sau năm 2014.

    BHXH Việt Nam cho biết, khi rút BHXH một lần, người lao động sẽ không được hưởng lương hưu và không được cấp thẻ BHYT miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu cho cuộc sống và sức khỏe khi về già.





    Nữ phó chủ tịch phường tử vong trong căn nhà hoang

    Ngày 22/11, đông đảo người thân, đồng nghiệp đã đến viếng tang chị H.T.T.T. (sinh năm 1985, phó chủ tịch UBND một phường ở thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

    Như Thanh Niên phản ánh, trưa 21/11, người dân địa phương phát hiện thi thể chị T. trong căn nhà hoang trên đường 16 Tháng 4 (P.Mỹ Bình, TP.Phan Rang – Tháp Chàm) liền báo cơ quan chức năng. Sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác nhận danh tính nạn nhân là chị T. – đang giữ chức Phó chủ tịch UBND phường Bảo An.

    Theo người dân địa phương, chị T. lập gia đình, có 2 người con. Tối 20/11, chị T. đưa 2 con đến nhà mẹ ruột nhờ trông coi, nói là đi làm nhiệm vụ phòng chống dịch ở địa phương. Đến sáng 21/11, không thấy chị T. về nhà, điện thoại tắt máy nên người nhà tổ chức đi tìm kiếm thì phát hiện thi thể nằm trong căn nhà hoang.



    Đại diện Công an TP. Phan Rang – Tháp Chàm cho biết chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân tử vong của chị T..

    Tuy nhiên Công an cho biết kết quả điều tra ban đầu cho thấy cái chết của chị Th. nghi tự tử bằng thuốc ngủ.





    4 em văng khỏi xe đưa đón, một em tử vong

    Khoảng 11h ngày 22/11, tại bản Mâm, xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến một học sinh Trường Trung học Cơ sở Chiềng Sơ (xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã) tử vong tại chỗ.

    Theo đó, vào thời điểm trên, chiếc xe đưa đón học sinh 16 chỗ, biển kiểm soát 26Bxxx đang chở các học sinh sau giờ tan học về thì bất ngờ rơi cánh cửa khiến 4 học sinh bị văng ra ngoài.

    Hậu quả, em L.T.T.Q. (sinh năm 2007, người dân tộc Thái) tử vong tại chỗ, 3 học sinh khác bị thương.



    Chiều 22/11, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo UBND xã Chiềng Sơ cho biết vụ tai nạn xảy ra lúc 11h cùng ngày tại quốc lộ 12 đoạn đi qua địa bàn xã.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 344 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 96 khách