Đăng trả lời 344 bài viết
VN:Thêm 88.378 ca, Quảng Ninh và Bình Định bổ sung 23.262 F0
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 12.607 ca;TP.HCM:Số ca tử vong bất ngờ tăng nhanh

    by music123 » Thứ 3 Tháng 8 31, 2021 5:07 pm

    Tối 31/8:Thêm 12.607 ca;TPHCM:số ca tử vong bất ngờ tăng nhanh

    Đông Dương/ Đường Phong (TH)

    Hình ảnh

    P.HCM đã phát hiện 30 trường hợp F0 ra đường. (Ảnh: hcmcpv.org.vn)


    Chiều 31/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP. HCM cho biết, số ca tử vong do COVID-19 tại thành phố bất ngờ tăng nhanh trở lại; số ca bệnh nặng vẫn ở mức cao, dịch bệnh tiếp tục diễn biến rất phức tạp.

    Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM (HCDC), tính từ 17h ngày 30/8 đến 17h ngày 31/8, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận thêm 5.444 trường hợp nhiễm mới tại TP. HCM. Tính tổng từ ngày 27/4 đến nay, thành phố đã có 221.268 ca mắc COVID-19 được công bố. Tổng số ca tử vong là 8.869 ca.

    Tính đến 6h ngày 31/8, các bệnh viện trong thành phố đang điều trị cho gần 41.000 bệnh nhân, trong đó có 2.463 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.752 bệnh nhân nặng đang thở máy và 18 bệnh nhân can thiệp ECMO.

    Sau nhiều ngày, số ca tử vong do COVID-19 của thành phố liên tiếp có xu hướng giảm thì tới ngày 30/8, số ca tử vong bất ngờ tăng cao với 335 trường hợp (tăng 90 ca so với ngày 29/8) - chỉ thấp hơn số ca tử vong cao nhất từ đầu năm đến nay là 340 trường hợp vào ngày 22/8.

    Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngoài nỗ lực tăng cường khả năng đáp ứng thu dung, điều trị F0 ngoài cộng đồng và trong các bệnh viện, thành phố đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu xét nghiệm, tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19.



    Thêm 12.607 ca mắc COVID-19 ngày 31/8, có 7.231 ca trong cộng đồng

    Hình ảnh

    Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 lên xe cứu thương tại Bệnh viện Dã chiến số 6, TP. HCM, ngày 8/8/2021. (Ảnh: STR/AFP qua Getty Images)



    Tối 31/8, Bộ Y tế cho biết có thêm 12.607 ca mắc mới COVID-19, trong đó TP. HCM vẫn có nhiều nhất với 5.444 ca, tiếp sau là Bình Dương: 4.530 ca. Trong ngày có 10.044 bệnh nhân khỏi bệnh. Việt Nam đã có tổng số 462.096 ca mắc COVID-19.

    Bộ Y tế cho hay, tính từ 17h ngày 30/8 đến 17h ngày 31/8, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận thêm 12.607 ca nhiễm mới.

    Trong đó có:

    - 16 ca nhập cảnh;

    - 12.591 ca ghi nhận trong nước tại 42 tỉnh, thành.

    Trong 24h qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 1.628 ca. Tại TP. HCM giảm 445 ca, Bình Dương giảm 1.520 ca, Đồng Nai tăng 143 ca, Long An tăng 63 ca, Tiền Giang giảm 7 ca.


    Bà Rịa-Vũng Tàu: Phát hiện chùm lây nhiễm mới

    Qua kiểm tra nhanh hàng ngàn người dân tại phường Thắng Nhất (TP. Vũng Tàu), lực lượng y tế đã phát hiện 28 ca dương tính trên đường Tiền Cảng.

    Ngày 31/8, tại phường Thắng Nhất (TP. Vũng Tàu), lực lượng y tế đã lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR và test nhanh COVID-19 cho hàng ngàn người dân trên đường Tiền Cảng.

    Kết quả test nhanh cho thấy, 28 người dân tại một khu vực trên đường Tiền Cảng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    28 trường hợp này đã được đưa vào khu cách ly tập trung để chờ kết quả xét nghiệm RT-PCR. Khu vực phát hiện các ca dương tính mới cũng đã bị phong tỏa.

    Theo bà Giang Phương Thảo - Chủ tịch phường Thắng Nhất, đây là ổ dịch mới tại TP. Vũng Tàu được phát hiện qua việc lấy mẫu xét nghiệm toàn diện trong khu vực thành phố. Hiện, lực lượng chức năng vẫn chưa truy vết được nguồn lây của chùm lây nhiễm trên đường Tiền Cảng.

    Tính từ đầu đợt dịch thứ 4 đến sáng 31/8, TP. Vũng Tàu đã ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm COVID-19.

    Hỗ trợ tối đa 3,5 triệu đồng/người cho lao động tự do

    Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa áp dụng quy định mới về các trường hợp và mức hỗ trợ cho lao động làm việc tự do gặp khó khăn do dịch bệnh.

    Theo đó, các trường hợp sẽ được nhận hỗ trợ gồm: Người làm việc tự do; Buôn bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; Bán lẻ vé số lưu động; Thu gom rác, thu mua phế liệu; Bốc xếp, vận chuyển hàng hóa; Lái xe ôm, xe xích lô, xe ba gác; Lái xe chở khách, chở hàng thuê; Tự làm, làm việc cho cá nhân, làm việc tại các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, vận tải, thương mại không có hợp đồng lao động; Lao động làm thuê trong công việc: Đánh bắt hải sản gần bờ, làm cỏ, phun thuốc trừ sâu, thu hoạch hoa màu không có hợp đồng lao động.

    Mức hỗ trợ: 50.000 đồng/người/ngày. Thời gian hỗ trợ tính theo số ngày làm việc thực tế của người lao động bị mất việc làm, nhưng không quá 3.500.000 đồng/người. Thời gian thực hiện hỗ trợ đến hết ngày 31/1/2022.

    Trường hợp đã được nhận hỗ trợ nhưng mức thấp hơn 3.500.000 đồng/người mà sau đó lại bị mất việc trở lại thì vẫn được làm đơn đề nghị hỗ trợ với tổng số tiền các lần gộp lại không quá 3.500.000 đồng/người.

    Người lao động tự do có nhu cầu hỗ trợ thì làm đề nghị hỗ trợ, có xác nhận của khu phố, thôn, ấp hoặc người quản lý lao động gửi UBND phường, xã, thị trấn.


    8 tỉnh phía Nam tiếp tục giãn cách xã hội từ ngày 6/9 - 15/9

    Các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Kiên Giang tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16.

    Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, 8 tỉnh phía Nam tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

    Cụ thể:

    Từ 0h ngày 1/9, tỉnh Đồng Nai tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến ngày 15/9, nâng tổng số ngày cách ly của địa phương này lên hơn 2 tháng (66 ngày). Đến tối qua (31/8), tỉnh này ghi nhận tổng cộng 23.839 ca nhiễm, 194 ca tử vong.

    Trước đó, dự báo số ca bệnh có thể tăng, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị Trung ương hỗ trợ thêm 500 y bác sĩ; 100 máy thở cao cấp; một triệu test nhanh; hai triệu liều vaccine và các loại thuốc điều trị COVID-19.

    Tỉnh Long An sau 43 ngày giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 sẽ tiếp tục giãn cách các huyện gồm: Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, Châu Thành, Thủ Thừa, Cần Đước, Tân Trụ và TP. Tân An theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 31/8 đến hết ngày 13/9.

    Thị xã Kiến Tường và các huyện: Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Đức Huệ áp dụng Chỉ thị 16 từ 0h ngày 31/8 đến hết ngày 6/9. Đến tối 31/8, Long An đã ghi nhận 22.044 ca nhiễm, 265 người tử vong.

    Tỉnh Bình Dương cũng giãn cách xã hội đến ngày 15/9, kéo dài so với dự kiến ban đầu khi số ca nhiễm COVID-19 tiếp tục tăng. Đến ngày 31/8, địa phương này công bố 114.788 ca mắc, 55.000 người khỏi bệnh, 819 người tử vong.

    TP. Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên giãn cách theo Chỉ thị 16 ở cấp độ cao. Riêng 15 phường được xác định “vùng đỏ đậm đặc” ở TP. Thuận An và thị xã Tân Uyên tiếp tục phương án "khóa chặt - đông cứng".

    Năm địa phương còn lại gồm:

    Bến Tre giãn cách toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 đến ngày 10/9;
    Tây Ninh đến ngày 12/9,
    Kiên Giang đến 6/9,
    Trà Vinh đến 10/9,
    Tiền Giang giãn cách TP. Mỹ Tho, huyện Chợ Gạo, Châu Thành, Cái Bè, Gò Công Đông, thị xã Cai Lậy và thị xã Gò Công đến 15/9. Bốn huyện còn lại được nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 15.




    Phát hiện 30 F0 vẫn đi ra ngoài đường

    Trong buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch COVID-19 tại TP. HCM vào chiều 31/8, Thượng tá Lê Mạnh Hà – Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP. HCM cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện 30 trường hợp F0 vẫn di chuyển ra đường và 2 trường hợp làm giả giấy đi đường.

    Theo ông Hà, công an TP. HCM trong khi đang làm nhiệm vụ tại các chốt trạm, qua khai báo mã QR Code của người đi đường, đã phát hiện 30 trường hợp là F0 di chuyển qua các chốt trạm kiểm soát.

    Ngoài ra, 2 trường hợp làm giả giấy đi đường xảy ra tại quận 10 và quận 12. Cơ quan công an đang điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.

    Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết thêm, trong những ngày gần đây, mật độ tham gia giao thông tương đối ổn định, không có tăng giảm đột biến, không xảy ra ùn tắc ở các chốt, trạm kiểm soát.

    Theo ông Hà, hiện nay Công an thành phố đang phối hợp với Sở Y tế, cùng các cơ quan nghiệp vụ cập nhật dữ liệu F0 vào dữ liệu dân cư. Trong bối cảnh F0 trong cộng đồng nhiều như hiện nay, việc khai báo y tế sẽ giúp cơ quan chức năng nhanh chóng phát hiện ngay F0 ra đường để có biện pháp xử lý phù hợp, tránh lây nhiễm cộng đồng.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 797 ca tử vong; HN di dời khẩn cấp người dân ra khỏi ‘ổ dịch’..

    by music123 » Thứ 4 Tháng 9 01, 2021 8:32 pm

    Tối 1/9: Thêm 797 ca COVID-19 tử vong; Hà Nội di dời khẩn cấp người dân ra khỏi ‘ổ dịch’ Thanh Xuân Trung

    Hiểu Minh (TH)


    Hình ảnh

    Ảnh tổng hợp.


    Thêm 797 ca COVID-19 tử vong

    Bộ y tế ghi nhận thêm 11.434 ca COVID-19, trong 11.434 ca nhiễm Bộ Y tế công bố ngày 1/9 có 11.429 ca ở 39 tỉnh thành, giảm 1.162 ca so với hôm qua; 9.862 người khỏi bệnh; 797 ca tử vong.

    Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận trong ngày 31/8 là 433 ca tử vong và trong ngày 1/9 là 364 ca tử vong. Riêng TP.HCM 658 ca, Bình Dương 78 ca.

    Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 11.868 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc. Tỷ lệ tử vong trên thế giới là 2,1%.



    Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại TP HCM 226.622, Bình Dương 118.228, Đồng Nai 24.525, Long An 22.638, Tiền Giang 9.846, Đồng Tháp 7.040, Khánh Hòa 6.612, Tây Ninh 5.015, Đà Nẵng 4.354, Cần Thơ 4.086, Hà Nội 3.564, Bà Rịa – Vũng Tàu 3.499, Phú Yên 2.670, Bình Thuận 2.344, Vĩnh Long 2.058, An Giang 1.988, Bắc Ninh 1.831, Bến Tre 1.768, Nghệ An 1.489, Kiên Giang 1.466, Trà Vinh 1.309, Đăk Lăk 1.085, Sóc Trăng 911, Ninh Thuận 720, Bình Định 701, Quảng Ngãi 679, Thừa Thiên Huế 655, Quảng Bình 573, Quảng Nam 475, Gia Lai 469, Hậu Giang 462, Hà Tĩnh 437, Đăk Nông 287, Sơn La 210, Lạng Sơn 198, Bạc Liêu 151, Cà Mau 145, Quảng Trị 125, Nam Định 48.

    Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 469.312, ghi nhận ở 62 tỉnh thành.



    Hà Nội di dời khẩn cấp người dân ra khỏi “ổ dịch” Thanh Xuân Trung

    Khoảng 20h tối nay (ngày 1/9), TP Hà Nội đã di dời bớt các hộ dân ra khỏi ổ dịch ở ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân). các hộ dân sẽ được di dời đến ở tại ký túc xá của Đại học FPT trên Hòa Lạc.

    Quận Thanh Xuân đã ra quyết định thành lập 3 tổ công tác đưa người dân đi cách ly và họp triển khai phương án. Đồng thời gửi thư ngỏ (thông báo, phiếu đăng ký, loa phát thanh, gửi zalo theo nhóm…) về việc thực hiện đưa người dân đi giãn cách đăng trên nhóm zalo và gửi trực tiếp cho người dân trong khu vực cách ly, phong tỏa.

    Theo thông báo của Quận ủy Thanh Xuân, tính đến ngày 1/9, ổ dịch ở khu dân cư ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi có 373 F0 (trong đó 2 ca ngoài cộng đồng, 74 ca tại khu cách ly tập trung, 297 ca tại khu vực đã khoanh vùng cách ly). Khu vực dân cư này có 690 hộ và 1.304 nhân khẩu.



    Đặc biệt, do đặc thù là khu vực dân cư lâu năm, chung cư cũ ẩm thấp, diện tích chật hẹp, mật độ dân đông, có khu vực còn sử dụng nhà vệ sinh chung. Bên cạnh đó, biến chủng Delta có tốc độ và tỉ lệ lây lan mạnh, dẫn đến diễn biến dịch bệnh tại ổ dịch phường Thanh Xuân Trung rất nhanh và phức tạp.

    Trong thời gian tới, quận này sẽ tiếp tục xét nghiệm diện rộng để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, thành lập các trạm y tế lưu động tại các phường để hỗ trợ y tế, điều trị F0.



    Bộ trưởng Bộ Y tế kêu gọi “hiến kế” chống dịch COVID-19


    Ngày 1/9, Bộ trưởng Y tế, Nguyễn Thanh Long đã có thư kêu gọi các nhà khoa học lĩnh vực sức khoẻ đề xuất những giải pháp và hành động thiết thực, khả thi và hiệu quả với chi phí hợp lý, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19.

    Trong thư, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh tình hình dịch COVID-19 ở vẫn đang diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều ổ dịch với các biến chủng virus lây nhiễm nhanh và mạnh hơn.

    Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng cho biết, trong thời gian qua đã nhận được nhiều đề xuất khoa học từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành y tế, trong nước và quốc tế muốn hiến kế, chia sẻ, tham gia vào công tác phòng, chống dịch COVID-19.



    Một số đề xuất đã được các hội đồng khoa học, cơ quan chuyên môn xét duyệt đưa vào nghiên cứu; một số kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng vào hoạt động thực tiễn công tác phòng, chống dịch.

    Từ kết quả phân lập được rất sớm tác nhân gây bệnh là SARS-CoV-2 của các nhà khoa học mà đến nay chúng ta làm chủ công nghệ và chủ động hoàn toàn sinh phẩm xét nghiệm cũng như nhiều sản phẩm, giải pháp chẩn đoán, điều trị. Bộ Y tế đánh giá cao và trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các tổ chức, cá nhân về đóng góp rất ý nghĩa này.



    Thanh Hóa giãn cách “ai ở đâu ở yên đấy” toàn thành phố

    Sau khi bùng phát chùm ca mắc COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, trong đó có 2 ca ngoài cộng đồng có nguy cơ cao, ngày 1/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội toàn TP. Thanh Hóa với trên 600.000 dân trong 7 ngày theo Chỉ thị 16 bắt đầu từ 0 giờ ngày 2/9.

    Tất cả mọi người dân thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở đấy”, tuyệt đối không để người dân và các phương tiện di chuyển ra khỏi địa bàn TP từ 0 giờ ngày 2/9 (trừ các hoạt động công vụ, y tế và các trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép).

    Đồng thời, giao Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa căn cứ tình hình thực tế tổ chức xét nghiệm, tầm soát COVID-19 diện rộng trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất.



    Hơn 60.000 học sinh phải nghỉ học vì xuất hiện nhiều ca F0 ở Nam Định

    Theo kế hoạch, hôm nay (1/9) là ngày tựu trường của học sinh các cấp (trừ lớp 1 đã tựu trường vào ngày 23/8) của tỉnh Nam Định.

    Tuy nhiên, thông báo từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của huyện Hải Hậu, Nam Định vào ngày 31/8 cho biết, sau khi tiến hành xét nghiệm cho đội ngũ quản lý, giáo viên để chuẩn bị cho năm học mới, huyện này đã phát hiện 10 mẫu dương tính COVID-19. Đây là các giáo viên và người ở xã Hải Hưng và thị trấn Yên Định (Hải Hậu).

    Ông Vũ Thế Hưng, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Hải Hậu cho biết, khi nhận được thông tin, học sinh trên địa bàn huyện sẽ tạm dừng đến trường từ ngày 1/9 đến khi có thông báo mới. Ông Hưng cho biết, toàn huyện Hải Hậu có hơn 60.000 học sinh các cấp.



    Cụ bà 101 tuổi ở Đà Nẵng chiến thắng COVID-19

    Sáng 1/9, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã làm thủ tục xuất viện cho 4 bệnh nhân khỏi Covid-19. Trong số này có nữ bệnh nhân 101 tuổi, là cụ T.T.B. trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng. Cụ B. cùng con gái vào viện điều trị COVID-19 ngày 20/8.

    Ngoài tuổi cao, cụ B. còn có tiền sử huyết áp và suy thận. Trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Phổi, cụ B. từng chuyển biến nặng, phải thở máy.

    Sau thời gian tích cực triều trị, cụ B. đã dần hồi phục sức khỏe. Đến ngày 1-9, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe, được chẩn đoán khỏi COVID-19. Bệnh viện Phổi đã làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân và hướng dẫn theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà thêm 14 ngày.



    Nghỉ lễ 2/9 ‘ai ở đâu ở yên đó’


    Kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu thực hiện nghiêm giãn cách xã hội ‘ai ở đâu ở yên đó’, tuyệt đối không tập trung đông người.

    Không để tình trạng người dân di chuyển, ra đường trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh (trừ các trường hợp cần thiết theo quy định). Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

    Theo Sở Y tế tỉnh Bình Định, từ ngày 28/6 đến sáng 1/9, tỉnh Bình Định ghi nhận 717 người mắc COVID-19, trong đó 449 người đã khỏi bệnh, 7 người tử vong, 261 người đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh.



    Hôm 31/8, Thủ tướng vừa có Công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố yêu cầu dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, làm dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm, bùng phát như dịp nghỉ lễ 30/4.

    Thủ tướng yêu cầu “ai ở đâu ở đó”, không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người, không để tình trạng người dân di chuyển, ra đường gia tăng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9; xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh.





    Từ phụ huynh đến giáo viên lo lắng

    Trao đổi với báo TN, chị Ngô Thị Huynh (quận 1, Tp.HCM) có 2 con nhỏ chuẩn bị vào lớp 4 và lớp 7 cũng đã phải chi 28 triệu đồng để mua 2 chiếc máy tính xách tay.

    Chị Huynh chia sẻ “Học bằng điện thoại thì con bị nhức mắt, hại mắt lắm. Hơn nữa dịch khả năng còn kéo dài, trước sau gì các con cũng phải có phương tiện để học tập, thôi thì bấm bụng mua luôn!”

    Tuy nhiên, vì 2 con chị đều đang ở quê tránh dịch với bà ngoại, chị Huynh băn khoăn không biết không có bố mẹ bên cạnh hỗ trợ thì các con có học tập hiệu quả không, vì bà ngoại cũng lớn tuổi không rành về công nghệ.

    Không chỉ các phụ huynh mà ngay cả giáo viên cũng cảm thấy lo lắng khi bắt nhịp với cách thức dạy học trực tuyến.

    Trả lời phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ, lãnh đạo một trường tiểu học ở quận 3 nêu ý kiến: “Học sinh tiểu học không có được ý thức học tập như học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông. Nhất là học sinh lớp 1, lớp 2 lại càng khó vì các em vẫn còn ham chơi, khó tập trung được lâu…. Nếu phụ huynh không đồng hành thì trẻ tiểu học không thể học từ xa…. Tuy nhiên, chúng ta cần nhìn nhận một thực tế là không phải phụ huynh nào cũng có thể dạy con học”.

    Ông Lê Văn Bồng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi – cho hay: “Trường chúng tôi chỉ có 30% phụ huynh sắm được máy tính có nối mạng Internet cho con em học tập. Số còn lại thì học trên điện thoại di động nhưng màn hình điện thoại quá nhỏ nên hiệu quả học tập của học sinh cũng hạn chế. Như vậy vẫn còn đỡ, nhiều phụ huynh trường tôi còn không có điện thoại thông minh mà chỉ dùng điện thoại dạng “cục gạch”.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 13.197 ca; 271 ca tử vong tại 18 tỉnh, thành

    by music123 » Thứ 5 Tháng 9 02, 2021 7:43 pm

    Tiến Thành •


    Tối 2/9: Thêm 13.197 ca mắc COVID-19 ; 271 ca tử vong tại 18 tỉnh, thành

    Hình ảnh

    Hàng rào được thiết lập tại một khu dân cư ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nhằm ngăn ngừa dịch COVID-19 lây lan, ngày 30/8/2021. (Ảnh: MANAN VATSYAYANA/AFP qua Getty Images)

    Ngày 2/9, Bộ Y tế cho biết có thêm 13.197 ca mắc mới COVID-19, trong đó TP. HCM vẫn có nhiều nhất với 5.963 ca; Bình Dương: 4.504 ca. Trong ngày, có 10.062 bệnh nhân khỏi bệnh. Việt Nam đã có 486.727 bệnh nhân mắc COVID-19.

    Bộ Y tế cho hay, tính từ 17h ngày 01/9 đến 17h ngày 02/9, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.197 ca nhiễm mới.



    Trong đó có:

    - 11 ca nhập cảnh;

    - 13.186 ca ghi nhận trong nước tại 39 tỉnh, thành.

    Bộ Y tế cho biết, do nhầm lẫn trong quá trình nhập dữ liệu của Bệnh viện dã chiến Phú Thọ (Bệnh nhân quê ở Lào Cai và tử vong do tai nạn giao thông tại Phú Thọ) nên Tiểu ban Điều trị xin đính chính Lào Cai không có ca tử vong vào ngày 01/9.

    Trong ngày 2/9, Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận thêm 271 ca tử vong tại:

    TP. HCM (197 ca),
    Bình Dương (34),
    Đồng Nai (8),
    Tiền Giang (7),
    Đồng Tháp (6),
    Đà Nẵng (4),
    Trà Vinh (3),
    Nghệ An (2),
    Hà Nội (1),
    An Giang (1),
    Bà Rịa - Vũng Tàu (1),
    Bến Tre (1),
    Bình Định (1),
    Bình Thuận (1),
    Đắk Lắk (1),
    Khánh Hòa (1),
    Kiên Giang (1),
    Thừa Thiên Huế (1).

    Tính đến ngày 2/9, Việt Nam có tổng số 12.138 ca tử vong do COVID-19, chiếm 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỉ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).


    Hình ảnh


    Bộ Y tế đề nghị ưu tiên đặc biệt việc vận chuyển oxy y tế

    Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhu cầu về thiết bị, vật tư, oxy y tế để phục vụ điều trị người bệnh cũng tăng cao. Việc cung ứng đầy đủ, kịp thời oxy y tế có vai trò quan trọng trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19, giúp giảm nhẹ tình trạng bệnh và hạn chế tử vong.

    Tuy nhiên, Bộ Y tế vẫn thường xuyên nhận được phản ánh về việc các xe vận chuyển trang thiết bị y tế và đặc biệt là oxy y tế không được lưu thông để kịp thời cung ứng cho các bệnh viện, cơ sở y tế tiếp nhận, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

    Bộ Y tế đề nghị các địa phương nhanh chóng có giải pháp, cơ chế ưu tiên đặc biệt việc vận chuyển thiết bị y tế, oxy, để kịp thời điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Văn bản do Thứ trưởng Trần Văn Thuấn ký ban hành

    Xét nghiệm nhanh hơn 6.700 shipper, TP.HCM phát hiện 64 ca dương tính

    Tại cuộc họp báo chiều 2/9, Zing đặt câu hỏi về số trường hợp dương tính khi TP.HCM xét nghiệm cho shipper 4 ngày qua.

    Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hoài Nam cho biết từ 30/8 đến nay (2/9), các trạm y tế lưu động đã xét nghiệm nhanh mẫu gộp 3 cho các shipper mỗi sáng. Trong 4 ngày, ngành y tế đã xét nghiệm 6.731 mẫu và phát hiện 64 ca dương tính.



    Cũng tại buổi họp báo về tình hình dịch bệnh, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết, sự tham gia của shipper giúp ích rất nhiều cho thành phố.

    Theo đó, ngày 30/8, TP.HCM có 7.516 shipper hoạt động, giao nhận 138.290 đơn hàng. Ngày 31/8, 9.124 shipper đã giao nhận 164.621 đơn hàng. Ngày 1/9, số shipper hoạt động là 10.782 người và số đơn hàng cung ứng là 196.635.

    “Số đơn này cao hơn rất nhiều so với một ngày bình thường lực lượng đi chợ hộ đã thực hiện”, ông Phương cho biết.

    Sau 6/9, Hà Nội giãn cách cao hơn với ‘vùng đỏ’, còn lại theo Chỉ thị 15+

    Ngày 2/9, Thường vụ Thành uỷ Hà Nội đã biểu quyết 100% thống nhất chủ trương sau đợt giãn cách thứ 3 (kết thúc sáng 6.9) theo hướng giãn cao hơn mức Chỉ thị 16 tại “vùng đỏ”, “vùng cam” và “vùng xanh” áp dụng cao hơn Chỉ thị 15.

    Trước đó 1 ngày (1/9), ông Khổng Minh Tuấn – phó giám đốc CDC Hà Nội cũng cho biết, trước tình hình dịch thực tế, có thể Hà Nội sẽ phải giãn cách toàn xã hội thêm ít nhất 7 ngày.



    Trao đổi về vấn đề trên vào chiều 2/9 với báo Tuoitre, Giáo sư, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí, chủ tịch hội Huyết học truyền máu Việt Nam – nguyên viện trưởng Viện Huyết học truyền máu trung ương cho hay, nếu Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội toàn TP sau ngày 6/9 thì cái giá phải trả quá lớn, cần phải có những giải pháp phù hợp hơn với thực tế.

    Nhìn lại quá trình gần 45 ngày giãn cách xã hội, ông cho biết, dù đã có kết quả bước đầu, tuy nhiên thực tế cứ cách khoảng một thời gian ngắn, thủ đô lại bùng lên một ổ dịch mới, điều này chứng tỏ việc giãn cách xã hội ở Hà Nội có kết quả nhưng chưa bền vững, chưa đáp ứng được đòi hỏi phải chống dịch tốt hơn nữa.


    Đồng Nai chuẩn bị tiêm vắc xin Sinopharm cho 5.000 công nhân


    Đồng Nai vừa ghi nhận thêm 822 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm 25.442 ca. Tỉnh này đang triển khai tiêm vắc xin đợt thứ 7 với 700.000 liều vắc xin trong đó có 500.000 liều vắc xin Sinopharm

    Ngày 2/9, theo ghi nhận từ Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai, trong 24 giờ qua Đồng Nai có thêm 822 ca dương tính với SARS-CoV-2 (trong đó 5 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, 584 ca trong khu cách ly và 233 ca trong khu phong tỏa). Tổng số ca mắc COVID-19 tại Đồng Nai là 25.442 ca.


    Sở Y tế Đồng Nai cho biết, trong số các ca mắc, ghi nhận 1 ca tại nhà nhà máy sữa DIELAC KCN Biên Hòa I, đang thực hiện 3 tại chỗ từ ngày 17/7. Công ty thực hiện nghiêm túc việc xét nghiệm 100% lần đầu và định kỳ 5 ngày/lần bằng phương pháp test nhanh. Xét nghiệm PCR ngày 1/9 phát hiện 1 ca dương tính với SARS-CoV-2. Công ty đánh giá nguồn lây nhiễm từ tài xế nhập hàng hóa bên ngoài.

    Tại Đồng Nai, trong ngày 1/9, các cơ sở tiêm chủng trong tỉnh đã đồng loạt triển khai đợt 7 tiêm vắc xin phòng COVID -19. Tổng số vắc xin tiêm trong đợt 7 là gần 700.000 liều. Trước đó, sau 6 đợt triển khai tiêm vắc xin, toàn tỉnh đã có 769.218 người đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19, trong đó có 61.617 người đã tiêm đủ 2 liều vắc xin.

    Ngày 2/9, Công ty TNHH Changshin Việt Nam ở Xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu phối hợp triển khai tiêm cho 5.000 công nhân lao động bằng vắc xin Sinopharm.

    Hình ảnh

    Một chốt kiểm soát phòng dịch tại TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. (Ảnh: ninhthuan.gov.vn)


    Ninh Thuận: Cách chức Chủ tịch phường vì thu phí cấp giấy đi đường


    UBND TP. Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) đã cách chức Chủ tịch UBND phường Tấn Tài đối với ông Phan Hoàng Việt vì để nhân viên thu phí cấp giấy đi đường cho người dân với giá 10.000 đồng/lần trong thời gian địa phương này thực hiện giãn cách xã hội.

    Ngày 2/9, Chủ tịch UBND TP. Phan Rang - Tháp Chàm, ông Bùi Văn Phú đã ký quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Phan Hoàng Việt - Chủ tịch UBND phường Tấn Tài, vì để nhân viên thu phí cấp giấy đi đường cho người dân với giá 10.000 đồng/lần. Ông Việt bị cách chức kể từ ngày 1/9 và giao lãnh đạo phường này bố trí công việc mới cho ông Việt.



    Trước đó, ngày 17/7, UBND tỉnh Ninh Thuận áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với TP. Phan Rang - Tháp Chàm. Theo đó, từ 0h ngày 17/7, người dân trên địa bàn sẽ được cấp giấy xác nhận (miễn phí) cho việc đi lại trong trường hợp thật sự cấp thiết. Việc cấp giấy đi đường này được giao cho UBND các phường, xã thực hiện.

    Tuy nhiên, người dân tại phường Tấn Tài phản ánh bị nhân viên của phường này thu lệ phí cấp giấy đi đường với giá 10.000 đồng/lần. Ngày 20/7, UBND TP. Phan Rang - Tháp Chàm ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Phan Hoàng Việt để làm rõ, xử lý trách nhiệm trong việc chỉ đạo thu phí cấp giấy đi đường cho nhân dân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 sai quy định.

    Như vậy, sau hơn 1 tháng bị kiểm điểm, tạm đình chỉ công tác, ông Phan Hoàng Việt, Chủ tịch UBND phường Tấn Tài, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã bị cách chức.

    Về tình hình dịch COVID-19, trong ngày 2/9, tỉnh Ninh Thuận ghi nhận 2 ca nhiễm trong cộng đồng, trong đó có 1 ca ở TP. Phan Rang - Tháp Chàm. Tính đến 17h ngày 2/9, toàn tỉnh Ninh Thuận có 722 ca mắc COVID-19; trong đó có 613 ca khỏi bệnh, 103 ca đang điều trị và 6 ca tử vong.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 14.922 ca; TP.HCM có 8.499 ca

    by music123 » Thứ 6 Tháng 9 03, 2021 9:11 pm

    Tối 3/9:Thêm 14.922 ca mắc COVID-19, TP.HCM có 8.499 ca


    Hiểu Minh -Đức Lâm (TH)

    Hình ảnh

    Một phụ nữ đứng sau hàng rào ngăn cách khu phố trong những ngày Hà Nội giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, 30/8/2021. (Ảnh: MANAN VATSYAYANA/AFP qua Getty Images)


    Ngày 3/9, Bộ Y tế cho biết có thêm 14.922 ca mắc mới COVID-19, TP. HCM có nhiều nhất với 8.499 ca, Bình Dương có 3.676 ca. Trong ngày có 11.344 bệnh nhân khỏi bệnh. Thêm 338 ca tử vong tại 10 tỉnh, thành.

    Bộ Y tế cho hay, tính từ 17h ngày 02/9 đến 17h ngày 03/9, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.922 ca nhiễm mới.



    Trong đó có:

    - 28 ca nhập cảnh;

    - 14.894 ca ghi nhận trong nước tại 34 tỉnh, thành

    Thêm 338 ca tử vong do COVID-19 tại 10 tỉnh, thành:
    Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 338 ca tử vong tại:

    TP. HCM (250 ca),
    Bình Dương (44),
    Cà Mau (30),
    Đồng Tháp (5)
    Hà Nội (2),
    Đắk Lắk (2),
    Tiền Giang (2),
    Bến Tre (1),
    Bình Thuận (1),
    Khánh Hòa (1).



    Tính đến ngày 3/9, Việt Nam đã có tổng cộng 12.476 ca tử vong do COVID-19 được công bố, chiếm tỉ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỉ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

    Từ ngày 27/4 đến nay, ngành y tế đã thực hiện 16.063.195 mẫu xét nghiệm cho 37.033.557 lượt người.

    Hà Nội: 15 quận, huyện trong danh sách “vùng đỏ” tiếp tục giãn cách xã hội sau ngày 6/9

    UBND TP. Hà Nội xác định có 15 quận, huyện là "vùng đỏ", sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn sau ngày 6/9/2021.

    Trong buổi họp báo chiều 3/9 về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, ông Nguyễn Duy Phong - Phó Bí thư thành ủy cho biết, sau 3 đợt giãn cách và đặc biệt sau các đợt xét nghiệm diện rộng vừa qua cho thấy, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố tập trung ở các quận nội thành và có sự lây lan mạnh, trong khi các quận huyện khác đã giảm nguy cơ.

    TP.HCM chính thức miễn 100% học phí cho học sinh công lập và ngoài công lập

    Ngày 3/9, UBND TP. HCM đã ban hành quyết định về việc miễn giảm học phí cho học sinh trong năm học 2021- 2022.

    Theo đó, chính quyền thành phố chấp thuận miễn 100% học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với toàn bộ trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập và ngoài công lập trên địa bàn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trừ các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

    Hình ảnh

    TP.HCM miễn 100% học phí kỳ I năm học 2021-2022 cho học sinh. (Ảnh minh họa: hcm.edu.vn)



    UBND thành phố giao Sở GD-ĐT hướng dẫn các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tạm thời chưa thực hiện thu học phí học kỳ I cho đến khi có hướng dẫn mới; vận động các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài giảm học phí cho trẻ mầm non và học sinh.

    Trước đó, khi thông tin về học phí các trường THPT ngoài công lập, ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GD-ĐT TP. HCM cho biết, đã nhận được nhiều phản ánh về việc tăng học phí đầu năm học và đã có trao đổi trực tiếp với từng trường.

    Theo quy định của Chính phủ, các trường ngoài công lập được xây dựng khung học phí và thoả thuận với phụ huynh học sinh. Sở chỉ kêu gọi các trường trong thời gian dịch bệnh giảm bớt các hoạt động thì giảm bớt chi phí cho phụ huynh.

    Hà Nội: 8 cán bộ bị phạt 24 triệu vì tụ tập ăn đêm tại chốt kiểm soát dịch

    Hình ảnh

    Hình ảnh chốt trực tại xã Thạch Xá được phát tán lên mạng xã hội. (Ảnh: hanoimoi.com.vn)


    Ngày 2/9, UBND xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội đã ban hành quyết định xử phạt 24 triệu đồng đối với 8 người trực chốt kiểm soát vì tụ tập ăn đêm, vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.

    UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) vừa có báo cáo về việc cán bộ vi phạm tại chốt trực thôn Yên, xã Thạch Xá, tụ tập ăn đêm, vi phạm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương.



    Theo báo cáo nêu, khoảng 22h30 ngày 1/9, UBND huyện Thạch Thất nhận được thông tin phản ánh về việc chốt trực kiểm soát dịch bệnh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội tại thôn Yên, xã Thạch Xá có tổ chức ăn đêm tại chốt, vi phạm quy định công tác phòng chống dịch.

    UBND huyện ngay sau đó đã tiến hành kiểm tra thực tế và giao Trưởng công an huyện, Chủ tịch UBND xã Thạch Xá xác minh, làm rõ.

    Kết quả xác minh cho thấy, Chốt trực số 4 - Khu Gò Gai, thôn Yên, xã Thạch Xá có 12 thành viên, chia làm 2 ca trực (6 người/ca) làm nhiệm vụ tại 2 nhánh chốt liền kề nhau. Tại ca trực tối 1/9, có 6 thành viên trực tại 2 nhánh chốt; thời điểm này có Trưởng thôn và 1 thành viên chốt (không cùng ca trực) đi kiểm tra công tác trực chốt.

    Khoảng 22h20 cùng ngày, chốt trực được một người dân xã Hữu Bằng ủng hộ đồ ăn, 2 người đến kiểm tra đã hỗ trợ trực chốt (không tham gia ăn) để 6 thành viên trực chốt nghỉ giải lao ăn đêm. Cùng thời điểm đó, một số người dân đi ngang qua nhìn thấy sự việc nên đã cầm điện thoại quay phim, chụp ảnh ghi lại sự việc rồi phát lên mạng xã hội.

    Trưởng công an huyện huyện Thạch Thất đã yêu cầu đình chỉ và thay thế ngay 6 thành viên chốt trực, đồng thời lập hồ sơ xử lý nghiêm vi phạm. UBND xã Thạch Xá sau đó đã ban hành 8 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 8 người. Trong đó, 6 người ăn đêm và 2 người đến kiểm tra, thấy vi phạm mà không nhắc nhở kịp thời, mức phạt 3 triệu đồng/người.

    Liên quan đến diễn biến dịch COVID-19, đến nay, huyện Thạch Thất ghi nhận 86 ca mắc, trong đó xã Phùng Xá chiếm số lượng nhiều nhất với 62 ca.



    Đà Nẵng miễn 100% tiền thuê mặt bằng cho tiểu thương trong 6 tháng

    Theo đó, thành phố Đà Nẵng miễn 100% tiền thuê mặt bằng bán hàng tại chợ cho tất cả các hộ cố định và hộ hàng rong đang kinh doanh, buôn bán tại các chợ truyền thống tại thành phố Đà Nẵng.

    Thời gian hỗ trợ là 6 tháng, từ tháng 5 đến tháng 10/2021 và không phân biệt ngành hàng. Trước đó, Đà Nẵng đã cho mở lại các chợ truyền thống trên địa bàn.

    Đà Nẵng di dời gần 260 người dân ra khỏi hẻm có nhiều ca mắc COVID-19
    Vietnamnet – Chiều 3/9, UBND phường Tam Thuận (quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) đã di dời gần 260 người dân sống tại các ngõ, hẻm, chung cư có nhiều ca mắc COVID-19 đến nơi khác nhằm giãn cách, tránh nguy cơ lây nhiễm chéo.

    Theo UBND phường Tam Thuận, trên địa bàn phường đã có trên 200 ca mắc COVID-19. Trong đó, tại tổ 30, 31 có đến 47 ca. Đây là khu vực ngõ, hẻm nhỏ, dân cư đông đúc, không gian chật hẹp nên không thể đảm bảo 5K, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm chéo rất cao.



    Hà Nội hoả tốc cấp giấy đi đường có mã QR Code

    Ngày 3/9, Công an TP.Hà Nội có văn bản hoả tốc đề nghị các quận, huyện, thị xã quan tâm chỉ đạo các UBND xã, phường, thị trấn phối hợp thực hiện nhanh chóng cấp và kiểm tra giấy đi đường có mã QR Code.

    Theo VnExpress, ngày 3/9, Công an Hà Nội tập huấn trực tuyến cho cán bộ các địa phương. Việc cấp giấy theo hình thức mới dự kiến triển khai từ sáng 4/9.

    Các cơ sở cần chuẩn bị 2 bộ bàn ghế; 2 bộ máy tính có kèm màn hình, kết nối internet với cấu hình phần cứng hiện đại, phù hợp; 2 máy in tốc độ cao lập 3 địa chỉ email. Việc chuẩn bị 2 máy tính là để phòng trường hợp 1 máy gặp sự cố không khắc phục được.

    Nghệ An: 2 mẹ con đang ngủ bị sét đánh thương vong

    Thông tin ban đầu, sự việc trên xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 2/9, trong khi chị V.Y.M. (SN 1990, trú bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) cùng con là V.B.C. (SN 2017) đang ngủ trong nhà thì bất ngờ bị sét đánh trúng.

    Hậu quả, cháu C. tử vong tại chỗ, chị M. bị thương, cháy sém vai. Người thân đã đưa chị M. đi cấp cứu ngay sau đó.


    Được biết, bản Mường Lống chưa có điện. Vào thời điểm xảy ra sự việc đau lòng trên, tại bản này có mưa lớn kèm theo sấm sét.


    TP.HCM không lùi lịch học năm học mới

    Trước những thắc mắc của phụ huynh, học sinh, giáo viên về việc TP.HCM có lùi lịch khai giảng năm học mới hay không, ông Nguyễn Văn Hiếu, giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, vào trưa 3/9 đã khẳng định TP.HCM không lùi lịch học năm học mới.

    Nếu có lùi thời gian bắt đầu năm học mới thêm 1-2 tháng nữa thì học sinh vẫn phải học trên Internet chứ không thể học trực tiếp được.



    TỔNG HỢP
    Hình ảnh
Đăng trả lời 344 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 142 khách