Đăng trả lời 344 bài viết
VN:Thêm 88.378 ca, Quảng Ninh và Bình Định bổ sung 23.262 F0
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 402 ca;Co quắp 2 tay sau tiêm vắc-xin

    by music123 » Thứ 3 Tháng 6 15, 2021 4:23 pm

    Tin COVID-19 tối 15/6: Thêm 402 ca COVID-19 trong 24 giờ; Cô gái co quắp 2 tay sau tiêm vắc-xin

    Hiểu Minh | 6/15/21

    Hình ảnh

    Thêm 402 ca COVID-19 trong 24 giờ

    Bộ Y tế tối 15/6 ghi nhận 213 ca dương tính, bao gồm 210 ca trong nước và 3 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

    Như vậy, trong ngày 15/6, Việt Nam ghi nhận thêm 402 ca nhiễm, gồm 4 ca nhập cảnh và 398 ca trong nước, trong đó 204 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    Hôm nay, 303 bệnh nhân được công bố khỏi Covid-19, nâng tổng số khỏi lên 4.543 ca.



    Có 23 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Trà Vinh) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

    Số lượng xét nghiệm từ 29/4 đến nay đã thực hiện 2.171.076 mẫu cho 4.818.269 lượt người.

    213 ca mắc mới được ghi nhận từ số 11000-11212. Trong đó, 210 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (138), TP. Hồ Chí Minh (38), Bắc Ninh (21), Bình Dương (12), Lạng Sơn (1); trong đó này có 204 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    60 nhân viên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới nhiễm COVID-19

    Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP.HCM chiều 15/6, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết sau khi phát hiện một nhân viên y tế dương tính COVID-19, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã điều tra truy vết, xét nghiệm và phát hiện 60 nhân viên dương tính.

    Qua xét nghiệm 107 trường hợp F1, phát hiện thêm 7 ca dương tính.



    Bệnh viện còn 63 bệnh nhân đang điều trị nội trú ở các khoa, tất cả đã có kết quả âm tính với COVID-19. Khoảng 80 nhân viên y tế phụ trách điều trị Covid-19 không tiếp xúc với các nhân viên khoa phòng khác, có kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19.

    Nơi có nhân viên bị lây nhiễm là khu vực hành chính, trong đó có một người cư trú tại thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn và một người ở block A1 chung cư Ehome 3, quận Bình Tân (nơi đang có ổ dịch). Do đó, đánh giá ban đầu của ngành y tế là có thể nguồn lây từ ngoài vào bệnh viện.

    Cà Mau: Người dân ‘tố’ cán bộ xã ăn nhậu khi dịch bệnh COVID-19 căng thẳng

    Ngày 15/6, ông Lâm Quốc Cường, Chủ tịch xã Tam Giang Tây (H.Ngọc Hiển), xác nhận với PV Thanh Niên là xã có tổ chức bữa cơm thân mật sau cuộc họp HĐND xã vào chiều 14.6 và có để bia cạnh bàn cơm chứ không có cán bộ nào uống.

    Trước đó, tối 14/6, PV Thanh Niên nhận được thông tin phản ánh của người dân rằng cán bộ, lãnh đạo xã Tam Giang Tây tổ chức ăn nhậu trong lúc tình hình dịch bệnh Covid-19 căng thẳng, UBND tỉnh liên tục có nhiều văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.

    Nguồn tin cũng cung cấp hình ảnh và clip của buổi tiệc. Và theo hình ảnh từ clip ghi lại, tham gia buổi tiệc có cả nam và nữ, xung quanh bàn nhậu có để nhiều thùng bia và có thùng bia được mở.
    “Ngày 14/6, xã có tổ chức họp HĐND, sau cuộc họp thì chúng tôi có tổ chức bữa cơm, anh em cán bộ ăn xong thì về”, ông Cường xác nhận.



    Khi PV hỏi về hình ảnh những thùng bia để cạnh bàn tiệc, ông Cường giải thích: “Bia chỉ để thôi, chứ anh em không có uống. Chúng tôi biết dịch bệnh căng thẳng nên anh em ăn cơm xong thì về”.

    Ông Cường cũng cho biết bữa cơm có 2 bàn với khoảng mười mấy người nhưng ông không trả lời câu hỏi của PV bữa cơm có những ai.

    Trước đó, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau, có công văn hỏa tốc chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó, có chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các cơ quan nhà nước phải nêu gương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, không tổ chức chiêu đãi, ăn uống, liên hoan… tập trung đông người.

    Đôi nam nữ lái ô tô trốn khỏi khu cách ly tập trung

    Chiều 15/6, tin từ Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết có 2 trường hợp về từ TPHCM được cách ly tập trung, sau đó lái xe bỏ trốn.

    Thông tin ban đầu, N.M.Q. (SN 1992) và N.T.M. (SN 1993) cùng ngụ xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, đi từ vùng có dịch ở TPHCM về Cà Mau bằng ô tô.



    Sau đó, điểm chốt phục vụ công tác phòng, chống dịch tỉnh Cà Mau quyết định đưa cả 2 vào cách ly tập trung tại Trung đoàn BB 896 tỉnh Cà Mau vào tối ngày 14/6. Thời gian cách ly đến hết ngày 4/7.

    Tuy nhiên, khoảng 7h10 sáng 15/6, cả 2 đã lái xe bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung. Đến khoảng 12h cùng ngày, sau khi được gia đình điện thoại động viên, Q. và M. đã quay lại Trung đoàn BB 896 tiếp tục thực hiện cách ly tập trung theo quy định.

    Lào Cai cấp cứu kịp thời người sốc phản vệ… co quắp 2 tay sau tiêm vắc-xin COVID-19
    Thanhnien – Ngày 15/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai (CDC Lào Cai) đã thông tin chính thức về trường hợp sốc phản vệ sau tiêm vắc-xin phòng dịch COVID-19 ghi nhận tại địa phương này.

    Trước đó, sáng 3/6, tại điểm tiêm Bệnh viện đa khoa H.Bảo Thắng đã ghi nhận một phụ nữ 44 tuổi (trú tại Phố Lu, H.Bảo Thắng) có phản ứng nặng sau khi tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19.

    Cụ thể, khoảng 30 phút sau tiêm, nữ bệnh nhân bị mẩn ngứa 2 mi mắt, xuất hiện dấu hiệu co quắp hai tay, được các bác sĩ phát hiện, xử trí kịp thời tại khu vực theo dõi sau tiêm và Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa H.Bảo Thắng.

    Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế tỉnh Lào Cai đã điều động tổ cấp cứu nhanh của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai xuống Bệnh viện đa khoa H.Bảo Thắng hỗ trợ xử lý và chuyển bệnh nhân về điều trị tại Bệnh viện đa khoá tỉnh Lào Cai. Sau 7 ngày điều trị, nữ bệnh nhân này đã được xuất viện trở về nhà trong chiều 10/6 và tiếp tục được theo dõi sức khoẻ.

    Ngay sau khi ghi nhận trường hợp sốc phản vệ này, CDC Lào Cai đã thành lập Hội đồng tư vấn chuyên môn ngành y tế Lào Cai với sự tham gia của các chuyên gia y tế để tiến hành điều tra các yếu tố liên quan đến vắc xin, quy trình vận chuyển, bảo quản vắc xin, quy trình tiêm chủng tại Bệnh viện đa khoa H.Bảo Thắng.

    Qua điều tra, Hội đồng tư vấn chuyên môn ngành y tế Lào Cai nhận định, đây là một trường hợp phản vệ độ 3, sau tiêm vắc xin Covid-19, do phản ứng quá mẫn của cơ thể khi có tác nhân lạ được đưa vào khi tiêm chủng (kháng nguyên trong vắc-xin).

    Nguồn gốc vắc-xin tiêm là loại vắc xin AstraZeneca, số lô ABX1466, hạn sử dụng 31/8/2021(lô vắc xin này sử dụng cho toàn tỉnh trong đợt tiêm thứ 3), được cấp từ Viện Viện sinh dịch tễ T.Ư theo quyết định của Bộ Y tế ngày 20/5.

    Việt Nam sắp nhận thêm 6 triệu liều vắc-xin Covid-19 của Pfizer, AstraZeneca

    Ngày 15/6, GS Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cho biết Cơ chế tiếp cận toàn cầu với vắc xin ngừa Covid-19 (viết tắt là COVAX) thông báo sẽ có thêm khoảng 1 triệu liều vắc-xin Covid-19 AstraZeneca đến Việt Nam vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 tới.

    Toàn bộ số vắc-xin này sẽ được phân bổ cho các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21 và các tỉnh có khu công nghiệp.

    Từ nay đến hết quý III, Việt Nam cũng sẽ nhận thêm 2 triệu liều vắc-xin Covid-19 AstraZeneca do Bộ Y tế đặt mua thông qua công ty VNVC.

    Ngoài ra, theo thông báo của Pfizer, trong quý 3, hãng dược này có thể chuyển về Việt Nam 3 triệu liều vắc-xin, số còn lại sẽ tập trung trong quý 4. Tuy nhiên, thời gian và số lượng cụ thể có thể thay đổi do phụ thuộc tình hình thế giới.

    Hà Nội phong tỏa một tòa chung cư do có ca dương tính COVID-19

    Sáng 15/6, phường Phúc Đồng (quận Long Biên, Hà Nội) đã quyết định phong tỏa chung cư Sunrise Building 3A do liên quan đến ca dương tính COVID-19, để truy vết các trường hợp liên quan.

    Ca dương tính được xác định là nam giới (SN 1992), nhân viên Phòng Tài chính – Kế toán của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Nhân viên này được phát hiện dương tính khi Bệnh viện Đức Giang tiến hành sàng lọc toàn bộ nhân viên do ghi nhận ca dương tính là đội trưởng đội vệ sĩ của bệnh viện hôm 13/6.

    Cũng trong ngày 15/6, Bệnh viện Đức Giang (Long Biên, Hà Nội) đã tạm ngừng tiếp nhận bệnh nhân từ ngày 15/6- 20/6/2021. Nhiều người được yêu cầu không rời khỏi bệnh viện.

    Hà Tĩnh dự báo ca COVID-19 tiếp tục tăng

    Ngành y tế dự báo số ca nhiễm nCoV tiếp tục tăng trong những ngày tới do nguồn lây phức tạp, nhiều trường hợp tiếp xúc với người và địa điểm có dịch nhưng không khai báo.

    Đây là nhận định được đưa ra tại cuộc họp bàn các giải pháp cấp bách phòng, chống COVID-19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, chiều 14/6.

    Ngành y tế đánh giá, dịch bệnh tại Hà Tĩnh tiếp tục diễn biến khó lường, do nguồn lây có lịch trình di chuyển phức tạp, biến chủng B.1.617.2 từ Ấn Độ có khả năng lây lan nhanh.

    Ngoài ra, qua điều tra dịch tễ cho thấy, nhiều người dân tiếp xúc với trường hợp và địa điểm có dịch nhưng không khai báo, đến khi nhận thấy bản thân triệu chứng mới đi khám dẫn đến lây lan nhanh trong cộng đồng. Cơ quan chuyên môn dự báo số ca mắc mới tiếp tục tăng trong những ngày tới, cả F1 đã cách ly và từ trong cộng đồng chưa được cách ly, phong tỏa.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 423 ca chỉ trong 24 giờ

    by music123 » Thứ 4 Tháng 6 16, 2021 4:07 pm

    Tin COVID-19 tối 16/6: Thêm 423 ca COVID-19 chỉ trong 24 giờ, cao gần 444 ca kỷ lục trước đó

    Hiểu Minh | 6/16/21

    Hình ảnh

    Thêm 423 ca COVID-19 chỉ trong 24 giờ


    Bộ Y tế tối 16/6 ghi nhận 155 ca dương tính nCoV, gồm 149 ca trong nước và 6 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

    Trong ngày 16/6, Việt Nam ghi nhận thêm 423 gồm 9 ca nhập cảnh và 414 ca ghi nhận trong nước. 47 bệnh nhân được công bố khỏi Covid-19, nâng tổng số khỏi lên 4.590.

    Với 423 ca nhiễm mới trên sắp phá kỷ lục cao nhất trước đó hôm 25/5 với 444 ca dương tính COVID-19 trong ngày.



    155 ca mới được ghi nhận từ số 11481-11635. Trong đó, 149 ca ghi nhận tại Bắc Giang (90), TP HCM (45), Bắc Ninh (10), Nghệ An (2), Hà Nam (1), Bắc Kạn (1). Trong số này, 135 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

    Số ca nhiễm mới nâng tổng số ca ở Bắc Giang lên 4.680, Bắc Ninh 1.442, TP.HCM 1.060, Hà Nam 49, Nghệ An 5, Bắc Kạn 2.

    Một công an mắc COVID-19, đã đi làm căn cước công dân nhiều nơi

    Chiều 16/6, ông Dương Đình Chỉnh – giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, tỉnh mới phát hiện thêm 2 trường hợp mắc COVID-19. Cả hai bệnh nhân này là F1 của bệnh nhân 11440, nhân viên ngân hàng ngụ phường Hưng Dũng, TP Vinh (ca bệnh này vừa được Bộ Y tế công bố trưa nay, hiện chưa rõ nguồn lây).

    Ca mắc thứ nhất là nam, 27 tuổi, ở phường Hà Huy Tập, TP Vinh, làm cùng đơn vị với bệnh nhân 11440. Ca mắc thứ hai là nam, 37 tuổi, là anh trai của bệnh nhân 11440.

    Đáng chú ý, người anh này là chiến sĩ công an công tác tại Công an xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu. Từ ngày 1/6 đến nay, anh có tiếp xúc gần với em trai và ở trong tổ làm căn cước công dân (CCCD), đến nhiều trụ sở UBND các xã trên địa bàn huyện Diễn Châu làm CCCD cho người dân.



    Như vậy từ ngày 13/6 đến nay, Nghệ An ghi nhận 4 ca mắc COVID-19.

    Thêm 6 nhà máy ở TP.HCM bị phong toả

    6 nhà máy với gần 3.000 công nhân thuộc các khu công nghiệp ở quận Bình Tân, huyện Bình Chánh và Củ Chi, bị phong tỏa do ghi nhận nhiều ca Covid-19.

    Cụ thể, sau khi phát hiện hai ca nhiễm vào tối 15/6, nhà máy của Công ty cổ phần thực phẩm Trung Sơn ở Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, bị chính quyền địa phương phong toả để lấy mẫu, truy vết. Hơn 140 trường hợp F1 được đưa đi cách ly tập trung, gần 800 công nhân bị cách ly tại nhà máy trong 14 ngày.

    Cùng ngày, xưởng may và nhà máy Công ty thực phẩm Vạn Đức, đều đóng tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, với tổng cộng 1.000 công nhân cũng bị phong toả sau khi ghi nhận ca nhiễm. Đáng chú ý, ca bệnh ở xưởng may liên quan chuỗi lây nhiễm tại xưởng cơ khí ở Hóc Môn đến nay ghi nhận 51 ca.

    Ngoài ra, một nhà máy chuyên về may mặc ở Khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, với 550 công nhân, cũng đã bị phong tỏa vào chiều 15/6 sau khi phát hiện 5 ca nhiễm, nghi nhiễm.



    Trước đó, vào ngày 12/6, hai nhà máy trong Khu công nghiệp Tân Tạo là Công ty TNHH khuôn chính xác Duy Tân (chuyên sản xuất khuôn mẫu cơ khí) và Công ty TNHH Cloth & People Vina cùng lúc phát hiện 3 ca nhiễm nên cũng bị phong tỏa. Tổng số công nhân của hai nhà máy là gần 500 người.

    Ngoài 6 nhà máy nói trên, hiện một số nhà máy lớn tại TP.HCM cho công nhân nghỉ việc, tạm ngừng sản xuất một phần do lao động nhiễm nCoV như Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam (56.000 lao động), quận Bình Tân và Công ty TNHH Việt Nam Samho (10.000 lao động) ở huyện Củ Chi.

    Tụ tập xem bóng đá, 7 người ở Bắc Giang bị phạt 105 triệu đồng

    Ngày 16/6, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang ra quyết định xử phạt hành chính 7 trường hợp tụ tập xem bóng đá trong lúc dịch bệnh phức tạp, tổng số tiền 105 triệu đồng.

    Trước đó vào ngày 12/6, trong quá trình tuần tra, Công an xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng phát hiện tại nhà trọ của anh L.V.M. (SN 1970, ở xã Tiền Phong) có 7 người đang uống bia và tụ tập xem bóng đá.

    Ngay sau khi lập biên bản, tổ công tác đã đưa tất cả các trường hợp liên quan đến nhà văn hóa thôn tiếp tục làm việc. Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã hỏa tốc ban hành văn bản yêu cầu người dân không tụ tập xem bóng đá để phòng chống dịch Covid-19.



    Nghệ An: TP. Vinh giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 17/6

    Đánh giá nguy cơ lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng rất cao, tỉnh Nghệ An đã quyết định giãn cách xã hội toàn bộ TP. Vinh theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày mai 17/6.
    Chiều 16/6, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã chủ trì cuộc họp để bàn và thống nhất một số biện pháp khẩn trương triển khai trên địa bàn về phòng, chống dịch Covid-19.

    Báo cáo tại cuộc họp, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, cho biết từ ngày 13/6 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 4 ca dương tính SARS-CoV-2 (TP. Vinh có 3 trường hợp, huyện Diễn Châu có 1 trường hợp). Đặc biệt, có 2 trường hợp là F1 của bệnh nhân 11440 ở TP. Vinh.

    Theo giám đốc Sở Y tế Nghệ An, hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan đến các bệnh nhân, tiến hành phong tỏa nhiều khu vực. Tuy nhiên, một số bệnh nhân có lịch trình di chuyển phức tạp, nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng rất cao.

    Kết luận cuộc họp, Chủ tịch tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho rằng tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang diễn biến hết sức phức tạp. Vì vậy, các cấp, ngành, địa phương phải tập trung nhân lực, vật lực để khống chế, kiểm soát, không để dịch lây lan rộng trong cộng đồng. Để đảm bảo an toàn cho người dân, cộng đồng, trong bối cảnh có ca dương tính không xác định được nguồn lây và diện tiếp xúc phức tạp, tỉnh Nghệ An quyết định phong tỏa, cách ly các địa bàn khu dân cư tại những nơi mà bệnh nhân cư trú.

    Chủ tịch tỉnh Nghệ An cũng quyết định giãn cách xã hội toàn bộ TP. Vinh theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 17-6 cho đến khi có quyết định mới. Đối với địa bàn huyện Diễn Châu, quyết định cách ly những địa bàn nào sẽ được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đưa ra sau cuộc làm việc của Giám đốc Sở Y tế với huyện Diễn Châu vào chiều tối 16-6.

    TPHCM: Gần 600.000 người bị tác động trực tiếp từ dịch COVID-19

    Hàng trăm địa điểm bị phong tỏa với gần 600.000 người phải lấy mẫu xét nghiệm vì nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2. Cuộc chiến với dịch Covid-19 tại TP.HCM đang trong giai đoạn đối mặt với nhiều khó khăn.

    Sáng 16/6, trên địa bàn TP.HCM tiếp tục ghi nhận thêm một cơ sở y tế là Bệnh viện Đại học Y Dược, phát hiện nhân viên y tế nhiễm SARS-CoV-2. Bệnh viện đã thông báo tạm ngưng khám chữa bệnh từ 16/6 để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

    Đến nay, trên địa bàn TP.HCM đã có hơn 30 cơ sở y tế là các bệnh viện, phòng khám bị dịch Covid-19 tấn công. Trong đó, một số bệnh viện phát hiện nhân viên y tế nhiễm bệnh như: Bệnh viện quận Tân Phú, Đa khoa Nam Sài Gòn, Nhân Dân Gia Định, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Đại học Y Dược…

    Trong đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới là “đầu não” điều trị dịch Covid-19 tại khu vực phía Nam, nhưng từ một trường hợp nhân viên nhiễm bệnh đến nay đã phát hiện 60 nhân viên khác dương tính. Qua xét nghiệm 107 trường hợp F1, phát hiện thêm 8 ca dương tính ngoài bệnh viện. Bệnh viện Nhiệt Đới đang phải tạm thời phong tỏa, các khu vực trong bệnh viện được giám sát chặt để kiểm soát chuỗi lây nhiễm.

    Từ sau dịp nghỉ lễ 30/4, dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện tại thành phố đến nay đã lây lan ra tất cả các quận huyện. Tính từ 26/5 đến hết 12/6, ngành y tế TP.HCM đã lấy gần 94.000 mẫu xét nghiệm của những người có nguy cơ lây nhiễm từ các trường hợp F0 được phát hiện trong cộng đồng.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 515 ca COVID-19 trong 24 giờ

    by music123 » Thứ 5 Tháng 6 17, 2021 2:57 pm

    Tin COVID-19 tối 17/6:Kỷ Lục: Thêm 515 ca COVID-19 trong 24 giờ

    Hiểu Minh | 6/17/21

    Hình ảnh

    Bộ Y tế tối 17/6 ghi nhận 136 ca dương tính COVID-19, gồm 133 ca trong nước và 3 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

    Như vậy, trong ngày 17/6, Việt Nam ghi nhận 515 ca Covid-19 gồm 12 ca nhập cảnh và 503 ca trong nước. 63 bệnh nhân được công bố khỏi Covid-19, nâng tổng số khỏi lên 4.653.

    136 ca mới từ số 12015-12150. Trong đó, 133 ca ghi nhận trong nước gồm: tại Bắc Giang (62), TP.HCM (62), Bắc Ninh (6), Hà Tĩnh (2), Lạng Sơn (1). Trong số này, 131 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.



    Số ca nhiễm mới nâng tổng số ca tại Bắc Giang lên 5.007, Bắc Ninh 1.454, TP.HCM 1.197, Lạng Sơn 102, Hà Tĩnh 73.

    Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 8.914, ghi nhận ở 40 tỉnh thành.

    25 tỉnh gồm Bạc Liêu, Đà Nẵng, Đăk Lăk, Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hải Phòng, Hòa Bình, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sơn La, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh, Tuyên Quang, Yên Bái, đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

    11 tỉnh gồm Đồng Nai, Hòa Bình, Nam Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sơn La, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Yên Bái, đã qua 30 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.


    Đưa hết F2 tại Công ty TNHH Hanjoo Trade đi cách ly tập trung

    Tối 16/6, Trung tâm y tế H.Củ Chi cho biết, liên quan 4 trường hợp dương tính Covid-19 tại Công ty TNHH Hanjoo Trade, lực lượng chức năng đã đưa đi cách ly tập trung 300 F1 (thuộc công ty trên) và thực hiện cách ly tại công ty 21 trường hợp F2.

    Tuy nhiên, sau khi tiếp tục truy vết, điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm đơn từ các mẫu xét nghiệm gộp, cho thấy một trường hợp F2 có kết quả dương tính Covid-19. Vì thế, lực lượng chức năng đã quyết định đưa tất cả số 21 công nhân là F2 đang cách ly tại công ty này đi cách ly tập trung.

    Trước đó, vào sáng 12.6, một nam nhân viên của Công ty TNHH Hanjoo Trade có triệu chứng đau đầu, đau họng, mệt mỏi… nên được tạm ngưng công việc và đi khám bệnh tại Bệnh viện Xuyên Á. Qua khám sàng lọc cho kết quả dương tính với Covid-19. Tính đến ngày 16.6, công ty trên có 4 trường hợp dương tính Covid-19.



    Theo thông tin từ Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM, tính đến thời điểm hiện tại chỉ còn lực lượng bảo vệ ở lại tại công ty này, còn lại toàn bộ các trường hợp tiếp xúc (bao gồm cả nhân sự của công đoàn cơ sở) với 4 trường hợp dương tính Covid-19 đều được đưa đi cách ly tập trung.

    Công ty TNHH Hanjoo Trade có hơn 500 người lao động, nằm trong khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, H.Củ Chi.

    Thí điểm cách ly F1 tại nhà ở TP.HCM

    Ngày 16/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có buổi chia sẻ với báo chí xung quanh công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM.

    Về việc cách ly F1 tại nhà, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết: Trước tình hình dịch bệnh lan rộng tại Bắc Giang, Bắc Ninh, TP.HCM và một số tỉnh khác…, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (Ban chỉ đạo) đã đặt vấn đề: Trước đây cố gắng xây dựng các khu cách ly tập trung để đảm bảo an toàn đối với cộng đồng, kể cả người cách ly tập trung.

    Tuy nhiên thực tiễn khi dịch lan rộng, số lượng địa điểm cách ly tập trung hạn chế, các khu cách ly tập trung nếu thực hiện không tốt cũng có thể có khả năng lây nhiễm chéo giữa các phòng, tầng cách ly. Do đó, Ban chỉ đạo bàn bạc xây dựng phương án đến khi các khu cách ly tập trung không đáp ứng nổi thì triển khai biện pháp cách ly tại nhà với đối tượng F1.



    F1 cách ly tại nhà hay cơ sở sản xuất thì phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định của Bộ Y tế là rất quan trọng. Nếu cách ly tại nhà mà nhà trọ là không được, nhà ống mà nhiều đối tượng qua lại thường xuyên cũng không được. Bộ Y tế cũng đã giao Cục Quản lý môi trường y tế xây dựng các tiêu chí quy định cách ly F1 tại nhà và đang có dự thảo.

    Trong làn sóng dịch thứ 4 này, trẻ em dưới 15 tuổi, đặc biệt trẻ nhỏ hơn 5 tuổi khi cách ly tập trung F1 thì có nhiều nguy cơ lây nhiễm. Vì vậy, Bộ Y tế đã có công văn hướng dẫn tổ chức cách ly tại nhà cho trẻ dưới 15 tuổi và trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Nhưng việc đảm bảo chăm sóc y tế vẫn giống như cách ly tập trung và xét nghiệm cũng phải thực hiện nghiêm chỉnh. Dự kiến, sẽ thí điểm áp dụng cách ly F1 tại TP.HCM trong thời gian tới.

    Nghệ An: Một cán bộ xã dương tính COVID-19

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC) sáng 17/5 xác định người đàn ông 28 tuổi, đang công tác tại huyện Diễn Châu, là cán bộ xã, dương tính nCoV.

    Bộ y tế chưa ghi nhận ca này nên xem như ca nghi nhiễm.

    Người này là F1 của “bệnh nhân 11634”, trú tại một chung cư ở TP Vinh. Từ ngày 1/6 đến 15/6 người này đến nhiều nơi trong địa bàn huyện Diễn Châu và tiếp xúc nhiều người, trong đó tiếp xúc gần với ca 11634, ngày 14/6.

    Ngày 16/6, khi biết tin mình tiếp xúc với F0, người này khai báo y tế, được lấy mẫu. Hiện, CDC và lực lượng truy vết huyện Diễn Châu đang khoanh vùng xác định các F1 của ca nghi nhiễm, đồng thời phun khử khuẩn tại những nơi người này từng đến.

    “Bệnh nhân 11634” được phát hiện chiều 16/6, xác định số người liên quan rất lớn, bước đầu xác định 103 trường hợp có nguy cơ cao (là người thân, bạn bè).

    Từ đêm qua, ngành y tế Nghệ An triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 6.000 người ở huyện Diễn Châu. 5 xã gồm Diễn Thịnh, Diễn Tân, Diễn Cát, Diễn Kim và Diễn Trung (là những nơi ca nhiễm từng đến) giãn cách theo Chỉ thị 16; toàn huyện Diễn Châu với khoảng 300.000 dân giãn cách theo Chỉ thị 15, từ 0h ngày hôm nay. Cùng với huyện Diễn Châu, từ 0h ngày 17/6 thành phố Vinh cũng áp dụng giãn cách xã hội toàn địa bàn theo Chỉ thị 15.

    Từ ngày 14/6 đến nay, Nghệ An ghi nhận 5 ca nhiễm và nghi nhiễm.

    Hà Tĩnh thêm 3 ca nhiễm COVID-19, có một cháu bé mới gần 6 tháng tuổi

    Sáng 17/6, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tỉnh này vừa ghi nhận thêm 3 ca nhiễm Covid-19 mới, đều là F1 của các bệnh nhân mắc bệnh trước đó.

    3 bệnh nhân này gồm: cháu N.P.A (gần 6 tháng tuổi, ngụ tại P.Tân Giang, TP.Hà Tĩnh), là F1 của người thân nhiễm Covid-19 trong gia đình và đã được cách ly tập trung tại Trường mầm non Tân Giang; em L.T.D (4 tuổi, ngụ tại xã Thạch Liên, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh) là F1 đã được cách ly, được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 sau lần xét nghiệm thứ 3; chị H.T.K.A (26 tuổi, ngụ tại thôn Gia Phú, xã Xuân Viên, H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh) là F1 của bệnh nhân N.Đ.T (ngụ tại P.Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An).

    Sau khi xác định được các ca bệnh, ngành y tế tỉnh Hà Tĩnh cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra, truy vết để xác định các trường hợp có liên quan. Đồng thời tiến hành cách ly và lấy mẫu xét nghiệm kịp thời.

    Trong tối 16/6, ngay sau khi có kết quả xác định chị H.T.K.A nhiễm bệnh, UBND H.Nghi Xuân đã phong tỏa tạm thời 2 thôn với 106 hộ dân tại xã Xuân Viên, gần khu vực nhà ở của bệnh nhân sinh sống để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

    Tính từ ngày 4/6 đến sáng nay, tỉnh Hà Tĩnh đã ghi nhận 72 ca nhiễm Covid-19.

    Hà Nội test nhanh COVID-19 người từ TP.HCM đến sân bay Nội Bài

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội sáng 17/6 thông báo triển khai lấy mẫu xét nghiệm nhanh hành khách từ TP.HCM đến sân bay quốc tế Nội Bài.

    Lãnh đạo CDC Hà Nội cho biết đây là hoạt động nằm trong kế hoạch giám sát cộng đồng của thành phố trong bối cảnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp tại TP HCM.

    CDC Hà Nội phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn tiến hành xét nghiệm ngẫu nhiên 400 mẫu hành khách trên các chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Nội Bài.

    Hành khách sau khi được lấy mẫu xét nghiệm nhanh sẽ ở lại sân bay chờ kết quả sau đó 20 phút. Trường hợp có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính, họ được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR và chuyển cách ly ngay tại sân bay Nội Bài để chờ kết quả xét nghiệm.

    Từ chiều 16/6, CDC Hà Nội đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhanh nCoV ngẫu nhiên cho 97 hành khách trên chuyến bay QH240 và chuyến bay VN214 từ TP HCM đến sân bay Nội Bài. Kết quả, tất cả mẫu xét nghiệm nhanh đều âm tính. Dự kiến, công tác lấy mẫu xét nghiệm nhanh hành khách sẽ tiến hành trong khoảng 4-5 ngày.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 264 ca;BN thứ 62 tử vong

    by music123 » Thứ 6 Tháng 6 18, 2021 8:16 pm

    Tin COVID-19 tối 18/6: Ca thứ 62 tử vong; Việt Nam vượt 12.000 bệnh nhân COVID-19


    Hiểu Minh | 6/18/21

    Hình ảnh


    Thêm 264 ca trong 24 giờ, Việt Nam vượt 12.000 bệnh nhân COVID-19

    Bộ Y tế chiều 18/6 ghi nhận 62 ca dương tính nCoV, gồm 59 ca trong nước và 3 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

    Tổng cộng trong ngày 18/6, Việt Nam ghi nhận thêm 264 ca, gồm 5 ca nhập cảnh và 259 ca ghi nhận trong nước. 80 người được công bố khỏi Covid-19, nâng tổng số khỏi lên 4.733 ca.

    62 ca mới ghi nhận từ số 12353-12414. Trong số này, 59 ca ghi nhận gồm: tại TP HCM (30), Bắc Giang (19), Bắc Ninh (6), Hà Tĩnh (3), Hòa Bình (1). Trong đó, 46 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.



    Số ca nhiễm mới nâng tổng số ca tại Bắc Giang lên 5.083, Bắc Ninh 1.470, TP HCM 1.346, Hà Tĩnh 76, Hòa Bình 9.

    Ca COVID-19 thứ 62 tử vong

    Chiều 18/6, Bộ Y tế thông báo ca tử vong mắc Covid-19 thứ 62 là BN8217 (nữ, 71 tuổi), có địa chỉ tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Bệnh nhân có tiền sử mắc lao phổi, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2 đã hơn 10 năm.

    Ngày 2-6, bệnh nhân nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, cùng con gái và cháu ngoại, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được đưa vào điều trị tại Trung tâm Y tế Bến Cầu trong tình trạng mệt, tiếp xúc chậm, đau tức ngực, với chẩn đoán: Viêm phổi do Covid-19 biến chứng suy hô hấp tiến triển.

    Ngày 11-6, bệnh nhân được can thiệp đặt nội khí quản, thở máy, hồi sức tích cực, chăm sóc toàn diện. Tuy nhiên, do tình trạng nhiễm trùng tiến triển nhanh, tình trạng suy hô hấp nặng lên trên bệnh lý nền nặng nên bệnh nhân đáp ứng điều trị rất kém. Bệnh nhân tử vong ngày 14-6.

    Bệnh nhân được chẩn đoán tử vong viêm phổi do SARS-CoV-2, biến chứng suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn trên bệnh lao phổi cũ, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2.



    Đây là ca tử vong thứ 27 có liên quan đến Covid-19 trong đợt dịch này, là ca thứ 62 tử vong có liên quan đến Covid-19 tại Việt Nam.

    TP.HCM: Hơn 15.000 công nhân, người lao động là F0, F1, F2

    Ngày 18/6, LĐLĐ TP.HCM cho biết tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP.HCM đang ngày càng diễn biến phức tạp. Theo thống kê từ công đoàn các cấp, tuần qua (tính từ ngày 10/6 đến 17/6) đã có 369 đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động (gọi chung là người lao động) dương tính với Covid-19.

    Đồng thời, có khoảng 4.469 người lao động là F1, 10.554 trường hợp F2 và 2.574 trường hợp F3.

    Vì sao HCDC TP.HCM khuyên hãy xem người đối diện mình như một F0 COVID-19?

    Mới đây Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) khuyến cáo mỗi người nên xem người đối diện như là một F0 làm hoang mang trong dư luận. Vậy xuất phát từ đâu mà HCDC đưa ra khuyến cáo này?

    Từ ngày 27/4 đến nay, thành phố đã phát hiện 1.257 ca, đứng thứ 3 cả nước. Ngày 17/6, thành phố ghi nhận tổng cộng 137 ca COVID-19, đây là số ca nhiễm kỷ lục tính từ khi dịch xuất hiện trên địa bàn.



    Theo HCDC, đặc điểm của các chuỗi lây nhiễm trong đợt dịch thứ 4 này là lây nhiễm thông qua các tiếp xúc sinh hoạt thường ngày tại nơi cư trú, tại nơi làm việc. Bệnh nhân lây nhiễm từ nơi cư trú rồi mang vào nơi làm việc rồi lại từ nơi làm việc mang về nơi cư trú tạo thành những chu kỳ lây nhiễm qua lại.

    HCDC phân tích, đặc điểm lây nhiễm có thể hình dung nó như quả bóng bàn nảy qua chỗ này rồi qua chỗ khác. Do đó khi phát hiện các trường hợp chỉ điểm qua khám sàng lọc thì khi điều tra truy vết phát hiện ra các chuỗi lây đã lây nhiễm qua lại vài chu kỳ.

    Vì vậy, HCDC khuyến cáo, những người chúng ta tiếp xúc hằng ngày có thể một ngày nào đó họ trở thành F0 hoặc chính chúng ta trở thành F0 gây lây nhiễm cho những người xung quanh. Do đó trong thời gian này khi tiếp xúc trực tiếp với một ai đó hãy xem họ như là một F0 để chúng ta thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng bệnh.

    Nghệ An thêm 11 ca nhiễm COVID-19, một gia đình 3 người mắc

    Sáng 18/6, Nghệ An ghi nhận thêm 11 ca nhiễm Covid-19, trong đó, 2 ca được phát hiện vào đêm 17.6 và 9 ca vào rạng sáng nay.

    Trong số đó, có 1 ca là nhân viên y tế của Bệnh viện Tâm thần Nghệ An (đóng ở xã Nghi Phú, TP. Vinh). Ca nhiễm này là nữ, 31 tuổi, ngụ P.Hà Huy Tập, TP. Vinh. Sau khi phát hiện ca nhiễm này, bệnh viện phải phong tỏa Khoa Bệnh nhân nam, ngừng tiếp nhận bệnh nhân.



    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An xác định có 3 ca nhiễm trong một gia đình (ngụ trên đường Đốc Thiết, P.Hưng Bình, TP. Vinh), đều là F1 của nhân viên y tế nói trên.

    Các bệnh nhân còn lại gồm: bệnh nhân nam 66 tuổi (ngụ xóm 9, xã Diễn Thịnh, H.Diễn Châu), là F1 của bệnh nhân 11.634, tiếp xúc với bệnh nhân này khi làm căn cước công dân tại hội trường xã Diễn Thịnh.

    Bệnh nhân L.Đ.Đ (31 tuổi, quê ở xã Minh Châu, H.Diễn Châu, ở trọ trên đường Nguyễn Gia Thiều, P.Hưng Dũng, TP. Vinh) là F1 của một bệnh nhân đã công bố. Bệnh nhân này làm việc tại số nhà 203, đường Hà Huy Tập, TP.Vinh. Trong 21 ngày qua, bệnh nhân làm tại công trình số 145 đường Phạm Đình Toái, TP.Vinh, có lịch sử di chuyển phức tạp, tiếp xúc nhiều người. Bệnh nhân hiện đang được cách ly tại Bệnh viện Huyện Diễn Châu.

    Có 3 ca nhiễm Covid-19 đều ở thôn Vân Tập (xã Minh Châu, H.Diễn Châu), là người làm chung công ty nội thất và ở chung phòng trọ với bệnh nhân L.Đ.Đ.

    Cả 4 trường hợp này được phát hiện khi bệnh nhân L.Đ.Đ đến khám tại Bệnh viện H.Diễn Châu vào ngày 17/6, được cách ly và xét nghiệm có kết quả dương tính với Covid-19.

    Ở TP.Vinh có 2 ca nhiễm Covid-19 là bệnh nhân nữ (36 tuổi, ngụ trên đường Herman P.Hưng Phúc, TP. Vinh), bệnh nhân nữ (51 tuổi, ngụ khối Vĩnh Lạc, P. Đông Vĩnh, TP. Vinh), cả 2 đều là F1 của bệnh nhân đã công bố. Như vậy, 5 ngày qua, Nghệ An đã ghi nhận 16 ca nhiễm Covid-19.

    Phạt người đàn ông cắt tóc cho khách ở vùng dịch Bắc Giang

    Công an huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) vừa ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với quán cắt tóc hoạt động chui, cắt tóc cho khách.

    Theo đó, lực lượng chức năng phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thị trấn Cao Thượng, phát hiện tại cửa hàng cắt tóc “Thành Barber” do anh N.T.T. (SN 1996, trú tại ở thôn Nội Hạc, xã Việt Lập, huyện Tân Yên) làm chủ vẫn hoạt động cắt tóc.

    Thời điểm kiểm tra, anh T. đang cắt tóc cho một khách trong khi một khách khác đang ngồi chờ đến lượt. Hoạt động của cửa hàng cắt tóc trong thời điểm hiện tại là vi phạm quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

    Công an huyện Tân Yên đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh T. số tiền là 7,5 triệu đồng. Ngoài trường hợp trên, cơ quan chức năng huyện Tân Yên đã xử phạt nhiều trường hợp không chấp hành quy định trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 344 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 106 khách