Đăng trả lời 344 bài viết
VN:Thêm 88.378 ca, Quảng Ninh và Bình Định bổ sung 23.262 F0
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 2,383; 4 BN tử vong

    by music123 » Thứ 2 Tháng 7 12, 2021 3:07 pm

    Tin COVID-19 tối 12/7: Thêm 2.383 ca nhiễm COVID-19 trong ngày


    Minh Sang (TH)

    Hình ảnh

    Ảnh tổng hợp.



    Thêm 2.383 ca nhiễm COVID-19

    Bộ Y tế tối 12/7 ghi nhận 609 ca dương tính COVID-19, gồm 603 ca trong nước và 6 ca nhập cảnh được cách ly ngay.


    Như vậy, trong ngày 12/7, Việt Nam ghi nhận 2.383 ca nhiễm, gồm16 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 2.367 ca trong nước, chủ yếu tại TP.HCM (1.764). Trong đó, 2.096 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.



    TP.HCM: Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 thành Trung tâm hồi sức COVID-19

    Trước tình hình dịch bệnh diễn tiến phức tạp, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM ngày 12/7 đã quyết định chuyển khu vực điều trị nội trú của Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 tại Q.9 thành Trung tâm hồi sức COVID-19 với quy mô 1.000 giường.

    Trung tâm với sự tham gia của các y, bác sĩ chuyên khoa hồi sức cấp cứu của BV Nhân dân 115, Nhân dân Gia Định và các y, bác sĩ được chuyên khoa được luân phiên đến công tác từ các BV đa khoa hạng 1 của TP và các tỉnh, thành do Bộ Y tế điều động.

    Như vậy, ngoài BV Bệnh nhiệt đới và Bệnh viện Chợ Rẫy được Bộ Y tế phân công là tuyến cuối về điều trị COVID-19, TP.HCM còn có thêm Trung tâm hồi sức COVID-19 là Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2.

    Các ca COVID-19 ở Hà Nội đến nhiều hàng quán trước khi được phát hiện

    Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội (CDC), ngày 11/7 đã xác định 9 trường hợp bay về từ TP.HCM vừa có kết quả dương tính COVID-19. 5 trường hợp đi trên chuyến bay QH244 ngày 4/7 từ TP.HCM về Hà Nội khoảng 13h30 (ngồi ghế từ 19C đến 19F).

    Liên quan đến các trường hợp về từ TPHCM dương tính, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cũng phát đi thông báo 8 địa điểm có liên quan đến các bệnh nhân:



    – Chuyến xe Bus số 68 từ Sân bay Nội Bài về Hà Nội, có qua Đại học Hà Nội ngày 9/7 (khoảng 14h30 xuất phát từ Sân bay Nội Bài).

    – Số nhà 189 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng trong khoảng 8-17h ngày 5-11/7.

    – 117 HA Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế, Hai Bà Trưng trong ngày 5-11/7.

    – Phở gà chị Hương số 84 Tô Hiến Thành, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng trong khoảng 7-7h30 ngày 5-11/7.

    – Quán cafe Quang Huy số 270 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng trong khoảng 6h15-6h45 ngày 5-11/7.



    – Quán cơm 75, số 75 Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng trong các khung giờ 11-12h và 18-19h các ngày ngày 5, 6, 7 tháng 7, 11-12h ngày 8/7, 11-12h và 18-19h các ngày 9,10, 11 tháng 7.

    – Khách sạn My Hotel Night HaNoi, số 89 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng ngày 4-11/7.

    – Quán bún chả Phương Liên, số 24 Lê Văn Hưu, phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng khoảng 18-19h ngày 8/7.

    Chiều 11/7, lực lượng chức năng đã phong tỏa nhiều địa điểm trên một số tuyến phố trung tâm Hà Nội có liên quan tới các ca dương tính mới được CDC Hà Nội công bố.

    Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội khuyến cáo người trên địa bàn thành phố Hà Nội liên quan đến các địa điểm trên, tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế, TTYT trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng phòng chống dịch: 0969.082.115 – 0949.396.115.



    Hà Nội hỏa tốc dừng bán hàng ăn uống tại chỗ, cắt tóc từ 0h ngày 13/7

    Từ 0h ngày 13/7, Hà Nội chỉ cho phép nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống bán đồ mang về; dừng cắt tóc, gội đầu; dừng triệt để hoạt động tập thể dục ngoài trời…

    Động thái nêu trên được TP. Hà Nội đưa ra trong bối cảnh, trên địa bàn Thủ đô liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 mới có liên quan đến TP.HCM.

    Từ 0h ngày 13/7, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bắt buộc đối với tất cả những người đến từ TP.HCM.

    Sáng 12/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa phát hiện thêm 2 ca dương tính với Covid-19 trên địa bàn các huyện Phước Long và Hồng Dân, là người về từ TP.HCM và Bình Dương. Lực lượng chức năng đã truy vết được 36 trường hợp F1 và đưa đi cách ly tập trung.

    Một trong hai ca dương tính với Covid-19 từ chợ đầu mối Bình Điền (Q.8, TP.HCM) về địa phương.

    COVID-19 xâm nhập nhiều nhà máy ở Đồng Nai

    Trong buổi làm việc với Phó thủ tướng Trương Hòa Bình ngày 12/7, Chủ tịch tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng cho biết, Nhiều ổ dịch thứ phát được phát hiện trong các nhà máy, xí nghiệp và khu trọ đông công nhân ở Đồng Nai khiến tình hình Covid-19 ở tỉnh này trở nên phức tạp.

    Những ngày qua, các ca nhiễm liên tục tăng mạnh, đến nay tỉnh ghi nhận 376 ca (2 ca tử vong), trong đó 136 ca cộng đồng và 231 ca trong các khu cách ly. Thành phố Biên Hòa cao nhất với 127 ca, huyện Thống Nhất 104 ca, Nhơn Trạch 60 ca… Toàn tỉnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ ngày 9/7.

    Theo ông Dũng, tình hình dịch bệnh ở tỉnh diễn biến phức tạp, đặc biệt các ổ dịch liên quan đến chợ đầu mối, dân sinh. “Nguy cơ dịch lây lan trong các khu nhà trọ công nhân, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất rất cao”.

    Đồng Nai có hơn 1,2 triệu công nhân, trong đó 600.000 lao động làm trong 32 khu công nghiệp – nằm trong tốp đầu cả nước. Hiện, khoảng 7 công ty đã xuất hiện Covid-19, trong đó có nhiều nhà máy 10.000-20.000 người. Công ty Pouchen (Biên Hòa) đã cho 17.000 công nhân tạm nghỉ; Công ty Changshin Việt Nam (Vĩnh Cửu) với 40.000 công nhân, sau khi phát hiện nữ công nhân dương tính tối 10/7 đã xét nghiệm sàng lọc, cho 1.600 công nhân cùng xưởng ở nhà; Công ty TNHH Namyang Sông Mây (Trảng Bom) cũng cho 2.400 lao động nghỉ làm…

    Thêm 4 bệnh nhân COVID-19 tử vong

    Bộ Y tế công bố thêm 4 ca bệnh tử vong do COVID-19. 4 ca tử vong ghi nhận số 120-123.

    Dẫn tin từ Bộ Y tế sáng 12/7 công bố 4 bệnh nhân COVID-19, trong đó 3 ở thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp và một Long An, tử vong.

    “Bệnh nhân 26658”, 44 tuổi, nam, tiền sử bệnh ung thư màng phổi, xơ gan, điều trị tại Bệnh viện Sa Đéc. Bệnh nhân tử vong ngày 8/7, chẩn đoán: Viêm phổi nặng do nhiễm COVID-19 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân bội nhiễm, ung thư màng phổi, xơ gan.

    Hình ảnh


    Ảnh chụp màn hình báo Người lao Động


    “Bệnh nhân 17053“, 74 tuổi, nam, tiền sử bệnh suy tim độ 3, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, bệnh thận mạn giai đoạn 2, bắc cầu mạch vành, điều trị tại Bệnh viện Sa Đéc. Bệnh nhân tử vong ngày 8/7, chẩn đoán: Viêm phổi nặng do nhiễm nCoV biến chứng suy hô hấp tiến triển, nhồi máu cơ tim cấp trên bệnh nhân suy tim độ 3, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, bệnh thận mạn giai đoạn 2.

    “Bệnh nhân 19971”, 48 tuổi, nữ, tiền sử bệnh suy tim độ 3, tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy thận mạn giai đoạn 5, điều trị tại Bệnh viện Sa Đéc. Bệnh nhân tử vong ngày 8/7, chẩn đoán: Viêm phổi nặng do nhiễm nCoV biến chứng suy hô hấp tiến triển, nhồi máu cơ tim cấp trên bệnh nhân suy tim độ 3, tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy thận mạn giai đoạn 5.

    “Bệnh nhân 19607”, nữ, 67 tuổi, địa chỉ huyện Cần Đước, tỉnh Long An, tiền sử xơ gan mất bù, viêm gan siêu vi B, suy tim. Bệnh nhân dương tính ngày 29/6, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An, tử vong ngày 9/7. Chẩn đoán nguyên nhân tử vong là: Viêm phổi do Klebsiella kèm viêm phổi do nCoV trên bệnh nhân xơ gan mất bù, viêm gan B, xuất huyết tiêu hóa trên, suy tim, hạ kali máu.

    Cơ quan chức năng ghi lại cảnh người tập thể dục nhảy xuống sông bơi đi trốn.


    Hình ảnh


    Mới đây có người còn nhảy xuống sông Tiền bơi đi tìm chỗ trốn để tránh bị lực lượng chức năng bắt vì vi phạm chỉ thị 16.

    Ngày 13/7, tổ công tác của Công an TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tuần tra, xử lý hơn 20 trường hợp không tuân thủ chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

    Tại công viên Lạc Hồng và đường Hoàng Sa (TP. Mỹ Tho), lực lượng chức năng phát hiện nhiều người dân vẫn vô tư ra đây tập thể dục và câu cá bên bờ sông Tiền.

    Phát hiện lực lượng chức năng tới, nhiều “cần thủ” đưa ra những lý do như dịch bệnh nghỉ làm, buồn quá. Còn những người dân đi tập thể dục, đi xe đạp, dẫn chó đi dạo… thì bỏ chạy khi gặp tổ công tác.

    Thậm chí có người còn nhảy xuống sông Tiền bơi đi tìm chỗ trốn để tránh bị lực lượng chức năng bắt. ​Tuy nhiên, các hành vi trên đều bị camera của lực lượng chức năng ghi lại.




    “Cần thủ” N.T.X. (53 tuổi, ngụ P.10, TP. Mỹ Tho) phân trần: “Tôi biết chỉ thị 16, nhưng tại ở nhà buồn quá nên đi ra sông câu cá giải trí. Ra không thấy ai tôi mới dám câu chứ, mới thả câu được một chút thì mấy anh tới, mong cán bộ thông cảm bỏ qua cho tôi về”.

    Khi được tổ công tác hỏi biết mức xử phạt khi ra đường không cần thiết không, cần thủ X. trả lời rằng phạt tiền từ 2-3 triệu đồng, “tôi biết chứ, mong mấy anh thông cảm bỏ qua lần này”. Nhiều “cần thủ” đã té ngửa sau khi nghe mức phạt lỗi vi phạm.

    Ngày 11-7, UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 tại 10 huyện, thị, thành phố bắt đầu từ 0h ngày 12/7 trong 15 ngày.



    Riêng huyện Tân Phú Đông tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15.

    Tính đến nay Tiền Giang phát hiện 67 ổ dịch COVID-19 tại 9/11 huyện, thành, thị (2 huyện Tân Phước và huyện Tân Phú Đông chưa phát hiện dịch) với hơn 400 ca mắc COVID-19, trong đó 352 ca mắc đã được Bộ Y tế công bố, còn một số ca khác đang chờ Bộ Y tế gắn mã số bệnh nhân.
    Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 2,301 ca; 5 BN tử vong

    by music123 » Thứ 3 Tháng 7 13, 2021 3:51 pm

    Tin COVID-19 tối 13/7: Bộ Y tế đồng ý TP.HCM cách ly F0 tại nhà; 2.301 ca COVID-19 trong 24 giờ

    Minh Sang (TH)

    Hình ảnh


    Bộ Y tế chiều 13/7 ghi nhận 852 ca dương tính COVID-19, gồm 849 ca trong nước và 3 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

    Như vậy, trong ngày 13/7, Việt Nam ghi nhận 2.301 ca mới gồm 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 2.296 ca trong nước ở 26 tỉnh thành, chủ yếu tại TP.HCM (1.797). Trong đó, 2.095 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

    Hôm nay ghi nhận số ca nhiễm trong nước cao thứ hai kể từ đầu dịch (2.296).



    Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại TP.HCM lên 16.573, Bắc Giang 5.723, Bình Dương 1.814, Đồng Tháp 649, Hà Nội 541, Long An 523, Phú Yên 492, Đà Nẵng 274, Hưng Yên 181, An Giang 94, Trà Vinh 38, Cần Thơ 13, Kiên Giang 7.

    Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 30.934, ghi nhận ở 58 tỉnh thành.


    5 bệnh nhân COVID-19 tử vong

    Chiều 13/7, Bộ Y tế thông báo 5 ca COVID-19 tử vong trên bệnh nhân có bệnh lý nền nặng.

    Theo đó, ca tử vong 126 là BN17488, nữ 38 tuổi, địa chỉ huyện Hóc Môn, TP.HCM

    Ca tử vong 127 là BN14625, nam 39 tuổi, địa chỉ ở quận 1, TP.HCM.


    Ca tử vong 128 là BN13298, nam 61 tuổi, địa chỉ ở quận 8, TP.HCM.

    Ca tử vong 129 là BN18753, nữ 48 tuổi, địa chỉ ở huyện Thống Nhất, Đồng Nai.

    Ca tử vong 130 là BN12451, nam, 55 tuổi, địa chỉ ở Lục Ngạn, Bắc Giang.

    Như vậy, trong đợt dịch thứ 4 này nước ta đã ghi nhận 95 trường hợp mắc COVID-19 tử vong. Tổng số trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện đến nay là 130 trường hợp.



    Bộ Y tế đồng ý TP.HCM cách ly F0 tại nhà

    “Với tư cách là Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TP.HCM thì tôi đồng ý. Đây là một đề xuất có thể thấy là hoàn toàn hợp lý trong bối cảnh hiện nay. Về phía Bộ Y tế, chúng tôi sẽ giao Cục quản lý Khám, chữa bệnh ban hành hướng dẫn chi tiết cách ly F0 tại nhà và sẽ ban hành sớm”, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho Thanh Niên biết chiều 13/7.

    Theo Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, phương án dự kiến là sau khi F0 điều trị tại bệnh viện từ 10 – 14 ngày, không có triệu chứng sẽ cho về cách ly tại nhà tương tự như F1, và phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất.

    Tính đến sáng 13/7, TP.HCM đang điều trị 14.396 bệnh nhân COVID-19 (F0). Có 25 bệnh nhân tử vong đã được Bộ Y tế công bố.



    TP.HCM: Đã khống chế chuỗi lây nhiễm trong KCX Tân Thuận

    Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết chiều 13/7, có hơn 450 ca nhiễm Covid-19 tại KCX Tân Thuận và Công ty TNHH PouYuen Việt Nam, nhưng nhiều ngày qua không ghi nhận thêm ca nhiễm mới.

    Lãnh đạo trên cho biết, trong 3 ngày qua tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam cũng không có ca nhiễm mới.

    TP.HCM có 17 khu công nghiệp, khu chế xuất với gần 280.000 người lao động, Khu công nghệ cao có khoảng 45.000 người lao động. Liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Khu công nghệ cao, đến sáng 13/7 đã có hơn 700 ca nhiễm, chủ yếu ở Công ty TNHH Nidec Sankyo Việt Nam (hiện đã ngừng hoạt động).

    Từ ngày mai, người từ những tỉnh nào vào Hà Nội buộc phải có xét nghiệm âm tính?

    Theo Công an TP.Hà Nội, từ ngày mai, 14/7, sẽ có 22 chốt kiểm soát trên các tuyến từ Hà Nam về Hà Nội (qua QL1A, QL1B, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ); từ Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang về Hà Nội theo QL5, cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn; từ Hoà Bình về Hà Nội; từ Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên về Hà Nội. Mỗi chốt có 11 cán bộ gồm công an, giao thông, y tế, quân đội, UBND các quận huyện thị xã.

    Theo đó, các chốt sẽ kiểm soát phương tiện vận tải, xe ô tô cá nhân vào TP (riêng với các tỉnh giáp ranh có dịch phải kiểm soát cả xe máy).



    Phương tiện khi tới chốt phải dừng xe, đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế, kiểm tra việc chấp hành quy định phòng chống dịch trên xe (đặc biệt với phương tiện vận tải hành khách công cộng như xe khách liên tỉnh, xe buýt, xe taxi, hợp đồng, xe du lịch và xe tuyến cố định).

    Đáng chú ý, các phương tiện vận tải hành khách công cộng đường bộ từ 14 tỉnh, thành phố có dịch bệnh gồm: TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hoà, Phú Yên, Đăk Lăk, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên – Huế, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Nam (các tỉnh, thành phố khác phát sinh tình hình dịch bệnh phức tạp thì tiếp tục áp dụng khi có thông báo của Bộ Y tế và TP), yêu cầu quay đầu, không được di chuyển vào Hà Nội.

    Riêng các xe hợp đồng chuyên gia, cán bộ, công nhân viên các cơ quan, khu công nghiệp, khu chế xuất; công dân hết cách ly tại các tỉnh về Hà Nội nhưng phải có quyết định kết thúc cách ly (trường hợp không có quyết định kết thúc cách ly phải giữ lại, đưa về trụ sở chính quyền gần nhất để xác minh, làm rõ) được vào TP.

    Hình ảnh

    TP.HCM dừng hơn 300 chốt giám sát, chuyển sang tuần tra lưu động


    Sáng 13/7, hơn 300 chốt kiểm soát cấp quận, huyện, phường, xã ở TP.HCM đã dừng hoạt động. Công an TP.HCM chỉ đạo cơ quan chức năng địa phương chuyển từ đứng chốt kiểm soát sang tuần tra kiểm soát, xử lý lưu động trường hợp vi phạm trên đường. Riêng 12 chốt, trạm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ thành phố vẫn được duy trì.

    Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi, Phó Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, các chốt kiểm soát bên trong thành phố vẫn giữ. Tuy nhiên, lực lượng chức năng sẽ không xét giấy kiểm tra ở các chốt trong nội ô thành phố vì có thể dẫn đến ùn ứ.

    Ông Mãi cho biết, thay vì kiểm tra tại các chốt, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, giám sát, nhắc nhở người dân không đi ra ngoài khi không cần thiết.

    TP.HCM bắt đầu áp dụng Chỉ thị 16 trong 15 ngày kể từ 0h ngày 9/7. Các dịch vụ ăn uống mang về phải tạm dừng, người dân chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết. Các phương tiện giao thông công cộng, vận chuyển người bằng xe hai bánh như xe ôm, xe công nghệ… đều phải tạm dừng hoạt động.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 2,301 ca; 5 BN tử vong

    by music123 » Thứ 4 Tháng 7 14, 2021 3:23 pm

    Tin COVID-19 tối 14/7: Đỉnh điểm gần 3.000 người nhiễm COVID-19; Mẹ và con 2,5 tháng tuổi “tự nhiên” dương tính COVID-19


    Hiểu Minh (TH)

    Hình ảnh


    Đỉnh điểm gần 3.000 người nhiễm COVID-19, TP.HCM hơn 2.000

    Bộ Y tế tối 14/7 ghi nhận 829 ca dương tính COVID-19, gồm 823 ca trong nước và 6 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

    829 ca mới từ số 36606-37434. Trong đó 823 ca ghi nhận tại: TP.HCM (592), Bình Dương (73), Đồng Tháp (42), Đồng Nai (38), Đà Nẵng (15), Sóc Trăng (12), Bình Thuận (9), Kiên Giang (9), Cần Thơ (8 ), Phú Yên (6), Hà Nội (4), Quảng Ngãi (4), Nghệ An (3), Trà Vinh (2), Hà Tĩnh (1), Cà Mau (1), Bắc Giang (1), Bắc Ninh (1), Lạng Sơn (1), Bình Phước (1). Trong số này, 726 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

    Như vậy, trong ngày 14/7, Việt Nam ghi nhận 2.934 ca mới gồm 10 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 2.924 ca ghi nhận trong nước, chủ yếu ở TP.HCM (2229).



    Mẹ và con 2,5 tháng tuổi “tự nhiên” dương tính COVID-19

    Sáng 14/7, Trung tâm Y tế huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đã tiến hành cho 3 công dân trên cách ly tại khoa Truyền nhiễm sau khi có kết quả dương tính với COVID-19.

    2 trường hợp là BN M.T.H., nữ, (SN 1998) và con nhỏ 2,5 tháng, chị là lao động tự do, cư trú tại bản Chăm Puông, xã Lượng Minh, Tương Dương. BN M.T.H mới sinh con được 2.5 tháng. Theo điều tra dịch tễ ban đầu, trong thời gian qua chỉ ở tại gia đình chăm con nhỏ, không đi đâu.

    Trường hợp thứ ba: BN C.T.L., nữ, (SN 1979), là mẹ chồng của BN M.T.H. Trong thời gian qua BN C.T.L. chỉ ở nhà, đi làm rẫy, không đi đâu và không tiếp xúc với người đi từ vùng dịch trở về địa phương.

    Gần 42.000 công nhân chuyên sản xuất giày Nike nghỉ việc

    – Ngày 14/7, ông Đặng Tuấn Tú – chủ tịch công đoàn Công ty Changshin Việt Nam (Đồng Nai) xác nhận, đã ra thông báo cho toàn bộ công nhân làm việc tại 3 nhà máy với gần 42.000 lao động của công ty tạm nghỉ.

    Theo đó, 3 nhà máy VJ1 (huyện Vĩnh Cửu), VJ2 (huyện Long Thành) và VJ3 (huyện Tân Phú) sẽ tạm ngưng hoạt động từ 14h30 ngày 14/7 đến hết ngày 19/7. Đồng thời, gần 42.000 lao động được sắp xếp tạm nghỉ diện phép năm, ngoại trừ một số bộ phận liên quan phục vụ công tác phòng chống dịch.



    Trong thời gian này, các bộ phận, xưởng chưa xét nghiệm nhanh COVID-19 vẫn phải đến công ty để được tiếp tục xét nghiệm theo lịch mà phòng an toàn môi trường và sức khỏe (RSM) đã thông báo.

    Các trường hợp vì lý do nào đó không thể vào công ty để xét nghiệm sau khi quay lại làm việc theo thông báo của công ty phải tự làm xét nghiệm và trình kết quả âm tính cho công ty.

    Nha Trang: Xử phạt gần 215 triệu đồng vi phạm giãn cách xã hội

    Chiều 14/7, ông Lưu Thành Nhân – Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa – cho biết để thực hiện nghiêm túc các quy định giãn cách xã hội, phòng chống dịch, lực lượng chức năng đã tuần ra, nhắc nhở hơn 200 trường hợp, xử phạt gần 215 triệu đồng.

    Từ 7 giờ đến 14 giờ cùng ngày, toàn tỉnh ghi nhận thêm 28 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, thị xã Ninh Hòa 6 ca, TP. Nha Trang 20 ca, huyện Diên Khánh 1 ca, huyện Cam Lâm 1 ca. Số ca mắc mới đều được phát hiện trong khu phong tỏa, cách ly.

    Từ ngày 23/6 đến nay, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 344 ca mắc COVID-19. Có 6/9 huyện, thị, thành phố ghi nhận ca mắc COVID-19. Thị xã Ninh Hòa nhiều nhất với 200 ca, kế đến là TP Nha Trang 118 ca, huyện Vạn Ninh 11 ca, huyện Cam Lâm 11 ca, TP Cam Ranh 2 ca, huyện Diên Khánh 2 ca.


    Sự thật về ‘ca F1 tại quận 1 không ai đưa đi cách ly vì hết giường bệnh, quá tải xe cứu thương’


    Hình ảnh

    Ảnh minh hoạ.


    Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn hội thoại giữa chị N. (ngụ tại phường Tân Định, quận 1, TP.HCM) và nhân viên thuộc trạm y tế phường về việc quá tải xe cứu thương đưa người nghi nhiễm đi cách ly.

    Theo báo Người lao Động, trong đoạn băng, chị N. cho biết, hiện chị và ba chị dương tính với COVID-19 (ca F0) đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Hai trường hợp F1 gồm mẹ và em gái chị N. tự cách ly tại nhà và đang trong tình trạng mệt mỏi, không tự chăm sóc bản thân. Chị N. liên tục giục đầu dây bên kia sớm bố trí xe cấp cứu đến nhà kiểm tra sức khỏe và đưa đi cách ly tập trung. Sau đó, nhân viên y tế thông tin về việc đã liên lạc nhiều lần với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM về việc hỗ trợ các trường hợp nghi là ca F0. Tuy nhiên, đến thời điểm này có 8 trường hợp dương tính vẫn đang chờ lực lượng y tế đến hỗ trợ. “Hiện không đủ cơ sở vật chất. Bên phường liên lạc xe cứu thương, giường bệnh không đủ. Mong chị thông cảm, chính quyền sẽ tìm cách hỗ trợ”, nhân viên y tế trấn an chị N.”, nhân viên y tế nói trong đoạn ghi âm.

    Đoạn hội thoại giữa chị N. và nhân viên thuộc trạm y tế phường.

    Qua tìm hiểu phóng viên Báo Người Lao Động, sự việc diễn ra vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 12/7. Chị N. do lo lắng đến sức khỏe người thân đã gọi điện nhờ hỗ trợ từ lực lượng chức năng.



    Thời điểm này, xe cứu thương đang vận chuyển lượng lớn các trường hợp F0, F1 đến khu cách ly tập trung. Hơn 2 giờ sau đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã bố trí phương tiện và đội ngũ y tế đưa bà P.T.N.A. (mẹ chị N.) và chị T.T.T.V. (em gái chị N.) đến Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 3 (Trưng dụng khu tái định cư Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) để kiểm tra và theo dõi sức khỏe.

    Đại diện phường Tân Định cho biết, tất cả các trường hợp nghi nhiễm hoặc dương tính tính đến ngày 13/7 đã được đưa đi cách ly tập trung. “Qua việc này chúng tôi khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, phối hợp lực lượng chức năng để tìm phương án ngăn chặn lây lan dịch bệnh. Đặc biệt không tự ý rời khỏi nhà hoặc liên lạc với các đội ngũ cứu thương tư nhân để tự đến bệnh viện” – UBND phường Tân Định khuyến cáo.

    3 bệnh nhân Covid-19 ở TP.HCM và Long An tử vong

    Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cho hay họ đều có bệnh lý nền nặng.
    Tối 14/7, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo 3 ca tử vong số 136-138.

    Ca tử vong 136: BN18453, nữ, 80 tuổi, địa chỉ ở huyện Bình Chánh, TP.HCM. Bà có bệnh lý tăng huyết áp, đái tháo đường type II, suy tim.

    Bệnh nhân đang được điều trị tại BV huyện Bình Chánh, diễn biến xấu dần, suy hô hấp, SpO2 85%, mạch nhanh, tụt huyết áp được đặt nội khí quản, thở máy. Ngày 4/7, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

    20h ngày 7/7, bà tử vong với chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng biến chứng suy hô hấp tiến triển, trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type II, suy tim, Covid-19.

    Ca tử vong 137: BN10614, nữ, 65 tuổi, địa chỉ: Quận 5, TP.HCM. Bà có tiền sử tăng huyết áp điều trị không liên tục, đái tháo đường type II.

    Ngày 13/6, bà xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính, điều trị tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ.

    Chẩn đoán vào viện là Covid-19 trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type II. 13h30 ngày 9/7, bà tử vong. Bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân tử vong là viêm phổi do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa trên nền tăng huyết áp, đái tháo đường type II.

    Ca tử vong 138: BN25574, nam 42 tuổi, địa chỉ ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Ông bị tăng huyết áp, hen phế quản.

    Ngày 5/7, người đàn ông này có xét nghiệm SASR-CoV-2 dương tính, điều trị ở Trung tâm Y tế Đức Huệ.

    Ngày 8/7, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa. Tuy nhiên, ông bị khó thở nhiều hơn, thở CPAP, có cơn phù phổi cấp, tình trạng suy hô hấp không cải thiện và được chuyển viện Bệnh viện Đa khoa Long An điều trị.

    Trên đường chuyển viện, bệnh nhân mê dần, mạch chậm. 11h45 ngày 11/7, ông tử vong với chẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi nặng, Covid-19, ngưng tim ngoại viện, tràn khí dưới da trên bệnh nhân hen phế quản, béo phì.

    Như vậy, trong ngày 14/7, Bộ Y tế công bố 6 ca tử vong. Trong đó, 5 người ở TP.HCM.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 2.934 ca; SG hơn 2K ca

    by music123 » Thứ 4 Tháng 7 14, 2021 3:23 pm

    Tin COVID-19 tối 14/7: Đỉnh điểm gần 3.000 người nhiễm COVID-19; Mẹ và con 2,5 tháng tuổi “tự nhiên” dương tính COVID-19


    Hiểu Minh (TH)

    Hình ảnh


    Đỉnh điểm gần 3.000 người nhiễm COVID-19, TP.HCM hơn 2.000

    Bộ Y tế tối 14/7 ghi nhận 829 ca dương tính COVID-19, gồm 823 ca trong nước và 6 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

    829 ca mới từ số 36606-37434. Trong đó 823 ca ghi nhận tại: TP.HCM (592), Bình Dương (73), Đồng Tháp (42), Đồng Nai (38), Đà Nẵng (15), Sóc Trăng (12), Bình Thuận (9), Kiên Giang (9), Cần Thơ (8 ), Phú Yên (6), Hà Nội (4), Quảng Ngãi (4), Nghệ An (3), Trà Vinh (2), Hà Tĩnh (1), Cà Mau (1), Bắc Giang (1), Bắc Ninh (1), Lạng Sơn (1), Bình Phước (1). Trong số này, 726 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

    Như vậy, trong ngày 14/7, Việt Nam ghi nhận 2.934 ca mới gồm 10 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 2.924 ca ghi nhận trong nước, chủ yếu ở TP.HCM (2229).



    Mẹ và con 2,5 tháng tuổi “tự nhiên” dương tính COVID-19

    Sáng 14/7, Trung tâm Y tế huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đã tiến hành cho 3 công dân trên cách ly tại khoa Truyền nhiễm sau khi có kết quả dương tính với COVID-19.

    2 trường hợp là BN M.T.H., nữ, (SN 1998) và con nhỏ 2,5 tháng, chị là lao động tự do, cư trú tại bản Chăm Puông, xã Lượng Minh, Tương Dương. BN M.T.H mới sinh con được 2.5 tháng. Theo điều tra dịch tễ ban đầu, trong thời gian qua chỉ ở tại gia đình chăm con nhỏ, không đi đâu.

    Trường hợp thứ ba: BN C.T.L., nữ, (SN 1979), là mẹ chồng của BN M.T.H. Trong thời gian qua BN C.T.L. chỉ ở nhà, đi làm rẫy, không đi đâu và không tiếp xúc với người đi từ vùng dịch trở về địa phương.

    Gần 42.000 công nhân chuyên sản xuất giày Nike nghỉ việc

    – Ngày 14/7, ông Đặng Tuấn Tú – chủ tịch công đoàn Công ty Changshin Việt Nam (Đồng Nai) xác nhận, đã ra thông báo cho toàn bộ công nhân làm việc tại 3 nhà máy với gần 42.000 lao động của công ty tạm nghỉ.

    Theo đó, 3 nhà máy VJ1 (huyện Vĩnh Cửu), VJ2 (huyện Long Thành) và VJ3 (huyện Tân Phú) sẽ tạm ngưng hoạt động từ 14h30 ngày 14/7 đến hết ngày 19/7. Đồng thời, gần 42.000 lao động được sắp xếp tạm nghỉ diện phép năm, ngoại trừ một số bộ phận liên quan phục vụ công tác phòng chống dịch.



    Trong thời gian này, các bộ phận, xưởng chưa xét nghiệm nhanh COVID-19 vẫn phải đến công ty để được tiếp tục xét nghiệm theo lịch mà phòng an toàn môi trường và sức khỏe (RSM) đã thông báo.

    Các trường hợp vì lý do nào đó không thể vào công ty để xét nghiệm sau khi quay lại làm việc theo thông báo của công ty phải tự làm xét nghiệm và trình kết quả âm tính cho công ty.

    Nha Trang: Xử phạt gần 215 triệu đồng vi phạm giãn cách xã hội

    Chiều 14/7, ông Lưu Thành Nhân – Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa – cho biết để thực hiện nghiêm túc các quy định giãn cách xã hội, phòng chống dịch, lực lượng chức năng đã tuần ra, nhắc nhở hơn 200 trường hợp, xử phạt gần 215 triệu đồng.

    Từ 7 giờ đến 14 giờ cùng ngày, toàn tỉnh ghi nhận thêm 28 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, thị xã Ninh Hòa 6 ca, TP. Nha Trang 20 ca, huyện Diên Khánh 1 ca, huyện Cam Lâm 1 ca. Số ca mắc mới đều được phát hiện trong khu phong tỏa, cách ly.

    Từ ngày 23/6 đến nay, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 344 ca mắc COVID-19. Có 6/9 huyện, thị, thành phố ghi nhận ca mắc COVID-19. Thị xã Ninh Hòa nhiều nhất với 200 ca, kế đến là TP Nha Trang 118 ca, huyện Vạn Ninh 11 ca, huyện Cam Lâm 11 ca, TP Cam Ranh 2 ca, huyện Diên Khánh 2 ca.


    Sự thật về ‘ca F1 tại quận 1 không ai đưa đi cách ly vì hết giường bệnh, quá tải xe cứu thương’


    Hình ảnh

    Ảnh minh hoạ.


    Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn hội thoại giữa chị N. (ngụ tại phường Tân Định, quận 1, TP.HCM) và nhân viên thuộc trạm y tế phường về việc quá tải xe cứu thương đưa người nghi nhiễm đi cách ly.

    Theo báo Người lao Động, trong đoạn băng, chị N. cho biết, hiện chị và ba chị dương tính với COVID-19 (ca F0) đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Hai trường hợp F1 gồm mẹ và em gái chị N. tự cách ly tại nhà và đang trong tình trạng mệt mỏi, không tự chăm sóc bản thân. Chị N. liên tục giục đầu dây bên kia sớm bố trí xe cấp cứu đến nhà kiểm tra sức khỏe và đưa đi cách ly tập trung. Sau đó, nhân viên y tế thông tin về việc đã liên lạc nhiều lần với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM về việc hỗ trợ các trường hợp nghi là ca F0. Tuy nhiên, đến thời điểm này có 8 trường hợp dương tính vẫn đang chờ lực lượng y tế đến hỗ trợ. “Hiện không đủ cơ sở vật chất. Bên phường liên lạc xe cứu thương, giường bệnh không đủ. Mong chị thông cảm, chính quyền sẽ tìm cách hỗ trợ”, nhân viên y tế trấn an chị N.”, nhân viên y tế nói trong đoạn ghi âm.

    Đoạn hội thoại giữa chị N. và nhân viên thuộc trạm y tế phường.

    Qua tìm hiểu phóng viên Báo Người Lao Động, sự việc diễn ra vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 12/7. Chị N. do lo lắng đến sức khỏe người thân đã gọi điện nhờ hỗ trợ từ lực lượng chức năng.



    Thời điểm này, xe cứu thương đang vận chuyển lượng lớn các trường hợp F0, F1 đến khu cách ly tập trung. Hơn 2 giờ sau đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã bố trí phương tiện và đội ngũ y tế đưa bà P.T.N.A. (mẹ chị N.) và chị T.T.T.V. (em gái chị N.) đến Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 3 (Trưng dụng khu tái định cư Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) để kiểm tra và theo dõi sức khỏe.

    Đại diện phường Tân Định cho biết, tất cả các trường hợp nghi nhiễm hoặc dương tính tính đến ngày 13/7 đã được đưa đi cách ly tập trung. “Qua việc này chúng tôi khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, phối hợp lực lượng chức năng để tìm phương án ngăn chặn lây lan dịch bệnh. Đặc biệt không tự ý rời khỏi nhà hoặc liên lạc với các đội ngũ cứu thương tư nhân để tự đến bệnh viện” – UBND phường Tân Định khuyến cáo.

    3 bệnh nhân Covid-19 ở TP.HCM và Long An tử vong

    Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cho hay họ đều có bệnh lý nền nặng.
    Tối 14/7, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo 3 ca tử vong số 136-138.

    Ca tử vong 136: BN18453, nữ, 80 tuổi, địa chỉ ở huyện Bình Chánh, TP.HCM. Bà có bệnh lý tăng huyết áp, đái tháo đường type II, suy tim.

    Bệnh nhân đang được điều trị tại BV huyện Bình Chánh, diễn biến xấu dần, suy hô hấp, SpO2 85%, mạch nhanh, tụt huyết áp được đặt nội khí quản, thở máy. Ngày 4/7, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

    20h ngày 7/7, bà tử vong với chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng biến chứng suy hô hấp tiến triển, trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type II, suy tim, Covid-19.

    Ca tử vong 137: BN10614, nữ, 65 tuổi, địa chỉ: Quận 5, TP.HCM. Bà có tiền sử tăng huyết áp điều trị không liên tục, đái tháo đường type II.

    Ngày 13/6, bà xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính, điều trị tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ.

    Chẩn đoán vào viện là Covid-19 trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type II. 13h30 ngày 9/7, bà tử vong. Bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân tử vong là viêm phổi do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa trên nền tăng huyết áp, đái tháo đường type II.

    Ca tử vong 138: BN25574, nam 42 tuổi, địa chỉ ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Ông bị tăng huyết áp, hen phế quản.

    Ngày 5/7, người đàn ông này có xét nghiệm SASR-CoV-2 dương tính, điều trị ở Trung tâm Y tế Đức Huệ.

    Ngày 8/7, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa. Tuy nhiên, ông bị khó thở nhiều hơn, thở CPAP, có cơn phù phổi cấp, tình trạng suy hô hấp không cải thiện và được chuyển viện Bệnh viện Đa khoa Long An điều trị.

    Trên đường chuyển viện, bệnh nhân mê dần, mạch chậm. 11h45 ngày 11/7, ông tử vong với chẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi nặng, Covid-19, ngưng tim ngoại viện, tràn khí dưới da trên bệnh nhân hen phế quản, béo phì.

    Như vậy, trong ngày 14/7, Bộ Y tế công bố 6 ca tử vong. Trong đó, 5 người ở TP.HCM.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 344 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 54 khách