Đăng trả lời 344 bài viết
VN:Thêm 88.378 ca, Quảng Ninh và Bình Định bổ sung 23.262 F0
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 16.472 ca , Vĩnh Long bổ sung 9.370 ca

    by music123 » Thứ 5 Tháng 1 06, 2022 2:48 pm

    TỐI 6/1: Thêm 16.472 ca nhiễm, Vĩnh Long bổ sung 9.370 ca

    TH

    Trong 16.472 ca nhiễm Bộ Y tế công bố ngày 6/1 có 16.417 ca tại 60 tỉnh, thành; Vĩnh Long đăng ký bổ sung 9.370 ca; 170 ca tử vong.

    Ngày 6/1, Sở Y tế Vĩnh Long đăng ký bổ sung 9.370 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.

    Như vậy, hôm nay tổng cộng Bộ Y tế công bố 25.842 ca nhiễm, trong đó 5.862 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (tăng 1.164 ca), 10.555 ca cộng đồng (giảm 1.744 ca). Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 16.053 ca/ngày.

    Hôm nay ghi nhận 170 ca tử vong tại: TP HCM 21, An Giang 19, Bà Rịa - Vũng Tàu và Tiền Giang 13, Bến Tre, Đồng Tháp và Vĩnh Long đều 12, Cần Thơ và Bạc Liêu 9, Bình Dương và Kiên Giang 8, Bình Thuận 6, Trà Vinh, Tây Ninh và Long An 5, Cà Mau 3, Hậu Giang và Bình Định 2, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Khánh Hòa, Đăk Nông, Ninh Thuận mỗi nơi một.

    Sở Y tế Hải Dương đính chính số ca tử vong ngày 5/1 tại Hải Dương là một ca, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Hải Dương từ đầu dịch đến nay là 2.

    Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 211 ca. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 33.644 ca, chiếm tỷ lệ 1,8% so với tổng số ca nhiễm.





    TPHCM lập thêm 1 bệnh viện dã chiến 3 tầng điều trị COVID-19


    Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 14 được tổ chức lại thành Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 14 trực thuộc Sở Y tế với tên gọi Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 14.

    Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức vừa ký Quyết định về việc tổ chức lại Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 14 thành Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 14 trực thuộc Sở Y tế.

    Theo đó, UBND TPHCM quyết định tổ chức lại Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 14 thành Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 14 trực thuộc Sở Y tế với tên gọi Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 14. Trụ sở bệnh viện đặt tại khu đất số 2 đường Trường Chinh (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM).

    Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 14 có quy mô 1.600 giường bệnh, trong đó 600 giường hồi sức tích cực, 1.000 giường thu dung, điều trị người bệnh không có triệu chứng và mức độ nhẹ, vừa, nặng với 1.350 nhân viên y tế và các nhân viên hỗ trợ làm công tác hậu cần, hành chính khác.

    Theo Quyết định của UBND TPHCM, Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 14 được xếp hạng I theo hạng của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, sử dụng danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và Sở Y tế bổ sung các kỹ thuật cần thiết.

    Hình ảnh

    Bệnh viện Dã chiến 3 tầng số 14

    Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 14 có chức năng tổ chức thu dung, cách ly, theo dõi, điều trị người bệnh COVID-19 không có triệu chứng và người bệnh mức độ nhẹ, vừa, nặng, nguy kịch theo các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TPHCM và Sở Y tế.

    Bệnh viện có nhiệm vụ tiếp nhận phân loại người bệnh theo mức độ lâm sàng để bảo đảm thu dung và điều trị cho người bệnh COVID-19 đúng đối tượng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

    Bệnh viện thu dung, cách ly, quản lý, khám chữa bệnh cho người nghi nhiễm đang chờ xét nghiệm khẳng định, người nhiễm không có triệu chứng và người bệnh mức độ nhẹ, vừa, nặng và nguy kịch; duy trì điều trị bệnh kèm theo, bệnh nền theo đơn ngoại trú của người nhiễm và người bệnh; theo dõi sát diễn biến người bệnh và thực hiện chế độ chăm sóc hộ lý cho người bệnh; bảo đảm thực hiện công tác chăm sóc điều dưỡng, dinh dưỡng cho người bệnh;


    Bệnh viện có chức năng công nhận khỏi bệnh và chuyển người bệnh tự theo dõi tại nhà; kiểm soát nhiễm khuẩn, ngăn ngừa lây lan truyền dịch COVID-19 trong cơ sở và ra cộng đồng.





    Hơn 2,2 triệu lao động đã bỏ thành phố về quê trong năm 2021

    Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố sáng 6/1, tính đến ngày 15/12/2021 đã có hơn 2,2 triệu lao động bỏ thành phố về quê do ảnh hưởng của đợt dịch thứ tư kéo dài.

    Trong đó có khoảng 447.000 người trở về từ Hà Nội, 524.000 người về từ TP HCM; 600.000 người trở về từ các tỉnh thành phía Nam và hơn 676.000 người từ các địa phương khác.

    Số người trở về chủ yếu là lao động tự do, lực lượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất trong các đợt giãn cách theo Chỉ thị 15, 16. Song vẫn có khoảng 839.000 người từ 15 tuổi trở lên thuộc lực lượng lao động, phần lớn đang làm việc hoặc đã thất nghiệp.

    Ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Thống kê Dân số và Lao động, nhận định làn sóng dịch chuyển về quê dẫn tới một số ngành thiếu hụt lao động như dệt may, da giày. Lực lượng này về quê gặp khó khăn khi tìm việc mới, vì vậy, các cơ quan cần có chính sách quy hoạch tổng thể về việc làm, phục hồi thị trường lao động.



    Theo đại diện Tổng cục Thống kê, công tác quy hoạch vùng tới thời điểm này chưa thực sự tốt. Đơn cử như Đồng bằng sông Cửu Long đang gặp thách thức nghiêm trọng về vấn đề di cư, dân số, việc làm, trong khi đây là vùng nông nghiệp của cả nước, sản lượng thủy sản chiếm khoảng 70%. Lực lượng lao động khu vực này di dân tới thành phố lớn làm việc ngày càng tăng, dân số sụt giảm, ảnh hưởng an ninh quốc phòng, an ninh lương thực và sự phát triển của các địa phương trong vùng.



    Cà Mau còn 40 đơn vị cấp xã thuộc cấp độ 3 về dịch COVID-19

    Theo công bố cấp độ dịch mới, Cà Mau không có đơn vị cấp xã thuộc cấp độ 1, 40 đơn vị cấp xã thuộc cấp độ 3.

    Theo quyết định công bố cấp độ dịch COVID-19 quy mô cấp xã, phường, thị trấn (cấp xã) (trừ khu vực phong tỏa) trên địa bàn tỉnh được Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau ký ban hành ngày 5/1, có hiệu lực thi hành từ 0 giờ ngày 7/1, trên địa bàn tỉnh Cà Mau có 40 đơn vị cấp xã thuộc cấp độ 3 (vùng cam) về dịch COVID-19.

    Như vậy, theo quyết định mới công bố, toàn tỉnh có 40 đơn vị cấp xã thuộc cấp độ 3 và 61 đơn vị cấp xã thuộc cấp độ 2 (vùng vàng) về dịch COVID-19; không có đơn vị cấp xã thuộc cấp độ 1 (vùng xanh); không có đơn vị ấp, khóm thuộc cấp độ 4 (vùng đỏ).

    Theo đó, ở thành phố Cà Mau có 9/17 đơn vị cấp xã thuộc cấp độ 3 gồm: Phường 1, phường 2, phường 4, phường 5, phường 6, phường 7, phường 8, phường 9 và xã Lý Văn Lâm.

    Huyện U Minh chỉ có thị trấn U Minh thuộc cấp độ 3, còn lại 7 đơn vị cấp xã thuộc cấp độ 2.

    Huyện Đầm Dơi có 6/16 đơn vị cấp xã thuộc cấp độ 3 gồm: Thị trấn Đầm Dơi và các xã Tạ An Khương Nam, Tân Duyệt, Thanh Tùng, Ngọc Chánh, Nguyễn Huân.

    Huyện Cái Nước, có 6/11 đơn vị cấp xã thuộc cấp độ 3 gồm: Thị trấn Cái Nước và các xã Thạnh Phú, Lương Thế Trần, Đông Hưng, Đông Thới, Tân Hưng Đông.

    Huyện Ngọc Hiển có 4/7 đơn vị cấp xã thuộc cấp độ 3 gồm: Thị trấn Rạch Gốc và các xã Tam Giang Tây, Tân Ân, Đất Mũi.

    Huyện Thới Bình có 5/12 đơn vị cấp xã thuộc cấp độ 3 gồm: Thị trấn Thới Bình và các xã Biển Bạch, Tân Bằng, Tân Phú, Hồ Thị Kỷ.

    Huyện Trần Văn Thời có 6/13 đơn vị cấp xã thuộc cấp độ 3 gồm: Thị trấn Sông Đốc, thị trấn Trần Văn Thời và các xã Khánh Bình Tây Bắc, Khánh Bình Tây, Lợi An, Khánh Bình.

    Huyện Năm Căn có 3/8 đơn vị cấp xã thuộc cấp độ 3 gồm: Thị trấn Năm Căn và các xã Hàng Vịnh, Tam Giang.

    Riêng huyện Phú Tân không có đơn vị cấp xã thuộc cấp độ 3 về dịch COVID-19.

    Tính từ năm 2021 đến nay, Cà Mau có tổng số 40.728 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; trong đó, có 28.593 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng.

    Hiện tại, còn tổng số 11.910 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 đang điều trị; trong đó, có 1.506 trường hợp điều trị tại cơ sở y tế, 800 trường hợp điều trị tại cơ sở tăng cường và 9.604 trường hợp điều trị tại nhà. Phân theo tầng điều trị, tầng 3 có 44 trường hợp; tầng 2 có 75 trường hợp và tầng 1 có 11.791 trường hợp.

    Toàn tỉnh đang theo dõi 61 chùm ca bệnh; Tổ chức tiêm 2.013.102 mũi vaccine phòng COVID-19.




    Nguy cơ quá tải ở trạm y tế cơ sở tại Hà Nội khi số F0 gia tăng

    Trước số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội liên tục tăng, tuyến y tế cơ sở đang có dấu hiệu quá tải do nhân lực thiếu hụt mà công việc phải đảm đương rất nhiều.

    Hình ảnh

    Trạm Y tế phường Yên Sở chỉ có 5 nhân viên y tế.

    Phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội với gần 25.000 hộ dân sinh sống, tuy nhiên tại đây chỉ có vỏn vẹn 5 nhân viên y tế vừa trực khám, lấy mẫu, tư vấn tổng đài vừa tiêm chủng cho người dân trên địa bàn. Chính vì vậy, các nhân viên y tế luôn phải căng mình làm việc hết công suất.

    Bà Đỗ Thị Lương, Trưởng Trạm Y tế phường Yên Sở cho biết: "Với 5 người như vậy, chúng tôi áp lực rất là nhiều trong công tác phòng chống dịch. Ngày nào cũng 12h -1h đêm mới nghỉ ngơi, ban ngày chúng tôi còn lịch tiêm chủng cho nhân dân về COVID-19, chưa kể vẫn phải đảm bảo lịch tiêm chủng cho trẻ vào thứ 4 hàng tuần. Với đội ngũ như vậy thật sự chúng tôi vô cùng áp lực".

    Áp lực cũng đè nặng lên 8 nhân viên y tế tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, khi hàng ngày tiếp nhận hàng nghìn cuộc gọi từ các trường hợp nghi nhiễm, cần hỗ trợ, tư vấn trên địa bàn.

    Bà Nguyễn Trang, nhân viên Trạm Y tế phường Thanh Lương chia sẻ: "Bình thường, chúng tôi đáp ứng đủ với yêu cầu công việc, nhưng với tình hình dịch như thế này, phải nhờ các cô giáo bên trường tăng cường, nhưng về mặt chuyên môn vẫn chỉ có 8 cán bộ, chăm lo 24.000 - 25.000 dân, cho nên có những cái bị quá tải".

    Trải qua 4 đợt dịch bùng phát, dù tuyến y tế cơ sở đã có những kinh nghiệm theo dõi, điều trị các trường hợp nhiễm COVID-19 thể nhẹ, không triệu chứng, tuy nhiên để giảm áp lực, họ cần hỗ trợ nhiều hơn về trang thiết bị và đặc biệt là nhân lực.

    Ông Phạm Quốc Hùng, Trạm trưởng Trạm Y tế phường Thanh Lương cho biết: "Con người đang không đủ, chúng tôi đang kêu gọi thêm y tế trường học, các cô giáo mầm non ra hỗ trợ đánh máy phần mềm và những người nghỉ hưu nhưng tình hình vẫn khó khăn".

    Nhân lực hiện nay vẫn là bài toán nhức nhối đối với tuyến y tế cơ sở, dù nhiều nguồn lực đã được kêu gọi hỗ trợ như y tế tư nhân hay các cán bộ về hưu, nhưng cơ chế và chính sách lại chưa được cụ thể.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 16.278 ca ca , 233 ca tử vong

    by music123 » Thứ 6 Tháng 1 07, 2022 3:34 pm

    TỐI 7/1: Thêm 16.278 ca ca , 233 ca tử vong


    TH

    Trong 16.278 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 7/1 có 16.254 ca tại 59 tỉnh, thành; Hà Nội vẫn dẫn đầu và ở mức cao; 233 ca tử vong.

    24 giờ qua, 4.831 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (giảm 1.031 ca), 11.423 ca cộng đồng (tăng 868 ca). Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 16.021 ca/ngày.

    Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 30 ca nhiễm biến chủng Omicron, đều cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng đều một, Thanh Hóa 2, TP HCM 11, Quảng Nam 14.

    Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 1.859.841 ca nhiễm

    Hôm nay ghi nhận 233 ca tử vong tại: TP HCM 20, Đồng Nai (23 ca trong 2 ngày), Long An 16, Tiền Giang và Vĩnh Long 14, Bình Dương 12, Bến Tre, Cần Thơ, Sóc Trăng đều 11, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang đều 10, Đồng Tháp 9, Tây Ninh 8, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Cà Mau đều 7, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Phước, Bình Thuận đều 6, Quảng Ngãi, Huế, Đà Nẵng đều 2, Nghệ An, Gia Lai, Lâm Đồng mỗi nơi một.

    Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 212 ca. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 33.877 ca, chiếm tỷ lệ 1,8% so với tổng số ca nhiễm.





    Quân y sẽ rút khỏi TP HCM trước Tết Nguyên đán

    Chiều 7/1, Sở Y tế cho biết lực lượng quân y chi viện sẽ rời thành phố trước tết âm lịch, các trạm y tế lưu động vẫn được duy trì bằng nhân sự địa phương.

    Theo Chánh văn phòng Sở Y tế Nguyễn Thị Huỳnh Mai, kế hoạch rút quân được Bộ Quốc phòng và thành phố bàn bạc từ một tháng trước và "đã nằm trong kịch bản". Thời điểm đó, số ca nhiễm mới vẫn đang tăng và số ca F0 tử vong còn cao nên thành phố đề nghị lực lượng quân y tiếp tục hỗ trợ cho đến khi tình hình dịch được kiểm soát ổn định.

    "Vai trò của lực lượng quân y được đánh giá rất cao, nhất là trong việc vận hành các trạm y tế lưu động, như chăm sóc, cấp phát thuốc, theo dõi, điều trị F0 tại nhà, phát hiện nhiều trường hợp trở nặng để chuyển viện kịp thời", bà Mai cho hay.

    Hiện nay, khi số F0 mới và số ca tử vong tại thành phố đã giảm, lực lượng quân y sẽ rút đi theo kế hoạch để hỗ trợ các tỉnh khác, Chánh văn phòng Sở Y tế cho biết.

    Để tiếp quản lại các trạm y tế lưu động, Sở Y tế đã tham mưu cho ban chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương sắp xếp lại các trạm trên tinh thần tận dụng tất các các nhân viên y tế trên địa bàn quận, huyện. Theo đề xuất của UBND quận, huyện và TP Thủ Đức, Sở Y tế sẽ cử nhân viên y tế các bệnh viện, trung tâm y tế hỗ trợ duy trì các trạm y tế lưu động. Đồng thời kêu gọi sự tham gia của hệ thống y tế tư nhân như các bệnh viện, phòng khám tư, nhà thuốc. Riêng về nhóm nhà thuốc, đã có hơn 2.300 trong số 6.500 đơn vị trên toàn thành phố cùng tham gia phòng chống dịch, như hỗ trợ, giám sát các trạm y tế tư vấn hướng dẫn chăm sóc F0 tại nhà.


    Ông Nguyễn Đức Hải, Phó trưởng ban chỉ đạo chống dịch TP HCM, cho biết thêm vì đã chủ động chuẩn bị trước nên thành phố giao ngay cho Bộ tư lệnh thành phố là lực lượng chủ lực, đề xuất cùng Quân khu 7 giúp vận hành trạm y tế lưu động. Thành phố còn có 430 bác sĩ mới tốt nghiệp Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Đại học Y dược TP HCM sẽ về thực tập tại các trạm y tế phường xã. Ngoài ra, hội Chữ thập đỏ, Đông y, Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành sẽ cùng xây dựng thế trận y tế để sẵn sàng ứng phó với biến chủng Omicron cũng như tình huống dịch bệnh mới khi các lực lượng chi viện rút quân.

    Hình ảnh

    Tổ quân y cơ động ở phường 11, quận Bình Thạnh hướng dẫn người dân tự lấy mẫu và test nhanh Covid-19 hồi tháng 8/2021. Ảnh: Quỳnh Trần

    Trước đó, hồi đầu tháng 12, TP HCM kiến nghị Bộ Quốc phòng tiếp tục hỗ trợ 537 quân y để tăng cường cho 179 trạm y tế lưu động trên địa bàn, nhằm chăm sóc, điều trị số F0 tại nhà.

    Trong cao điểm đợt dịch thứ 4, quân đội đã huy động 34.000 quân nhân, hơn 98.000 dân quân tự vệ cùng 2.000 y bác sĩ và học viên quân y, chia làm 5 mũi đồng hành với TP HCM chống dịch từ 23/8. Quân y đã tổ chức thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại 6 bệnh viện và cơ sở dã chiến. Lực lượng này cũng triển khai 530 tổ quân y cơ động với 1.590 người làm nhiệm vụ chăm sóc, tư vấn sức khỏe, cấp cứu, chuyển viện cho F0 triệu chứng nhẹ và không triệu chứng. Quân y sau đó rút quân dần khi dịch ở thành phố được kiểm soát.

    Đến nay TP HCM ghi nhận hơn 507.000 ca mắc Covid-19 đã được Bộ Y tế công bố, trong đó hơn 20.000 ca tử vong. Hiện có hơn 5.000 F0 đang điều trị tại các bệnh viện tầng 2 và 3; hơn 34.700 F0 điều trị tại nhà. Số ca mắc mới, bệnh nhân nặng, nhập viện, số ca tử vong liên tục giảm trong những ngày qua. Đặc biệt, ngày 6/1, thành phố ghi nhận 20 bệnh nhân Covid-19 tử vong, thấp nhất trong 175 ngày qua kể từ 16/7/2021.





    TP HCM rút ngắn thời gian cách ly F0 tại nhà còn 10 ngày

    Sở Y tế TP HCM rút ngắn thời gian cách ly F0 tại nhà từ 14 ngày còn 10 ngày, trẻ dưới 3 tuổi không theo dõi tại nhà, bổ sung thuốc kháng virus favipiravir vào điều trị.

    Đây là những điểm mới trong Hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho F0 do Sở Y tế TP HCM cập nhật ngày 6/11, thay thế cho phiên bản trước đó hồi cuối tháng 11. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm, chuyển nặng và tử vong trên địa bàn thành phố ngày càng giảm, các hoạt động phục hồi kinh tế dần trở lại bình thường.

    Theo hướng dẫn mới của Sở Y tế, F0 được dỡ bỏ cách ly, điều trị tại nhà khi đã đủ 10 ngày và có kết quả xét nghiệm kháng nguyên âm tính do nhân viên y tế thực hiện hoặc giám sát người bệnh tự thực hiện. Địa phương cấp giấy xác nhận F0 khỏi bệnh và giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly theo quy định, đồng thời cấp giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

    Tiêu chí cách ly tại nhà cũng thay đổi về độ tuổi. Cụ thể, F0 trong độ tuổi 3 đến 64 được cách ly tại nhà, thay vì 1 đến 50 tuổi như trước.

    Trong khi đó, các điều kiện khác không thay đổi nhiều so với trước: F0 được cách ly tại nhà khi không triệu chứng hoặc triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ, không có dấu hiệu suy hô hấp SpO2 ≥ 97% khi thở khí trời, nhịp thở từ 20 lần mỗi phút trở xuống, không có bệnh nền, không mang thai, không béo phì, đã tiêm đủ liều vaccine...

    F0 không thỏa điều kiện trên, song có thể cách ly tại nhà nếu bệnh nền ổn định, sức khỏe chưa có dấu hiệu bất thường, tiêm đủ liều vaccine hoặc sau 14 ngày kể từ ngày tiêm mũi đầu tiên, có nguyện vọng cách ly tại nhà. F0 là trẻ em hoặc không tự chăm sóc được thì cần phải có người hỗ trợ chăm sóc.

    F0 hội đủ hai tiêu chí trên nhưng gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ, Sở khuyến khích cách ly ở nơi khác (không có người thuộc nhóm nguy cơ hoặc cách ly tập trung) để giảm nguy cơ lây nhiễm.

    Hình ảnh


    Nhân viên y tế phường 3, quận 8 đến thăm khám, tặng thuốc cho người mắc Covid-19 đang điều trị tại nhà, ngày 29/8/2021. Ảnh: Quỳnh Trần

    Trạm y tế phường, xã, thị trấn tiếp nhận, cập nhật danh sách F0 trên địa bàn. Trong trường hợp chưa đủ chứng cứ để xác định là F0, trạm y tế xét nghiệm (trực tiếp thực hiện hoặc giám sát từ xa) bằng test nhanh do Bộ Y tế cấp phép.

    Nhân viên y tế hướng dẫn F0 cách ly tại nhà cách tự chăm sóc và theo dõi sức khỏe. Bên cạnh các vật dụng cần thiết như nhiệt kế, máy đo SpO2, khẩu trang, nước muối sinh lý súc họng... người bệnh cần chuẩn bị thuốc điều trị Covid-19 (được cấp phát) và thuốc đang điều trị bệnh nền đủ sử dụng một tháng.

    F0 tại nhà được cấp phát thuốc điều trị Covid-19 trong vòng 24 giờ sau khi được cập nhật danh sách. F0 không triệu chứng được cấp gói thuốc A (thuốc thông dụng bao gồm thuốc hạ sốt và thuốc nâng cao thể trạng), có triệu chứng nhẹ được cấp gói A và C (thuốc kháng virus). F0 thuộc nhóm nguy cơ được ưu tiên cấp ngay gói thuốc C khi có kết quả xét nghiệm dương tính, uống thuốc kháng virus trước khi xem xét cách ly tại nhà hay cơ sở điều trị.

    F0 cảm thấy khó thở (thở hụt hơi, khó thở tăng lên khi vận động, nhịp thở khi nghỉ ngơi trên 20 lần một phút hoặc đo SpO2 dưới 97%) cần liên hệ ngay nhân viên y tế để được tư vấn, hỗ trợ. Bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh, cho người bệnh dùng một liều duy nhất thuốc B (thuốc kháng viêm và chống đông) trước khi chuyển viện.

    Bên cạnh thuốc kháng virus molnupiravir, lần này Sở Y tế TP HCM đưa thuốc favipiravir vào danh sách cấp phát cho F0 tại nhà. Trong đó, liều dùng favipiravir viên 200 mg trong ngày đầu tiên là sáng 8 viên, chiều 8 viên, riêng từ ngày 2 đến ngày 7 là sáng 3 viên, chiều 3 viên.

    F0 được lấy mẫu xét nghiệm tại nhà (RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên) vào ngày thứ 14 để chuẩn bị kết thúc thời gian cách ly. Người cùng nhà hoặc chăm sóc F0 khi có triệu chứng nghi mắc Covid-19 cũng được lấy mẫu xét nghiệm.

    Hồi giữa tháng 12/2021, Bộ Y tế cho phép TP HCM thí điểm giảm thời gian cách ly tập trung xuống 7 ngày đối với F0 không triệu chứng, đã tiêm hai mũi vaccine và có kết quả âm tính vào ngày thứ 7.





    Gia đình 6 người F0 cùng 'chiến đấu' Covid-19

    Anh Phong cùng 5 người thân chăm sóc lẫn nhau, tự chữa Covid-19 tại nhà và khỏi sau 6 ngày điều trị.



    Anh Huỳnh Hữu Phong (32 tuổi) sống tại phố Đào Duy Anh (Nha Trang, Khánh Hòa) cùng bà nội (83 tuổi), bố mẹ, cô (ngoài 50 tuổi) và em gái. Theo anh, người bị nhiễm đầu tiên có lẽ là bà nội vì trước đó một tuần, bà ho rất nhiều và mệt nhưng gia đình chỉ nghĩ bà ốm bình thường do thời tiết và đã lớn tuổi. Tiếp theo, ba mẹ của anh bắt đầu cảm sốt nhưng cũng chỉ mua thuốc uống điều trị triệu chứng. Ngày 18/12, anh Phong có biểu hiện đau họng, sốt, nôn nao trong người nên uống hạ sốt và vẫn đi làm bình thường nhưng vì quá mệt phải xin về sớm. Tới ngày 20/12, cả gia đình test nhanh và nhận kết quả dương tính.

    Hình ảnh

    Kit test nhanh của anh Phong cho kết quả dương tính vào ngày 20/12 và âm tính vào ngày 26/12

    Ngay khi biết cả gia đình đều trở thành F0, anh Phong rất hoang mang nhưng mau chóng bình tĩnh, trấn an mọi người cùng "chiến đấu". Anh yêu cầu cả gia đình tự cách ly, đeo khẩu trang, khử khuẩn các vật dụng trong nhà, phòng ngủ. Mọi người thống nhất cách sinh hoạt mới, hạn chế tiếp xúc, tới gần nhau, chia các vật dụng riêng cho từng người, không ăn uống chung, ai có biểu hiện gì đều phải báo với những người còn lại. Sau đó, anh Phong lập tức báo với y tế phường để họ tiện quản lý, theo dõi và kịp thời hỗ trợ nếu có người mắc triệu chứng nặng.

    Suốt 6 ngày nhiễm bệnh, hầu hết triệu chứng của mọi người đều như cảm cúm. Trong đó, bà nội ho rất nhiều nên sử dụng siro ho, riêng anh Phong, triệu chứng trong ngày đầu tiên là viêm họng. Sang ngày thứ hai, anh bắt đầu nóng sốt, người nôn nao, nhịp thở không đều. Ngày thứ 3, anh có biểu hiện đau họng có đờm, người đổ mồ hôi nhiều ở lưng. Tới ngày thứ tư, anh khỏe hơn nhưng mất vị giác. Ngày thứ 5, anh bắt đầu mất khứu giác nhưng người khỏe. Ngày thứ 6, anh Phong test nhanh lại thì âm tính.

    Hình ảnh

    Các loại thuốc anh Phong sử dụng trong quá trình điều trị Covid-19 tại nhà.

    Trong những ngày ở nhà cách ly, vì các thành viên đều trở thành F0 nên mọi người đều động viên, nhắc nhau cố gắng ăn đủ chất, uống nhiều nước và hỏi thăm biểu hiện của nhau thường xuyên. Anh Phong chia sẻ cả nhà vẫn ăn uống bình thường, bổ sung thêm vitamin, trái cây... Về thuốc uống, ai có triệu chứng gì sẽ điều trị triệu chứng đó. Ngoài đơn thuốc có được từ người em tự điều trị khỏi Covid-19, mọi thông tin đều được anh Phong tìm hiểu trên báo đài, mạng xã hội, các Fanpage chia sẻ của F0...

    Ngày 26/12, cả gia đình test nhanh đều âm tính. Ngày 30/12, anh Phong và người thân nhận được kết quả PCR từ phường. Hiện tại, chỉ còn anh Phong và em gái vẫn chưa hồi phục khứu giác 100%, các thành viên còn lại đều không có di chứng hậu Covid-19. Mọi sinh hoạt đã trở lại như trước nhưng cả gia đình vẫn duy trì thói quen rửa tay, khử khuẩn các vật dụng thường xuyên.

    Hình ảnh

    Anh Phong và gia đình hiện trở lại nhịp sinh hoạt bình thường.

    "Tôi nghĩ bí quyết để nhanh khỏi bệnh là tâm lý lạc quan, tránh xem những thông tin tiêu cực về bệnh. Vì khi đang mắc bệnh và trong thời gian cách ly, chúng ta sẽ luôn tìm hiểu nhiều thông tin về bệnh nhất. Hiện tại, tình hình dịch rất phức tạp nên ai cũng cso thể thể trở thành F0 bất cứ lúc nào. Do đó, nếu mọi người chẳng may mắc phải Covid 19, hãy bình tĩnh, thoải mái để điều trị theo hướng dẫn của y tế... F0 không nên vội mua thuốc theo những toa thuốc lan truyền trên mạng bởi cơ địa mỗi người khác nhau nên phản ứng với virus cũng sẽ khác, không thể dùng chung một loại thuốc", anh Phong khuyên.

    Anh Phong hy vọng dịch bệnh mau chóng qua đi và mọi người sẽ có thật nhiều sức khỏe để chiến thắng trước đại dịch.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 16.553 ca;Đồng Nai đứng đầu ca tử vong

    by music123 » Thứ 7 Tháng 1 08, 2022 9:37 am

    TỐI 8/1: Thêm 16.553 ca;Đồng Nai đứng đầu ca tử vong

    TH

    Hình ảnh


    Theo Bộ Y tế, tính từ 16h ngày 7-1 đến 16h ngày 8-1, trên Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.553 ca nhiễm mới, trong đó 40 ca nhập cảnh và 16.513 ca ghi nhận trong nước (tăng 259 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 12.055 ca trong cộng đồng).

    Vĩnh Long giảm, Hà Nội vẫn nhiều nhất

    Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.791), Khánh Hòa (798), Hải Phòng (748), Bình Định (742), Bình Phước (718), Trà Vinh (575), Tây Ninh (587), Cà Mau (587), Đắk Lắk (481), Đà Nẵng (474), Vĩnh Long (470), TP.HCM (436), Hưng Yên (384), Bắc Ninh (382), Quảng Ninh (343), Thanh Hóa (290);

    Bến Tre (285), Hậu Giang (253), Bạc Liêu (250), Lâm Đồng (236), Thừa Thiên Huế (232), Cần Thơ (208), Vĩnh Phúc (197), Bà Rịa - Vũng Tàu (193), Thái Bình (183), Bắc Giang (182), Gia Lai (181), Nam Định (181), Hải Dương (181), Kiên Giang (172), Hòa Bình (163), An Giang (161), Quảng Nam (158), Bình Thuận (157), Quảng Ngãi (151), Đồng Tháp (150), Thái Nguyên (137), Sóc Trăng (134);

    Ninh Bình (131), Nghệ An (129), Quảng Trị (114), Phú Thọ (111), Đồng Nai (105), Đắk Nông (103), Hà Nam (95), Yên Bái (86), Lào Cai (74), Sơn La (67), Bắc Kạn (66), Lạng Sơn (66), Bình Dương (59), Long An (53), Ninh Thuận (46), Cao Bằng (39), Tuyên Quang (38), Tiền Giang (37), Quảng Bình (37), Kon Tum (26), Lai Châu (21), Hà Tĩnh (21), Điện Biên (20), Phú Yên (18).

    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất
    so với ngày trước đó: Hà Giang (-263), Hải Dương (-262), Vĩnh Long (-229).

    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đắk Lắk (+481), Gia Lai (+179), Đà Nẵng (+165).

    Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 16.263 ca/ngày.

    Về tử vong,
    từ 17h30 ngày 7-1 đến 17h30 ngày 8-1, cả nước ghi nhận 240 ca tử vong. Trong đó tại TP.HCM 18 ca, gồm 7 ca từ các tỉnh chuyển đến: Tiền Giang (3), Long An (3), An Giang (1).

    Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai (27), An Giang (20), Tiền Giang (15), Vĩnh Long (15), Long An (14), Cà Mau (14), Hà Nội (13), Đồng Tháp (12), Sóc Trăng (11), Kiên Giang (11), Tây Ninh (9), Cần Thơ (8), Khánh Hòa (7), Bình Dương (7), Bến Tre (6), Bà Rịa - Vũng Tàu (5), Trà Vinh (5), Huế (4), Bình Thuận (4), Phú Yên (2), Hậu Giang (2), Bạc Liêu (2), Quảng Ninh (2), Bình Định (2), Quảng Ngãi (1), Đắk Nông (1), Thái Nguyên (1), Đà Nẵng (1), Đắk Lắk (1).

    Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 215 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 34.117 ca, chiếm tỉ lệ 1,8% so với tổng số ca nhiễm.




    Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu người dân không giấu bệnh khi mắc COVID-19

    à Rịa-Vũng Tàu đưa ra các giải pháp cách ly, điều trị tại nhà để người bệnh yên tâm, không hốt hoảng, không giấu bệnh; chủ động xây dựng các kịch bản, phương án để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch COVID-19 trên địa bàn trên quan điểm tiếp cận toàn dân từ sớm.
    Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính từ 18h ngày 7/1 đến 18h ngày 8/1/2022 tỉnh này ghi nhận 193 ca nghi mắc COVID-19 mới đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.

    Trong đó, thành phố Vũng Tàu 85 ca, gồm 15 ca trong khu cách ly; 70 ca ngoài cộng đồng. Thành phố Bà Rịa ghi nhận 11 ca ngoài cộng đồng. Thị xã Phú Mỹ 5 ca đang cách ly tại nhà. Huyện Châu Đức 7 ca ngoài cộng đồng.

    Huyện Đất Đỏ ghi nhận 22 ca, trong đó 1 ca đang cách ly tại nhà tại thị trấn Phước Hải; 21 ca ngoài cộng đồng. Huyện Long Điền 30 ca ngoài cộng đồng. Huyện Xuyên Mộc ghi nhận 33 ca, trong đó 1 ca trong khu cách ly tại khu cách ly cơ sở điều trị Bệnh viện Vũng Tàu; 32 ca ngoài cộng đồng.

    Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nguy cơ tiềm ẩn bùng phát dịch trên địa bàn tương đối cao. Do vậy, Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị các địa phương tiếp tục bám sát tình hình dịch bệnh, làm tốt công tác dự báo, thường xuyên đánh giá cấp độ dịch, chủ động điều chỉnh các phương án, biện pháp hành chính cho phù hợp; quản lý chặt chẽ, khoa học việc cách ly F1 và theo dõi, chăm sóc F0 tại nhà, bảo đảm “y tế phải gần dân nhất”, tất cả người bị nhiễm đều được theo dõi, hỗ trợ y tế kịp thời; cần đưa ra các giải pháp cách ly, điều trị tại nhà để người bệnh yên tâm, không hốt hoảng, không giấu bệnh; chủ động xây dựng các kịch bản, phương án để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch COVID-19 trên địa bàn trên quan điểm tiếp cận toàn dân từ sớm, ngay tại cơ sở; tiếp tục nâng cao năng lực hệ thống y tế, bảo đảm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế theo phương châm 4 tại chỗ và có phương án huy động, điều động, bổ sung nhân lực y tế; đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của tổ COVID cộng đồng, trạm y tế lưu động.

    Bình Thuận chỉ còn 3 huyện vùng vàng, còn lại là vùng xanh

    Cùng ngày, tỉnh Bình Thuận có 157 ca mắc COVID-19. Trong đó, huyện Tánh Linh 48 ca, huyện Hàm Thuận Bắc 39 ca ngoài cộng đồng, huyện Đức Linh 22 ca, thành phố Phan Thiết 17 ca, huyện Hàm Tân 17 ca, thị xã La Gi 6 ca ngoài cộng đồng, huyện Phú Quý 5 ca đã cách ly, huyện Tuy Phong 1 ca ngoài cộng đồng, huyện Bắc Bình 1 ca ngoài cộng đồng, huyện Hàm Thuận Nam 1 ca cách ly trong khu điều trị.

    Theo bảng phân loại cấp độ dịch của Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19, tỉnh Bình Thuận có 3 huyện dịch ở cấp độ 2 gồm Bắc Bình, Hàm Tân, Tánh Linh. 7 huyện, thị, thành phố còn lại dịch ở cấp độ 1 (vùng xanh) là Phan Thiết, La Gi, Tuy Phong, Đức Linh, Phú Quý, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Tuy Phong.

    Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Thuận yêu cầu, căn cứ cấp độ dịch được công bố, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện triển khai các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo lĩnh vực và địa bàn phụ trách. Đồng thời, kêu gọi người dân luôn tuân thủ 5K mọi lúc mọi nơi để duy trì và mở rộng thêm vùng xanh.





    Hơn 400 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng, nguy kịch tại Hà Nội


    Ngày 8/1, thành phố Hà Nội thông báo ghi nhận 2.791 ca bệnh COVID-19, trong đó có 504 trường hợp ở cộng đồng.
    Theo Sở Y tế Hà Nội, các bệnh nhân phân bố tại 386 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

    Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đống Đa (144 ca); Hai Bà Trưng (127 ca); Hoàn Kiếm (118 ca); Bắc Từ Liêm (88 ca); Thanh Trì (72 ca)…

    Cộng dồn số trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021), Hà Nội ghi nhận 68.147 ca mắc COVID-19.

    Tính đến hết ngày 7/1, Hà Nội đang điều trị cho hơn 40.700 bệnh nhân COVID-19, gần 79% tổng số bệnh nhân đang điều trị tại nhà (hơn 31.300 F0), 6.736 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở thu dung của thành phố, quận, huyện (tầng 1); gần 2.700 bệnh nhân điều trị tại các bệnh viện (gồm tầng 2 và 5 bệnh viện tầng 3 của thành phố); gần 340 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

    Theo thống kê của Bộ Y tế, tại Hà Nội (gồm các cơ sở của thành phố và trung ương), đang có 408 bệnh nhân nặng, nguy kịch, tăng gần 14% so với trung bình 7 ngày trước; trong đó có 336 bệnh nhân phải thở oxy qua mặt nạ, gọng kính, tăng 15%; 38 bệnh nhân phải thở máy xâm lấn, tăng hơn 27%...




    TPHCM: Đề xuất thưởng Tết mỗi nhân viên y tế 1,5 triệu đồng

    Chiều 7/1, tại buổi họp báo về công tác phòng chống dịch COVID-19, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM, cho biết, đơn vị này đã phối hợp các sở ngành liên quan thống nhất phương án đề xuất UBND thành phố chi ngân sách thưởng Tết cho mỗi nhân viên y tế 1,5 triệu đồng.
    Theo bà Mai, UBND thành phố cùng với các sở, ngành liên quan, trong đó có Sở Y tế đang bàn bạc phương án để đưa ra quyết định cuối cùng về chính sách thưởng Tết cho nhân viên y tế. “Nếu được thông qua, đây sẽ là một tin vui cho anh chị em nhân viên y tế chúng tôi”, bà Mai nói. Ngoài các vấn đề về thưởng Tết, thành phố đang đặc biệt quan tâm chế độ, chính sách cho những người trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19. Hiện Sở Y tế đang kiểm tra, giám sát và rà soát lại việc chi hỗ trợ phòng chống dịch cũng như phụ cấp cho cán bộ, nhân viên y tế. Nếu phát hiện những đơn vị chậm chi trả hoặc chưa chi trả các khoản trên sẽ có hình thức xử lý. Sở Y tế cho biết sẽ giải quyết dứt điểm các khoản chi cho cán bộ, nhân viên y tế tham gia chống dịch trước Tết nguyên đán để đảm bảo quyền lợi cho tất cả nhân sự tham gia chống dịch và động viên tinh thần các y bác sĩ.


    Chiều 7/1, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM cho biết, ngoài tiền hỗ trợ 1.5 triệu đồng/người theo chương trình chung như đã đề xuất, thành phố còn triển khai chương trình Tết tri ân tuyến đầu chống dịch. Theo đó, trước ngày 23 tháng Chạp, lãnh đạo thành phố và các sở, ban ngành sẽ đi thăm và tri ân khoảng 80 bệnh viện công lập và một số bệnh tư nhân tham gia chống dịch, mỗi nơi tặng một phần quà trị giá 12 triệu đồng, trong đó có 10 triệu đồng tiền mặt. Các trung tâm y tế phường, xã, các trạm y tế lưu động sẽ được nhận phần quà tri ân trị giá 2 triệu đồng và mỗi nhân viên y tế là 1 triệu đồng tiền mặt. “Lực lượng y tế trong thời gian qua ở đâu cũng căng mình chống dịch nhưng ở cơ sở là khó khăn nhất, do đó họ cần được ưu tiên hơn”, ông Tấn nói.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 15.779 ca,Bình Phước đăng ký bổ sung 7.402 ca

    by music123 » Chủ nhật Tháng 1 09, 2022 4:28 pm

    TỐI 9/1: Thêm 15.779 ca,Bình Phước đăng ký bổ sung 7.402 ca

    TH

    Bản tin chiều 9-1 của Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 15.779 ca mắc COVID-19, trong đó Hà Nội cao nhất với trên 2.800 ca (đỉnh mới về số ca mắc ở Hà Nội), TP.HCM giảm mạnh cả số mắc, số tử vong.

    Hình ảnh

    Nhân viên y tế lấy mẫu cho người dân phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN

    Tính từ 16h ngày 8-1 đến 16h ngày 9-1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.779 ca nhiễm mới, trong đó 28 ca nhập cảnh và 15.751 ca ghi nhận trong nước (giảm 762 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố, có 10.217 ca trong cộng đồng.

    Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.811), Hải Phòng (836), Khánh Hòa (790), Bình Phước (679), Bình Định (636), Cà Mau (615), Vĩnh Long (532), Hà Giang (492), Tây Ninh (475), TP.HCM (472), Bến Tre (454), Đà Nẵng (433), Hưng Yên (410), Bắc Ninh (382), Quảng Ninh (315), Thanh Hóa (293), Bà Rịa - Vũng Tàu (285),

    Thừa Thiên Huế (255), Bạc Liêu (237), Lâm Đồng (228), Hậu Giang (195), Hải Dương (175), Quảng Ngãi (171), Vĩnh Phúc (170), Hòa Bình (169), Thái Nguyên (162), Nam Định (157), Cần Thơ (152), Ninh Bình (140), An Giang (140), Trà Vinh (138), Nghệ An (128), Đồng Tháp (127), Quảng Nam (126), Bắc Giang (126), Kiên Giang (120), Phú Thọ (118),

    Sóc Trăng (117), Bình Dương (117), Thái Bình (113), Điện Biên (105), Đắk Nông (103), Tiền Giang (97), Hà Nam (96), Đồng Nai (95), Bình Thuận (88), Quảng Bình (74), Yên Bái (73), Bắc Kạn (71), Quảng Trị (63), Hà Tĩnh (54), Lào Cai (47), Tuyên Quang (46), Ninh Thuận (41), Lai Châu (41), Sơn La (38), Phú Yên (34), Kon Tum (34), Long An (32), Cao Bằng (28).

    Ngày 9-1, Sở Y tế Bình Phước đăng ký bổ sung 7.402 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin tại Bình Phước.
    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Trà Vinh (-431), Gia Lai (-181), Tây Ninh (-112).



    TP.HCM: Số bệnh nhân tử vong đã giảm sâu

    Từ 17h30 ngày 8-1 đến 17h30 ngày 9-1 ghi nhận 202 ca tử vong: TP.HCM (19), An Giang (21), Long An (15), Đồng Tháp (14), Vĩnh Long (14), Kiên Giang (13), Sóc Trăng (11), Cần Thơ (11), Đồng Nai (10), Tiền Giang (10), Bình Dương (9), Bến Tre (9), Bà Rịa - Vũng Tàu (8), Tây Ninh (5), Hậu Giang (5),

    Cà Mau (4), Bình Định (4), Trà Vinh (3), Khánh Hòa (3), Bình Thuận (3), Bạc Liêu (3), Đắk Lắk (2), Bắc Ninh (1), Quảng Ninh (1), Huế (1), Gia Lai (1), Đà Nẵng (1), Lâm Đồng (1).

    Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 213 ca. Trong đó, số ca tử vong tại TP.HCM đã giảm sâu, giảm nhiều lần so với thời điểm giữa và cuối 2021.

    Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 34.319 ca, chiếm 1,8% so với tổng số ca nhiễm.





    Vì sao Hải Phòng nâng cấp độ dịch lên vùng đỏ dù chưa đến mức?


    Theo hướng dẫn của Bộ Y tế và nghị quyết 128 của Chính phủ, Hải Phòng chưa đến mức là vùng đỏ, nhưng thành phố này vẫn quyết định điều chỉnh lên mức cao nhất do số ca mắc ngoài cộng đồng có chiều hướng gia tăng cùng sự chủ quan của người dân.

    Hình ảnh

    Hàng loạt xe khách phải tạm dừng hoạt động sau khi Hải Phòng nâng cấp độ dịch COVID-19 trên quy mô toàn thành phố lên cấp độ 4 - Ảnh: TIẾN THẮNG

    Ngày 8-1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Phòng công bố cấp độ dịch COVID-19 trên quy mô toàn thành phố lên cấp độ 4 (vùng đỏ, có nguy cơ rất cao) sau khi 131/218 xã, phường trên địa bàn chuyển cấp độ 4.

    Để cảnh báo sự lơ là của người dân trước dịch?

    Ngày 9-1, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Khắc Nam - phó chủ tịch UBND TP kiêm giám đốc Sở Y tế TP Hải Phòng - cho rằng việc nâng cấp độ dịch lên mức cao nhất nhằm mục tiêu giảm số ca mắc ngoài cộng đồng, khi những ngày gần đây liên tục có chiều hướng gia tăng.

    Đồng thời, TP cũng muốn nhắc nhở người dân tuyệt đối không được lơ là, chủ quan với dịch khi thực tế hiện nay đang có tâm lý chủ quan, xem nhẹ dịch bệnh.

    Theo ông Nam, những ngày qua trung bình ghi nhận liên tục từ 500 đến hơn 1.000 ca COVID-19, dù xét theo các tiêu chí hướng dẫn của trung ương, Hải Phòng chưa đến mức phải áp dụng vùng đỏ cho toàn thành phố.

    Hải Phòng có khoảng 2 triệu dân, tỉ lệ người dân trong diện chỉ định tiêm vắc xin phòng COVID-19 cơ bản đạt 100%. Trong đợt dịch này, TP ghi nhận 19 trường hợp tử vong đều là người chưa tiêm vắc xin, có bệnh nền và tuổi cao.

    Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online trong ngày 9-1, dù nhiều nơi ở Hải Phòng đã trở thành vùng đỏ nhưng các hoạt động sản xuất, kinh doanh và lưu thông của người dân vẫn diễn ra bình thường.

    Tại các khu vực thuộc vùng đỏ, hàng quán chỉ được phép bán mang về nhưng người dân tại các vùng đỏ vẫn có thể thoải mái di chuyển sang hàng quán ở vùng xanh, vùng vàng để được ăn uống tại chỗ.

    Người dân mong sự thay đổi về phương hướng ứng phó dịch

    Việc nâng cấp độ dịch tại Hải Phòng hiện nay đang ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh dịch vụ ăn uống tại những vùng đỏ và hoạt động vận tải khách của các doanh nghiệp trên địa bàn.

    Bà Nguyễn Thị Hương (65 tuổi, bán cháo lòng ăn sáng tại khu vực phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) cho biết nhiều ngày nay phải nghỉ bán do chính quyền địa phương không cho bán hàng ăn tại chỗ nên khách gần như không có.

    "Kinh tế gia đình tôi gần như dựa cả vào việc bán hàng ăn sáng, nhưng giờ không bán được nên rất khó khăn. Tết đến còn nhiều thứ cần phải chi tiêu, mua sắm mà như thế này thì không biết xoay xở ra sao", bà Hương buồn rầu.

    Theo bà Hương, với tình hình dịch bệnh COVID-19 như hiện nay, việc phân vùng cấp độ dịch không còn phù hợp bởi thực tế hiện nay người dân không còn quan tâm đâu là vùng đỏ, vùng xanh nữa.

    Hình ảnh

    Không được ngồi tại các hàng quán ở vùng đỏ, người dân tìm đến quán ở vùng xanh để ngồi

    "Chính quyền cấm người vùng đỏ bán hàng ăn tại chỗ, nhưng người vùng đỏ lại có thể đi sang vùng xanh để ăn uống và dịch vẫn cứ lây lan vì ai mà giám sát, quản lý hết được. Vì thế điều người dân mong muốn hiện nay là chính quyền nên tập trung nguồn lực cho việc mua sắm trang thiết bị y tế, thuốc men điều trị bệnh nhân nặng cũng như vắc xin tiêm phòng mũi tăng cường" - bà Hương nêu.

    Lãnh đạo một doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách tại Hải Phòng cũng bày tỏ sự khó hiểu với quyết định tạm dừng hoạt động vận tải khách khi Tết đã cận kề, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao.

    "Hải Phòng cấm xe khách hoạt động nhưng chắc chắn không thể ngăn được nhu cầu đi lại của người dân. Không đi xe khách thì với người ít tiền họ sẽ đi xe máy, còn người có điều kiện có thể sẽ thuê xe cá nhân để đi. Tôi nghĩ đã đến lúc phải thay đổi phương hướng chống dịch, không thể cấm chỗ này, hở chỗ kia", vị lãnh đạo doanh nghiệp vận tải chia sẻ.

    Trước những băn khoăn của người dân, ông Lê Khắc Nam - phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng - thừa nhận có những tác động khi nâng cấp độ dịch, tuy nhiên TP kỳ vọng số ca mắc sẽ giảm trong những ngày tới khi ý thức người dân nâng cao, không lơ là với dịch bệnh.

    "Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là cảnh báo để mọi người vui xuân được an toàn nhất, chứ không cấm việc đi lại, buôn bán của người dân. Khi tình hình dịch bệnh có chuyển biến tích cực, thành phố sẽ điều chỉnh để thích ứng an toàn, linh hoạt" - ông Nam nêu.

    Tính đến cuối ngày 8-1, Hải Phòng có thêm 4 quận, huyện, gồm: Ngô Quyền, Hải An, Kiến An, Kiến Thụy thành vùng đỏ, nâng tổng số nhóm nguy cơ rất cao lên 10 quận, huyện.

    Hải Phòng chỉ còn huyện đảo Bạch Long Vỹ - nơi cách đất liền khoảng 110km vẫn duy trì được vùng xanh tuyệt đối, không có ca mắc COVID-19. Thành phố này có 8.875 ca đang được điều trị; hồi phục, xuất viện có 6.508 ca và 47 bệnh nhân nặng, nguy kịch.




    TP.HCM phát hiện thêm 1 ca nhập cảnh nhiễm Omicron, hơn 30.000 F0 cách ly tại nhà

    TP.HCM phát hiện thêm 1 ca nhập cảnh nhiễm Omicron, nâng tổng số ca nhiễm biến thể này tại TP là 12. Hiện TP có tổng cộng 30.182 người đang cách ly tại nhà.

    Hình ảnh

    Các chuyên gia làm việc tại phòng lab, khoa xét nghiệm Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN

    Theo báo cáo Sở Y tế TP.HCM, trong 451 ca mắc mới được xác định trong ngày 8-1 có 262 người sàng lọc tại bệnh viện, 59 người phát hiện tại cộng đồng, 130 ca F0 được lấy mẫu sau khi chuyển vào cơ sở cách ly tập trung quận, huyện và bệnh viện dã chiến. Bên cạnh đó, TP còn có 914 ca nghi ngờ.

    Đặc biệt, cũng trong ngày này, TP phát hiện thêm 1 ca nhiễm Omicron, nâng tổng số ca nhiễm biến thể này tại TP là 12. Hiện TP đang cách ly y tế 966 người nhập cảnh.

    Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 9-1, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - chánh văn phòng Sở Y tế - cho biết thêm ca nhiễm biến thể Omicron mới là ca nhập cảnh và được cách ly ngay khi nhập cảnh.

    Cũng theo báo cáo này, hiện có 4.948 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện tầng 2, 3, trong đó tầng 3 là 1.050 ca. Số ca nặng có hỗ trợ hô hấp là 1.560, ca đang thở máy xâm lấn là 323.

    Tổng số ca cách ly tại nhà là 30.182 người. Bên cạnh đó có 829 người đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung và có 3 ca đang cách ly tại khu cách ly, điều trị của khu chế xuất, khu công nghiệp.





    Gần 100 ca COVID-19 cộng đồng, Vĩnh Phúc siết quy định với người về từ vùng dịch

    Do các ca mắc COVID-19 mới được phát hiện tại tỉnh Vĩnh Phúc tăng cao, UBND tỉnh hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người từ các địa phương khác đến/về tỉnh Vĩnh Phúc và người tiếp xúc gần (F1).

    Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tính đến 15h ngày 9/1/2022, toàn tỉnh ghi nhận 170 ca mắc COVID-19 nâng tổng số ca mắc tại tỉnh lên 4.360 ca. Trong 170 ca mắc, có đến 96 ca cộng đồng, 32 ca đã cách ly tập trung, 42 ca cách ly tại nhà/khu phong tỏa. Số F1 đang cách ly là 1.076 người (tăng 442 người).

    Để tiếp tục chủ động, quyết liệt, kiểm soát hiệu quả và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới, đặc biệt dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có văn bản hỏa tốc hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người từ các địa phương khác đến/về tỉnh Vĩnh Phúc và người tiếp xúc gần (F1).

    Theo đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu thực hiện ngay các biện pháp đối với người đến tỉnh Vĩnh Phúc từ địa bàn có dịch (địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc vùng phong tỏa), người tiếp xúc gần (F1).

    Những người đã tiêm đủ liều vắc xin (thẻ xanh trên Sổ sức khỏe điện tử hoặc Giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp), liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 6 tháng hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm được xác định là F1 sẽ thực hiện cách ly y tế 7 ngày tại nhà/nơi lưu trú (nếu đủ điều kiện tự cách ly), tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo. Tuân thủ 5K, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác,… thì thông báo ngay cho cơ quan y tế theo dõi và xử lý.

    Đồng thời thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR hai lần.

    Đối với người tiêm chưa đủ liều vắc xin hoặc chưa tiêm phòng vắc xin phòng chống COVID-19, chưa được công bố khỏi bệnh COVID-19 thì phải thực hiện cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày. Trường hợp không đủ điều kiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú thì thực hiện cách ly y tế tập trung.

    Những người thuộc diện này còn phải thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên hoặc PT-PCR 3 lần.

    Tỉnh Vĩnh Phúc giao Trưởng ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 cấp huyện, cấp xã căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương để áp dụng các biện pháp cách ly, phong tỏa,… phù hợp.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 344 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 126 khách