Đăng trả lời 344 bài viết
VN:Thêm 88.378 ca, Quảng Ninh và Bình Định bổ sung 23.262 F0
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49108
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    VN:Thêm 88.378 ca, Quảng Ninh và Bình Định bổ sung 23.262 F0

    by music123 » Thứ 6 Tháng 1 29, 2021 4:55 pm

    Thêm 34 ca nhiễm ở Hải Dương, Quảng Ninh

    1/30/21

    Bộ Y tế sáng 30/1 ghi nhận 34 ca dương tính nCoV, lây nhiễm cộng đồng ở hai ổ dịch Hải Dương và Quảng Ninh.

    Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận "bệnh nhân 1658" ở thành phố Hạ Long liên quan ca nhiễm tại tỉnh Hải Dương; và "bệnh nhân 1659" ở huyện Vân Đồn, tiếp xúc với "bệnh nhân 1553". Như vậy, Quảng Ninh ghi nhận tổng cộng 20 ca nhiễm, từ ngày 28/1 đến nay.

    Tỉnh Hải Dương ghi nhận 32 ca liên quan ổ dịch tại thành phố Chí Linh. Như vậy từ ngày 28/1 đến nay Hải Dương ghi nhận tổng cộng 157 ca nhiễm.

    Tổng cả ba ngày 28-30/1, Bộ Y tế ghi nhận 180 ca nhiễm cộng đồng. Hai ổ dịch lớn là Công ty Poyun ở thành phố Chí Linh, Hải Dương và sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh.

    Đây là đợt dịch có tốc độ lây lan nhanh nhất kể từ khi Covid-19 xuất hiện đến nay, nhiều khả năng liên quan đến biến thể nCoV từ Anh. Tuy nhiên hiện chưa xác định các ca nhiễm mới có mang biến thể nCoV không. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang giải trình tự gene hai bệnh nhân 1552 (nữ công nhân Poyun ở Hải Dương) và 1553 (nhân viên an ninh sân bay Vân Đồn) là hai ca nhiễm ghi nhận đầu tiên của đợt dịch.

    Tổng ca nhiễm lên 1.739, số khỏi 1.448, số tử vong do Covid-19 là 35, bốn người tử vong sau ba đến bốn lần xét nghiệm âm tính. Các bệnh nhân còn lại đa số sức khỏe ổn định, trong đó 5 người xét nghiệm âm tính nCoV lần một, 3 người âm tính lần hai và 8 người âm tính lần ba.

    Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly hơn 21.000. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 149; cách ly tập trung hơn 19.000, còn lại ở nhà hoặc nơi lưu trú.

    Bộ Y tế đề nghị người làm việc tại công ty Poyun, khu Công nghiệp Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, Hải Dương trong tháng 1/2021; người từng đi các chuyến bay tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh từ ngày 15/1 đến nay; khẩn trương liên hệ với cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế 1900.9095, số đường dây nóng y tế địa phương để được hỗ trợ, tư vấn, xét nghiệm Covid-19.

    Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.834.373 ca nhiễm, đứng thứ 32/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144/225quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 28.696 ca nhiễm).

    Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 2.827.112 ca, trong đó có 2.291.852 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

    Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (520.790), Bình Dương (294.139), Hà Nội (203.821), Đồng Nai (100.537), Tây Ninh (89.115).


    Số bệnh nhân tử vong:

    Từ 17h30 ngày 20/02 đến 17h30 ngày 21/02 ghi nhận 104 ca tử vong tại:

    Tại Tp. Hồ Chí Minh (2) trong đó 1 ca từ Quảng Ngãi chuyển đến.

    Tại các tỉnh, thành phố khác: Hà Nội (35 ca trong 02 ngày), An Giang (5 ca trong 02 ngày), Kiên Giang (4), Quảng Bình (4), Quảng Nam (4 ca trong 02 ngày), Vĩnh Long (4), Bình Định (3), Đà Nẵng (3), Đắk Lắk (3), Hải Dương (3 ca trong 02 ngày), Lâm Đồng (3), Nam Định (3), Thái Nguyên (3), Đắk Nông (2), Đồng Nai (2), Đồng Tháp (2), Hà Nam (2 ca trong 02 ngày), Hải Phòng (2), Ninh Bình (2), Sóc Trăng (2), Trà Vinh (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Thuận (1), Cao Bằng (1), Hà Giang (1), Khánh Hòa (1), Lào Cai (1), Phú Thọ (1), Phú Yên (1), Quảng Ngãi (1).

    Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 81 ca/ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 39.605 ca, chiếm tỷ lệ 1,4% so với tổng số ca nhiễm.

    Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/225 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 129/225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 23/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).

    Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm được 33.163.616 mẫu tương đương 78.508.813 lượt người, tăng 75.616 mẫu so với ngày trước đó.





    Số ca tử vong do COVID-19 ở Bà Rịa-Vũng Tàu giảm

    Dù số ca mắc COVID-19 đang tăng mạnh nhưng số ca tử vong lại giảm, trung bình 1 ca/ngày. Các trường hợp tử vong tập trung chủ yếu những đối tượng chưa tiêm vắc xin.


    Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính từ 18h ngày 20/2 đến 18h ngày 21/2 tỉnh này ghi nhận 376 ca nghi mắc COVID-19 mới đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.

    Cụ thể, thành phố Vũng Tàu 143 ca, gồm 5 ca trong cơ sở cách ly; 132 ca đang cách ly tại nhà; 6 ca ngoài cộng đồng. Thành phố Bà Rịa ghi nhận 24 ca, trong đó 9 ca trong cơ sở cách ly; 15 ca ngoài cộng đồng. Thị xã Phú Mỹ 103 ca, gồm 4 ca trong cơ sở cách ly; 99 ca đang cách ly tại nhà.

    Huyện Châu Đức ghi nhận 35 ca, trong đó 1 ca trong cơ sở cách ly; 19 ca đang cách ly tại nhà; 15 ca ngoài cộng đồng. Huyện Đất Đỏ 6 ca, gồm 2 ca trong cơ sở cách ly; 4 ca đang cách ly tại nhà. Huyện Long Điền ghi nhận 18 ca, trong đó 5 ca trong cơ sở cách ly; 6 ca đang cách ly tại nhà; 7 ca ghi nhận ngoài cộng đồng. Huyện Xuyên Mộc 16 ca, gồm 1 ca đang cách ly tại nhà; 15 ca ngoài cộng đồng. Huyện Côn Đảo ghi nhận 31 ca ngoài cộng đồng.

    Như vậy, so với ngày hôm qua, số ca mắc COVID-19 ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tăng 161 ca. Tuy nhiên, trong 7 ngày gần đây, số ca tử vong có dấu hiệu giảm khi trung bình 1 ca/ngày. Các trường hợp tử vong tập trung chủ yếu những đối tượng chưa tiêm vắc xin, chiếm 60% tổng số ca tử vong.

    Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu các địa phương tuyệt đối không được chủ quan; phải bám sát tình hình, dự báo tốt nhất để có mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, kịch bản phù hợp; sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra một cách khoa học, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống dịch; duy trì hoạt động hiệu quả của trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 cộng đồng; đảm bảo tất cả người dân phải cách ly, điều trị COVID-19 tại cộng đồng đều được hướng dẫn, chăm sóc y tế.





    Số ca mắc COVID-19 tăng kỷ lục ở Đắk Lắk


    Chỉ trong một ngày, Đắk Lắk ghi nhận gần 1.000 ca mắc COVID-19, cao nhất từ mùa dịch đến nay, trong đó gần một nửa ghi nhận tại TP Buôn Ma Thuột.

    Hình ảnh

    Người dân TP Buôn Ma Thuột tiêm vắc xin phòng COVID-19

    Ngày 21/2, Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, toàn tỉnh ghi nhận gần 1.000 ca mắc COVID-19 mới (hơn 700 ca ghi nhận trong cộng đồng), riêng TP Buôn Ma Thuột chiếm gần một nửa (437 ca).

    Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến huyện triển khai tổ chức Khu điều trị COVID-19.

    UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở Y tế kiểm soát chặt chẽ các cơ sở khám chữa bệnh vừa điều trị bệnh nhân thông thường, vừa điều trị bệnh nhân COVID-19 theo mô hình cơ sở y tế 2 chức năng; tổ chức phân luồng, sàng lọc các trường hợp nghi nhiễm đến cơ sở khám chữa bệnh để phát hiện ca bệnh, quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo; bảo đảm đáp ứng về giường bệnh COVID-19 tại cơ sở thu dung, điều trị tuyến huyện và giường hồi sức cấp cứu (ICU); có đủ nhân viên y tế phục vụ tại các cơ sở khám chữa bệnh (bao gồm cả y tế tư nhân) sẵn sàng đáp ứng tình hình dịch ở cấp độ cao nhất; đảm bảo việc cung cấp ô xy y tế, chuyển tuyến kịp thời, nhất là người bệnh thuộc nhóm nguy cơ…


    Đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 23.205 trường hợp mắc COVID-19, trong đó đang điều trị 5.758 trường hợp, 103 trường hợp tử vong và 17.344 bệnh nhân đã khỏi bệnh.




    F1 tiêm 2 mũi vắc-xin Covid-19 chỉ phải cách ly 5 thay cho 7 ngày

    rong văn bản mới nhất việc cách ly y tế đối với F0 và F1 vừa được Bộ Y tế ban hành F1 tiêm 2 mũi vắc-xin-19 chỉ cách ly 5 ngày, xét nghiệm 1 lần.
    Chiều 21-2, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa ký công văn gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế về việc cách ly y tế đối với F0 và các trường hợp tiếp xúc gần (F1).

    Công văn này thay thế Công văn số 10696/BYT-MT ngày 16-12-2021 của Bộ Y tế về việc cách ly y tế cho trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vắc-xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19. Theo công văn 10696, F1 tiêm đủ mũi vắc-xin phải cách ly tế 7 ngày tại nhà, nơi lưu trú, tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo. Ngoài ra, thực hiện xét nghiệm 2 lần (lần 1 khi bắt đầu thực hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ 7).


    Hình ảnh

    Tiêm vắc-xin Covid-19 cho người dân

    Bộ Y tế cho biết căn cứ vào tình hình dịch bệnh hiện nay trên thế giới và tại Việt Nam, tỉ lệ bao phủ vắc-xin Covid-19 cao trên phạm vi toàn quốc, cũng như để hài hòa giữa việc phát triển kinh tế và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành; Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế tổ chức việc cách ly y tế với F0 và F1 phù hợp với điều kiện và nguồn lực của các địa phương.

    Theo đó, với F1 đã tiêm đủ ít nhất 2 liều vắc-xin Covid-19, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 3 tháng tính đến thời điểm được xác định là đối tượng F1 thì thực hiện cách ly y tế 5 ngày tại nhà, nơi lưu trú hoặc các khu vực đủ điều kiện cách ly khác kể từ ngày phơi nhiễm cuối cùng.

    F1 này cần thực hiện xét nghiệm vào ngày cách ly thứ 5 do nhân viên y tế thực hiện hoặc người cách ly tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa.



    Nếu kết quả âm tính thì tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ trong 5 ngày tiếp theo và nghiêm túc thực hiện Thông điệp 5K.

    F1 chưa tiêm đủ liều hoặc chưa tiêm vắc-xin Covid-19 thì thực hiện cách ly 7 ngày tại nhà, nơi lưu trú hoặc các khu vực đủ điều kiện cách ly khác kể từ ngày phơi nhiễm cuối cùng.

    F1 này thực hiện xét nghiệm vào ngày cách ly thứ 7. Nếu kết quả âm tính thì tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ trong 3 ngày tiếp theo và nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K.

    Trong quá trình cách ly, nếu F1 có dấu hiệu bất thường về sức khỏe (sốt; ho; đau họng; chảy nước mũi, nghẹt mũi; đau người, mệt mỏi, ớn lạnh; giảm hoặc mất vị giác; giảm hoặc mất khứu giác; đau, nhức đầu; tiêu chảy; khó thở; viêm đường hô hấp) thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi, xét nghiệm và xử trí theo quy định.
    Sửa lần cuối bởi 373 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49108
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Thêm 35 ca nhiễm ở Saigon

    by music123 » Thứ 7 Tháng 1 30, 2021 8:25 am

    35 người TP HCM tiếp xúc bệnh nhân Covid-19 xét nghiệm âm tính

    1/30/21

    Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM cách ly 73 người tiếp xúc ca nhiễm đầu tiên liên quan Hải Dương, kết quả xét nghiệm tối 30/1 35 người âm tính, còn lại đợi.

    Ngành y tế đã cách ly, lấy mẫu 17 người ngồi ở 5 hàng ghế gần bệnh nhân trên chuyến bay VN213 từ Hải Dương đến Tân Sơn Nhất chiều 28/1. Hiện 15 người âm tính, hai trường hợp chờ kết quả.

    35 người ở các hàng ghế khác đang đợi kết quả xét nghiệm. Ba người thuộc tổ bay đã có kết quả âm tính.

    18 trường hợp tiếp xúc bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 17 đã có kết quả âm tính, một người đang chờ kết quả.

    Ca nhiễm đầu tiên ở TP HCM liên quan cụm dịch Hải Dương, nam, 28 tuổi, sau khi đến thành phố đã thuê phòng tại khách sạn trên đường Đặng Minh Khiêm, phường 4, quận 11. Bệnh nhân đi mua cơm tại quán ở 46A đường Thuận Kiều, rút tiền tại trụ ATM đối diện quán cơm. Tối 28/1, bệnh nhân được người nhà thông báo là tiếp xúc gần "bệnh nhân 1612", nên đã chủ động khai báo y tế.

    Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM đề nghị tất cả hành khách đi chung chuyến bay với bệnh nhân chủ động liên hệ y tế địa phương nơi cư trú để được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Nếu mắc Covid-19 mà trước đó không khai báo y tế, thì sẽ bị xử phạt nghiêm hành vi để lây lan dịch bệnh.

    Tổng cả ba ngày 28-30/1, Bộ Y tế ghi nhận 207 ca nhiễm cộng đồng, ở 7 tỉnh thành gồm Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Bắc Giang (2 ca), TP HCM, Hải Phòng (1 ca). Riêng ngày 30/1 ghi nhận 61 ca nhiễm. Hai ổ dịch lớn là Công ty Poyun ở thành phố Chí Linh, Hải Dương và sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh.

    Lê Phương
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49108
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Thêm 34 ca nhiễm ở Hải Dương, Quảng Ninh

    by music123 » Thứ 7 Tháng 1 30, 2021 8:27 am

    Cách ly 7 y bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng tiếp xúc bệnh nhân Covid-19

    1/30/21

    HÀ NỘI"Bệnh nhân 1611" ở Hải Dương, ba ngày trước khi được ghi nhận dương tính đã đến khám tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương ngày 25/1.

    Phó Cục trưởng Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế, Cao Hưng Thái ngày 30/1 đề nghị Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương khẩn trương rà soát lập danh sách người các diện tiếp xúc "bệnh nhân 1611", cách ly ngay. Bệnh viện cần rà soát, khử trùng, vệ sinh các địa điểm, khoa phòng nơi bệnh nhân đi/đến trong quá trình khám tại bệnh viện.

    "Bệnh nhân 1611" được Bộ Y tế công bố trong nhóm 72 ca nhiễm ở ổ dịch công ty Poyun, Chí Linh, Hải Dương, ngày 28/1.

    Ông Phạm Tuấn Cảnh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, cho biết sau khi nhận được thông tin từ Bộ Y tế, bệnh viện đã rà soát, xác định 7 F1 là các y bác sĩ của khoa Khám bệnh. Bệnh viện phối hợp với tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đưa các F1 đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, hiện chưa có kết quả. Các F2 đã được cách ly tại chỗ.

    Ông Cảnh cho biết bệnh nhân này đến bệnh viện khám do viêm xoang. Sau khi khám, bệnh nhân nhận thuốc về nhà, không lưu trú tại bệnh viện.

    Tỉnh Hải Dương hôm nay ghi nhận 50 ca nhiễm, liên quan ổ dịch tại thành phố Chí Linh. Như vậy từ ngày 28/1, Hải Dương ghi nhận tổng cộng 175 ca nhiễm.

    Ba ngày qua Bộ Y tế ghi nhận 207 ca nhiễm, liên quan hai vùng dịch Hải Dương và Quảng Ninh. Đến nay các ca dương tính đã xuất hiện ở 7 tỉnh thành.

    Lê Nga
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49108
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Thêm 17 ca Covid-19 lây nhiễm

    by music123 » Chủ nhật Tháng 1 31, 2021 9:16 am

    Thêm 17 ca Covid-19 lây nhiễm cộng đồng

    1/31/21

    Bộ Y tế chiều 31/1 ghi nhận thêm 36 ca dương tính nCoV, trong đó 17 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 19 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

    Trong số 17 ca lây nhiễm cộng đồng, Hà Nội ghi nhận 4 ca, gồm hai bệnh nhân 1724, 1725, trú tại huyện Đông Anh và huyện Mê Linh, tiền sử tiếp xúc với "bệnh nhân 1694". Hai ca 1814 và 1815 có địa chỉ tại Nam Từ Liêm, thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung. Như vậy, hiện Hà Nội ghi nhận 13 ca nhiễm liên quan Hải Dương.

    Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 3 bệnh nhân 1726, 1727, 1740, trú tại thị xã Đông Triều. Trong đó, "bệnh nhân1726" và 1727 liên quan đến ổ dịch của thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương; "bệnh nhân 1740" là con của "bệnh nhân 1726". Tổng 4 ngày qua Quảng Ninh ghi nhận 25 ca nhiễm.

    Tỉnh Bình Dương ghi nhận"bệnh nhân 1801", trú tại huyện Phú Giáo, tiếp xúc gần với "bệnh nhân 1644". Đây là bệnh nhân đầu tiên tại Bình Dương liên quan cụm dịch Hải Dương.

    Tổng cả 4 ngày từ 28 đến 31/1, Bộ Y tế ghi nhận 238 ca nhiễm cộng đồng, ở 9 tỉnh thành gồm Hải Dương (188), Quảng Ninh (25), Hà Nội (13), Gia Lai (4), Bắc Ninh (3), Hòa Bình (2), TP HCM, Hải Phòng, Bình Dương mỗi nơi một ca. Riêng ngày 31/1 ghi nhận 31 ca nhiễm; ngày 30/1 ghi nhận 61 ca nhiễm.

    19 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Trong đó, tỉnh Khánh Hòa có 7 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, là người Việt từ Đức nhập cảnh cảng hàng không quốc tế Cam Ranh trên chuyến bay VN30 ngày 28/1. Tỉnh Bình Dương ghi nhận "bệnh nhân 1802"là chuyên gia quốc tịch Trung Quốc, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 30/1 dương tính với nCoV. Tỉnh Tiền Giang ghi nhận 2 ca 1803, 1804 từ Pháp nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN10 ngày 29/1. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận 9 ca số từ 1805 đến 1813, từ Mỹ nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN417 ngày 29/1.

    Tính trên cả nước đến nay, tổng ca nhiễm lên 1.817, số khỏi 1.457, số tử vong do Covid-19 là 35, bốn người tử vong sau ba đến bốn lần xét nghiệm âm tính. Các bệnh nhân còn lại đa số sức khỏe ổn định, trong đó 9 người xét nghiệm âm tính nCoV lần một, 4 người âm tính lần hai và 3 người âm tính lần ba.

    Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly hơn 23.000. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 150; cách ly tập trung hơn 20.000, còn lại ở nhà hoặc nơi lưu trú.

    Ngoan Nguyễn
    Hình ảnh
Đăng trả lời 344 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 50 khách